Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 23

Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0

Đoạn 23

Mặc dù Võ Hoàng Việt đã nói là không sao, nhưng chẳng hiểu sao Nhật Hạ lại cảm thấy tủi thân và lo lắng nhiều đến thế, cô cố gắng kìm nén, nhưng nửa phút sau mới có thể ngừng khóc được.

Nhật Hạ lúng túng tách ra khỏi người anh, bàn tay còn lén lau đi nước mắt dính ở bảng tên trên áo Võ Hoàng Việt, từ má đến vành tai đều đỏ bừng: “À… xin lỗi. Để tôi đi hâm lại thức ăn”.

Nói xong thì vội vàng chạy thẳng vào trong bếp.

Võ Hoàng Việt nhìn bộ dạng chạy trốn nhanh như con thỏ của cô, ngẩn ra một lát rồi khẽ cười. Ôm cũng ôm rồi, khóc cũng khóc rồi, phóng viên Nhật Hạ, xấu hổ gì chứ?

Võ Hoàng Việt thay giày, cất chìa khoá xe, anh ở hiện trường đầy bụi bặm, cũng muốn rửa qua mặt mũi tay chân một chút, vì vậy mới cất tiếng hỏi cô: “Tôi dùng nhà tắm được không?”

Mặt Nhật Hạ vẫn đỏ như cà chua, không dám quay lại nhìn anh: “Được ạ”.

Võ Hoàng Việt lại buồn cười hơn một chút, nhưng không nỡ trêu cô. Anh đi vào phòng tắm, lúc rửa mặt mới thấy nơi này đã được Nhật Hạ trang trí lại. Lúc trước thỉnh thoảng anh vẫn về đây ngủ, nhưng không có thời gian nên không sắm sửa đồ đạc hay trang trí nhà cửa gì. Bây giờ trên bồn rửa mặt có một hộp đựng bàn chải màu hồng hình chân c.hó, khay đựng xà phòng màu xanh cũng hình chân ch.ó, ngay cả thảm lau chân bên ngoài cũng hình chân ch.ó, không gian thêm nhiều màu sắc và sinh khí hơn, như đang ngầm nói rằng: ‘địa bàn’ của Nhật Hạ ở đây.

Võ Hoàng Việt nhìn nhìn một hồi, lại lấy xà phòng trong hộp chân c.hó, kỳ cọ thật sạch tay, bụi bẩn nhanh chóng bị rửa trôi, da thịt thoang thoảng hương thơm của oải hương, tinh thần cũng tỉnh táo trở lại.

Khi anh đi ra, vẻ mặt của Nhật Hạ đã trở về vẻ bình tĩnh như cũ, hơi nước ở nồi canh trên bếp bay lên, như đọng vào làn da trắng nõn của cô.

Võ Hoàng Việt đột nhiên không nhấc chân lên nữa, chỉ tựa vào khung cửa phòng tắm, tầm mắt như dừng lại ở bộ dạng tất bật trong bếp của Nhật Hạ, trong lòng đột nhiên xuất hiện rất nhiều cảm xúc rất khó tả.

Nhiều năm nay, bữa cơm của gia đình anh luôn là đầu bếp nấu, cao lương mỹ vị, thứ gì cũng có, nhưng Võ Hoàng Việt không có cảm giác căn bếp ấm cúng. Thế mà lúc này ở trong căn nhà nhỏ, mùi thức ăn thơm ngào ngạt bay lên, hương vị ấm áp của bữa cơm khiến cho bao mỏi mệt của anh như tan biến. Nơi này chẳng biết từ khi nào đã trở thành một chốn dừng chân trong tâm hồn anh, hôm nay truy bắt tội phạm xong, tất cả mọi người đều đói nên tranh thủ kéo nhau đi ăn đêm, còn anh chẳng hiểu sao lại lái xe đến đây, đi nửa thành phố chỉ vì muốn được ăn một bát mì cô nấu.

Dù sao cũng lời rồi, hôm nay không chỉ có mì, mà còn có cả một mâm đồ ăn ngon!

Nhật Hạ cảm nhận được ánh mắt anh, liền quay đầu lại: “Đội trưởng Việt, sao thế?”

Lúc này, anh mới ‘nhổ rễ’ khỏi khung cửa, đi lại gần cô, phụ Nhật Hạ bưng thức ăn lên bàn: “Buổi tối cũng chưa ăn gì à?”

Chứng cứ lộ liễu thế này, tất nhiên không qua mặt cảnh sát hình sự được, nên Nhật Hạ đành gượng cười: “Tôi chờ anh mà”

“Tối nay tôi không đến cũng định nhịn cả đêm hả?”

“Không, chờ đến khi không chờ nổi nữa thì sẽ ăn chứ”. Cô nói đùa: “Với cả nếu không xảy ra chuyện gì, nhất định anh sẽ đến”

Ánh mắt Võ Hoàng Việt đột nhiên thay đổi, như phảng phất trong đó một tia dịu dàng thâm trầm mà Nhật Hạ không thể đọc hiểu. Đột nhiên anh lại muốn ôm cô, nhưng có lẽ sợ không thích hợp nên Võ Hoàng Việt chỉ nói:

“Lúc chuẩn bị đến đây thì đội của tôi nhận được lệnh hỗ trợ truy bắt tội phạm khẩn cấp, đi gấp, không kịp nhắn tin báo cho cô”
“Là vụ án truy bắt tội phạm trạm xăng phía Đông thành phố đó hả?”

Anh gật đầu: “Ừ. Đối tượng nằm trong diện theo dõi của đội khác, lẽ ra bọn họ có thể xử lý được, nhưng đột nhiên xuất hiện một nhóm người hỗ trợ đối tượng bỏ trốn, bọn chúng lại có s.ú*ng, nên phải điều động hỗ trợ khẩn cấp”

“Tôi nghe nói có người bị thương, có nghiêm trọng lắm không?”

Võ Hoàng Việt cân nhắc một chút rồi đáp: “Bị đ.ạ.n hoa cải bắn vào cánh tay, được đưa đi cấp cứu rồi, cũng không nghiêm trọng lắm”.

Nhật Hạ định hỏi “Vậy đã bắt được hết đám tội phạm đó chưa”, nhưng lại sợ thông tin này phải bảo mật, cô không muốn làm khó anh nên không hỏi nữa.

Dù sao Võ Hoàng Việt bình an trở về là tốt rồi!

Hai người dọn một mâm cơm đầy ắp ra bàn, vừa ăn vừa nói chuyện.

Võ Hoàng Việt ăn khá nhanh, có lẽ vì tính chất công việc, nhưng từng cử chỉ của anh không hề thô tục, ngược lại, mọi động tác vẫn trong khuôn khổ lịch thiệp, gọn gàng và sạch sẽ, chuẩn tác phong của người được rèn luyện trong lực lượng vũ trang.

Xong xuôi, Võ Hoàng Việt giành với cô việc rửa bát. Anh nói cô nấu cơm rồi, hôm nay anh đến tay không, vì vậy, việc rửa bát cứ để anh.

Nhật Hạ không giành được với anh, đành dọn dẹp loanh quanh gần đó. Lát sau, cô vào trong phòng lấy máy sưởi chân c.hó ra, ngồi ở sofa đợi, lát sau Võ Hoàng Việt rửa bát xong đi ra, cô mới đưa cho anh: “Máy sưởi của anh này”

Võ Hoàng Việt nhìn máy sưởi rồi lại nhìn cô: “Tôi không dùng, cô cứ dùng đi”

“Mua rồi sao lại không dùng vậy?”

“Không phải mua. Được tặng”. Anh đáp: “Lần trước đi siêu thị bốc thăm được, tôi không dùng, bỏ trong xe mấy tháng nay, hôm trước trời lạnh mới nhớ ra đưa cho cô”.

“À…”.

“Con gái thích mấy thứ này hả?”. Anh nhìn máy sưởi trên tay cô: “Hình chân c.hó ấy”

“Đây là hình chân mèo mà”. Nhật Hạ không hiểu sao mọi người ai cũng bảo đây là hình chân ch.ó, rõ ràng là hình chân mèo rất dễ thương: “Anh xem, chân c.hó phải là màu đen, kiểu dáng dài hơn. Còn chân mèo tròn hơn, lòng bàn chân hồng hồng. Đây rõ ràng là màu hồng mà”

Võ Hoàng Việt thực ra cũng không phân biệt được chân c.hó với chân mèo, anh chưa từng có bạn gái, rõ ràng không biết được những thứ như vậy. Nhật Hạ thấy anh ‘rèn mãi không thanh thép’ liền mở điện thoại ra, giơ hai hình chân c.hó và chân mèo ra cho Võ Hoàng Việt xem.

Lúc này, anh mới “Ồ” một tiếng: “Chân c.hó màu đen, chân mèo màu hồng. Nhưng máy sưởi màu kem mà”.

“Chân mèo tròn hơn, đáng yêu hơn”.

Võ Hoàng Việt thấy chẳng có gì khác nhau, nhưng lại không nỡ làm mất hứng Nhật Hạ, vì vậy đành gật đầu hùa theo: “Ừ, đáng yêu hơn”.

Lần đầu tiên thấy anh ‘dịu dàng’ dễ gần như vậy, cô có chút giật mình, ngẩng lên liền bắt gặp đôi mắt sáng lạn chứa đựng cả một bầu trời quảng đại của Võ Hoàng Việt.

Mắt anh rất đẹp, hai mí rõ ràng, lông mi dày, tròng mắt trong suốt sạch sẽ, phản chiếu rõ hình bóng cô. Lúc này, Nhật Hạ mới phát hiện ra hai người đã ngồi rất gần nhau, đến mức vai chạm vai, gần như chụm đầu xem màn hình điện thoại.

Lòng Nhật Hạ có cảm giác xấu hổ không sao tả được, vội vã ngoảnh đầu đi, giả vờ như đang chú ý đến bản tin trên tivi. Mà chương trình đó dường như cũng rất biết phối hợp với cô, đang phát về vụ việc cảnh sát truy đuổi tội phạm ở trạm xăng phía Đông thành phố. Phóng viên liên tục nhấn mạnh rằng đối tượng vô cùng manh động, chống trả quyết liệt, không những bắt con tin mà còn nổ sú*ng vào lực lượng cảnh sát. Để đảm bảo an toàn cho con tin và người dân, lực lượng cảnh sát buộc phải tạm lui về phía sau, đối tượng cũng đã nhân cơ hội này chạy thoát.

Sau đó, nhà đài khuyến cáo người dân nên nâng cao cảnh giác, không có việc cần thiết thì không nên ra ngoài, hoặc nếu nhìn thấy người có đặc điểm giống đối tượng thì không được phép truy bắt mà phải báo ngay cho cảnh sát. Tiếp theo, ngay dưới màn hình là ảnh của chủ nhiệm nhà A.

Nhật Hạ nhìn tới đây liền giật mình, lập tức quay sang nhìn Võ Hoàng Việt: “Sao ông ta lại…?”

“Lâm Khang nhất định không khai ra người đứng sau hắn, nhưng sau khi sàng lọc và điều tra những mối quan hệ xung quanh hắn trong vòng 10 năm nay, cộng thêm thông tin của cô lúc nói chuyện với Lâm Khang, chúng tôi quyết định đưa chủ nhiệm nhà A vào diện nghi vấn và theo dõi. Ông ta có lẽ cũng đánh hơi được nên hôm nay mới quyết định bỏ trốn”.
“Nghĩa là phía sau ông ta vẫn còn một nhóm người nữa?”

“Có lẽ một tổ chức”. Vụ án của Lê Thiêm An do đội của anh giải quyết, nhưng vụ việc liên quan đến chủ nhiệm nhà A lại được tách ra thành một hồ sơ riêng, do đội 1 phụ trách. Võ Hoàng Việt có cảm giác vụ án này càng điều tra thì phát hiện ra quy mô không hề tầm thường, có lẽ sẽ như một loại cây thân thảo, càng nhổ lên sẽ càng thấy mạng lưới gốc rễ của nó chằng chịt, có cảm giác nhổ mãi không hết: “Chủ nhiệm nhà A có nhân thân tốt, vị trí xã hội tốt, lúc bị tạm giam, tâm lý ông ta cũng ở mức độ bình thường, không phải là người có nhân cách phản xã hội. Một người như vậy lẽ ra không nên dính dáng đến tội phạm mới đúng, nhưng ông ta vẫn làm việc này, có lẽ là có sự xúi giục của một thế lực lớn phía sau”.

Nhật Hạ gật đầu: “Có lẽ lúc trước chị gái tôi đã nhìn thấy ông ta gặp Lâm Khang, cho nên ông ta mới ép hắn phải gi*t chị Nhật Mai”. Rồi lại hỏi: “Ông ta bỏ trốn như vậy, còn cơ hội bắt được không?”

“Nếu chưa vượt biên sang nước ngoài thì vẫn còn cơ hội bắt được”. Anh đáp: “Lần này Cục cảnh sát huy động cảnh sát ở khắp nơi triển khai tìm kiếm rồi, hy vọng sẽ bắt được ông ta trước khi vượt biên”.

“Lát nữa, anh cũng phải đi hả?”. Ý cô là tiếp tục đi truy bắt chủ nhiệm nhà A.

Võ Hoàng Việt nhìn cô, do dự một lát rồi gật đầu: “Ừ”.

Phía sau chủ nhiệm nhà A là cả một tổ chức có vũ kh.í, bọn họ không những dám gi*t người, mà còn sẵn sàng nã đ.ạ/n vào cảnh sát. Nhật Hạ biết Võ Hoàng Việt phải lên đường chấp hành nhiệm vụ lúc này rất nguy hiểm, nhưng lại không thể giữ anh.

Cùng lúc này, anh nói: “Nhưng tôi có thể ở lại thêm một lát nữa”.

Cô mím chặt môi, cuối cùng cũng thốt ra một câu: “Nếu có thể thì cứ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Chút nữa làm nhiệm vụ chắc phải thức cả đêm, sẽ mệt lắm”.

“Ừ”. Rút cuộc, Võ Hoàng Việt cũng hiểu vì sao khi mọi người đều tranh thủ thời gian đổi ca để chợp mắt một lát, anh lại chạy đến đây. Hoá ra không chỉ vì một bữa cơm, mà vì muốn nghe những lời này của Nhật Hạ.

Sau đó, anh lại ngẩng đầu xem tivi, lúc này bản tin đã chuyển sang mục tin khác, Võ Hoàng Việt chẳng để tâm được chữ nào. Nhật Hạ ngồi bên cạnh anh cũng chẳng nói câu gì, cô cũng xem tivi, rõ ràng tỏ ra rất tập trung, nhưng lại chẳng hiểu người dẫn chương trình đang nói về sự kiện gì.

Một lát sau rất lâu sau đó, bỗng dưng vai cô trĩu xuống, giật mình quay sang thì Võ Hoàng Việt đã thiếp đi từ lúc nào. Anh ngủ quên, có lẽ vì tinh thần quá mỏi mệt, phải gồng mình chống đỡ một thời gian dài nên lúc này ở bên cô, đầu óc và cơ thể anh mới có thể thả lỏng, sau đó thì ngủ thiếp đi.

Nhật Hạ nhìn hàng lông mi khép chặt của anh, ngửi mùi xà phòng trên mái tóc anh, lại trông thấy lồng ngực phập phồng đều đều theo từng nhịp thở của Võ Hoàng Việt, đột nhiên lại thấy thương và xót anh vô cùng.

Cô muốn tìm một tư thế ngồi khác, để anh được ngủ thoải mái hơn, nhưng lại sợ làm anh tỉnh giấc nên rút cuộc đành ngồi im re một tư thế như thế. Nhật Hạ rón rén với tay lấy điều khiển tivi, chỉnh về mức nhỏ nhất, rồi lại ngồi lặng yên bên cạnh Võ Hoàng Việt.

Rất lâu, rất lâu sau đó mắt cô cũng trĩu nặng, tiếng tivi và tiếng hít thở của anh vẫn nhẹ nhàng phảng phất bên tai, nhưng Nhật Hạ chẳng nghe được điều gì nữa. Lòng cô có cảm giác ấm áp và an yên, thoải mái đến mức tinh thần cũng như được giải phóng, chầm chậm khép mi mắt, chìm vào một giấc ngủ bình yên.

Đội trưởng Võ Hoàng Việt, ngủ ngon nhé!