Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 40
Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0
Đoạn 40
Sau 3 ngày, mấy người đàn ông đã hoàn thành xong kế hoạch phá hủy kho v.ũ kh.í và cứu người từ đại bản doanh của bang Ghế Đẩu. Cùng thời gian này, Hồng Yến cũng gửi tin tức ra, nói đúng một tuần nữa đại ca Kỳ Minh sẽ tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 60, ông ta thích yên tĩnh, không có ý định mời các bang phái khác đến dự, nhưng nghe nói có thuê một vũ đoàn múa của Trung Quốc đến biểu diễn, sẽ mời các đàn em cấp cao cùng thưởng thức, chắc hẳn cũng sẽ uống rượu.
Võ Hoàng Việt cảm thấy đây chính là thời cơ thích hợp để tấn công bang Ghế Đẩu, vì vậy, anh dặn Hồng Yến trước hết nên cẩn thận, cũng chuẩn bị sẵn mọi thứ cho việc chạy trốn. Hồng Yến nghe xong thì gật đầu:
“Tôi biết rồi”. Ngừng lại vài giây, cô lại nói với ‘bọ dừa’: “Việt, lúc đó anh sẽ đến cứu tôi chứ?”
“Khi đó chắc chắn sẽ rất loạn, tôi không dám chắc có thể đến chỗ cô hay không, nhưng cô yên tâm, nhất định sẽ có người đưa cô ra ngoài”.
“Là người của bên cảnh sát sao?”
“Đúng vậy”. Võ Hoàng Việt đáp: “Hồng Yến, khi đó bằng mọi giá phải chạy thật nhanh ra ngoài, đừng quan tâm chuyện gì cả, việc của cô là phải thoát được khỏi đó, biết không?”
Mấy lần nói chuyện này, Hồng Yến đã bắt đầu quen với việc Võ Hoàng Việt dặn dò mình, nhưng chẳng hiểu sao nghe một lần, lại muốn được thêm lần nữa: “Vâng, tôi biết rồi”.
“Tôi sẽ gửi áo chống đạn vào cho cô. Thoát được ra ngoài thì cứ chạy về hướng Tây, ở đó sẽ có đoàn tiếp ứng”
“Vâng”
“Được rồi, tạm biệt”.
Võ Hoàng Việt nói xong, định bảo Tạ Quang Nguyên điều khiển bọ dừa bay đi. Nhưng Hồng Yến vẫn gọi giật lại: “Việt”
Võ Hoàng Việt hơi nhíu mày: “Sao thế?”
“Các anh… định vào kho vũ kh.í bằng cách nào? Đã có phương án thoát ra chưa?”
“Có rồi”. Anh chỉ trả lời đại khái: “Cô cứ yên tâm”
“Vậy… anh… cũng sẽ an toàn chứ?”. Hồng Yến nói tới đây, lại sợ Võ Hoàng Việt nghi ngờ mình nên vội vàng bổ sung thêm: “Ở đây chỗ nào cũng nguy hiểm, bọn chúng cũng không ngán gi*t người, tôi… tôi sợ…”
“Không cần lo cho chúng tôi, chúng tôi tự biết bảo vệ mình. Cô cứ lo cho tính mạng của cô trước đi. Hồng Yến, Nhật Hạ luôn mong cô bình an trở về”
“À… vâng”. Nhắc đến Nhật Hạ, trái tim Hồng Yến bất giác chùng xuống. Cô rất muốn gặp cô ấy, nhưng ngược lại, đột nhiên lại không biết phải đối mặt với Nhật Hạ thế nào. Hai người cùng đến đây, Nhật Hạ được an toàn bên Võ Hoàng Việt, còn cô, chịu đủ sự giày vò, thân x.ác thê thảm bẩn thỉu. Gặp lại, ngẩng đầu nhìn nhau làm sao đây?
“Vậy… các anh cẩn thận nhé. Có tin tức gì mới, tôi sẽ báo cho các anh”
“Được”.
‘Bọ dừa’ quay về, Võ Hoàng Việt, Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên cũng điền nốt chỗ trống cuối cùng vào kế hoạch, đó chính là thời gian dự kiến tác chiến. Sau đó, Võ Hoàng Việt gửi toàn bộ tài liệu về xin ý kiến của cục trưởng Phạm Văn Quang.
Cục trưởng Phạm Văn Quang cùng với các cảnh sát kỳ cựu trong cục thức trắng 2 đêm để nghiên cứu thật kỹ kế hoạch của bọn họ. Đưa ra nhận định và sửa một vài chi tiết, cuối cùng, tất cả đều thống nhất sẽ tác chiến vào đúng ngày sinh nhật của đại ca Kỳ Minh.
Cục trưởng Phạm Văn Quang nói: “Lần này 3 cậu tác chiến sẽ khác hoàn toàn những lần trước, không có đồng đội hỗ trợ, không có vũ k.hí tốt nhất, xảy ra chuyện, Cục cũng không thể ứng cứu ngay được. Các cậu phải tự dựa vào bản thân, chuẩn bị cho tốt, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất nào dù là nhỏ nhất, rõ chưa?”
Ba người đàn ông nói chuyện qua video với cục trưởng Phạm Văn Quang, lập tức đứng thẳng lưng, giơ tay lên thái dương hô to “Rõ” một tiếng.
Cục trưởng Phạm Văn Quang nhìn bọn họ, hài lòng gật đầu: “Trong quá trình cứu công dân thoát khỏi đó, nếu có người cố tình chống cự không đi, tình huống bắt buộc có thể bỏ lại. Đợi khi phối hợp được với chính quyền Campuchia thì xử lý sau”
“Vâng”. Võ Hoàng Việt đáp: “Chú Quang, về Nhật Hạ…”
“Tôi đã sắp xếp rồi”. Mắt nhìn của Phạm Văn Quang vẫn rất tốt, ông có thể đoán được tình cảm của Võ Hoàng Việt với Nhật Hạ, cũng biết thời gian qua đã xảy ra những chuyện gì, nhưng lúc này không phù hợp để khuyên bảo, vì vậy, cục trưởng nói: “Các cậu cứ yên tâm tác chiến. Vào đêm ngày tấn công vào đại bản doanh của bọn Ghế Đẩu, người của chúng ta sẽ dùng thuyền bơi qua sông, tìm cách đưa cô ấy trở về nước”.
Thực ra, Võ Hoàng Việt muốn Nhật Hạ về nước trước khi anh tác chiến, nhưng bây giờ khu tự trị còn chưa loạn, đám người của Ghế Đẩu đi tuần dọc bờ sông liên tục, có thuyền cập bến sẽ dễ bị phát hiện. Hơn nữa, anh cũng không nỡ xa cô, dù chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa thôi, nhưng nhìn thấy Nhật Hạ một ngày, lòng anh cũng bình yên thêm một ngày.
Võ Hoàng Việt thở dài, đáp: “Vâng. Nhờ chú bảo đảm an toàn cho cô ấy”
“Được”. Cục trưởng gật đầu: “Cháu cứ yên tâm tác chiến, không phải lo gì cả. Cứ giữ mạng quay về là được. Còn mạng mới có thể gặp lại”
“Vâng”.
“Kiểm tra lại tư trang lần nữa, xem tất cả đã ổn thoả chưa. Nếu không vấn đề gì thì cứ đúng theo kế hoạch, 2 ngày nữa lên đường”
“Rõ”.
Ngắt kết nối xong, ba người đàn ông, mỗi người một tâm trạng.
Lê Thanh Phong còn có người thân ở quê, các em còn ăn học, gia cảnh lại nghèo khó, cả nhà chỉ trông chờ vào anh ta. Nhiều năm nay, mỗi lần thực hiện những nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm, Lê Thanh Phong thường nghĩ đến hai việc, một là thành công sẽ được thưởng bao nhiêu tiền, hai là nếu hy sinh, số tiền được cục Cảnh sát trao tặng cho gia đình ‘liệt sĩ’ liệu có đủ để nuôi các em anh ta trưởng thành hay không.
Võ Hoàng Việt chiến đấu bên cạnh Lê Thanh Phong đã lâu, hiểu tâm trạng của cậu ta, liền vỗ vai hỏi: “Mấy đứa nhóc học lớp mấy rồi?”
“Đứa lớn nhất đi học đại học rồi, còn hai đứa, một đứa lớp 12, một đứa lớp 9”
“Học tốt không?”
“Cũng được”. Lê Thanh Phong cười cười: “Chắc là giỏi hơn tôi”
“Giỏi hơn cậu là được rồi, sau này chúng nó lớn, chúng nó đi làm nuôi cậu”. Võ Hoàng Việt nói: “Trận này thắng xong xin nghỉ phép về quê thăm mấy đứa nhóc chứ hả?”
Không phải là ‘cố gắng thành công trở về’, mà là khẳng định ‘trận này thắng’, cách nói chuyện của Võ Hoàng Việt cứ như đang tiếp thêm sức mạnh cho Lê Thanh Phong, khiến anh ta nhẹ lòng hơn rất nhiều: “Ừ, phải về thăm chứ. Nửa năm nay không về rồi, bố mẹ tôi có khi còn sắp quên luôn có đứa con trai như tôi rồi đấy”.
“Bố mẹ cậu tự hào còn không hết. Lần trước tôi về cùng, mẹ cậu chẳng nói ở cả thôn cậu không có ai được làm cảnh sát như cậu còn gì?”
Tạ Quang Nguyên cũng chen miệng vào: “Phải đấy. Lúc nói về anh, mắt mẹ anh sáng lấp lánh luôn. Như kiểu con trai tôi đấy, tài giỏi chứ hả, nó làm công an đấy, tương lai ngời ngời đấy, đi làm còn gửi tiền về nuôi cả mấy đứa em đi học nữa, đẻ được thằng con trai như thế tự hào ch*t đi được”.
Lê Thanh Phong phì cười: “Làm gì đến nỗi thế?”
“Thật mà. Mẹ anh tự hào về anh lắm, nên vụ lớn thế này mà đánh thắng, kiểu gì mẹ anh cũng được nở mày nở mặt, đi khoe khắp làng trên xóm dưới luôn”.
“Lúc đó cho mày về quê cùng anh nhé, mẹ anh nở mặt một thể”.
Tạ Quang Nguyên vốn là trẻ mồ côi, sau này vì tư chất thông minh nên mới được lựa chọn vào trường huấn luyện đặc biệt. Anh ta không có gia đình để nhớ đến, cũng chẳng vướng bận chuyện gì, mỗi lần thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm cũng vẫn rất chill, còn bảo: Sợ quái gì ch*t, ch*t thì thôi, 18 năm sau lại làm anh hùng chứ sao.
Võ Hoàng Việt biết cậu ta không có người thân, cho nên mỗi lần về nhà đều cố ý đem đồ ăn đến, cũng chẳng muốn Tạ Quang Nguyên tốn thêm 18 năm làm anh hùng, luôn bảo vệ cậu ta, trước đây còn từng chắn một viên đạn cho Tạ Quang Nguyên.
Lần này, Võ Hoàng Việt chỉ nói: “Hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, tôi mời các cậu về nhà ăn cơm”.
“Thật à?”. Hai mắt Tạ Quang Nguyên sáng như sao: “Bọn em được về nhà anh, ăn cơm mẹ anh nấu thật không?”
“Thật”. Anh hơi buồn cười: “Muốn ăn bao nhiêu thì ăn”.
“Em được về nhà anh Phong rồi, nhà anh Việt thì chưa, lần này phải đến gặp ‘đầu bếp 5 sao’ nhà anh Việt cho biết mới được”. Nói xong lại cười hì hì: “Nhưng mà đồ của Nhật Hạ nấu cũng ngon phết đấy. Không thua kém mẹ anh luôn. Anh mời em ăn cơm nhà anh một hôm, mời ăn cơm Nhật Hạ một hôm nhé”
Võ Hoàng Việt thấy cậu ta tham lam như vậy liền hừ lạnh một tiếng: “Dẹp đi”.
“Ấy… đừng độc ác thế mà. Thêm một bữa thôi, có gì đâu. Cho ăn cơm của mẹ nấu thì được, mà sao cơm của Hạ nấu thì lại không thế. Anh không thấy trong 3 chúng ta mỗi em đáng thương nhất à, cho em ăn cơm Hạ nấu đi mà”.
Lê Thanh Phong phì cười: “Đáng đời đồ tham lam”.
***
Sau khi cục trưởng Phạm Văn Quang đồng ý cho bọn họ thực hiện kế hoạch tác chiến, Võ Hoàng Việt mới đến gặp đại ca Long, thông báo cho ông ta thời gian cụ thể để chuẩn bị.
Đại ca Long vẫn nghi ngờ anh, nên hỏi: “Bình thường những việc tổ chức lễ sinh nhật hay tiệc tùng gì ở trong bang Ghế Đẩu, bọn chúng thường không nói ra ngoài, sợ có người biết sẽ lợi dụng để gây chuyện, sao cậu lại có thông tin này?”
Võ Hoàng Việt liếc ông ta: “Đại ca Long, ông sợ tôi lừa ông sao?”
Đại ca Long xua tay: “Tôi chỉ thắc mắc thôi”
“Ông có thể tìm người thăm dò lại thông tin lần nữa, nếu xác thực, chúng ta cứ hẹn gặp vào đêm ngày kia”. Võ Hoàng Việt nói: “Người của ông cứ chờ ở bên ngoài, tôi xử lý kho v.ũ kh.í xong sẽ thông báo để Ngựa Sắt ập vào”
“Liên lạc thế nào?”.
“Trong toà nhà đó có thiết bị phá sóng, không thể liên lạc được. Khi nào hoàn thành xong, tôi ra bên ngoài sẽ gọi điện thoại cho ông”.
Đại ca Long có vẻ không đồng tình: “Hay là thế này đi, để một tên đàn em giỏi võ nhất của tôi đi theo cậu, vừa có thể phụ cậu xử lý kho vũ kh.í, vừa phụ trách liên lạc với tôi. Như thế, cậu sẽ rảnh tay hơn”
Võ Hoàng Việt lặp lại câu hỏi của ông ta: “Liên lạc thế nào?”
“Chúng tôi dùng tín hiệu bằng miệng”. Đại ca Long đưa hai ngón tay lên môi, làm động tác như đang huýt sáo: “Cậu đừng cười, ở chỗ này các thiết bị công nghệ khan hiếm, đôi khi không dùng được, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn dùng phương thức này để giả tiếng kêu của động vật. Phe đối phương vừa không nghi ngờ, vừa có thể truyền thông tin”.
Võ Hoàng Việt không thể nói cho đại ca Long biết kho vũ kh.í ở dưới hầm, tiếng kêu vốn không truyền ra ngoài được. Hơn nữa, anh biết đại ca Long nghi ngờ mình, sắp xếp người đi cùng chẳng phải để giúp đỡ gì anh, mà là để giám sát anh. Có thể cũng sẽ gi*t anh sau khi tìm thấy kho vũ kh.í.
Nếu anh không đồng ý, kẻ cáo già như đại ca Long chưa chắc đã chịu tiếp tục thực hiện theo kế hoạch, lúc đó chỉ sợ ông ta còn phá hỏng mọi dự tính của anh. Dù sao đã hợp tác thì rất khó lòng từ chối yêu cầu này, cho nên Võ Hoàng Việt suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: “Được”.
***
Trong 2 ngày còn lại trước khi tấn công vào đại bản doanh của bang Ghế Đẩu, ba người đàn ông lại càng bận rộn hơn những ngày trước, bọn họ chụm đầu nghiên cứu bên máy tính, dưới bàn ngổn ngang giấy tờ với dày đặc nét bút, còn chẳng có nổi thời gian ăn cơm.
Ông bà cụ biết bọn họ sắp sửa làm chuyện lớn gì đó, nhưng không tiện hỏi thẳng, chỉ có một lần bà cụ đánh tiếng với Nhật Hạ:
“Các con sắp phải đi à?”
Cô cũng không muốn giấu ông bà cụ, chỉ là ở đây đã một thời gian, trong lòng sẽ nảy sinh cảm giác gắn bó, không nỡ rời xa: “Vâng. Con cũng định nói với ông bà, chắc là sắp tới bọn con phải về Việt Nam…”
“À…”. Bà cụ gật đầu, miệng rõ ràng cười, nhưng mắt lại rơm rớm: “Cũng phải. Phải trở về Việt Nam chứ, ở chỗ này mãi sao được. Các cậu ấy đang tìm cách để qua sông đó hả?”
“Vâng ạ”. Nhật Hạ nói dối: “Bọn con đi rồi, ông bà cũng đừng làm đậu phụ nữa, mấy việc phải dậy sớm, còn bê thùng phuy nặng như thế vất vả lắm. Con thấy bán rau cũng tốt, chị bán trứng ở góc chợ vừa nghỉ rồi, ông bà bán thêm trứng nữa thu nhập cũng sẽ đủ trang trải, không cần làm đậu nữa”.
“Ừ, ừ, bà biết mà”. Bà cụ nhìn sang ông cụ: “Ông ấy già rồi, may mà thời gian qua có hai đứa ở đây, đỡ đần ông bà bao nhiêu việc, mấy hôm nữa hai đứa đi rồi, ông bà chắc cũng nghỉ làm đậu thôi, sức nào mà làm chứ? Buôn bán nhỏ lặt vặt, kiếm vài đồng rau cháo ăn qua ngày là được rồi”.
Tự nhiên viền mắt cô nong nóng, do dự rất lâu mới nói: “Nếu… con gái của ông bà trở về, ông bà có ý định quay về Việt Nam sinh sống không?”
Ông cụ lắc đầu: “Ở đây quen rồi, với cả ông bà tuổi cũng cao, về nước chẳng biết làm gì. Nếu con bé về, ông bà sẽ giao kiot này cho nó buôn bán, biết đâu vài năm nữa nó lại lấy chồng, còn phải chăm con của nó nữa, cho nên chắc là ông bà loanh quanh ở chỗ này đến hết đời thôi”.
“Vâng”.
“Nhật Hạ, về nước rồi, nếu có thời gian thì gọi điện thoại cho ông bà nhé”. Ông cụ cười: “Lát nữa ông đọc số, con ghi vào trong giấy. Sau này đừng quên ông bà đấy”
“Sao mà quên được chứ? Bọn con sẽ không bao giờ quên ông bà đâu. Nếu có cơ hội, nhất định sẽ quay lại đây thăm ông bà”
“Chỗ này nguy hiểm lắm, toàn tội phạm, quay lại đây làm gì chứ? Đã đi rồi thì đừng quay lại nữa, con với Việt cứ sống hạnh phúc bên nhau, chừng nào có con thì thông báo cho ông bà một tiếng, thế là ông bà mừng lắm rồi”
Bà cụ cũng nói thêm vào: “Cả 2 cậu kia nữa chứ. Hai cậu ấy lấy vợ thì con cũng nhớ thông báo cho ông bà biết đấy nhé”.
Tròng mắt Nhật Hạ đỏ hoe: “Vâng ạ”.
Tối hôm đó, Nhật Hạ bưng đồ ăn đêm sang kiot bên kia, ngó vào vẫn thấy Võ Hoàng Việt đang cau mày viết gì đó lên bản đồ, Lê Thanh Phong kiểm tra bình acid sunfuric mới mua được từ chợ đầu mối, Tạ Quang Nguyên thì vùi đầu bên máy tính, mặt mày ai nấy đều vô cùng căng thẳng.
Nhật Hạ sợ làm phiền bọn họ, do dự mãi không vào, lát sau dường như Võ Hoàng Việt có linh cảm, ngẩng lên, vừa vặn nhìn thấy cô.
Anh đứng dậy, đi về phía Nhật Hạ, đỡ khay đồ ăn trên tay cô: “Muộn rồi, em vẫn làm đồ ăn à?”
“Vâng, sợ các anh làm việc muộn sẽ đói nên em nấu thêm một nồi cháo gà”. Cô cười cười, bảo hai người đàn ông còn lại: “Các anh nghỉ tay lại ăn cháo đi đã”.
Tạ Quang Nguyên hí hửng cười toe toét: “Đang đói thì có cháo. Nhật Hạ, anh thích nhất là được ở gần em đấy”.
Lê Thanh Phong huých cậu ta: “Nói cho rõ vào. Anh thích nhất là ở trọ sát phòng của em, ăn ké đồ ăn em nấu, không phải là ‘ở gần’ nhé. Ở gần mang nhiều nghĩa lắm”
“Thế anh có thích ở gần cô ấy không?”
“Có”.
Tạ Quang Nguyên phì cười, Nhật Hạ cũng cười, chỉ có Võ Hoàng Việt hừ lạnh một tiếng: “Tranh thủ ăn đồ cô ấy nấu đi, vài bữa nữa về nước đừng hòng tôi cho các cậu ở gần cô ấy”
“Ầy, người ta gọi thế là tham lam ích kỷ đấy anh Việt. Có đồ ngon mà giữ ăn một mình kiểu gì cũng sẽ bị tiêu chảy”.
“Phỉ phui cái miệng cậu”. Võ Hoàng Việt nói: “Mau lại ăn đi”.
Nhật Hạ nghe mấy người đàn ông nói đùa như vậy, nghĩ tới lúc phải rời đi, tự nhiên lại thấy thật tiếc quãng thời gian ít ỏi còn lại này. Khi mới đến đây cô luôn mong được về nước thật nhanh, bây giờ sao bỗng dưng lại lưu luyến nhiều đến thế, muốn ở lại trong chợ phụ ông bà cụ làm đậu, muốn ngày nào cũng nhìn thấy Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên cười đùa, háo hức ăn đồ mình nấu, và trên hết, cô muốn ở bên Võ Hoàng Việt thật lâu, thật lâu…
Rời khỏi chỗ này, cô lại phải trở về làm chính cô, còn anh là cảnh sát hình sự, toàn thân đầy vinh quang, hai người thuộc về hai thế giới khác biệt, vĩnh viễn không còn những ngày tháng bình yên vui vẻ như ở nơi này nữa, có phải không?
Võ Hoàng Việt lấy thêm một chiếc bát, chia cháo của anh sang bát đó cho cô. Nhật Hạ không định ăn, nhưng cũng muốn ngồi cùng với mấy người bọn họ nên cũng nhận lấy, vừa ăn cháo vừa nói chuyện.
Xong xuôi, Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên xung phong đi rửa bát, Võ Hoàng Việt cũng không để cô dọn dẹp mà tự tay lau sạch lại bàn ghế, sau đó dẫn Nhật Hạ về gian nhà nứa.
Anh xoa đầu cô, bảo: “Chốt cửa sổ lại rồi ngủ đi nhé. Đêm nay chắc muộn anh mới về được. Ở bên kia anh vẫn luôn xem camera, có chuyện gì anh sẽ sang ngay”
“Vâng”. Cô gật đầu, nhìn quầng thâm trên mắt anh, biết Võ Hoàng Việt mấy ngày này thực sự rất mệt, lại thấy xót anh vô cùng: “Nếu mệt thì anh tranh thủ nghỉ ngơi đi một lát, vẫn còn cả ngày mai nữa mà”
“Ừ, phải về ôm vợ ngủ chứ”. Võ Hoàng Việt cười cười: “Không ôm vợ thì không ngủ được”.
Nhật Hạ bật cười: “Dẻo miệng”. Cô xoay người đi vào nhà: “Em về ngủ đây, không đợi anh đâu đấy”.
Khóe miệng Võ Hoàng Việt cong cong, anh đứng trên cầu nứa nhìn cô đi vào nhà, lại nhìn ngọn đèn ở trong đó thật lâu, thật lâu, tới khi nghe tiếng quẫy của cá dưới con kênh, anh mới quay lại chỗ của Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên.
Nhật Hạ ở phía bên này bảo ngủ nhưng rút cuộc vẫn là không ngủ được. Cô biết, cuộc chiến ngày mai rất quan trọng, cũng vô cùng nguy hiểm, cô hy vọng Võ Hoàng Việt sẽ bình an, nhưng lại cũng chợt nhận ra, đêm nay có thể sẽ là đêm cuối cùng được nằm ngủ bên anh như thế này.
Anh chưa về, cô cũng chẳng ngủ được, tiếc mỗi giây mỗi phút trôi qua. Võ Hoàng Việt ở phía bên kia cứ chốc chốc lại ngó qua camera, rõ ràng Nhật Hạ nhắm mắt, nhưng anh lại có linh cảm cô chưa ngủ. Võ Hoàng Việt dự định làm việc đến 2h mới về nghỉ ngơi một chút, nhưng 12 rưỡi đêm, lòng không yên được, vì vậy anh đành nghỉ sớm, trở về gian nhà nứa.
Khi vào bên trong, anh mới phát hiện ra hôm nay Nhật Hạ không bật đèn xông tinh dầu mà thắp nến thơm. Võ Hoàng Việt chui vào chăn, cô lại khẽ cựa mình, hỏi: “Anh về rồi à?”
“Sao hôm nay lại thắp nến thơm?”
“Còn nửa cây, em đem thắp nốt, vài hôm nữa là về rồi mà”. Nhật Hạ cười cười: “Em lười mất công mang nửa cây nến về”.
“Thơm lắm”. Anh ôm chặt eo cô, rúc vào hõm vai cô, hít một hơi thật dài.
“Cái gì thơm? Nến hay em?”
“Cả 2”. Võ Hoàng Việt thì thầm: “Nhưng mà em thơm hơn”
“Mùi gì cơ?”
“Mùi vỏ bưởi”.
Ngón tay Nhật Hạ luồn vào mái tóc mượt mà của anh, cọ đi cọ lại: “Mũi của đội trưởng Việt thính quá. Trưa nay bà cụ mới sang quầy hoa quả xin vỏ bưởi về nấu nước gội đầu cho em đó”.
“Ừm, mùi thơm của ngày xưa, dễ gần, dễ chịu”.
“Anh có thích không?”
“Thích”. Võ Hoàng Việt trả lời rất dứt khoát: “Thứ gì xuất phát từ em đều thích hết”
“Anh đừng có tán tỉnh em, tán kiểu đó là đổ thật đấy”
“Đổ một nửa hay đổ nguyên cây?”
“Tất nhiên vẫn là đổ một nửa”.
Võ Hoàng Việt cười: “Phóng viên Nhật Hạ khó cưa cẩm ch*t đi được”
“Để anh phải nhớ mãi đấy”. Cô nói nửa đùa nửa thật: “Ngày mai anh muốn ăn món gì? Em dậy sớm đi chợ nấu cho các anh ăn”
“Quẩy rán, sữa đậu nành nhé”. Những thứ ấy ở nhà ông bà cụ có sẵn, cũng chẳng mất công chuẩn bị, Võ Hoàng Việt chung quy lại vẫn là sợ cô vất vả.
Nhật Hạ gật đầu, lại nói với anh chuyện hôm nay cô đã thông báo với ông bà cụ về việc hai người sắp về nước. Võ Hoàng Việt gật đầu: “Anh sợ ông bà buồn, rồi lại mất công chuẩn bị cơm nước chia tay nên định ngày mai mới nói, nhưng em nói từ hôm nay rồi cũng không sao. Ông bà cũng đỡ bất ngờ”.
“Vâng, bà cụ cứ bảo mong chúng ta an toàn rời khỏi đây, nhưng nhìn ông bà có vẻ buồn lắm”. Cô thở dài, ôm chặt lấy anh: “Lúc mới đến thì chỉ mong được về nhà thật nhanh, nhưng bây giờ tự nhiên lại cảm thấy không nỡ. Không biết sau khi chúng ta đi rồi, ông bà cụ sẽ thế nào”
“Lần này nếu kế hoạch thành công, bang Ghế Đẩu sụp đổ, con gái của ông bà cụ cũng có thể trở về với hai người. Em yên tâm, lúc đó ông bà vui còn không hết, không có thời gian buồn vì chúng ta nữa đâu”
“Vâng, hy vọng là thế”. Nhật Hạ lại hỏi: “Anh nói xem, cô ấy ở trong nhà thổ 5 năm, không sống cuộc sống của con người nữa, liệu lúc ra ngoài tâm lý có bị ảnh hưởng không?”
“Sẽ có”. Võ Hoàng Việt làm cảnh sát hình sự nhiều năm, anh hiểu rất rõ con người khi đã trải qua quãng thời gian bị ngư.ợ.c đ.ã*i, bị chèn ép, chứng kiến tội ác diễn ra hàng ngày trước mắt, tâm lý ít nhiều cũng sẽ bị méo mó: “Nhưng khi hòa nhập lại được sẽ ổn thôi”
“Vâng”
Võ Hoàng Việt im lặng một lát rồi bỗng dưng gọi tên cô: “Nhật Hạ”
Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Vâng”
“Ngày mai phía Cục sẽ cử người sang đây đưa em về, có lẽ sẽ đi vào ban đêm”. Giọng anh hơi khàn khàn: “Ngày mai em chuẩn bị đồ đạc, nếu họ đọc đúng mật mã 1211002 thì em đi theo họ nhé”
Nhật Hạ lập tức sửng sốt: “Việt, không phải đã nói chúng ta sẽ cùng nhau về nước sao? Sao tự nhiên lại đưa em về trước?”.
Võ Hoàng Việt ôm lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cô: “Rất có thể người trong bang Ngựa Sắt sẽ nhân lúc hỗn loạn, tìm đến đây làm hại em. Anh và mọi người lúc đó không thể ở bên cạnh bảo vệ em, vả lại, giải quyết kho vũ kh.í xong, bọn anh sẽ đưa công dân bị giam trong biệt khu về thẳng qua cửa khẩu, không quay lại đây nữa. Em về nước trước sẽ an toàn hơn”.
Cô định nói rằng mình không muốn, nhưng lại không muốn hờn dỗi như trẻ con, vả lại, Nhật Hạ biết anh đã suy tính đến tất cả mọi khả năng và lựa chọn phương án tốt nhất cho cô. Cô không thể chỉ vì ý thích của mình mà làm khó anh được.
Cuối cùng, cô chỉ nói: “Việt, em không ở cạnh anh, không biết anh thế nào, anh đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy em sẽ rất lo lắng”. Cổ họng cô hơi nghẹn lại, vành mắt cũng cay cay: “Cho nên anh phải bình an, hứa với em sẽ không xảy ra chuyện gì, được không?”
Võ Hoàng Việt nghe ra được ngữ điệu đã có chút lạc đi của cô, trong lòng cũng rất không nỡ, rất khó chịu. Anh đi thực hiện nhiệm vụ nhiều năm nay, chưa từng có lần nào cảm thấy ‘sợ ch*t’ như lúc này, không phải là lo lắng cho tính mạng mình, mà là sợ làm Nhật Hạ thất vọng, sợ không thể gặp lại cô.
Anh lẳng lặng hít vào một hơi thật sâu, không dám chắc, nhưng vẫn quyết định nói dối: “Ừ, anh hứa”.
Nhật Hạ mỉm cười, không nói gì nữa, Võ Hoàng Việt nằm bên cạnh cô cũng im lặng. Mùi nến thơm nhàn nhạt lan tỏa khắp một nơi, không khí trong gian nhà nứa bất chợt trở nên tĩnh lặng, yên ắng đến mức chỉ nghe tiếng nước chảy bên dưới và tiếng hít thở của hai người.
Không lâu sau, Nhật Hạ bỗng dưng nhoài người hôn anh, Võ Hoàng Việt cũng ghì chặt lấy gáy cô, gần như bế cô nằm lên trên người mình, hôn nồng nhiệt.
Hơi thở của anh nóng bỏng hơn ngọn nến bập bùng trên bàn trà, da thịt cũng nóng, từng nụ hôn mạnh mẽ dồn d.ập tấn công Nhật Hạ khiến cô gần như không thở nổi. Càng bị đè ép, cô lại càng khát khao nhiều hơn, cô chủ động đưa lư.ỡi cho anh, nhiệt tình đáp trả.
Giữa tình yêu như trùng trùng sóng lớn, giữa cả tấn bi kịch của kết cục, giữa giằng xé đau đớn giữa dừng lại hoặc tiếp tục, biết trước con đường kia vốn định sẵn là sẽ nhiều đau thương, cả cô và anh đều tình nguyện đánh đổi, tình nguyện dẫm lên muôn vàn chông gai để tiến thêm một bước cuối cùng.
Vượt qua ranh giới đó, không bận tâm ngày mai!
Trong lúc nội tâm giãy giụa mãnh liệt, Nhật Hạ hạ quyết tâm, cầm tay anh, đặt lên trái tim mình. Võ Hoàng Việt hơi khựng lại, nâng mắt nhìn cô, đôi mắt rực lửa: “Hạ…”
“Em chưa từng yêu ai, rất lúng túng”. Cô nói: “Anh có phiền không?”
Anh hiểu ý cô, yết hầu trượt lên trượt xuống mấy lần, cổ họng khô khốc. Anh muốn từ chối, chẳng rõ biết mình có sống được hay không, sợ làm tổn thương cô.
Nhưng nhìn thấy gò má ửng hồng của Nhật Hạ, cảm nhận được bàn tay nắm chặt tay anh run run của cô, giới hạn của anh như bị kéo căng đến cực điểm, không thể chống cự được. Dù đã cố gắng, nhưng rút cuộc vẫn là không thể kiềm chế được.
Bàn tay anh khẽ cử động, chạm đến tim cô: “Nhật Hạ, anh cũng chưa từng yêu ai, rất lúng túng”.
Võ Hoàng Việt cúi đầu hôn lên môi cô, nồng nàn, rực lửa: “Em có phiền không?”
“Không phiền”. Nhật Hạ khẽ nói, lại đột nhiên cảm nhận được tim rất đau, có lẽ Võ Hoàng Việt hơi dùng sức: “Đội trưởng Việt, em không phiền”.
Sau đó, cúc áo trước ngự/c cô bung ra, lớp áo bên trong cũng nhanh chóng rơi xuống, chẳng mấy chốc quần áo trên người đã bị ai đó nhẹ nhàng cởi xuống.
Đội trưởng Việt, Nhật Hạ, đêm nay tưởng như rất ngắn, mà lại sẽ rất dài… rất dài…!
***
Lời tác giả: Chờ mãi, cuối cùng cũng đến ngày anh Việt chị Hạ tu thành chính quả chị em nhỉ? ![]()
. Nhưng hơi tiếc ngày mai lại là cuối tuần rồi, bạn Hổ lại xin phép nghỉ ở ngoài, trong nhóm vẫn có truyện bình thường nhé.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. iu mọi người so much ![]()
