Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 37

Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0

Đoạn 37

Ba người đàn ông dừng chân ở khu rừng trúc ngay sát đại bản doanh của bang Ghế Đẩu.

Tạ Quang Nguyên lôi ‘con bọ dừa’ và bộ điều khiển từ xa ra, bắt đầu điều khiển ‘bọ dừa’ bay lên, di chuyển theo chỉ dẫn của Võ Hoàng Việt để vào các tòa nhà trong nội khu.

‘Bọ dừa’ tuy kích thước khá nhỏ, nhưng khi bay vẫn tạo ra những âm thanh ‘rì rì’, để bọn lính canh nhìn thấy chắc chắn vẫn sẽ gây chú ý. Võ Hoàng Việt ngồi trước màn hình laptop đang phát hình ảnh từ mắt ‘bọ dừa’ truyền về, cẩn thận chỉ Tạ Quang Nguyên điều khiển ‘bọ dừa’ luồn lách khắp mọi nơi, vừa né camera giám sát vừa tránh lính canh, cứ thế bay một mạch vào sâu trong biệt khu mà không bị ai phát hiện.

Lê Thanh Phong nhìn đường bay của ‘bọ dừa’, lại nhìn bản đồ các vị trí mà Võ Hoàng Việt đã vẽ tay và đánh dấu, liền nhăn mặt: “Cậu vào trong đó mấy lần rồi?”

Võ Hoàng Việt vẫn dán chặt mắt lên màn hình: “Một”

Một mà nhớ được vị trí của cả trăm cái camera gắn dày đặc trong nội khu, nhớ được từng nơi đứng gác của lính canh, Lê Thanh Phong rõ ràng biết bộ não của Võ Hoàng Việt rất khủng khiếp, nhưng trí nhớ phi thường như vậy vẫn khiến anh ta vừa kinh ngạc vừa khâm phục: “Chậc, cái trí nhớ này mà không làm nghề đòi nợ thuê thì đúng là có lỗi với cuộc đời. Việt, sau này mà rửa tay gác s.ú*/.ng, cậu nhớ đi theo con đường đó đấy”.

Võ Hoàng Việt liếc Lê Thanh Phong: “Lúc đó người tôi đòi nợ đầu tiên là cậu đấy”.

“Ầy…”. Lê Thanh Phong như dẫm phải tổ kiến lửa, nhảy dựng lên. Gia cảnh anh ta khó khăn, tiền lương được bao nhiêu đều gửi về quê hết, vì vậy, mấy năm qua Lê Thanh Phong là người tiêu tiền của Võ Hoàng Việt nhiều nhất. Võ Hoàng Việt lại chẳng có nhu cầu gì cần dùng đến tiền, ngoài việc trả tiền ăn cho anh em trong đội, vì vậy, anh đưa luôn thẻ lương cho Lê Thanh Phong, cũng bao cơm anh ta suốt nhiều năm nay: “Chúng ta là anh em, tính nợ gì chứ. Tôi chạy từ thành phố C qua đây, còn bơi qua cái sông rộng ơi là rộng để gặp cậu, bây giờ ở chỗ này không quản nguy hiểm tác chiến cùng cậu đây này. Tình đồng đội của chúng ta không tiền nào đong đếm được”.

Tạ Quang Nguyên giả vờ ọe một tiếng: “Xin anh hãy im miệng đi, buồn nôn ch*t em rồi”.

Võ Hoàng Việt đột nhiên nói: “Kia, dừng lại. Xoay camera vào tòa nhà dát vàng kia đi”.

Tạ Quang Nguyên lập tức cho dừng ‘bọ dừa’, hình ảnh truyền về laptop hiện ra Hồng Yến đang khoác cánh tay một người đàn ông tóc điểm bạc đi vào trong nhà lớn, theo sau còn có một đám đàn em nữa.

Lê Thanh Phong tròn mắt: “Gã tóc bạc đó là đại ca Kỳ Minh?”

“Có lẽ thế”. Võ Hoàng Việt đáp: “Không có tư liệu về nhân dạng của hắn, nhưng Hồng Yến thời gian gần đây đang được phục vụ đại ca Kỳ Minh, có lẽ người đó chính là lãnh đạo cao nhất của bang Ghế Đẩu”.

Tạ Quang Nguyên chen vào: “Mắt hẹp, xếch, gò má cao. Trông rất giống người Trung Quốc”. Ngón tay cậu ta gõ lạch cạch trên bàn phím một hồi, phát hiện ra một chuyện liền sửng sốt quay sang: “Tòa nhà đó có thiết bị phá sóng bên ngoài, ‘bọ dừa’ vào là rớt mạng, rụng ngay. Anh Việt, bây giờ phải làm thế nào?”

“Bay vòng vòng kiểm tra các tòa nhà khác, đợi Hồng Yến quay về phòng thì tìm cô ấy hỏi sau”
“Vâng”.

Tạ Quang Nguyên ngay lập tức điều khiển ‘bọ dừa’ bay đi, tới nhà thổ, tới cả những tòa nhà chứa đội nhóm lừa đảo và các nơi khác. Trong khi đó, Hồng Yến cùng đại ca Kỳ Minh sau khi bước vào tòa nhà dát vàng thì đi thẳng lên thư phòng, vừa vào tới nơi đã có nhân viên mang váy vóc cổ trang đến cho Hồng Yến. Cô dù đã chán ngán việc này đến tận cổ, nhưng vì sợ mất lòng Kỳ Minh nên vẫn nhẫn nhịn mặc vào.

Ông ta yêu cầu cô thay ngay trước mặt mình, đôi mắt hẹp như lưỡi da.(0 nhìn chằm chằm từng tấc da thịt cô. Kỳ Minh biết rõ ràng người phụ nữ này không đẹp, dáng người hơi đậm, bắp đùi cũng to, nhưng Hồng Yến lại múa cổ trang Trung Quốc rất đẹp, động tác uyển chuyển mượt mà.

Kỳ Minh ở chỗ này 10 năm, chẳng thiếu thứ gì, chỉ một lòng nhớ quê hương, vì vậy, ông ta mới giữ lại Hồng Yến ở lại bên mình, đêm nào cũng yêu cầu cô múa, xem xong mới có thể chìm vào giấc ngủ được.

Hồng Yến múa hai bài xong cũng đã hơn 11 rưỡi đêm. Đại ca Kỳ Minh có vẻ cũng đã mệt, thiêm thiếp nhắm mắt, phía sau ông ta có một tên đàn em nhẹ nhàng đung đưa ghế mây bập bênh. Hắn phất tay, những người chơi nhạc lập tức hiểu ý, im lặng kéo nhau ra ngoài.

Hồng Yến có vẻ vẫn chưa muốn về, cô để nguyên váy áo, đi lại gần, gối đầu lên đùi đại ca Kỳ Minh.

Ông ta khẽ mở mắt, giơ tay xoa đầu cô như đang vuốt ve một con mèo nhỏ: “Sao thế?”

“Anh Minh, em múa có đẹp không?”

“Đẹp, nhưng vẫn phải tập luyện thêm nhiều”. Kỳ Minh ở đây 10 năm, khu tự trị này hầu hết đều là người Việt Nam, đại ca Kỳ Minh vì để quản lý bang Ghế Đẩu cũng buộc phải biết tiếng Việt, nói cũng rất sõi. Ông ta biết Hồng Yến không tự nhiên ở lại, vì vậy mới bảo: “Muốn cái gì, nói đi. Nếu không quá đáng, tôi sẽ đáp ứng em”.

“Cả ngày bị giam trong phòng, buổi tối mới được thả ra để đến đây, em buồn sắp ch*t rồi. Anh Minh, ở chỗ này có người canh gác khắp nơi, em có trốn cũng chẳng trốn được. Hay là anh đừng nhốt em nữa, để em đi loanh quanh cho khuây khỏa. Được không?”

“Em muốn đi chỗ nào?”.

“Cũng chỉ là đi loanh quanh trong nội khu thôi, em không biết chỗ này rộng thế nào, nhưng nếu đi xa chắc sẽ lạc mất”. Hồng Yến cười ngọt ngào: “Thế nên em sẽ đi gần thôi, lúc nào cũng quanh quẩn bên anh, chỉ cần anh gọi là sẽ đến ngay trong vòng 5 phút”

Kỳ Minh hừ lạnh một tiếng, bàn tay cứng như thép của ông ta đưa lên, thô lỗ bóp má cô: “Hồng Yến, em đang mưu đồ chuyện gì thế?”

“Làm gì có”. Cô hốt hoảng giải thích: “Em ở đây nhờ có anh mới sống được, thời gian qua anh cũng không bạc đãi em, em đâu ngu gì mà tính toán chuyện làm hại anh chứ?”

“Tôi đâu có nói em làm hại tôi, em chột dạ gì chứ?”. Kỳ Minh cười nhạt.

Hồng Yến hơi khựng lại. Cô dù sao cũng còn ít tuổi, không đủ bản lĩnh qua mắt được một người đã trải qua đủ phong ba như Kỳ Minh. May sao hắn hôm nay tâm trạng tốt, cũng không làm khó cô, chỉ phất tay bảo tên đàn em thân cận ra ngoài.

Gã kia cung kính gật đầu, đi ra xong còn tự tay đóng cửa lại, đứng ở bên ngoài canh gác. Khi trong phòng chỉ còn lại 2 người, Kỳ Minh mới bảo Hồng Yến: “Cởi đồ, trèo lên đi”.

Cô mím chặt môi, lật đật đứng dậy cởi, sau đó trèo lên. Đại ca Kỳ Minh lười biếng chẳng làm gì, chỉ có chiếc ghê bập bênh kia vì cử động của cô nên cứ vang lên những tiếng kẽo kẹt mãi không dứt.

Cô nhiệt tình hầu hạ đến nửa đêm, xong xuôi, lại lặng lẽ mặc quần áo vào, lê thân xác tả tơi ra về. Khi ra tới cửa, đại ca Kỳ Minh mới truyền lệnh cho tên đàn em thân cận ở bên ngoài, nói có thể cho cô đi lại tự do trong biệt khu, chỉ riêng tòa nhà dát vàng này thì không được.

Hồng Yến gần như đã chẳng còn sức lực, nhưng vẫn ngoảnh đầu cười thật tươi, rối rít cảm ơn: “Cảm ơn anh Minh, em biết ạ. Em sẽ không đi lung tung trong này. Cảm ơn anh”.

Đại ca Kỳ Minh phất tay. Hồng Yến hiểu ý, lập tức rời đi.

Khi ra tới sảnh, cô đụng mặt Đỗ Vũ Khôi ở bên ngoài. Hắn thấy Hồng Yến gần đây được đại ca giữ lại bên mình thì vô cùng ngứa mắt, chỉ hận không gi*t ch*t cô ngay lúc ở bờ sông: “Ồ, ai đây nhỉ? Một bước lên mây, giờ được đại ca để mắt đến nên không coi ân nhân ra gì nữa rồi”.

Hai chữ “ân nhân” khiến Hồng Yến cảm thấy buồn nôn: “Ông nói không ngượng miệng sao? Chẳng phải lúc trước ông chỉ chờ tôi hầu đại ca xong để ném tôi vào nhà thổ, để bọn đàn em thay phiên nhau hưởng thụ sao? Sao bây giờ lại thành ân nhân rồi?”

Đỗ Vũ Khôi đổi sắc mặt, đáy mắt ánh lóe lên vẻ cay độc: “Mày tưởng được đại ca giữ lại thì có thể vênh váo sao? Hồng Yến, tao nói cho mày biết, đại ca có thể chơ.i mày lâu hơn những người khác, nhưng rồi cũng sẽ chán thôi. Nhà thổ là địa bàn của tao, tao vẫn ở đây chờ mày đến đấy”

Hồng Yến cười nhạt: “Vậy sau này có gì thì phải nhờ anh Khôi vậy, mong anh giơ cao đánh khẽ, sắp xếp đàn em lịch sự một chút để tôi hầu hạ. Tốt nhất đừng vừa yếu vừa thích thể hiện, nực cười ch*t đi được”.

Đỗ Vũ Khôi biết cô nói đểu mình thì tức đến mức mặt đỏ lựng lên, nghiến răng kèn kẹt: “Mày cứ chờ đấy”.

Hồng Yến không thèm trả lời, kéo chặt lại vạt áo, đi thẳng qua ông ta.

Lệnh của đại ca Kỳ Minh có hiệu lực bắt đầu từ ngày mai, vì vậy đêm nay Hồng Yến vẫn bị nhốt,. Cô vào phòng không lâu thì nghe 3 tiếng gõ từ cửa sổ truyền vào, Hồng Yến lập tức đứng dậy chạy tới, nhưng nghe âm thanh này hơi khác với lúc Võ Hoàng Việt gõ cửa khi trước, vì vậy, cô vẫn hỏi: “Ai?”

Ở phía bên kia, Tạ Quang Nguyên điều khiển ‘bọ dừa’ lao đầu bồm bộp vào cửa sổ, kích thước nó quá nhỏ, không thể so với tay người gõ được. Võ Hoàng Việt nói chỉ cần tạo ra mỗi nhịp 3 tiếng động thì Hồng Yến sẽ mở cửa, rất may, trước khi ‘bọ dừa’ rụng mắt, tới nhịp thứ 2 cửa sổ đã được mở ra.

Lê Thanh Phong nói: “Rồi, cửa mở. Bay vào đi”

“Ôi, sắp ch*t toi bọ dừa của em rồi”. Tạ Quang Nguyên điều khiển bọ dừa lảo đảo bay vào, hạ cánh trên vai của Hồng Yến. Cô giật mình, định phủi đi, nhưng Võ Hoàng Việt lại nói qua micro ở trên bụng ‘bọ dừa’: “Hồng Yến, là tôi”.

Bàn tay vừa đưa lên của Hồng Yến lập tức khựng lại, cô nhìn chằm chằm con ‘bọ dừa’, kinh ngạc hỏi: “Đội trưởng Việt, thiết bị này là của anh sao?”

“Ừ, bọn tôi ở ngay bên ngoài”. Võ Hoàng Việt không muốn tốn thời gian, vào thẳng vấn đề: “Hồng Yến, mấy hôm nay cô không sao chứ?”

Chỉ là một câu hỏi thăm thông thường, nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại khiến cô xúc động và tủi thân đến thế. Khi ấy, rõ ràng ở bụng dưới rất khó chịu, nhưng Hồng Yến vẫn lắc đầu: “Không sao, tôi vẫn khỏe. Nhật Hạ vẫn khỏe chứ?”

“Cô ấy vẫn tốt”. Anh nói: “Phía bên cô thế nào?”

“Mấy ngày nay tôi cũng dò la rồi, nhưng không có được tin tức gì. Đại ca Kỳ Minh cũng rất đề phòng tôi, khi bàn chuyện không để tôi nghe được”. Cô nói một mạch: “Nhưng hôm nay tôi có thử xin ông ta cho tôi được đi lại tự do trong biệt khu, ông ta đồng ý, chỉ cấm tôi ra tự ý vào tòa nhà dát vàng của ông ta”.

Võ Hoàng Việt khẽ nhíu mày: “Mọi lần cô vào, thấy bên trong bố trí thế nào?”

“Tòa nhà dát vàng đó có 8 tầng, à không, là bề nổi, tôi thấy thang máy có cả tầng B1, các dãy số từ 1 đến 8. Chỉ có đàn em cấp cao của Kỳ Minh mới quét được mặt để bấm số thang máy. Mọi lần bọn họ đưa tôi vào, rồi chỉ được đến duy nhất thư phòng ở tầng 6, ngoài ra cũng không được đi lung tung bất cứ đâu”.

“Từ cửa vào đi thế nào đến thang máy?”
“Từ cửa vài sẽ đến sảnh lớn có người gác, qua sảnh sẽ thấy thang máy ở chính giữa”
“Bình thường đàn em của Kỳ Minh có thường dùng s./ú*/ng không?”

“Không có, đại ca Kỳ Minh không thích ngửi thấy mùi m.á*u, nên nếu có ai làm phật ý ông ta, sẽ có người lôi kẻ đó đến khu nhà khác để xử lý. Tôi ở đây gần một tháng, chưa nghe tiếng s.ú*.ng bao giờ”. Hồng Yến nói thêm: “Hình như bọn chúng vẫn chuộng dùng máy chí/.c*h đi/ện hơn. Phải rồi, đại ca Kỳ Minh không phát sú/n.g cho tất cả đàn em, chỉ vài người mới có sú*.ng thôi”

Võ Hoàng Việt gật đầu: “Tôi biết rồi”

“Đội trưởng Việt, khu này rộng như thế, tìm được kho v.ũ kh.í rất khó. Tôi có được đi lại tự do cũng chưa chắc sẽ tìm được cho anh. Anh có cách gì không?”

“Hồng Yến, hình như cô hiểu nhầm rồi”. Anh đáp: “Cô chỉ cần cung cấp thông tin, việc tìm kho vũ kh.í chúng tôi sẽ tự làm. Bây giờ cô đang ở trong địa bàn của tội phạm, bất kỳ hành động nào cũng đều là mạo hiểm. Chúng tôi không cần cô mạo hiểm, biết không?”

“À…”. Vành tai Hồng Yến đỏ lựng lên, có cảm giác hơi quẫn bách và xấu hổ. Cô nghĩ nếu là người khác, có lẽ sẽ muốn cô tìm được thông tin bằng mọi giá, nhưng Võ Hoàng Việt lại ngược lại. Anh luôn đặt an toàn của cô lên trước tiên, ngay cả khi nói chuyện, vẫn là hỏi cô có sao không, rồi mới nói đến những chuyện tiếp theo.

Hồng Yến rất cảm kích, lúc này lại càng thấy ngưỡng mộ Võ Hoàng Việt: “Vâng, tôi biết rồi ạ”.

“Lần này vẫn chưa thể cứu cô ra ngoài được, cô chịu đựng một chút. Cứ chuẩn bị tinh thần thật tốt, có cơ hội, chúng tôi sẽ đưa cô đi ngay”.

“Vâng”. Hồng Yến lau nước mắt: “Đội trưởng Việt, nhiệm vụ tiếp theo của tôi phải làm gì?”

“Sắp tới cô được đi lại tự do trong biệt khu thì tranh thủ ghi nhớ cho tôi số lượng lính canh ở mỗi tòa nhà, số lượng người bị giam, đặc biệt là chú ý đến Đỗ Vũ Khôi”

“Tôi biết chỗ của Đỗ Vũ Khôi”. Hồng Yến vội vàng nói: “Ban nãy tôi mới gặp hắn. Hắn nói địa bàn hoạt động của hắn là ở nhà thổ. Có lẽ sau khi sang đây, đại ca Kỳ Minh đã giao cho hắn quản lý nhà thổ”

“Hắn có được tự do đi lại trong tòa nhà của Kỳ Minh không?”

“Hình như là không”. Hồng Yến nhớ lại ban nãy, khi cô ra về, Đỗ Vũ Khôi cũng đi vào bên trong, nhưng ông ta vẫn bị đàn em của Kỳ Minh lục soát vũ k.hí, sau đó mới có người dẫn vào thang máy: “Thông thường chỉ có đàn em cực kỳ thân cận với đại ca Kỳ Minh mới được đi lại bên trong tòa nhà dát vàng đó, khách đến vẫn phải kiểm tra kỹ càng, không mang v.ũ kh.í mới được vào”.

Võ Hoàng Việt ngước lên nhìn Lê Thanh Phong, ngầm trao đổi bằng ánh mắt. Anh gật đầu: “Tôi biết rồi. Cảm ơn cô. Chúng tôi đi đây. Lần sau sẽ tới tìm cô”.

Tạ Quang Nguyên điều khiển ‘bọ dừa’ định bay đi, nhưng vừa cất cánh, Hồng Yến đã vội gọi giật lại: “Đội trưởng Việt”.

Võ Hoàng Việt nói: “Sao thế?”

“Các anh… đang ở bên ngoài à?”

“Ừ. Ngay sau bức tường của biệt khu”. Võ Hoàng Việt biết Hồng Yến nôn nóng tự do, nôn nóng gặp lại mọi người, bọn họ chỉ cách một bức tường, nhưng là cả một bầu trời riêng biệt. Vì vậy, anh nói: “Hồng Yến, cố gắng thêm một thời gian nữa, chúng tôi sẽ cố hết sức để đưa cô ra ngoài nhanh nhất. Nghĩ đến Nhật Hạ, nghĩ đến quê hương, nhất định phải gắng gượng sống, bằng mọi giá phải sống đến lúc rời khỏi đó, được chứ?”.

Nước mắt Hồng Yến lặng lẽ rơi như mưa, trái tim rơi vào tối tăm cùng cực, gặp được Võ Hoàng Việt lại như thấy được một tia sáng soi đường, linh hồn khổ đau như được anh cứu rỗi. Cô đáp: “Được. Nhất định tôi sẽ sống”.

“Tôi đi đây”.

‘Bọ dừa’ nhanh chóng bay đi, Hồng Yến vẫn như lần trước, ngẩn ngơ nhìn theo mãi.

Tối nay ‘bọ dừa’ đã bay một vòng dọc khắp nội khu của bang Ghế Đẩu, camera vẽ phác họa toàn bộ lại vị trí các tòa nhà và sòng bài, sau khi nói chuyện với Hồng Yến, nhiệm vụ của ‘bọ dừa’ cũng xong. Tạ Quang Nguyên định điều khiển nó quay về, nhưng mới bay được một đoạn, tự nhiên ‘bọ dừa’ bắt đầu lảo đảo rồi xoay tít thành vòng tròn, bay thêm được hai mét nữa thì rụng xuống đất.

Lê Thanh Phong nhăn mặt: “Ôi m.ẹ, sao rơi phải đống phâ^n ch.ó rồi? Mày chế thiết bị cùi mía thế hả”

“Cùi là cùi thế nào? Tại ban nãy anh Việt cứ bảo em điều khiển nó lao đầu vào cửa sổ đấy chứ. Không lao vào đó thì còn lâu nó mới bị ‘chập mạch’. Giờ nó rơi vào đống phâ^n ch.ó rồi, anh vào nhặt cho em đi”
“Hừ, có bao tay không?”
“Không có, anh lấy tay không mà nhặt”.
“Ghê ch*t đi được”

Lê Thanh Phong vừa lẩm bẩm vừa liếc sang Võ Hoàng Việt, lúc này anh đã bắt đầu mặc đeo khẩu trang, đội mũ, chuẩn bị trèo tường vào bên trong. Lê Thanh Phong cũng dùng tốc độ 5 giây để sửa soạn tư trang, miệng nói với Võ Hoàng Việt:

“Một tòa nhà chỉ dùng để ở, không cần phải dùng đến cả thiết bị phá sóng và quản lý nghiêm ngặt như vậy. Vốn dĩ khi có người lạ vào, đàn em thân cận của Kỳ Minh đã lục soát người rất kỹ rồi”.

Võ Hoàng Việt gật đầu: “Mang theo máy quét rada xuyên đất, chúng ta vào bên trong quét thử”. Dứt lời, lại nhìn sang Tạ Quang Nguyên: “Cậu ở bên ngoài dựng bản vẽ của máy quét rada và quan sát xung quanh, có vấn đề gì thì thông báo cho chúng tôi”

“Vâng, đội trưởng”
“Phong, đi thôi”
“Rõ”.

Hai người đàn ông nhanh chóng men theo bức tường bên cạnh khu rừng trúc, leo lên vị trí lúc trước Võ Hoàng Việt đã từng trèo vào, nằm úp sát trên tường để tránh bị lính canh phát hiện. Sau đó, nhân lúc bọn chúng quay đi, anh và Lê Thanh Phong đều nhẹ nhàng bám vào phần lồi ra của cột trụ trên tường, leo thoăn thoắt xuống phía dưới, cả quá trình không phát ra nửa tiếng động nhỏ nào.

Khi chạm chân xuống mặt đất, Võ Hoàng Việt dẫn đường. Anh dựa theo trí nhớ, luồn lách tránh camera và lính đi tuần, cứ thế lẩn vào bóng đêm đi đến gần tòa nhà dát vàng kia.

Lê Thanh Phong tìm được ‘bọ dừa’ trong bãi phâ^n c.hó, một tay bịt mũi, một tay nhặt nó lên, đập đập mấy cái: “Ghê ch*t đi được. Nguyên, thử khởi động lại xem thế nào”

Tạ Quang Nguyên ở bên kia ấn nút, ‘bọ dừa’ lại nhanh chóng bay lên, may mà thân thủ Lê Thanh Phong cũng vô cùng nhanh nhẹn, lập tức né được phâ^n bay ra tứ tung từ cánh của ‘bọ dừa’. Anh ta nghiến răng: “Mày có thôi đi không”

Tạ Quang Nguyên cười sằng sặc qua tai nghe: “Bay đây, bay đây”.

Võ Hoàng Việt nói: “Dùng ‘bọ dừa’ quan sát đi. Tòa nhà này rất quan trọng với Kỳ Minh, chắc hẳn lượng người đi tuần sẽ nhiều hơn các khu bình thường”

“Rõ”.

Tạ Quang Nguyên nhanh chóng điều khiển ‘bọ dừa’ bay lên cao rồi ấn Enter một cái, 6 hình ảnh chia nhỏ từ một góc 360 độ lập tức xuất hiện trên màn hình laptop, quan sát bốn phương tám hướng cho Võ Hoàng Việt và Lê Thanh Phong chuẩn bị quét rada.

“Gần tòa nhà có thiết bị phá sóng, Nguyên, chuyển tần số liên lạc qua bluetooth của bọ dừa”
“Vâng, đội trưởng”.

Ngón tay Tạ Quang Nguyên múa đ.iê/n cuồng trên bàn phím, chẳng mấy chốc đã phát bluetooth từ bọ dừa đến tai nghe của Võ Hoàng Việt và Lê Thanh Phong. Lúc này, tín hiệu được kết nối thông qua thiết bị trung gian là ‘bọ dừa’, không cần có mạng, bọn họ vẫn có thể liên lạc với nhau được.

Võ Hoàng Việt kiểm tra tín hiệu một chút rồi giơ tay lên, chỉ về phía tòa nhà dát vàng. Lê Thanh Phong hiểu ý, lập tức khom người đi tới. Khi bọn họ sắp tới tầm quan sát của camera an ninh, Tạ Quang Nguyên lại lập tức điểu khiển ‘bọ dừa’ đến vị trí gần khu vực bị phá sóng nhất, dùng nó để hack tín hiệu của camera. Xong xuôi, anh ta liền hô một tiếng: “Từ đây đến tường tòa nhà đó là 15 mét, hai người có 3 giây, em đếm đây”

Võ Hoàng Việt và Lê Thanh Phong hít vào một hơi, trụ vững chân, chuẩn bị tư thế chạy nước rút. Tạ Quang Nguyên quan sát thấy hai người đã chuẩn bị xong, tay cũng đặt trên phím Del, miệng đếm:

“Một, hai, ba. Chạy”.

Hai người đàn ông kia dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến tòa nhà, 15 mét trong vòng 3 giây, chỉ có những người đã được rèn luyện ở trường huấn luyện đặc biệt mới có thể làm được. Khi tay Võ Hoàng Việt và Lê Thanh Phong vừa vặn chạm vào vách tường thì 3 giây kết thúc, camera hoạt động trở lại.

Tên canh gác thấy camera an ninh nhiễu sóng, đang chuẩn bị đi kiểm tra thì đã thấy hình ảnh truyền về bình thường, hắn suy nghĩ một lát rồi gõ phím kiểm tra thời gian thực của hình ảnh, thấy không vấn đề gì, liền nhăn mặt.

Gã bên cạnh lẩm bẩm với: “Mới có vài giây, kẻ nào có thể đột nhập kịp được chứ. Chắc do nhiễu sóng thôi”.

“Ờ, chắc vậy. Chỗ này có cả đống camera, con ruồi còn chẳng lọt được”.

Trong khi đó, Võ Hoàng Việt và Lê Thanh Phong vừa thoát khỏi tầm quan sát của camera thì mỗi người liền chia nhau một việc. Lê Thanh Phong thoăn thoắt bám vào tường trèo lên toà nhà dát vàng, động tác vừa nhanh vừa gọn giống như một con thạch sùng, khéo léo né góc quay rồi đặt một thiết bị nhỏ lên trên nguồn điện cấp cho camera. Sau đó lại thoăn thoắt trèo xuống.

Tạ Quang Nguyên quan sát hành động của anh ta qua camera trên mắt bọ dừa, khen một tiếng: “Không hổ danh là học viên đạt 10/10 môn trèo tường. Trèo nhanh đấy anh Phong”

Lúc nói chuyện, Lê Thanh Phong đã tụt xuống đến đất: “Chờ thiết bị ăn vào nguồn điện rồi hack hệ thống của chúng nó đi, học viên đạt 10/10 môn công nghệ cao”.

“Ầy, học viên xuất sắc toàn diện đang bắt đầu rà rada rồi kìa, anh Phong, mau cắm thiết bị của anh đi”
“Làm ngay đây”.

Lê Thanh Phong cũng men sát vách tường phía sau chạy về phía Võ Hoàng Việt. Hai người cầm thiết bị quét đứng ở 2 góc của tòa nhà, cắm xuống đất, khởi động, rada bắt đầu chạy rì rì rồi nhanh chóng gửi bản vẽ về máy tính của Tạ Quang Nguyên.

Ba phút sau, anh ta liền reo lên: “Có bản vẽ rồi. Đội trưởng, ở dưới tầng hầm của tòa nhà có một không gian rất lớn”.

Võ Hoàng Việt nghiêm mặt: “Phác họa được hình dạng cụ thể các vật trong không gian đó không?”.

“Không được, cần có thêm rada phối hợp”. Ngón tay Tạ Quang Nguyên gõ loạn trên bàn phím: “Đội trưởng, cần một rada ở trên nóc tòa nhà, kết hợp với sóng rada bên dưới, tạo thành hình tam giác thì mới xuyên xuống sâu và dựng được hình dạn cụ thể của các vật bên trong”.

“Đợi 2 phút”. Võ Hoàng Việt lấy dây móc móng từ bên trong ba lô ra, bảo Lê Thanh Phong: “Gây tiếng động lúc tôi trèo lên, phân tán sự chú ý của lính canh”

“Được”. Lê Thanh Phong nhặt một viên đá, căn đúng lúc Võ Hoàng Việt bắ*/n móc móng lên nóc tầng 5 của tòa nhà liền ném viên đá chuẩn xác va vào cửa sổ của gian nhà giam Hồng Yến.

Mấy gã lính canh đi tuần gần đó nghe tiếng động liền ngó vào, hỏi Hồng Yến có chuyện gì, cô ấy sợ tiếng động kia có liên quan đến Võ Hoàng Việt liền chối bay chối biến: “Tôi vừa làm rơi đồ vào cửa sổ”

“Hừ. Muộn rồi còn không ngủ đi. Làm phiền nữa là ăn đòn đấy”
“Biết rồi, xin lỗi hai đại ca nhé, tôi đi ngủ ngay đây”

Bọn chúng chẳng thèm để ý đến cô nữa, rẽ sang hướng khác. Lê Thanh Phong thấy tình hình đã ổn, lập tức gật đầu với Võ Hoàng Việt, ra hiệu có thể trèo lên.

Móc móng của anh lúc này ghim chặt lên lan can trên sân thượng của Tòa nhà. Võ Hoàng Việt thậm chí không thèm lấy đà, một tay quấn mấy vòng dây thừng nối với móc móng, một tay rada, cứ thế chạy thẳng lên.

Chính xác là chạy hướng ngang ở trên tường, lưng song song với mặt đất, bước chân thanh thoát nhẹ như bay, không phát ra tiếng động, rõ ràng phải có thân thủ phi thường mới có thể di chuyển như vậy được, vậy mà sắc mặt Võ Hoàng Việt vẫn bình thản như không, tựa như không dùng sức, giống như định luật vạn vật hấp dẫn không hề có tác dụng với anh.

Tạ Quang Nguyên nhìn thấy liền cảm thán một tiếng: “Chậc, đây mới đúng là học viên xuất sắc toàn diện của trường huấn luyện đặc biệt này. Cái này mà được quay video lại rồi gửi cho thầy hiệu trưởng, chắc là sẽ được đưa vào sách giáo khoa để giảng dạy cho mà xem”.

Lê Thanh Phong cũng gật gù: “Mày còn chờ gì nữa, quay lại làm tư liệu đi”