Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 30

Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0

Đoạn 30

Trong một khoảnh khắc, Nhật Hạ tưởng Võ Hoàng Việt đã bị người của bang Ghế Đẩu phát hiện, thế nhưng nếu là người cùng hội với Đỗ Vũ Khôi, vậy thì chắc chắn sẽ cầm sú*/ng chứ không cầm gậy, vả lại, những gã đàn ông người bóng nhẫy mồ hôi, nhìn xấc xược kia không giống tổ chức gi*t người mà giống xã hội đen hơn.

Cùng lúc đó, bà cụ cũng chạy đến, thấy cảnh tượng bên ngoài liền ôm đầu kêu lên: “Ôi, sao lại gây sự với người của bang Ngựa Sắt thế này. Ơ, ông ơi…”.

Lúc này, Nhật Hạ mới nhìn ra ông cụ đang quỳ cách chỗ Võ Hoàng Việt không xa, mặt mũi ôm chỗ tím chỗ sưng, vừa chắp tay vừa run rẩy xin bọn chúng: “Đừng… đừng mà. Thằng bé mới đến không biết luật lệ ở đây. Tôi xin các anh, tôi lạ.y các anh, các anh tha cho thằng bé. Chị gái tôi chỉ có duy nhất mình nó thôi, tôi xin các anh”.

“Xin à?”. Một tên giơ chân đạp vào vai ông cụ, khiến ông cụ lập tức ngã ngửa ra sau, đầu đập vào cạnh bậc thềm, rách một mảng, tứa m.áu.

Bà cụ thấy vậy thì oà lên khóc, run rẩy chạy ra: “Đừng đá/nh, xin các anh đừng đánh”.

Nhật Hạ cũng ngay lập tức chạy theo.

“Mẹ k.iế.p”. Võ Hoàng Việt hai mắt đỏ lên, cố gắng nhẫn nhịn, nhưng vẫn không kiềm chế được chửi bậy một tiếng.

Gã cầm đầu trợn mắt nhìn anh: “A thằng ranh, mày chửi ai đấy? Mày có thích tao đ.ậ*p gãy r.ă/ng mày không? Ông đây còn chưa xử đến mày mà mày dám chửi hả?”

“Anh Tú, đ.ậ*p nó đi”.
“Anh Tú, có gái kìa. Trông được đấy”.

Lúc này, Nhật Hạ và bà cụ đã xông đến đỡ ông cụ dậy, nhưng cô xuất hiện, mấy chục con mắt của đám xã hội đen này lập tức sáng rỡ như đèn pha, hau háu nhìn Nhật Hạ: “Lâu lắm rồi mới gặp được gái đẹp thế này đấy. Anh Tú, mang nó về chứ?”

Bà cụ chưa hết hoảng hốt vì ông cụ bị đánh, nghe vậy liền lao ra chắn trước mặt Nhật Hạ: “Nó là con tôi, đừng có động vào nó. Các người đừng có động vào nó”.

Gã vừa đạp ông cụ trợn mắt nhìn bà, bước một bước tới, túm búi tóc trắng phau của bà cụ giật ngược ra sau: “Cút ra. Muốn ch*t chung phải không, cọn mụ già này. Cút”.

“Không được mang nó đi”
“À… thích bật ông mày …”

Hắn vừa nói vừa giơ tay định tát bà cụ, nhưng cánh tay còn chưa kịp giáng xuống, cả người hắn lập tức bắn sang một bên, thân thể đậ*p vào giá rau củ rồi rơi rầm một tiếng xuống đất.

Gã cầm gậy bóng chày trợn tròn mắt, nhìn chỗ Võ Hoàng Việt vừa nằm rồi lại nhìn người đang đứng phía bên kia, không thể tin nổi tốc độ và sức mạnh của anh lại khủng khiếp như vậy. Còn chưa ai kịp nhìn thấy Võ Hoàng Việt đứng dậy lúc nào thì đồng bọn của mình bị ăn một đạp long trời lở đất, nằm bẹp trong đống rau ná/*t b.ấ*y, không tài nào bò dậy được.

Vẻ mặt của cả lũ bọn chúng lập tức trở nên hốt hoảng, nhìn sang gã cầm gậy. Lần đầu tiên trong chợ có kẻ dám cự lại bọn chúng, gã cầm gậy thẹn quá hoá giận, mặt đỏ bừng hét lên: “Đậ*p ch*t nó”.

“Hạ, đưa ông bà lui lại phía sau”. Võ Hoàng Việt lấy tay lau m.á*u trên khoé môi, miệng nói với cô, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm đám người đang xông đến kia.

Ban nãy đám người kia thu tiền bảo kê của ông cụ, anh đã nhịn. Bọn chúng nói năng xấc xược, giơ tay định đánh ông cụ vài lần, anh cũng nhịn. Nhưng khi nhìn thấy đầu ông cụ chảy m.á*u, nhìn thấy bà cụ sắp bị tát và Nhật Hạ có thể bị bọn chúng đưa đi. Võ Hoàng Việt không thể nhịn thêm nữa.

Anh không muốn bị lộ lúc này, nhưng nếu chỉ vì không muốn bị lộ mà phải trơ mắt nhìn những người bên cạnh bị bắt nạt, thì m.ẹ n.ó, thích lộ thì cứ lộ luôn đi.

“Aaaaaa”. Năm, sáu tên cầm gậy cùng lúc xông lại phía anh, hét ầm ỹ.

Nhật Hạ ở phía sau cũng hét: “Việt, cẩn thận”.

Võ Hoàng Việt không có thời gian trả lời cô, trước lúc cả đống gậy bổ nhào xuống đầu anh, Võ Hoàng Việt lập tức đá rổ cà chua dưới chân lên, hai tay tóm hai quả rồi ném vào mặt tên gần nhất.

Hắn bị bất ngờ, lập tức khựng lại giơ tay xoa mắt, nhưng Võ Hoàng Việt cũng chỉ cần một giây mất cảnh giác này, lập tức nhào tới túm lấy gậy sắt trong tay hắn, chân cũng vung lên đạ*p mạnh vào bụng gã đó khiến hắn bật ngược ra phía sau, đau tới mức gương mặt đầy cà chua cũng hiện rõ mồn một vẻ vặn vẹo.

Những tên còn lại không dám dừng lại, vẫn lao về phía Võ Hoàng Việt, nhưng lúc này trong tay anh đã có gậy sắt. Võ Hoàng Việt nhanh như cắt nghiêng người né tránh gậy đầu tiên, sau đó ngay lập tức vụt vào cổ tay gã đó, tiếng xương gãy “Rắc” một tiếng giòn tan, gậy trong tay hắn rơi xuống đất, hai giây sau hắn mới kịp cảm nhận được cơn đau, cuống quít ôm lấy cổ tay gào thét như heo bị c.h*ọ/c tiê*t.

Sau đó, tên thứ ba, tên thứ tư, thứ năm dù cầm cự được lâu hơn, nhưng Võ Hoàng Việt đánh quá nhanh, quá chuẩn, thậm chí còn quá đẹp, chẳng mấy chốc bọn chúng đã nằm bẹp dưới lăn lộn rên la, không thể nào đứng dậy đánh tiếp được.

Võ Hoàng Việt cũng không đuổi cùng gi*t tận, anh ra tay vừa phải, không quá tàn nhẫn. Xử lý xong đám râu ria, anh mới ngẩng lên nhìn ‘anh Tú’, đáy mắt sắc lạnh như d.a*0, khiến hắn bất chợt rùng mình.

Sắc mặt ‘anh Tú’ tái nhợt, biết lần này mình gặp ‘thứ dữ’ rồi nên không dám vênh váo như ban nãy nữa, vội vàng lùi về phía sau: “Mày… mày chờ đấy… Tao về gọi anh em đến gi*t mày”.

Nói xong thì cuống quít chạy như bay ra khỏi chợ. Mấy gã kia cũng nhanh chóng bò dậy, dìu nhau chạy đi.

Cả khu chợ buổi sáng vẫn còn yên ổn, bây giờ một góc đã tan hoang, mấy người bán ở kiot xung quanh lúc này mới dám chạy lại chỗ Võ Hoàng Việt: “Cậu có sao không? Trời ạ, sao lại gây sự với đám Ngựa Sắt thế. Lần này thì ch*t rồi, ch*t rồi. Bọn chúng về gọi đồng bọn rồi. Phải làm sao đây”

“Cậu ấy đánh giỏi mà. Bà không thấy vừa rồi 6 tên còn không đánh được cậu ấy à?”. Một người đàn ông nói.

“Bọn chúng có 6 tên à? Kéo cả hội đến thì phải cả trăm người. Lần này thì ch*t thật rồi”. Nói xong lại ngẩng đầu lên: “Việt, cậu chạy đi. Chạy đi trốn ở đâu đi, biết đâu lại thoát được”.

“Đúng đấy, chạy đi trốn đi, bọn chúng không tìm được thì không sao đâu”

Lúc này, Võ Hoàng Việt mới đáp: “Cháu không sao đâu ạ. Để cháu xem ông bà bị thương thế nào đã”.

Khi anh quay lại, Nhật Hạ đã đỡ cả ông cụ và bà cụ ngồi dậy. Bà cụ thì không sao, nhưng đầu ông cụ đã rách một mảng lớn, m.áu chảy ướt hết vai áo, mấy người hàng xóm thấy vậy thì mỗi người một tay, người thì chạy về lấy bông băng, người thì lấy nước muối.

Võ Hoàng Việt cõng ông vào nhà, Nhật Hạ dắt bà cụ. Hai người còn chưa ngồi yên vị trên ghế đã giục anh: “Việt chạy đi, hai đứa trốn đi. Bọn chúng mà quay lại thì sẽ gi*t cháu mất. Chạy mau đi”

Võ Hoàng Việt cười cười, lấy bông lau m.áu trên đầu ông: “Không phải ông nói bang Ngựa Sắt không gi*t người sao? Bọn chúng đến thì cùng lắm cháu chịu ăn đòn một trận là xong, chạy làm gì chứ”

Bà cụ run rẩy khóc: “Cháu đánh người của bọn chúng thế, bọn chúng quay lại sẽ đánh ch*t cháu mất thôi, không thì cũng đánh cho cháu tàn phế. Việt ơi, cháu chạy đi. Đưa theo Hạ nữa, hai đứa chạy đi. Ông bà không sao đâu”.

Nhật Hạ ngồi bên cạnh nắm tay bà, mắt nhìn sang Võ Hoàng Việt. Dù không ai nói gì, nhưng trong lòng bọn họ hiểu rõ hơn ai hết, bọn họ sẽ không đi vào lúc này.

Đám người của bang Ngựa Sắt kia đã biết Võ Hoàng Việt ở nhà ông bà cụ, nếu như cô và anh chạy trốn, bọn chúng có thể không tìm được, nhưng chắc chắn sẽ không tha cho hai ông bà.

Mà đã vậy, cô và anh chạy làm sao được chứ?

Có điều, tuy không đi được, nhưng Nhật Hạ lại vô cùng tin tưởng Võ Hoàng Việt, cô biết anh sẽ có cách giải quyết nên mới lên tiếng: “Bà ơi, ban nãy bà không thấy một mình anh ấy đánh hết được bọn chúng sao? Anh ấy giỏi lắm, đám người của bang Ngựa Sắt không làm gì được anh ấy đâu. Có đánh cũng không làm anh ấy tàn phế được”

“Nhưng mà…”

“Không sao đâu bà, bà cứ bình tĩnh, bây giờ quan trọng nhất là lo cho ông đấy ạ”. Nói xong lại quay sang Võ Hoàng Việt: “Vết thương của ông có sâu đến mức phải khâu không anh?”

“Không sâu lắm, chỉ rách bên ngoài thôi, nhưng đúng chỗ có mạch m.á*u nên má.u chảy hơi nhiều”. Anh đáp: “Để anh băng lại đã”.

“Vâng”.

Võ Hoàng Việt có kinh nghiệm xử lý vết thương, chỉ một loáng đã băng xong cho ông cụ, quấn băng rất gọn và đẹp. Xong xuôi, anh còn dìu ông vào giường đi nằm.

Ông cụ cứ khóc mãi, nắm tay Võ Hoàng Việt cầu xin anh chạy đi, rút cuộc, Võ Hoàng Việt phải hứa nhất định sẽ giải quyết êm đẹp chuyện này, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, ông mới yên tâm nằm xuống giường.

Khi anh ra bên hông chợ, Nhật Hạ đã đứng chờ ở bồn nước. Cô vừa liếc thấy bóng anh thì vội vàng chạy lại, ban nãy vì sợ ông bà lo lắng nên không dám tỏ ra lo lắng, lúc này mới dám hỏi: “Anh có sao không? Ban nãy bị đánh nhiều không?”.

Ý cô là lúc cô chưa ra xem.

Võ Hoàng Việt sờ lên khoé miệng hơi sưng của mình, vẫn còn tâm trạng để đùa được: “Nếu em hôn anh một cái, anh không thấy đau nữa”.

Nhật Hạ vừa tức vừa xót anh, cau mày mắng: “Còn đùa được nữa à?”

“Không đùa nữa”. Anh đi lại gần, ôm cô: “Anh không sao đâu, đừng lo. Sao chưa gì đã sắp khóc thế này”.

“Bọn Ngựa Sắt chắc sắp đến đây rồi, chúng đông người như thế, anh định thế nào? Một mình làm sao đánh lại được bọn chúng đây?”

“Không phải đã quyết định không chạy rồi sao?”. Võ Hoàng Việt cười: “Không chạy thì cứ thế mà đánh thôi”.

“Anh có giỏi đến mấy thì cũng không thể đánh lại cùng lúc cả trăm người”. Nhật Hạ cũng ôm anh, sống mũi cay xè: “Việt, không phải là em không tin năng lực của anh, chỉ là lỡ như… lỡ như anh xảy ra chuyện gì, em không biết phải làm sao cả. Một mình em ở đây cũng không biết phải làm sao cả”.

“Ngốc quá, đã nói nhất định sẽ đưa em về rồi, anh sẽ không thất hứa”. Ban nãy ở trước mặt ông bà cụ, cô luôn tỏ ra bình tĩnh cứng rắn, cũng chưa từng yêu cầu anh chạy đi. Chỉ với điểm này thôi, Võ Hoàng Việt cũng đã cảm thấy thương Nhật Hạ hơn rất nhiều rồi. Anh ôm chặt cô: “Xã hội đen có quy tắc của xã hội đen, nếu đã không gi*t người thì chắc chắn cũng sẽ không gi*t anh”

“…”
“Em quên rồi à? Anh là cảnh sát hình sự, mười mấy năm qua từng tiếp xúc với rất nhiều người như bọn chúng, đâu phải không có kinh nghiệm đối phó với xã hội đen chứ? Nhật Hạ, yên tâm đi, anh sẽ nghĩ cách tuỳ cơ ứng biến”.

Phải rồi, Võ Hoàng Việt là ai chứ? Chẳng phải là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, là học trò xuất sắc của Cục trưởng, từng đánh bại kẻ s*t nhân hàng loạt Lê Thiêm An, lần ra được đường dây của bọn Ghế Đẩu và đưa cô vượt trùng trùng hiểm nguy, an toàn đến đây sao?

Rút cuộc, Nhật Hạ ngoài đặt niềm tin vào anh thì cũng chỉ biết tin tưởng Võ Hoàng Việt, cô thở hắt ra một tiếng: “Không được xảy ra chuyện gì, nói được làm được”.

“Ừ”. Võ Hoàng Việt bật cười: “Có phải bò cũng nhất định bò về với em”

“Sao trông anh chẳng lo lắng chút nào thế?”. Cô cáu kỉnh.

“Lo chứ, anh lo mà”. Anh buông cô ra, bảo Nhật Hạ: “Em vào xem ông bà cụ thế nào, anh ra dọn lại hàng hoá một chút, ban nãy bị phá hỏng gần hết rồi. Để xem cái nào còn dùng được, ngày mai còn bán”.

Nhật Hạ không muốn rời anh, cô biết bây giờ chỉ cần buông tay, sóng gió sẽ ngay lập tức ập tới. Thế nhưng Võ Hoàng Việt trong hoàn cảnh nào cũng tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên như trời có sụp cũng chẳng liên quan tới anh. Cô không thể khóc lóc khiến anh bận lòng thêm, vì vậy, rút cuộc đành phải nghe theo Võ Hoàng Việt, đi vào gian nhà giữa xem ông bà cụ thế nào.

Võ Hoàng Việt đợi cô đi xong mới kiếm một miếng vải, xé ra, quấn chặt vào cổ tay. Sau đó anh mới đi lên gian nhà trước.

Lúc này những người tiểu thương trong chợ đã giúp ông bà cụ dọn dẹp lại kha khá hàng hoá, Võ Hoàng Việt đi đến, thay bà cụ nói lời cảm ơn mọi người rồi tự tay làm. Những người hàng xóm nhìn anh bằng ánh mắt không nỡ, cứ khuyên anh nên trốn đi, có người còn đưa ra phương án góp tiền lại cho Võ Hoàng Việt để nộp cho bang Ngựa Sắt, hy vọng chúng có thể tha cho anh.

Đáp lại, Võ Hoàng Việt chỉ cười: “Cháu cảm ơn ý tốt của mọi người. Nhưng các cô chú đừng lo, sẽ có cách giải quyết mà. Muộn rồi, các cô chú về ăn cơm trưa đi, chỗ này cứ giao lại cho cháu”

“Nhưng mà…”

Mọi người không khuyên nhủ được anh, rút ruộc đành thở dài rồi lục tục kéo nhau ra về. Võ Hoàng Việt dọn xong liền đóng cửa hàng, lấy hai điếu thuốc rồi đi ra phía cổng chợ, ngồi trên phiến đá gần đó lặng lẽ hút.

Trước kia anh từng làm cảnh sát chìm ẩn mình trong hang ổ tội phạm 5 năm, từng hú.t thuốc, uống rượu, đá.n/h người, thậm chí còn từng dùng cả t.huố/c phi*n. Tính đến nay đã 7 năm rồi không động vào thuốc lá nữa, nhưng bây giờ bỗng dưng lại muốn hút một điếu, coi như lên dây cót tinh thần cho trận chiến sắp tới.

Việc gây sự chú ý đối với bang Ngựa Sắt vốn dĩ nằm trong dự liệu của anh, chỉ là Võ Hoàng Việt không ngờ lại tới nhanh như thế. Thế nhưng như vậy cũng tốt, đi sớm bước nào thì ngày tấn công vào đại bản doanh của bọn Ghế Đẩu sớm ngày ấy, chỉ là anh không biết, liệu tới lúc đó rồi, mình còn có thể quay về cùng Nhật Hạ hay không?

Võ Hoàng Việt rít vào một hơi, sau đó nhả ra một làn khói trắng dài vấn vít. Khi anh hút hết hết điếu thuốc thì một đám đông cũng xuất hiện trong tầm mắt, bọn chúng có đến 4, 50 người, tay ai cũng lăm lăm gậy gộc.

Võ Hoàng Việt vẫn bình thản rít thêm một hơi rồi mới dập tàn thuốc, cúi xuống nhặt bỏ vào thùng rác gần đó. Anh đi về phía đám người kia, cố gắng để càng cách xa chợ càng tốt.

Người của bang Ngựa Sắt thấy anh không những không chạy mà còn tiến về phía bọn chúng thì lập tức nhíu mày. Có kẻ còn tưởng anh đ/iê*.n rồi, tay không mà dám đấu với mấy chục người có v.ũ k.hí ư? Đúng là kẻ đ.iê*.n không biết trời cao đất dày.

‘Anh Tú’ nói với đại ca bang Ngựa Sắt: “Đại ca, chính là thằng nhãi đó”

Đại ca Long híp mắt, hắn cũng là kẻ lăn lộn ở biên giới rất nhiều năm, nhìn người khá tốt. Đại ca Long chỉ liếc một cái cũng nhận ra được Võ Hoàng Việt không phải kẻ tầm thường, cái cốt cách kia hẳn không phải là kẻ đ.iê*/n, mà là dạng nam nhi có bản lĩnh, đầu đội trời chân đạp đất.

Đại ca Long muốn xem thử bản lĩnh anh, liền hừ lạnh một tiếng: “Đánh hết sức, nhưng giữ lại mạng nó cho tao”

“Vâng, đại ca”. ‘Anh Tú’ quay đầu nhìn đám đàn em, hét to: “Chúng mày, xông lên”.

Mấy chục tên của bang Ngựa Sắt đồng loạt hét to rồi giơ cao gậy trong tay xông về phía Võ Hoàng Việt, anh cũng rảo bước rồi bắt đầu chuyển thành chạy, lao thẳng về phía đám người kia, dùng tay không đỡ hàng loạt gậy như mưa đậ*p xuống.

Thế nhưng, Võ Hoàng Việt chỉ có một mình, trong khi đó người của đại ca Long lại quá đông, bọn chúng lấy thịt đè người, mỗi tên một tay vung gậy xuống, lưng và chân anh bị đ.ậ*p vài phát, tưởng sẽ khuỵu xuống đến nơi.

Tuy nhiên, Võ Hoàng Việt vẫn cắn răng kiên quyết đứng thẳng, anh khom người ôm đầu chịu đòn gần 20 giây đầu. Đám người kia tưởng anh đánh không lại, bắt đầu lơ là cảnh giác, bọn chúng càng lúc càng sáp lại, thay phiên nhau đánh Võ Hoàng Việt, đến khi lại gần tới mức không thể gần hơn được nữa, anh đột nhiên đứng thẳng dậy, giật lấy gậy của một tên rồi dùng toàn lực vung một đường tròn, mười mấy tên bị gậy đập vào hàm, đau không chịu nổi, lập tức ngã la liệt xuống đất.

Đầu Võ Hoàng Việt lúc này cũng đã bị đập hai cái, m.á*u chảy xuống che mờ tầm nhìn trước mắt anh. Có điều anh không có thời gian để cảm nhận cảm giác đau, chỉ lấy tay gạt đi một cái rồi lại lao đến đá/n*h túi bụi vào những tên còn lại.

Gã ‘anh Tú’ ban đầu không dám xông lên, nhưng sau đó vì sợ mất lòng đại ca Long nên cũng cầm gậy xông về phía Võ Hoàng Việt. Hắn định lợi dụng lúc anh đang đá*/nh nhau với những người khác để b.ổ từ phía sau lưng Võ Hoàng Việt, nhưng gậy còn chưa kịp chạm vào đầu anh, Võ Hoàng Việt đã dùng một tay túm lấy rồi vặn một vòng. ‘Anh Tú’ phản ứng không kịp, cổ tay bị xoay tay theo gậy, khớp xương kêu “Phực” một cái, trật hẳn ra ngoài.

“Aaaaa”. Anh Tú đau đớn ôm tay hét dữ dội. Võ Hoàng Việt không bận tâm đến hắn, lạnh lùng giật phăng lại cây gậy trong tay ‘anh Tú’, hai tay cầm hai cây gậy đập thẳng vào đám người đang lao đến, tốc độ quá nhanh, sức mạnh cũng quá sức kinh hồn, bọn chúng không phản ứng kịp, lập tức ngã rạp xuống cả loạt.

Võ Hoàng Việt xoay cổ tay một vòng, thu hai cây gậy về, đánh đẹp đến mức đại ca Long suýt nữa phải vỗ tay tán thưởng. Thế nhưng, anh càng thú vị, đại ca Long càng muốn thử sức, hắn gầm lên, sai đàn em tiếp tục đứng dậy đánh, lần này là vài chục người cùng lúc xông lại, Võ Hoàng Việt đánh trái đánh phải, dù tài giỏi đến đâu cũng không thể không trúng đòn, khi chỉ còn hơn 10 tên đánh anh, Võ Hoàng Việt mới đành phải chịu thua.

Không phải là chấp nhận, mà là cố ý!

Mười mấy gã cũng không còn sức để mạnh tay như lúc đầu, nhưng từng gậy vẫn cứ đập chan chát xuống vai anh, lưng anh, lên cả đầu anh. Võ Hoàng Việt khom người chịu đau, không kêu tiếng nào, càng không hề van xin. Đại ca Long nhìn một lúc, cuối cùng cũng giơ một tay lên, cả đám người kia hiểu ý, lập tức dừng lại.

“Nếu mày quỳ xuống xin tao, tao sẽ tha cho mày một mạng”.

Võ Hoàng Việt cả người đầy m.áu ngước lên nhìn ông ta, đôi mắt bình thản, sắc bén, thẳng thắn, không một chút sợ hãi. Rất tốt, khí chất đàn ông cang cường mạnh mẽ.

“Sao?”. Đại ca Long cười nhạt: “Không muốn cầu xin sao?”

“Muốn gi*t thì cứ gi*t đi”. Anh nói.

“Ồ. Thì ra là một tên nhãi ranh không biết trời cao đất dày. Muốn ch*t ư? Được thôi, tao chiều mày”. Nói xong, ông ta lại phất tay, đám đàn em tiếp tục lao đến, kẻ đấm người đá Võ Hoàng Việt.

Lần này, bọn chúng không dùng gậy mà chỉ dùng tay và chân, đánh đến mức đại ca Long còn thấy ngứa răng, nhưng tai ông ta vẫn không nghe được tiếng cầu xin nào của Võ Hoàng Việt, thậm chí vẫn thấy được đôi mắt bình tĩnh tựa như núi của anh, một đôi mắt ngông nghênh khinh thường, coi trời bằng vung.

Quá tốt, đây chính là người đại ca Long cần tìm!

Rút cuộc, trước khi Võ Hoàng Việt ngã xuống, đại ca Long mới bảo đàn em dừng tay lần nữa. Ông ta hỏi lại: “Còn muốn sống không?”

“Muốn”. Võ Hoàng Việt đạt giới hạn của ngưỡng chịu đau, lòng bàn tay đã bắt đầu run lên, nhưng ngữ điệu vẫn vô cùng ngay thẳng: “Nhưng tao sẽ không cầu xin mày”.

“Hahaha”. Đại ca Long không nhịn được, bật cười ha hả: “Mày không cầu xin, chính là tìm cái ch*t. Muốn sống chỉ cần quỳ xuống, chui qua háng ông đây, biết đâu ông đây lại có lòng tốt tha cho mày”

“Đời tao ngoài quỳ trước cha mẹ, không bao giờ quỳ trước mặt kẻ khác. Mày muốn tao quỳ ư?”. Võ Hoàng Việt nhếch môi cười: “Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Ông đây muốn sống, nhưng hèn như vậy để sống thì ông cũng không cần cái mạng này”.

“Hahaha. Được, rất được”. Đại ca Long chậm rãi đi về phía Võ Hoàng Việt. Đám đàn em ngay lập tức dạt ra, nhường đường cho ông ta vào: “Người Việt Nam phải như vậy. Tao thích”.

Võ Hoàng Việt gườm gườm nhìn ông ta, không đáp.

Đại ca Long dùng khẩu sú*/ng lục trong tay hất cằm Võ Hoàng Việt: “Tên?”

“Việt”
“Bao nhiêu tuổi?”
“35”

“Còn trẻ đấy”. Đại ca Long lại nói: “Muốn đi theo tao không?”

***

Lời tác giả: Truyện càng về sau càng hay đó mọi người ơi, phiêu lưu kịch tính và đ.án*h nhau đỉnh của chóp luôn. Y như Dương Kiến Thành ngày xưa. Hiuhiu.

Ngày mai là cuối tuần, tớ nghỉ đăng truyện ở bên ngoài nhé, trong nhóm thì vẫn có truyện bình thường.

Trong nhóm đã tới đoạn 34, mọi người muốn vào nhóm thì tớ để thông tin ở cmt nha. Cảm ơn mọi người, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!