Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 1
Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0
Tên truyện: Đời Này, Cứ Vậy Đi
Tác giả: Phạm Kiều Trang
Thể loại: Xin phép nhấn mạnh một việc, đây là truyện hư cấu, tất cả những nội dung trong truyện đều không phải là sự thật, không nhằm bôi nhọ, gán ghép hay công kích ai, nếu có sự trùng hợp thì đều là ngẫu nhiên. Xin chân thành cảm ơn.
Đoạn 1
Trong căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn 5 sao, một người đàn ông bệ vệ ngồi tựa vào ghế da hút xì gà, bàn tay còn lại của ông ta khẽ vuốt ve lớp tất lưới ren cao tới đùi của một cô gái trẻ. Ánh sáng từ cửa kính lớn bên ngoài chiếu rọi vào bên trong, xuyên qua từng mắt lưới trên chân cô gái, càng làm làn da ấy trắng đến mức loá cả mắt.
Người đàn ông lộ rõ vẻ hài lòng, phả ra một hơi khói sảng khoái: “Người đẹp, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Trần Nhật Hạ gác khuỷu tay lên ghế, cười đến phong tình vạn chủng: “Anh muốn em trên 18, hay là dưới 18?”
“Tốt nhất là trên 18. Dưới 18 là án hình sự đấy, biết không?”.
“Ồ”. Cô tỏ vẻ ngạc nhiên: “Nhưng dưới 18 tuổi lại có sức hấp dẫn đặc biệt, kiểu ngây thơ trong sáng mà đàn ông độ tuổi nào cũng muốn được thử qua một lần. Không phải sao?”
Người đàn ông khẽ híp mắt nhìn Nhật Hạ, cảm thấy cô gái này nói ngây thơ non nớt thì không phải, vẻ quật cường trên gương mặt cô chắc chắn do mài giũa thời gian mà thành, thiếu nữ 18 sẽ không có được sự tự tin toát ra từ từng câu chữ đến biểu cảm như vậy.
Nhưng nếu nói già thì tuyệt đối không phải già, bởi vì làn da của cô không có dấu vết của thẩm mỹ hay thời gian, ngược lại, trong mắt vẫn còn sót lại sự trong sáng tươi đẹp của tuổi trẻ.
Đỗ Vũ Khôi ở trên vị trí này nhiều năm, từng thử qua rất nhiều phụ nữ, mẹ nó, đừng nói là hoa hậu, á khôi gì đó, chỉ cần đưa tiền đều sẵn lòng nằm dạ*ng châ/n trên giường đợi ông ta, người nào khó quá thì số tiền cứ nhân lên x5, x10 là xong. Đàn bà ấy mà, ông ta đã sớm chán ngấy vẻ nịnh nọt và làn da tiêm đầy silicon của bọn họ đến tận cổ. Nhưng mang trong mình hoocmon của giống đực, không tìm chỗ giải quyết thì không được.
Ông ta nâng cằm Nhật Hạ lên, nhìn cô thật kỹ: “Muốn, nhưng không dây đến pháp luật vẫn tốt hơn”. Đỗ Vũ Khôi cười nhạt: “Nghe má mì Đào nói em là người mới đến?”
“Vâng, từ lúc được nhận đến giờ, đây là lần đầu tiên chị Đào bảo em đi gặp người khác. Chị ấy nói anh là khách quý nhất của Vườn Đào, nếu có người trên 18 tuổi mà vẫn chưa va vấp sự đời, vậy thì lần đầu tiên nhất định phải để dành cho anh”.
Đỗ Vũ Khôi nghe lời này thì bật cười ha hả, cô gái này rất thông minh, chỉ một câu đã giải quyết hết khúc mắc trong lòng ông ta. Vừa trên 18 tuổi, quá xinh đẹp, lại vừa còn tr.inh. Rất được.
Ông ta bóp mạnh đùi của Nhật Hạ: “Tên em là gì?”
Nhật Hạ nén cảm giác đau, lòng thầm nghiến răng: “Nhật Mai”.
“Nhật Mai?”. Đỗ Vũ Khôi lẩm bẩm: “Tên rất hay”.
“Mọi người cũng thường nói như vậy”. Cô mỉm cười, nâng đôi chân dài lên quấn ngang eo ông ta: “Anh có ấn tượng gì với cái tên này không?”
Đỗ Vũ Khôi không rảnh để bàn luận về một cái tên, bên dưới đã khó chịu như đ.iê*n, chỉ muốn mau chóng giải quyết. Ông ta đè Nhật Hạ xuống ghế sofa: “Tạm thời chưa ấn tượng gì. Bây giờ chúng ta làm chuyện chính trước đã. Anh nghĩ anh sẽ ấn tượng với cơ thể của em hơn đấy”.
Người ông ta khá mập mạp, lại ám mùi thuốc lá lâu ngày khiến Nhật Hạ có cảm giác ghê tởm. Cô nén cơn buồn nôn, ôm cổ người đàn ông, nhưng lại giữ chặt không cho ông ta hôn mình: “Không được. Biết đâu sau khi xuống giường, anh nhớ cơ thể của em nhưng lại không nhớ nổi tên em, về sau không tìm được em thì sao?”. Cô nói: “Vẫn là nên nhớ tên trước đi. Anh Khôi. Tên của em là Nhật Mai. Nhật trong ánh mặt trời, mai là rực rỡ. Nhật Mai là ánh mặt trời rực rỡ, anh đã nhớ chưa?”
Động tác kéo khoá quần của Đỗ Vũ Khôi hơi khựng lại. Ban đầu ông ta không thể nhớ được cái tên này, nhưng 4 chữ Ánh mặt trời rực rỡ lại như một chiếc búa tạ đậ.p vào đầu ông ta, văng ra từng mảnh ký ức vụn vỡ.
Năm đó có một cô gái cũng bị đưa đến đây, dưới 18 tuổi, run rẩy co rúm lại trong góc phòng, rơi nước mắt van xin ông ta. Nhưng Đỗ Vũ Khôi khi ấy rượu say, lại cần người đẹp còn tr.inh để giải vận đen, dù cô ta cầu xin thế nào vẫn bị ông ta tóm lấy ném lên giường, hưởng thụ hết lần này đến lần khác.
Má mì Đào nói cô ta tên là Nhật Mai. Ông ta không để ý. Chỉ nhớ được con mụ già mặt trát đầy phấn ấy cứ dẩu cái mỏ đỏ chót lên huyênh hoang: “Nhật Mai là ánh mặt trời rực rỡ, không phải nghệ danh của gà đâu, em cho cô ta giữ lại tên thật, vì cái tên này đẹp quá. Gà chíp này còn non lắm, đảm bảo còn tem 100%. Anh Khôi, bây giờ gái 15, 16 tuổi đã biết đi nhà nghỉ với trai rồi, kiếm được con bé 18 mà vẫn còn tem thế này cho anh xả xui, bọn em cũng phải chạy đôn chạy đáo một phen đấy”.
Đỗ Vũ Khôi hiểu ý, ném cho bà ta một xấp tiền: “Cầm lấy. Canh chừng cho cẩn thận”.
Tú bà Đào thấy một tập tiền đô thì hai mắt lập tức sáng quắc, cười miệng rộng đến mang tai: “Cảm ơn anh Khôi. Anh cứ yên tâm. Em đã bố trí người canh vòng trong vòng ngoài, đảm bảo con ruồi cũng không chui lọt. Đêm nay anh cứ từ từ thưởng thức”.
Nghĩ tới đây, Đỗ Vũ Khôi lập tức nhíu mày: “Nhật Mai là tên má mì Đào đặt cho em, hay là…”
“Là tên thật của em”. Lòng Nhật Hạ lập tức bị kéo căng, cô cẩn thận quan sát từng biểu cảm của ông ta, cố đào sâu: “Anh quen người có tên giống em sao?”
Ông ta còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên bên ngoài vang lên âm thanh gõ cửa dồn dập:
“Mở cửa. Công an đây. Kiểm tra hành chính. Mở cửa”.
Sống lưng Đỗ Vũ Khôi cứng đờ, hoảng tới mức theo phản xạ muốn chạy trốn, nhưng cảnh sát bên ngoài đã nhanh chóng đạp cửa xông vào: “Đứng yên, giữ nguyên trạng thái. Đứng yên”.
Cảnh sát còn chưa nói dứt lời thì Đỗ Vũ Khôi đã nhảy xuống khỏi ghế, Nhật Hạ thì mặt mày tái mét, co rúm người quay mặt vào lưng ghế da. Cảnh sát liếc một vòng rồi lạnh giọng nói:
“Chúng tôi nghi ngờ các người đang có hành vi mua bán d.*m. Đề nghị hai người mặc quần áo đàng hoàng vào để làm việc”.
Đỗ Vũ Khôi chưa từng trải qua tình cảnh mất mặt như vậy, vẻ mặt đầy kinh hoàng và nhẫn nhịn, vội vã cài lại cúc quần: “Anh cảnh sát, chỉ là hiểu nhầm thôi. Chúng tôi đang bàn chuyện với nhau, làm gì có mua bán d*m gì chứ?”
Lê Thanh Phong kia liếc Nhật Hạ mặc váy hai dây ngắn cũn chỉ che được quá mông, bên dưới đi tất lưới, bộ dạng xộc xệch, cảm thấy mấy lời này đem lừa trẻ con còn không tin, huống hồ nói trước mặt cảnh sát. Anh ta tức giận vơ chiếc khăn trải bàn ném lên người cô, nghiến răng: “Ăn mặc thế này để bàn chuyện à? Lừa ai thế?”
“Thật đấy anh cảnh sát. Cô ta muốn nhờ tôi xin giúp cho vào làm công chức trong nhà A, tôi đã từ chối mấy lần rồi nhưng cô ta vẫn cứ nằng nặc đòi giúp. Hôm nay cô ta hẹn gặp, tôi cũng đến đây định nói rõ ràng là không giúp, ai ngờ cô ta ăn mặc thế này, lại vừa thấy tôi đã nhảy bổ lên, định dùng thứ đó…”. Đỗ Vũ Khôi không ngại hắt cả chậu nước bẩn vào người Nhật Hạ, miệng lưỡi trơn tru không chút xấu hổ, ông ta rút hộp xì gà ra, đưa cho mấy người công an đứng gần, ra vẻ thở dài: “Haizzz, phụ nữ trẻ ấy mà, cứ thích đi đường tắt, làm ăn chân chính thì không chịu. Các anh công an, tôi thật sự không có gì với cô ta, chỉ là hiểu nhầm thôi. Cũng tại tôi không suy nghĩ thấu đáo, suýt nữa thì danh tiếng bị cô ta huỷ hoại, may mà có các anh đến kịp thời. Mong các anh thông cảm, có gì giơ cao đánh khẽ, để tôi còn sửa sai”.
Những người cảnh sát liếc nhìn ông ta, không một ai nhận xì gà. Đỗ Vũ Khôi đưa một lúc, đến khi cánh tay cứng đờ mới gượng gạo cười: “Tôi biết các anh làm nhiệm vụ phải chính trực nghiêm túc. Nhưng chỉ là một điếu xì gà thôi, là tấm lòng của tôi cảm ơn các anh vừa rồi đã giúp tôi thoát khỏi cô ta”. Ông ta chợt nhận ra bọn họ đều không quen mắt, bảng tên trên ngực là một cái tên hoàn toàn xa lạ, có lẽ không phải là công an địa phương, nếu vậy chắc hẳn là đội của tỉnh.
Đỗ Vũ Khôi cảm giác được sự việc nghiêm trọng liền toát mồ hôi lạnh, dè dặt nói: “Hay là thế này đi, các anh cho tôi gọi một cuộc điện thoại. Chỉ một phút thôi, tôi gọi xong sẽ đi theo các anh ngay”
Lúc này, một người cảnh sát trẻ đi vào, ghé tai Lê Thanh Phong nói nhỏ: “Anh Phong, ông ta là chủ nhiệm nhà A”.
Lê Thanh Phong khẽ cau mày nhìn chằm chằm Đỗ Vũ Khôi, ông ta bắt gặp ánh mắt này của anh, lòng đang mừng thầm tưởng có đường thoát rồi, sau đó Lê Thanh Phong đã đứng thẳng người, nói dứt khoát: “Đưa hai người này về đồn”
Đỗ Vũ Khôi lập tức tắt hy vọng, mặt tái mét im lặng theo cảnh sát về đồn. Nhật Hạ bình tĩnh hơn ông ta, cô không nói tiếng nào nhặt áo khoác mặc vào, bên dưới quấn khăn trải bàn để che đi đôi chân dài, lững thững đi sau Đỗ Vũ Khôi.
Xuống đến sảnh, bị đẩy lên xe thùng cảnh sát Nhật Hạ mới biết không chỉ có cô, mà hơn một nửa gà của Vườn Đào cũng bị tóm trong đợt truy quét lần này. Những cô gái ăn mặc xộc xệch, tóc tai rũ rượi vừa đi vừa khúm núm che mặt, những gã đàn ông cách đây mấy tiếng vẫn là những người có sức ảnh hưởng ở thành phố C, bây giờ biến thành những kẻ phạm tội chen chúc ngồi cùng với đám gái mại d*m của Vườn Đào, như một đống hổ lốn cặn bã.
Cảnh sát chia nhau ra thẩm vấn cũng tốn nguyên nửa ngày, đến chiều tối mới coi như tạm xong. Lê Thanh Phong khát khô cổ họng, cầm thẻ phóng viên của Nhật Hạ đi sang phòng đội trưởng, chán nản ném xuống bàn trà:
“Cậu xem, phóng viên bây giờ còn dám lên giường cả với người khác để lấy tin cơ đấy. Lòng kính nghiệp quá dã man. Tôi bái phục sát đất”
Võ Hoàng Việt đang xem tài liệu về vụ án gi*t người, lười bị phân tâm, nhưng bây giờ đã là 6 rưỡi chiều, từ sáng đến giờ anh không có gì vào bụng, dạ dày đang biểu tình ầm ầm, đành phải ngẩng lên: “Thẩm vấn xong rồi à?”
“Xong rồi. Ngoại trừ cô phóng viên đó, còn lại đều nhận tội hết rồi. Nhưng cái đám này thả ra thì kiểu gì cũng ngựa quen đường cũ thôi”. Lê Thanh Phong tặc lưỡi: “Mức phạt nhẹ quá. Mỗi lần bán d*m được mấy nghìn USD, trong khi nếu đen đủi bị bắt, thì cũng chỉ bị phạt 300 – 500k, không bõ”. Cậu ta thở dài thườn thượt: “Suy cho cùng, vẫn là đàn ông chịu thiệt thòi. Người mua d*m bị phạt gần gấp đôi, còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.
Võ Hoàng Việt hơi buồn cười: “Không vi phạm pháp luật thì sao phải chịu thiệt thòi?”
“Tôi cũng chẳng hiểu được đám người đó, tiền, quyền đều có đủ hết rồi, không chịu an phận với vợ con, cứ phải ra ngoài thưởng thức hoa thơm cỏ lạ mới chịu”. Nói đến đây, Lê Thanh Phong mới chợt nhớ ra một chuyện: “Phải rồi, lần này trong số người mua d*m lần này còn có cả chủ nhiệm nhà A, cậu đã biết chưa?”
“Vừa nãy chủ tịch thành phố gọi điện thoại đến, có nhắc tới chuyện này”. Võ Hoàng Việt đáp: “Cậu thẩm vấn ông ta à?”
“Ừ. Chẳng biết ông ta may hay rủi, dính đúng cô phóng viên đó”
“Mua d*m thành công không?”
“Còn chưa kịp cởi quần áo. Thẩm vấn xong cũng không thể kết luận cô phóng viên kia bán d*m”. Lê Thanh Phong nói một mạch: “Cô ta có thẻ phóng viên, có giấy giới thiệu, ban nãy tôi còn tìm thấy trong thắt lưng của cô ta còn có khăn tay tẩm thuốc mê. Nói là định dùng để lấy tin xong thì chuốc thuốc mê người mua d*m, sau đó thì chạy trốn”.
Võ Hoàng Việt gật đầu: “Ngoài thẻ phóng viên, giấy giới thiệu và khăn tẩm thuốc mê, còn thứ gì khác không?”
Lê Thanh Phong nhún vai: “Không …”
Anh ta còn chưa nói hết câu thì mới chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ một chuyện, đúng là cả ngày thẩm vấn toàn hoa hậu, bị mùi nước hoa sực nức làm lú lẫn đầu óc luôn rồi. Cũng may Võ Hoàng Việt dù cả ngày không được hạt cơm nào vào bụng vẫn tỉnh táo hơn anh ta.
Lê Thanh Phong vỗ đét một cái vào trán, nhặt thẻ phóng viên trên bàn, đứng dậy: “Tôi đi thẩm vấn cô ta lần nữa, để xem cô ta giấu camera ở đâu”.
Võ Hoàng Việt nói: “Không loại trừ khả năng giả vờ bán d*m, chuốc thuốc mê cướp tài sản”.
“Nhưng mà trông cô ta cũng khá lắm. Xinh kiểu tự nhiên, không nhựa nhựa giống như đám hoa hậu silicon kia. Kiểu phụ nữ này, nếu cặp với đại gia thì cũng kiếm kha khá tiền để sống dư giả, không nhất thiết phải chọn cách mạo hiểm là cướp tài sản”. Lê Thanh Phong đi đến cửa còn quay đầu lại: “Nếu không mang theo camera mini, cũng khó có thể kết luận cô ta có ý định cướp tài sản, vả lại bán d*m cũng chưa thành. Thẩm vấn như vậy thôi, đằng nào lát nữa cũng phải thả”.
“Nếu cứng đầu không chịu khai thật thì cứ giam lại vài ngày, đủ thời hạn thì thả”
Lê Thanh Phong gật đầu: “Chủ nhiệm nhà A, cậu định thế nào?”
Võ Hoàng Việt nói ngắn gọn: “Không thả”.
Lê Thanh Phong ngẩn ra vài giây rồi lại bật cười. Anh ta làm việc với Võ Hoàng Việt gần 10 năm, biết tính cách của đội trưởng luôn nghiêm túc, chính trực, nguyên tắc và ngay thẳng, cũng vì chưa bao giờ nể mặt ai mà mấy năm trước ở thành phố B bọn họ có va chạm với không ít người. Lần này được điều chuyển về thành phố C, ai cũng nói tương lai của Võ Hoàng Việt chắc hẳn sẽ lên như diều gặp gió, không sớm thì muộn cũng sẽ lên đến chức Cục trưởng, thậm chí còn có thể tiến xa hơn. Không ngờ chuyên án đầu tiên ở thành phố C này, ngay cả chủ tịch thành phố hay chủ nhiệm nhà A, anh cũng không hề nể mặt.
Lê Thanh Phong chẳng biết với tính nết chịu rắn không chịu mềm này của Võ Hoàng Việt liệu có thực sự tiến được xa hơn không. Dù sao mua d*m cũng chưa thành, thả ông ta ra cũng không hẳn là làm sai nguyên tắc. Chỉ là tính cách của Võ Hoàng Việt quá cứng nhắc, đã quyết như vậy thì anh ta cũng chịu thua:
“Vậy tôi bảo Khôi Nguyên tống ông ta vào phòng tạm giam”.
Võ Hoàng Việt gật đầu, tắt máy tính, liếc đồng hồ thêm lần nữa, định về rồi nhưng cuối cùng vẫn quyết định mặc kệ chiếc bụng đói, tiếp tục ngồi xuống bàn làm việc.
Mấy vụ án gi*t người này giải quyết sớm ngày nào, nạn nhân sẽ được yên nghỉ sớm ngày ấy, đói một chút vẫn có thể chịu đựng được, đằng nào buổi tối về nhà cũng phải ăn.
Vì thế, anh ngồi làm việc một mạch đến tận 9h tối mới thật sự đứng dậy ra về. Bởi vì cầu thang đang sửa, Võ Hoàng Việt phải đi vòng ra cổng rồi rẽ vào con ngõ phía bên hông cục cảnh sát để đến hầm gửi xe. Lúc vừa bước chân ra khỏi cổng, tầm mắt của anh lập tức chú ý đến một cô gái cũng mới từ bên trong đi ra.
Giày cao gót của Nhật Hạ bị mắc vào khe hở giữa hai viên gạch lát trên vỉa hè, cô cứ đứng đó cố gắng nhấc chân lên, nhưng kéo thế nào cũng không được. Váy áo trên người cô vừa ngắn vừa xộc xệch, chân lại đi tất lưới dài đến tận đùi non, không đủ che, ngồi xuống kéo giày chắc chắn sẽ bị “lộ hàng”, vì vậy, Nhật Hạ loay hoay ở đây gần 10 phút rồi vẫn không có cách nào lôi được gót giày lên cả.
Cô nghĩ: Chẳng lẽ bỏ chiếc giày này ở cổng của cục cảnh sát? Như thế, các anh cảnh sát có phạt cô thêm tội vứt rác ở trụ sở làm việc nhà nước không nhỉ? Hơn nữa, hôm nay vì muốn chỉn chu để tiện hành động, cô đã đi đôi giày đắt nhất của mình, giờ phải bỏ ở đây thì phí quá!
Nhật Hạ nghĩ đến đây liền quay đầu nhìn quanh một vòng, nghĩ bụng nếu không có ai thì sẽ ngồi xổm xuống tháo giày trong thời gian ngắn nhất, nhưng vừa quay nửa vòng thì tầm mắt của cô lại đột ngột va phải một người đàn ông.
Anh mặc cảnh phục uy nghiêm, đứng dưới ngọn đèn cao áp ở cổng cục Cảnh sát. Gương mặt có một phần bị chìm trong bóng tối nhưng vẫn lờ mờ nhận ra được sự sắc bén lạnh lùng. Phút chốc, Nhật Hạ có cảm giác hơi giật mình.
Có lẽ vì vừa bị thẩm vấn nên trong lòng cô nảy sinh cảm giác phản cảm và sợ hãi với cảnh sát, lập tức quay đi, tiếp tục rút gót giày. Lúc này, mấy thanh niên ngồi xe máy, đầu không đội mũ chạy vụt qua, thấy Nhật Hạ ăn mặc như vậy liền huýt sáo trêu chọc.
Trước mặt cục cảnh sát là một con phố lớn, giờ ấy người đi đường vẫn còn nhiều, Nhật Hạ ăn mặc như vậy, không chỉ có đám thanh niên mà hầu hết mọi người đều chú ý đến cô. Võ Hoàng Việt không muốn Nhật Hạ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cục cảnh sát, rút cuộc đành nhấc chân đi thẳng về phía cô, chẳng nói tiếng nào, cúi xuống giật mạnh giày cao gót một cái.
Có lẽ vì anh dùng sức quá lớn nên gót giày lập tức bung ra, phần giày thì trên tay anh, nhưng phần gót thì vẫn kẹt ở giữa hai viên gạch trên vỉa hè. Mặt Nhật Hạ lập tức nghệt ra, cảm thấy cạn lời:
“À… cảm… ơn anh”.
Võ Hoàng Việt vừa ngước lên đã nhìn thấy toàn bộ đùi non cùng tất lưới của cô, tai bỗng nóng bừng, lập tức đứng dậy: “Tôi làm hỏng rồi”
“Không sao. Không dùng được nữa thì thôi”. Nhật Hạ gượng gạo nhận phần giày còn lại từ tay anh: “Dù sao tôi cũng không thường xuyên đi giày cao gót”.
Võ Hoàng Việt gật đầu, không nói gì nữa, đưa giày cho cô xong thì quay người đi luôn. Nhật Hạ cũng không muốn dây dưa với cảnh sát, cô cúi xuống tháo nốt chiếc giày còn lại rồi đi chân trần ra sát lề đường để vẫy taxi. Điện thoại đã hết pin, không đặt được xe công nghệ, chỉ có thể vẫy taxi truyền thống.
Có mấy chiếc taxi dừng lại chỗ cô, tài xế liếc Nhật Hạ từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt hau háu. Cô cảm thấy không an toàn, lại quyết định không đi. Cứ thế 3, 4 chiếc xe chạy đi thì trời bỗng dưng đổ mưa, Nhật Hạ vội vã nhảy chân trần chạy vào con ngõ bên cạnh cục cảnh sát để trú, khi cô còn chưa kiếm nổi chỗ để đứng thì một chiếc ô tô lao nhanh qua vũng nước đọng dưới lòng đường, bánh xe hắt toàn bộ nước bẩn lên người cô.
“Ôi”. Nhật Hạ đưa tay lên vuốt nước trên mặt, ngửi thấy khắp nơi đều là mùi hôi thối đến phát buồn nôn. Nhưng rất may, mưa quá lớn nên nhanh chóng rửa trôi đi không ít nước bẩn trên người cô. Nhật Hạ lập tức bỏ luôn ý định kiếm chỗ nào trú mưa, cứ đứng ở đầu con ngõ hứng cơn mưa rào từ trên cao đổ xuống.
Một lát sau, có một chiếc Suv màu đen rẽ ra từ nhà gửi xe của Cục cảnh sát, Võ Hoàng Việt vừa rồi còn tranh thủ trò chuyện với bác bảo vệ một lát, không ngờ lúc đi ra lại thấy cô gái ban nãy đang đứng đờ đẫn dưới màn mưa trắng xoá. Người không biết còn tưởng cô ta bị đ.i*ê/n.
Dạ dày Võ Hoàng Việt lúc này đã kêu réo khủng khiếp, anh chỉ muốn về nhà, cũng không có hứng bận tâm đến người phụ nữ kia. Vì vậy sau khi rời khỏi nhà gửi xe, anh đi một mạch thẳng ra đường lớn, nhưng bánh xe vừa chạm đến đoạn giao cắt, Võ Hoàng Việt liền nghiến răng, lập tức đạp phanh.
Lương tâm của cảnh sát hình sự không cho phép anh bỏ mặc cô gái kia. Cuối cùng, đành lùi xe lại.
Nhật Hạ run rẩy đứng trong mưa, thấy đèn hậu của chiếc suv kia đột nhiên đỏ rực, rồi sáng loá, sau đó xe dừng lại trước mặt cô. Võ Hoàng Việt hạ kính xuống, để những hạt mưa trắng xoá rơi lung tung vào xe: “Sao lại đứng đây?”
“Tôi không bắt được taxi”
“Ngoài đường có thiếu gì?”.
Nhật Hạ thành thật: “Tôi không cảm thấy bọn họ đáng tin”.
“Đứng ở đây thì an toàn hơn à?”. Anh liếc cô một cái sắc lẹm: “Lên xe đi”.
Nhật Hạ nhận ra anh, biết cảnh sát hình sự rất đáng tin, chỉ là cô cứ cảm thấy hơi ngại: “Người tôi bẩn lắm, ướt hết rồi. Tôi sẽ làm bẩn xe anh”.
Nước mưa làm ướt mặt của Võ Hoàng Việt, cộng với cơn đói dày xéo, khiến anh cảm thấy vừa khó chịu vừa bực mình: “Tôi chê bẩn à?”
“À…”. Nhật Hạ nhìn sắc mặt càng lúc càng lạnh của anh, chẳng hiểu sao lại sợ, răm rắp trèo lên xe.
Cô vừa ngồi xuống, chiếc váy ngắn lại bị kéo cao hơn một đoạn, chỉ vừa đủ che đi phần nhạy cảm. Nước mưa và nước bẩn từ trên người cô chảy tong tong xuống sàn xe, Nhật Hạ một tay kéo váy, một tay len lén lau đi.
Võ Hoàng Việt liếc động tác này của cô, định nói, nhưng lại nhìn thấy da thịt trắng như tuyết của Nhật Hạ nên đành thôi. Anh nghiêm mặt, ngẩng đầu nhìn màn mưa: “Tôi đi hướng về quận X, cô đi hướng nào?”
“Tôi cũng về quận X, anh cho tôi đi nhờ đến chỗ nào tiện cho anh thì cho tôi xuống ạ. Cảm ơn anh”
Võ Hoàng Việt không nói gì, khởi động xe lái đi. Nhật Hạ nhìn bộ quân phục trên người anh, vẫn e ngại không dám mở miệng. Đi được một quãng, Võ Hoàng Việt mới hỏi:
“Cô làm phóng viên ở đài nào?”
Nhật Hạ vẫn nhớ ban nãy người này không thẩm vấn mình, không rõ vì sao anh lại biết cô làm phóng viên: “Tôi làm ở đài truyền hình DTF”.
“Đây là lần thứ mấy xâm nhập vào đường dây mại d*m để lấy thông tin rồi?”
“Đây là lần đầu tiên”
“Trang phục này là do cô tự chọn hay do đài truyền hình yêu cầu mặc?”.
Vừa mới bị thẩm vấn cả nửa ngày, giờ lại tiếp tục bị thẩm vấn, Nhật Hạ cảm thấy hơi áp lực, biết thế, cô không lên xe cho xong.
Cô cúi đầu, lại kéo váy xuống chút nữa: “Tôi tự chọn. Tôi cảm thấy mặc thế này thì giống mấy người trong đường dây hơn, nhưng hình như không giống lắm”. Nhật Hạ gượng gạo cười: “Lúc bị đưa về đồn mới biết mấy người kia ăn mặc kín đáo hơn tôi nhiều”.
Võ Hoàng Việt gật đầu: “Không có kinh nghiệm, lại chỉ vì muốn lấy tin mà xâm nhập vào tận đường dây mại d*m, hành động này rất nguy hiểm cô biết không?”
“Vâng”.
“Cô còn trẻ, tự bảo vệ mình mới là việc cần ưu tiên lớn nhất. Triệt phá đường dây tội phạm là việc của công an, không phải của phóng viên các cô”. Anh nói: “Lần này có thể may mắn, nhưng lần tới sẽ không có chuyện như vậy đâu”.
“Cảm ơn anh, tôi sẽ chú ý”.
“Nhà cô ở khu nào?”
“Anh có đi qua toà nhà Dầu Khí không, cho tôi…”
“Địa chỉ cụ thể”. Võ Hoàng Việt lạnh lùng ngắt lời: “Cô ăn mặc thế này ra đường ban đêm có thể làm tăng tỷ lệ phạm tội trong khu vực. Bớt một vụ án là bớt một việc cho cảnh sát, hiểu không?”
Lúc này Nhật Hạ mới hiểu ra, đây cũng chính là lý do người cảnh sát này đưa cô về. Anh quá nghiêm khắc và cứng rắn, ngồi xe anh có thể tránh được cơn mưa, nhưng tinh thần cứ như bị kéo căng.
Nhưng nghĩ lại, như vậy còn tốt hơn ăn mặc thế này đi bộ về nhà, Võ Hoàng Việt nói rất đúng, ai biết mấy tên cặn bã có kéo cô vào góc tối nào đó để giở trò xằng bậy hay không. Vì vậy, để anh đưa về trước hết là để an toàn cho bản thân cô, sau là để bớt đi một việc cho cảnh sát.
Nhật Hạ chậm rì rì đọc địa chỉ nhà cho anh. Võ Hoàng Việt nghe xong mới biết cô ở tít tận rìa quận X, là một khu thu nhập thấp đường xá tối om, nhiều tội phạm, bọn Lê Thanh Phong vẫn hay nói đùa khu vực này như một hố đen, năm nào cũng truy quét mà tội phạm mãi không hết.
Lúc dừng xe lại, Võ Hoàng Việt theo thói quen quét mắt nhìn quanh một vòng. Nhật Hạ cảm thấy hơi xấu hổ, nói mấy câu khách sáo cảm ơn anh rồi định mở cửa xuống xe. Nhưng trước khi cô bước xuống, anh đột nhiên nói:
“Ban nãy các tài liệu của cô chưa nộp hết cho cảnh sát”.
Nhật Hạ giật mình: “Ban nãy tôi đã khai hết, giấy giới thiệu, thẻ phóng viên cũng đã nộp hết cho các anh rồi”
“Camera”. Võ Hoàng Việt xoè lòng bàn tay ra trước mặt cô: “Cô chưa giao nộp”.
Nhật Hạ mở to mắt nhìn anh, sống lưng lập tức cứng ngắc. Buổi chiều, sau khi thẩm vấn lần 1, Lê Thanh Phong đã quay lại yêu cầu cô giao nộp camera, nhưng cô khăng khăng nói không có. Cảnh sát kiểm tra một lượt, từ cúc áo đến đồng hồ của cô đều không có, rút cuộc đành bó tay. Nhưng Võ Hoàng Việt từ lúc lên xe đến giờ chỉ nhìn cô đúng một lần, vậy mà vẫn biết cô vẫn giấu camera, còn chưa giao nộp.
Nhật Hạ định phủ nhận, nhưng anh lại nói: “Trên hoa tai, tháo xuống đi”.
Lòng cô lập tức lạnh ngắt. Nhật Hạ không còn cách nào, đành tháo hoa tai xuống, đặt vào tay Võ Hoàng Việt.
Cô hỏi: “Tôi có thể hỏi một câu liên quan đến nghiệp vụ của anh được không?”. Sau đó, không đợi anh đáp đã nói tiếp: “Vì sao anh chỉ nhìn tôi một lần đã biết camera tôi giấu ở hoa tai? Từ lúc tôi lên trên xe tới giờ, anh luôn quan sát tôi qua gương chiếu hậu à?”
Võ Hoàng Việt thật sự không nhìn Nhật Hạ để xem cô giấu camera ở đâu, anh chỉ “nhìn” bằng óc phán đoán nghiệp vụ. Phóng viên trà trộn vào đường dây mại d*m có thể giấu camera ở đâu? Lên giường, quần áo chắc chắn phải cởi, giấu camera trong cúc áo vô dụng. Để ở đồng hồ càng không hợp lý, không thể lúc nào cũng xoay cổ tay để chĩa camera vào mặt đối phương, quá dễ bị lộ.
Hơn nữa, ban nãy khi anh thấy cô đứng trong màn mưa, sắc mặt Nhật Hạ trắng đến doạ người, lạnh tới mức môi tím ngắt, nhưng không theo phản xạ ôm vai mà chỉ sờ lên hoa tai. Cho nên camera chắc chắn phải ở đó.
Nhưng Võ Hoàng Việt không nói với Nhật Hạ những việc này, anh chỉ nắm tay lại, đáp lạnh lùng: “Cô phóng viên, cố ý che giấu vật chứng để qua mặt cảnh sát có thể bị truy tố hình sự. Sau khi phân tích dữ liệu trong camera, nếu xác định cô không chỉ thu thập thông tin phục vụ cho đài truyền hình, chúng tôi sẽ triệu tập cô lần nữa. Cho nên, trước khi chúng tôi điều tra xong, tốt nhất là cô hãy thành khẩn khai báo đi”.
“Tôi đã khai báo hết rồi, những dữ liệu trong camera của tôi cũng có nội dung như tôi khai báo. Tôi chỉ muốn giữ để làm phóng sự, phục vụ công việc thôi”.
Võ Hoàng Việt không trả lời, chỉ nhìn cô, ánh mắt kiên định và sắc bén. Nhật Hạ không thích ánh mắt này của anh, cười gượng, bước xuống xe.
Khi xoay người đóng cửa lại, cô vô thức liếc qua ngực áo anh. Ở đó ghi số hiệu 333 – 333, bên dưới là dòng chữ nghiêm chỉnh rõ ràng: Võ Hoàng Việt.
Võ Hoàng Việt, cô sẽ ghi nhớ!
