20. Đi Theo Ánh Mặt Trời - Ngoại truyện 3
Cập nhật lúc: 2025-12-01 09:04:53
Lượt xem: 31,630
Tôi là kẻ không cha không mẹ, từ lúc lọt lòng đã được một bầy sói nuôi dưỡng.
Từ khi biết nhận thức, hàng ngày tôi đều ăn thịt sống cùng sói, ban đêm ngủ trong hang động, thỉnh thoảng sẽ theo đàn sói đi săn mồi. Tôi thích uống máu sống của động vật, thích nhìn bầy đàn của mình xé xác con mồi, tôi cũng biết tru lên giống như bọn chúng, thậm chí đến tận năm bốn tuổi vẫn nghĩ mình và sói cùng một giống loài.
Thế nhưng thời gian càng trôi đi, tôi càng nhận ra cơ thể của tôi và cơ thể của sói có chút khác biệt. Ví dụ như da tôi trắng và nhẵn nhụi, còn da sói lại đầy lông lá, ví dụ như răng nanh của tôi rất ngắn, còn răng nanh của sói lại rất cứng và dài, ví dụ như chi trước của tôi ngắn hơn chi sau, còn sói thì bốn chân đều có chiều dài như một.
Lúc ấy tôi mới lờ mờ hiểu ra rằng, ở giữa một bầy sói hoang dã và tàn ác giống nhau, chỉ có tôi là kẻ lạc loài duy nhất.
Những năm tháng ấy, tôi ở trong cánh rừng cùng bầy sói cứ thế mà lớn lên, sói đầu đàn dạy tôi cách săn mồi, dạy tôi cách né tránh bẫy của con người, dạy tôi cách sinh tồn trong mọi điều kiện khắc nghiệt nhất, dẫu trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều phải mạnh mẽ đấu tranh để tìm đường mà sống.
Tôi học được một đạo lý, muốn tồn tại chỉ có thể dựa vào bản thân. Để có thể tiếp tục duy trì sinh mạng, tôi buộc phải đi săn những động vật ăn cỏ, dùng răng của chính mình xé thịt chúng. Ban đầu còn cảm thấy sợ hãi, thế nhưng khi đã thành quen, cảm giác khi được đuổi giết những con mồi yếu ớt hơn, nhìn chúng vùng vẫy kêu gào dưới nanh vuốt mình lại khiến tôi cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Ở tuổi đó, tôi dần dần đã nhận ra thế giới này vô cùng tàn khốc, nó sẽ không phân biệt tôi là người hay sói, sẽ không vì tôi yếu đuối mà rủ lòng từ bi, nếu như bản thân không tự học cách mạnh mẽ thì tôi chỉ còn một con đường duy nhất, đó là chết, giống như những động vật yếu ớt kia.
Kết quả của quá trình đấu tranh kịch liệt để sinh tồn đó, tôi gần như biến thành một con sói thực thụ, hoang dã và tàn nhẫn giống như chúng, đến tiếng người cũng không thể nói được, ngôn ngữ duy nhất mà tôi biết khi ấy chỉ là dùng tiếng tru.
Sau này, trong một lần tôi đuổi theo một con nai cho đến tận bìa rừng thì bắt gặp một loài động vật trông có vẻ giống tôi. Có điều hắn dường như cao hơn, lại đứng thẳng bằng hai chân và dùng loại ngôn ngữ gì đó rất kỳ quái.
Phản ứng đầu tiên của tôi lúc ấy chính là bỏ chạy.
Bình thường tôi chạy rất nhanh, tuy nhiên khi đó vì hoảng loạn nên vô tình bị dính bẫy động vật, cuối cùng bị người kia bắt được rồi đưa đến một nơi xa lạ khác. Mãi sau này tôi mới biết hóa ra nơi ấy chính là thế giới có cuộc sống của con người, thế giới của những đồng loại của tôi.
Tôi rời xa đàn sói trong rừng cùng cuộc sống hoang dã từ lúc đó.
Những ngày đầu ở nơi có nhiều người giống tôi, bọn họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt quái gở, dị hợm, thậm chí còn đôi chút thương cảm. Mặc dù không hiểu những người ấy dùng ngôn ngữ trao đổi với nhau những gì nhưng tôi có thể cảm nhận được, trong mắt tất cả bọn họ tôi vẫn chỉ là một kẻ lạc lõng và cô đơn đặt chân vào thế giới này.
Sau này, để cố gắng hòa nhập với những đồng loại của mình, tôi bắt đầu học cách ăn thức ăn đã nấu chín, uống nước được đun sôi, tắm rửa hàng ngày và đi lại bằng hai chân, cuối cùng là học cách giao tiếp bằng tiếng người.
Tôi biết, những con người này mới đích thực cùng dòng máu với mình, bọn họ có cơ thể nhẵn nhụi giống như tôi, răng nanh cũng ngắn như tôi, chi trước ngắn hơn chi sau như tôi, tôi không thuộc về rừng xanh mà ở cùng thế giới của bọn họ. Chỉ là, có nhiều đêm nhớ về nơi ở trước kia và bầy sói hoang dã, tôi không biết làm sao để trở về nên đành trèo lên một cây cao rồi tru lên.
Tru suốt cả một đêm cũng không một con sói nào đáp lại. Rút cuộc chỉ có thể lặng lẽ ngồi nhìn về hướng rừng xanh suốt một đêm dài.
Sau đó, những người trong doanh trại bộ đội bắt đầu sợ tiếng tru của tôi mỗi đêm, liền đưa tôi đi đến một nơi gọi là “trại huấn luyện”. Ở đây tôi cũng bị kỳ thị không khác chỗ ở cũ là mấy, tuy nhiên tôi lại quen được một người tên là Quách Dĩ Kiên.
Những kẻ ở trại huấn luyện chưa từng thắng nổi tôi một lần, vậy mà riêng Quách Dĩ Kiên lại đánh tay đôi hơn mười trận không phân nổi thắng bại. Con người có câu: “Đánh vài lần sẽ trở thành bạn bè”, quả thực sau mười ba lần sứt đầu mẻ trán, chúng tôi mới bắt đầu kết giao. Quách Dĩ Kiên trở thành người bạn duy nhất của tôi ở đó.
Trong suốt những năm tháng ở trại huấn luyện ấy, cậu ta là người duy nhất cùng tôi ăn cơm, là người duy nhất trò chuyện với tôi, cũng là người duy nhất sẵn sàng chia sẻ với tôi đồ ăn được ba mẹ gửi vào.
Khi đó tôi đã ngây ngô hỏi rằng: “Ba mẹ là gì?”
Quách Dĩ Kiên ngồi trên mái nhà nhìn bầu trời, cười tươi trả lời: “Là người sinh ra mình”
Tôi đáp: “Vậy ba mẹ của tôi là sói đầu đàn và sói cái”
“Không, ba mẹ của cậu là người, cho nên mới sinh cậu là người. Nếu ba mẹ cậu là sói, vậy thì cậu sẽ là một con sói con”.
Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng mình cũng có ba mẹ, chỉ là từ lúc lọt lòng họ đã bỏ rơi tôi, tôi không phải do sói mẹ sinh ra mà là con của con người.
Tôi không biết bọn họ ở đâu, cũng không được nhận đồ ăn của ba mẹ gửi vào như Quách Dĩ Kiên, thế nhưng cậu ấy nói, từ giờ về sau ba mẹ cậu ấy cũng sẽ là ba mẹ tôi, đồ ăn gửi vào cũng sẽ chia cho tôi. Vì câu nói này mà ba đêm liền tôi đều không ngủ được, mỗi lúc nhắm mắt miệng đều lẩm bẩm hai chữ “ba mẹ”, mới đầu còn thấy rất kỳ quái, đến khi quen rồi lại thấy thuận miệng vô cùng.
Dần dần, theo thời gian tôi và Quách Dĩ Kiên cùng trưởng thành, tôi cũng bắt đầu hiểu rõ cuộc sống của con người hơn, thế nhưng rút cuộc vẫn là cảm thấy thiêu thiếu một chút gì đó. Khi đem thắc mắc này hỏi Quách Dĩ Kiên, cậu ấy rủ tôi nửa đêm trốn huấn luyện viên trèo lên mái nhà, vừa huýt sáo vừa nói: cái mà tôi thiếu ấy chính là tình cảm.
Mãi sau này tôi mới biết, hóa ra Quách Dĩ Kiên từng thích một người con gái từ những năm mới chỉ mười mấy tuổi, ngay cả vào trại huấn luyện cũng lén lút viết thư cho người ta. Cậu ấy không giống như tôi, ngay từ lúc bắt đầu đã có nền tảng tình cảm của con người, tôi thì khác, phải phiêu bạt hơn ba mươi năm mới thật sự thấu hiểu nổi hai chữ này.
Sau khi tốt nghiệp trại huấn luyện, tôi và Quách Dĩ Kiên lại cùng nhau gia nhập quân ngũ, cậu ấy nói thích bay lượn bằng chiến đấu cơ nên được phân đến căn cứ Z bảo vệ vùng trời của đất nước, còn tôi không có đề nghị gì nên cấp trên phân đến căn cứ S bảo vệ vùng biển của tổ quốc.
Rời xa Quách Dĩ Kiên, không còn ai đối xử với tôi như một con người…
Hôm đầu tiên tôi đến, mấy người trong doanh trại đều hỏi tôi một câu: “Nghe nói cậu trước đây sống cùng sói à?”
Tôi gật đầu. Bọn họ lại nói: “Vậy có phải đã từng ăn thịt sống không? Cảm giác ăn thịt sống thế nào? Cậu có cắn cổ rồi uống máu con vật khác giống như sói hay làm không?”
“Này, ăn thịt sống thì ăn thịt sống, giờ về với con người thì đừng độc ác như sói đấy nhé”
Tôi mím môi không đáp, chỉ im lặng ngồi một góc, mấy người kia không chịu thôi, còn cười phá lên: “Sói ở trong rừng thì có vẻ mạnh đấy, nhưng xuống nước thì chưa chắc đã bơi được, cậu nên học bơi dần đi nhé, đừng để đến lúc ra trận bọn tôi lại phải bỏ súng để cứu sói đuối nước đấy”.
Tôi đã quen với việc bị chính đồng loại của mình kỳ thị rồi nên không cảm thấy quá khó chịu, chỉ là càng như vậy thì tôi càng thu mình lại, không mở lòng với bất kỳ ai nữa. Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng giống như Quách Dĩ Kiên, lập nhiều công lao cho quân đội thì người khác sẽ thay đổi cách nhìn về mình. Quả thực, sau này bởi vì chuyện một mình tôi tiêu diệt cả một tiểu đoàn của địch mà tất cả không dám cười cợt tôi nữa, thế nhưng bọn họ lại đều nhìn tôi bằng con mắt ghê tởm và sợ hãi, giống như tôi có nỗ lực thế nào cũng chỉ là một con sói hoang dã và khát máu, không thể chạm đến được cuộc sống của con người.
Lúc ấy mới thật sự hiểu ra, xuất phát điểm của mình trước giờ chính là một vết nhơ, dù có nỗ lực vươn cao bao nhiêu đi chăng nữa vẫn không thể nào chạm tay được tới ánh sáng.
Tôi đành chọn một lối đi khác cho mình, rời bỏ quân ngũ, trở về với bóng tối. Tôi bước vào con đường xã hội đen.
Một kẻ không cha không mẹ, không người thân thích, không kẻ nâng đỡ như tôi, vẫn là muốn tồn tại thì buộc phải đấu tranh để sinh tồn. Một mình tôi đi cướp rất nhiều kho vũ khí, bị người ta truy sát chém đến thương tích đầy mình vẫn nhất định không chịu quay đầu. Mỗi lần tưởng chết như vậy, tôi đều nghĩ về những ngày trước kia để mà cố tiếp tục sống, sau khi vượt qua bao nhiêu mưa gió máu tanh mới dần dần có chỗ đứng ở thế giới khốc liệt này.
Tôi trở thành một kẻ cô độc tung hoành giữa bóng tối và ánh sáng, không biết đến ngày mai, không tính đến tương lai, chỉ biết để tồn tại được thì buộc phải tàn nhẫn.
Trong một lần lang thang trên phố, tôi bắt gặp một thằng nhóc mười mấy tuổi bị cả đám người đuổi giết, lúc đó bả vai thằng nhóc đó đã bị chém đến rách da toác thịt, máu chảy ròng ròng. Cậu ta ôm lấy chân tôi, yếu ớt van nài: “Anh ơi, xin anh, báo công an… giúp em. Em không thể chết… em còn phải sống… để nuôi mẹ. Anh ơi, xin anh báo… công an giúp em”
Nhìn cậu ta cả người đầy máu quỳ dưới đất, tôi chợt nhớ đến hình ảnh của mình trước kia, xảy ra chuyện gì cũng chỉ có một mình gánh vác, đau đớn cũng đều cắn răng tự chịu.
Tôi đột nhiên nổi lòng thương xót, ra tay giúp đỡ cậu ta. Lúc đám người kia bỏ đi rồi, một người phụ nữ già nua khắc khổ mới chạy ra ôm lấy thằng nhóc đó, khóc như mưa như gió. Tô Thành Nam vỗ về mẹ rồi níu lấy tay tôi, run rẩy nói một tiếng: “Anh ơi, em thật sự… không cố ý ăn trộm. Tại… vì… mẹ em… đói”
Tôi nhìn người phụ nữ già nua khắc khổ kia, chợt hiểu ra một điều: thì ra đây chính là tình cảm. Tình mẫu tử giữa mẹ và con cái.
Đáng tiếc, tôi không có mẹ.
Sau đó, tôi thu nhận Tô Thành Nam và dì Lan, đưa hai người họ đi theo tôi lăn lộn khắp mọi nơi. Sau này thì thu nhận thêm Liêm, Đỗ Khang và rất nhiều anh em khác. Lúc ấy dù đã có rất nhiều người đối xử với tôi như ruột thịt rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó, nghĩ mãi mà không thể hiểu được thứ mà tôi cần là cái gì.
Quách Dĩ Kiên nói: là Yêu.
Nhưng tôi không cảm thấy bản thân mình yêu ai cả, cũng không có hứng thú hiểu tình yêu là gì.
Tôi cùng với các anh em lăn lộn khắp nơi mọi chốn, sống một cuộc sống liếm máu trên đầu lưỡi dao, lấy xác người làm đệm trải giường. Đến khi thế lực lớn mạnh rồi, tôi quyết định mua một mảnh đất ở Vân Sơn, xây một biệt thự rộng rãi một chút để những ngày sau này mọi người được sinh sống thoải mái.
Tôi vẫn nhớ rừng, nhớ mùi thảo mộc, nhớ không gian trong sạch nhiều cây cối như ngọn núi nơi tôi ở lúc xưa. Mặc dù đã sống cùng con người một thời gian dài nhưng tôi vẫn giữ những tập tính đặc trưng của loài sói, ban ngày mở mắt dậy là thấy một màu xanh bao la, ban đêm nhắm mắt ngủ cũng không bao giờ ngủ say giấc.
Dần dần, chứng mất ngủ của tôi càng trở nên nghiêm trọng, hầu như đêm nào cũng chỉ nhắm mắt như vậy nhưng không làm sao có thể thiếp đi. Con người không thể ngủ nghĩa là thần kinh phải chịu đựng căng thẳng suốt một thời gian dài, tôi đã bảo Tô Thành Nam dùng đủ mọi cách nhưng đều không có tác dụng, cuối cùng đành phải sống chung với nó.
Trong một chuyến đi từ đảo Lý Sơn trở về, nghe được thông báo phát đi từ đài duyên hải cần hỗ trợ, một người vốn không thích nhúng tay vào chuyện của người khác bao giờ như tôi, không hiểu sao đột nhiên lại nổi hứng muốn làm việc tốt. Vốn đã có thể đi qua khu vực đó rồi lại bỗng dưng quyết định quay tàu lại, một mình vượt giông bão cứu người.
Trong đám người tôi cứu có một cô gái. Cô ta bị sóng to gió lớn vùi dập đến mức mặt mày trắng bệch, bộ dạng nhếch nhác, trông chẳng có gì đáng để liếc mắt lần thứ hai. Thế nhưng, có một lần vô tình bắt gặp ánh mắt trong veo của cô ta, tôi mới chợt nhận ra rằng: đôi mắt của người con gái ấy mới chính là thứ hấp dẫn người khác nhất, đặc biệt là tôi.
Đôi mắt của Vũ Đình như chứa đựng tất cả sự tươi sáng, ấm áp của thế giới. Thứ này đối với loại người đã vùng vẫy một thời gian dài bên bờ vực đen tối giống như tôi, quả thực là sự cám dỗ tột cùng.
Quả đúng như người ta nói, thiếu thứ gì thì sẽ chạy về phía đó, bản thân tôi quanh năm lạnh lẽo nên luôn hướng về thứ ấm áp, luôn tìm kiếm những thứ có thể sưởi ấm được trái tim cô đơn của mình… cho nên đôi mắt cô gái kia thực sự đã để lại ấn tượng rất sâu với tôi.
Chúng tôi gặp gỡ lần thứ hai, tôi mới phát hiện ra cô gái đó chính là em gái của Quách Dĩ Kiên. Em vẫn vui vẻ, hoạt bát, đầy năng lượng và ấm áp, một cô gái như vậy nhất định là sẽ sợ hãi cuộc đời đầy hỗn loạn và thăng trầm của tôi. Thế nhưng sau lần cùng nhau ngồi trên một chiếc xe bị người ta đuổi giết kia, em không những không sợ hãi mà còn mạnh mẽ sát cánh cùng tôi chống trả kẻ thù, tôi mới nhận ra rằng: cô gái này hình như không hề yếu đuối chút nào thì phải, ngay từ đầu trong mắt tôi em đã không phải là một người phụ nữ tầm thường.
Chỉ là tôi vẫn cảm thấy một cô gái như vậy, tốt nhất vẫn nên tránh thật xa tôi thì hơn.
Có điều, duyên phận của con người đôi khi thật kỳ lạ, không những dừng lại ở đó mà còn gặp nhau thêm nhiều lần khác. Lần thứ ba, em rơi từ đỉnh Vân Sơn xuống, thoi thóp nằm trong xe, ngay cả nửa sinh mạng cũng gần như không còn.
Lẽ ra tôi sẽ không cứu em. Con người tôi rất ghét phiền phức, cảm giác quái đản em mang đến khiến lòng vô cùng khó chịu. Cho nên để cắt đứt việc này, tôi quyết định bỏ mặc em.
Việc gì tôi phải cứu em, tự chuốc thêm phiền phức vào mình?
Thế nhưng đáng buồn nhất là cuối cùng tôi vẫn không thể chiến thắng được chính mình, tôi lại làm thêm một việc lãng xẹt nhất trên đời. Tiếp tục cứu em.
Sau khi em tỉnh dậy, quả thực phiền phức…
Tôi không thể tưởng tượng, một cô gái bị thương đến thương tích đầy mình, ngay cả xương còn chưa lành đã chạy đông chạy tây, ban đêm lấy gương soi phòng tôi, thậm chí trèo lên cả cành cây để nhìn trộm tôi. Kỳ thực, nếu không phải em là em gái của Quách Dĩ Kiên, tôi nhất định sẽ bóp chết em ngay lúc đó.
Đúng là tôi bị điên, đã biết rõ nhưng vẫn tự chuốc thêm phiền phức vào mình.
Em ở Vân Sơn một tháng, đi theo Đỗ Khang sử dụng đủ loại vũ khí, sau đó còn chế tạo hương liệu cho tôi. Cô gái này nhìn trộm tôi quá nhiều nên biết tôi mất ngủ, dám lấy tinh dầu thảo mộc làm điều kiện trao đổi để được ở lại Vân Sơn. Tôi giống như bị ngu, lại thêm một lần nữa đồng ý thỏa thuận với em. Mặc dù trong lòng chẳng có chút tin tưởng nào lời nói của người phụ nữ này, thế nhưng quả thực nhờ có hương tinh dầu em điều chế mà sau một thời gian rất dài, cuối cùng tôi đã có thể ngủ hết được một đêm yên bình
Tôi cứ đinh ninh rằng mình có thể ngủ được trở lại là vì mùi hương thảo mộc, thế nhưng sau khi em rời đi rồi tôi mới nhận ra rằng giấc ngủ của tôi chẳng liên quan gì đến tinh dầu hay thảo mộc gì cả. Tôi ngủ được là vì có em.
Một cảm giác khốn kiếp đến chết tiệt.
Tôi lại làm thêm một việc ngu ngốc nữa, ngầm đồng ý cho mọi người đón em quay về.
Tôi không hiểu giữa tôi với em là cảm giác gì, chỉ biết có em thì tôi sẽ dễ ngủ, cho nên tôi sẽ giữ em bên mình giống như một loại hương liệu phục vụ cho giấc ngủ của tôi. Tôi đem em đi khắp mọi nơi, đến Kuwait, vào mỏ dầu, vào lô cốt của Frank, cho em biết đến thế giới đầy mưa gió máu tanh của tôi.
Thế giới của một kẻ đứng đầu hai châu lục về buôn bán vũ khí đạn dược.
Thế nhưng khi em bước vào thế giới đó, cũng là lúc cuộc sống trở nên hiểm nguy giống như tôi, khắc nghiệt giống như tôi, thăng trầm giống như tôi, thậm chí còn bị thương giống như tôi.
Lần đầu tiên có một người con gái đỡ đạn vì mình, cảm xúc trong lòng tôi vô cùng hỗn loạn. Có thương xót, có lo lắng, có giận dữ, và dường như còn có cả đau lòng, tất thảy những cảm giác này lần đầu tiên vì một người mà tôi có thể cảm nhận rõ ràng được.
Tôi sợ mất đi hương liệu giúp tôi dễ ngủ, tôi sợ em chết đi. Khi đó tôi rất ngu ngốc, không thể hiểu được một điều rằng, tất cả cảm xúc ấy chính là thích một người.
Bởi vì thích nên mới sợ mất đi, bởi vì quan tâm cho nên mới đau lòng. Đây chính là tình cảm mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn cảm thấy còn thiếu, là thứ mà Quách Dĩ Kiên đã từng nhắc đến với tôi.
Tôi quyết định thu nhận em làm người phụ nữ của mình.
Em dạy tôi cách hôn, dạy tôi cách vun đắp tình cảm, em dạy tôi thế nào là cuộc sống đúng nghĩa của một con người. Em theo tôi đi khắp mọi nơi, không màng gian khổ, không màng hiểm nguy, dẫu có bất cứ chuyện gì cũng đều luôn sát cánh cùng tôi, tình cảm cứ tự nhiên mà đến.
Bởi vì tình cảm này mà sau khi em bị Linda bắt đi, tôi giống như một con sói bị giành mất món đồ yêu thích của mình, liền trở nên hung dữ. Tôi sẵn sàng trở mặt với phiến quân, sẵn sàng chấp nhận có thêm một kẻ thù lớn, sẵn sàng trả giá chỉ để mang được em quay về.
Tôi đã thề với chính mình, nếu Linda dám làm tổn thương em, dám cướp đi mạng sống người phụ nữ của tôi, tôi sẽ truy sát cả mười tám đời nhà cô ta, hủy diệt toàn bộ phiến quân, san bằng tất cả.
Rất may là khi tôi tìm thấy em, em vẫn còn sống, dù bị hành hạ đến thương tích đầy mình vẫn mạnh mẽ tìm cách trở về bên tôi. Lúc ấy bản thân tôi mới thấu rõ một điều, đối với tôi, sinh mạng một người phụ nữ chưa bao giờ quan trọng đến thế. Tôi không muốn rời xa em, dù trải qua hết cuộc đời này dưới đao kiếm cũng vẫn luôn muốn mang em đi cùng.
Thế nhưng cùng lúc đó, quan hệ giao tranh của tôi và tổ chức W đã căng thẳng không thể kéo dài được nữa, để bảo vệ trật tự xã hội đen, để duy trì hòa bình và ổn định khu vực, tôi buộc phải rời xa em để đến Nam cực một chuyến.
Trước đây, tôi chưa bao giờ sợ chết, bản năng của tôi sau khi được loài sói huấn luyện chính là dù khốc liệt thế nào đều nỗ lực mà sống. Thế nhưng lần đầu tiên một kẻ có năng lực sinh tồn mạnh như tôi lại cảm thấy nhụt chí, tôi muốn sống và tôi sợ cả cái chết, tôi không muốn đi nam cực bởi vì sợ vĩnh viễn không còn gặp lại một người.
Nhưng mà, tôi lại không thể không đi. Bởi vì tiếc nuối, bởi vì lưu luyến, nên mới dành cho em mười ngày. Mười ngày lênh đênh trên biển tôi đã sống cuộc sống thực thụ của con người, hàng ngày ngồi ở mũi thuyền câu cá, trò chuyện và nấu ăn như một người bình thường, đêm đến nắm tay em nằm trên boong tàu ngắm trời ngắm biển.
Hóa ra cuộc sống của con người ấm áp đến như vậy, khiến người ta ghi tâm khắc cốt như vậy. Hóa ra có tình cảm, thế giới này mới trở nên đáng sống hơn…
Trong những ngày tháng hạnh phúc hiếm hoi đó, tôi đã vì em mà đốt pháo hoa, vì em mà vào bếp nấu nướng, vì em mà tổ chức một sinh nhật nho nhỏ, cuối cùng vì điều ước của em mà nhận ra một điều: Tôi yêu em!
Vì yêu nên mới muốn em trở thành người đàn bà của mình, vì yêu nên mới muốn có em, vì yêu nên mới không thể kiềm chế.
Đích thân trải nghiệm chuyện nam nữ, tôi mới biết hóa ra đây mới là phương thức giao lưu nguyên thủy nhất, có thể mang đến cảm giác sung sướng tột đỉnh, kích thích đến mức con người gần như đánh mất bản thân, chuyện gì cũng không cần.
Tôi chỉ biết muốn em và muốn em, bởi vì quá hưng phấn nên đã làm đau em. Nhìn em chảy máu, tôi sợ đến mức gần dục vọng trong người gần như tắt ngấm. Khi ấy mới rõ con người quả thực rất buồn cười, ngay cả dục vọng cũng chẳng thể quan trọng bằng nỗi đau của em…
Em là người duy nhất khiến cho tôi thay đổi nhân sinh quan về thế giới này, khiến cho tôi hiểu thế nào là tình yêu, là hạnh phúc, là sợ hãi, cho nên tôi trân trọng em hơn bất cứ thứ gì tôi có…
Sau khi trở về, chúng tôi chia tay. Vốn nghĩ lần này chia tay không biết bao giờ mới có ngày gặp lại, vậy mà khi tôi bắt đầu đánh đến đại bản doanh của tổ chức W, em đã ở ngay sau lưng tôi rồi.
Cô gái này rút cuộc là vì sao lại có thể đi theo tôi suốt một chặng đường dài như vậy? Rút cuộc là vì sao lại khiến tôi yêu đến sâu đậm, và cũng thương đến đau lòng như thế?
Đứng trong căn phòng trên tầng ba chờ đợi bom nổ, chờ đợi khoảnh khắc mình lìa xa thế gian này, mong ước cuối cùng của tôi không phải là được trở về cùng với bầy sói và cánh rừng hoang dã mà chỉ là muốn được nhìn thấy em thêm một lần.
Tôi đã tưởng hy vọng của mình vĩnh viễn không thể nào trở thành hiện thực, thế nhưng lần đầu tiên ông trời bỗng dưng chịu nhìn đến một kẻ bị tất cả vứt bỏ là tôi. Khoảnh khắc bom nổ, tôi không chết mà được đàn sói tuyết cứu. Khi ấy, bản năng sinh tồn của loài sói trong tôi lại đột nhiên trỗi dậy, giữa một làn mưa bom bão đạn, tôi đã tự thúc bản thân mình rằng tôi phải sống, tôi phải sống để quay về gặp em. Ngay cả khi vật lộn hôn mê trong hang động của sói tuyết, bản thân đã chín phần chết một phần sống, tôi vẫn tự nhủ rằng: tôi không được chết, bởi vì còn một người đợi tôi quay về…
Cũng vì ý chí đó mà tôi thực sự đã tỉnh dậy sau một thời gian bị hôn mê, để tiếp tục sống lại phải uống máu cá, ăn cá sống.
Khi tôi tự tay móc đầu đạn ra, vừa lạnh vừa đau, nhưng chỉ cần nghĩ đến ở một nơi xa xôi nào đó ở thành phố B, có một người con gái đang rơi nước mắt vì tôi, tôi lại cắn thật chặt răng tiếp tục rạch thịt, nỗi đau cơ thể khi ấy thật sự không thể sánh bằng nỗi nhớ thương em, cho nên dẫu có liệt nửa người, phải bò tôi cũng nhất định bò về.
Bây giờ chúng tôi đã kết hôn rồi, người phụ nữ của tôi còn đang mang thai đôi con trai và con gái của tôi. Bấy giờ tôi mới biết hai chữ “ba mẹ” mà mình luôn lẩm nhẩm khi còn ở trại huấn luyện được gọi như thế nào.
Hóa ra là thế này đây, tôi là ba còn em sẽ là mẹ, chúng tôi sẽ có những đứa con của chúng tôi, gia đình của chúng tôi. Dù là sói hay là người, tôi cũng đều sẽ yêu thương con mình vô điều kiện, nhất định sẽ dành những điều tốt nhất cho con mình, để chúng lớn lên thật bình thường.
Vào một ngày không xa nào đó, nhất định chúng tôi cũng sẽ quay trở lại nam cực. Ở đó có một đàn sói tuyết còn chờ tôi, có một lời hứa của tôi.
Một sinh mạng đã gắn liền cùng loài sói, lớn lên cùng sói, tung hoành cùng sói và khi hấp hối giữa ranh giới sinh tử vẫn chính là sói đem tính mạng này quay về.
Tô Uy Việt tôi, cả đời vĩnh viễn luôn tôn thờ và oai hùng loài sói, hơn nữa, suốt kiếp này cũng chỉ chung thủy với một người.
Bội Bội, sói rất yêu em!!!
