Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 36

Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0

Đoạn 36

Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên đột nhiên xuất hiện tại khu chợ này khiến Nhật Hạ thấy vô cùng chấn động, nhất thời cảm thấy không sao tin được.

Võ Hoàng Việt thì mặt lạnh như tiền tóm ba lô của Lê Thanh Phong kéo lại, Tạ Quang Nguyên ngửi thấy không khí nồng nặc mùi thuốc sú*/ng cũng vội vàng ghé tai Lê Thanh Phong nói nhỏ: “Này, anh muốn ch*t đấy à?”

“Ầy”. Lúc này, Lê Thanh Phong mới phát hiện ra nhiệt độ xung quanh lúc này đã giảm đến vài độ, sống lưng anh ta bất chợt lạnh toát, vội vàng sửa lại: “Quen miệng, quen miệng thôi. Nhật Hạ, em vẫn khỏe chứ?”

“Em khỏe ạ”. Nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của hai người bọn họ, Nhật Hạ mới có cảm giác mình không nằm mơ, cười toe cười toét: “Sao các anh lại sang đây?”

“Sang hỗ trợ ‘anh nhà’ em chứ còn sao nữa?”. Lê Thanh Phong nhìn quanh một vòng: “Chà, lâu nay hai người sống ở đây hả?”

Tạ Quang Nguyên nói chen vào: “Chồng bán đậu phụ, vợ nấu cơm giặt đồ, cuộc sống đạm bạc quá đi”.

“Em với anh Việt buộc phải thích nghi đấy chứ. Diễn không đạt thì người ta không tin”. Nhật Hạ đỏ mặt, ngượng ngùng gãi đầu: “Hai anh vào trong đi. Giờ này ông bà cụ chủ nhà ngủ trưa rồi, qua gian nhà nứa phía sau nhé. Em đi lấy nước”.

Cô liếc nhìn Võ Hoàng Việt: “Đội trưởng Việt đưa hai anh ấy vào trong nhà nhé”. Nói xong thì vội vã chạy đi.

Gặp được người quen ở đây, Nhật Hạ mừng ơi là mừng, cô chạy đi mua mấy chai nước ướp lạnh về, lúc quay lại thì Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên đang nhìn ngang nhìn dọc khắp gian nhà nứa, vẻ mặt ‘âm thầm đánh giá phòng tân hôn’ của hai người.

Nhật Hạ lại càng xấu hổ, đặt nước xuống: “Các anh uống nước đi”

Tạ Quang Nguyên mở một chai nước, đưa lên miệng tu ừng ực, xong mới nói: “Gian nhà nối ra kênh này chill phết nhỉ? Mở cửa ra bên dưới là kênh, bên trên là cả bầu trời sao, lãng mạn phải biết. Hai người ở đây đã quen chưa?”.

“Mới đầu đến thì hoang mang lắm, nhưng mà dần dần cũng quen rồi. May mà em với anh Việt gặp được ông bà chủ nhà tốt bụng, cho bọn em ở nhờ, còn bảo vệ bọn em nữa”. Nhật Hạ hỏi: “Làm sao các anh lại sang được đây thế?”

“Bọn anh bơi qua”. Lê Thanh Phong đáp: “Phải mang theo thiết bị lặn mới qua được, nhưng sang đến đây thì phải bỏ lại hết ở gần bờ rồi. Đeo thêm bình oxy, xảy ra chuyện gì thì không chạy được”.

Tạ Quang Nguyên nói chen vào: “Nước sông bẩn, nắng hong khô hết quần áo rồi mà người vẫn hôi ch*t đi. Lát nữa phải kiếm chỗ nào tắm một cái”

“Ở gian nhà trên có phòng tắm đấy, các anh uống nước đi. Nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm. À phải rồi, hai anh ăn cơm chưa?”
“Em hỏi đúng trọng tâm rồi đấy, bọn anh cũng chưa ăn luôn”
“Vậy để em đi nấu cơm”.

Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên tạm thời chưa có ý định rời đi ngay, nhưng nhà của ông bà cụ lại quá chật chội, không có chỗ ngủ, vì vậy, Võ Hoàng Việt thuê cho bọn họ một phòng nhỏ ở kiot cách đó hai gian, cửa sau của gian phòng đó quay ra con kênh, chỉ cần bắc một chiếc cầu nứa nhỏ là có thể qua lại giữa hai nhà được.

Ba người đàn ông ăn cơm xong thì bắt tay vào làm cầu ngay, đến chiều tối là xong xuôi. Nhật Hạ đi chợ nấu thành hai phần cơm, một phần để ông bà cụ ăn trước, phần còn lại chờ mấy người đàn ông tắm rửa xong thì bưng vào gian nhà nứa, cùng ngồi ăn.

Trong bữa ăn, Nhật Hạ hỏi Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên về tình hình gần đây ở thành phố C, về tòa soạn của cô, hỏi về cả vụ án của Lâm Khang. Bọn họ đều nói một tháng qua tạm thời chưa có chuyện gì lớn, phía tòa soạn, Tạ Quang Nguyên cũng đã gửi đơn xin nghỉ phép giúp cô, Lâm Khang vẫn đang bị tạm giam, nhưng hắn có vẻ suy sụp tinh thần, chỉ mới một thời gian đã sút hơn 7kg.

Nhật Hạ gật đầu: “Hy vọng hắn chờ được đến khi vụ án này được phá xong, tòa án đưa ra xét xử. Ch*t trong tù thì đơn giản cho hắn quá”.

“Ừ, bọn anh cũng mong vậy đấy. Mong vụ án này phá thật nhanh, bắt được kẻ chủ mưu, bắt được cả chủ nhiệm nhà A và cứu được bạn em. Kéo dài càng lâu càng bất lợi cho chúng ta”

“Vâng”. Cô cười, trong lòng cũng đoán ra được Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên sang đây làm gì, nhưng không hỏi, chỉ nói: “Các anh ăn đi, ăn nhiều vào mới có sức làm việc. Ở chỗ này là chợ, nhưng đồ ăn uống không phong phú như trong nước đâu, với cả tay nghề có hạn, các anh đừng chê nhé”

“Ôi ăn thế này đối với bọn anh là cao lương mỹ vị rồi đấy. Em nấu ngon gần bằng mẹ anh Việt rồi, không khác gì đầu bếp nhà hàng 5 sao luôn”. Tạ Quang Nguyên búng tay tách một cái: “Anh sắp từ ng,hiệ*/.n cơm bác gái nấu thành cơm em nấu rồi đấy”.

“Cơm mẹ anh Việt nấu ngon lắm hả anh?”
“Ừ, thì anh đã bảo không khác gì đầu bếp của nhà hàng 5 sao mà lại. Chừng nào hai người về nước, em nhớ bảo anh ấy đưa về nhà ra mắt để được ăn cơm bác gái nấu nhé. Ngon y như em nấu vậy đó”.

Lê Thanh Phong nghe xong câu này thì bất giác ngước nhìn Võ Hoàng Việt, thấy sắc mặt anh vẫn bình thản như thường, nhưng anh ta lại rất rõ ràng, trong lòng Võ Hoàng Việt chắc hẳn sẽ không dửng dưng được như vẻ bề ngoài kia.

Làm sao cảnh sát lại có thể đưa một người bạn gái có xuất thân là con của tội phạm – về nhà ra mắt cha mẹ được chứ?

Ngay cả Nhật Hạ cũng cảm thấy điều này quá sức viển vông, nụ cười trên mặt liền trở nên gượng gạo vô cùng. Lê Thanh Phong khẽ huých cái tên đần độn Tạ Quang Nguyên một cái, lại ngẩng lên nói: “Canh ngon quá. Nhật Hạ, xới cho anh xin thêm bát nữa đi. Hôm nay phải vét sạch nồi cơm mới được”

“Vâng, em nấu nhiều cơm lắm, các anh ăn đi”.

Ăn uống xong, Võ Hoàng Việt cùng hai người kia đi cầu nứa sang kiot cách đó hai gian để bàn chuyện. Chủ kiot phía bên đó thường chỉ bán hàng ban ngày ở gian trước, đến buổi chiều là đóng cửa về nhà, cả một gian nhà giữa và gian sau trở thành ‘lãnh thổ’ riêng của mấy người đàn ông.

Võ Hoàng Việt ở bên ấy đến tận 12 giờ đêm mới về ngủ. Nhật Hạ vẫn ngồi bên cửa sổ hong khô tóc, chỗ này không có máy sấy, tóc cô lại dày, lần nào gội đầu cũng phải chờ tận mấy tiếng mới khô.

Võ Hoàng Việt giúp cô vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi thành hơi rối, khẽ cười: “Ngày mai anh phải ra thị trấn mua máy sấy mới được”

“Em thích để tóc khô tự nhiên đấy chứ, hong khô bằng gió thế này không bị hỏng tóc như máy sấy đâu”. Cô cười cười, hỏi: “Các anh bàn chuyện xong rồi à?”

“Chưa xong, nhưng sợ em chờ lâu nên anh về đi ngủ”. Võ Hoàng Việt luồn tay vào từng lọn tóc mềm mại ươn ướt của cô, đầu ngón tay có cảm giác mát rượi, vô cùng dễ chịu: “Sao tự nhiên lại gội đầu ban đêm thế?”

“Buổi chiều nấu cơm nóng quá, vã mồ hôi, tóc bết hết cả lại. Em sợ lát anh về lại chê hôi nên đi gội đấy”

“Hôi đâu mà hôi, lúc nào cũng thơm”. Anh hôn lên vai cô, khiến Nhật Hạ có cảm giác hơi buồn buồn, cô cười khúc khích, đẩy đầu anh ra một chút: “Đội trưởng mấy hôm nay quên cạo râu rồi”

“Mới lên một chút thôi mà”
“Buồn ch*t. Đừng hôn nữa. Mau đi ngủ thôi”

“Tóc chưa khô mà”. Võ Hoàng Việt thực sự không hôn nữa, chỉ kéo cô xoay người lại, để Nhật Hạ tựa lưng vào ngực anh: “Em ngồi thế này ngủ đi, khi nào tóc khô anh đỡ nằm xuống sau”

Tất nhiên, ngồi không ngủ được nên cô lại tìm chuyện để nói: “Sao anh Phong với anh Nguyên sang mà anh không nói cho em biết từ sớm?”

“Cho em bất ngờ đấy”. Võ Hoàng Việt cười: “Nói cho em biết từ sớm chắc em sẽ háo hức không ngủ được, còn mất công vào bếp nấu đủ 77 49 món đãi các cậu ấy. Nên bớt được công đoạn nào hay công đoạn ấy”.

“Chỉ là vất vả thêm một chút thôi mà. Nhưng đúng là nếu biết từ sớm thì em sẽ háo hức không ngủ được thật. Ở nơi xa lạ, gặp được người quen còn mừng hơn trúng số”. Cô cũng cười: “Các anh ấy sang đây giúp anh hả?”

Võ Hoàng Việt không muốn giấu cô, anh do dự một chút rồi cũng nói: “Nhật Hạ, cách đây 2 hôm anh đã gặp Hồng Yến”.

Cô lập tức giật mình, ngồi thẳng dậy nhìn anh: “Tối hôm anh về muộn đó là vì đến chỗ của bọn Ghế Đẩu tìm cô ấy?”

“Ừ”. Vì sợ cô lo lắng nên khi Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên chưa sang đây, Võ Hoàng Việt đã quyết định không nói. Bây giờ có đồng đội đến hỗ trợ, ít ra cô cũng yên tâm hơn được một chút: “Anh trèo tường vào, tìm thấy cô ấy ở một gian nhà tách riêng khu vực nhà thổ. Hạ, Hồng Yến vẫn khỏe, tinh thần cũng rất tốt. Cô ấy còn hỏi thăm em”.

Biết tin Hồng Yến vẫn an toàn, cái gai găm trong tim Nhật Hạ rút cuộc cũng đỡ đau hơn một chút: “Thật hả anh? Cô ấy có bị thương không? Bị giam ở một khu nhà khác sao?”

“Ừ, không bị thương. Cũng không chịu khổ sở gì. Em đừng lo”

Nhật Hạ gật đầu, lại hỏi anh: “Một mình anh vào tận biệt khu của bọn chúng, lỡ bị phát hiện thì làm thế nào? Em muốn biết tin của Hồng Yến, nhưng cũng không muốn anh phải mạo hiểm như thế”.

“Không vào hang cọp, sao bắt được cọp?”. Võ Hoàng Việt cười: “Hạ, bang Ghế Đẩu tồn tại ở đây 10 năm, làm không ít việc xấu, trong biệt khu của bọn chúng còn giam giữ rất nhiều người Việt Nam. Đã đến đây rồi thì không thể tay không quay về được”.

“Cho nên anh Phong và anh Nguyên sang đây tác chiến cùng anh?”. Nhật Hạ dường như hiểu ra mọi chuyện, mở to mắt nhìn Võ Hoàng Việt: “Việt, có phải phía Cục cảnh sát tạm thời không thể mang lực lượng sang bên này giải cứu công dân, nên các anh phải tự làm không?”.

Võ Hoàng Việt biết cô thông minh, có nhiều chuyện vẫn thể suy luận ra được. Anh thở dài, ôm chặt cô: “Em đừng lo, bọn anh có kế hoạch cụ thể, còn được cả những cảnh sát kỳ cựu ở Cục tư vấn kế hoạch tác chiến, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu không ổn, anh và các cậu ấy sẽ rút lui ngay”.

“Việt, 3 người, so với vài trăm người, thật sự rất nguy hiểm”. Đêm tối, gió ngoài kênh thổi vào, đã hong khô tóc Nhật Hạ từ lâu: “Lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào?”

“Không phải chỉ có 3 người, mà còn có người của bang Ngựa Sắt hỗ trợ bên ngoài nữa mà. Bọn anh chỉ có nhiệm vụ tìm kho vũ kh.í, giao chiến là chuyện của bang Ngựa Sắt với bọn Ghế Đẩu. Bên Ngựa Sắt muốn lật đổ Ghế Đẩu từ lâu rồi, anh chỉ cho bọn họ cơ hội thôi”

Sau đó, Võ Hoàng Việt giải thích đại khái cho cô hiểu kế hoạch của anh, tất nhiên đã lược bỏ những chi tiết nguy hiểm, chỉ nói như anh và Lê Thanh Phong, Tạ Quang Nguyên là người ngoài cuộc, để Nhật Hạ yên tâm.

Nhưng cô làm sao có thể yên tâm nổi chứ? Ngược lại, cô cũng không thể cản anh. Những chuyện Võ Hoàng Việt đang làm là cứu người, là triệt phá một ung nhọt tội phạm gây ảnh hưởng đến an ninh và chính trị của cả một đất nước, là bắt chủ nhiệm nhà A – kẻ chủ mưu hại ch*t chị gái cô, là đưa Hồng Yến trở về. Tất thảy đều là nhiệm vụ cao cả và vinh quang, là mang bình yên về cho vạn ngọn đèn quê hương, cô làm sao có thể bảo anh từ bỏ chứ?

Vì vậy, Nhật Hạ chỉ biết ôm thật chặt anh, cảm nhận hơi thở ấm nóng và trái tim rực lửa của người ấy bên cạnh mình: “Bao giờ thì bắt đầu hả anh?”

“Anh cũng chưa biết là bao giờ, nhưng chắc sẽ sớm thôi”. Võ Hoàng Việt hôn lên mái tóc cô: “Giải quyết nhanh, còn đưa em trở về”

“Em sẽ không về một mình đâu, nếu không phải anh đưa em về, em cũng sẽ không về”.

“Định ở đây ăn vạ ông bà cụ cả đời đấy hả?”. Anh nói đùa.

“Ừ, ăn vạ ông bà cụ cả đời, chờ anh cả đời”.

Lồng ngực Võ Hoàng Việt khẽ cứng lại, như có thứ gì đó âm ỷ đốt lên trong lòng anh, lan lên trái tim anh, vừa yêu lại vừa thương xót, tình cảm dâng đầy mạch m.áu, không biết phải chất chứa đi đâu, cũng chẳng biết phải thể hiện sao cho phải.

Giây phút này, đột nhiên anh rất muốn có được cô, muốn Nhật Hạ hoàn toàn thuộc về anh, mãi mãi là của anh. Nhưng rút cuộc, kết thúc vẫn chỉ là những nụ hôn dài nồng nàn, Võ Hoàng Việt vẫn dừng lại ở ranh giới kia, ôm cô lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, chẳng biết cô mơ thấy ác mộng gì mà giật mình mãi không thôi, anh còn nhìn thấy khoé mắt cô ươn ướt, ngay cả trong mơ cũng khóc. Thật là ngốc!

Võ Hoàng Việt đưa tay lau nước mắt cho Nhật Hạ, sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra bên ngoài, đứng trên cây cầu nứa ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao trước mắt, rồi vẫn là châm một điếu thuốc. Anh chỉ rít vài hơi, đợi tâm trạng ổn định lại rồi mới quay về, tiếp tục ôm cô ngủ.

Nhật Hạ, hy vọng chúng ta còn có ngày trở về. Lành lặn cũng được, thê thảm cũng xong, chỉ cần triệt phá xong hang ổ của bọn Ghế Đẩu và còn sống quay lại tìm cô, nhất định anh sẽ làm đến bước cuối cùng. Đem cô trở thành người phụ nữ của riêng mình!

***

Những ngày tiếp theo, Võ Hoàng Việt dành khá nhiều thời gian để ở bên gian nhà của Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên.

Lần này bọn họ sang đây có mang theo một số thiết bị công nghệ tiên tiến, là do cục trưởng Phạm Văn Quang đã cất công đến cục H06 một chuyến mượn về, đưa cho Tạ Quang Nguyên đem đến đây hỗ trợ Võ Hoàng Việt.

Tạ Quang Nguyên chuyện yêu đương có ngốc nghếch một chút, thẩm vấn cũng không giỏi như Võ Hoàng Việt hay Lê Thanh Phong, nhưng cậu ta lại là một chuyên gia IT, trình độ sử dụng thiết bị công nghệ đỉnh khỏi phải bàn. Chính Tạ Quang Nguyên là người phát hiện ra điện thoại của hầu hết tất cả mọi người trong cục bị hacker theo dõi, sau đó ra tay xử lý, vì vậy, sau này Võ Hoàng Việt từ Campuchia liên hệ về cũng không còn bị bọn Ghế Đẩu phát hiện.

Võ Hoàng Việt phác hoạ lại sơ đồ các khu nhà và camera trong đại bản doanh của bang Ghế Đẩu, cùng hai người họ bàn tính phương án để tìm được Hồng Yến lần nữa để lấy thông tin. Ban đầu Lê Thanh Phong định dùng flycam loại siêu nhỏ để điều khiển bay vào nơi giam giữ cô ấy, nhưng Võ Hoàng Việt lắc đầu:

“Flycam loại siêu nhỏ kích thước cũng 15cm, vẫn bị phát hiện như thường. Ở đại bản doanh của bọn chúng chắc hẳn phải có thiết bị phát hiện flycam. Không được, phải tính sử dụng thiết bị nhỏ hơn”

Tạ Quang Nguyên đặt cạch một cái lên bàn: “Em có”.

Dưới tay anh ta là một con bọ dừa bằng kim loại, kích thước khoảng 2,5cm, Võ Hoàng Việt cầm lên mới thấy hai mắt của bọ dừa đều gắn camera, bên dưới bụng còn có micro.

Tạ Quang Nguyên nói: “Cái này lúc rảnh em chế tạo chơi chơi, cũng chưa từng thực nghiệm bao giờ. Nhưng loại này bay được, đàm thoại 2 chiều và nhìn thấy người bên kia được. Chỉ cần có kết nối 5G thôi”.

“Có khe cắm sim để kết nối 5G không?”

Mặt Tạ Quang Nguyên hơi ngẩn ra: “Không có”.

“Ôi, thằng đầu đất này”. Lê Thanh Phong cau mày mắng: “Chế được không?”

“Được chứ sao không được, nhưng bây giờ phải tháo toàn bộ ra để sửa lại, cũng tốn cả tiếng”

Võ Hoàng Việt nói: “Không sao, cậu cứ làm đi, hoàn thành trước buổi tối nay là được”.

“Chúng ta có ăn cơm Nhật Hạ nấu rồi mới đi không anh Việt?”

Lê Thanh Phong cố nhịn không đậ/p Tạ Quang Nguyên: “Mày lúc nào cũng chỉ ăn, ăn. Tất nhiên là phải ăn rồi. Ăn xong mới có sức để leo tường chứ. Đúng không đội trưởng?”

Mấy ngày này bọn họ ở đây, Nhật Hạ quay cuồng nấu nướng giặt giũ, không được nghỉ, cô rất vui vẻ hỏi hai người muốn ăn món gì, Tạ Quang Nguyên liền đưa một list danh sách dài dằng dặc, cười ngờ nghệch gãi đầu: “Không phải anh tham lam đâu, nhưng anh thèm chừng này món. Nếu có thể, mỗi ngày em nấu một món cho anh ăn nhé”.

Lê Thanh Phong lại dúi tiền vào tay cô: “Tiền này anh đổi từ bên Việt Nam, bỏ ba lô chống nước nên không bị ướt đâu. Đang còn nhiều lắm, em cứ mua sắm tẹt ga đi”

Tạ Quang Nguyên thò đầu vào: “Đâu ra nhiều tiền vậy?”

“Tao rút lương của đội trưởng đó. Thẻ cậu ấy tao cầm mà”
“Ầy, thảo nào chi tiêu thoáng tay thật”.

Võ Hoàng Việt chỉ biết câm nín với hai người này, anh chẳng để bụng tiền của mình, chỉ thấy thương Nhật Hạ lúc nào cũng tất bật. Vì vậy, anh nói: “Về nước đừng hòng tôi cho các cậu ăn đồ cô ấy nấu nữa”

“Ấy, anh Việt, sao lại thế. Cơm Nhật Hạ nấu ngon mà”. Tạ Quang Nguyên mặt đầy đau khổ: “Em chỉ dám yêu cầu mỗi ngày một món thôi. Còn cật lực làm việc cho anh, anh đừng vì người đẹp quên bạn như thế chứ? Bọn em bơi từ Việt Nam sang đây chiến đấu với anh đấy”.

“Cũng tại vì cơm ở Cục ngán quá, mà cơm Nhật Hạ nấu lại ngon nên bọn tôi mới ham ăn ham uống thế chứ bộ”. Lê Thanh Phong cười hì hì: “Ý cậu là chăm chỉ làm việc mới được ăn cơm đúng không?”. Lại đá Tạ Quang Nguyên: “Làm mau, xong việc sớm được ăn cơm sớm, ban nãy tao còn thấy Nhật Hạ mua dừa về nữa đấy. Nhanh lên”

“Còn có dừa à? Tới đây, tới đây. 30 phút xong ngay”.

Võ Hoàng Việt nhìn hai người bọn họ háo hức như vậy, trong lòng không nhịn được, vừa tức vừa buồn cười!

Buổi tối, ăn uống xong, mấy người đàn ông vẫn quay về phòng kiểm tra lại tư trang lần nữa rồi chuẩn bị lên đường. Võ Hoàng Việt dặn Nhật Hạ ngủ trước, cũng nói với cô lần này anh chỉ đi dò đường, chưa ‘đá/*nh trận’ quan trọng nên không cần phải lo lắng.

Nhật Hạ nhìn bộ dạng vẫn cà lơ phất phơ của Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên, biết Võ Hoàng Việt không lừa mình nên chỉ dặn anh: “Vâng, các anh đi cẩn thận đấy”

“Anh biết rồi”. Có mặt hai tên kia, Võ Hoàng Việt không thể hôn cô, chỉ xoa đầu Nhật Hạ: “Ngủ sớm đi, nghe tiếng động lạ thì phải lập tức leo lên gian phòng ở trên mái, biết không?”

“Vâng”
“Vào đi, anh đi đây”

Nhật Hạ ngoan ngoãn nghe lời anh, vào gian nhà nứa, ba người đàn ông đeo ba lô cũng nhanh chóng lẩn vào trong bóng đêm, đi bộ đến biệt khu của bang Ghế Đẩu.

Tạ Quang Nguyên vừa đi vừa khẽ thì thầm nói riêng với Lê Thanh Phong: “Hoá ra đó là yêu nhau đấy hả? Đi làm nhiệm vụ, tạm biệt mà cũng thắm thiết như thế, buồn nôn ch*t tôi rồi”

Lê Thanh Phong hừ lạnh một tiếng: “Không có người yêu thì không hiểu được đâu”

“Anh thì có chắc”. Tạ Quang Nguyên bĩu môi.

“Hừ, đợi đó, về nước tao kiếm hai cô, hai tay ôm 2 em xem mày có lác mắt không”
“Ừ. Em đợi đấy. Haha”