Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 43

Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0

Đoạn 43

Nói xong, Tạ Quang Nguyên lập tức đứng dậy, vác ba lô, nhảy qua cửa sổ, lẩn vào bóng tối.

Lúc này, thang máy từ tầng 6 cũng xuống tới nơi, Võ Hoàng Việt lập tức bắn móc móng lên trên trần, treo người ngay trên nóc cửa thang. Cả một đám đàn em của Kỳ Minh đã cầm s.ú*.ng sẵn sàng tư thế nã đ.ạ.n, nhưng cửa thang máy mở ra không nhìn thấy người đâu, đang ngơ ngác thì đột nhiên lại thấy cả đống d.a.*0 găm từ đâu bay tới, tất cả đều cắm đúng bắp tay và cổ tay chúng.

Đám người bên trong còn chưa kịp kêu đau thì Võ Hoàng Việt đã đu người đạp thẳng vào trong thang, anh dùng chân kẹp cổ 2 tên, quật ngã chỉ trong một tích tắc.

Đàn em cấp cao của đại ca Long cũng không phải hạng xoàng xĩnh, một vài tên cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đổi tay cầm s.ú*.ng định nã đ.ạ/n về phía anh. Nhưng thang máy quá chật, mà tốc độ của Võ Hoàng Việt lại cực kỳ nhanh, anh tóm vào lan can thang bật dậy, dùng tay không nắm h.ọ.ng s.ú*.ng giật mạnh một cái, tên kia còn chưa kịp phản ứng đã lao thẳng về phía anh, vừa vặn chắn viên đ.ạ.n bay đến từ nòng s.ú*.ng của gã phía sau.

Tên trước mặt anh kêu lên “hự” một tiếng, cả người vô lực trượt xuống. Võ Hoàng Việt rút d.a*o găm từ cổ tay hắn, phóng vào tay còn lại của tên kia. Hai tay hắn ghim hai lư.ỡ*i d/a*0, đau đớn đến mức la hét như heo bị c.học tiế*t. Võ Hoàng Việt lười nghe ồn ào, giơ chân dồn lực đạ/p một phát, hắn lập tức bắn vào thành thang máy, ngất xỉu.

Tất Hưng đã chạy vào đến cửa, thấy Võ Hoàng Việt đang xử lý người của Kỳ Minh bên trong thang máy, quay lưng về phía hắn, lại cảm thấy cơ hội đã đến. Hắn lén lút lấy ra một khẩu sú*.ng ngắn giắt trong tất chân, định bắ*.n Võ Hoàng Việt.

Người đàn ông bên kia giác quan vẫn vô cùng nhạy bén, anh rõ ràng đã nhìn thấy Tất Hưng ở gương thang máy nhưng không phản ứng, bởi vì trong tầm mắt Võ Hoàng Việt còn xuất hiện một người khác.

Khi Tất Hưng nâng sú*.ng lên thì thái dương của hắn cũng bị một vật lạnh như băng tì vào: “Ồ, định cắn từ phía sau à?”.

Sống lưng Tất Hưng lập tức lạnh toát, hắn không phát hiện ra Tạ Quang Nguyên đã có mặt từ khi nào, lần thứ 3 định ra tay vẫn là không thể gi*t được Võ Hoàng Việt.

Hắn chống chế: “Định giúp cậu ta thôi”

“Có lòng tốt thế sao?”. Tạ Quang Nguyên cười nhạt: “Tao nhịn mày từ nãy đến giờ rồi đấy”

Tất Hưng biết đại ca Long đã vào bên trong, cũng chẳng nể nang gì nữa, thẳng thắn ngả bài: “Nếu mày gi*t tao, đại ca Long cũng sẽ gi*t mày. Chúng mày chỉ có 3 người, bọn tao có cả trăm người, mày có giỏi thì nổ s.ú*.ng xem”.

“Ồ”. Tạ Quang Nguyên cười cười, nhưng giây tiếp theo lại bắ/n thẳng vào đùi hắn, gầm lên: “Tưởng ông đây ngán mày à?”. Cậu ta nghiến răng kèn kẹt: “Giá trị của mày từ nãy đến giờ chỉ là thông báo cho đại ca Long. Bây giờ việc xong xuôi rồi, mày nghĩ mày còn tác dụng để bọn tao phải giữ mạng cho mày hả?”.

Tạ Quang Nguyên ngứa răng lại n.ổ sú*.ng thêm một phát nữa vào đùi hắn: “Định gi*t anh Việt tận 3 lần, thằng kh.ốn nhà mày đúng là chán sống rồi”.

Viên đ.ạn đầu tiên, Tất Hưng vẫn nhẫn nhịn không kêu lên, nhưng tới khi ăn phát đ.ạ.n thứ 2 hắn không kiềm chế nổi, gào lên một tiếng. Tạ Quang Nguyên điếc tai lại cho hắn thêm một phát vào vai nữa, không trúng chỗ hiểm, nhưng chắc chắn đau thấu trời xanh.

Từ nãy đến giờ Tất Hưng vẫn luôn như rắn rết bám theo tìm cách gi*t Võ Hoàng Việt, nhưng bọn họ vẫn phải nhẫn nhịn, bởi vì nếu như giải quyết hắn quá sớm, đại ca Long không nhận được tin tức sẽ đề phòng, không dám tấn công vào đại bản doanh của bang Ghế Đẩu. Võ Hoàng Việt còn muốn lợi dụng hắn để Lê Thanh Phong có thể đưa người an toàn thoát ra từ cổng phía Nam, vì vậy mới để Tất Hưng sống đến bây giờ.

Đến giờ, hắn không còn giá trị nữa, Tạ Quang Nguyên không ngần ngại tặng cho hắn 3 viên đ.ạ/n, coi như trả thù cho Võ Hoàng Việt. Anh bước từ thang máy ra, ném khẩu s.ú*.ng máy trong ba lô cho Tạ Quang Nguyên: “Đến đúng lúc đấy”.

Tạ Quang Nguyên bắt lấy s/.ú*.ng máy, cười hì hì: “Em căn thời gian chuẩn chứ hả?”

“Tàm tạm. Một băng 180 viên, dùng vừa phải thôi”. Võ Hoàng Việt nhắc nhở: “Nếu không phải tình huống bắt buộc, tuyệt đối không gi*t người”.

“Rõ”. Tạ Quang Nguyên trước khi đi còn đ.ạp cho Tất Hưng một cái, khiến hắn lăn ra ngất xỉu mới thoả mãn rời đi.

Cậu ta chạy thẳng sang toà nhà của ổ nhóm lừa đảo, gặp đám lính canh thì phấn khích dùng súng m.áy lia một đường. Bọn chúng không có s.ú*.ng, máy chí/ch đ.iện lại không sử dụng được từ xa, mười mấy bắp chân ngay lập tức trúng đạ/n, rầm rầm đổ rạp xuống.

Tạ Quang Nguyên thừa thắng xông lên, mở cửa xộc vào các gian phòng bên trong, giải quyết đám đàn em của Kỳ Minh, cứu các công dân ở bên trong ra ngoài, hướng dẫn bọn họ tập hợp ở dưới sảnh, chuẩn bị rời khỏi đại bản doanh của bang Ghế Đẩu.

Ở phía bên này, Võ Hoàng Việt đã xử lý xong mười mấy tên từ trên cầu thang bộ xuống, người anh lúc này đã dính đầy m.áu của đàn em Kỳ Minh, trên mặt cũng tanh ngòm.

Võ Hoàng Việt quay lại thang máy, đá tên đang nằm ngáng cửa ra ngoài, nhân lúc thang chưa đóng lại thì ấn luôn số tầng, sau đó nhanh chóng ra ngoài, đi bằng cầu thang bộ lên.

Anh lau má/u trên mặt, những vết thương trên cơ thể hoà cùng với m.áu của người khác, nhỏ tong tong xuống sàn.

Bước chân Võ Hoàng Việt mạnh mẽ cứ thế rảo qua các tầng, gương mặt bình thản không gợn sóng, lẳng lặng chuẩn bị tinh thần cho trận chiến tiếp theo.

Người đang bảo vệ đại ca Kỳ Minh chắc hẳn thân thủ sẽ hơn những kẻ vừa bị anh hạ gục bên dưới. Vì vậy, trận chiến tiếp theo sẽ tốn rất nhiều sức, nhưng dù có thương tích đầy mình vẫn phải đi, 10 phần ch*t, 9 phần sống cũng vẫn phải đi. Anh phải gặp được đại ca Kỳ Minh, khai thác thông tin từ hắn, tóm Đỗ Vũ Khôi, ngoài ra còn một nhiệm vụ nữa, đó là cứu Hồng Yến.

Nhật Hạ chắc hẳn đang chờ cô ấy trở về, anh nhất định sẽ không để cô phải thất vọng!

Nghĩ đến cô, trái tim của Võ Hoàng Việt không nhịn được, liền nhói lên một cái. Anh dặn Nhật Hạ khi về nước an toàn thì nhắn tin báo cho anh một tiếng, nhìn đồng hồ bây giờ đã 12 rưỡi đêm, có lẽ cô đã sắp qua sông rồi, anh lại không thể dùng điện thoại, không biết tình hình của cô, ở chỗ này chỉ có thể trông ngóng thời gian.

Nhật Hạ, em vẫn an toàn chứ? Sẽ không khóc chứ? Qua sông cũng sẽ không sợ hãi, phải không?

Võ Hoàng Việt lẳng lặng hít vào một hơi thật sâu, trong lòng thầm nói: Hạ, đợi anh!

Lúc anh vừa lên đến tầng 6 thì thang máy cũng dừng lại, chậm rãi mở cửa. Mấy gã đàn em của Kỳ Minh đã mai phục sẵn bên ngoài, nhưng cửa mở rồi mà không có người bên trong liền kinh ngạc nhìn nhau: “Sao không có người?”.

Giây tiếp theo, một làn gió lạnh lập tức sượt qua mang tai bọn chúng. Võ Hoàng Việt không biết từ đâu xuất hiện, tung người nhảy lên đạp vào một tên, tên thứ hai còn chưa kịp phản ứng đã bị cùi chỏ của anh thúc xuống, gục ngay tại chỗ.

Võ Hoàng Việt giữ lại một gã, tóm cổ hắn đ.â*m thẳng qua cửa sổ, cửa kính vỡ tan, đ.ầu hắn chơi vơi ở bên ngoài:

“Kỳ Minh ở tầng nào?”

Gã đó ban đầu vẫn còn cứng miệng: “Muốn gi*t thì gi*t đi”.

Anh không nói không rằng câu nào cầm chân hắn dốc ngược xuống dưới, cả người gã đó gần như treo lơ lửng ngoài cửa sổ tầng sáu, Võ Hoàng Việt chỉ dùng một cánh tay giữ hắn, trong khi trọng lượng của gã kia đã hơn 70kg.

Hắn thấy mình sắp rơi từ tầng 6 xuống, mà người đàn ông kia lại chỉ dùng có một tay tóm chân hắn thì không khỏi kinh hãi, la hét ầm ỹ: “Đừng đừng, đừng, tôi nói, tôi nói”

Võ Hoàng Việt thả chân hắn ra thêm chút nữa. Gã đó lại càng cuống lên, mồm miệng liến thoắng: “Đại ca Kỳ Minh xuống phòng đặc biệt rồi, sau bức vách kia có một lối đi, men theo đó đến thang máy rồi tiếp tục xuống dưới”

“Đi thế nào?”
“Dưới đó chỉ có một con đường, đại ca Kỳ Minh ở trong lô cốt”.
“Cô gái tên Hồng Yến đó thì sao?”
“Cô… cô ta cũng đi theo. Đại ca dẫn cô ta đi theo xuống lô cốt”
“Đỗ Vũ Khôi?”
“Ông ta chạy rồi, ban nãy hình như trèo tường xuống”

Võ Hoàng Việt hừ lạnh một tiếng, dùng một tay lôi hắn vào. Động tác rất nhanh gọn, chỉ một kéo mà gã kia đã lọt thẳng vào bên trong, nằm bẹp dưới sàn.

Hắn thở hổn hển, vẫn chưa hết sợ hãi, nhưng trên hết, nhìn người đàn ông mặc đồ đen kia vẫn cảm thấy kinh ngạc không sao tin được. Chỉ một tay có thể giữ hắn ngoài cửa sổ tầng 6, cũng chỉ một tay đã lôi được hắn lên, thậm chí không buồn nghiến răng hay kêu tiếng nào, động tác nhẹ nhàng như chỉ đang kéo một đứa nhóc 7kg, không phải là một gã đàn ông cao hơn mét bảy, nặng hơn 70kg như hắn.

Thể lực phải khủng khiếp thế nào mới có thể làm được như vậy chứ?

Hắn mới cảm thán đến đây thì Võ Hoàng Việt đã tiến đến, đạp một cái vào gáy hắn, trước mắt hắn lập tức tối sầm, lăn ra ngất xỉu.

Võ Hoàng Việt nhìn quanh phòng một vòng, không thấy nơi này còn ai mới bắt đầu lần mò bức vách ở tường đối diện. Đúng như lời tên kia nói, sau bức vách có một cánh cửa ẩn, đẩy vào, bên trong liền hiện ra một lối đi bí mật.

Võ Hoàng Việt lần theo con đường này chậm rãi đi vào bên trong, nơi này đèn đuốc tối om, cách mấy chục mét mới có một chiếc đèn tròn lờ mờ, căn bản không nhìn rõ tất cả mọi thứ được.

Võ Hoàng Việt cầm chặt khẩu súng trong tay, nhẹ nhàng dẫm từng bước trong lối đi bí mật, không bao lâu sau cũng thấy một chiếc thang máy.

Võ Hoàng Việt bấm thang xuống tầng B2, lại đi dọc theo hành lang dài vào bên trong. Hành lang này dài hơn bên trên, cũng khá tối, anh nép sát vào tường cẩn thận dò từng bước, khi sắp đến lô cốt ánh sáng có vẻ tốt hơn, nhưng camera chĩa thẳng vào hành lang, không có góc khuất nào có thể tránh được.

Võ Hoàng Việt đoán hệ thống camera này hẳn phải là nguồn riêng, phòng giám sát không can thiệp được, chỉ cần anh bước vào thêm vài bước chắc chắn sẽ bị người của Kỳ Minh nhìn thấy.

Võ Hoàng Việt đứng tại chỗ, lẳng lặng quan sát trần nhà một chút rồi rút d.a*0 ra, phóng thẳng về phía bóng đèn, ánh sáng trong khu vực hành lang lập tức tắt ngúm.

Hai tên đàn em đang canh giữ ở cửa lô cốt nghe tiếng động, lập tức n.ã đ.ạ/n liên tiếp về phía bên này. Võ Hoàng Việt một tay rút b.om kh.ói, giật nắp ném thẳng vào bên trong, chân cũng nhanh chóng đạp vào vách tường, nhảy lên, gần như chỉ dùng tay không để treo người lên cao.

Anh ở trong bóng tối, đám người kia lại ở ngoài ánh sáng, căn bản đường đạn không thể trúng được.

B.om kh.ói dưới chân chúng lúc này cũng nhanh chóng xì ra, chẳng mấy chốc đã che khuất tầm nhìn. Bọn chúng sợ trở tay không kịp, vội vàng giơ sú*/ng nã đ.ạ/n liên tục về phía trước, thà bắ*n khắp nơi còn hơn bị b*ắn.

Vỏ đạ*n lơi leng keng xuống đấy, dày đặc như mưa, Võ Hoàng Việt đếm đủ 64 tiếng vỏ đ/ạn rơi thì không gian trở về yên tĩnh, làn khói từ b.o/m cũng tan đi, khu vực phía trước dần dần lại hiện ra trước mặt.

Băng đạn của hai đã hết, một gã lập tức vứt s/ú*.ng, rút một khẩu AK khác hằm hằm tiến về phía hành lang, khi lờ mờ thấy bóng Võ Hoàng Việt, hắn giơ s/ú*.ng lên định bắn thì một con d.a*0 găm sáng lóa ngay lập tức cắm phập vào họng s/ú*.ng, gần như chẻ đôi nòng.

Đó cũng là con d.a*0 găm cuối cùng của Võ Hoàng Việt.

Gã kia giật mình, nheo mắt nhìn khẩu sú*/.ng rồi tức giận ném thẳng xuống đất:

“Không chơi sú*,ng à? Vậy được, vứt d/a*0 đi. Ông đánh tay không với mày”.

Võ Hoàng Việt nhảy xuống, nhìn bọn chúng, đều mắt một mí, cả người to cao, có lẽ là người Trung Quốc, là dân luyện võ.

Sẵn tiện, d.a*0 găm anh mang theo cũng đã hết, Võ Hoàng Việt trụ vững chân, thủ thế, cười nhạt:

“Hai đánh một?”
“Sợ à?”

“Ừ”. Anh liếm môi: “Sợ không đã tay”.

“Hừ”. Một tên xồng xộc lao về phía anh: “Vậy thì để ông chơi với mày, xem mày đã tay đến mức nào”.

Vừa dứt lời thì cánh tay to tướng của hắn cũng giáng xuống đầu anh, Võ Hoàng Việt nhanh như chớp xoay người né tránh, dùng lòng bàn tay tóm lấy nắm đấm của hắn, xoay ngược một cái.

Gã đô con kia không xi nhê gì, cười khinh bỉ: “Tưởng thế nào, mày…”.

Còn chưa nói xong thì đã nghe “Rắc” một tiếng, Võ Hoàng Việt vốn không có ý làm trật cổ tay hắn, mà là trật khớp vai. Xư(ơng vai của hắn bị xo*ắn vênh ngược ra ngoài, Võ Hoàng Việt lại lập tức nhảy lên, dùng chân kẹp cổ hắn, quật thẳng xuống đất.

Tên đô con không chịu nổi đòn thứ 2 của anh, cả người ngã “Rầm” một tiếng, Võ Hoàng Việt không đợi hắn kịp phản ứng đã bật santo một vòng, bàn tay nhanh như chớp lấy cà vạt của hắn thí.t chặt c.ổ hắn. Tên kia bị chặn họng, ngay cả kêu cũng không kêu được, mặt đỏ lựng lên, trợn ngược mắt nhìn Võ Hoàng Việt.

Tên còn lại thấy vậy cũng ngay lập tức xông vào. Nhưng Võ Hoàng Việt vẫn không buông cà vạt, chỉ cần dùng một tay cũng đủ khắc chế hắn. Khi gã đó nâng chân lên nhắm thẳng vào đầu anh, Võ Hoàng Việt căn đúng thời gian nghiêng người né tránh, bàn chân to tướng của hắn không kịp rút lại, đạp thẳng vào mặt tên đồng bọn bên dưới. Hắn còn chưa kịp hít thở đã ăn thêm một đòn, ngất ngay tại chỗ.

Tên đô con thấy vậy thì gầm một tiếng: “Thằng c.h/ó này”. Sau đó lao vào đánh đấm túi bụi, Võ Hoàng Việt nhỏ con hơn, nhưng thân thủ lại nhanh nhẹn hơn, anh không những tránh được, còn tung một cú móc vào mạng sườn hắn. Gã đô con bị đau, lảo đảo lùi lại, Võ Hoàng Việt đợi hắn lùi sát vào lô cốt mới nhảy lên, đ/ạ*p thẳng vào ng&ực hắn.

Gã đô con bị đập vào tường, choáng đến mức liểng xiểng, không bò dậy được.

Võ Hoàng Việt lau m.á*u trên khoé miệng, tóm lấy hắn: “Cách mở lô cốt thế nào?”

Gã đô con thở hồng hộc, đầu đầy má*.u, sắp ngất xỉu đến nơi: “Không… không biết”.

“Nói không?”
“Một khi đã khoá… chỉ có… người bên trong… mới mở được. Chịu… thôi”.

Hắn nói đến đó thì gục xuống, cả người mềm như sợi bún. Võ Hoàng Việt ngán ngẩm định vứt hắn xuống đất, đột nhiên lại nghe một tiếng ‘soạt’ rất nhỏ ở sau lưng.

Ban nãy khi ra khỏi thang máy, anh đã quan sát rất kỹ, chỗ này chỉ có hai gã người Trung Quốc, nhưng bây giờ bỗng dưng lại xuất hiện tiếng ‘soạt’ này khiến sống lưng anh bất chợt lạnh toát. Võ Hoàng Việt lập tức quay đầu lại, phát hiện ra họng s.ú*.ng của Đỗ Vũ Khôi đang chĩa về phía mình, không rõ hắn đã xuất hiện trong hành lang kia từ khi nào, ẩn thân trong bóng tối nãy giờ chờ cơ hội gi*t ch*t anh.

“Haha, Võ Hoàng Việt, mày không ngờ phải không?”. Đỗ Vũ Khôi cười nham hiểm: “Tao biết kiểu gì mày cũng lọt xuống đến đây nên đã đợi mày lâu lắm rồi”.

Tay hắn lăm lăm trên cò s./ú*.ng, chậm rề rề đi lại, nhìn anh đầy mỉa mai: “Chỉ một mình mà tìm ra được kho v.ũ kh.í, phá sạch hoả lực của Ghế Đẩu, vượt qua được cả đống đàn em cấp cao của Kỳ Minh, đi được đến bước này, tao phục đấy. Thật sự phục mày”.

Lúc này, trong tay Võ Hoàng Việt không còn vũ kh.í, chỉ còn lại một khẩu sú*.ng máy trong ba lô. Nhưng nếu anh nhúc nhích, Đỗ Vũ Khôi sẽ không do dự b.ắ/n ngay lập tức.

Để có thể có cơ hội phản đòn, anh chỉ có thể tìm cách trì hoãn: “Đỗ Vũ Khôi, nơi này đã bị Ngựa Sắt tấn công, sắp bị huỷ rồi. Mày không lo chạy đi, còn một lòng muốn bảo vệ Kỳ Minh?”

“Tao làm gì có lòng trung thành như thế. Tao nói rồi, tao chỉ chờ mỗi mày thôi”. Hắn nói: “Võ Hoàng Việt, lẽ ra bây giờ tao vẫn sẽ là chủ nhiệm nhà A, tiêu tiền không phải nghĩ. Nhưng chỉ vì mày thích xen vào chuyện người khác, thích điều tra đến tận cùng, nên tao mới phải trốn chui trốn lủi sang đây, làm cái chức quản lý nhà thổ cỏn con, lại bị Kỳ Minh coi thường. Cơn hận này tao không nuốt trôi được”

“Vậy nên mày muốn gi*t tao”.

“Đúng vậy. Tao đã lùng sục hơn một tháng trời nhưng không tìm thấy mày. Không đêm nào tao ngủ ngon”. Đỗ Vũ Khôi cười khẩy, đi lại gần: “Hôm nay cũng chờ được rồi. Võ Hoàng Việt, mày không ngờ đúng không? Đánh bại bao nhiêu người, giải quyết được cả hai tên thân cận nhất của Kỳ Minh bằng tay không, cuối cùng vẫn ch*t dưới họng s.ú*.ng của tao”. Hắn tì chặt nòng s.ú*.ng vào trán anh: “Nếu không có mày, tao cũng không có ngày hôm nay. Tên kh.ốn k.iếp nhà mày”.

Võ Hoàng Việt nhìn hắn chằm chằm: “Đỗ Vũ Khôi, một tên tội phạm như mày có tư cách để oán hận cảnh sát khi bị phát hiện ư?”

Sống lưng anh vẫn rất thẳng, mặt không biến sắc, không hề run sợ, ngược lại, còn chất vấn hắn:

“Vậy những người đã bị mày hãm hại thì sao? Những người đã nằm dưới 3 tấc đất, những cô gái bị đày đọa trong nhà thổ, những người bị ngược đãi trong biệt khu này, những gia đình bị mày làm tan nát, bọn họ có nên oán hận mày, trả thù mày không?”

Đỗ Vũ Khôi hơi sững lại, lần thứ n thấy rõ đôi mắt của Võ Hoàng Việt, dù trong tay có s.ú*.ng, nhưng lòng vẫn khiếp sợ thứ ánh sáng chính nghĩa trong đồng tử của anh.

Đó không phải ánh mắt của một kẻ sắp bị gi*t, mà là ánh mắt của một kẻ chẳng coi mạng sống ra gì, không hề sợ hãi, cũng chẳng chùn bước trước cái ác.

“Hừ. Đừng có nhân danh công lý ở đây” Đỗ Vũ Khôi nghiến răng: “Cảnh sát thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là một đám người khoác lên mình hai chữ “chính nghĩa” giả tạo, vờ vịt nhân danh ‘công lý’ để tùy ý phán xét kẻ khác. Võ Hoàng Việt, mày tưởng mày chính nghĩa lắm sao? Trên đời này có người tiền tiêu không hết, cũng có những kẻ phải lục lọi thùng rác ở đầu đường tìm cái ăn. Công bằng ở đâu? Xã hội này vốn không có sự công bằng, có người lương thiện, ắt phải có kẻ ác, đó là quy luật”

“Tao cũng không tin trên đời này lúc nào cũng có sự công bằng”. Võ Hoàng Việt cười nhạt: “Nhưng lương thiện là một loại lựa chọn. Nếu mày chọn sống tử tế, dù mày có phải lục lọi thùng rác ở đầu đường, mày cũng sẽ không gi*t người để có cái ăn. Còn nếu mày vì lòng tham mà đứng về phía cái ác, nhất định mày sẽ phải trả giá”

“…”

“Đỗ Vũ Khôi, bóng tối có thể che giấu tội ác một thời gian, nhưng không thể cứu được mày cả đời. Vị trí của mày ở Việt Nam vốn hơn rất nhiều người, nhưng giữa nhiều cách sống tốt đẹp, mày lại chọn vì tiền mà ném lương tâm của mình cho ch.ó gặm, hủy hoại cuộc đời của bao nhiêu người. Loại tội phạm như mày dù hôm nay gi*t được tao, thì cũng sẽ có rất rất nhiều cảnh sát khác đuổi theo mày, đến cùng trời cuối đất cũng bắt mày phải trả giá cho những gì mày đã gây ra, đòi lại công bằng cho những người đã bị mày hãm hại. Mày có chạy đến đâu thì cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thoát được”.

“Câm miệng”. Đỗ Vũ Khôi lạnh sống lưng, vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, lại càng gầm to hơn, ngón tay trên cò s.ú*.ng co lại, chuẩn bị b/ắn: “Tao gi*t ch*t mày, sau đó chỉ cần quay ngược lên, lẩn vào người của bọn Ngựa Sắt để trốn thoát. Lúc hỗn loạn này, tiền và vàng tao cũng cướp đủ rồi, tao sẽ ngồi tàu viễn dương đến Châu Âu, tới một quốc gia mà chúng mày sẽ không thể dẫn độ tao về nước, sống ở đó hưởng giàu sang phú quý suốt đời”.

Tiếng cò sú*ng bắt đầu kêu cót két, viên đ.ạn sắp bay ra khỏi nòng: “Chậc… chậc… Thật là phí hoài nhân tài. Để tao tiễn mày một đoạn nhé. Võ Hoàng Việt, kiếp sau đừng làm cảnh sát nữa, hãy làm kẻ ác như tao để được sống lâu hơn. Vĩnh…”

Hắn còn chưa kịp nói dứt câu thì bên tai lại nghe một âm thanh vi vút của thứ gì đó lao tới, Đỗ Vũ Khôi còn chưa kịp nổ sú*/ng, một con d.a*0 găm lạnh lẽo đã từ đâu lao đến, xuyên thẳng qua cổ tay hắn.

Võ Hoàng Việt cũng đã chuẩn bị tư thế phản đòn, ngay lập tức chớp cơ hội này giật phăng khẩu s.ú*.ng trên tay Đỗ Vũ Khôi, lật ngược tình thế trong một cái chớp mắt, đặt thẳng họng s.ú*.ng vào ấn đường của hắn.

Lúc này, người ở phía bên kia cũng bước ra khỏi bóng tối trong hành lang, lộ ra ngoài ánh sáng. Tay cô lăm lăm một con d.a*0 găm khác, gương mặt trắng nõn mềm mại, nhưng ánh mắt lại kiên quyết không thua gì ánh mắt anh.

Võ Hoàng Việt nhìn rõ được người vừa đến, trong lòng lập tức chấn động.

Vì sao lại đến đây chứ?