Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 33

Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0

Đoạn 33

Chỉ cần nghe đến hai chữ “Anh Khôi” là sống lưng Nhật Hạ đã lạnh toát. Cô lập tức quay người, chạy như bay vào gian nhà nứa. Võ Hoàng Việt thấy mặt cô trắng bệch như tờ giấy liền biết đã xảy ra chuyện rồi, vội vã đứng lên: “Sao thế?”

“Chủ nhiệm nhà A, hắn đang ở bên ngoài”.

Lời vừa dứt thì có tiếng đập ầm ầm vào cửa, giọng của một gã hằm hè vọng vào: “Mở cửa. Mở cửa”.

Ông bà cụ giật mình bật dậy, chân vừa chạm xuống đất thì cánh cửa gỗ đã bị ai đó đạp tung, mấy người đàn ông mặc đồ đen xồng xộc xông vào. Bọn chúng đá hết hàng hoá ngáng đường, dẫm lên rau củ, khi kéo rèm thấy hai ông bà cụ đang lật đật chạy ra, không nói câu nào đã chĩa s.ú*/ng thẳng vào đầu hai người:

“Trong nhà có người không?”

Ông cụ sắc mặt tái nhợt, run đến mức đầu gối va vào nhau, vội vàng chắp tay xin: “Xin các anh. Nhà chúng tôi chỉ có vợ chồng tôi, có người nào đâu”.

“Mày nói dối tao b/ắ&n v*ỡ s.ọ mày”. Gã kia trợn mắt, vẻ mặt vừa lạnh lẽo vừa tàn ác. Hắn lại giơ họng s.ú*.ng về phía bà cụ:

“Còn mày, nói. Trong nhà có người không?”
“Không, không. Không có ai hết. Xưa nay nhà chúng tôi chỉ có vợ chồng tôi thôi. Con gái tôi đi 5 năm nay rồi, có còn ai đâu. Xin anh tha cho chúng tôi”.

Gã kia hừ lạnh một tiếng, gườm gườm nhìn ông bà cụ, thấy hai người sợ hãi co rúm vào nhau liền hất cằm bảo những tên phía sau: “Vào lục soát”.

“Vâng”.

4, 5 người cầm sú*.n/g chạy vào bên trong, lục lọi khắp các gian nhà của ông bà cụ. Nhặt được thứ gì ném thứ đó, dẫm đạp lên đồ đạc, gạt đổ các khay để đậu, đập vỡ chậu ngâm đậu nành, cuối cùng, bọn chúng dừng ở gian nhà nứa mới được dựng lên kia.

Ông cụ vội vã chạy đến, chắn trước cửa gian nhà: “Chỗ này không có gì đâu. Tôi đã nói trong nhà không có người, các anh đừng tìm nữa…”

Một gã híp mắt hỏi: “Có cái gì trong đó?”

Ông cụ biết bọn chúng không phải người trong bang Ngựa Sắt, đám người này không đánh người, mà là gi*t người, nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ Võ Hoàng Việt: “Không có gì cả, nhà chật nên tôi dựng gian nhà nứa kia để có chỗ ngồi ăn cơm”

“Chỉ để ngồi ăn cơm?”. Hắn tì sát họng sú*/ng vào thái dương ông cụ: “Mày định qua mặt ai đấy”

“Thật… thật mà… Tôi với mấy người hàng xóm dựng gần một tuần mới xong. Nhà chật lắm, tôi… tôi muốn dựng thêm phòng cho con gái tôi… Nó ở biệt khu của bang Ghế Đẩu 5 năm rồi, chắc cũng sắp về rồi”

Bà cụ khóc thút thít: “Ông ấy sợ con gái về không có chỗ ở nên mới dựng nhà”.

Mấy người kia lười nghe điếc tai, liền đạp ông cụ một phát: “C.út ra”.

“Đó là phòng con gái tôi, các anh đừng…”. Ông cụ định ôm chân chúng, cố kéo dài thời gian cho Võ Hoàng Việt và Nhật Hạ chạy, nhưng bọn chúng hành động quá nhanh, chỉ mấy giây sau đã kéo cánh cửa ra, bên trong nửa bóng người cũng không có.

Bọn chúng nhìn quanh một lượt, thấy bên trong chỉ có một chiếc bàn gỗ, một tấm drap trải giường, một chiếc gối, một cánh cửa mở thông ra ngoài bờ kênh, liền quay lại nhìn ông bà cụ phía sau lưng: “Ai vừa ở căn phòng này?”

“Không có ai thật mà. Tôi làm cho con gái tôi, các anh xem, chăn gối cũng đã để sẵn cho nó rồi, vợ chồng chúng tôi chỉ có một đứa con gái thôi”.

Một gã thò đầu ra ngó nghiêng qua cửa sổ, rồi lại nhìn lên trên, thấy khắp nơi tối om, ban nãy cũng không nghe thấy âm thanh nước dưới kênh bị động, có lẽ không có người nào ở đây thật. Hắn nói với tên kia: “Không có gì cả. Mặt nước vẫn yên. Có lẽ chỗ này thật sự không có người”.

“Tìm thật kỹ đi”.
“Chúng ta ra bên ngoài tìm”.

Cả đám nhanh chóng di chuyển ra ngoài, nhưng tên cầm s/ú*.ng từ nãy đến giờ vẫn cứ gườm gườm nhìn ông bà cụ: “Chúng mày cứ đợi đấy, nếu như chỗ này có người khác, tao sẽ cho chúng mày ch*t không toàn th/â^y”

Ông bà cụ không dám nói gì, cũng không dám liếc gian nhà nứa, cứ thế run rẩy đứng sát bên nhau, gã kia đe doạ xong vẫn không có được kết quả, mới hậm hực chạy ra ngoài.

Cả đêm đó, người của Đỗ Vũ Khôi gần như đã lục tung cả khu chợ, đạp cửa xông vào kiểm tra các kiot không có người ở, đánh thức các tiểu thương sinh sống trong chợ. Rất may những người hàng xóm ở đây đều rất đồng lòng, không một ai nhắc đến Võ Hoàng Việt và Nhật Hạ, bọn chúng mất công một chuyến mà không thu được gì, đành nhăn nhó quay lại chỗ Đỗ Vũ Khôi:

“Anh Khôi, không thấy người”

Đỗ Vũ Khôi chắp tay sau lưng đứng đợi trước gian kiot bán đậu phụ từ nãy đến giờ, vẫn không cam tâm: “Tìm kỹ chưa?”

“Tìm kỹ rồi ạ. Mọi người ở đây đều bảo không có người lạ đến, chúng ta đến đây vào nửa đêm như vậy, bọn chúng không kịp chuẩn bị, chắc chắn sẽ khó móc nối với nhau để nói dối. Anh Khôi, tin tức kia có lẽ không chính xác đâu”

Đỗ Vũ Khôi hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào nhà của ông bà cụ mấy phút, sau đó mới hậm hực bỏ đi: “Đi”.

“Vâng”.

Nửa đêm, kiot của những tiểu thương trong chợ đèn đuốc sáng trưng, bọn chúng đi rồi, cũng không ai sang nhà ông bà cụ hỏi chuyện, chỉ lẳng lặng đóng cửa, tắt đèn, tiếp tục đi ngủ.

Nhiều năm nay sống ngay trong lòng tổ chức phạm tội, bọn họ đã quá dày dặn kinh nghiệm để đối phó với những việc như hôm nay, ngay cả ông bà cụ, run sợ đến mức suýt khóc là giả, nãy giờ vẫn không dám nhúc nhích cũng là giả.

Ông cụ lên nhà đóng cửa, bà cụ cài then cửa bên hông, chốt cẩn thận mới quay vào gian nhà nứa, tìm mãi nhưng không thấy Võ Hoàng Việt và Nhật Hạ đâu. Chỗ này không có ngóc ngách để trốn, bọn họ có thể đi đâu được chứ?

“Việt, Hạ”. Bà cụ đứng trong gian nhà nứa, khẽ gọi: “Bọn chúng đi rồi. Hai cháu ở đâu thế?”

Võ Hoàng Việt một tay tay cầm chặt con d.a*0 găm ở trên nóc gian nhà nứa, một tay ôm chặt Nhật Hạ, nghe tiếng bà cụ mới trả lời: “Bà, chúng cháu xuống đây”

“Ồ”. Ông cụ cũng nói: “Ở trên nóc à?”

“Vâng”.

Hoá ra, lúc làm gian nhà nứa này, Võ Hoàng Việt cũng đã lường trước được sẽ có ngày người của Đỗ Vũ Khôi sẽ đến đây, cho nên mới làm thêm một gian trên nóc, hình dạng trông giống hệt như mái ở bên ngoài, hai người có thể trốn vừa vặn bên trên, mà người ở bên ngoài cũng rất khó phát hiện ra.

Ban nãy, khi nhìn thấy ông bà cụ bị đám người kia dí họng s.ú*n+g vào đầu, Võ Hoàng Việt đã âm thầm xoay ngược mũi d.a*0, chuẩn bị phóng xuống. Thế nhưng rất may là mấy gã đó cũng không thực sự có ý định gi*t ông bà cụ, vì vậy, khi chúng thu họng sú*/.ng về, anh cũng lặng lẽ thu lại sá*t ý của chính mình.

Nếu hôm nay ông bà cụ thực sự bị thương, có lẽ, anh cũng phải làm một trận đẫm m.á*u. Khi đó, chắc chắn mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn bây giờ rất nhiều!

Võ Hoàng Việt đỡ Nhật Hạ đi xuống, ông bà cụ thấy hai người không sao thì mừng ơi là mừng: “May quá, hai đứa không sao. Ban nãy bà cứ sợ hai đứa không kịp chạy”.

“Ông có sao không ạ?”. Nhật Hạ sốt sắng nhìn chân ông cụ: “Ban nãy bọn cháu ở bên trên nhìn thấy ông bị bọn chúng đánh. Anh Việt suýt nữa thì lao xuống rồi”.

“Ôi sao lại lao xuống chứ. Ông ôm chân bọn chúng chẳng phải để kéo dài thời gian cho hai đứa chạy sao? Lao xuống thì uổng công ông đấy. Đám người này không phải là bọn Ngựa Sắt đâu, chúng có sú*/ng, là người của Ghế Đẩu, chúng mà tìm thấy hai đứa thì sẽ không tha đâu”. Ông cụ nói: “Bây giờ hai đứa cứ an toàn là ông bà yên tâm rồi. Bị đánh vài cái có sao đâu chứ? Ông vẫn còn khoẻ lắm đấy”.

“Nhưng mà…”
“Không nhưng gì hết, bây giờ muộn rồi. Hai đứa vào tranh thủ ngủ đi. Bọn chúng chắc không quay lại nữa đâu. Cứ vào ngủ đi rồi ngày mai tính tiếp”.
“Vâng”.

Nói là nói vậy nhưng cả hai người nằm trong gian nhà nứa đều không sao ngủ được, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng khiến bọn họ cảnh giác, nhất là Nhật Hạ, cứ trở mình mãi không yên.

Võ Hoàng Việt an ủi cô: “Không sao đâu, gần sáng rồi, bọn chúng sẽ không đến nữa”.

“Thật không anh?”. Cô đáp.

“Bọn Ghế Đẩu dù sao vẫn có chút kiêng dè địa bàn của Ngựa Sắt, nếu không, bọn chúng đã đến vào ban ngày, không cần tới vào ban đêm như vậy”. Anh ôm cô vào lòng, bàn tay lớn khẽ vuốt tóc Nhật Hạ: “Anh nghĩ bọn chúng nhận được tin báo nên mới đến đây lục soát, nhưng tin báo kia cũng có vẻ không đáng tin, nên bọn chúng chỉ hỏi ‘Có người không’, không hỏi đích danh tên của chúng ta”

“Vâng”. Nhật Hạ cũng xoay người, ôm chặt lấy eo anh: “Chúng ta ở đây gây ra bao nhiêu rắc rối cho ông bà cụ như vậy, nếu cứ tiếp tục, sớm muộn gì ông bà cụ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Việt, hay là chúng ta tìm một nơi nào đó đi”.

Võ Hoàng Việt thực ra cũng có ý định này, nhưng xảy ra chuyện hôm nay xong, anh lại nghĩ: Bọn Ghế Đẩu đã tìm ở đây không thu được kết quả, hẳn sẽ khó quay lại lần 2. Nhất là đây còn là địa bàn của Ngựa Sắt, Đỗ Vũ Khôi dù sao cũng không phải là kẻ có tầm ảnh hưởng quá lớn trong tổ chức, hắn sẽ không dám quá lộng hành ở đây, tránh động chạm giao tranh hai bên.

Nhật Hạ nghe anh giải thích xong cũng cảm thấy rất có lý, cô không có được óc phán đoán và khả năng quan sát nhạy bén như anh, ngoài sự tin tưởng, còn vô cùng khâm phục Võ Hoàng Việt. Cô gật đầu, chui vào lồng ngực anh, khẽ nói: “Em biết rồi”.

“Ừ”. Anh hôn lên trán cô: “Trời sáng rồi, bây giờ yên tâm được rồi, em ngủ đi. Sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu”

“Vâng”.

Nhật Hạ đã quá mệt, nhắm mắt một cái là có thể thiếp đi ngay. Võ Hoàng Việt tất nhiên không thể ngủ được, anh yên lặng nhìn cô, nhìn rất rất lâu, sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào gò má trắng nõn của Nhật Hạ.

Da cô rất mỏng, từng sợi lông tơ mềm mại, trắng hồng như da em bé. Nửa tháng ở đây không có mỹ phẩm, lại phải phơi nắng suốt, vậy mà vẫn không hề đen đi. Nhưng môi cô thì khác, mùa đông ở chỗ này không khí hanh heo, môi Nhật Hạ vốn căng mọng mà giờ đây khô nứt một vài chỗ, có nơi còn tứa m.á*u. Anh biết cô đến đây đã chịu khổ không ít, vậy mà nửa tháng nay chưa từng thấy Nhật Hạ than vãn một lời nào, tự nhiên lại thấy thương cô vô cùng.

Võ Hoàng Việt sờ lên môi cô, rồi sau đó vẫn là không nhịn được, đặt môi mình lên môi Nhật Hạ. Trong lòng anh như khẽ nói: “Nhật Hạ, cố gắng thêm một thời gian nhé. Anh sẽ cố gắng đưa em về nhà sớm nhất. Anh hứa đấy”.

***

Trong toà nhà Cục Cảnh sát ở thành phố C, cục trưởng Phạm Văn Quang gần như đã thức trắng suốt mấy đêm, trên bàn đầy ắp hồ sơ, gạt tàn cũng kín đặc đầu lọc thuốc.

Lê Thanh Phong mang cốc café đi vào, thấy bộ dạng cục trưởng mệt mỏi mới nói: “Chú Quang, chú tranh thủ ngủ đi một giấc đã. Thức suốt thế này hại sức khoẻ lắm”.

“Ngày nào nó chưa về được, chú cũng chẳng yên tâm mà ngủ”. Cục trưởng thở dài: “Án thì chất đống, người thì không cứu được, đặt lưng xuống làm gì nhắm mắt nổi”. Nói đến đây, ông lại hỏi: “Nó có báo tin gì không?”.

“Hôm qua cậu ấy chỉ nhắn 3 chữ, cứ yên tâm. Phía bên đó chắc chưa xảy ra vấn đề gì, chú đừng lo lắng”.

“Thằng nhãi này…”. Cục trưởng bực bội đập bàn: “Nó tưởng bây giờ nó còn là cảnh sát nằm vùng như ngày xưa sao? Định một mình tác chiến trong lòng địch? Đúng là không sợ ch*t. Một khi Đỗ Vũ Khôi bắt được nó, ông ta lại để cho nó sống đấy à? Tài giỏi cỡ nào mà chỉ có một mình thì làm sao đấu lại được cả trăm thằng có s.ú*.ng. Đúng là không coi mệnh lệnh ra gì nữa rồi, không coi ai ra gì nữa rồi. Nó muốn chúng ta phải sang tận bên đó nhận x.á*/c nó chắc?”

Nửa tháng nay, từ khi Võ Hoàng Việt vượt biên, tất cả mọi người trong đội 3 và Cục trưởng Phạm Văn Quang đều không có ngày nào yên được. Một mình Võ Hoàng Việt ở hang ổ của tội phạm, không có kế hoạch tác chiến, không có lực lượng hỗ trợ, ngay cả vũ kh.í cũng không có, bị động hoàn toàn, khiến tất cả mọi người đều lo ngày lo đêm.

Cục trưởng Phạm Văn Quang đã tranh thủ mọi cách để thuyết phục cấp trên cho phép được cử một lực lượng mặc thường phục sang Campuchia để cướp người về, nhưng tác chiến trên lãnh thổ của nước khác là việc lớn, hơn nữa khu vực đó còn là khu tự trị, căn bản phải xem xét và cân nhắc rất nhiều khía cạnh mới đưa ra quyết định được.

Võ Hoàng Việt không những là học trò cưng của Cục trưởng, mà còn là con trai bậc tiền bối của Cục trưởng Phạm Văn Quang, nếu như anh xảy ra vấn đề gì, ông không có mặt mũi để ăn nói với cha mẹ anh. Vì vậy, lòng Cục trưởng lúc nào cũng nóng như lửa đốt, may sao không lâu sau đó Võ Hoàng Việt lại nhắn tin về thông báo bình an, còn bảo mọi người chú ý đến cục phó Đỗ Hoành.

Cục trưởng Phạm Văn Quang trước hết không muốn bứt dây động rừng, vì vậy, tạm thời chỉ yên lặng quan sát cục phó. Không lâu sau Võ Hoàng Việt lại gửi tin nhắn được mã hoá bằng các ký tự chỉ riêng đội 3 mới dịch được, anh nói tạm thời sẽ chưa về được mà muốn làm nội ứng ở khu vực tự trị này, trước hết là để thăm dò tiềm lực quân sự của bọn Ghế Đẩu, thứ hai là nắm được rõ địa bàn của chúng, Võ Hoàng Việt không chỉ muốn cứu người mà còn muốn phá huỷ tổ chức tội phạm đã trở thành cái gai ở biên giới hai nước này.

Cục trưởng Phạm Văn Quang nghe xong thì tức đến nổ mắt, ông không muốn Võ Hoàng Việt mạo hiểm, nhưng anh khăng khăng không về. Rút cuộc, đành trút giận lên mấy bao thuốc lá, hút mãi không chịu thôi.

Lê Thanh Phong thở dài: “Việt là người thế nào, không phải chú rõ nhất sao? Cậu ấy đã quyết rồi là phải hoàn thành, không xong thì không về. Nhưng ngược lại, cậu ấy cũng có đủ năng lực và bản lĩnh để làm được những việc mà ít ai làm được, chú Quang, cháu tin lần này cậu ấy sẽ giải quyết được thôi, chú đừng lo lắng quá. Cứ chờ tin của cậu ấy xem”.

“Hừ, đã nửa tháng rồi, nó còn định để mọi người phải chờ đến bao giờ?”. Cục trưởng giở đống giấy tờ ra, lại hỏi: “Phía bên cục phó có tin gì không?”

“Chú Hoành vẫn rất bình thường, không có biểu hiện gì. Cháu điều tra các mối quan hệ xung quanh chú ấy, cũng không thu được kết quả gì, không rõ chú ấy dùng cách nào để liên lạc với đám người kia”.
“Tiếp tục theo sát từng đường đi nước bước của ông ta, tuyệt đối không thể để lộ kế hoạch lần này”
“Rõ”.

***

Hai ngày nữa yên bình trôi qua, khu chợ trở lại hoạt động bình thường, người của bọn Ghế Đẩu cũng không quay lại nữa.

Buổi tối, Võ Hoàng Việt rời khỏi kiot, đi đến khu vui chơi của bang Ngựa Sắt, lần này đám đàn em của đại ca Long không còn làm khó anh, để anh tự do lên trên tầng 2.

Đại ca Long đang đánh bài với đám đàn em, bên cạnh có hai cô nàng ăn mặc se/x*y đang ưỡn ẹo nhìn ông ta chơi bài, cười tươi như hoa. Khi thấy Võ Hoàng Việt đến, đại ca Long liền nói:

“Đến rồi đấy à? Ngồi chơi ván bài đi”. Lại bảo một cô em bên cạnh: “Sang phục vụ anh Việt đi”.

Bốn mắt của hai cô em kia lập tức sáng rực, bọn họ ở một nơi toàn đàn ông, nhưng lại chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai đến vậy. Chiều cao hơn mét tám, sườn mặt góc cạnh tuấn tú, mũi cao, bờ môi mỏng dày vừa phải, mắt hai mí, tròng mắt đen thẫm sâu thẳm, nhưng sáng ngời như sao. Trên người toát ra khí khái đàn ông mạnh mẽ, lại mang một vẻ lạnh lùng phong trần khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy không dời mắt đi được.

Trời ạ! Sao lại có người đẹp trai như vậy ở đây chứ?

Cả hai cô em liền nhảy phắt xuống khỏi đùi đại ca Long, định chạy lại chỗ Võ Hoàng Việt, nhưng anh chỉ phất tay: “Tôi có vợ rồi, không có hứng”

“Vợ?”. Đại ca Long cười ha hả: “Cái con bé ở cùng cậu trong chợ đó hả?”

Một gã khác cũng nói: “Chơi mãi một con đàn bà không chán sao? Ở đây nhiều cô em ngon hơn, đại ca Long đã cho thì nhận đi. Đổi gió một bữa”.

Võ Hoàng Việt không thích cách nói năng như vậy, nhưng lười phiền phức, vì vậy chỉ lặp lại lần nữa: “Không có hứng”

“Ầy, đúng là dại khờ hết thuốc chữa. Chắc mới vừa lấy vợ hả?”.
“Ừ”.
“Vài năm nữa là ngấy đến tận cổ ngay thôi. Người anh em tin tôi đi, thịt kho tàu ăn vài bữa còn ngon cơm, nhưng ăn cả năm là ngấy đến tận cổ. Trước kia tôi cũng yêu đương với một con bé mở cửa tiệm hoa bên kia đường, ngày nào nó cũng vắt kiệt sức tôi, lúc đầu còn ham, nhưng nửa năm sau thì không chịu nổi, mở ra rồi còn phải đậy lại. Không lên được”.

Cả đám lập tức cười ầm lên, gã kia lại tiếp tục nói: “Mà không phải do tôi không cứn*g được đâu nhé, mấy hôm sau đại ca cho tôi một em, tôi vẫn làm được bình thường. Chủ yếu là chán con bé kia quá thôi. Thế nên người anh em, cậu mới lấy vợ nên còn ham hố, mấy hôm nữa kiểu gì cũng giống tôi thôi. Khi ấy, đừng có đến đây bảo đại ca Long tìm một em giải quyết để giải quyết đấy. Hahaaa”.

Võ Hoàng Việt nhếch môi cười, không đáp. Cả bọn cười xong, đại ca Long mới vẫy anh: “Nào nào, không thích động vào người đẹp thì thôi, tôi lại ôm cả 2 em vậy. Ngồi đi”.

Một gã đứng lên, Võ Hoàng Việt thay chân hắn, ngồi xuống chơi bài với đại ca Long. Cả bọn chơi đến 10h đêm mới tàn cuộc, đại ca Long biết Võ Hoàng Việt muốn nói chuyện nên mới tới đây, vì vậy đành xua 2 cô em lên phòng nghỉ đợi ông ta. Hai cô gái kia bĩu môi, ra đến cửa còn liếc Võ Hoàng Việt, tranh thủ đại ca Long không để ý liền chu mỏ gửi một nụ hôn gió đến anh.

Võ Hoàng Việt coi như không nhìn thấy, cúi đầu nhìn cốc nước trà dưới bàn.

Đại ca Long rót ra hai ly trà, đẩy về phía anh: “Mấy ngày rồi thế nào? Nghe nói bọn Ghế Đẩu đến khu chợ tìm cậu?”

“Bọn chúng đến nửa đêm, có lẽ vẫn còn kiêng dè địa bàn của ông”. Võ Hoàng Việt liếc anh Tú đang thu dọn gần đó, nói: “Có lẽ đã có người báo tin cho bọn Ghế Đẩu”

Động tác cầm bài của anh Tú hơi khựng lại, nhưng hắn chỉ dừng một giây lại tiếp tục. Đại ca Long không nhìn thấy biểu hiện này của hắn, lại nói: “Vậy thì về sau cậu phải cẩn thận đấy. Thanh niên ở khu tự trị này chẳng còn mấy người, bọn Ghế Đẩu thì lại cần nhân lực phục vụ sòng bài, hoặc là lừa đảo, kẻ nào không làm được thì bị xử ngay, nên bọn chúng cần người liên tục, nghe nói gần đây còn sang Việt Nam và các nước lân cận bắt cóc phụ nữ đem về phục vụ sòng bài”.

Võ Hoàng Việt gật đầu: “Khi hết người, có lẽ sẽ phải động đến cả người của Ngựa Sắt. Không xử lý sớm thì bang Ngựa Sắt càng khó tồn tại được”

Đây cũng là cái gai cắm mãi trong lòng đại ca Long. Khu tự trị này không còn thanh niên, đàn ông và phụ nữ trẻ còn sót lại đã chạy về bang Ngựa Sắt của ông ta hết. Bọn Ghế Đẩu không còn người, có lẽ cũng sẽ sớm nuốt chửng nốt Ngựa Sắt, vì vậy, tiêu diệt được chúng ngày nào, đại ca Long mới có thể yên lòng ngày ấy.

Ông ta nói: “Cậu đã có kế hoạch gì chưa?”

“Trước tiên, tôi muốn biết vị trí cụ thể và địa hình ở biệt khu của Ghế Đẩu. Ông có bản đồ không?”

Đại ca Long bảo anh Tú: “Mang bản đồ ra đây”

Anh Tú vâng một tiếng, lập tức tìm bản đồ mang đến, lúc đưa sang còn liếc Võ Hoàng Việt một cái.

Đại ca Long nói ông ta cũng chưa từng được vào biệt khu của Ghế Đẩu bao giờ, những người từng vào đến cũng chỉ được đi 1 hoặc 2 khu, trong khi đại bản doanh của bọn chúng cực lớn, có sòng bài, có các khu nhà giam giữ người, có cả những nơi giống như “nhà thổ”, chứa rất nhiều phụ nữ dùng để phục vụ cho đàn ông trong khu.

Đại ca Long thở dài: “Đại bản doanh này rộng đến hơn 3 héc ta, tường cao 6 mét, nhiều khu lắm, nghe nói đi bộ không đến được, toàn phải dùng xe điện. Nói chung không ai biết được cụ thể bên trong như thế nào, cậu tìm được kho vũ khí cũng khó đấy”.

Võ Hoàng Việt gật đầu, bàn bạc với đại ca Long đến nửa đêm mới ra về. Khi vừa mở cửa đi khỏi, anh Tú lập tức đi lại gần đại ca Long, nói:

“Đại ca, thằng nhãi này liệu có làm nên được trò trống gì không? Chỉ một mình hắn mà đòi đột nhập vào kho vũ kh.í của bọn Ghế Đẩu, em không tin”

“Mày biết trước kia nó là ai không?”. Đại ca Long híp mắt: “Một mình nó gần như thống lĩnh cả thị trường ma t.ú*/y của khu vực phía Nam. Mấy bang phái buôn m.a t.uý ở Myanmar và Thái Lan nghe tên cũng phải khiếp sợ đấy. Mày nghĩ hai mươi mấy tuổi mà có được vị trí như thế, bản lĩnh phải thế nào?”

Anh Tú đã nghe đại ca Long nói Võ Hoàng Việt là Kình Dương của bang Dạ Lang, nhưng vẫn không cam lòng. Dù sao cũng là giang hồ thất thế, có bản lĩnh đến thế nào cũng chẳng đấu lại được cả bang của hắn.

Nhưng sợ đại ca Long phật lòng, cho nên anh Tú chỉ nói: “Người như hắn liệu có tin được không? Đại ca, hắn thực sự muốn giúp chúng ta lật đổ bọn Ghế Đẩu ư?”

“Làm gì có chuyện tốt như thế?”. Đại ca Long cười nhạt: “Nhưng nếu hắn nói có thể phá được kho vũ k.hí của bọn chúng thì cứ để hắn làm đi. Nếu thành công, chúng ta sẽ làm ngư ông đắc lợi, tranh thủ lật đổ bọn Ghế Đẩu, nếu không thành công, chúng ta cứ khoanh tay đứng ngoài xem, cũng chẳng mất gì”.

“Vậy nếu thật sự thành công, anh định thế nào? Chẳng lẽ phải chia một nửa lợi ích cho hắn?”

“Hừ, mày bị ngu à?”. Đại ca Long nghiến răng kèn kẹt: “Nếu hắn phá huỷ được kho vũ kh.í, chúng ta sẽ tranh thủ lúc giao chiến nhập nhoạng, gi*t luôn hắn”