Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 24
Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0
Đoạn 24
Sáng hôm sau, Nhật Hạ mở mắt tỉnh dậy thì bầu trời đã sáng, trên người cô đắp một chiếc chăn mỏng, Võ Hoàng Việt thì không thấy đâu.
Chẳng rõ anh đã rời đi từ khi nào, nhưng có lẽ là rất sớm, mà sau khi biết tin của chủ nhiệm nhà A, Nhật Hạ lại càng cảm thấy bất an. Vì vậy, việc đầu tiên cô làm sau khi tỉnh giấc là vào mạng tìm kiếm tin tức, không thấy trên mạng có bài đăng gì, Nhật Hạ mới có thể thở phào.
Chủ nhiệm nhà A là một nhân vật rất có tiếng trong thành phố, vì vậy, tin tức vừa truyền ra đã gây chấn động khắp nơi. Tin nhắn trong nhóm chat của tòa soạn nhảy ầm ỹ, khi cô đến nơi, mọi người vẫn đang xôn xao về vụ việc của ông ta.
Mạnh Tân hớt hải hỏi cô: “Chị Nhật Hạ, nghe tin về chủ nhiệm nhà A chưa? Sao không thấy chị nói gì trong nhóm thế?”
“Hôm qua chị đi ngủ sớm, sáng nay vào xem mới thấy”. Nhật Hạ đành phải nói dối: “Đã có tin tức mới chưa?”
“Vẫn chưa, nhưng hôm nay các tòa soạn đều tranh nhau đi khắp nơi săn tin rồi. Nhóm B của tòa soạn mình còn đi lùng tin tức từ đêm qua kia, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy gì. Bên công an thì kín lắm, chẳng biết bố trí truy bắt ở những đâu”. Mạnh Tân nói: “Em hóng vụ này thế, mà không được giao đi lấy tin”.
Mấy người nhóm của cô cũng nói: “Đúng là tin giật gân nhỉ? Chủ nhiệm nhà A trước giờ đạo mạo, đã có tai tiếng gì đâu, thế mà đùng một cái lại là biến thành tội phạm chống cự cảnh sát. Ê mà vẫn chưa có ai hóng được tại sao ông ấy lại bắ/n cảnh sát nhỉ? Hay là ông ấy buôn m,a t.úy bị cảnh sát theo dõi?”
“Giàu như thế mà phải buôn ma t.úy á. Tôi nghĩ chắc là tội phạm chính trị thôi”
“Tội phạm chính trị mà dám n.ổ s.ú*ng vào cảnh sát để chạy trốn thì ghê đấy. Quả này mà bắt được thì chỉ có t.ử h.ì*nh thôi”
“Tưởng bắt được mà dễ à. Từ đêm qua đến giờ 10 tiếng rồi, có khi đã chạy qua biên giới rồi ấy. Bình thường các anh công an bắt được nhanh lắm mà, giờ đã có tin tức gì đâu”
Nhật Hạ rất muốn được tham gia đưa tin vụ này, một phần vì chủ nhiệm nhà A là kẻ có liên quan trực tiếp đến cái ch*t của chị Nhật Mai, một phần vì cô muốn theo sát hành động của Võ Hoàng Việt, vì vậy, Nhật Hạ đến xin chú giám đốc cho cô được hỗ trợ nhóm B đi lấy tin.
Chú giám đốc nhìn cô: “Nhật Hạ, cháu phải biết là việc đi săn tin về tội phạm đang bị truy nã là việc rất nguy hiểm. Nhóm B toàn là những phóng viên kỳ cựu, có kinh nghiệm săn tin nên lần này chú mới cử nhóm B đi. Cháu là phụ nữ, ở nhà đi lấy tin về các vụ bình thường là được”.
“Cháu muốn được trải nghiệm cảm giác khác về việc đi lấy tin ạ. Bình yên mãi thì không cảm nhận được mọi mặt của công việc”. Cô cười: “Không được tham gia thì sẽ rất lâu mới có đủ kinh nghiệm để được đi săn tin những vụ thế này. Cháu hứa sẽ thật cẩn thận ạ. Mong chú đồng ý cho cháu được đi hỗ trợ nhóm B để tích lũy kinh nghiệm ạ”.
Chú giám đốc khuyên cô hết lời, nhưng Nhật Hạ vẫn khăng khăng như vậy, cuối cùng, Lý Thế Bằng mới hỏi: “Cái cậu cảnh sát kia cũng tham gia vụ này hả?”
Nhật Hạ lúng túng không biết nói sao, ngượng ngùng gãi đầu: “Cháu cũng không rõ nữa. Với cả cháu với anh ấy chỉ là bạn thôi mà”.
“Người trẻ các người thích nhau, tôi lại không nhìn ra à?”. Lý Thế Bằng cười cười: “Thôi được rồi, muốn tham gia thì cứ đi đi, nhưng nhớ kỹ, tính mạng là quan trọng nhất, lấy được tin là chuyện quan trọng xếp thứ 2. Đi an toàn, về cũng phải an toàn nhé”
Vẻ mặt Nhật Hạ ngay lập tức sáng rỡ, gật đầu như bổ củi: “Cháu cảm ơn chú ạ”.
“Đem theo cái này đi”. Lý Thế Bằng mở ngăn kéo, tìm đôi bông tai có gắn camera đưa cho cô: “Lúc nào cũng cầm máy quay thì rất dễ lộ, cần thiết thì sử dụng cái này”
“Vâng ạ”.
***
Trong khi đó, ở trên một chiếc xe SUV chạy liên tục về hướng biên giới, Võ Hoàng Việt nghiên cứu bản đồ trên ipad đến mờ cả mắt, lúc ngẩng lên đã thấy mình đã sang tỉnh Z, tức là cách thành phố C hơn 400km.
Lê Thanh Phong bảo anh: “Cậu mệt thì chợp mắt một chút đi. Từ đêm qua đến giờ thức suốt, sắp bong võng mạc luôn rồi đấy”.
Võ Hoàng Việt liếc tròng mắt đỏ ngầu của mình trong gương, đáp: “Tối qua tranh thủ ngủ được 30 phút rồi”
“Cùng với Nhật Hạ?”.
Võ Hoàng Việt nhìn anh ta, sửa lại: “Nằm ngủ quên trên ghế sofa nhà cô ấy”
“Tôi phục cậu đấy. Được nghỉ mỗi 2 tiếng mà chạy đi chạy lại từ đầu thành phố đến cuối thành phố chỉ để nằm ngủ 30 phút. Mà lại còn nằm ở ghế sofa”. Lê Thanh Phong lắc đầu: “Quen nhau lâu như thế mà tiến độ cứ chậm rề rề, chẳng giống lúc phá án gì cả”.
Võ Hoàng Việt suy nghĩ một lát rồi lặng lẽ nhắm mắt, tựa đầu vào lưng ghế: “Không biết phải bắt đầu thế nào. Cũng không rõ kết quả sẽ ra sao. Để mọi thứ thật tự nhiên đi”.
Lê Thanh Phong rất hiểu cảnh sát bọn họ kị nhất là yêu đương với một người phụ nữ có lý lịch không trong sạch. Thế nhưng cây vạn tuế nghìn năm mới nở hoa Võ Hoàng Việt khó khăn lắm mới để mắt đến một người, ngăn cản cũng không nỡ.
“Suy cho cùng tội lỗi vẫn từ lão chủ nhiệm nhà A đó. Nếu 10 năm trước lão ta không để mắt đến Nhật Mai, ép Lâm Khang giao cô ấy cho hắn, thì làm sao kéo theo bi kịch đến ngày nay”. Lê Thanh Phong thở dài: “Tên khốn ấy hủy hoại cả một gia đình, hủy hoại cả lý lịch của Nhật Hạ. Nếu bắt được hắn, nhất định phải cho hắn một trận gấp đôi Lâm Khang”.
“Có sự hậu thuẫn của thế lực phía sau, có lẽ rất khó bắt được hắn”. Võ Hoàng Việt nói: “Lần này chúng ta hành động rất bí mật, việc bắt được Lâm Khang cũng không được công bố rộng rãi. Nhưng chủ nhiệm nhà A vẫn biết đã rơi vào tầm ngắm của cảnh sát, có lẽ không phải là ‘đánh hơi’ thấy. Mà là tin tức ở trong Cục tuồn ra”
Lê Thanh Phong quay đầu nhìn anh ta: “Cậu nghi ngờ ai?”.
Võ Hoàng Việt mở mắt, chậm rãi trả lời: “Chưa xác định được”.
Lê Thanh Phong siết chặt tay lái, mắt nhìn thẳng về phía trước: “Cậu có cảm giác vụ này sẽ rất lớn không?”. Anh ta nói: “Tôi thì có cảm giác như chúng ta mới chỉ đang lần theo rễ tóm được vài củ nhỏ, nhưng nếu tiếp tục kéo lên, sẽ nhổ lên được cả chùm to”.
Ngừng lại vài giây, Lê Thanh Phong lại tiếp tục: “Quan trọng là đối phương có để chúng ta lôi được chùm to ấy lên mặt đất không”.
“Dù vị trí lớn đến đâu cũng không thể ngồi lên trên luật pháp”. Võ Hoàng Việt nói: “Chỉ cần tìm thấy được, gốc rễ lớn đến đâu tôi cũng phải nhổ”
Lê Thanh Phong biết tính cách của Võ Hoàng Việt, lòng dạ cứng, cái đầu cũng cứng, đúng sai rạch ròi, chỉ cần là lẽ phải, cho dù phải hy sinh cả tính mạng, anh cũng vẫn đứng về phía ánh sáng chính nghĩa.
Nhưng có những con đường vốn không tồn tại ánh sáng, nếu cứ cố chấp đi, Lê Thanh Phong sợ không sớm thì muộn, bóng tối sẽ nuốt chửng Võ Hoàng Việt.
Anh ta thở hắt ra một hơi: “Nếu vậy, điều kiện tiên quyết vẫn phải là bắt được chủ nhiệm nhà A”.
***
Sau khi Lý Thế Bằng đồng ý để Nhật Hạ tham gia hỗ trợ nhóm B săn tin về vụ việc của chủ nhiệm nhà A, cô gần như đã đi một vòng thành phố, liên hệ với bạn bè đồng nghiệp ở khắp nơi, mãi đến chiều tối ngày hôm đó mới nhận được tin từ một người bạn trước kia từng làm phóng viên ở tỉnh Z.
Anh ta nói vào chiều nay có rất nhiều cảnh sát của Cục đến địa phương, tin tức được bảo mật, không ai biết cảnh sát của Cục đến làm gì, bọn họ cũng đều mặc thường phục, nhưng vì trước kia làm trong ngành nên anh ta có quen mặt một vài người.
Bạn của cô nói: “Tự nhiên cảnh sát của Cục đến đây, tớ nghĩ khả năng lớn là liên quan đến vụ của chủ nhiệm nhà A”
Tỉnh Z là địa phương sát biên giới, nếu cảnh sát đuổi đến đó nghĩa là chủ nhiệm nhà A sắp vượt biên. Nhật Hạ không rõ tin tức này chính xác được bao nhiêu phần trăm, nhưng có tin là có hướng, vì vậy, cô nói: “Cảm ơn cậu. Bây giờ có lẽ hết xe rồi, ngày mai tớ sẽ bắt xe đến tỉnh Z”.
“Một mình cậu hay đi cùng người nào? Để tớ đón?”
“Chắc là một mình tớ thôi”
“Ok, vậy đến nơi thì gọi tớ”.
“Được. Cảm ơn cậu nhiều nhé”
“Chúng ta là bạn bè mà, cảm ơn gì chứ”
Nhật Hạ nói thêm mấy câu rồi cúp máy, cô lục tin nhắn, vẫn không thấy Võ Hoàng Việt liên lạc, không rõ anh có đi đến tỉnh Z hay không.
Nhật Hạ nặng nề thở hắt ra một hơi, không thể gọi điện cho anh, vì vậy chỉ có thể dò dẫm đi tìm đường. Cô đứng dậy sắp xếp đồ đạc, mang theo vài bộ quần áo và đồ dùng cần thiết, mang theo cả hoa tai có camera, chuẩn bị cho ngày mai lên đường.
Buổi tối, bởi vì rác trong thùng đã đầy ắp, không thể để qua đêm, vì vậy, cô vẫn mang rác đi đổ. Tới nhà rác, các thùng cũng không còn chỗ chứa, Nhật Hạ chẳng có cách nào, lại phải mang xuống tầng.
Không ngờ khi xuống đến sảnh lại thấy xe của Mạnh Tân đang đỗ ở cách đó không xa. Cậu ta dường như cũng nhìn thấy cô, vội vàng mở cửa xe bước xuống: “Chị Nhật Hạ”.
“Sao cậu lại ở đây?”
“Em cũng không biết nữa. Tự nhiên uống say rồi lại muốn đến tìm chị nói chuyện”. Gương mặt Mạnh Tân đỏ bừng, hướng gió từ anh ta thổi đến mang theo mùi rượu rất đậm: “Nhưng không biết nhà chị ở tầng mấy, đang định gọi điện thoại thì lại gặp chị ở đây”.
“Tìm tôi tâm sự hả?”. Nhật Hạ nói đùa.
Mạnh Tân nhìn cô một lúc rồi cũng miễn cưỡng gật đầu: “Lên nhà uống chén trà được không?”
“Ngồi ở ghế đá đi, ở vườn kia có ghế đá, chúng ta ngồi ở đó hóng gió”. Cô đáp: “Cậu muốn tâm sự gì, tôi nghe cậu”.
Nhật Hạ vẫn kiên quyết không mời Mạnh Tân lên nhà, cậu ta chẳng có cách nào, đành theo cô ra ghế đá nói chuyện. Giờ ấy ở sân chung cư cũng không còn nhiều người qua lại, gió thổi lạnh, ngồi một chút đã phát run.
Mạnh Tân im lặng một lúc rồi đột nhiên nói: “Em nghe nói chị đã xin giám đốc theo vụ chủ nhiệm nhà A. Vì sao vậy?”
“Mọi người chẳng nói rồi còn gì, vụ này lớn, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm nên tôi muốn theo, tranh thủ kiếm chút ít danh tiếng”.
“Chị Nhật Hạ, ông ta là tội phạm truy nã, sẵn sàng gi*t người đấy. Chị biết không?”
“Biết chứ. Nhưng chúng ta chỉ là phóng viên thôi mà, nếu nhìn thấy ông ta thì cũng chỉ báo cảnh sát rồi tranh thủ lấy tin ở hiện trường thôi, sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu”. Cô nói: “Hôm nay cậu có vụ gì vui mà lại uống say thế này?”
“Vui gì đâu, buồn đấy chứ. Cảm thấy mình nhát quá, nên uống rượu vào để có thêm can đảm đấy”. Mạnh Tân ngẩng đầu, nhìn vào mắt Nhật Hạ, nói: “Chị Nhật Hạ, em thích chị”.
Cô đã đoán ra từ trước, cho nên không bất ngờ với lời này, chỉ là cảm thấy cảm giác đối với Mạnh Tân không giống như đối với Võ Hoàng Việt, không có hồi hộp, xốn xang, thậm chí cả lúc này, nghe cậu ta tỏ tình tim cô cũng không hề đập nhanh nhịp nào.
Nhật Hạ khẽ cười: “Ừ. Tình cảm bọ xít, chỉ là say nắng thôi đúng không?”
“Không, em thích chị từ lâu rồi, cũng chẳng nhớ rõ là từ lúc nào, nhưng ngày nào đi làm cũng mong được gặp chị, nhắm mắt lại cũng nghĩ đến chị. Khi mọi người gán ghép em với cô gái khác, em cũng đều cảm thấy người đó không thể bằng được chị. Họ hỏi tiêu chuẩn của em là gì, em chỉ nghĩ đơn giản: tiêu chuẩn của em là chị, chỉ cần là chị là được”.
Tròng mắt Mạnh Tân đỏ ửng vì say rượu, khi ngồi cạnh, hơi rượu càng nồng hơn: “Có thể chị không tin, nhưng trong lòng em hiểu rõ nhất, tình cảm của em với chị là say nắng đâu. Chị Nhật Hạ, em thật lòng đấy”.
Nhật Hạ im lặng cân nhắc một lúc, mãi thật lâu sau mới đáp: “Mạnh Tân, cậu còn trẻ, có thể cậu thấy tôi trưởng thành hơn những người cùng hoặc ít tuổi hơn cậu nên cho rằng tôi phù hợp. Nhưng cậu biết vì sao trước nay đàn ông thường không kết hôn với người hơn tuổi không?”
“Chị Nhật Hạ, em không quan tâm chuyện đó. Tuổi tác không phải là vấn đề với em”
“Nhưng đó lại là vấn đề với tôi”. Nhật Hạ cười: “Suy nghĩ của tôi khác suy nghĩ của cậu, tôi sợ mình già hơn bạn đời, lại rất mong tìm được một người đàn ông đủ trưởng thành, đủ chín chắn và bao dung cho tôi. Mạnh Tân, không phải tôi chê cậu không đủ trưởng thành, cậu rất tốt, chỉ là quan niệm về việc lựa chọn đối tượng yêu đương của cậu và tôi khác nhau”.
Mạnh Tân im lặng một lúc, dường như vẫn muốn nói gì đó, nhưng Nhật Hạ đã nhẹ nhàng tiếp lời:
“Cho nên, tôi nghĩ chúng ta giữ mối quan hệ này là thích hợp nhất. Chỉ làm bạn thôi nhé”.
“Chị không thể thích em sao?” Mạnh Tân vẫn cố chấp hỏi.
Nhật Hạ cân nhắc một chút rồi đáp: “Có lẽ có một chút thiện cảm. Nhưng thiện cảm và muốn ở bên một người là hai chuyện khác nhau”. Cô nhìn cậu ta, ánh mắt như vương cả hơi lạnh của gió sương thổi xuống, trong trẻo, nhưng rạch ròi: “Cậu còn trẻ, con đường phía trước còn rất dài. Sau này cậu sẽ gặp rất nhiều người, sẽ có người khiến cậu rung động hơn tôi, phù hợp với cậu hơn tôi. Đừng vì một chút cảm xúc hiện tại mà khiến cậu bỏ lỡ những điều tốt đẹp khác.”
“Nếu em không gặp được người nào khác thì sao?”
“Vậy thì cũng không phải lỗi của tôi.” Nhật Hạ bật cười: “Tình cảm đâu phải chuyện ai tốt hơn ai, hay cứ kiên trì là sẽ có kết quả. Nếu tôi không thể đáp lại, cậu có chờ bao lâu cũng chỉ làm khổ chính mình.”
Mạnh Tân không nói nữa.
Nhật Hạ biết cậu ta thất vọng, nhưng cô vẫn không thay đổi quyết định. Có những chuyện càng dây dưa càng dễ khiến người ta hiểu lầm, vì vậy từ chối rõ ràng mới là sự tôn trọng dành cho cả hai.
Thế nhưng, rất lâu, rất lâu sau, khi sương đêm rơi xuống càng lúc càng nhiều, Nhật Hạ định đứng dậy chào tạm biệt thì Mạnh Tân lại nói: “Làm khổ chính mình hay gì cũng được. Em sẽ không từ bỏ. Thích một người thì cứ thế mà thích thôi, có kết quả hay không cũng không sao, sau này khi nghĩ lại cảm thấy không ân hận là được”. Cậu ta thở ra một làn khói trắng, khẽ cúi đầu: “Chị Nhật Hạ, chỉ cần chị chưa kết hôn thì em vẫn sẽ đợi chị”.
“Ừ”. Cô cũng bó tay, nói chuyện với người say chẳng biết nên khuyên nhủ thế nào. May sao sau đó Mạnh Tân cũng nói: “Muộn rồi, chị vào nhà đi ngủ đi”.
“Cậu cũng về đi nghỉ đi. Uống rượu rồi thì đừng lái xe”. Nhật Hạ nói: “Để tôi bắt taxi cho cậu về”.
“Em tự lái xe được mà. Chị cứ lên nhà đi”.
Nhật Hạ nói hết lời, nhưng Mạnh Tân cứ khăng khăng tự đi về được, rút cuộc cô cũng đành thôi.
Cô đứng ở sảnh, chờ đến khi xe của cậu ta đi khuất mới xoay người đi lên nhà. Nhưng cùng lúc này, trong nhóm chat Vụ chủ nhiệm nhà A – của nhóm B phóng viên, tin nhắn lại đến liên tục: “Này, tôi xin được video camera nhà dân ở chỗ trạm xăng kia rồi. Có ai hóng không?”
“Công an cho xin à? Sao bảo vụ này đang điều tra nên các thông tin bên lề bị ém xuống mà”
“Tất nhiên là không rồi, nhưng người nhà của tôi có bà con ở gần đó, tôi phải tận dụng mối quan hệ lắm mới xin được đấy”.
“Gửi vào nhóm cho mọi người cùng xem đi”
“Tin này không được đăng công khai đâu, cấm phát tán đấy nhé”
“Ê mà sao tôi vừa nghe thông tin chủ nhiệm nhà A đang chạy xuống biên giới nhỉ?”
“Nghe ở đâu đấy? Tin chắc chắn không?”
“Không rõ, nhưng nghe nói công an và biên phòng đang lập chốt ở gần biên giới nhiều lắm”
Sau đó, một đoạn video được tải lên, Nhật Hạ nhanh chóng mở ra xem, thấy camera nhà dân quay được một góc bên ngoài trạm xăng. Chủ nhiệm nhà A quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù từ bên trong chạy lên một chiếc xe Van màu trắng, phía sau ông ta là mấy gã bịt mặt cầm theo s.ú*ng AK và hoa cải, nã liên tiếp về phía góc mà camera không quay được. Tiếp theo có một gã nữa xuất hiện trong khung hình, gã đó một tay cầm s.ú*ng, một tay ghì chặt cổ, lôi xềnh xệch một người phụ nữ, gầm lên: “Cút mau, nếu không tao gi*t con bé này. Tất cả lùi lại”.
Trái tim của Nhật Hạ như bị thứ gì đó sắc lẹm xuyên qua, kinh hãi đến mức quên cả hít thở. Cô nhận ra giọng người này, hắn chính là Tạ Cường!
Tạ Cường không nổ sú*ng, nhưng bộ dạng hung hăng không thể tả, hắn kéo người phụ nữ đó lên xe Van, mặc kệ đối phương giãy dụa, hắn vẫn thô lỗ ghì chặt cổ cô gái ấy, đến mức gương mặt cô ta đỏ bừng.
Nhật Hạ lập tức dùng hai tay zoom to màn hình, cuối cùng cũng lờ mờ nhận ra đường nét trên mặt cô gái kia.
Không ai khác, là Hồng Yến!
Điện thoại trên tay cô rơi thẳng xuống đất, hai tai Nhật Hạ ù đi, nhất thời không thể tin được những thứ mắt mình vừa mới nhìn thấy. Giống như cô đang xem một bộ phim viễn tưởng, thứ gì cũng quá sức tưởng tượng vậy.
Lâm Khang – Chủ nhiệm nhà A – Tạ Cường – Hồng Yến. Nhật Hạ biết tất cả bọn họ, nhưng bọn họ vốn dĩ lại không có mối liên quan với nhau, bây giờ lại cùng xuất hiện trong một vụ án.
Vì sao thế?
Nếu xâu chuỗi toàn bộ thông tin lại, có thể vụ án này ngay từ đầu sẽ là: Chủ nhiệm nhà A là kẻ đứng sau Lâm Khang, hắn xúi giục Lâm Khang đưa vũ khí cho Lê Thiêm An để gi*t người. Sau đó, vì Nhật Mai phát hiện ra mối quan hệ này nên chủ nhiệm nhà A mới ép Lâm Khang phải gi*t chị gái cô. Còn Tạ Cường, hắn có thể cũng là người trong tổ chức tội phạm của chủ nhiệm nhà A. Sau khi cảnh sát bắt đầu sờ đến Đỗ Vũ Khôi, Tạ Cường đã cùng đồng bọn của mình mở đường cho hắn chạy trốn. Nhưng Tạ Cường không nỡ rời xa Hồng Yến, cho nên hắn mới giả như bắt theo cô ấy làm con tin.
Có lẽ Tạ Cường muốn đưa Hồng Yến qua biên giới!
Nhật Hạ thông suốt được chuyện này, liền cố dằn lại cảm xúc kinh hãi tột độ trong lòng, vội vã nhặt điện thoại lên, bấm số gọi cho Hồng Yến.
Trong loa nhanh chóng vang lên tiếng thông báo “Thuê bao không liên lạc được” của tổng đài. Nhật Hạ gọi đi gọi lại 2, 3 lượt không được, lại sực nhớ ra lúc trước cô có đưa cho Hồng Yến một chiếc dây chuyền có gắn định vị. Mặc dù không phải là hàng tốt, nhưng Nhật Hạ vẫn thử mở ra kiểm tra, điện thoại load gần 2 phút rút cuộc cũng thấy một chấm màu xám dừng lại ở khu rừng cách tỉnh Z 50km.
Đây rồi, đúng là Hồng Yến đã tới tỉnh Z!
Có điều, vì thiết bị cấu hình quá thấp, lại không có bộ phận thu sóng 5G mà chỉ kết nối qua bluetooth của các điện thoại ở gần để phát tín hiệu, cho nên Nhật Hạ không thể theo dõi được hành trình di chuyển trực tiếp của Hồng Yến.
Cô suy nghĩ vài giây rồi quyết định gọi điện thoại cho Võ Hoàng Việt, Nhật Hạ nghĩ phải thông báo với anh tin quan trọng này, nhưng điện thoại anh cũng không liên lạc được. Cô không dám chần chừ, vội vàng thay quần áo rồi bắt taxi đến Cục cảnh sát.
Cô vào bốt gác ở ngoài cổng đăng ký gặp Võ Hoàng Việt, nhưng cảnh sát trực nói: “Cô cần gặp đội trưởng Việt có việc gì?”
“Tôi có thông tin quan trọng cần cung cấp cho cảnh sát”
“Vậy thì không nhất thiết phải gặp đội trưởng Việt, nếu có thông tin, tôi sẽ báo cấp trên để sắp xếp người tiếp nhận thông tin của cô”.
Nhật Hạ bồn chồn không yên, lại gấp gáp hỏi: “Vậy anh Phong thì sao? Anh Lê Thanh Phong của đội 3 ấy ạ?”
Người cảnh sát đó nhìn cô, cảm thấy Nhật Hạ biết tên của Võ Hoàng Việt và Lê Thanh Phong, còn yêu cầu được gặp họ, chắc hẳn cũng có quen biết, hoặc có điều gì khó nói. Anh ta định xin chỉ thị của cấp trên, nhưng cùng lúc này, Cục phó Đỗ Hoành đi ra, nhìn thấy Nhật Hạ tay chân luống cuống đứng nói chuyện trước bốt gác mới tiến lại gần:
“Có chuyện gì vậy?”
“Cục phó”. Cảnh sát gác đứng dậy, đưa tay lên thái dương chào một tiếng: “Báo cáo cục phó, cô gái này nói có tin quan trọng, muốn đến báo tin. Nhưng lại yêu cầu gặp đội trưởng Việt hoặc Lê Thanh Phong của đội 3”.
Nhật Hạ lúc này cũng nhận ra người Cục phó kia. Lúc trước khi cô nằm viện vì bị rạn xương chân, cục trưởng Phạm Văn Quang và mọi người ở trong cục cảnh sát có đến thăm và tặng quà cho cô, trong đó có người đàn ông này.
Cô khẽ cúi đầu tỏ ý chào, ông ta thì chẳng rõ có nhận ra cô hay không, chỉ quay sang hỏi: “Tin về vụ việc nào?”
Nhật Hạ cân nhắc một chút rồi đáp: “Về chủ nhiệm nhà A ạ”
Đáy mắt ông ta lóe lên một tia ngạc nhiên, Cục phó Đỗ Hoành nhìn cô vài giây rồi đáp: “Vào bên trong đi. Tôi sẽ sắp xếp người khác ghi chép thông tin của cô”. Nói xong, dường như lại sợ Nhật Hạ vẫn còn lo lắng nên bổ sung thêm một câu: “Yên tâm, mọi thông tin của cô sẽ được bảo mật và chuyển đến các bộ phận tiếp theo để xử lý”
“À… vâng ạ”
