Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 2

Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0

Đoạn 2

Đêm muộn, Nhật Hạ men theo con đường gồ ghề tối tăm đi vào toà nhà. Nơi cô ở không phải chung cư thương mại, mà là một khu nhà tập thể 5 tầng xây dựng đã lâu, không có thang máy, cơ sở vật chất cũ nát, người dân sống ở đây đa phần đều là những người dân lao động chân tay, thu nhập thấp, dân trí cũng thấp.

Ban đầu Nhật Hạ đến xem nhà cũng cảm thấy không thích hợp, nhưng vì giá thuê quá rẻ, lại có ban công rộng rãi có thể trồng nhiều cây xanh, cho nên cô đành tặc lưỡi thử ở xem sao, sau đó, sống lâu dần ở đây rồi cũng quen, lại có thêm bạn cùng phòng nên không muốn chuyển đi nữa.

Nhật Hạ mò mẫm đi vào bên trong khu nhà tập thể tối om, đèn cầu thang đã hỏng từ lâu, cô ăn mặc thế này không dám bật đèn flash, chỉ dò dẫm đi lên từng bước. Tới cầu thang tầng 3, có mấy đốm lửa lập loè xuất hiện trước mắt cô. Mấy người đàn ông đang phê thuốc ngồi lổm nhổm dưới sàn, thấy có phụ nữ đi lên liền buông lời trêu chọc:

“Chậc, cô em nào đây mà ngon thế? Chúng mày gọi à?”

“Ai mà biết. Chắc thằng nào ở tầng trên gọi gái đến chơi”. Đôi mắt hắn dán chặt vào cặp đùi trắng muốt của Nhật Hạ: “Hay là… chúng ta tranh thủ chơi trước, xong xuôi để nó lên phục vụ khách sau?”.

Thỉnh thoảng, Nhật Hạ cũng gặp cảnh này, nhưng lúc đó cô ăn mặc lịch sự, bọn chúng trêu chọc mấy câu rồi cũng thôi, lần này thì có hơi phức tạp: “Tôi ở tầng trên, vừa đi lễ hội hoá trang về. Các anh dám động vào tôi, đừng trách tôi báo cảnh sát các anh hút ch*íc.h ở đây”. Cô giả vờ mạnh miệng: “Đêm nào tôi cũng thấy các anh tụ tập ở đây đấy. Người ở tầng 1 và tầng 2 chứ gì”.

Một gã nhận ra giọng cô, liền nhổm dậy: “À… mày là con bé phóng viên ở tầng 5. Tưởng mày là thành phần trí thức, ăn mặc thế này chắc ngoài nghề phóng viên ra cũng làm gái đúng không?”. Hắn cười cười: “Làm gái thì cho anh em bọn tao chơi, bọn tao trả tiền đàng hoàng. Giả vờ thanh cao gì chứ?”

Nhật Hạ không đáp, lấy điện thoại ra định gọi báo cảnh sát. Mấy đám nghi/ệ.n này sợ nhất là dây phải kiểu phụ nữ như Nhật Hạ, không dám trêu chọc thêm, lập tức đứng dậy tránh đường: “Lên đi, ông đây không ngủ với mày nữa là được chứ gì? Tắt điện thoại đi”.

Cô mím chặt môi, không bấm gọi, nhưng tay vẫn lăm lăm điện thoại, nhanh chóng bước lên cầu thang. Khi vừa lên được ba, bốn bậc, một gã không nhịn được thò tay định vỗ mông cô, Nhật Hạ nhanh chóng tránh được rồi chạy như điê*n lên nhà. Bên tai cô vẫn nghe loáng thoáng tiếng một gã nói: “Con r.anh, cứ chạy đi, ngày nào đó bọn tao kiểu gì cũng sẽ chơi ch*t mày”.

Lúc vào đến nhà, tim Nhật Hạ vẫn đập thình thịch. Cô chốt cửa thật chặt, đứng mãi vẫn chưa bình tĩnh lại được. Hồng Yến nghe tiếng động mới từ trong phòng đi ra, thấy sắc mặt Nhật Hạ trắng bệch mới hỏi: “Sao thế?”. Rồi lại nhìn thấy quần áo trên người cô: “Sao cậu lại ăn mặc thế kia?”.

Nhật Hạ hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh lại: “Mình vừa gặp mấy người nghi/ệ.n ở tầng 3”. Cô đi vào nhà, rót một cốc nước lọc uống hết mới nói tiếp: “Hôm nay phải hoá trang, quần áo mang theo ướt hết, không thay được nên phải mặc thế này về. Hôm nay cậu cũng về sớm thế?”

“Ừ, dạo này anh người yêu không cho tiếp khách khuya”. Hồng Yến là bạn cùng phòng với Nhật Hạ, từng học cùng lớp cấp 3 với cô. Gia cảnh của Hồng Yến khá tệ, ba nghiệ/n rượu, mẹ đã sớm bỏ đi từ khi cô ấy còn rất nhỏ, tuổi thơ còn bị người cha tệ bạc kia xâ*,m hạ*i, thành ra Hồng Yến có cố gắng đến mấy cũng không thể sống được cuộc sống của người bình thường. Mười mấy tuổi cô ấy đã phải bỏ nhà lên thành phố làm việc, khi gặp lại Nhật Hạ, cô ấy đang làm tiếp viên ở quán KTV.

Hồng Yến nói: “Lần sau về nhà muộn thì gọi mình đi đón. Cậu chân yếu tay mềm, không chống lại được mấy gã nghiệ*n đó đâu. Lỡ bọn chúng nổi cơn lên, không nhịn được lại xảy ra chuyện”.

“Ừ, mình biết rồi”.

Nhật Hạ gật đầu, nói thêm vài câu nữa rồi định đi tắm, nhưng Hồng Yến đột nhiên lên tiếng: “Này, Nhật Hạ, sau này cậu có định chuyển đi nơi khác không?”

“Chắc là có, nhưng chưa biết là lúc nào”. Cô hỏi: “Sao thế, cậu định chuyển đi à?”

Hồng Yến suy nghĩ hồi lâu, vừa áy náy vừa bẽn lẽn gật đầu: “Ừ, bạn trai mình vừa mới mua được một căn hộ nhỏ, đang bảo mình về đó ở cùng. Nhưng bây giờ nhà bên đó vẫn còn chưa bàn giao, chắc vài tháng nữa mình mới dọn đi”. Hồng Yến sợ cô buồn, lại đi đến nắm tay Nhật Hạ an ủi: “Nhật Hạ, chỗ này an ninh không tốt, mình dọn đi rồi để cậu ở một mình cũng không yên tâm. Hay là đợi bạn trai mình nhận nhà xong, cậu chuyển đến ở cùng nhé, mình đã hỏi qua anh ấy rồi, nhà có tận 2 phòng ngủ, mình…”.

Nhật Hạ nhoẻn miệng cười, ngắt lời: “Hai người sống cuộc sống riêng tư, mình ở chung làm gì chứ. Cậu đừng lo, chắc cậu dọn đi thì mình cũng tìm một phòng ở nội thành để đi làm cho tiện, chỗ này rộng nhưng xa quá”.

“Cậu nói thật chứ?”
“Thật mà”
“Thế thì mình yên tâm rồi. Vài tháng nữa mình cùng đi tìm phòng nhé, dọn đi cùng ngày luôn, không người nào đi trước đâu đấy”.
“Ừ”.

Cả một ngày trời mệt mỏi, Nhật Hạ tắm nước nóng xong liền chui vào phòng, tưởng đặt lưng xuống có thể ngủ ngay được, nhưng đầu óc cô cứ ong ong, cuối cùng, vẫn là mở một tấm ảnh cũ trên điện thoại ra, nhìn đến bần thần.

Người trong bức ảnh là hai thiếu nữ tuổi đôi mươi, đứng khoác vai nhau dưới cây hoàng yến. Chị Nhật Mai mặc bộ váy màu vàng chanh, còn cô mặc váy cùng kiểu màu hồng phấn, cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Gương mặt bọn họ giống nhau đến 8, 9 phần, ngay cả chú thợ chụp ảnh hôm ấy cũng tưởng bọn họ là chị em sinh đôi, nhưng kỳ thực, Nhật Hạ vẫn kém chị Nhật Mai 2 tuổi.

Hồi nhỏ, mỗi lần cô nghịch ngợm bị bố đánh, chị Nhật Mai sẽ chịu đòn cùng cô. Khi cô giải mãi không ra một bài tập, chị Nhật Mai sẽ ngồi bên cô cả đêm, ngáp ngắn ngáp dài, mi mắt trĩu xuống cũng nhất định phải chờ bằng được cô đi ngủ.

Lúc Nhật Hạ lớn hơn một chút, theo lũ bạn đi bắt nạt đám trẻ con khác, bị mẹ phạt nhốt vào phòng không cho ăn cơm, chị Nhật Mai sẽ lén lút mang thức ăn đưa cho cô qua ô cửa sổ, vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng dặn dò cô: “Về sau em mà làm mấy chuyện vớ vẩn đó, chị sẽ không thèm để ý đến em nữa”.

Nhật Hạ đói bụng ăn cơm ngấu nghiến, miệng dính đầy hạt cơm ngẩng lên: “Nhưng em là em gái của chị mà”

“Em gái hư thì chị cũng không cần”

“Chị Nhật Mai, sao có thể không cần em chứ?”. Nhật Hạ đột nhiên khóc toáng lên: “Chị là chị gái của em, vì sao lại không cần em?”

Chị Nhật Mai thấy cô khóc thì cuống quít cả lên, vội vàng dỗ dành: “Nín đi, đừng khóc nữa. Em hư thì chị vẫn cần. Mau nín đi”.

Chỉ một câu nói như vậy thôi mà Nhật Hạ lập tức nín bặt, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Cô nghĩ cuộc đời này chị Nhật Mai sẽ mãi luôn cần cô, luôn ở bên cô, nhưng khi hai người bước vào độ tuổi thiếu nữ, quỹ đạo kia đã hoàn toàn chệch hướng.

Năm 17 tuổi, lần đầu tiên Nhật Hạ thấy chị Nhật Mai lén lút trốn vào một góc đọc thư tình. Ban đầu cô không hiểu, mãi sau mới biết chị ấy thích một chàng trai “rất ngầu”, anh ta đi xe mô tô phân khối lớn, mặc áo da màu đen, tóc nhuộm màu bạch kim, trên cánh tay lại còn xăm hình.

Thiếu nữ mới lớn chưa va vấp sự đời, thiếu kinh nghiệm sống, từ nhỏ tới lớn càng ngoan ngoãn nghe lời bao nhiêu, càng dễ bị thu hút bởi những thiếu niên nổi loạn bấy nhiêu. Chị Nhật Mai bắt đầu thích cảm giác được ngồi xe mô tô của người thanh niên đó, thích các buổi tụ tập ở quán rượu cùng bạn bè mà anh ta đưa chị đến, thích cả việc anh ta hút thuốc, đánh nhau, thậm chí đôi lúc còn trèo tường trốn nhà đi chơi vào ban đêm với gã bạn trai kia.

Nhật Hạ chưa bao giờ thấy chị Nhật Mai dám làm những việc “hư hỏng” như vậy, cô cảm thấy bạn trai chị không phải là người tốt, nếu là người tốt nhất định sẽ không dụ dỗ chị đi chơi vào ban đêm.

Thế nhưng, năm đó cô còn nhỏ, suy nghĩ quá non nớt, sợ chuyện bại lộ thì bố mẹ sẽ đánh chị, cho nên chỉ có thể thấp thỏm lo lắng chờ chị về mỗi đêm, ôm chị thỏ thẻ khuyên nhủ. Lần nào chị Nhật Mai cũng cười xoà, xoa đầu cô nói “Không sao, chị chỉ đi chơi một chút thôi rồi sẽ về”, nhưng đến một lần thì chị không về nữa.

Mọi việc vỡ lở, bố mẹ cô hốt hoảng tìm kiếm chị Nhật Mai khắp nơi, không có tin tức lại quay về tra hỏi cô, lúc này, Nhật Hạ mới dám nói sự thật.

Gia đình bọn họ lập tức báo công an, nhưng “bạn trai” của chị Nhật Mai khi bị triệu tập đến thì ngáp ngắn ngáp dài, nói không biết chị ấy đi đâu. Anh ta lại có bằng chứng ngoại phạm, cuối cùng sau khi hết thời hạn tạm giam thì phía công an đành phải thả.

Những năm ấy công nghệ thông tin chưa phát triển, hệ thống camera trong thành phố chưa hoàn thiện, mọi người đều đã đổ xô tìm kiếm, nhưng chị Nhật Mai cứ như một viên sỏi bị thả xuống vùng biển mênh mông, chỉ qua một đêm đã biến mất tăm, không một tung tích. Gia đình cô cũng đã nhiều lần tìm đến gã bạn trai của chị, lúc thì đe doạ, khi thì cầu xin, nhưng anh ta vẫn khăng khăng nói không biết, thậm chí còn nhổ nước bọt vào mặt mẹ và đuổi đánh bố cô.

Trong lúc hoang mang và đau khổ vì không tìm thấy con, lại bị gã thiếu niên hư hỏng kia sỉ nhục, bố Nhật Hạ đã nổi nóng đến mất sạch lý trí, ông đem theo một con d.a*0 trong người đến gặp Lâm Khang, trước khi đi còn xoa đầu cô dặn dò:

“Nhật Hạ, phải ngoan nhé. Phải chăm sóc mẹ, nhất định chúng ta sẽ tìm thấy chị con”.

Nhật Hạ không biết bố định làm gì, nhưng lòng cô có dự cảm rất xấu. Cô nắm chặt tay bố, không cho ông đi:

“Bố, bố đừng đi. Từ từ rồi chúng ta sẽ tìm thấy chị mà. Bố ở nhà với con đi, mẹ ra ngoài rồi, trời lại đang mưa, một mình con ở nhà sợ lắm”.

Bố cô nhìn ra ngoài màn mưa, lòng như suy tính chuyện gì, ông quay đầu nhìn Nhật Hạ, tròng mắt như đỏ hoe:

“Chỉ một lát thôi, bố đi một lát rồi về ngay”.

Sau đó, ông chạy vội ra màn mưa, loáng cái đã biến mất ở lối rẽ đầu con ngõ. Sấm sét trắng trời rạch xuống, mưa gió mỗi lúc một dày hơn, cành cây ngoài cửa sổ lay động, đập ầm ầm vào kính mỏng, Nhật Hạ co ro trốn ở một góc chờ đợi bố trở về, nhưng tìm đến nhà cô sau khi trời tạnh mưa không phải bố, mà là công an.

Bọn họ nói bố cô đã đ.â*m Lâm Khang 8 nhát d.a*0, mang cơ thể ướt nhẹp má.u và nước mưa đến đồn công an đầu thú.

Kết quả gã kia không ch*t, nhưng bố của Nhật Hạ bị phán quyết tù chung thân. Mẹ cô vừa mất con, vừa mất chồng, chẳng bao lâu sau thì ngã bệnh rồi qua đời. Một gia đình yên ấm bỗng chốc sụp đổ sau một năm, thành phố rộng lớn này đến giờ chỉ còn lại mình cô.

Những năm nay Nhật Hạ vẫn cố gắng để sống, còn thi vào trường Báo Chí, làm phóng viên để mong có thể điều tra tin tức của chị Nhật Mai. Nhiều năm nay, cô luôn nghĩ sống phải thấy người, ch*t phải thấy xá*.c, cô chưa nhìn thấy th.i th*ể chị ấy có nghĩa là chị Nhật Mai vẫn còn sống.

Nhưng cô rong ruổi ở trong ngành này nhiều năm, xâm nhập vào rất nhiều đường dây mại d*m, liên tục hy vọng rồi lại liên tục thất vọng. Mãi đến hôm nay mới suýt chút nữa tìm được một chút thông tin về chị, không ngờ giữa đường lại gặp ngay cảnh sát truy quét tệ nạn mại d*m.

Chủ nhiệm nhà A đang bị tạm giam, má mì Đào cầm đầu đường dây chắc cũng tù mọt gông, cô cũng chẳng đào tường vào cục cảnh sát hỏi được.

Nhật Hạ sờ lên hoa tai trống không, thở dài thườn thượt, trong đầu lại chợt nhớ đến người cảnh sát có số hiệu 333 – 333 kia. Đúng là đen đủi đủ đường mà!

***

Sáng hôm sau, Nhật Hạ vừa mới tới đài truyền hình đã bị giám đốc gọi vào phòng mắng một trận té tát:

“Cô giỏi, giỏi lắm rồi. Đến cả chủ nhiệm nhà A mà cô cũng dám trèo lên moi tin. Nếu không phải chiều qua công an đến đây lấy lời khai, có khi cô huỷ cả cái đài truyền hình này từ lúc nào tôi cũng không biết”.

Nhật Hạ cúi gằm mặt nhận lỗi: “Cháu xin lỗi chú. Nhưng đường dây Vườn Đào này khó xâm nhập quá, tốn cả nửa năm mới được tú bà xếp đi tiếp khách, ai ngờ bà ta xếp cháu tiếp đúng chủ nhiệm nhà A. Đã đến rồi mà bỏ về thì ông ta và bà Đào sẽ nghi ngờ, nên cháu…”

Giám đốc mặt đỏ bừng vì tức giận: “Tôi bảo cô thu thập tin tức trong đường dây mại d*m, không bảo cô làm…”. Ông ta nói đến đây thì nghiến răng: “Cô muốn ch*t đấy à?”.

“Cháu xin lỗi, cháu biết sai rồi. Chú đừng giận nữa. Lần sau cháu sẽ làm việc cẩn thận”.
“Còn có lần sau nữa à? Cô biết cô đã gây ra hoạ gì không? Là chủ nhiệm nhà A đấy, chủ nhiệm nhà A đấy, ở thành phố này quyền lực của chủ tịch to nhất, người đứng thứ 2 là ai cô biết không? Bây giờ ông ta bị tạm giam rồi, đợi ông ta ra ngoài, biết người của đài truyền hình ATZ này gài ông ta vào tù, cô nói xem ông ta có trả thù không? Lúc đó ngay cả chức giám đốc này của tôi còn không giữ được, còn có lần sau cho cô à?”

Nhật Hạ nhăn nhó nói: “Hôm qua công an thẩm vấn cháu và ông ấy riêng, chắc bây giờ chủ nhiệm nhà A vẫn chưa biết cháu là người của toà soạn”.

“Cô tưởng ông ta ra ngoài không điều tra à?”. Giám đốc vò đầu, đi đến ghế sofa ngồi phịch xuống: “Tốt nhất là cô nên cầu trời khấn phật cho lão ta ngồi tù mọt gông đi, nếu không, để ông ta được ra ngoài, cô với tôi, cả đài truyền hình này nữa, tất cả cùng về quê mà ăn cám”.

Đài truyền hình mà Nhật Hạ đang làm việc chỉ là một đài truyền hình nhỏ trong thành phố, chẳng có tiếng tăm gì, ít người xem, do vậy, nếu dây vào các nhân vật tai to mặt lớn thì sẽ dễ dàng bị bóp ch*t như một con kiến. Cô thật sự cũng không lường được tình huống như vậy, lòng như kiến bò trên chảo nóng: “Vậy… chú có thể can thiệp, nhờ cảnh sát giữ bí mật về việc xâm nhập vào đường dây mại d*m đi lấy tin của chúng ta không?”.

Nói tới đây, lại bắt gặp ánh mắt hình viên đạ*n của giám đốc đài truyền hình, Nhật Hạ lập tức đứng thẳng dậy: “Chuyện do cháu gây ra, cháu sẽ thử đi gặp các anh cảnh sát để nhờ chuyện này ạ”.

Mãi lâu sau, chú giám đốc mới nói: “Đội cảnh sát này không phải của thành phố, mà là của Cục. Hôm qua tôi cũng thử dò ý rồi, nhưng thái độ bọn họ rất nghiêm khắc. Để xem tình hình thế nào”.

Giám đốc đài truyền hình tuy nóng nảy, nhưng nhiều năm qua lại đối xử với nhân viên rất tốt, cũng vì chuyện này mà Nhật Hạ gây chuyện xong lại càng cảm thấy hối lỗi mãi không thôi. Cô muốn đến cục cảnh sát để hỏi về việc có thể bí mật thông tin của phía bên phóng viên hay không, hoặc ít nhất là lấy lại hoa tai có camera của mình, nhưng lần nào cô tới thì trực ban cũng đều trả lời: “Vụ án đang điều tra, nếu có lệnh triệu tập thì sẽ thông báo đến cô sau”.

Nhật Hạ đang loay hoay không biết làm cách nào thì có một lần tình cờ lại gặp Võ Hoàng Việt, lần này anh không truy quét tệ nạn mại d*m mà truy đuổi cướp trên phố.

Bình thường, mỗi buổi chiều sau giờ hành chính, Nhật Hạ vẫn làm thêm công việc phát tờ rơi. Cô mặc bộ đồ gấu bông vừa nặng vừa nóng, đứng giữa ngã ba chạy đi chạy lại phát từng tờ giấy đủ màu sắc sặc sỡ. Hôm nay, khi xấp tờ rơi trên tay mới phát được một nửa thì bỗng dưng nghe tiếng ồn ào sau lưng, Nhật Hạ vướng víu bộ đồ chậm rì rì quay lại, góc mắt thấy một gã cướp đang chạy thục mạng về phía cô, đằng sau có mấy người cảnh sát đang kịch liệt truy đuổi.

“Đứng lại”. Võ Hoàng Việt nhảy qua một thùng rác bị tên cướp đẩy ra đường, động tác nhanh, chuẩn, gọn, vèo một cái đã bay qua.

Tên cướp kia cũng không phải là dạng vừa, tốc độ luồn lách trong đám đông khá nhanh, những người đi bộ thấy trên tay hắn có d.a*0 thì cuống cuồng tránh đường, chỉ có Nhật Hạ cứ đứng tần ngần mãi không chịu di chuyển.

Tên cướp sốt ruột khua lưỡi d.a*0 sáng loáng, gầm một tiếng: “Tránh ra”.

Nhật Hạ không rảnh lo chuyện bao đồng, nhưng cô lại phát hiện ra, đây là cơ hội để cô có thể “lập công chuộc tội”, hoặc ít nhất là có thể tiếp cận được Võ Hoàng Việt. Vì vậy, Nhật Hạ không những không tránh, còn cố ý ngáng đường tên cướp. Hắn thấy vậy, tưởng cô là cảnh sát hoá trang để đón lõng hắn nên trong giây phút quyết định vẫn không dám dùng d.a*0 đâm Nhật Hạ, chỉ giơ chân đạp cô một phát.

Nhật Hạ trong bộ đồ thùng thình không chịu nổi một đòn, lập tức ngã lăn ra, chân đập vào cột đèn đường.

Võ Hoàng Việt cũng lao đến ngay lúc đó, khi anh sắp sửa nhảy lên đè ngã tên cướp, một đứa bé đi xe đạp lại bỗng dưng từ đâu lao qua, Võ Hoàng Việt giật mình khựng lại, suýt nữa tránh không kịp, những người xung quanh thì há hốc miệng kêu lên: “Cẩn thận”.

Võ Hoàng Việt phản ứng cực nhanh, vào giây phút tưởng sẽ đè vào đứa trẻ, anh lập tức thu tay lăn một vòng. Thân thể Võ Hoàng Việt vừa vặn tránh được, không va vào đứa bé, nhưng lưng lại đè xuống chân Nhật Hạ.

Võ Hoàng Việt vốn đã căn lực rơi xuống, trong lúc phải lựa chọn va vào đứa bé hay ngã vào người Nhật Hạ, anh buộc phải chọn cô. Võ Hoàng Việt vốn nghĩ cùng lắm cô chỉ đau một chút, không ngờ đột nhiên lại nghe một tiếng “Rắc” giòn tan. Nhật Hạ ở trong mũ gấu dày nặng cũng loáng thoáng nghe được âm thanh này, sống lưng lập tức lạnh toát.

Võ Hoàng Việt nhanh như chớp bật dậy, tóm lấy chân gấu của cô: “Gãy xương rồi phải không?”

“Tôi không biết”. Nhật Hạ nghiến răng: “Nhưng anh mau đuổi theo cướp đi”.

Võ Hoàng Việt ngẩng lên thấy gã cướp đã chạy thêm được một quãng, hắn lại có d.a*0, rất nguy hiểm cho người đi đường. Anh đành quay lại bảo cô: “Gọi xe cấp cứu đi, đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào. Tôi sẽ tìm cô sau”.

Nói xong, không đợi Nhật Hạ trả lời đã đứng dậy chạy băng băng đuổi theo tên cướp.

Loáng một cái bọn họ đã biến mất sau ngã rẽ, Nhật Hạ cũng được vài người đi đường đỡ lên, sau đó được đưa đến bệnh viện.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ thông báo cô bị rạn xương ống đồng, cần phải bó bột và nghỉ ngơi trong vòng nửa tháng. Nhật Hạ không nghĩ mình chỉ muốn lập công chuộc tội mà lại đen đủi đến mức này, hối hận chỉ muốn đâm đầu vào gối mất trí nhớ đi cho xong.

Công việc ở toà soạn đang rối như tơ vò, nằm viện cũng sẽ phải tốn kém một khoản, mà thứ cô thiếu nhiều nhất chính là tiền. Nhật Hạ rõ ràng không muốn nhập viện, nhưng bác sĩ khăng khăng không cho cô điều trị tại nhà, vì vậy, cô đành phải gọi điện thoại cho Hồng Yến, nhờ cô ấy mang quần áo và đồ dùng cá nhân đến.

Đầu dây bên kia vẫn có tiếng nhạc của quán KTV, Hồng Yến phải chạy ra một góc, hét to vào điện thoại: “Hôm nay chị Ngân nhờ tớ làm thay ca, đến giờ vẫn chưa về được. Sao thế Nhật Hạ? Có chuyện gì à?”.

“À… Tớ định nhờ cậu về nhà lấy giúp tớ vài bộ quần áo. Tớ bị bắt nhập viện rồi, không về được. Mà mặc bộ đồ gấu thì nóng quá”.

“Hả?”. Tiếng của Hồng Yến còn to hơn cả tiếng nhạc: “Làm sao phải nhập viện? Cậu bị thương à? Có nặng không?”

“Tớ bị rạn xương chân, không nặng lắm, nhưng bác sĩ cứ khăng khăng bắt phải nhập viện”. Nhật Hạ hỏi: “Bao giờ thì cậu tan ca? Có tiện mang đồ cho tớ không?”

“Chắc khoảng 2 tiếng nữa, nhưng tớ sẽ cố xin về sớm hơn”.

Nhật Hạ hiểu rõ công việc tiếp khách ở KTV không phải cứ muốn về sớm là về sớm được, cô không muốn làm phiền Hồng Yến nên đáp: “Không sao, bây giờ vẫn còn sớm mà. Mình cũng chưa truyền thuốc xong, cậu cứ làm việc đi, lát nữa mang đồ đến cho mình cũng được”.

“Rạn xương chân chắc đau lắm hả?”. Hồng Yến hỏi: “Có tiêm thuốc giảm đau không? Cậu đã ăn gì chưa?”

“Mình ăn rồi, ở bệnh viện có cơm suất mà”. Nhật Hạ nói dối. Ban nãy sau khi khám xong, nhân viên bán thức ăn đã ghi suất cơm các phòng bệnh xong rồi, cô chưa gọi được gì, bụng đói meo: “Cậu cũng ăn cơm tối đi, đừng nhịn ăn để giữ dáng đấy”.

“Dạo này bạn trai không cho mình giữ dáng nữa, cậu yên tâm, mình không nhịn cơm tối đâu”. Ngữ điệu của Hồng Yến bất giác mềm xuống, ngay cả cô cũng không nhận ra: “Cậu ở bệnh viện nào, gửi định vị qua cho mình. Lát nữa xong việc, mình về lấy đồ rồi chạy qua ngay”

Nhật Hạ gửi vị trí cho Hồng Yến xong, ngẩng lên thì thấy chương trình lúc 20h đang phát bản tin về An ninh thời sự. Người dẫn chương trình nói: “Vào khoảng 16h15 phút chiều ngày hôm nay, một đối tượng đã táo tợn dùng d.a*0 và bình xịt hơi cay để khống chế nhân viên cửa hàng vàng bạc Kim Quý và cướp đi khoảng 12 lượng vàng cùng 278 triệu đồng tiền mặt. Rất may, lực lượng cảnh sát đi tuần gần đó đã nhanh chóng phát hiện vụ việc và truy đuổi tên cướp. Sau khoảng 15 phút quyết liệt chống trả, đối tượng đã bị khống chế hoàn toàn và đưa về đồn tiếp tục đấu tranh lấy lời khai”. Đi kèm là một đoạn video do người dân quay lại.

Võ Hoàng Việt đuổi kịp và tung một cú đá vừa đẹp mắt vừa chuẩn mực vào lưng tên cướp, hắn đô con là thế, vậy mà sau khi hứng trọn cú đá này thì nằm bẹp không tài nào dậy được. Võ Hoàng Việt rất nhanh lao đến đè lên người hắn, một tay bẻ quặt tay tên cướp ra sau lưng, một tay móc còng số 8 ra còng tay hắn, mọi động tác đều gãy gọn dứt khoát, hơn nữa, khi góc máy quay lia đến còn quay được nửa sườn mặt của anh.

Chỉ một sườn mặt thôi mà mọi người trong phòng cô xem được đều ồ lên: “Ôi, anh công an kia đẹp trai thế. Làm công an mà mặt thì cứ như tài tử thế này”

“Đánh nhau còn giỏi nữa chứ. Bà xem, đá một cú thôi mà đẹp mắt thật đấy. Đúng là được đào tạo có khác, đánh đẹp thế chứ lại”.
“Dáng người kia cũng cao phết nhỉ? Này chắc phải hơn mét tám đấy”
“Ôi, tôi chưa bao giờ thấy anh công an nào đẹp trai như anh này đấy. Cảnh sát hình sự đấy nhỉ?”
“Tôi mà gặp cậu ấy ngoài đời, kiểu gì tôi cũng phải làm mối cậu ấy cho con gái tôi”.

Bọn họ vừa nói đến đây thì cửa phòng mở ra, nhân viên y tế mỉm cười chỉ vào giường bệnh của Nhật Hạ, nói: “Bệnh nhân nằm giường số 1. Anh vào đi ạ”.

Võ Hoàng Việt vẫn chưa kịp thay cảnh phục, anh xách theo một lẵng hoa quả đi vào bên trong, còn lịch sự chào mọi người.

Tất cả những người trong phòng gần như đều mắt chữ A, mồm chữ A nhìn anh, không thể tin người ở trên tivi mà bọn họ đang khen không tiếc lời lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Có người thốt lên: “Ôi, anh cảnh sát bắt cướp trên tivi này”.

“Anh cảnh sát hôm nay ngầu lắm, giỏi thật đấy”.

Võ Hoàng Việt vừa ngại vừa buồn cười, anh cười trừ đi đến giường của Nhật Hạ, đặt giỏ hoa quả xuống tủ inox đầu giường rồi nhìn cô một lượt. Chẳng rõ anh có nhận ra cô hay không, nhưng nét mặt của Võ Hoàng Việt không bày tỏ thái độ gì đặc biệt: “Chào cô, tôi là người chiều nay đã làm bị thương cô”.

“À…”. Nhật Hạ đỏ bừng mặt: “Chào anh”.

“Tôi nghe bác sĩ nói cô bị rạn xương chân, vết thương chắc là đau lắm phải không?”. Ngữ điệu của anh rất nghiêm túc và chân thành: “Xin lỗi cô, tình huống lúc đó khẩn cấp, tôi không có nhiều lựa chọn. Tôi chỉ nghĩ nếu rơi xuống vị trí của cô thì sẽ chấn thương sẽ nhẹ hơn so với việc va vào đứa bé. Không ngờ vết thương của cô lại nghiêm trọng như vậy. Thành thật xin lỗi cô”.

“Không sao đâu, các anh cũng chỉ vì nhiệm vụ mà. Nếu là tôi, lúc đó tôi cũng sẽ lựa chọn như anh”. Nhật Hạ gượng gạo cười: “Dù sao tôi cũng là người lớn, sức chịu đựng tốt hơn một đứa bé mới mấy tuổi chứ. Anh làm đúng mà, anh không cần phải xin lỗi tôi”. Ngừng lại vài giây, cô nói thêm: “Ngược lại, tôi và những người ở đây đều rất ngưỡng mộ anh đấy”.

Võ Hoàng Việt nhìn quanh một vòng ánh mắt lấp lánh của những người trong phòng bệnh, cũng khẽ cười: “Cô bị thế này, có người nhà chăm sóc không?”

“Tôi có bạn, lát nữa bạn tôi đến”. Nhật Hạ thấy anh đứng nãy giờ mới vội nói: “Anh ngồi ghế đi”.

Võ Hoàng Việt gật đầu, ngồi xuống, lại hỏi thăm về vết thương của Nhật Hạ, sau đó nói sẽ chịu trách nhiệm về toàn bộ tiền viện phí của cô, đồng thời muốn gửi cho cô một khoản bồi thường ảnh hưởng sức khoẻ. Mặc dù Nhật Hạ xưa nay luôn khó khăn về kinh tế, nhưng cô không thể nhận tiền của anh, chỉ mỉm cười từ chối.

Võ Hoàng Việt cũng không thể kì kèo về chuyện này, anh chỉ nói: “Vậy thì nếu cô cần chuyện gì cứ bảo tôi một tiếng, tôi sẽ cố gắng hết sức trong khả năng để hỗ trợ cô”.

Tất nhiên, Nhật Hạ không thể nói tới chuyện của chủ nhiệm nhà A ở đây, phòng bệnh quá đông người, vì vậy, cô chỉ bảo: “Được ạ. Tôi phải liên lạc với anh bằng cách nào?”

Võ Hoàng Việt hỏi xin số điện thoại của cô. Nhật Hạ đọc cho anh xong, thấy anh gọi sang, cô cũng nhanh chóng lưu số. Xong xuôi, Võ Hoàng Việt mới đứng dậy: “Muộn rồi, cô nghỉ ngơi đi. Bác sĩ nói chân cô nên hạn chế di chuyển thì xương mới mau lành. Cô chịu khó vất vả thời gian này nhé. Chúc cô mau khỏi bệnh”.

Nhật Hạ cảm thấy lần gặp này anh rất khác so với lúc coi cô là “đối tượng tình nghi mại d*m khi trước”, Võ Hoàng Việt có vẻ dễ chịu hơn, cho nên cô cũng mỉm cười: “Cảm ơn anh”.