Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 20
Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0
Đoạn 20
Nhật Hạ bận rộn cả ngày hôm ấy, đến buổi chiều tan làm mới nhận được điện thoại của Võ Hoàng Việt, anh nói muốn cô đến Cục cảnh sát một chuyến để gặp Lâm Khang.
Nhật Hạ đồng ý, nhanh chóng bắt xe bus tới đó. Khi đến nơi, Võ Hoàng Việt không đón cô mà Lê Thanh Phong lại đứng ở bốt gác đợi. Thấy Nhật Hạ, anh ta liền vẫy tay: “Nhật Hạ, ở đây”.
Cô rảo bước đi đến: “Anh Phong”.
Lê Thanh Phong cười, bộ dạng không cợt nhả như hôm ở quán cháo, nhưng so với lần đầu tiên thẩm vấn cô đã dễ chịu hơn rất nhiều: “Việt vừa có việc phải ra ngoài. Cậu ấy bảo anh đưa em đến gặp Lâm Khang. Nhưng trước khi vào thì chuẩn bị chút đã nhé”.
Lê Thanh Phong nói: “Hắn rất lì lợm, không dễ khai ra chuyện gì, muốn khai thác được thông tin từ hắn thì phải có ‘kịch bản’. Em vào phòng anh một lát, anh hướng dẫn em”
“Vâng”
Thực ra, Lê Thanh Phong không chỉ dạy Nhật Hạ ‘kịch bản’, mà anh ta còn làm công tác tư tưởng cho cô trước khi vào gặp Lâm Khang. Dù sao cô cũng đã chịu uất ức và đau khổ hơn 10 năm, bây giờ đối diện với kẻ đã đẩy gia đình mình vào cảnh tang thương như vậy, để bình tĩnh nói chuyện được, cũng là điều rất khó.
Lê Thanh Phong nói hắn nhất định sẽ phải đền tội và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những tội lỗi đã gây ra, nhưng để không bỏ sót chi tiết nào, để hắn phải chịu mức án cao nhất, để những nạn nhân được bước ra ánh sáng, cô phải thật nhẫn nhịn, phải dằn nỗi hận xuống vì một mục tiêu lớn hơn.
Nhật Hạ nghe xong thì lặng lẽ gật đầu: “Em biết rồi, em sẽ cố gắng”
“Nhật Hạ, cố gắng lên”. Lê Thanh Phong nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng: “Những nạn nhân đã ch*t dưới tay hắn có được yên nghỉ hay không, hôm nay nhờ vào em đấy”
Cô như được tiếp thêm rất nhiều động lực, trong lòng lại càng quyết tâm: “Vâng”
“Chúng ta đi thôi”
Phòng thẩm vấn đặc biệt khác hẳn phòng thẩm vấn mà Nhật Hạ đã bị đưa tới trước đây. Đi qua cánh cửa đầu tiên là một không gian tối om, bên trong có ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình máy tính hắt ra, và phía sau dãy máy tính ấy là một gian phòng rộng chừng 15 mét vuông, có một nửa tường trước bằng kính, có thể nhìn vào bên trong.
Trong phòng không có đồ đạc gì, tường sơn đen kịt. Lâm Khang bị còng tay vào ghế, trước mặt hắn là một chiếc bàn nhỏ, bên trên có một ngọn đèn vàng đang tỏa ánh sáng duy nhất trong căn phòng.
Lê Thanh Phong thấy bộ dạng Nhật Hạ có chút căng thẳng mới nói: “Nhật Hạ, anh đứng ngay bên ngoài. Ở trong gian phòng đó không thấy được phía bên này, nhưng bên ngoài lại có thể nghe và thấy hết mọi thứ. Em đừng lo, nếu hắn làm em sợ, anh sẽ vào ngay”
“Vâng”. Cô gật đầu, cố gắng kìm chế cơn phẫn nộ đang nhen nhóm trong lòng: “Em không sợ đâu”
Lê Thanh Phong đưa cô đến gian phòng đó, tự tay mở cửa để Nhật Hạ vào. Lâm Khang đang ngồi nhìn chằm chằm chiếc bàn, nghe tiếng bước chân mới ngước lên, khi thấy Nhật Hạ, đôi mắt u ám của hắn mới lóe lên một tia kinh ngạc.
Ban nãy hắn luôn cúi gằm mặt, cô không thể nhìn rõ, nhưng bây giờ Lâm Khang ngẩng đầu mới thấy một bên sườn mặt hắn tím bầm, sưng húp, khóe môi rách lỗ chỗ, m.áu trên đó đã khô lại. Bộ dạng này khác hẳn với lần gặp ở tòa nhà Pháp Y ngày hôm qua.
Nhật Hạ cố tỏ ra bình tĩnh, hít vào một hơi thật sâu rồi đi lại bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn: “Anh có nhận ra tôi không?”
Lâm Khang tỏ vẻ khinh thường: “Không quen”
“Tôi là em gái của chị Nhật Mai”
Hắn lặp lại lần nữa: “Không quen”
“Nhưng tôi vẫn nhớ anh”. Nhật Hạ nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định nói từng chữ: “Anh tên là Lâm Khang, từng là bạn trai cũ của chị gái tôi. Dù anh có phẫu thuật thẩm mỹ, thay tên đổi họ, tôi vẫn nhận ra anh”.
“Hừ. Nhận ra ông thì sao? Ông đây có hàng trăm bạn gái, đến tên còn không nhớ hết, hơi sức đâu mà nhớ tới cả em gái của bạn gái”. Hắn nhếch môi cười khẩy: “Sao thế cô em? Muốn tranh bạn trai với chị gái à? Nói cho cô em biết, ông đây bây giờ sắp vào tù rồi, muốn ngủ với cô em cũng chẳng ngủ được”
Lúc này mà hắn vẫn có thể nói ra mấy lời vô sỉ như vậy, Nhật Hạ không khỏi nghiến răng kèn kẹt trong lòng, chỉ muốn cắn ch*t hắn. Nhưng ngoài mặt, cô vẫn tỏ ra yếu đuối nói: “Vì sao anh lại gi*t chị Nhật Mai?”
Lâm Khang không trả lời. Cô lại tiếp tục hỏi: “Chị ấy lúc trước rất yêu anh, chị ấy vì anh mà bỏ ngoài tai tất cả lời khuyên của những người khác, chạy theo anh đi khắp nơi. Chị ấy đã làm gì? Chị ấy làm gì để anh phải gi*t chị ấy?”.
Lâm Khang vẫn giữ bộ dạng mỉa mai kia, đáp: “Ồ, hóa ra là vào đây để đòi lại công bằng cho chị gái à? Làm sao cô biết tôi gi*t chị gái cô? Biết đâu chị cô bị tôi đá, đau khổ van xin quay lại không được nên lấy cái ch*t ra để vu vạ cho tôi thì sao?”
Tròng mắt Nhật Hạ đỏ hoe: “Anh đá chị tôi ư? Vì sao? Chị tôi nói lúc trước anh rất yêu chị ấy, còn nói sẽ đua xe kiếm thật nhiều tiền để mở cửa tiệm xe máy, sau này sẽ kết hôn với chị ấy mà”
“Mấy lời của đàn ông lúc trên giường mà cũng tin”. Lâm Khang cười: “Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa”
“Lâm Khang, chẳng lẽ anh chưa từng yêu chị gái tôi sao?”
“Yêu ấy hả? Về hỏi bố cô đi, đ*â.m ông đây 8 nhát d.a*0, may mà ông đây cao số, vẫn còn mạng để sống. Giờ còn dám mở miệng hỏi ông đây có yêu không hả? Yêu cái em gái nhà các người ấy. Nếu cho ông đây chọn lại, ông đây xin thề với trời, nhất định sẽ không bao giờ dính vào con đàn bà bám dai như đỉa đó nữa”.
“Chị ấy làm phiền anh thì cứ dứt khoát chia tay là được, anh gi*t chị ấy làm gì? Gi*t người chẳng phải phiền phức hơn sao?”
Lâm Khang vô cùng cảnh giác, hắn không trả lời, chỉ nheo mắt nhìn Nhật Hạ. Cô vừa nói vừa lau nước mắt, bộ dạng vô cùng đau khổ: “Anh hủy hoại cuộc đời chị tôi, hủy hoại cuộc đời của bố tôi, làm mẹ tôi phải ch*t. Khi bị đ.â*m 8 nhát d.a*0 đó, sao người ch*t không là anh, sao anh không ch*t đi, mà là chị tôi phải ch*t. Lâm Khang, anh có còn là con người không? Gi*t một người yêu mình như thế, 10 năm nay có đêm nào anh mơ thấy chị ấy không? Chị ấy ở dưới chiếc giếng đó luôn nhìn anh đấy”.
Lâm Khang nghiến răng đập bàn “Rầm” một tiếng: “Im miệng”
“Không đúng sao? 10 năm nay anh có gặp ác mộng không?”. Nhật Hạ vẫn tiếp tục dồn hắn: “Chị tôi rất nhát gan, chỉ cần anh dứt khoát chia tay, chị ấy cũng sẽ không đeo bám đến cùng, chị ấy sẽ không ngang ngạnh cãi lời đến nỗi bị anh gi*t. Anh là đồ cặn bã”.
“Tao đã nói nó phải câm miệng, nhưng nó luôn lải nhải, nếu nó không lải nhải thì cũng không đến mức phải ch*t”. Lâm Khang đ.iên tiết gầm lên, nhổ một ngụm nước bọt: “Có trách cũng trách nó thích xen vào chuyện người khác, nói những lời không nên nói. Vì nó ngu ngốc nên nó mới phải ch*t thảm, đáng đời”
“Chị tôi không phải người thích xen vào chuyện người khác”. Nhật Hạ cũng hét lên: “Nếu không phải chị ấy lo lắng cho anh, nếu không phải anh giao du với những kẻ đó, chị ấy sẽ không lắm lời”
Lâm Khang định nói gì đó, nhưng chợt khựng lại kịp lúc. Hắn nhìn chằm chằm Nhật Hạ, không trả lời, chỉ nhổ một ngụm nước bọt khác: “
“Nhật Hạ, cảnh sát bảo mày đến đây thuyết phục tao ư?”
“Anh chưa có giá trị đến mức ấy. Cảnh sát sẽ tìm được đủ bằng chứng để kết tội anh, không cần ai phải thuyết phục anh nhận tội”. Cô cũng từ từ bình tĩnh lại, ngồi xuống, cười nhạt: “Cái này phải gọi là trời cao có mắt, hoặc là linh hồn chị tôi linh thiêng. Ngày tôi đến Cục cảnh sát để nhận hà.i cốt chị tôi, tôi đã nhìn thấy anh. Lâm Khang, 10 năm nay anh thay tên đổi họ lẩn trốn hết nơi này đến nơi khác, nhưng còn nhiều người vẫn có thể nhận ra anh, trong đó có tôi”.
“Nhận ra thì có tác dụng gì? Ai cấm tao không được thay tên đổi họ? Tao cũng chẳng vi phạm pháp luật gì. Mày, và cả cảnh sát nữa, muốn kết tội tao thì phải có bằng chứng, rõ chưa?”
“Nếu anh không gi*t chị Nhật Mai, vì sao lại biết chị ấy ch*t thảm?”
Lâm Khang không đáp, cô lại nói: “Anh gi*t chị ấy, nhưng trong lòng anh thực sự không muốn chị ấy phải ch*t. Anh bị ép, có đúng không?”
Hắn vẫn nhìn cô, im lặng không nói lời nào. Những người ngồi ở trước bàn máy tính bên ngoài đã bắt đầu nghĩ đến cuộc nói chuyện này của Nhật Hạ sẽ không có kết quả, nhưng cô ở bên trong quyết không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục: “Lần cuối cùng tôi gặp chị ấy, chị Nhật Mai đã nói nguyện vọng của chị ấy là học xong Đại học, sau đó về phụ tiệm sửa xe máy cùng anh, chị ấy nói từ nhỏ đến lớn anh không có gia đình, vì thế, sau này chị ấy hy vọng có thể trở thành gia đình của anh, chị Nhật Mai nói anh vốn không phải người xấu, anh chỉ bị xã hội làm cho xấu đi, nhưng chị ấy tin chỉ cần cho anh một bến đỗ, anh nhất định sẽ trở thành một người tốt”. Nhắc đến chị gái, hốc mắt cô lại đỏ lên, thanh âm trong cổ họng nức nở: “Cho đến lúc ch*t, có lẽ chị ấy vẫn ôm hy vọng có thể thay đổi được con người anh. Lâm Khang, anh nói chị ấy đáng ch*t, nhưng khi bố tôi dùng d.a*0 đâ.*m anh, anh lại không hề chống cự, có phải anh cũng cắn rứt lương tâm, anh cũng rất đau khổ phải không? Vì đau khổ nên 10 năm nay mới không dám ở chỗ cũ, dùng tên cũ, không muốn ai nhận ra mình đúng không?”
Lồng ngực Lâm Khang cứng đờ, hắn nhìn Nhật Hạ, thấy cô khóc, bờ vai run lên cầm cập, bỗng dưng hắn lại có cảm giác như đang nhìn Nhật Mai năm đó. Khi ấy, hắn thật sự không muốn gi*t ch*t Nhật Mai, nhưng vì cô đã gặp người của tổ chức, bọn họ sợ bị lộ nên mới ép Lâm Khang phải ra tay.
Nhật Hạ nói đúng, 10 năm nay hắn vẫn luôn gặp ác mộng. Hắn vẫn mơ thấy Nhật Mai ở dưới chiếc giếng ấy, đau khổ oán hận hắn!
Lâm Khang đột nhiên hét lên: “Câm miệng đi, đừng khóc nữa”
Nhật Hạ lại càng khóc lớn hơn: “Anh trả lại công bằng cho chị ấy đi. Chị ấy phải ch*t oan, chị ấy không siêu thoát được. Kẻ đã ép anh phải gi*t chị ấy vẫn đang nhởn nhơ chờ anh ch*t trong này, hắn đã hủy hoại cuộc đời anh, hủy hoại người con gái yêu anh nhất. Lâm Khang, anh là đồ hèn, đồ ngu hết thuốc chữa, người thật sự tốt với anh chỉ có chị Nhật Mai thôi”
Lâm Khang nổi giận đùng đùng, giằng còng tay gầm lớn: “Đúng, tao là đồ hèn, đồ ngu hết thuốc chữa. Năm đó nếu tao có bản lĩnh như bây giờ, không sợ ch*t thì tao đã chống lại lệnh của ông ta rồi. Nhưng thế lực của ông ta lớn thế nào mày biết không? Tao không gi*t Nhật Mai thì người ch*t sẽ là tao, hiểu không?”
“Anh là kẻ tham sống sợ ch*t, đồ hèn”. Nhật Hạ cũng to tiếng: “Lúc đó anh đưa chị tôi chạy trốn đến nơi khác thì sao phải ch*t? Anh không nỡ bỏ công việc kiếm ra tiền kia, lại sợ ch*t, nên mới chọn gi*t chị tôi”
“Chạy ư? Bằng cách nào? Mày nghĩ đơn giản như vậy ư? Chạy được thì ông đây đã chạy rồi, đến lượt mày nhắc à?”
“Ông ta vẫn luôn theo dõi anh ư? Bằng cách nào?”
“…”
“Tôi biết ông ta”. Cô quyết tâm đánh cược với Lâm Khang. Nhật Hạ vẫn còn nhớ rõ biểu cảm kinh ngạc khi chủ nhiệm nhà A nghe cô nhắc tới tên của chị Nhật Mai. Vì vậy, cô nói: “Ông ta là chủ nhiệm nhà A phải không?”
Đồng tử của Lâm Khang lập tức co lại, tia hoảng sợ và kinh ngạc ngay lập tức xẹt qua mắt hắn. Lê Thanh Phong đứng bên ngoài bắt được được biểu cảm này của Lâm Khang, lòng như bừng sáng: “Chủ nhiệm nhà A”
Người cảnh sát kia sững sờ một giây, sau đó lập tức gật đầu, nhanh chóng ghi chép vào biên bản trên máy tính.
Ở bên trong, Lâm Khang nói: “Nhật Hạ, mày biết vì sao chừng ấy năm qua mày vẫn luôn tìm kiếm chị gái mày, nhưng tao lại không động đến mày không?”.
“…”
“Là vì trước khi ch*t, chị mày đã cầu xin tao đừng động đến mày đấy. Tao đáp ứng lời cầu xin của nó, cho nên nhiều năm qua mới để mày bình yên mà sống. Nếu không, tao đã sớm gi*t mày rồi”
“Gi*t người thành quen rồi à?”. Cô cười khẩy: “Lâm Khang, người mày dám gi*t duy nhất trong cuộc đời này chỉ có chị của tao thôi. Còn lại, tất cả những nạn nhân đều là Lê Thiêm An đích thân ra tay. Mày nghĩ mày có gì? Mày cũng chỉ là một con c.hó núp dưới bóng kẻ khác, mang danh mắt xích cung cấp vũ kh.í, nhưng cũng chỉ là tay sai đi theo để dọn dẹp hiện trường cho Lê Thiêm An mà thôi. Mày không bằng cả một ông già lính nguỵ bị người ta phỉ nhổ”.
“Hừ, loại như mày tao chỉ cần dùng một tay là có thể bóp ch*t. Mày nói ai đi theo dọn dẹp hiện trường? Người ch*t dưới tay tao không chỉ có mỗi chị gái mày đâu, ông đây không ngán gi*t người”
Lê Thanh Phong bên ngoài nghe không sót từ nào, anh ta lại nói với người đang ghi chép bên cạnh: Nghi phạm thừa nhận tội danh thứ hai, gi*t nhiều người.
Nhật Hạ chậm rãi đáp: “Tay đã vấy máu, quả nhiên vì rửa mãi không sạch nên lại tiếp tục phạm tội. Lâm Khang, lẽ ra mày nên phải trả giá sớm hơn, lẽ ra mày phải ch*t lâu rồi”
“Cút đi”. Ánh mắt hắn u ám, độc ác và sắc lạnh, nhưng bờ vai đã thõng xuống, giống như từ tận sâu trong tâm can đã thối nát mục ruỗng từ lâu, 10 năm nay vẫn cố chống lại mọi gió mưa, nhưng chỉ cần một câu “chị ấy hy vọng có thể trở thành gia đình của anh” mà thành trì trong lòng Lâm Khang đã gần như sụp đổ.
Hắn biết Nhật Hạ cố ý đến đây moi tin tức từ hắn, nhưng quá mệt rồi, hắn dường như không còn đủ sức để gồng gánh nữa. Trả giá thì trả giá, chẳng còn gì để mất nữa rồi!
Nhật Hạ đứng dậy bỏ đi, trước khi rời khỏi phòng thẩm vấn, cô bỏ lại một câu: “Lâm Khang, mày vì ham sống sợ ch*t mà gi*t người con gái yêu mày nhất, dù sau này mày có phải trả giá, mày cũng không xứng đáng được gặp lại chị ấy. Mày sẽ phải xuống tầng sâu nhất của địa ngục, ở trong đó chịu giày vò nghìn kiếp muôn kiếp, vĩnh viễn không được siêu sinh”.
Tia sáng cuối cùng trong mắt Lâm Khang tắt hẳn, hắn kinh hãi nhìn Nhật Hạ, đợi đến khi cô đóng cửa phòng lại rồi mới bật cười. Cười thật lớn, cười đến thô lỗ, như một kẻ đ.iên.
Không một ai biết trên khóe mi hắn đã lẳng lặng rơi một giọt nước mắt từ khi nào. Lâm Khang cúi đầu thật thấp, miệng lẩm bẩm: Phải rồi, phải rồi, không nên gặp lại, đừng nên gặp lại nữa, quá đủ rồi!
Khi Nhật Hạ ra đến bên ngoài, mặt cô đã trắng bệch như tờ giấy. Lê Thanh Phong đưa cho cô một cốc nước ấm, hỏi: “Em không sao chứ?”
Cô run rẩy nhận lấy cốc nước, uống một ngụm lớn. Nhật Hạ làm phóng viên rất lâu, phỏng vấn rất nhiều người, nhưng lại chưa từng phải đối mặt với một tên tội phạm, hơn nữa, còn là người đã hủy hoại gia đình mình như Lâm Khang. Bảo cô không áp lực là nói dối.
Nhưng sau khi uống nước xong, cô cũng dần dần bình tĩnh lại. Nhật Hạ trả lại cốc nước cho Lê Thanh Phong, đáp: “Em không sao”
“Em làm tốt lắm”. Lê Thanh Phong nhìn cô: “Lần này thu hoạch được rất nhiều thông tin có giá trị, có ích cho việc điều tra. Nhật Hạ, cảm ơn em”.
“Em phải cảm ơn các anh mới đúng, nhờ có các anh em mới tìm được chị gái mà”. Cô theo Lê Thanh Phong ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện: “Em chỉ mong hắn sớm phải đền tội, loại người như hắn không xứng đáng được hưởng bất kỳ loại khoan hồng nào. Những kẻ đứng phía sau giật dây hắn cũng vậy”.
Lê Thanh Phong gật đầu: “Nhất định rồi. Bọn anh sẽ cố gắng hết sức, em cứ yên tâm. Bây giờ về nhà cứ ăn no ngủ kỹ, giữ gìn sức khỏe và tinh thần thật tốt, chờ ngày bọn anh phá xong vụ án này và bắt hắn phải đền tội”.
“Vâng”. Nhật Hạ mỉm cười, dù lúc này, nụ cười vẫn còn rất gượng gạo: “Phải rồi, ngày hôm qua em gặp hắn vẫn thấy mặt hắn bình thường, nhưng hôm nay….”. Hành lang ở ngoài phòng thẩm vấn chỉ có hai người, nhưng cô vẫn dè dặt, chỉ nói đến thế rồi thôi.
Lê Thanh Phong hiểu ý cô, nhưng lại không thể nói cho Nhật Hạ biết vì sao mặt của Lâm Khang lại tím bầm như thế. Rút cuộc, anh chỉ nói: “Đội trưởng của anh thật sự rất để tâm vụ án này, những gì em đã chịu đựng suốt 10 năm nay, anh ấy thực sự cũng rất bất bình thay em”.
Nhật Hạ ngẩng đầu nhìn đôi mắt của Lê Thanh Phong, chợt phát hiện ra trong đó cũng có tia sáng chính trực và lý tưởng kiên định như Võ Hoàng Việt, khi ấy, bỗng dưng cũng cảm thấy nỗi đau trong lòng được an ủi rất nhiều: “Sau khi phá xong vụ án này, em mời các anh ăn cháo ở quán cháo đêm hôm nọ nhé”
“Được đấy”. Lê Thanh Phong cười tít cả mắt: “Đội trưởng bảo cháo chỗ đó rất ngon, bọn anh đến ăn một lần thì ngh.iệ/n luôn. Sau này mỗi lần đi làm muộn về đều ghé qua đó”. Rồi lại hỏi: “À đúng rồi, hôm trước Việt mang đồ ăn vặt đưa cho bọn anh, bảo là em mua. Đồ ăn ngon lắm”
“Các anh đi làm vất vả, lại hay thức đêm, ăn vặt mới có tinh thần làm việc chứ?”. Cô cũng cười: “Em chọn đồ ít béo đấy. Sau này nếu em đi công tác, có đồ gì ngon sẽ mua về cho các anh”.
“Ôi, thế thì anh thích lắm đấy, mà phóng viên Nhật Hạ vẫn hay phải đi công tác xa thế hả?”
“Thỉnh thoảng thôi ạ. Chủ yếu là em đi lấy tin trong thành phố hoặc các tỉnh lân cận”
“Làm phóng viên cũng vất vả lắm nhỉ?”
“Không vất vả bằng các anh đâu ạ”.
Ra đến bên ngoài thì trời cũng đã tối mịt, Nhật Hạ định bắt taxi, nhưng Lê Thanh Phong cứ nhất quyết đưa cô về. Nhật Hạ chẳng có cách nào từ chối, đành phải ngồi xe anh ta, lúc ra khỏi Cục cảnh sát rồi mà vẫn cứ nhìn gương chiếu hậu mãi.
Lê Thanh Phong biết cô muốn tìm kiếm ai, nên mới tốt bụng nói: “Đội trưởng đi làm nhiệm vụ ở tỉnh khác, chắc nay mai vẫn chưa về ngay được”
“À… vâng”
“Phóng viên Nhật Hạ thích đội trưởng của anh hả?”
Chữ “Thích” này khiến tim cô bất giác đập nhanh một nhịp, gò má nóng bừng: “Không có. Anh ấy rất tốt, giúp đỡ em rất nhiều, em rất biết ơn anh ấy”.
Lê Thanh Phong vẫn tỏ vẻ am hiểu tình trường, sờ cằm gật gù: “Anh hiểu, anh hiểu mà”.
Nhật Hạ xấu hổ chẳng nói nổi thêm lời nào, đành quay sang cửa sổ cố che đi gương mặt đỏ ửng của mình. Lần đầu tiên trong đời cô thực sự nghĩ đến một việc: Mình thích Võ Hoàng Việt sao? Là thích thật ư?
Còn anh thì sao nhỉ?
***
Hai ngày sau là cuối tuần, cô không tranh thủ ngủ nướng, cũng không làm việc, Nhật Hạ thức dậy thật sớm, ra bến xe khách bắt chuyến đầu tiên để đến trại giam thăm bố cô.
Đường đi gần 70km, ngồi hơn 2 tiếng, lại phải thuê xe ôm đi từ đường chính vào 5km nữa mới tới nơi. Cô đăng ký lịch gặp, chờ hơn nửa ngày mới được vào, ngồi đợi ở ngoài khung kính một lát thì mới thấy hai người công an dẫn bố cô đi ra.
Thấy cô, gương mặt đau khổ mỏi mệt của bố mới như có thêm chút sức sống: “Nhật Hạ”.
“Bố”. Mỗi lần gặp ông, cô đều cố gắng không khóc, nhưng lần này mang đến một thông tin quan trọng, cho nên Nhật Hạ không nhịn được, bật khóc tu tu.
Bố cô lúng túng không biết làm sao, chỉ đau lòng sờ vào lớp vách kính dày trước mặt, giống như muốn lau khô nước mặt trên mặt cô: “Nín đi con. Bố vẫn khỏe, vẫn tốt mà. Con đừng khóc”.
“Bố”. Cổ họng cô nghẹn lại, bố trong ký ức của cô là người đàn ông hiền lành, chất phác, thật thà, lúc nào cũng cười. Bây giờ ông đã gần 60, mái tóc bạc trắng, nếp nhăn trên gương mặt dày đặc, kham khổ chịu đủ gió mưa.
Trần Nhật Quang gật đầu, tròng mắt đỏ hoe: “Ừ, bố đây. Con nín đi”.
“Bố ơi, hôm nay con đến để thông báo với bố một chuyện”. Nhật Hạ lau nước mắt, cố để giọng mình không lạc đi: “Bố ơi, bố phải bình tĩnh nhé”
Trần Nhật Quang nhận ra con gái hơi khác lạ, cộng thêm lời nói vừa rồi, ông dường như đã đoán ra được chuyện Nhật Hạ muốn nói là chuyện gì.
Trái tim Trần Nhật Quang đập nhanh hơn, như có một bàn tay vô hình siết chặt lại, vừa hồi hộp, vừa đau đớn: “Nhật Hạ, có phải…”.
“Vâng”. Nhật Hạ đau lòng đến mức không sao nói rõ chữ được: “Bố ơi… con tìm thấy chị rồi. Từ nay, mẹ có thể an nghỉ được rồi”.
***
Lời tác giả: Dạo này viết được ít nên chưa mạnh dạn mở nhóm chị em ạ. Nhưng ai vào nhóm thì ngày mai vẫn có truyện nhé, còn ở bên ngoài tớ nghỉ thứ 7, chủ nhật. Thứ 2 mới có nha.
Và truyện sẽ có xuyên lễ trong nhóm!
Chúc cả nhà kỳ nghỉ lễ vui vẻ, bình an, ấm áp. Yêu mọi người rất rất nhiều!
