Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 41
Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0
Đoạn 41
Gió xuân từ phương bắc thổi đến, làm đung đưa những cánh hoa lục bình tím trên con kênh.
Ánh sao trên bầu trời lưa thưa, rải rác bên cạnh mảnh trăng lưỡi liềm, tỏa ánh sáng dìu dịu xuống khu chợ yên tĩnh bên dưới.
Ngọn nến thơm trong gian nhà nứa đã tắt từ bao giờ, hai con người vừa trải qua một đêm xuân mơ hồ ôm nhau ngủ thiếp đi, thân thể kề bên nhau, nhịp thở đều đều quấn quít.
4h sáng, ông bà cụ dậy định làm đậu, nhưng không thấy Võ Hoàng Việt dậy sớm như mọi lần, bà cụ ngẩn ra một lúc rồi nói với ông cụ: “Mấy hôm nay cậu ấy chắc mệt lắm, giờ chúng ta làm đậu ồn ào như thế lại đánh thức cậu ấy dậy. Thôi, dù sao hết hôm nay mấy đứa cũng về rồi, chúng ta nghỉ một hôm đi, cho cô cậu ấy ngủ”.
“Ừ, phải đấy. Từ lúc cô cậu ấy đến đây, ngày nào cũng dậy sớm phụ chúng ta làm đậu, việc nặng gì Việt cũng làm hết, có được nghỉ ngày nào đâu”. Ông cụ xua bà cụ đi lên: “Bà đi nấu gì cho mấy đứa lát nữa dậy ăn đi. Sáng nay không làm đậu nữa, buổi trưa cũng làm một mâm cơm thịnh soạn, coi như chia tay mấy cô cậu ấy”.
“Thế để tôi vòng ra đi mua ít gà với tôm cá, nấu một bữa cơm ngon mới được”
“Ừ, đi đi”.
Ông bà cụ không làm đậu phụ, không có tiếng ồn, nhưng Võ Hoàng Việt vẫn dậy sớm. 4 rưỡi anh mặc lại quần áo, mở cửa đi ra ngoài, ông cụ thấy anh liền xua vào, nói hôm nay không làm đậu, không cần dậy sớm, khăng khăng bắt Võ Hoàng Việt quay về phòng đi ngủ.
Anh không cãi được ông cụ, đành quay vào, nhưng có lẽ vì sắp phải xa Nhật Hạ nên Võ Hoàng Việt không thể nào chợp mắt tiếp được, anh nằm xuống ôm cô, nhưng dù Nhật Hạ đã ở trong lòng rồi mà anh vẫn cảm thấy cảm thấy mình không có cách nào nắm giữ được người phụ nữ này. Anh có cảm giác sau khi về nước, cô nhất định sẽ rời đi!
Cũng bởi vì sợ như thế nên đêm qua anh mới hạ quyết tâm bước qua ranh giới đó, dẫu chỉ là ôm hy vọng níu giữ rất mong manh, nhưng bất lực chẳng còn cách nào khác, vẫn lựa chọn cách ngốc nghếch như thế.
Võ Hoàng Việt lặng lẽ thở dài, lại cúi đầu ngắm cô thật lâu, thật lâu, đợi Nhật Hạ tỉnh dậy, nhìn gò má cô ửng hồng vì ngượng ngùng, sau đó khẽ cười rồi hôn lên môi cô: “Vợ, chào ngày mới”.
Nhật Hạ xấu hổ đẩy anh ra: “Anh tỉnh từ sớm mà không dậy đi, ở đây nhìn em làm gì?”
“Anh thích nhìn vợ mà”.
“Không biết xấu hổ”. Cô kéo hết chăn về phía mình, luống cuống ngồi dậy: “Mau đi ra cho em mặc quần áo”.
Võ Hoàng Việt bật cười, không nỡ trêu cô thêm, đành đứng dậy đi ra bên ngoài.
Cả ngày hôm ấy, ông bà cụ cũng chẳng thiết tha gì buôn bán, chỉ dành thời gian nấu thật nhiều món ngon cho mấy người bọn họ ăn, bà cụ còn định mua quà cho bọn họ cầm về, Võ Hoàng Việt phải ngăn cản: “Bà ơi, lần này chúng cháu phải vượt biên qua sông, không mang theo gì được, ông bà cho chúng cháu ở nhờ, giúp đỡ chúng cháu, còn nấu nhiều đồ ngon thế này, chúng cháu đã biết ơn lắm rồi. Ông bà không phải mua gì cả, chúng cháu không mang theo được đâu”.
Ông cụ nói: “Đúng nhỉ? Vượt biên thì mang theo gì được chứ? Mà các cháu định vượt biên thế nào? Bơi qua sông sao?”
“Đi thuyền qua sông ạ”. Để tránh việc ông bà phải thấp thỏm đưa tiễn, và cũng tránh rắc rối, Võ Hoàng Việt đành nói dối: “Chúng cháu đã liên hệ được với vài người bạn ở Việt Nam, sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ thuê thuyền đến để chở chúng cháu về. Đã sắp xếp ổn thoả hết rồi, ông bà đừng lo ạ”.
“Liệu… đi thuyền như thế, người của bang Ghế Đẩu có phát hiện ra không? Bọn chúng đi tuần ở dọc sông liên tục đấy”
“Bạn cháu đợi thay ca mới chèo thuyền sang, bọn họ có kinh nghiệm đưa người về suốt mấy năm nay rồi, chắc không vấn đề gì đâu ạ”
“Ừ. Nếu thấy không ổn thì cứ quay lại đây, từ từ rồi tính tiếp, mấy đứa đừng mạo hiểm”
“Vâng”.
Buổi tối, ông bà cụ vẫn đinh ninh sáng mai bọn họ mới đi nên yên tâm đi ngủ sớm. Nhật Hạ thì như ngồi trên đống lửa, thấy Võ Hoàng Việt, Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên cứ đi ra đi vào suốt thì cô lại càng sốt ruột.
Hơn 9h, ba người đàn ông đã chuẩn bị xong để chuẩn bị xuất phát, tất cả đều mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai đen, chân đi giày cao cổ, tay đeo găng, vai rộng eo thon, cơ ngực rắn chắc, vừa nhìn đã có cảm giác đầy cốt cách đàn ông, mạnh mẽ oai phong không sao tả được.
Võ Hoàng Việt tranh thủ 10 phút còn lại trước khi xuất phát để sang gian nhà nứa tìm Nhật Hạ. Anh nói khoảng 12h đêm sẽ có người của Cục cảnh sát đến đây đưa cô đi, sẽ gọi điện thoại cho cô trước, bảo Nhật Hạ phải hỏi kỹ mật khẩu, nếu đúng thì mới theo bọn họ. Còn ngược lại, cô vẫn phải ở yên trong phòng bí mật tại gian nhà nứa, đợi cảnh sát thật sự liên lạc tới.
Nhật Hạ đã có dự tính của riêng mình, cô không cãi lời anh, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, em biết rồi”.
“Hạ”. Anh đưa tay vuốt tóc cô, ánh mắt sâu nặng như trời biển: “Sau khi về đến Việt Nam thì nhắn cho anh một tin, chỉ cần thông báo em đã an toàn là được, biết không?”
Lòng cô cảm thấy rất chua xót, sống mũi cũng cay cay: “Em biết rồi. Về đến nơi em sẽ thông báo cho anh. Việt, anh cũng phải cẩn thận, đừng để bị thương, cũng đừng xảy ra chuyện gì…”
“Ừ, anh biết mà”. Võ Hoàng Việt hít vào một hơi, sau đó dang tay ôm lấy cô vào lòng, hôn lên trán cô, tóc cô, lồng ngực nặng nề như chất đầy cả ngàn tảng đá lớn: “Hạ, về nước bình an. Sau khi xong việc, anh sẽ lập tức đến tìm em”
“Vâng”. Cô ôm chặt eo anh, lúc này chẳng muốn nói thêm gì cả, chỉ có vòng tay của anh mới có thể trấn an cô, chỉ có cảm nhận được anh chân thật ở bên mình, cô mới có thể yên tâm. Mà Võ Hoàng Việt cũng vậy.
Cả hai đều không nỡ, nhưng lại không thể không chia tay, quãng thời gian còn lại ít ỏi này chỉ muốn ôm nhau thật chặt, luyến tiếc và trân trọng từng giây từng phút.
Hai người im lặng ôm nhau trong gian nhà nứa, Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên lại đứng trên cây cầu bên ngoài chờ đợi. Vừa vặn đủ 10 phút, Võ Hoàng Việt buông Nhật Hạ ra, anh nói: “Anh đỡ em trèo lên gian trên”.
Nhật Hạ gật đầu, để Võ Hoàng Việt đỡ mình trèo lên gian bí mật trên mái nhà, đợi cô vào hẳn bên trong mới đóng cửa lại. Không nhìn thấy Nhật Hạ nữa, lòng anh lại càng như nặng thêm: “Vẫn còn ba tiếng nữa, em ở trên đó tranh thủ chợp mắt một lát đi”
Cô ngồi co ro bên trong, cũng không nhìn thấy anh, chỉ nghe được giọng anh: “Vâng”
“Hạ, anh đi đây”
Nhật Hạ hốt hoảng định gọi một chữ “Việt”, nhưng lại sợ mình níu giữ bước chân anh, làm chậm trễ thời gian của anh, vì vậy, lời sắp ra đến cổ họng vẫn bị cô nuốt lại. Võ Hoàng Việt đứng bên dưới chờ đợi, qua nửa phút không nghe được tiếng cô trả lời mới lặng lẽ xoay người, rời khỏi gian nhà nứa.
Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên thấy anh đi ra, cũng không cợt nhả như mọi ngày, chỉ hỏi: “Cô ấy vào phòng bí mật rồi à?”
“Ừ”. Võ Hoàng Việt ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng treo trên bầu trời, khẽ thở dài: “Ở trên đó chờ tới khi người của chúng ta sang đến nơi”.
“Bên Việt Nam xuất phát chưa?”
“Đang đợi ở bờ sông rồi”
“Thế thì chỉ chờ mỗi thông báo của chúng ta là chèo qua đưa cô ấy thôi”. Lê Thanh Phong động viên anh: “Cục trưởng cử mấy người giỏi nhất của đội 1 đi, xảy ra chuyện gì vẫn đủ khả năng xử lý được, kiểu gì cũng sẽ đưa Nhật Hạ về nước an toàn thôi”
Võ Hoàng Việt gật đầu. Lúc lên kế hoạch, anh đã tính đến việc đưa Nhật Hạ quay về, nhưng để an toàn nhất, chắc chắn phải là khi biệt khu của bang Ghế Đẩu bị tấn công, tình hình hỗn loạn, ngay cả lính đi tuần dọc bờ sông cũng được gọi về để tiếp ứng. Thời điểm đó, người của Cục cảnh sát chèo thuyền qua sông để đưa Nhật Hạ đi sẽ phù hợp nhất.
Còn vì sao Võ Hoàng Việt không yêu cầu Cục cảnh sát nhân lúc này để đưa lực lượng đến hỗ trợ anh ư? Là vì bọn họ không chiến đấu dưới danh nghĩa cảnh sát, để tránh dẫn đến va chạm giữa hai nước, bọn họ tuyệt đối không được để lộ thân phận hoặc mang theo quá nhiều người. Nếu cả chục người của Cục cảnh sát đến đây, khác nào lực lượng vũ trang của Việt Nam nghênh ngang sang khu tự trị nước bạn để cướp người về chứ?
Cho nên điều Võ Hoàng Việt yêu cầu duy nhất, chỉ là đưa Nhật Hạ an toàn về nước mà thôi!
***
Rời khỏi khu chợ, Võ Hoàng Việt liên lạc với đại ca Long, thông báo bọn họ đã bắt đầu xuất phát.
Đại ca Long lúc này cũng đã tập hợp toàn bộ anh em xong, đang ở cách đại bản doanh của bang Ghế Đẩu gần một kilomet. Ông ta nói: “Người của tôi đã đợi cậu ở trong khu rừng trúc. Cậu đã từng gặp người này rồi, sau lông mày có một vết sẹo lớn, tên Tất Hưng”.
Võ Hoàng Việt nhớ người này, hắn là tay chân thân cận nhất của đại ca Long, lúc nào cũng kè kè bên ông ta, vị trí hơn hẳn ‘Anh Tú’. Võ Hoàng Việt nói: “Được. Sau khi chúng tôi lọt vào trong nội khu, các ông cũng bắt đầu di chuyển và đợi ở trong rừng trúc. Nhận được tín hiệu của Tất Hưng thì bắt đầu tấn công. Tôi cũng sẽ hỗ trợ các ông, đánh từ bên trong ra”.
“Được”. Đại ca Long híp mắt, vẻ mặt đầy nham hiểm: “Kình Dương đã ra trận, hy vọng bách chiến bách thắng như 10 năm trước. Việt, cậu đừng làm tôi thất vọng”.
Võ Hoàng Việt cười nhạt: “Đại ca Long, ông nhẫn nhịn ở đây suốt thời gian qua, hôm nay cũng đánh một trận ra trò đi. Đừng để uổng công 10 năm nay nhịn nhục bang Ghế Đẩu”.
“Hừ. Tất nhiên. Chỉ cần có cơ hội, nhất định phải băm vằm lũ s.ú*c s/inh đó. Một tên cũng không để chạy thoát”.
“Tôi đợi ông”. Võ Hoàng Việt nói xong thì thẳng tay cúp máy.
Lê Thanh Phong liếc anh: “Thằng cha đại ca Long đó, nếu hôm nay chiếm được địa bàn của Ghế Đẩu, 10 năm sau chưa biết ai tàn ác hơn ai”
Tạ Quang Nguyên cũng nói: “Nắm quyền lực trong tay, kiểu gì cũng sẽ trở thành kẻ có dã tâm thôi”.
“Không có v.ũ kh.í thì dù cát cứ một phương cũng sẽ khó làm nên trò trống”. Võ Hoàng Việt đáp: “Cho nên hôm nay nhất định phải huỷ sạch kho v.ũ kh.í, tránh để lại hậu hoạ về sau”.
“Rõ”.
Bước chân ba người băng băng rảo trên đường lớn, trên lưng mỗi người đều đeo một ba lô nặng đến gần 30kg, vậy mà vẻ mặt của cả Võ Hoàng Việt, Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên đều chẳng biểu cảm gì, thậm chí khi đến khu rừng trúc, trên trán của mỗi người chẳng đổ bao nhiêu mồ hôi.
Tất Hưng đợi bọn họ bên ngoài khu rừng trúc, khi thấy Võ Hoàng Việt liền nói: “Kình Dương”.
Anh không bận tâm đến cách gọi này, chỉ bảo: “Tôi và đại ca Long hợp tác, nhưng phần việc huỷ kho vũ k.hí là của tôi, cậu đi theo tôi thì buộc phải nghe lệnh của tôi, khi tôi chưa chấp thuận, không được tự ý hành động, hiểu không?”
Tất Hưng không phải là kẻ đần độn như ‘Anh Tú’, hắn biết mềm biết cứng, khẽ gật đầu: “Được”.
Tạ Quang Nguyên ngồi xuống một gốc trúc, mở laptop ra, nhanh chóng điều khiển ‘bọ dừa’ bay vào nội khu của bang Ghế Đẩu. Tất Hưng thấy thiết bị này thì đáy mắt loé lên một tia kinh ngạc lẫn hiểm độc, hắn nhìn chằm chằm màn hình laptop dưới đùi Tạ Quang Nguyên, không hỏi lời nào, bộ dạng rất yên tĩnh.
Võ Hoàng Viết biết trong bụng hắn đang nghĩ gì, nhưng bây giờ chưa phải lúc ngả bài, không cần quá bận tâm đến hắn. Anh quan sát hình ảnh truyền về từ ‘bọ dừa’, phát hiện ra đúng như lời Hồng Yến nói, hôm nay đại ca Kỳ Minh đang tổ chức tiệc sinh nhật, đèn đuốc trong biệt khu thắp sáng trưng, các rèm cửa sổ luôn kéo kín mít cũng được mở ra, ‘bọ dừa’ vướng thiết bị phá sóng không vào được, nhưng vẫn có thể dừng lại ở khoảng cách xa, xoay camera chĩa vào bên trong.
Xuyên qua khe hở trong tấm rèm, bọn họ có thể nhìn thấy đám đàn em thân cận của đại ca Kỳ Minh đang ăn uống tiệc tùng ở trên tầng 6. Giờ ấy, tất cả đều đã ngà ngà say, mặt mày đỏ lựng đi chúc tụng khắp các bàn, có kẻ hai tay ôm hai người phụ nữ, cười đến ngoác cả miệng.
Hồng Yến ngồi bên cạnh đại ca Kỳ Minh, ngoài mặt thì giả lả tươi cười ngọt ngào nhưng ruột gan thì nóng như lửa đốt. Cô biết đêm nay Võ Hoàng Việt sẽ tấn công vào đại bản doanh này, nhưng lại không rõ thời gian cụ thể, bây giờ đã 10h đêm, tiệc cũng sắp tàn, vậy mà vẫn chưa có tin tức gì của anh.
Đại ca Kỳ Minh liếc cô: “Hồng Yến, đang nghĩ gì vậy?”
“À…”. Hồng Yến bình tĩnh lại rất nhanh, cô khẽ cười: “Em đang nghĩ làm sao mà tất cả mọi người ở đây đều trung thành với anh đến vậy. Chỉ cần một câu nói của anh, ngay cả ch*t bọn họ cũng sẵn lòng. Anh Minh, hẳn là anh phải đối đãi với anh em bên dưới rất tốt, rất có tình nghĩa, mới đổi lại được sự trung thành tuyệt đối của tất cả anh em như thế”.
Đại ca Kỳ Minh nghe cô nói vậy thì bật cười: “Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là những anh em này đã đi theo anh rất nhiều năm. Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu, anh cũng không bạc đãi các cậu ấy, tự khắc các cậu ấy cũng sẽ trung thành với anh”.
Nói xong, đại ca Kỳ Minh liền phất tay, bảo các anh em đang ngồi ở bàn bên dưới: “Các anh em, hôm nay cứ uống thật say, ăn thật no vào. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều người đẹp, đang đợi ở tầng dưới, muốn người nào cứ tha hồ chọn”.
Đám đàn em cấp cao kia bật cười ha hả: “Đại ca, chỉ có anh tốt với bọn em. Hôm nay sinh nhật anh, bọn em kính anh một ly, chúc anh sống lâu trăm tuổi, minh mẫn khoẻ mạnh, chúc bang Ghế Đẩu của chúng ta càng ngày càng phát triển, lớn mạnh không kẻ nào bì được”.
“Được”. Đại ca Kỳ Minh nâng ly lên: “Các anh em, chúc chúng ta sẽ sớm hoàn thành sứ mệnh, kiếm được thật nhiều tiền, có thật nhiều v.ũ kh.í, bắt được nhiều người đến đây phục vụ chúng ta hơn nữa, sớm thống trị khu vực Đông Nam Á này”
“Cạn ly”
“Cạn ly”.
Võ Hoàng Việt nhìn đám người đầy dã tâm đó, đột nhiên cảm thấy nếu không quyết tâm diệt trừ, bọn chúng chắc hẳn sẽ như sâu bệnh tàn phá khắp mọi nơi, đến khi số lượng quá nhiều, sẽ không có cách nào khắc chế được.
Lê Thanh Phong lẩm bẩm: “Thống trị Đông Nam Á? Dã tâm lớn thật đấy”
Tạ Quang Nguyên nói: “Anh Việt, tí nữa nếu anh bắt được thằng cha Kỳ Minh đó, nhớ thay em dã cho hắn mấy dã để hắn tỉnh lại nhé. Ảo tưởng sức mạnh hơn truyện viển tưởng nữa”
“Không hẳn là ảo tưởng sức mạnh, nếu cứ để hắn tự tung tự tác ở đây thêm 10 năm, thống trị Đông Nam Á là chuyện có thể trong tầm tay”. Võ Hoàng Việt nói: “Nhưng lát nữa nhất định tôi sẽ thay cậu dã cho hắn tỉnh ngộ”.
Tạ Quang Nguyên phì cười: “Phải thế chứ”
“Cho ‘bọ dừa’ bay một vòng đi, kiểm tra xung quanh toà nhà của đại ca Kỳ Minh, khu chứa ổ nhóm lừa đảo và nhà thổ”
Tạ Quang Nguyên định hô ‘Rõ’, nhưng lại chợt nhớ đến Tất Hưng nên nhanh chóng sửa lại: “Vâng”.
Lúc này, cục trưởng Phạm Văn Quang và những cảnh sát khác tham gia chuyên án này cũng đang theo dõi quá trình tác chiến của bọn họ, tạm thời mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch, chưa có chỉ đạo gì.
‘Bọ dừa’ bay một vòng quanh các khu mà Võ Hoàng Việt nói xong, Tạ Quang Nguyên cố ý đọc thật to để phía Cục trưởng cũng nghe thấy: “Số lượng lính canh gác ở khu nhà thổ và khu lừa đảo vẫn y như lần trước, 4 tên canh gác bên ngoài, 4 tên canh gác bên trong, Đỗ Vũ Khôi tham gia tiệc, đang ở tầng 6 Toà nhà dát vàng”
Võ Hoàng Việt nói: “Chuẩn bị trèo vào bên trong. Tấn công kho vũ k.hí trước”.
Tất Hưng không thấy anh nói kho vũ kh.í ở đâu, vì vậy vẫn không thể thông báo cho phía đại ca Long được, đành phải theo người của Võ Hoàng Việt trèo tường vào bên trong.
Tất Hưng là kẻ có thân thủ tốt nhất ở bên Ngựa Sắt, chuyện leo tường 6 mét cũng có thể làm được. Thế nhưng khi nhìn thấy ba người đàn ông kia đeo ba lô to tướng mà vẫn có thể thoăn thoắt leo lên rồi lại thoăn thoắt trèo xuống, từng hành động trơn tru và nhẹ đến mức không hề phát ra tiếng động, hắn không mang gì trên người mà tốc độ còn không theo kịp. Tất Hưng mới chợt nhận ra trình độ của hắn vốn chẳng là gì so với những người này.
Nhất là Võ Hoàng Việt, anh là người dẫn đầu, cứ thế luồn lách qua trước mắt đám lính canh và camera dày đặc trong nội khu, mọi động tác đều uyển chuyển như báo chực chờ săn mồi, lẩn khuất vào trong bóng đêm, không một ai phát hiện ra.
Bốn người đàn ông nối đuôi nhau im lặng đi, đến một ngã ba, Tạ Quang Nguyên là người duy nhất rẽ sang hướng khác. Tất Hưng hỏi hai người còn lại:
“Cậu ta đi đâu vậy?”
Võ Hoàng Việt trả lời: “Dọn đường”.
Tất Hưng không hỏi nữa, nhưng thêm một đoạn, Lê Thanh Phong lại tách đoàn, cuối cùng chỉ còn lại mình hắn và Võ Hoàng Việt vẫn tiếp tục đi đến toà nhà dát vàng.
Tất Hưng nói: “Anh ta cũng đi dọn đường?”
Võ Hoàng Việt liếc hắn: “Phía nam có mấy khu vực chòi canh, không muốn bị phát hiện thì buộc phải xử lý bên đó trước”.
Tất Hưng chẳng hiểu sao lại rất sợ ánh mắt của anh, vội vàng dời mắt đi, nhún vai: “Ờ”.
Lúc này, Tạ Quang Nguyên đã lọt vào trong phòng giám sát an ninh của bang Ngựa Sắt. Nơi này chỉ có hai người đang ngồi trước màn hình máy tính, lại không phải là khu vực quá quan trọng nên bọn chúng không có s.ú*.ng, đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài.
Một tên cảm nhận được phía sau có làn gió sượt qua, hơi rùng mình, vừa quay đầu lại thì thấy Tạ Quang Nguyên sừng sững ở bên cạnh. Hắn chưa kịp hét lên thì miệng đã lập tức bị nhét một chiếc khăn tẩm thuốc mê, lập tức lăn ra ngất xỉu.
Tên thứ hai đang nhai mực gần đó, định phản ứng nhưng không theo kịp tốc độ của Tạ Quang Nguyên. Hắn gần như đã dùng toàn bộ sức lực lao lại ấn nút báo động, nhưng tay sắp sửa chạm vào còn bị Tạ Quang Nguyên đạp ngược ra, ngã rầm một tiếng vào đống màn hình máy tính.
Tạ Quang Nguyên nhìn mấy chiếc màn hình đã vỡ toang, không xem được camera ở vài khu vực chòi canh bên ngoài liền cau mày: “Ăn hại thế, làm hỏng mấy cái camera rồi”.
“Mày…”. Gã kia đau đến mức mặt mày tái mét, định bò dậy chạy, nhưng vừa mới ngóc đầu lên thì miệng cũng bị nhét vào khăn tay tẩm thuốc mê. Hắn trợn ngược mắt, nửa câu còn lại chưa kịp nói xong đã gục xuống ngất đi.
Tạ Quang Nguyên cau có lôi hắn ra, miệng vẫn lẩm bẩm mắng. Cậu ta nhanh chóng ngồi xuống bàn giám sát, nhìn quanh cả đống camera một vòng rồi bắt đầu gõ phím, khoá sạch các hình ảnh truyền về từ camera đến các thiết bị khác, phòng trường hợp đại ca Kỳ Minh vẫn có thể xem CCTV qua điện thoại.
Xong xuôi, Tạ Quang Nguyên mới nói vào tai nghe: “Báo cáo đội trưởng, số 1 hoàn thành. Camera trong tầm kiểm soát”.
Lê Thanh Phong lúc này cũng đã xử lý xong tên lính canh cuối cùng trong khu nhà thổ, một tay anh ta cầm s/ú*.ng chĩa vào đầu kẻ bên dưới, một chân đạp lên ngực lên lính canh mặt mũi đầy m.áu, đang rên ư ử vì đau đớn dưới đất: “Báo cáo đội trưởng, số 2 hoàn thành. Kiểm soát thành công nhà thổ”
Võ Hoàng Việt liếc Tất Hưng đang âm trầm đứng sau lưng, nói: “Thực hiện đúng kế hoạch, chưa cứu người, đợi thời cơ thích hợp”.
Lê Thanh Phong gật đầu: “Rõ”.
“Nguyên”.
“Báo cáo, có”
“Phía bên A thế nào?”
Bên A là ký hiệu đặc biệt của bọn họ, ý chỉ khu nhà chứa ổ nhóm lừa đảo!
Tạ Quang Nguyên híp mắt, phóng to màn hình camera ở khu vực đó, phát hiện ra người của bang Ghế Đẩu ở khu đó vẫn còn rất nhiều, chúng quanh quẩn giám sát trong những căn phòng có rất nhiều người Việt đang thực hiện việc lừa đảo qua mạng, ở những gian khác có 4, 5 tên đang chí*c/h đi.ệ/n người không đạt chỉ tiêu, gian khác nữa lại có vài kẻ đang dùng ro.i da q.uất liên tiếp vào thân thể một người bị treo ngược lên trần nhà, m.áu văng khắp nơi, người thoi thóp, chẳng biết còn sống hay không.
Tạ Quang Nguyên không miêu tả cụ thể, chỉ nói: “Vẫn còn rất nhiều đàn em của Kỳ Minh đang ở bên trong, số lượng khoảng gần 40 người, phân bố rải rác ở các gian phòng, không có s.ú*.ng, nhưng có nhiều thiết bị ch.íc/h đ.iệ*n và roi da. Đội trưởng, em xử lý được”.
“Tiếp tục đợi lệnh. Xử lý xong kho v.ũ kh.í rồi tính tiếp”
“Rõ”
“Trong sảnh toà nhà dát vàng thế nào?”
Ngón tay Tạ Quang Nguyên tiếp tục múa loạn trên bàn phím, khi hình ảnh ở sảnh toà nhà dát vàng được zoom to lên, anh ta nheo mắt nhìn chằm chằm vào bên trong, bắt đầu đọc: “Ngoài cửa, phía bên trái 2 tên, bên phải 1 tên, bên trong 4 tên. Chà, tên đứng bên phải có s.ú*.ng, là sú*.ng lục Tokarev, hộp đạn 8 viên. Bên trong, thằng cao to nhất dùng s.ú*.ng MP-443, băng đ.ạ/n 18 viên”.
Tạ Quang Nguyên thấy lực lượng hùng hồn, lại có sú*.ng như vậy, cuối cùng lại càng thấu hiểu sâu sắc vì sao Võ Hoàng Việt lại bảo bọn họ đi hai nơi dễ nhất, còn một mình vào hang cọp.
Đám lính canh ở sảnh toà nhà dát vàng hầu như toàn kẻ ‘sừng sỏ’, bảo vệ lớp 1 cho đại ca Kỳ Minh, vì vậy hẳn sẽ được phát sú*.ng. Võ Hoàng Việt một lúc phải giải quyết 8 tên vũ trang đầy đủ như vậy, chỉ cần nghĩ thôi đã biết có bao nhiêu khó nhằn.
Cục trưởng Phạm Văn Quang ở phía bên kia cũng nghe được điều này. Ông vốn không định nói, nhưng trước khi 3 hạt giống đỏ của Cục cảnh sát chính thức ra trận, Phạm Văn Quang vẫn nói câu:
“Việt, Phong, Nguyên”.
Cả ba cùng đồng thanh: “Báo cáo, có”.
“Lần này chỉ có 3 cậu tác chiến, tấn công vào trong lòng địch là chuyện vô cùng nguy hiểm, dù chúng có vũ k.hí, nhưng chúng ta là cảnh sát, không thể tự ý gi*t người, ngoại trừ trường hợp không còn lựa chọn nào khác mới bắt buộc phải ra tay. Cho nên, lần này khó khăn của các cậu sẽ nhân lên gấp bội so với những lần tác chiến trước. Nhưng đừng quên ở phía sau các cậu còn có nhân dân Việt Nam đang chờ được cứu về nước, đừng quên còn có Cục cảnh sát đang dõi theo từng bước chân của các cậu, chờ các cậu quay về”. Giọng Cục trưởng Phạm Văn Quang mạnh mẽ và dứt khoát, nhưng lại tràn đầy tình cảm và lý tưởng, như tiếp thêm tinh thần cho cả ba người: “Tôi hôm nay không phải là cục trưởng cục cảnh sát hình sự mà là thầy của các cậu, tôi ra lệnh cho các cậu chiến đấu kiên quyết, mưu trí, dũng cảm, thận trọng và bình tĩnh. Chỉ được phép thành công, không được phép thất bại, tất cả đều phải bình an trở về nước”.
Ba người đàn ông lập tức đứng thẳng lưng, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng về phía trước, ngực ưỡn cao hô một tiếng: “Báo cáo, rõ”.
