Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 29
Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0
Đoạn 29
Tin tức này chẳng khác gì sét đánh qua tai Nhật Hạ, bây giờ không thể theo đường xe hàng về nước, càng không thể bơi qua sông quay về Việt Nam, bọn họ như bị mắc kẹt ở đây, mà sống trong khu tự trị ngày nào thì đều nguy hiểm ngày ấy.
Ở phía bên kia, Võ Hoàng Việt vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh đã sớm đoán được Đỗ Vũ Khôi muốn lùng bắt bọn họ nên sẽ tìm cách đóng cửa khu vực này, vì vậy, ngày hôm qua anh mới nói sẽ cố gắng để đưa Nhật Hạ về nước sớm nhất có thể.
Võ Hoàng Việt nói: “Người lái xe kia có nói thời gian đóng cửa biên giới là bao lâu không ạ?”
“Cậu ấy bảo chỉ nghe lệnh đóng, chưa nghe lúc nào thì mở. Nghe nói mấy hôm nay bọn Ghế Đẩu lùng sục ở ven bờ sông suốt, bây giờ cô cậu tạm thời không về được đâu, ló đầu ra ngoài là bị bắt ngay đấy. Có tính phương án gì không?”
“Ở đây có chỗ nào có thể gọi điện thoại về Việt Nam không ạ?”. Từ hôm qua đến giờ Võ Hoàng Việt thấy ông bà cụ không dùng điện thoại nên mới hỏi vậy. Ông cụ nghe xong thì ngẩn ra mấy giây rồi gật đầu: “Có có, bà ở kiot phía trên có điện thoại. Để tôi đi mượn xem”.
Nói rồi, ông cụ ngay lập tức xoay người chạy đi. Võ Hoàng Việt cũng dừng tay đóng đinh, đi về phía Nhật Hạ, an ủi cô: “Không sao đâu, biên giới không thể đóng quá lâu được, kiểu gì cũng có cách quay về”.
“Vâng”. Cô gượng cười, chỉ cần có anh ở bên, cô chẳng sợ điều gì, vả lại, biết đâu ở lại còn có thể tìm ra Hồng Yến, vì vậy, sau khi cảm giác lo lắng qua đi, Nhật Hạ rất bình tĩnh: “Ở lại vài ngày, biết đâu lại thu thập được nhiều thông tin có giá trị”.
“Nhưng phải chịu khổ”.
“Em đã bảo em không phải lá ngọc cành vàng mà”. Nhật Hạ nói đùa: “Đội trưởng thì sao? Chắc chịu khổ quen rồi đúng không?”
“Lần đầu tiên chịu khổ kiểu như thế này”. Võ Hoàng Việt cũng đùa lại: “Có một người phụ nữ ở bên cạnh, để cô ấy phải chịu khổ cùng mình”.
“Ồ”. Hai má Nhật Hạ lập tức nóng ran, xấu hổ không biết trả lời thế nào. May sao đúng lúc đó ông cụ quay lại, đưa cho Võ Hoàng Việt một chiếc điện thoại: “Bà ấy bảo mật khẩu là 1234, cậu thử mở xem. Tôi không biết dùng cái này”.
“Vâng”.
Võ Hoàng Việt mở mật khẩu, thay đổi địa chỉ IP và xử lý một chút, nhưng sau đó cũng không gọi cho Lê Thanh Phong hay những người trong Cục, sợ bị phát hiện. Vì vậy, anh chỉ đăng nhập vào Facebook rồi gửi cho Lê Thanh Phong mấy tin nhắn, đại loại là nói tạm thời chưa thể gặp mặt, dặn Lê Thanh Phong để ý đến nhân tố V. Sau đó, Võ Hoàng Việt lập tức thoát Facebook và xoá toàn bộ lịch sử duyệt web rồi mới trả lại cho ông cụ.
Trong khi đó, ở trong biệt khu của bang Ghế Đẩu, một đám hacker ngồi trước màn hình máy tính đang xem lịch sử cuộc gọi của Lê Thanh Phong, Tạ Quang Nguyên cùng rất rất nhiều người khác có liên quan đến Võ Hoàng Việt. Không lâu sau có một kẻ reo lên: “Có tin nhắn từ nick Facebook của thằng đó rồi”.
Đỗ Vũ Khôi lúc này đang bị băng bó cả tay và chân, nghe xong cũng nhảy lò cò lại: “Thế nào?”
“Hắn không nhắc tới đang ở đâu, chỉ bảo để ý đến nhân tố V”
Đỗ Vũ Khôi cau chặt mày: “Con m.ẹ nó. Đến nhắn tin cũng đề phòng bị phát hiện”
“Thằng ranh này ghê gớm thật đấy, anh Khôi. Bị mai phục như thế mà vẫn trốn thoát được. Bây giờ nhắn tin còn đổi cả địa chỉ IP, nhắn tin thì toàn nói mấy câu đó, bố bảo em cũng dịch không ra”
“Không tra ra được vị trí à?”
“Không ta được, bị xử lý rồi”
“Khốn k.iếp”. Đỗ Vũ Khôi đập bàn: “Tiếp tục theo dõi điện thoại của đám chúng nó. Kiểu gì cũng phải tìm ra thằng nhãi đó cho tao”.
“Vâng”.
***
Buổi chiều, Võ Hoàng Việt một mình bốc mấy thùng phuy bã đậu lên xe ba gác cho ông cụ, sau đó mượn một bộ quần áo lội nước, đem theo một cây cào nhảy xuống con kênh đen ngòm sau nhà, bắt đầu thu rác và lục bình.
Nơi này ngay sau chợ nên rác rưởi nhiều kinh khủng, từ chuột ch*t, đồ ăn thừa, thứ gì cũng đổ xuống. Võ Hoàng Việt loay hoay dọn đến tận chiều tối mới xong, dòng chảy được khơi thông, mùi hôi thối cũng đã bay bớt đi rất nhiều.
Xong xuôi, anh quay về gian phòng gỗ phía sau tắm rửa, tiêu tốn gần nửa bánh xà phòng của ông bà cụ mới cảm thấy đỡ mùi hôi trên người. Lúc này, Nhật Hạ đã dọn cơm xong, thấy anh tắm đến mức da tay nhăn hết lại mới nói: “Anh xong rồi à? Mệt lắm rồi đúng không? Ra ăn cơm đi”.
Bà cụ cũng bảo: “Ôi cái chỗ này xưa nay chẳng có ai dọn, hôi quá, nhưng chẳng ai dọn nên đành chịu, đến hôm nay cậu dọn sạch mới thấy mình được hít không khí trở lại đấy. Cảm ơn cậu nhé, thanh niên khoẻ mạnh lại tốt bụng thế chứ”. Nói xong lại quay qua Nhật Hạ: “Cháu lấy được người chồng như cậu ấy là có phúc lắm đấy nhé. Hai người đẹp đôi lắm. Sau này con của bà về, bà cũng mong con bé gặp được người như cậu ấy”.
Nhật Hạ vẫn chưa quen được việc ‘làm vợ chồng’ với Võ Hoàng Việt, nhưng anh nói một nam một nữ đến nơi xa lạ, bắt buộc phải như vậy thì mới đỡ rắc rối. Mặt cô đỏ ửng, liền đánh trống lảng sang chuyện khác: “Bà ơi, ngày mai còn có việc gì không? Bà cứ nói một tiếng đi, chúng cháu làm cho ông bà ạ”.
“Haha, nhiều lắm, nhiều lắm, nhưng cứ từ từ nhé. Hôm nay vất vả rồi, nghỉ ngơi đi đã chứ. Việt, mau lại đây ăn cơm đi”
“Vâng ạ”.
Bởi vì đã bắt đầu quen nên không khí trong nhà còn tự nhiên hơn hôm qua, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, tiếng tivi cũ kỹ xen lẫn với tiếng cười rôm rả, ông bà cụ có vẻ rất vui, bữa cơm hôm ấy bà cụ còn ăn tận hai lưng bát cơm.
Xong xuôi, cô và Võ Hoàng Việt lại xuống gian nhà dưới ngủ. Cô và anh cũng dần quen với việc gần gũi bên nhau như thế này, khi nằm cạnh, không khí có vẻ đỡ ngượng ngùng hơn đêm qua. Chỉ là hôm nay đã bắt đầu phục hồi sức lực, ngủ sớm không quen nên Nhật Hạ loay hoay không ngủ được, Võ Hoàng Việt cũng vậy. Vì thế, hai người lại bắt đầu nói chuyện.
Nhật Hạ hỏi anh nếu như cả anh và cô bị kẹt ở đây rất lâu, rất lâu, không thể quay về được thì thế nào. Võ Hoàng Việt suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Vậy thì tôi sẽ kiếm một cây gỗ, đục thành thuyền, đợi tới lúc đám người kia chẳng còn nhớ chúng ta là ai nữa thì nhân lúc trời tối chèo thuyền đưa em về nước”.
“Giữa chừng bị bắt lại thì sao?”
“Thì nhảy xuống bơi về”.
“Đội trưởng, em nhận xét chân thành một câu được không?”
Anh cười: “Tôi khô khan lắm hả?”
“Đúng vậy”. Cô tủm tỉm: “Theo như ngôn tình, anh phải nói vậy thì chúng ta ở lại đây, cứ thế sống qua năm năm tháng tháng, không cần quay lại nữa”. Nhật Hạ nói: “Trước đây anh chưa có mảnh tình nào vắt vai phải không?”
“Ừ, chưa từng có bạn gái. Không biết phải thế nào thì mới có thể làm vui lòng phụ nữ”.
“Quá bận sao?”
“Ừ. Lúc trước mấy người cảnh sát trong đội cũng mai mối cho tôi một nữ cảnh sát của đội khác, nhưng quá bận, không có thời gian hẹn hò, đến điện thoại cũng không mấy khi cầm để trả lời tin nhắn của người ta được. Thế là cô ấy đá tôi”. Võ Hoàng Việt nói: “Như thế có tính là đã có nửa mối tình không?”
“Không tính”. Nhật Hạ suy nghĩ một lát lại hỏi: “Lúc còn đi học thì sao? Không có tình yêu bọ xít hả?”
“Cũng không có”. Võ Hoàng Việt hỏi: “Em thì sao?”
“Có chứ. Hồi đi học ai chẳng có tình yêu bọ xít. Em cũng từng thích một anh hotboy của khoá trên, nhưng chỉ dám thích thầm trong lòng thôi, chưa dám tỏ tình bao giờ. Mấy năm trước gặp lại, người ta đã lấy vợ sinh con rồi”. Nhật Hạ cười cười: “Đội trưởng, anh không có tình yêu bọ xít, cũng không có thời gian yêu đương, như thế thì cuộc đời không đủ màu sắc đâu. Chẳng trách anh khô khan”.
“Tôi có rồi”. Anh quay lại nhìn cô, trong đêm tối, Võ Hoàng Việt dường như có thể cảm nhận được tia kinh ngạc trong mắt Nhật Hạ.
Lòng cô như có nai con chạy loạn bên trong, lúng túng không dám nhìn thẳng anh: “Có… gì cơ”
“Có một màu sắc khác”. Anh cười, ngoảnh đầu nhìn lên trần nhà bằng gỗ: “Lúc trước cảm thấy yêu đương là chuyện rất phiền, rất mất thời gian. Nhưng gần đây tự nhiên tôi lại cảm thấy chạy nửa thành phố chỉ để ăn một bát mì cũng chẳng sao. Hoặc là khi nghiên cứu hồ sơ, uống xong một cốc trà mật ong tự nhiên lại muốn gác đống tài liệu kia lại, chạy đến tìm cô ấy nói chuyện một chút”.
Tim Nhật Hạ càng lúc càng đập nhanh hơn, như trống dồn trong ngực: “Coi cô ấy như người bạn tri kỷ?”
Võ Hoàng Việt đột nhiên nắm tay cô trong chăn: “Em cảm thấy có giống không?”
Lòng bàn tay anh rất mạnh mẽ, có vết chai mỏng, cọ vào lòng bàn tay cô, như cọ cả vào đáy lòng cô, khiến Nhật Hạ có cảm giác nôn nao xấu hổ không thể tả.
Cô muốn rút tay về, nhưng lại không nỡ rút tay về, rút cuộc vẫn là ấp a ấp úng không biết trả lời như thế nào, mặt đỏ bừng lên. Võ Hoàng Việt thì mãi không chịu buông tay cô, rất lâu, rất lâu sau anh nói: “Ngốc ghê”.
“Ai ngốc chứ?”. Cô dẩu môi cãi anh: “Em có kinh nghiệm tình trường hơn anh đó”.
“Kinh nghiệm thế nào?”
“Ít ra… cũng có một nửa mối tình vắt vai”
Võ Hoàng Việt bị cô chọc cười, anh dùng tay còn lại véo má cô, cảm nhận được dưới đầu ngón tay là da thịt nóng rẫy: “Ừ, kinh nghiệm hơn tôi. Người có kinh nghiệm đỏ mặt cái gì?”
“Ai thèm đỏ mặt, là do nóng đấy. Ở đây nóng quá”.
Rõ ràng bây giờ là tháng 1, thời tiết phía nam không lạnh như miền bắc, nhưng buổi đêm sương xuống, nhiệt độ cũng giảm thấp, không thể nóng đến mức này. Võ Hoàng Việt biết cô xấu hổ, cũng không trêu nữa. Bản thân anh thực sự chưa từng có kinh nghiệm tình trường, lúc này cũng chẳng biết phải làm thế nào, rút cuộc, vẫn chỉ im lặng nhìn lên trần nhà.
Nhật Hạ cũng không nói chuyện, nhưng bàn tay trong chăn vẫn bị anh nắm lấy, không ngủ nổi, mà thức lại càng bối rối. Tim cô mãi không thể trở về bình thường được, lòng rõ ràng muốn nhiều hơn một cái nắm tay, nhưng người đàn ông kia mới đúng là ‘đồ ngốc’, vì sao cứ mãi nghiêm túc như đang đi chấp hành nhiệm vụ như vậy chứ?
Nhật Hạ chờ qua 5 phút, rồi 10 phút, 15 phút, tới khi cô đã nản lòng, cảm thấy không thể nào lay chuyển được tên đội trưởng đội cảnh sát hình sự khô khan như ngói này, vừa nhích người định quay đi thì anh đột nhiên kéo cô lại, sau đó một bờ môi nóng hổi liền áp xuống môi cô.
Không báo trước, không dịu dàng, lại hơi dùng sức làm cô đau, nhưng thứ khiến Nhật Hạ cảm nhận rõ nhất vào lúc này chính là bất ngờ. Bất ngờ vì khi cô đã từ bỏ việc trông đợi rồi thì anh lại tiến đến, giống như anh cũng đấu tranh, anh cũng do dự và phân vân, cuối cùng, Võ Hoàng Việt vẫn quyết định bước về phía cô vậy.
Anh hôn cô một nụ hôn ngắn rồi buông ra, hơi thở nóng hổi phả xuống chóp mũi cô: “Nhật Hạ, tôi chưa từng yêu đương, không biết phải làm sao cả”. Võ Hoàng Việt nói: “Nhưng tôi rất thích em. Lúc này cũng rất muốn hôn em”.
Cô mở mắt nhìn anh, cảm thấy: Trời ạ! Sao anh lại có thể ngốc như vậy chứ?
Nhật Hạ vừa buồn cười lại vừa cảm thấy Võ Hoàng Việt đáng yêu không chịu được. Cô nâng bàn tay lên, áp vào má anh: “Cảm giác có tốt không?”
“Rất tốt”.
“Ừ”. Cô khẽ nói: “Em cũng muốn hôn anh”.
Trong đêm tối, đôi mắt chính trực kiên định của anh như rực sáng, Võ Hoàng Việt cúi đầu nhìn cô, không nói gì, chỉ nhìn đăm đăm, nhìn đến mức Nhật Hạ bối rối chỉ muốn trốn đi, nhưng trước khi cô kịp trốn, môi anh lại ập xuống lần nữa.
Lần này không phải là một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước mà là hôn sâu, môi anh quyến luyến trên môi cô, đầu lưỡi mát rượi luồn vào đầy lúng túng vụng về, nhưng lại mang một vẻ quyến rũ riêng biệt, ngọt ngào không thể tả.
Nhật Hạ ngây ngốc một lát rồi chầm chậm nhắm mắt, khẽ đáp lại nụ hôn của anh. Võ Hoàng Việt như được cổ vũ, càng hôn sâu hơn. Anh giống như lần đầu khám phá ra một màu sắc mới mẻ tuyệt diệu, cứ mải miết thưởng thức, hôn đến khi người phụ nữ trong lòng thở hổn hển mới chịu buông ra. Võ Hoàng Việt không làm bước tiếp theo, chỉ yên lặng ôm cô chìm vào trong giấc ngủ.
Ngày hôm sau hai người vẫn dậy sớm phụ ông bà cụ làm đậu phụ, sau đó buổi trưa Nhật Hạ thấy có người đem đến hai bó nứa lớn. Võ Hoàng Việt loay hoay cả buổi chiều chẻ nứa sửa sang lại nhà cho ông bà cụ, phần còn lại anh dựng một gian phòng nhỏ khác nhoài ra con kênh, tốn hai ngày trời mới xong.
Gian phòng chỉ rộng hơn 10 mét vuông nhưng rất chắc chắn và rất đẹp, bốn bề là vách nứa thơm phức, phía bên ngoài còn có cửa sổ nhìn ra kênh. Bà cụ nói chỗ đó tạm thời để làm phòng riêng cho hai người, đỡ phải chen chúc trong gian làm đậu phụ, ông cụ còn chạy đến kiot bán chăn gối, mua cho hai người hai chiếc vỏ gối mới, đem nhét vào tay Nhật Hạ:
“Hai đứa đến đây phải ngủ trong gian làm đậu phụ, ông bà cũng áy náy lắm. Vợ chồng trẻ phải có không gian riêng tư chứ. Bây giờ chưa đi được thì cứ ở tạm đây, cần đồ gì thì cứ bảo ông, ông chạy đi mua”.
“Ôi thế này là quá tốt rồi ạ, không cần mua thêm gì đâu ạ”. Mấy lời ông cụ nói nhiều ý tứ, khiến lòng Nhật Hạ xấu hổ mãi không thôi. Từ đêm hai người có nụ hôn đầu tiên đến nay cô vẫn chưa dám nhìn thẳng Võ Hoàng Việt, giờ anh ở đây nghe được những lời ấy, cô lại càng quẫn bách: “Cháu đi giặt vỏ gối đây ạ”.
Nói xong, vội vàng cầm theo vỏ gối chạy ra ngoài. Ông cụ lại quay sang nhìn Võ Hoàng Việt, vẻ mặt đầy áy náy: “Ông nói gì làm vợ cháu ngại hả?”
“Không phải đâu ạ. Cô ấy hay xấu hổ như thế đấy”. Anh cười cười, mấy đêm nay rõ ràng anh vẫn muốn tiếp tục hôn Nhật Hạ, nhưng thấy cô cứ ngượng mãi nên đành nhịn: “Cháu đi xem cô ấy thế nào”
“Ừ, đi đi”.
Khoảnh sân nhỏ ở bên hông chợ có vòi nước, Nhật Hạ xả một chậu, bỏ xà phòng vào, bắt đầu vò ga gối mới. Ánh mặt trời trên cao rọi xuống gương mặt cô, làn da trắng nõn hơi ửng đỏ, lại bị ánh sáng từ mặt nước phản lại, lấp lánh xinh đẹp vô cùng.
Võ Hoàng Việt lại muốn hôn, nhưng vẫn phải nhịn. Anh đi lại gần, vén mái tóc dài của Nhật Hạ lên, dùng chiếc kẹp mang theo kẹp gọn lại.
Cô bị giật mình, ngẩng lên lại cảm nhận được chiếc kẹp tóc trên đầu mới ngạc nhiên hỏi: “Kẹp ở đâu vậy?”
“Ở gian kiot đối diện. Sáng nay anh sửa cánh cửa sắt cho chủ cửa hàng bên ấy, bà ấy trả công cho anh bằng cái kẹp này đấy”.
“Ồ”. Nhật Hạ lúc lắc mái tóc dài: “Sửa cả một cái cửa mà chỉ lấy công bằng mỗi cái kẹp tóc thôi hả? Đội trưởng, sao giá của anh càng lúc càng bèo thế?”
“Biết sao được, bây giờ trong người không có tiền, còn phải nuôi vợ mà”.
Mặt cô càng nóng ran: “Vợ nào?”
“Em hỏi ông bà cụ đi, xem anh có vợ nào. Chỉ có một thôi mà”.
Mới có mấy ngày mà cấp độ ‘mặt dày’ của Võ Hoàng Việt đã tăng lên gấp mấy lần, khác hẳn vẻ nghiêm túc lạnh lùng khi còn ở trong nước. Mà có lẽ cũng vì bộ dạng này của anh nên cô dần dần cũng đỡ ngại, rõ ràng là tủm tỉm cười, nhưng vẫn bĩu môi: “Chỉ là đóng kịch thôi. Đội trưởng đừng tưởng làm giả thành thật dễ thế nhé”
“Em đợi anh một chút”. Võ Hoàng Việt nói xong thì quay người định đi. Nhật Hạ không biết anh định đi đâu, buột miệng hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Đi xem trong chợ này có việc gì để làm, tranh thủ nhận việc để kiếm tiền mua nhẫn cầu hôn”.
Nhật Hạ ngẩn ra một lát, sau cùng không nhịn được bật cười: “Võ Hoàng Việt, sao lúc trước ở Việt Nam em không phát hiện ra anh đáng yêu thế này nhỉ?”
“Lúc đó chưa xác lập mối quan hệ. Bây giờ xác lập rồi thì không cần giả vờ chính trực nữa”.
“Vậy là trước đây anh chỉ giả vờ nghiêm túc để lừa em thôi phải không?”
“Làm gì có”. Anh đáp rất thành thật: “Không gọi là lừa”.
“Vậy là gì?”
“Tán tỉnh. Phóng viên Nhật Hạ, anh dùng toàn bộ sự nghiêm túc và chân thành để tán tỉnh em đấy”.
“Ồ”. Nhật Hạ càng lúc càng thấy anh đáng yêu, chỉ muốn nhào đến ôm anh, hôn anh: “Thì ra đội trưởng đội cảnh sát hình sự không khô khan như em nghĩ, lâu nay anh nghiêm túc tán tỉnh em mà em không biết. Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi”.
Võ Hoàng Việt cười cười: “Đền bù cho anh đi”
“Đền bù cái gì?”
“Thơm anh một cái”.
Nhật Hạ bĩu môi, cầm hai chiếc vỏ gối ném về phía anh: “Chưa xử anh là may. Còn đòi thơm hả. Phơi vỏ gối lên đi”.
***
Buổi tối, Nhật Hạ giúp bà cụ xâu kim, vá lại mấy vết bục chỉ trên quần áo. Võ Hoàng Việt ngồi xem tivi cùng ông cụ, bàn về mấy vấn đề thời sự, xong xuôi, anh còn giúp ông đóng cửa kiot, kiểm tra một lượt quanh nhà, ngâm đậu nành và rửa khuôn chuẩn bị cho mẻ đậu ngày mai, sau đó hai người mới về gian phòng mới đi ngủ.
Vỏ gối hứng nắng gió cả buổi chiều đã khô reng, Nhật Hạ lồng vào xong thì Võ Hoàng Việt mở cửa bước vào, trên tay cầm theo hai tách trà mật ong nóng. Ở chỗ này kiếm được trà mật ong rất khó, cô vừa ngửi thấy đã ngạc nhiên hỏi: “Anh lấy được ở đâu thế?”
“Vẫn là đi làm thuê”. Võ Hoàng Việt nói nửa đùa nửa thật, đặt trà ở bàn nhỏ bằng nứa cạnh cửa sổ, vẫy cô lại: “Trong chợ có nhiều đồ giống Việt Nam, người Việt cũng nhiều, anh mới đi vài kiot gần đây, thấy có việc gì thì làm giúp, bọn họ trả công cũng được lắm”.
Nhật Hạ cũng đứng dậy, đi lại ngồi đối diện anh: “Ở bên phía anh Phong vẫn chưa có tin tức gì sao anh?”
“Chưa có. Không thể nhanh được. Trước mắt vẫn phải ở chỗ này tìm vài công việc đã, ông bà cụ nhiều tuổi rồi, cuộc sống cũng khó khăn, anh muốn kiếm tiền phụ vào tiền cơm”.
“Đợi tình hình bên ngoài ổn ổn một chút sẽ tranh thủ đi nghe ngóng tin tức?”
Võ Hoàng Việt không ngạc nhiên khi cô đoán được suy nghĩ của anh, bây giờ hai người đã chính thức xác lập mối quan hệ, cũng không phải đang ở Việt Nam, anh cũng không cần thiết quá giữ bí mật với cô: “Ừ. Anh định nghe ngóng tin tức xem tình hình thế nào, sẽ có ích cho việc mọi người sang đây tác chiến”
“Vâng”. Nhật Hạ cầm cốc trà mật ong lên, uống một ngụm. Vị không ngon bằng ở Việt Nam, nhưng ở chỗ này cũng không thể đòi hỏi gì hơn: “Hy vọng Hồng Yến sẽ chịu đựng được đến khi được cứu. Lúc trước bọn em cũng làm một vài phóng sự phỏng vấn những người thoát được từ khu tự trị này về, ai cũng nói ở đó không khác gì địa ngục trần gian, bị đánh, bị cư.ỡ/.ng b*c là chuyện nhỏ, bị đem bán cho khu tự trị khác mới là chuyện lớn”.
Cô nhìn vẻ mặt trầm mặc của anh, khẽ cười: “Vì khi đó không còn giá trị gì nữa, bọn chúng cũng không muốn tốn công đánh đập, nên một là ném xuống hồ làm thức ăn cho cá sấu, hai là m.ổ sống lấy nội tạng”.
“Hồng Yến sẽ không bị đối xử như thế đâu”. Võ Hoàng Việt an ủi cô: “Ít nhất là vì cô ấy còn trẻ, còn giá trị. Hơn nữa, Hồng Yến có nhiều năm làm ở KTV, cô ấy hẳn phải có kinh nghiệm đối phó với những kẻ ở sòng bài”.
Mấy ngày qua, Nhật Hạ chưa từng nghĩ tới điều này, bây giờ nghe Võ Hoàng Việt nói cô mới ngộ ra, Hồng Yến có lẽ cũng không dễ ch*t đến thế. Cô ấy nghĩ ra cách báo tin cho cô khi ở trong rừng, cũng từng lăn lộn ở quán KTV mười mấy năm, kinh nghiệm và sự khéo léo có thừa, có lẽ, Hồng Yến cũng sẽ tìm ra cách giữ được mạng chờ cảnh sát đến cứu.
Tảng đá đè nặng trong lòng Nhật Hạ cũng vì thế mà nhẹ đi một chút, cô uống thêm một ngụm mật ong nữa, khẽ nói: “Vâng, hy vọng là vậy”. Sau đó lại hỏi: “Anh có nghĩ ra lý do vì sao bang Ghế Đẩu kia lại tuồn vũ kh.í vào trong nước để Lê Thiêm An gi*t người không?”
“Chưa bắt được chủ nhiệm nhà A, chưa tóm được mắt xích quan trọng nhất để khai thác thông tin, rất khó để xác định được nguyên nhân”. Ngừng lại vài giây, anh mới tiếp tục: “Nhưng có lẽ liên quan đến việc chống phá nhà nước”.
“Nghiêm trọng vậy sao?”. Nhật Hạ sửng sốt.
“Đó cũng chỉ là suy đoán chưa có căn cứ của anh thôi”. Võ Hoàng Việt khẽ cười, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa: “Trà mật ong không dễ uống như đồ của em nhỉ?”
“Rất ngon mà”. Cô cũng cười: “Đồ của anh pha nên ngon”.
“Thật không? Sao cốc của anh vị lại khó uống thế”
“Cùng một vị mà”
“Không giống”
“Để em thử cốc của anh xem”.
Nhật Hạ rướn người, định lấy cốc nước của Võ Hoàng Việt, nhưng tay vừa chạm cốc, có ai đó cũng rướn người qua bàn, tay giữ gáy cô rồi nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô.
Đây là nụ hôn thứ 2 của hai người, không bỡ ngỡ bối rối như lần đầu tiên, nhưng vẫn khiến tim Nhật Hạ thổn thức không sao kìm được, đập loạn lên trong ngực.
Võ Hoàng Việt chỉ hôn một chút rồi buông ra, nhìn cô: “Vị trà mật ong trong cốc của em ngon hơn”.
Gò má Nhật Hạ lập tức đỏ như cà chua chín, lúng túng quay đi: “Đội trưởng, anh thừa nước đục thả câu”
“Làm gì có?”. Mặt anh tỉnh bơ.
“Rõ ràng anh vừa hôn em”
“Không có”
“Có”
Anh rướn người hôn cô lần nữa, lần này là một nụ hôn thật sâu, kỹ thuật tốt hơn lần đầu tiên rất nhiều, ngọt ngào đến mức chỉ một lát sau toàn thân Nhật Hạ đã bủn rủn. Lúc này, Võ Hoàng Việt mới buông cô ra, khẽ nói: “Đây mới là hôn”.
***
Những ngày sau đó, bọn họ tạm thời vẫn chưa thể rời khỏi khu chợ, nhưng vì bang Ghế Đẩu không thường lui tới nơi này nên Võ Hoàng Việt và Nhật Hạ bắt đầu có thể đi loanh quanh.
Thanh niên ở khu vực này vô cùng ít, vì vậy, những công việc cần sức vóc thường không có ai làm. Từ khi Võ Hoàng Việt đến, tiểu thương trong chợ thấy anh đẹp trai khoẻ mạnh nên thường nhờ anh làm cái này cái kia. Ban đầu Võ Hoàng Việt không lấy tiền, nhưng bọn họ không thể nhờ mãi không công, vì vậy, người thì mang trứng, người thì mang tôm cá, người lại mang nồi niêu xoong chảo đến biếu ông bà cụ.
Ông bà cụ mát mày mát mặt, cứ ngồi trên ghế đẩu cười suốt: “Cậu ấy tốt lắm, cái gì cũng biết làm. Từ hồi có cậu ấy đến, tôi không phải lo mấy thùng bã đậu nữa, đồ đạc trong nhà hỏng cái gì cậu ấy cũng sửa được hết, giỏi thế không biết”.
Bà cụ lại nói: “Được cô vợ cũng rõ xinh mà khéo nhé. Nấu ăn ngon, giúp tôi dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, ngoan ngoãn dễ mến nữa”
“Hai người ở lại đây làm con ông bà thì tốt quá nhỉ? Cả khu chợ này được nhờ”
“Cậu Việt đẹp trai thật đấy. Cao ráo nữa, tôi vào trong biệt khu của bọn Ghế Đẩu rồi, thanh niên trong đó không ai đẹp trai bằng”
“Cả khu tự trị này chẳng ai đẹp trai bằng cậu ấy ấy chứ”
“Nhưng mà cả chợ cấm để lộ cậu ấy ra ngoài, nếu không, bọn Ghế Đẩu lại đến bắt cậu ấy đấy”
“Bọn tôi biết mà”
Từ khi có hai người đến, cả khu chợ vui vẻ nhộn nhịp hẳn lên, người đến kiot của ông bà cụ hỏi thăm cũng nhiều, tìm Võ Hoàng Việt lại càng nhiều.
Nhật Hạ nghĩ cuộc sống ở đây như vậy cũng thật tốt, tuy ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, nhưng ấm cúng vui vẻ, lại có thời gian để vun đắp tình cảm với người đàn ông kia.
Cứ như vậy cho đến gần một tuần sau đó, có một hôm Nhật Hạ đang phụ bà cụ nấu cơm ở phía gian nhà sau thì nghe phía trước có tiếng đổ vỡ ầm ầm, sau đó là tiếng đánh nhau, tiếng la hét của những thím bán kiot kế bên.
Nhật Hạ vội vàng chạy ra, liền thấy mấy gã đàn ông mặc áo ba lỗ, người ngợm băm trợn đang cầm gậy bóng chày chĩa về phía Võ Hoàng Việt: “Thằng ranh này, mày muốn ch*t đấy à?”.
