Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 22

Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0

Đoạn 22

Ba ngày sau đó, Nhật Hạ nhận được điện thoại của Võ Hoàng Việt, anh nói các thủ tục ở bên Pháp Y đã xong, có thể nhận hài cốt về chôn cất, hỏi Nhật Hạ có thể sắp xếp được ngày nào.

Từ khi tìm thấy chị Nhật Mai, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này. Nhật Hạ vừa lo lắng vừa hồi hộp, sau khi cân nhắc một chút, cô quyết định cuối tuần đó sẽ đến nhận hài cốt của chị và đem về quê chôn cất.

Võ Hoàng Việt nói ngày hôm ấy anh rảnh, sẽ đưa cô đi. Nhật Hạ ngại làm phiền anh nên đáp: “Chở theo hài cốt trên xe không được may mắn lắm, tôi…”

Anh nhanh chóng ngắt lời: “Xe của tôi chuyên chở h.ài cốt, có thấy không may mắn ngày nào đâu”

“Dạ?”

“Thỉnh thoảng xe của Pháp Y không đủ chỗ, tôi chở h.ài cốt về”. Nghĩ mình làm cô sợ, nên Võ Hoàng Việt sửa lại: “Chở xong về cho xe đi dọn nội thất là sạch ngay thôi”.

Anh không ngại, cô mà cứ khăng khăng từ chối lại sợ phụ lòng anh, rút cuộc Nhật Hạ đành thuận theo ý anh, để Võ Hoàng Việt đưa cô và chị Nhật Mai về.

Bởi vì ở quê vẫn chưa chuẩn bị gì, lại thêm chú cô suốt ngày uống rượu say và kiếm cớ sinh sự, cho nên ngày hôm sau Nhật Hạ tranh thủ về trước để lo liệu chuyện an táng của Nhật Mai, cho chú một ít tiền coi như nhờ ông ấy đừng gây thêm rắc rối, xong xuôi mới quay lại thành phố để nhận hài cốt của chị.

Võ Hoàng Việt đón cô ở Cục cảnh sát, đưa cô đến tòa nhà Pháp Y, sau đó đích thân anh làm các thủ tục nhận hài c.ốt thay cho cô. Lần này, bên Cục cảnh sát chuẩn bị rất chu đáo, hà.i cốt của chị Nhật Mai không còn đựng trong hộp inox lạnh lẽo nữa mà được đặt vào một chiếc quách nhỏ, mới cóng, sạch sẽ.

Nhật Hạ ôm chiếc quách này trong lòng suốt cả đoạn đường từ Cục cảnh sát ra xe, cô sợ phiền Võ Hoàng Việt nên chủ động ngồi ghế sau, vẫn ôm khư khư ‘chị gái’. Võ Hoàng Việt không nỡ bảo cô bỏ xuống, chỉ hỏi: “Ôm như vậy mỏi không?”

“Không sao, tôi không mỏi”. Trước đây chị cô hơn 40 cân, giờ cộng thêm cả một chiếc quách nữa cũng chỉ mười mấy cân, cánh tay gầy gò của cô có thể ôm trọn: “Đường về quê của tôi năm nay mới được sửa sang rồi, hơi nhỏ nhưng dễ đi lắm. Từ quận X thẳng đường ra ngoại ô, cũng chỉ khoảng 7km thôi”.

“Vậy là cách ngọn đồi kia khoảng 2km hả?”

“Vâng, gần mà. Ngày trước từ nhà tôi có thể nhìn lên vườn ổi luôn đấy. Ở quê nên đất rộng lắm, nhưng mấy năm nay nhà nước xây dựng các công trình quốc gia, lấy vào nhiều đất nên bây giờ hẹp bớt đi rồi. Mà có lẽ ở vẫn thoải mái hơn trong nội thành”.

“Ừ”. Võ Hoàng Việt không thể nói nhà mình rộng đến cả nghìn mét vuông, chỉ đáp: “Không khí ở quê trong lành dễ chịu hơn, chị cô về đây, chắc hẳn sẽ được thanh thản”.

“Vâng”. Nhật Hạ vuốt ve đường hoa văn trên chiếc quách: “Hy vọng là như vậy”

Xe chạy một mạch từ nội thành ra ngoại thành, men theo con đường đê, luồn qua những ngõ nhỏ, cuối cùng dừng lại ở An Lạc Viên của quê cô. Nhật Hạ đã thuê người đào một chiếc hố nhỏ cạnh mộ của mẹ cô, lúc đặt chị Nhật Mai xuống đó, chỉ có hai người đứng bên cạnh Nhật Hạ, một là chú của cô, hai là Võ Hoàng Việt.

Chú của cô lại uống say, nhìn Nhật Hạ quỳ gối ném từng mảnh đất nhỏ xuống mộ chị thì ngửa mặt lên trời, than vắn thở dài: “Cái đồ bất hiếu, biến mất bao nhiêu năm, bây giờ cuối cùng cũng trở về rồi. Vì mày mà bố mày phải vào tù, mẹ mày ch*t không được nhắm mắt. Nhật Mai, mày là đồ bất hiếu”.

Từng vốc đất đè lên chiếc quách, cũng như ngàn vạn tảng đá đè xuống trái tim cô, Nhật Hạ mệt đến mức không muốn mở miệng nói gì, chỉ nhẫn nhịn im lặng chịu đựng.

“Tao đã nói chúng mày rồi, yêu đương sớm đều là hư hỏng cả, chúng mày không nghe lời. Bây giờ gia đình tan tác, cả một nhà người giờ chỉ còn lại mình tao và Nhật Hạ”. Chú cô vừa khóc vừa cười, bộ dạng lất nga lất ngất: “Nhật Hạ, năm đó mày thông minh như người ta thì chị mày đã chẳng phải ch*t, cuộc đời của tất cả mọi người cũng không ra thế này. Mày là người có tội lớn nhất, mày phải quỳ xuống xin lỗi mẹ mày, chị mày”.

“…”
“Bây giờ mày đưa chị mày về thì lo chôn cất cho chu đáo, tao cũng chỉ tiễn được chị mày một đoạn đường thế này thôi. Tao cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu, đến lúc đó, mày lại tiễn tao nhé, Nhật Hạ”.
“..”
“Nếu còn bố mày, tao đã chẳng phải thế này. Còn bố mày thì có người lo hương khói gia tiên, đâu đến phần tao phải chạy đôn chạy đáo lo đủ thứ này đến thứ khác. Nhật Mai, mày biến cái nhà này thành bi kịch hết rồi, bi kịch hết rồi”.

Trên đường đi, Nhật Hạ đã ý tứ nói với Võ Hoàng Việt về việc chú của mình tính cách không được dễ chịu lắm. Nhưng nghe Trần Tứ nói những lời như xát muối vào lòng Nhật Hạ như vậy, anh vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

Võ Hoàng Việt kéo tay cô đứng dậy, lấy khăn lau đi vết đất cát bám đầy lòng bàn tay cô: “Được rồi. Lau tay đi. Phần còn lại để tôi”.

Vành mắt Nhật Hạ đỏ hoe, cô cố chà đi chà lại tay mình, chà đến mức đỏ ửng: “Tôi thuê thợ rồi, nhưng không hiểu sao không đến”. Giọng cô lạc đi: “Gọi điện thoại mãi cũng không được”

Trần Tứ lảo đảo đi lại: “Tao bảo bọn nó khỏi đến đấy. Có mấy cái việc cỏn con này mà phải thuê thợ làm gì. Lấp đất tí là xong. Mày chỉ vẽ chuyện tốn tiền”.

“Nhưng cháu trả tiền cho họ rồi, sao chú lại tự ý làm mà không hỏi ý kiến cháu?”
“Cần gì phải hỏi. Bây giờ trong nhà tao là lớn nhất, mày muốn làm gì phải hỏi ý kiến tao. Có ít đất thế này mày lấp đi, thanh niên mà không làm được à? Tao đang tiết kiệm tiền cho mày đấy”

“Chú”. Cô tức đến nghẹn lời, rõ ràng đã đưa tiền để mua sự yên ổn rồi, nhưng cuối cùng vẫn là Trần Tứ khiến cô phải chịu uất ức nhiều như vậy.

Đúng lúc này, Võ Hoàng Việt lại lên tiếng: “Cô ấy là con gái, tinh thần lại đang không tốt, chú là người thân, cũng là đàn ông trong nhà, nếu đã không thay cô ấy gánh vác, cũng không nên để cô ấy phải làm những việc như vậy”.

Trần Tứ trợn mắt nhìn anh: “Tao già rồi, chẳng lẽ để tao làm chắc? Con gái thì sao? Ở đây con gái cũng phải trồng rau xới cỏ, làm việc đồng áng, việc nặng cũng phải làm. Con bé Nhật Hạ này được nuông chiều thành quen, không biết làm việc, gặp sóng gió gì cũng không chịu nổi. Mày có giỏi thì mày làm thay nó đi”.

Võ Hoàng Việt không muốn bất kính với người lớn, nhất là người thân của Nhật Hạ, vì vậy, anh không nhiều lời với Trần Tứ, chỉ đặt khăn tay vào tay cô: “Đứng sang bên kia đi, để tôi làm”.

“Không cần đâu, để tôi làm. Tôi làm được mà”

“Việc của đàn ông, sao để phụ nữ làm được?”. Anh đáp: “Nghe lời, đứng sang một bên đi, đợi tôi một lát. Tôi làm nhanh thôi”

Chuyện của gia đình cô, Nhật Hạ không muốn để Võ Hoàng Việt phải động chân tay, nhưng anh nhất quyết không cho cô đụng vào, rút cuộc, Nhật Hạ đành phải đứng sang một bên, lặng lẽ nhìn anh, trong lòng cũng lặng lẽ xúc động.

Cô có cảm giác như Võ Hoàng Việt lúc này giống như người thân của cô, một người mà cô có thể dựa vào, người có thể che chở và gánh vác vì cô.

Võ Hoàng Việt xúc từng xẻng đất gọn gàng đặt xuống mộ chị cô, động tác dứt khoát gọn gàng, lại mang một vẻ thành kính tôn trọng đối với người đã mất. Trần Tứ than khóc xong một tràng dài lại quay sang chỉ anh: “Thằng nhóc này được đấy, làm nghề gì? Gia cảnh thế nào? Có nhà không? Có xe chưa? Nó có tính kết hôn không?”

Nhật Hạ mím môi nhìn ông ta: “Cháu với anh ấy là bạn. Với cả hôm nay là ngày chôn cất chị, cháu không muốn nhắc đến những việc này. Lần sau chú đừng hỏi những lời như vậy nữa”.

“Ôi cái con này, người ch*t cũng đã ch*t rồi. Tao quan tâm mày thì tao hỏi thôi, mày nổi đóa với tao đấy à?”

Nhật Hạ không muốn cãi nhau lúc này, cố gắng dịu giọng: “Chú, để cho chị và mẹ cháu yên nghỉ được không? Có chuyện gì chúng ta về nhà nói sau đi. Được không ạ?”

Trần Tứ hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cùng lúc này Võ Hoàng Việt cũng đã lấp đất xong. Chỗ chị Nhật Mai nằm đã được anh đắp đất thành một ngôi mộ nhỏ, sạch sẽ gọn gàng, ụ đất không cao quá, cũng không thấp quá, rất vừa phải.

Anh quay đầu gọi cô: “Nhật Hạ, lại thắp nén hương đi”

Cô gật đầu, chậm rãi đi lại gần, thắp cho chị Nhật Mai ba nén hương, xong xuôi, lại quay sang mộ mẹ. Trần Tứ dù không muốn, nhưng vẫn đi lại, thắp hương xong rồi đi luôn.

Bầu trời nhanh chóng chuyển về chiều muộn, hương khói bay lên, làm cay nhòe viền mắt của Nhật Hạ. Cô muốn nói chuyện thật lâu, nhưng ngồi trước mộ chị và mẹ lại chẳng biết nói gì, Võ Hoàng Việt biết cô cần yên tĩnh nên đi ra xe đợi. Anh chờ rất lâu, rất lâu mới thấy Nhật Hạ đi ra. Ráng chiều đỏ rực phủ xuống tóc và bờ vai cô, gầy gò mảnh khảnh, lại như lung lay trước gió, yếu đuối đến mức người ta chỉ muốn che chở, nhưng lại cũng kiên cường tới nỗi anh chẳng biết an ủi ra sao.

Nhật Hạ liêu xiêu đi đến gần anh, ngẩng đầu nói: “Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi”

Võ Hoàng Việt cầm chai nước, tay kia cầm tay cô, đổ nước rửa tay cho Nhật Hạ. Ban nãy cô lại sờ vào mộ chị, bùn đất dính đầy tay, bẩn nham nhở hết cả.

Anh nói: “Muốn khóc thì khóc đi. Không cần phải gắng gượng. Ở đây chỉ còn mỗi tôi thôi. Tôi cũng không cười cô”.

Chỉ một câu thôi mà Nhật Hạ rút cuộc cũng không chịu nổi. Cô đã gắng gượng cả đoạn đường, gắng gượng đến lúc chôn cất chị, thắp hương, rồi cuối cùng ra đây, vẫn không rơi giọt nước mắt nào. Thế mà bây giờ chỉ một câu “muốn khóc thì khóc đi” của Võ Hoàng Việt, cô lại òa khóc nức nở.

“Trước kia tôi ôm chị ấy, một vòng tay cũng không hết, thế mà bây giờ ôm chị ấy dễ quá. Cả chiếc quách nữa cũng chỉ có mười mấy cân, ôm cả đoạn đường cũng không mỏi”. Nhật Hạ giống như một đứa trẻ chẳng còn nơi nương tựa, nước mắt lớn như hạt đậu, thi nhau rơi xuống: “Mười năm nay cũng đã nghĩ rất nhiều đến khả năng chị ấy không còn nữa, nhưng hôm nay tự tay chôn chị ấy ở gần mộ mẹ, tôi mới có thật sự có cảm giác chị Nhật Mai không ở bên tôi nữa rồi”.

Võ Hoàng Việt nhìn cô bờ vai run rẩy đầy khổ đau của cô, muốn đưa tay lên, nhưng vẫn lại lo mình làm cô sợ, rút cuộc vẫn cứ do dự: “Chị gái cô vẫn luôn ở bên cô, không phải bằng xương bằng thịt, mà bằng một cách khác”. Anh nói: “Giống như sóng vô tuyến vậy, không nhìn thấy hay sờ thấy, nhưng nó vẫn luôn tồn tại ở xung quanh. Nhật Hạ, chị gái cô nhất định vẫn luôn bên cạnh cô, hy vọng cô sống tốt”.

Nhật Hạ gật gật đầu, muốn nói, nhưng cứ mở miệng ra thì cổ họng lại nghẹn lại, nức nở thành tiếng, mãi không thốt ra được lời nào.

Võ Hoàng Việt định dùng khăn tay lau nước mắt cho cô, nhưng lại phát hiện ra khăn đã bẩn, vì vậy, cuối cùng vẫn là anh ôm cô vào lòng, động tác lúng túng, an ủi người khác cũng rất vụng về: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mà dù có không ổn, thì sau cùng vẫn phải ổn. Nhật Hạ, mười năm qua đã kiên cường rồi, hôm nay đau lòng thì cứ khóc đi. Khóc xong rồi, về sau lại tiếp tục tiến về phía trước nhé?”

“Đội trưởng Việt”. Cuối cùng cô cũng thốt ra tiếng, Nhật Hạ tựa vào lồng ngực anh, nước mắt làm bẩn áo sơ mi của anh. Nhưng dưới lớp áo sơ mi đó là tiếng tim đập mạnh mẽ kiên định hệt như con người anh, khiến tâm hồn cô có cảm giác được trấn an, được xoa dịu: “Vì sao anh lại tốt với tôi như thế? 10 năm nay, tôi chưa từng gặp được người nào tốt với tôi như anh”.

Võ Hoàng Việt im lặng hồi lâu, ngay cả chính bản thân anh cũng không rõ lý do vì sao mình lại quan tâm cô nhiều như vậy. Có thể là vì rất nhiều thứ, cũng có thể chẳng vì một nguyên nhân gì cả.

Sau cùng, Võ Hoàng Việt thở hắt ra một hơi, anh khẽ vỗ vai cô, tựa như an ủi: “Trong câu hỏi của cô đã có câu trả lời rồi”. Anh nói: “Nhật Hạ, vì không có ai tốt với cô, nên tôi tốt với cô”.

***

Hai người từ quê lên ngay buổi chiều hôm đó, Nhật Hạ định mời Võ Hoàng Việt ăn cơm, nhưng anh có việc nên phải đi luôn, một mạch mất tích đến một tuần sau mới gọi điện thoại cho Nhật Hạ.

Anh hỏi cô một vài thông tin về Lâm Khang, Nhật Hạ trả lời xong, lại hỏi:

“Vụ án liên quan đến anh ta có tiến triển gì thêm chưa ạ?”

“Chúng tôi đang điều tra những kẻ đứng phía sau hắn, cũng sàng lọc được vài đối tượng rồi”. Võ Hoàng Việt đáp: “Có thông tin của cô, việc khoanh vùng đối tượng được thu hẹp hơn rất nhiều. Lúc trước vẫn còn nợ cô một bữa cơm, để lúc nào xong vụ án này, tôi mời luôn một thể nhé?”

“Anh giúp tôi đưa hà.i cốt của chị về quê, chôn cất chị ấy, tôi phải mời cơm anh mới đúng”. Nhật Hạ nói: “Muốn mời lâu rồi mà vẫn chưa có dịp nào thích hợp. Bữa nào đội trưởng rảnh? Tôi đi chợ nấu cơm mời anh”

“Tối nay tôi rảnh”

“Ồ”. Nhật Hạ vốn chỉ mời xã giao, cô không nghĩ Võ Hoàng Việt lại nhận lời nhanh như vậy, nhưng dù sao mời cũng mời rồi, đành đáp: “Vậy chiều nay tan làm tôi sẽ đi chợ nấu cơm, anh xong việc thì đến nhé”

“Được”

Cúp máy xong, Võ Hoàng Việt vô cùng hài lòng, ngay cả điệu bộ uống trà mật ong cũng vô cùng thư thái. Lê Thanh Phong nằm ngủ trên ghế sofa của anh đã thức từ khi anh nói “Tối nay tôi rảnh”, lòng buồn nôn đến ch*t đi, nhưng lại sợ ‘ăn đ.ạn’ nên đành nín nhịn.

Lát sau, anh ta lồm cồm ngồi dậy, vò mái tóc xù như tổ quạ: “Tối nay hình như 8h chúng ta họp về vụ Lâm Khang thì phải”. Rút cuộc anh ta vẫn ngứa miệng: “Đội trưởng không họp à?”

“Ăn xong rồi họp”. Võ Hoàng Việt rõ ràng biết Lê Thanh Phong đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng không thèm vạch trần.

“Liệu 8h có kịp quay về không? Tôi thấy ăn một bữa cơm với người đẹp chắc là lâu đấy”

“Chỉ ăn cơm trong sáng, làm gì mà lâu”. Võ Hoàng Việt lườm anh ta: “Đầu óc cậu mà lúc nào cũng đen tối như thế, cẩn thận tôi xin lãnh đạo cho cậu chuyên đi truy quét tội phạm mại d*m”.

Nghe đến tội phạm mại d*m, Lê Thanh Phong bất chợt rùng mình. Anh ta từ trước đến nay sợ nhất là mấy cô em trát phấn dày cộp, nước hoa xịt nồng nặc, chiếc mũi bị xoang của Lê Thanh Phong chịu không nổi, lần nào thẩm vấn xong cũng vội vàng phi ra ngoài, hắt xì liên tục cả trăm cái. Lê Thanh Phong nghĩ nếu chuyển sang truy quét tội phạm mại d*m thật, có lẽ anh ta phải cắt cái mũi này đi mất thôi.

Mặt Lê Thanh Phong lập tức méo xệch: “Cậu cứ đợi đấy, cậy chú Quang coi trọng cậu nhất nên bắt nạt tôi chứ gì. Có ngày tôi mách lẻo với Nhật Hạ cậu dùng thủ đoạn bỉ ổi để lừa cô ấy ở nhà cậu”.

Võ Hoàng Việt ném cho anh ta một quả táo: “Thử xem”

Lê Thanh Phong bắt táo xong, bỏ vào miệng nhai rồm rộp: “Thôi, vì cậu hối lộ tôi quả táo này nên tôi tha cho cậu đấy”. Anh ta xỏ giày, đứng dậy: “Đi thẩm vấn tiếp đây, gút bai”.

***

Buổi chiều, Nhật Hạ cố ý tan làm sớm, chạy ra chợ đầu mối chọn thật nhiều đồ tươi mang về nấu nướng. Mặc dù trong lòng luôn tự nhủ rằng mình và Võ Hoàng Việt nhất định không thể có gì, cô cũng không được phép thích anh, nhưng nghĩ tới việc anh đến nhà ăn cơm, thưởng thức mấy món cô nấu, Nhật Hạ lại cảm thấy lòng nôn nao vui vẻ rất khó tả.

Cô dường như đem tất cả tấm lòng để chế biến thành thức ăn, bày biện thật đẹp, tỉa rau củ thành hoa lá, chỉ chờ mỗi Võ Hoàng Việt đến. Nhưng nấu nướng xong một mâm cơm đầy, chờ từ 7h tối đến tận 9h đêm mà vẫn không thấy anh, điện thoại cũng không một tin nhắn.

Nhật Hạ bắt đầu sốt ruột, cô nghĩ nếu không thể đến được, với tính cách của Võ Hoàng Việt, hẳn sẽ nhắn tin thông báo. Lần này có lẽ công việc đột xuất, phải đi gấp nên anh mới không kịp nhắn tin cho cô. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, như vậy cũng không đúng. Nhật Hạ chẳng biết phải làm sao, cuối cùng, lòng bồn chồn không yên được, vẫn là lần đầu tiên chủ động nhắn tin hỏi thăm anh:

“Anh có việc bận à?”

Tin nhắn gửi đi như hòn đá bị ném xuống nước, chìm nghỉm không một lời hồi đáp. Nhật Hạ cũng không còn tâm trạng ăn cơm, đành ôm laptop ra phòng khách làm việc.

Giữa chừng, bỗng dưng cô lại đọc được một bài viết mới được đăng lên trong một diễn đàn khá nổi tiếng: “Ôi mọi người ơi, chỗ tôi vừa có nổ s.ú*ng. Hình như công an truy bắt tội phạm, một người bị thương rồi”. Kèm theo đó là một tấm ảnh chụp một trạm xăng ở phía Đông thành phố, lác đác phía xa có những bóng áo xanh.

Mới chỉ một phút mà bên dưới có đến hơn một trăm bình luận: “Tội phạm bị thương à? Có ch*t không?”

“Không rõ nữa, công an yêu cầu mọi người ở yên trong nhà khoá cửa rồi, không ra ngoài hóng được”.
“Nhà không có cửa sổ à? Hóng đi”
“Ghê thật, đuổi bắt tội phạm ngay trong thành phố, còn nổ sú*ng giữa chỗ đông người nữa”.
“Ê nhưng mà nổ sú*ng ở chỗ đông người không giống phong cách của cảnh sát lắm đâu. Hay là người nổ sú*ng là tên tội phạm kia?”

Có một bình luận vừa đăng mới nhất: “Tôi vừa lên tầng hóng được, đúng là người nổ sú*ng là tội phạm đó. Một anh công an bị thương rồi. Chảy nhiều má*u lắm, không rõ có sống được không?”

“Ôi sợ thế. Chụp ảnh đi ông bạn. Xe cấp cứu đến chưa?”
“Chưa. Xa quá không chụp được, nhưng hình như anh kia đang co giật, tôi thấy tình hình này không ổn rồi”.
“Mau vào trong nhà khoá trái cửa đi, tên tội phạm kia nguy hiểm quá, cẩn thận không ăn đ.ạn lạc đấy”.

Nhật Hạ đọc đến đây, không hiểu sao tim lại đập thình thịch. Từ trước đến nay cô vẫn biết công việc của cảnh sát vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu nghe tin họ truy bắt tội phạm bị thương hoặc hy sinh, cô chỉ cảm thấy kính phục và thương xót. Thế nhưng từ sau khi quen Võ Hoàng Việt, cô còn có cảm giác sợ.

Nhật Hạ sợ người mà mọi người đang bàn tán kia là anh!

Cô vội vàng gõ phím, bình luận vào bài đăng kia: “Bạn gì ơi, có thể chụp ảnh người cảnh sát đó cho mình xem được không?”

“Xa lắm, không chụp được. Nhưng thấy anh ấy cũng cao to đấy. Sao thế? Bạn có người nhà làm cảnh sát hình sự à?”
“Ừ. Tôi sợ là người quen của tôi nên hỏi”
“Xe cấp cứu đến rồi, để tôi thử zoom máy ảnh lên chụp xem sao”

Tất cả mọi người dưới bài đăng đều hóng ảnh chụp, lại có thêm mấy trăm comment nữa vào bài. Bình luận của Nhật Hạ được nhiều người chú ý và like nên được đẩy lên trên, có người còn an ủi cô: “Hy vọng không phải người nhà của bạn nhé”

“Có người nhà làm cảnh sát hình sự là tự hào lắm đấy. Nhờ có họ mà nhân dân mới được bình an mà”.
“Tôi có biết một anh cảnh sát hình sự tốt bụng lắm, đẹp trai nữa. Ôi, cao đến hơn mét tám, sáng sủa tuấn tú, tuy hơi lạnh lùng một chút nhưng năm nào cũng quyên góp từ thiện cho trung tâm bọn tôi đấy”
“Sao chủ tus lâu thế? Bọn tôi chờ dài cổ rồi”

Nhật Hạ chỉ đọc những dòng này, không trả lời. Cô vẫn đợi hình ảnh của chủ bài viết. Vài phút sau cuối cùng có một hình ảnh cũng được tải lên, do bị zoom xa nên chất lượng ảnh rất mờ, nét bị vỡ, cô có thể lờ mờ thấy một người cảnh sát cả người đầm đìa m.áu đang nằm trên cáng, chuẩn bị di chuyển lên xe cấp cứu. Nhật Hạ định bấm vào để zoom to hơn thì màn hình bỗng dưng trắng xoá, bài viết đã bị quản trị viên xoá đi.

Cô lục tìm khắp diễn đàn để tìm chủ bài viết ban nãy, nhưng anh ta ẩn danh, không có khả năng tìm thấy, vài người khác hóng chuyện cũng đăng bài tìm kiếm chủ tus, nhưng bài cũng bị xoá ngay. Vài lần như vậy, ai nấy đều ngầm hiểu những thông tin này không được phép phát tán, vì vậy cũng không ai nhắc đến nữa.

Có điều, Nhật Hạ thì mãi không yên được. Cô cứ thấp thỏm tìm khắp các diễn đàn, nhắn tin hỏi các đồng nghiệp, nhưng cũng không ai biết được tin tức gì. Võ Hoàng Việt cũng không trả lời tin nhắn của cô. Cuối cùng, có lẽ vì sốt ruột, cũng có thể vì muốn chạy đi để xác nhận người bị thương đó không phải là anh, cho nên Nhật Hạ quyết định thay đồ, ôm dụng cụ chuẩn bị đến hiện trường.

Cô tự nhủ: Mình đi lấy tin, mình chỉ là đi lấy tin. Nếu có gặp Võ Hoàng Việt, cô cứ nói nghe được thông tin nên đến đó là được rồi.

Nhật Hạ đeo ba lô vội vã ra khỏi nhà, nhưng lúc mở cửa, đột nhiên lại thấy một người đàn ông ở ngay bên ngoài.

Võ Hoàng Việt cả người ngấm bụi bặm và gió sương, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Hình như anh đang giơ tay định gõ cửa, nhưng chưa kịp đã thấy Nhật Hạ đi ra, bộ dạng vội vội vàng vàng.

Cô vô cùng kinh ngạc khi thấy anh, mở to mắt nhìn Võ Hoàng Việt một lát mà miệng vẫn lắp bắp: “Anh… anh…”

“Xin lỗi, tôi đến hơi muộn”. Anh thấy viền mắt cô đột nhiên đỏ hoe, nghĩ Nhật Hạ tủi thân vì phải đợi nên trong lòng lại càng áy náy: “Cô có việc phải đi ra ngoài à?”

“À… Không…”. Nhật Hạ cố ổn định lại tinh thần, lắc đầu: “Tôi định đi xuống dưới hóng gió thôi. Nhưng giờ không đi nữa. Tôi vẫn để phần cơm cho anh, anh vào nhà đi”.

Võ Hoàng Việt gật đầu, theo cô vào trong nhà. Anh nhận ra trên người cô mặc quần bò, áo phao dày ấm áp, chân đi giày, trên vai còn đeo một ba lô đựng máy ảnh. Ở trên bàn trà, màn hình laptop còn hiển thị các trang web và lịch sử tìm kiếm của cô, là cụm từ: Vụ nổ sú*ng ở trạm xăng phía Đông thành phố. Võ Hoàng Việt có bị thương không.

Thật ra, dù anh thật sự có bị thương, trên mạng cũng sẽ không thể ghi rõ danh tính. Nhưng trong lúc hoang mang, Nhật Hạ lại ngốc nghếch tìm kiếm một cụm từ như vậy, Võ Hoàng Việt đọc xong, trong lòng không rõ là nếm ra những mùi vị gì.

Có lẽ là thấy cô thật ngốc, cũng có thể là thấy mình thật tệ, dù bận đến mấy thì cũng nên nhắn cho cô một tin, nhưng anh xong việc lại quyết định không trả lời mà chạy thẳng đến đây.

Nhìn bờ vai mảnh vai của Nhật Hạ, bất giác trái tim Võ Hoàng Việt lại trào dâng một cảm giác kích động và ấm nóng chưa từng có. Anh rảo bước thật nhanh đuổi theo cô, nắm cổ tay Nhật Hạ. Muốn nói lại hai chữ “Xin lỗi”, nhưng giây tiếp theo, cô lại nhào vào lòng anh.

“Đội trưởng Việt, anh không sao thì tốt quá”. Chẳng hiểu sao Nhật Hạ lại rơi nước mắt, đầu mũi đỏ lên, chạm vào bảng tên trên áo anh: “Tôi cứ lo người bị thương là anh”.

Võ Hoàng Việt khựng lại mấy giây, nhất thời hơi khó tin, không biết phản ứng thế nào. Thế nhưng, giây phút nhìn cô khóc, anh mới biết thứ mùi vị mình nếm nhiều nhất lúc này chính là đau lòng.

Chính vì đau lòng nên mới chẳng muốn màng gì nữa, chẳng muốn nghĩ đến hậu quả ra sao. Cuối cùng anh quyết định mặc kệ hết thảy, hít vào một hơi thật sâu rồi nâng cánh tay lên, ôm Nhật Hạ thật chặt: “Đồ ngốc, sao lại khóc chứ? Chẳng phải tôi không sao rồi sao?”