Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 19

Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0

Đoạn 19

Khi ngồi xuống bàn ăn, Nhật Hạ mới phát hiện ra mình thực sự đói bụng. Khóc quá nhiều nên đã tiêu hao không ít năng lượng, nếu chỉ nấu cơm bình thường chắc sẽ không nuốt nổi, thế nhưng Võ Hoàng Việt mang đến đây toàn đồ ăn ngon, nhìn thôi đã rất muốn ăn.

Anh rót ra hai ly rượu, đặt trước mặt cô một ly, nhưng lại nói: “Ăn trước, lát nữa mới uống rượu”.

Nhật Hạ ngoan ngoãn nghe lời anh, nếm thử một món xong liền không nhịn được kêu lên: “Ngon quá”. Cô lại gắp thêm một miếng nữa: “Anh mua cái này ở đâu thế?”

Võ Hoàng Việt cười cười, không đáp, chỉ bảo cô: “Thích thì ăn nhiều vào”

Nhật Hạ gật gật, nếm thử món nào cũng đều rất vừa miệng, rất dễ ăn, ngon hơn tất cả những nhà hàng mà cô từng đến, nói chung, vị rất đặc biệt.

Võ Hoàng Việt tất nhiên sẽ không nói với cô đây là đồ ăn đầu bếp riêng của nhà anh nấu, anh chỉ yên lặng nhìn cô ăn, thỉnh thoảng gắp cho Nhật Hạ những món ở xa cô.

Nhật Hạ thấy anh không ăn bao nhiêu mới ngẩng lên hỏi: “Anh thấy tôi thích ăn nên nhường cho tôi ăn đấy à?”

“Không. Buổi chiều tôi ăn nửa cái bánh mì, đến giờ vẫn còn ngang bụng”
“Sao lại ăn bánh mì?”
“Thẩm vấn Lâm Khang xong muộn, 4h chiều hết cơm, ăn tạm bánh mì”.

“À…”. Vậy mà anh nói về Cục sẽ ăn cơm, hóa ra về tới nơi là vào thẩm vấn hắn luôn. Nhật Hạ nâng ly rượu lên, nói: “Cảm ơn anh nhé. Nhờ có anh mà tôi mới tìm thấy được chị tôi. Cảm ơn anh”.

Võ Hoàng Việt tất nhiên không muốn nhận lời cảm ơn này, nhưng anh vẫn nâng ly lên, nói một câu: “Có những việc không đến sớm một chút, cũng không đến muộn một chút, mà là đến đúng thời điểm. Nhật Hạ, cô tìm được chị gái cô vào thời điểm bây giờ rất thích hợp. 10 năm, đủ để rèn giũa cô từ niên thiếu thành người trưởng thành, có đủ sức để gánh vác mọi chuyện, có thể kiên cường đứng dậy, vượt qua mọi khó khăn. Tìm được chị gái rồi, sau này phải tiếp tục sống thay phần cô ấy”.

Vành mắt cô lại đỏ hoe, lúc này, Nhật Hạ mới chợt phát hiện ra cô tuy không còn người thân, nhưng bên cạnh cô còn có Võ Hoàng Việt. Anh cho cô mượn nhà, khi cô chìm trong đau đớn tuyệt vọng, anh mang rượu đến ngồi cùng cô. Một người đàn ông tốt như vậy, sao cô có thể không cảm kích được chứ?

Nhật Hạ uống cạn ly rượu xong mới đáp: “Sau này tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, sống thay cả phần của chị ấy”

“Ừ”. Anh nhìn cô một lát, cũng đưa ly rượu lên môi, uống cạn. Khi uống rượu, yết hầu của anh khẽ động, chỉ là một động tác nhỏ thôi nhưng nam tính vô cùng. Nhật Hạ từng gặp gỡ nhiều người, nhưng lại chưa từng thấy người đàn ông nào ngay cả uống rượu cũng đẹp đến vậy.

Cô lặng lẽ cúi đầu, cố tìm chuyện để xua đi hình ảnh vừa rồi: “Trần Văn Lâm đã khai tên thật là Lâm Khang rồi sao?”

“Ừ”. Anh đáp: “Lúc đầu hắn vẫn khăng khăng nói không biết Lâm Khang là ai, nhưng khi tôi lấy bản đối chiếu dấu vân tay của Lâm Khang còn lưu trong hồ sơ của chị gái cô, hắn đành phải thừa nhận”.

“Anh nói hắn là mắt xích cung cấp vũ kh.í cho Lê Thiêm An, là như thế nào vậy?”. Nói tới đây, cô lại ngập ngừng bổ sung thêm: “Tôi có thể biết được không?”

Võ Hoàng Việt cân nhắc một chút rồi cũng nói với cô một vài chuyện, không cụ thể lắm, nhưng đủ để cô biết Lê Thiêm An sau khi bị bắt đã khai được một tổ chức cung cấp vũ kh.í thông qua Lâm Khang. Tuy nhiên, Lâm Khang là kẻ lọc lõi, cứng đầu, gian manh và khá xảo quyệt, dù bị thẩm vấn thế nào, hắn cũng không hé răng nửa lời, mãi mới khi Võ Hoàng Việt đích thân thẩm vấn, hắn mới phải cúi đầu thừa nhận tên của hắn từng là Lâm Khang.

Anh nói: “Lê Thiêm An chưa từng gặp người nào khác của tổ chức kia ngoài Lâm Khang. Hắn cũng không có phương thức liên lạc, trước đây Lâm Khang là người chủ động đến căn nhà trên đồi tìm hắn, chủ động đề nghị cung cấp vũ kh.í cho hắn, chỉ yêu cầu hắn làm một việc”

“Gi*t chị gái tôi?”

Võ Hoàng Việt nhìn cô, gật đầu: “Lê Thiêm An nói hắn nhận ra chị gái của cô, vì vậy ban đầu đã không gi*t cô ấy mà chỉ nhốt Nhật Mai ở căn hầm dưới nền nhà. Nhốt gần hai tháng thì Lâm Khang tìm đến Lê Thiêm An lần nữa, khi đó hắn mới bị thương xong, bộ dạng rất cay cú, hắn hỏi Lê Thiêm An về chỗ giấu t.h.i th*ể của Nhật Mai. Lê Thiêm An đành dẫn hắn xuống căn hầm, sau đó, Lâm Khang là người đích thân ra tay”.

Bàn tay Nhật Hạ vô thức siết chặt chiếc ly trong tay, trong lòng tột cùng căm phẫn, cũng như ứa m.áu. Cô rót ra một ly rượu đầy, uống một hơi cạn sạch, cố bình tĩnh lại: “Sau đó hắn đem t.h.i th*ể của chị tôi lên đồi, nhét xuống giếng ư?”

“Ừ”. Lòng anh cũng vô cùng nặng nề, Võ Hoàng Việt rót rượu cho cả cô và anh, đáp: “Sau đó, Lê Thiêm An vẫn quanh quẩn gần đó, những người đến gần giếng đều bị ông ta tìm cách gi*t ch*t. Lê Thiêm An coi gi*t người là thú vui, còn Lâm Khang thì cứ cách một thời gian lại mang vũ kh.í đến cung cấp ông ta. Hai người không hẹn nhau, không có thời gian gặp gỡ cố định, giao tiếp cũng rất ít. Nhưng Lê Thiêm An nói, Lâm Khang tuổi còn trẻ, tuy hư hỏng, lòng dạ độc ác, nhưng không thể nào có tiền và mối quan hệ để có thể mua được nhiều vũ kh.í như thế”.

“Cho nên ông ta đoán hắn có người hoặc tổ chức đứng đằng sau, nhưng cũng không có bằng chứng gì?”

Võ Hoàng Việt gật đầu: “Lâm Khang cũng không chịu hé răng khai lời nào. Hắn là trẻ mồ côi, từ khi rời trung tâm xã hội, hắn lang bạt khắp nơi, không có chỗ ở cố định, đặc biệt 10 năm gần đây liên tục đổi chỗ trọ. Hắn cũng không có mối quan hệ đặc biệt với người nào. Tóm lại, điều tra về các mối quan hệ của hắn cũng không thu được kết quả gì khả quan”. Anh ngẩng lên hỏi cô: “Lúc trước, cô biết những gì về Lâm Khang?”

Nhật Hạ lại uống thêm một ly rượu nữa, như để cố nuốt cơn uất nghẹn trong lòng xuống, kể về Lâm Khang cho anh nghe.

Cô nói không biết hắn từ đâu đến, chỉ biết hắn thường tụ tập với đám thanh niên hư hỏng ở cổng trường. Có một lần chị Nhật Mai bị một tên lưu manh trêu chọc, Lâm Khang bỗng dưng nổi lòng tốt giúp chị ấy, cũng vì thế mà về sau chị Nhật Mai có cảm tình rồi bắt đầu đi theo anh ta.

Lâm Khang thường dỗ chị Nhật Mai trốn nhà đi chơi vào ban đêm, ban đầu chỉ là đi nhậu nhẹt với đám bạn xấu, nhưng sau đó cô còn biết hắn kéo cả chị Nhật Mai đi đua xe. Lần đầu tiên, chị Nhật Mai được trải nghiệm cảm giác ngồi xe mô tô phân khối lớn lao vun vút trên đường với vận tốc hơn 100km/h đó thì sợ hãi và phấn khích mãi không thôi, tới khi về nhà hai chân vẫn mềm nhũn.

Nhật Hạ khuyên chị gái đừng chơi những trò mạo hiểm như vậy nữa, nhưng ánh mắt chị Nhật Mai vẫn láp lánh rực sáng, nói với cô: “Em không biết đâu, sợ thì sợ nhưng cảm giác thích lắm, xung quanh ầm ỹ tiếng bô xe rền vang, nhưng mình vẫn vượt lên, trở thành người chiến thắng. Khi về tới đích nghe mọi người reo hò phấn khích vô cùng”. Chị ấy tủm tỉm cười: “Với cả mỗi lần anh Khang thắng thì kiếm được nhiều tiền lắm. Một lần đua đủ trả tiền thuê trọ một tháng, còn mua cho chị mấy bộ quần áo nữa đấy”.

“Chị Nhật Mai, chúng ta mặc quần áo cũ cũng được mà. Cái anh Khang đó toàn chơi với bạn xấu, đua xe cũng xấu, chị đừng đi theo anh ta nữa”
“Không đâu, anh ấy không xấu đâu, anh ấy nói khi nào kiếm đủ tiền, anh ấy sẽ mở một cửa hàng sửa chữa xe máy, kiếm tiền nuôi chị”.

Nhật Hạ nói đến đây liền bật cười, cúi đầu che đi sóng nước trong đôi mắt, cô uống cạn một ly rượu nữa: “Khi đó nếu tôi kiên quyết ngăn cản chị ấy, hoặc là nói với bố mẹ từ sớm, có lẽ chị tôi sẽ không ch*t trong tay một gã đàn ông cặn bã như thế”.

Võ Hoàng Việt thấy Nhật Hạ uống đã nhiều, định ngăn cản cô, nhưng sau cùng, anh chỉ tự rót cho mình một ly đầy khác, uống cạn: “Những chuyện đã xảy ra là những chuyện nên xảy ra, số phận đã định như thế, cô có can ngăn cũng vô dụng”. Anh nói: “Hơn nữa, tình yêu của thiếu niên vốn là tình cảm bốc đồng, càng cấm cản lại càng phản nghịch, vì thế, nếu tìm cách ép cô ấy, có thể cô ấy còn rời đi sớm hơn”.

Võ Hoàng Việt nhìn cô, ánh mắt bình đạm, nhưng đen thẫm và sâu thẳm, chứa đựng rất nhiều điều: “Nhật Hạ, mọi chuyện không phải lỗi của cô, nhiều năm nay tự dằn vặt bản thân thế đã đủ rồi. Bây giờ tìm được chị gái rồi cũng nên tự buông tha cho chính mình, như thế, không chỉ có lòng cô được cứu rỗi, mà linh hồn chị cô mới có thể được an nghỉ”.

Một giọt nước mắt trong veo từ mắt Nhật Hạ rơi xuống chiếc ly nhỏ dưới bàn, nơi đó không có rượu, có thể nhìn rất rõ lệ của cô. Từ đêm qua đến giờ Nhật Hạ cứ loay hoay trong bóng tối của riêng mình, cô đau khổ, tuyệt vọng, hối hận, tự trách, quanh quẩn mãi không bước ra được. Nhưng những lời này của Võ Hoàng Việt lại như ánh sáng soi đường trong tâm hồn tăm tối của cô, như một sự cứu rỗi, khiến Nhật Hạ như tìm được lối ra, xúc động không sao kìm được.

Võ Hoàng Việt rót rượu, chất lỏng màu vàng chanh nhanh chóng hòa tan nước mắt cô trong ly. Nhật Hạ lúc này mới ngẩng đầu, môi mấp máy: “Cảm ơn anh”.

Võ Hoàng Việt đáp: “Uống được nữa không?”

“Được”. Cô đáp: “Rượu này nhẹ, uống rất đằm, tạm thời vẫn chưa thấy say”.

“Ừ. Nếu say thì cứ ngủ một giấc”. Anh nói: “Ngày mai lại là một ngày mới”.

“Phải rồi. Ngày mai ngủ dậy nhất định sẽ là một ngày mới”. Nhật Hạ hít vào một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười méo xệch: “Phải kiếm tiền thôi”

“Cạn ly”
“Cạn ly”.

Trong bữa ăn hôm đó, cô nói rất nhiều, về hồi cô và chị Nhật Mai còn nhỏ, về khu vườn trồng ổi trên ngọn đồi đó, về quãng thời gian cô theo học trường báo chí, về lần đầu đi lấy tin nhìn thấy t.hi th*ể phân hủy liền vội vã chạy đến một gốc cây nôn thốc nôn tháo. Sau đó, Nhật Hạ hỏi anh lần đầu đi phá án thế nào, thấy xá*c ch*t thì cảm giác ra sao.

Võ Hoàng Việt lặng lẽ uống rượu, nói: “Tôi nhặt hết các mảnh t.hi th*ể lại cho pháp y xong, cũng tìm một gốc cây nôn thốc nôn tháo”.

Nhật Hạ bật cười, hai đồng điếu bên khóe miệng lúng liếng, rất duyên: “Không ngờ đội trưởng cũng có lúc thảm hại giống tôi. Vì điểm chung này, cạn ly”

“Cạn ly”.

Chai rượu cứ dần dần vơi đi, cuối cùng cạn sạch, Nhật Hạ chẳng nhớ được mình đã uống hết như thế nào, chỉ biết Võ Hoàng Việt là người dọn dẹp tàn cuộc, anh còn pha một cốc trà mật ong, bảo cô đến sofa trong phòng khách uống, sau đó thì hai mắt cô ríu lại, đầu óc quay cuồng, thiếp đi trên ghế lúc nào không rõ.

Võ Hoàng Việt ở trong bếp dọn dẹp xong, khi quay ra đã thấy Nhật Hạ nằm co quắp như con tôm trên ghế, hai má ửng hồng vì say rượu, ngủ không biết trời đất gì.

Anh định dìu cô vào phòng, nhưng nghĩ với bộ dạng này của Nhật Hạ chắc chỉ có thể bế, mà đụng chạm như vậy, anh vẫn cảm thấy hơi khó xử.

Không phải chỉ là khó xử với cô, mà còn là khó xử với bản thân anh, bởi vì dù sao anh cũng là đàn ông, một người đàn ông bình thường. Lúc này trong người lại còn có rượu, dù không say, nhưng anh không chắc là sẽ kiềm chế được đến lúc nào!

Vì vậy, Võ Hoàng Việt chỉ vào phòng ngủ lấy chăn gối ra, đắp lên người Nhật Hạ. Khi anh nâng đầu cô lên để chèn gối vào, Nhật Hạ bị động nên khẽ nhăn mặt, lẩm bẩm: “Rượu này ngon quá, cạn ly”.

Võ Hoàng Việt bất lực nhìn cô, trong lòng lại có chút buồn cười. Nhật Hạ khi ngủ rất ngoan, khóe môi cong cong, mang theo vẻ ngầm bướng bỉnh, hàng lông mi rất dài, mềm mại như phiến lá. Đặc biệt là da mặt cô, rất mỏng, cũng rất mịn, trắng bóc, không phải là làn da được bơm đầy silicon hay được chăm sóc kỹ càng, mà là một làn da tự nhiên, bẩm sinh đã xinh đẹp như thế, mềm đến mức người ta muốn chạm vào.

Võ Hoàng Việt vô thức đưa tay lên, nhưng khi sắp chạm đến má cô, anh lại lập tức rút về. Anh không thể lợi dụng lúc cô say, càng không muốn lợi dụng, vì vậy, Võ Hoàng Việt nhanh chóng đứng dậy, định rời đi, nhưng cùng lúc này điện thoại của Nhật Hạ lại đổ chuông.

Cô không mở nổi mắt, mò mẫm tìm điện thoại, áp vào tai: “Alo”

Giọng của người đàn ông trong điện thoại rất lớn, Võ Hoàng Việt đứng bên cạnh cũng có thể nghe được: “Sao tháng này vẫn chưa gửi tiền về? Tao lại sắp bị cắt điện rồi đây này. Cái con này, có mỗi việc gửi tiền về mà cứ để nhắc là thế nào? Mày muốn tao phải sống trong tăm tối mới vừa lòng mày đúng không”

“Chú à”. Nhật Hạ ôm điện thoại, tủi thân rơi nước mắt: “Cháu quên mất, cháu quên gửi tiền về. Nhưng cậu à, chú có biết vì sao cháu lại quên không?”

“…”
“Hôm nay cháu đã tìm được chị cháu rồi. Chị ấy nằm trong một chiếc hộp, trắng trẻo, sạch sẽ, xương được Pháp y sắp xếp rất gọn gàng. Chờ ròng rã 10 năm, cuối cùng thì chị ấy cũng trở về rồi”
“…”
“Chú à, cậu nói đúng, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta nương tựa nhau mà thôi. Chị Nhật Mai thực sự ch*t rồi, bố cháu cũng ngồi tù, chỉ còn chú và cháu, cháu nhất định sẽ không để chú phải gọi điện đòi tiền hàng tháng đâu. Cháu sẽ gửi tiền, sẽ gửi mà”.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi lại nói: “Mày say đấy à?”

“Vâng, cháu say rồi”
“Say rồi thì ngủ đi”.

Dứt lời thì cúp máy!

Gương mặt Nhật Hạ nhòe nhoẹt nước mắt, cô cũng nhanh chóng thiếp đi. Võ Hoàng Việt đợi một lát không thấy cô nói thêm gì, lại nhặt điện thoại từ trên má cô, để gọn gàng lên bàn, đợi Nhật Hạ ngủ say rồi anh mới đi vào bếp nhặt túi rác, tắt điện, rời đi.

Nhật Hạ, đừng khóc. Ngủ một giấc thật ngon vào!

***

Nhật Hạ ngủ một giấc không biết trời đất gì, ngày hôm sau mở mắt thì bình minh đã lên bên ngoài cửa sổ. Trên người cô đắp một chiếc chăn, cốc trà mật ong trên bàn cũng đã được dọn đi, nhìn khắp nhà cũng không thấy Võ Hoàng Việt đâu nữa.

Nhật Hạ vỗ đầu mấy cái cho tỉnh táo lại, nhưng vẫn không tài nào nhớ được hôm qua mình đã nói những gì, làm cách nào để uống trà mật ong và ngủ luôn tại đây. Không nhớ được thì cô không nghĩ nữa, cô bò dậy tắm rửa một cái cho tinh thần thoải mái, tự nấu một bát cháo loãng, ăn xong mới đến tòa soạn đi làm.

Hôm nay, trên bàn lại có một chai sữa ngô nóng, Mạnh Tân ló đầu ra từ sau máy tính, nhìn cô cười: “Hôm qua chị làm gì mà em gọi mãi không được thế? Có tin sốt dẻo đó, chị biết chưa?”

“Tin gì vậy?”
“Mấy cô gái trong đường dây Vườn Đào, đợt cùng bị bắt với chị đó, tự nhiên mất tích cả loạt, chị đã biết chưa?”

“Mất tích á?”. Nhật Hạ tròn xoe mắt: “Sao lại mất tích? Công an đã điều tra chưa?”

“Công an khu vực tiếp nhận thông tin rồi, nhưng vẫn chưa có kết quả. Nghe nói ban đầu chỉ là một cô đi tour với khách rồi mất tích, nhưng sau đó lần lượt những người khác đều biến mất. Bọn họ là gái gọi, mối quan hệ phức tạp lắm, mà các vị khách tiếp xúc với bọn họ cuối cùng đều có bằng chứng ngoại phạm cả. Bây giờ chẳng biết tìm ở đâu”.
“Số lượng người mất tích nhiều như thế, chắc phải chuyển hồ sơ đến Cục cảnh sát chứ?”

“Em cũng không rõ, nhưng hôm qua đi lấy tin thì thấy bảo vẫn công an khu vực phụ trách hồ sơ”. Mạnh Tân sờ cằm, nghĩ ngợi: “Lạ thật, tự nhiên đồng loạt mất tích. Nhưng người nhà bọn họ chẳng ai thèm tìm, ai cũng nghĩ là bọn họ đi tour hay đi cặp kè với người nào rồi, chỉ có mỗi bà chủ tiệm KTV là đi tìm. À phải rồi, sau đợt đường dây Vườn Đào bị bắt, mấy bà gà đó chuyển hết sang làm KTV đó, không biết có hoàn lương không, nhưng vẫn đi tour với khách suốt”.

Một người đồng nghiệp ngồi bên cạnh Mạnh Tân cũng chen miệng vào: “Đi tour thì hoàn lương nỗi gì. Tôi nghĩ có khi bị vợ của khách ‘xử’ rồi ấy”

“Thời đại pháp trị, làm gì có chuyện xử dễ dàng như thế, mà tận 4 người, có phải 1 người đâu”
“Căn bản là mấy bà này quan hệ phức tạp, lại đi với khách suốt nên mất tích cũng chẳng ai quan tâm lắm. Có mỗi bà chủ quán KTV là không có nhân viên phục vụ khách nên đi tìm”.
“Nhưng vụ này cũng thấy lạ thật, làm gì có chuyện đi cùng lúc 4 người mà không báo”
“Điện thoại vẫn đổ chuông mà, tại không có ai nghe máy thôi”.

Nhật Hạ nghe bọn họ nói chuyện, nhưng lòng lại cứ có cảm giác bồn chồn lo lắng cho Hồng Yến. Cô ngồi vào bàn xem tin tức xong mới nhắn cho Hồng Yến một tin, nói sơ qua về việc các nhân viên quán KTV khác mất tích, dặn cô ấy phải cẩn thận.

Ngay cả Hồng Yến cũng nói: “Ôi, chắc là đi tour với ông nào thôi. Mấy đứa nhận đi khách toàn thế ấy mà. Bạn cậu chắc giật tít để câu view đấy chứ, bọn tớ có cũng nghe nhưng có ai quan tâm đâu”.

“Tớ có linh cảm không phải chỉ là đi tour rồi biến mất đâu. Tốt nhất cậu cũng nên cẩn thận”
“Ừ, tớ biết rồi, tớ cũng không nhận đi tour hay gặp khách bên ngoài đâu”

Sau đó, Nhật Hạ hỏi tình hình phía Tạ Cường thế nào, Hồng Yến nói mấy ngày này anh ta không đến nữa, cũng không gọi điện làm phiền, tạm thời bình yên. Nhật Hạ có cảm giác Tạ Cường không dễ gì buông tha Hồng Yến nhanh đến vậy, nhưng cũng chỉ biết khuyên cô ấy sớm nghỉ việc ở quán KTV, chuyển ra ngoài ở cùng cô cho an toàn.

Hồng Yến đọc xong tin nhắn thì gửi lại một icon mặt cười: “Mình biết rồi mà”