Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 32

Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0

Đoạn 32

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt một cái mà Nhật Hạ và Võ Hoàng Việt cũng đã đặt chân đến khu tự trị gần 10 ngày. Hai người bắt đầu quen nhịp sống ở đây, quen với việc dậy sớm phụ ông bà cụ làm đậu phụ, quen với khu chợ ồn ào, thậm chí cũng quen cả với việc hàng xóm thường í ới chạy sang gọi Võ Hoàng Việt khi cần nhờ vả chuyện gì đó.

Có nhiều đêm, Nhật Hạ vẫn giật mình thức giấc khi mơ đến Hồng Yến, sau đó nằm mãi cũng không sao ngủ lại được.

Thực lòng, cô rất muốn tìm thấy Hồng Yến thật nhanh, để cô ấy bị giam trong biệt khu của bang Ghế Đẩu ngày nào, ruột gan cô không yên được ngày ấy. Thế nhưng Nhật Hạ hiểu rất rõ, chỉ có cô và Võ Hoàng Việt thì sẽ không thể cứu Hồng Yến ra ngoài được, hơn nữa, phía cảnh sát Việt Nam muốn sang bên này tác chiến cũng vô cùng khó khăn, vì vậy, bây giờ chỉ có cách chờ đợi.

Nhưng chờ một ngày thì Hồng Yến phải chịu giày vò thêm một ngày, lòng cô cứ quẩn quanh cảm giác bất lực ấy, nôn nóng, khó chịu mà không biết phải làm sao.

Võ Hoàng Việt nằm bên cạnh cô, rõ ràng anh đã ngủ say rồi, nhưng lại chỉ vì một tiếng thở dài rất khẽ của Nhật Hạ mà anh lại tỉnh giấc. Võ Hoàng Việt quay sang ôm cô, hỏi: “Em không ngủ được à?”

Nhật Hạ gật gật: “Em làm anh tỉnh giấc à?”

“Cũng gần sáng rồi mà”. Không cần cô phải tâm sự, anh vẫn như đi guốc trong bụng cô: “Lại nghĩ đến Hồng Yến sao?”

“Tự nhiên em mơ thấy cô ấy, cô ấy bị đẩy ra sòng bài để phục vụ khách chơi bài. Không làm tốt, còn bị chủ nhiệm nhà A trói vào một cây cột rồi dùng roi gai đánh”.

“Người từng lăn lộn tự kiếm sống từ năm mười mấy tuổi, lại từng tiếp khách ở KTV bao nhiêu năm mà vẫn giữ được mình, không bán thân, em nghĩ phục vụ khách ở sòng bài lại không làm tốt sao?”. Võ Hoàng Việt cười: “Dù có không làm tốt thì cũng sẽ không bị đánh như vậy. Đánh bằng roi gai vết thương lâu lành, để lại sẹo, không tiếp tục phục vụ khách được”.

Anh nói: “Mơ không sát thực gì cả. Đừng để ý đến giấc mơ đó nữa”.

Nhật Hạ nhăn nhó đáp: “Ai mà dùng được óc suy luận trong giấc mơ chứ. Phải rồi, anh nói xem, anh Cường có thực sự yêu Hồng Yến không?”

“Có”. Võ Hoàng Việt trả lời rất dứt khoát.

“Vì sao?”.
“Nếu không yêu, lúc chủ nhiệm nhà A dùng Hồng Yến làm con tin, cậu ta đã không bất chấp để giằng cô ấy về. Hoặc là khi bỏ chạy, cậu ta biết rõ một mình vẫn dễ thoát hơn là đèo bòng theo một người bị trói, nhưng vẫn cố chấp dắt theo Hồng Yến. Có lẽ là trong lòng Tạ Cường thật sự nghiêm túc muốn đến nơi khác xây dựng gia đình với cô ấy”.

Nhật Hạ đồng tình với nhận định này, chỉ là cô vẫn không hiểu một chuyện: “Lúc trước khi hai người họ chia tay, em có đến phòng trọ của anh Cường để tìm Hồng Yến, thấy có một người phụ nữ khác ở trên giường anh ta. Rõ ràng yêu một người, nhưng vẫn có thể lên giường với người khác, đàn ông đúng là kỳ lạ thật đấy”.

Võ Hoàng Việt hơi ngẩn ra: “Sao tự nhiên lại gom cả đàn ông vào? Không bao gồm cả anh đâu đấy”

“Sắp tới anh tới bang Ngựa Sắt, đại ca của bên đó ép anh động vào người khác thì thế nào?”
“Anh sẽ nói với ông ta là anh có vợ rồi. Không tin thì có thể đến chợ để kiểm tra.
“Vẫn bị ép tới cùng thì sao?”

“Thế thì trên người đành thêm một vết sẹo nữa vậy”. Ý anh là năm xưa vì kiên quyết không động vào phụ nữ nên hông trái đã có một vết, bây giờ cũng sẵn sàng chịu thêm một vết. Nhất định sẽ không phản bội cô.

Nhật Hạ tủm tỉm cười: “Đội trưởng Việt, sao lúc trước em không biết anh tán tỉnh phụ nữ giỏi thế này nhỉ?”

“Em có đổ không?”. Anh nói đùa.

“Đổ, đổ chứ”. Cô chớp mắt nhìn anh: “Không cần anh tán, chỉ nhìn mỗi mặt anh là em đổ rồi. Đội trưởng Việt đẹp trai lắm, thế nên sau này có đến bang Ngựa Sắt hoặc đi đâu thì cũng phải biết giữ mình đấy nhé. Em đóng dấu anh làm của riêng rồi đấy”.

Rút cuộc, Võ Hoàng Việt mới nhận ra anh thích cô vì điểm gì. Có lẽ là vì tính cách của Nhật Hạ vừa mềm yếu nhưng lại cũng kiên cường, vì cô hay ngượng ngùng nhưng lại cũng rất thẳng thắn. Cách nói chuyện làm anh rất dễ chịu, lần nào nói mấy câu xong cũng chỉ muốn hôn cô một cái.

Võ Hoàng Việt không biết nếu cứ thế này sẽ nhịn được thêm bao lâu, vì vậy, anh quyết định không hôn, chỉ ôm cô thật chặt: “Dấu đỏ đóng rồi, văn bản có hiệu lực. Chấp hành mệnh lệnh tuyệt đối”

Nhật Hạ bật cười, cảm giác khó chịu trong lòng cũng vơi đi không ít, cô rúc vào cổ anh, hít hà mùi hương trên da thịt anh: “Ngủ tiếp thôi”.

***

Ngày hôm sau, Võ Hoàng Việt làm hết mọi việc nhà xong mới đi đến địa chỉ mà đại ca Long đưa cho anh. Nơi đó không xa khu chợ lắm, là một tiệm Bi-a khá lớn, bên trong có khoảng chục bàn, nhưng chỉ có 3 bàn có người chơi.

Lúc Võ Hoàng Việt đi vào, bọn đàn em của đại ca Long nhận ra anh, lập tức dừng tay ngẩng lên, nhìn anh chằm chằm. Một gã nói: “Thằng nhã/i hôm trước mò đến rồi này”.

Anh Tú ngồi gác chân lên ghế chờ gần đó, vẫn không ưa gì Võ Hoàng Việt, nhưng có lệnh của đại ca, hắn cũng không dám làm khó anh. Anh Tú nhổ một bãi nước bọt rồi sai một tên đàn em: “Đưa hắn vào trong”.

“Vâng, anh Tú”

Ba tên đàn em dẫn theo Võ Hoàng Việt đi vào khu vực bên trong, qua phòng chơi bi-a, phía trong còn có mấy gian phòng đánh mạt chược và bài tây nữa, nhưng cũng chỉ lèo tèo vài người chơi, khói thuốc bốc ra nồng nặc.

Đi hết một hành lang dài mới đến cầu thang lên tầng 2. Lúc này, ba tên đàn em mới dừng lại, lục soát khắp người Võ Hoàng Việt, xác định anh không mang v.ũ kh.í mới đưa anh lên trên để gặp đại ca Long.

Ông ta chờ anh đã lâu, vốn chỉ đoán cùng lắm là 3 ngày Võ Hoàng Việt sẽ đến, không ngờ tới tận ngày thứ 5 thì anh mới xuất hiện.

Trên mặt Võ Hoàng Việt vẫn còn vết bầm tím, nhưng đứng ở địa bàn của đại ca Long mà ánh mắt của anh vẫn sắc bén và thẳng thắn, khiến ông ta vô cùng hài lòng. Đại ca Long dụi tàn thuốc xuống bàn, nói:

“Đến hơi muộn đấy”.
“Tôi muốn hợp tác với ông”

Hai chữ “hợp tác” này khiến đại ca Long rất ngạc nhiên, ông ta nhếch môi, bật cười: “Mày có biết đang nói gì không?”

“Biết”. Võ Hoàng Việt lạnh lùng đáp: “Tôi không có hứng làm mấy việc phạm pháp cùng ông. Nhưng chúng ta chung một kẻ thù, vì vậy, tôi muốn hợp tác”.

“Ồ”. Đại ca Long ngồi tựa lưng vào ghế da, nhìn anh đầy thú vị: “Kẻ thù nào?”

“Bang Ghế Đẩu”. Anh nói: “Em gái tôi bị bắt phục vụ trong đó, tôi muốn đem nó về. Không phải ông cũng muốn giành lại địa bàn từ bang Ghế Đẩu sao? Chúng ta hợp tác đánh một trận”.

“Hahaa”. Đại ca Long nghe xong thì bật cười ha hả, ông ta chưa từng gặp ai ngông nghênh, liều lĩnh, thẳng thắn và tự tin như vậy. Ngựa Sắt hoạt động ở vùng giáp biên này mấy chục năm, bị chèn ép, bị giành địa bàn, bị coi thường, cũng chưa dám nói đến chuyện lật đổ bang Ghế Đẩu.

Không phải hắn không căm hận, mà là bọn Ghế Đẩu có một đất nước hùng mạnh đứng sau, bơm tiền, bơm v*ũ k.h.í, mà bọn chúng chỉ có vài khẩu sú*/ng rách, tiền cũng không đọ được, sống lay lắt ở vùng biên này được 10 năm nay mà chưa bị Ghế Đẩu nuốt chửng là đã quá giỏi rồi. Nói gì lật đổ bọn chúng chứ?

“Em gái mày bị bắt, mày không những muốn cứu người mà còn muốn lật đổ cả một bang phái lớn? Thằng nhãi, mày tưởng tao là đứa con nít lên 3 cho mày xỏ mũi à?”. Đại ca Long đập bàn: “Mày đừng tưởng tao mở miệng chiêu mộ mày thì mặt vênh được lên đến trời”.

“Tất nhiên, mục đích phụ vẫn là được chia chác. Bọn Ghế Đẩu kinh doanh sòng bài 10 năm nay, tiền và vàng không đếm xuể. Nếu cướp được, các ông 10, tôi 5. Thế nào?”

“Tự tin thật”. Đại ca Long bật cười: “Mày định đánh tay không à? Từng đến đại bản doanh của bọn chúng chưa? Biết bang Ghế Đẩu lớn như thế nào không?”

“Thay vì quan tâm đến việc địa bàn của bọn chúng lớn thế nào, tôi thích quan tâm đến kho v.ũ k.hí của bọn chúng hơn”. Võ Hoàng Việt bình thản nhìn đại ca Long, đôi mắt trầm mặc, sáng rỡ, trong veo, như chứa đựng được cả một bầu trời quảng đại: “Thứ các ông thiếu nhất không phải là vũ kh.í sao?”

Nụ cười trên môi của đại ca Long ngay lập tức cứng đờ, ông ta híp mắt, nhìn vẻ mặt của Võ Hoàng Việt, đột nhiên lại cảm thấy người này tuy tuổi còn trẻ nhưng lá gan lại rất lớn, nhìn ra được thứ quan trọng nhất giữa hai bang phái: “Mày định cướp kho v.ũ k.hí của Ghế Đẩu?”

“Không phải cư/ớ*p, mà là phá hủy”

Ông ta châm một điếu thuốc khác: “Dễ thế thì bọn chúng đã giải tán từ lâu rồi. Ngoài những nhân vật cấp cao của Ghế Đẩu ra, ngay cả đàn em thân cận nhất cũng không biết kho v.ũ k.hí của bọn chúng ở đâu. Mày nghĩ mày tìm được sao? Cho dù có tìm được, chắc gì còn mạng để vào? Vào được, chắc gì đủ bản lĩnh phá hủy?”. Đại ca Long cười khẩy: “Bớt ngây thơ đi”

“Không phải tôi nói là hợp tác sao?”. Võ Hoàng Việt đáp: “Tôi có cách của tôi. Chúng ta hợp tác, tôi sẽ phụ trách xử lý kho v.ũ k.hí của bọn Ghế Đẩu, phá hủy hỏa lực của bọn chúng. Còn các ông, đợi khi tôi xử lý xong kho v.ũ k.hí thì xông vào giải quyết người”. Anh thẳng lưng đứng trước mặt đại ca Long, từng lời nói ra đều khiến cho ông ta cảm nhận được đây không phải sự xốc nổi bồng bột, mà là một kế hoạch được xây dựng rất thông minh và tỉ mỉ: “Bọn Ghế Đẩu mạnh là vì chúng có v.ũ k.hí, đán*h đấm tay chân vốn không bằng Ngựa Sắt. Khi hai bên giao chiến, trong tay bọn chúng không có hỏa lực, phần thắng của phía ông vẫn cao hơn. Vả lại, tôi cũng có thể hỗ trợ giải quyết bọn chúng”.

“Mày?”. Đại ca Long nói: “Dựa vào cái gì?”

Võ Hoàng Việt chậm rãi nhả ra hai chữ: “Kình Dương”.

Đại ca Long nghe xong hai chữ này liền sửng sốt đến mức bật dậy, sắc mặt lập tức tái nhợt: “Mày…. “. Ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại: “Ý gì?”

Anh không vội trả lời, chỉ đi lại ghế da, ngồi xuống, tự tay rót một ly rượu, uống cạn một hơi trước ánh mắt nghi hoặc của đại ca Long: “Mấy năm trước Dạ Lang sụp đổ, người trong tổ chức bị bắt hết, chỉ còn mình tôi chạy thoát được. Lưu lạc khắp nơi bao nhiêu năm, đến khi quay về, người thân cũng chẳng còn ai. Chỉ có một em gái đang bị bọn Ghế Đẩu bắt phục vụ trong casino. Cái mạng này từ lâu tôi đã không cần nữa rồi, nhưng em gái thì phải cứu. Vì vậy, mới lặn lội một quãng đường xa, vượt biên sang đây”. Võ Hoàng Việt rót thêm rượu vào hai chiếc ly khác: “Đại ca Long, 10 năm trước chúng ta đã gặp nhau rồi. Lúc đó, ông sang Việt Nam nhờ cậy đại ca của Dạ Lang, tôi là người tiễn ông về”.

Lúc này, đại ca Long mới chợt nhớ ra vì sao ngay từ lần gặp đầu tiên, ông ta lại cảm thấy Võ Hoàng Việt quen mắt đến thế. Hóa ra ‘cái tên nhãi nhép’ này lại là Kình Dương lừng lẫy một thời dưới trướng của đại ca Dạ Lang, người từng theo Bảy Sói đi chinh phạt khắp nơi, giúp đại ca Dạ Lang thống lĩnh toàn bộ thị trường cung cấp m/a t.ú*y trong nước. Năm đó, ‘Kình Dương’ còn rất trẻ, không ai biết anh ta tên thật là gì, chỉ biết anh ta không những là cánh tay đắc lực nhất của đại ca Dạ Lang, mà còn rất được lòng các đàn em bên dưới.

Vẻ ngoài cao ráo tuấn tú, bản lĩnh không thể xem thường, tính tình thoải mái phóng khoáng, đối đãi với mọi người cương nhu vừa đủ, không phải dạng hèn hạ sợ ch*t mà là dạng đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, có khí phách, có thực lực, có cốt cách, có uy phong. Là người mà bất kỳ đại ca của bang phái nào đều muốn có được.

Khi đó, ai cũng đồn đoán sau khi đại ca Dạ Lang ‘nghỉ hưu’ và ra nước ngoài, Kình Dương chắc chắn sẽ là người kế vị ông ta, quản lý Dạ Lang. Thế nhưng, đúng lúc Dạ Lang đang ở thời kỳ huy hoàng nhất thì cảnh sát ập tới, chỉ sau ba ngày đã quét sạch toàn bộ một tổ chức buôn m.a t.ú*y lớn nhất khu vực ngày đó.

Bảy Sói bị bắt, đàn em kẻ ch*t, người vào tù, Dạ Lang hoàn toàn sụp đổ, chỉ có Kình Dương biến mất không một dấu tích. Tin tức này truyền ra, các bang phái khắp nơi đều rần rần chấn động, đại ca Long cũng mất đi chỗ dựa, ban đầu đã cất công đi một chuyến, chỉ mong Bảy Sói sẽ giúp hắn xử lý người của Ghế Đẩu, vậy mà bây giờ cây đại thụ không còn, đại ca Long vẫn sống lay lắt ở đây.

Ông ta nhìn chằm chằm Võ Hoàng Việt, cảm thấy 10 năm như nước chảy, trí nhớ mình cũng kém đi, ngay cả Kình Dương lừng lẫy một thời cũng không nhận ra. Chẳng trách tay không cũng có thể đánh được mấy chục tên đàn em của ông ta như vậy.

Đại ca Long lòng đã rõ như ban ngày, nhưng vẫn không tin, hỏi: “Mày là Kình Dương?”

“Cái tên đó 10 năm nay không dùng nữa rồi”. Võ Hoàng Việt đưa ly rượu cho ông ta: “Gọi Việt cho dễ đi”

Đại ca Long không nhận ly rượu: “Năm đó mọi người đều nói mày là cảnh sát nằm vùng trong Dạ Lang, vì mày nên Dạ Lang mới sụp đổ. Cả một bang phái bị diệt hết, nhưng duy nhất chỉ có mày thoát được”.

“Ông nghĩ sao?”

Đại ca Long không trả lời, vẫn nhìn anh. Võ Hoàng Việt cũng chẳng hơi đâu chờ đợi câu trả lời của ông ta, anh uống cạn ly rượu trên tay mình rồi mới nói: “Cảnh sát nằm vùng, chiến công hiển hách như vậy mà phải đến đây hợp tác với ông sao?”. Võ Hoàng Việt ném mạnh chiếc ly trong tay xuống sàn, vỡ toang: “Đại ca Long, ông coi thường tôi quá rồi đấy”.

Người của đại ca Long nghe động liền cầm gậy gộc kéo nhau chạy vào, đại ca Long liền phất tay, tỏ ý bảo tất cả lui ra.

Lúc này, ông ta mới quay sang, nói với Võ Hoàng Việt: “Cũng phải”. Lại tự tay rót ra hai ly rượu khác, đẩy về phía anh một ly: “Uống đi”

Võ Hoàng Việt liếc ông ta, lại nghe đại ca Long nói: “Không phải cậu muốn bàn chuyện hợp tác sao? Uống xong rồi nói”.

***

Tận tối mịt Võ Hoàng Việt mới quay về khu chợ, mọi người đã ngủ hết, ông bà cụ cũng đã đóng kiot từ lâu, khắp nơi tối om, chỉ còn duy nhất một tia sáng leo lét hắt ra từ ngọn đèn trong gian nhà nứa.

Nhìn thấy ánh đèn này, tâm trạng căng thẳng mỏi mệt suốt cả một ngày dài của anh bất chợt dịu xuống, cảm giác ấm áp cũng từ đáy lòng chậm rãi lan lên. Võ Hoàng Việt định rảo bước đến thật nhanh, nhưng lại sợ mùi rượu trên người mình làm Nhật Hạ khó chịu, vì vậy, anh vẫn vòng ra vòi nước, rửa sạch mặt mũi rồi mới đi vào.

Khi mở cửa, tiếng phiên nứa vang lên những âm thanh kẽo kẹt. Nhật Hạ đang ngồi thẫn thờ nhìn con kênh liền giật mình, quay đầu lại nhìn anh: “Anh về rồi à?”.

“Ừ”. Võ Hoàng Việt đi về phía cô: “Sao giờ này còn chưa ngủ?”

“Không thấy anh về, không ngủ được”. Cô vẫn ngửi thấy mùi rượu trên người anh, khẽ nhăn mặt: “Anh uống rượu à?”

“Ừ. Đại ca của bang Ngựa Sắt cứ kéo anh uống rượu, không cho về. Uống từ buổi trưa đến tận bây giờ mới xong”.

Cô vuốt mái tóc hơi rối vì gió thổi của anh, lại nhìn kỹ Võ Hoàng Việt, thấy anh không sao mới tạm yên tâm: “Ông ta có làm khó anh không?”

“Không. Đại ca Long cũng là người khí khái, chỉ là giang hồ thôi, không phải loại tội phạm nguy hiểm giống như bên Ghế Đẩu, tạm thời có thể kết giao được”. Võ Hoàng Việt ôm cô: “Hôm nay em ở nhà làm gì?”

“Em phụ ông bà bán hàng, nấu cơm, sau đó ngồi chờ anh về”. Nhật Hạ cười cười: “Ông bà cứ hỏi anh mãi đấy, em phải nói là trước khi đi anh có dặn muộn mới về được, ông bà mới yên tâm đi ngủ đấy”.

“Thông minh thế nhỉ?”. Anh thơm lên má cô: “Ở đây không có điện thoại, buổi tối cũng chẳng có gì chơi, ngồi chờ một mình buồn lắm phải không?”

“Bình thường có anh, nói chuyện với anh thì không buồn. Hôm nay không có anh ở nhà, em ngồi nhìn mấy con cá quẫy dưới kênh cũng không buồn. Nhưng mà nhìn tới ngày thứ 2 chắc là buồn đấy”. Nhật Hạ cười: “Thế nên sau anh đừng về muộn nữa. Lo ch*t đi được”.

Cô ôm lấy thắt lưng anh, tựa đầu vào vai Võ Hoàng Việt: “Em cứ sợ anh bị chủ nhiệm nhà A phát hiện ra rồi”.

“Đến bây giờ mà bọn chúng vẫn chưa lùng sục đến đây, có nghĩa là Đỗ Vũ Khôi không có giá trị đến mức điều động người của bang Ghế Đẩu động chạm vào địa bàn của bang Ngựa Sắt. Hoặc là chúng cũng chẳng mấy quan tâm đến chúng ta, bắt được hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì”

Nhật Hạ gật đầu, cảm thấy anh nói rất phải: “Nhưng vẫn phải cẩn thận chứ”.

“Ừ, anh biết mà”. Võ Hoàng Việt cười cười, lấy từ trong túi quần ra một chiếc máy chơi game, đưa cho cô: “Cho em này”.

Nhật Hạ cúi đầu nhìn chiếc máy màu đỏ ở trong tay anh, là một máy chơi game cổ điển, có nút, dùng để chơi con rắn và chơi xếp hình. Loại này khi còn nhỏ cô và chị Nhật Mai vẫn giành nhau chơi cả ngày.

Hai mắt cô lập tức sáng lên: “Anh lấy ở đâu vậy?”

“Ở chỗ của bang Ngựa Sắt đấy. Bọn chúng có một cửa tiệm kinh doanh, bên ngoài chơi bi-a, bên trong là xới b.ạ/c, có bán mấy cái máy chơi game kiểu này. Đại ca Long tặng anh một chiếc nhân ngày đầu gia nhập bang”.

“Ồ”. Cô nhận lấy máy, trên gương mặt tràn đầy phấn khích, cười tươi rói: “Vai vế lớn quá đi”. Nhật Hạ nói đùa: “Ngày nhỏ em chơi cái này cả ngày được đấy”.

“Có thích không?”

“Thích”. Cô ôm lấy cổ anh: “Cảm ơn đội trưởng Việt, em rất rất thích. Cảm ơn anh ngày đầu tiên đi làm việc quan trọng, phải uống nhiều rượu như vậy mà vẫn nhớ đến em. Em cảm động ch*t đi được”.

Võ Hoàng Việt phì cười, đòi cô trả công, nhưng Nhật Hạ biết tỏng trong bụng anh muốn cô trả công bằng thứ gì. Cô lườm anh một cái, tay chống lên ngực anh, mắm môi mắm lợi nói: “Đừng tường mua chuộc em bằng cái máy này là xong nhé. Mặc dù sự thật là mua bằng cái máy này cũng được. Nhưng giờ phải uống một cốc nước gừng đã giải rượu đã. Trời bên ngoài nhiều sương, không uống trà gừng là dễ cảm lạnh lắm”

“Không hôn một cái trước được hả?”
“Không hôn”.

Cô tủm tỉm đứng dậy, vừa lên gian nhà làm đậu phụ thì đột nhiên lại nghe bên ngoài kiot có tiếng động. Nhật Hạ có linh cảm không tốt, vội vã chạy lên ngó qua khe hở, phát hiện ra có rất nhiều người bên ngoài, sau đó, cô còn nghe tiếng người nói:

“Anh Khôi, nghe nói ở trong khu chợ này. Chúng ta lục soát gian này trước đi”.