Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 42
Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0
Đoạn 42
Tất Hưng nhìn thấy Võ Hoàng Việt hô xong tiếng này thì đầu mày lập tức cau lại, nhưng vì không nghe được nội dung cuộc nói chuyện trong tai nghe nên hắn chỉ nghĩ còn có một người khác đứng phía sau chỉ đạo hành động của Võ Hoàng Việt.
Hắn định thông báo cho đại ca Long, nhưng còn chưa kịp ấn nút trên tai nghe thì đã thấy Võ Hoàng Việt đi tiếp. Anh tiến sát đến toà nhà dát vàng, Tất Hưng đành phải rảo bước đi theo anh, tín hiệu ì xèo trong tai biến mất từ lúc nào hắn cũng không biết.
Tạ Quang Nguyên đã kiểm soát camera an ninh nên Võ Hoàng Việt có thể tiến sát đến gần sảnh chính mà không bị ai phát hiện, bọn họ vẫn kết nối qua bluetooth từ ‘bọ dừa’, liên lạc thông suốt, Tạ Quang Nguyên vanh vách đọc bên tai:
“Vị trí không thay đổi, đội trưởng, xử lý bên phải trước, cứ nửa phút hắn xoay người sang bên trái một lần, có thể lợi dụng thời điểm đó để tấn công”.
Võ Hoàng Việt lẳng lặng rút ra hai lưỡi d.a*0 nhỏ kẹp vào giữa những đầu ngón tay, quay đầu đọc vị trí cho Tất Hưng: “Trong sảnh có lính canh, hai tên có s.ú*.ng, hành động thế nào thì tuỳ”.
Tất Hưng mím môi: “Được”
Tạ Quang Nguyên ở phía bên kia bắt đầu đếm: “5. 4. 3. 2. 1. Vào”.
Võ Hoàng Việt nhanh như chớp nhảy qua bậc thang, gã lính canh có s.ú*.ng còn chưa kịp xoay người thì gân trên cổ tay đã bị một vật sáng loáng sượt qua, ch*ém đứt, hắn đau đến mức suýt thét lên, theo phản xạ lập tức vứt sú*.ng.
Võ Hoàng Việt không đợi hắn kịp kêu đã nhảy lên, dùng cùi chỏ thú*c m/ạnh vào gáy hắn. Thanh âm của gã lính canh bị nghẹn ứ trong cổ họng, rút cuộc vẫn là không kịp hét tiếng nào, gục xuống ngay lập tức.
Ở phía bên kia Tất Hưng cũng tóm cổ một tên, dùng d.a*0 cứ/a đứ&t cuố.ng họ*ng hắn. Võ Hoàng Việt định ngăn cản, nhưng không có thời gian, bên trong còn 4 tên nữa nghe động tĩnh bên ngoài đang chuẩn bị lao ra. Anh đành tóm cổ áo tên vừa ngất, ném thẳng hắn về phía 4 gã lính canh đó.
Trọng lượng của gã kia nặng đến hơn 70kg, vậy mà Võ Hoàng Việt ném dễ dàng như ném một chiếc gối bông. Thân thể hắn văng một đường, đập thẳng vào 4 gã lính canh kia, cả bọn phản ứng không kịp, lập tức ngã rạp xuống.
Võ Hoàng Việt không cho bọn chúng thời gian để kịp phản đòn, anh nhanh như cắt lao vào bên trong, xoay người dùng chân lia mạnh một đường, ba tên vừa ngóc đầu dậy đồng loạt trúng đòn của anh, m.áu mũi trào ra, đầu đập ‘bộp’ một cái xuống sàn, ngất xỉu ngay lập tức.
Gã có sú*(.ng cũng nhân cơ hội này định chồm dậy nổ s./ú*.ng, nhưng cánh tay còn chưa kịp giơ lên thì lồng ngực đã bị đầu gối của Võ Hoàng Việt th*úc đến, lực mạnh kinh hồn, gần như nghe được cả tiếng răng rắc của xương sườn bị gãy.
Hắn đau đến mức há hốc miệng, không khí bị chẹn đứng ở cổ, không phát ra được tiếng nào. Còn chưa kịp bình tĩnh đã thấy thái dương lạnh toát, ngẩng lên mới phát hiện ra khẩu MP-443 của mình đang ở trong tay Võ Hoàng Việt, họng s.ú*.ng vừa vặn chĩa vào thái dương hắn: “Câm miệng, ngoan ngoãn nghe lời thì mày sẽ được tiếp tục sống”.
Hai tay hắn trống không từ lúc nào chẳng rõ, tốc độ của người kia quá nhanh, sức mạnh cũng quá mức khủng khiếp, hắn không nhịn được, sợ đến mức sắp tè cả ra quần: “Mày… mày muốn gì?”.
“Mở thang máy xuống tầng B1”.
Tất Hưng đánh đấm bên ngoài mất một lúc mới giải quyết xong hai tên, lúc quay vào thì Võ Hoàng Việt đã giải quyết xong xuôi 4 tên bên trong, đang tóm gã cao lớn nhất đi vào thang máy.
Hắn liếc bốn tên đang nằm la liệt trên sàn, tất cả đều ngất xỉu mà trên người không có thương tích gì đặc biệt, Võ Hoàng Việt không cần gi*t người như hắn mà vẫn xử lý chừng ấy người quá nhanh, khiến Tất Hưng thầm hít vào một ngụm khí lạnh: Quả nhiên là Kình Dương lừng lẫy một thời, danh bất hư truyền, chẳng trách đại ca Long cũng phải nể mặt hắn!
Thấy Võ Hoàng Việt sắp khuất sau thang máy, Tất Hưng vội vã đuổi theo anh, trước khi cửa đóng lại, hắn cũng nhanh chóng luồn vào. Võ Hoàng Việt không để ý đến hắn, họng s.ú*.ng vẫn đặt trên gáy tên đàn em của Kỳ Minh, nói: “Mở khoá thang, ấn xuống tầng B1”.
Gã kia cố nhịn cơn đau từ mạn sườn, đã trải nghiệm sức mạnh của Võ Hoàng Việt, không dám kháng cự, ngoan ngoãn quét face id để xuống tầng B1. Thang máy nhanh chóng nhận khuôn mặt hắn, chạy xuống tầng B1, khi cửa mở ra, đập vào mắt Võ Hoàng Việt là một hành lang dài 10 mét đèn đuốc sáng loá, phía cuối con đường đó là một cánh cửa bọc thép cực lớn, có bảng mã khoá và bánh xoay.
Tất Hưng nhìn thấy khung cảnh này, liền biết đã lọt được đến kho vũ khí của bang Ghế Đẩu rồi. Bàn tay hắn giả vờ đưa lên tai, gõ nhẹ mấy tiếng, ngầm báo cho đại ca Long.
Hành động này tất nhiên không thể lọt qua được mắt của Võ Hoàng Việt, nhưng anh vẫn bình thản như không, tỏ như không nhìn thấy gì.
Muốn báo cho đại ca Long ư? Ngay từ đầu anh vốn không nói cho ông ta biết, toà nhà dát vàng này có thiết bị phá sóng. Tất Hưng vào đến đây, tín hiệu kết nối với đại ca Long cũng đã bị ngắt từ lâu rồi, dù hắn có nói gì thì đại ca Long ở bên ngoài cũng không nghe thấy được.
Mà Tất Hưng ở phía bên kia sau khi gõ mấy tiếng mà không nghe được tín hiệu hồi đáp thì bắt đầu cảm thấy không ổn. Hắn im lặng cố nghe ngóng âm thanh phản hồi từ tai nghe, nhưng ngoài những tiếng ì xèo khe khẽ thì nửa chữ cũng không nghe thấy. Nghĩ kỹ lại, từ khi đến gần toà nhà dát vàng này thì phía đại ca Long không hề nói gì nữa. Vì sao đại ca Long luôn nôn nóng biết được vị trí kho vũ k.hí mà đột nhiên lại không nói gì nữa?
Không phải, là bị mất sóng mới đúng!
Nhận ra được điều này, Tất Hưng lập tức ngước lên nhìn Võ Hoàng Việt, nhưng cũng vừa vặn bắt gặp ánh mắt anh.
Đôi mắt Võ Hoàng Việt sáng rỡ, bình tĩnh, lạnh nhạt và chính trực, như nhìn thấu nội tâm hắn, ngay từ lần gặp đầu tiên, Tất Hưng đã không thích ánh mắt này. Bây giờ đối diện ở cự ly gần như vậy, hắn vẫn sợ hãi, trong lòng bất giác cũng tồn tại một nỗi sợ không tên, giống như tội phạm sợ nhìn thẳng cảnh sát vậy.
Cảnh sát? Kình Dương?
Sống lưng Tất Hưng ngay lập tức lạnh toát, hắn biết đã bị lộ rồi, nhưng lúc này lại vẫn chưa có cơ hội ra tay. Võ Hoàng Việt không bận tâm đến hắn, chỉ giữ chặt sú*.ng tì trên eo ép gã đàn em của Kỳ Minh:
“Mật khẩu là gì?”.
“Mật… mật khẩu gì cơ?”. Hắn lắp bắp nhìn ổ khoá điện tử trước mặt: “Tôi không biết. Thật đấy, tôi không biết”.
Ngón tay đặt trên cò s/ú*.ng của Võ Hoàng Việt khẽ co lại, sắc mặt lạnh lùng, dường như không muốn hỏi tiếng thứ hai.
Gã đàn em run như cầy sấy, cuống quít kêu: “Đừng… đừng bắ*n. Ổ khoá này được đại ca Kỳ Minh thay đổi mật khẩu một tuần một lần, không cố định dãy số, không ai biết mật khẩu là gì. Chỉ khi đại ca đồng ý cho mọi người xuống kho lấy vũ kh.í, đại ca mới đọc mật khẩu, sau đó thì đổi ngay. Tôi thề là tôi không biết mật khẩu, anh đừng bắ/n”.
“Mật khẩu lần trước là gì?”
“262144”
“Lần trước nữa?”
“531441”
Võ Hoàng Việt ghi nhớ hai dãy số này, sau đó xoay ngược báng s.ú*/ng, đập mạnh vào gáy tên đàn em của Kỳ Minh, hắn gắng gượng chịu đau nãy giờ, cả người to như con tịnh nhưng lại không chịu nổi đòn thứ 2 của Võ Hoàng Việt, lập tức lăn ra ngất xỉu.
Tất Hưng đi đến đá hắn: “Vì sao không gi*t bọn chúng?”
“Vì sao phải gi*t bọn chúng?”. Võ Hoàng Việt lạnh nhạt trả lời.
“Đánh ngất phiền phức hơn gi*t người”
Võ Hoàng Việt bình thản đi dọc hành lang, giọng nói nhàn nhạt: “Gi*t người thì dễ, rửa sạch đôi bàn tay vấy m.á*.u mới khó. Đã từng nghe câu ‘Gieo nhân nào gặt quả nấy’ chưa?”
Tất Hưng cười mỉa: “Chỉ nghe mỗi câu ‘nhân nhượng với kẻ thù là tàn ác với chính mình’. Muốn sống thì buộc phải tàn nhẫn”
“Tuổi còn trẻ, tự coi trời bằng vung, sớm muộn gì cũng phải lãnh hậu quả”
“Vậy ư?”
Võ Hoàng Việt lúc này đã đến trước cánh cửa bọc thép, anh đứng lại, nhìn chằm chằm ổ khoá. Đây là loại chỉ dùng mật mã, không có face id, cũng không quét vân tay. Có lẽ đại ca Kỳ Minh thiết kế dạng ổ khoá đơn giản như thế này để khi cần, đàn em thân cận của hắn có thể thuận lợi xuống dưới này lấy vũ kh.í. Dù sao khi có giao tranh xảy ra, ông ta cũng không thể ôm khư khư kho v.ũ k.hí này ch*t được, phải để anh em dùng.
Tất Hưng nói: “Ổ khoá mật khẩu 6 số, nhập sai 5 lần sẽ tự động báo động, anh định mở thế nào?”.
Tạ Quang Nguyên và Lê Thanh Phong ở bên kia cũng nghe được tình hình phía bên này, liền hỏi: “Chỉ có 2 gợi ý là 2 dãy số kia, mở thế nào được anh Việt? Hay là thử cấp nguồn điện vào đi, em hack xem”.
“Dùng pin, không có nguồn điện, khỏi hack”. Võ Hoàng Việt lạnh lùng trả lời.
“Oh s.h*it”. Tạ Quang Nguyên chửi thề một tiếng: “Vậy phải làm sao?”
“Hên xui đi”. Võ Hoàng Việt lấy khăn ướt lau sạch các chữ số một lượt, sau đó lấy bột lưu vân tay thoa đều vào những số đó. Các dấu vân tay lưu từ lâu mờ đi, chỉ có những dấu mới nhất hiện rõ trên bảng số. Chỉ có 5 chữ: 71469
Võ Hoàng Việt nhìn chằm chằm mấy chữ số này, tính toán một chút rồi nhập thử mật khẩu lần đầu. Màn hình lập tức hiện chữ: Incorrect password.
“Không được”. Tất Hưng nói.
Võ Hoàng Việt nhanh chóng ấn dãy số thứ hai. Lần này màn hình vang lên “Ting” một tiếng, nhanh chóng hiển thị một dòng: Unlocked successfully.
Tạ Quang Nguyên ở bên kia nghe được thì sung sướng làm động tác Yeah một cái: “Là số mấy thế anh Việt? Dò ra nhanh thế? Hơn cả em hack hệ thống rồi đó”.
“117649”
“Sao lại là dãy số này?”
Võ Hoàng Việt vừa xoay bánh xoay mở cửa bọc thép, vừa nói: “2 dãy số Kỳ Minh đặt mật khẩu có quy luật. Là 8 mũ 6 và 9 mũ 6. Tôi vừa thử mật khẩu là 7 mũ 6. Lần đầu bị ấn trượt một số nên sai”.
“Ầy”. Lê Thanh Phong đang hướng dẫn các cô gái trong nhà thổ đường chạy trốn, nghe đến đó không nhịn được cảm thán một tiếng: “Thế cũng được à? Cái đầu cậu sao nảy số nhanh thế? Tôi suy nghĩ lại rồi, sau này cậu đừng đi đòi nợ thuê nữa, làm thợ sửa ổ khoá đi, đảm bảo đông khách hơn đòi nợ thuê”
Tạ Quang Nguyên cười hì hì: “Em thấy khuôn mặt với dáng người của anh ấy hợp với nhà thổ hơn đó. Bây giờ ngành này nam làm còn hot hơn nữ làm đấy”.
Võ Hoàng Việt nghiến răng: “Nhà thổ cái đầu cậu”.
“Hahaa”.
Sau khi bánh xe quay hai vòng, hệ thống liền vang lên Cạch một cái, cánh cửa bọc thép nặng mấy tấn chầm chậm mở ra.
Võ Hoàng Việt trụ vững chân, tay cầm chặt s/ú*.ng, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu nếu có người bên trong. Tuy nhiên, khi cửa mở hết, trước mắt bọn họ chỉ có một kho vũ kh.í rộng đến cả trăm mét vuông, bên trong bày đầy những loại s.ú*.ng ống đ/ạ/n dược tiên tiến, hoả lực ngập tràn khắp nơi, từ vách tường đến các thùng gỗ, giống hệt như phác hoạ qua rada của Tạ Quang Nguyên.
Tất Hưng nhìn thấy kho vũ kh.í khổng lồ này thì không khỏi kinh hãi và choáng ngợp. Đại ca Long từ lâu đã nói Ghế Đẩu có rất nhiều vũ kh.í, nhưng số lượng lớn đến khủng khiếp thế này, ngay cả nằm mơ bọn hắn cũng không tưởng tượng ra được.
Lòng Tất Hưng khấp khởi vui mừng, bước chân hắn bắt đầu chậm lại, cố ý đi tụt sau Võ Hoàng Việt, bàn tay cũng manh nha thò vào túi quần, chuẩn bị rút s.ú*.ng ra hạ s.á*.t anh.
Thế nhưng, khi hắn còn chưa kịp giơ s/ú*.ng lên thì bỗng nhiên lại nghe một tiếng vi vút phóng đến, một vật sáng loá lướt qua mắt hắn rồi cắt ngọt một đường, khẩu sú*.ng trong tay Tất Hưng lập tức gãy làm đôi, một nửa rơi xuống đất.
Hắn hoảng hốt nhìn nửa khẩu sú*.ng rồi lại ngước lên nhìn Võ Hoàng Việt, thấy anh thậm chí còn chưa xoay hẳn người lại, rõ ràng không có mắt phía sau mà ra tay lại cực kỳ chuẩn xác và đúng thời điểm, tốc độ và sức mạnh lại quá mức kinh hồn, chỉ một lưỡi d.a*0 nhỏ thôi mà có thể cắt ngọt nguyên một khẩu sú*.ng, khiến da gà da vịt Tất Hưng nổi hết cả lên.
Võ Hoàng Việt liếc vẻ mặt trắng bệch của hắn, hỏi bình thản như chẳng có chuyện gì: “Làm gì vậy?”
“Tôi chỉ đề phòng, rút sú*.ng ra phòng trường hợp có người đột ngột xuất hiện thôi”. Mất mấy giây Tất Hưng mới lấy lại bình tĩnh được: “Tại vì anh không cầm s.ú*.ng, tôi thấy không an toàn”.
“Ồ. Vậy là tôi hiểu lầm cậu rồi”. Võ Hoàng Việt cười nhạt: “Tôi cũng chỉ đề phòng bất trắc thôi”.
Tất Hưng mím môi, im lặng không nói thêm gì nữa. Hắn biết Võ Hoàng Việt vừa rồi dằn mặt mình, không dám có hành động tiếp theo, sợ chưa kịp động đến nửa sợi tóc của anh thì trên ngực đã c.ắm ng.ập một con d.a*0.
Kỹ năng dùng d.a*0 và tốc độ của Kình Dương thật sự không thể xem thường, dù có s/ú*.ng cũng chưa chắc đã gi*t được.
Vì vậy, Tất Hưng đành nhẫn nhịn chờ thời cơ. Võ Hoàng Việt tháo ba lô xuống, lấy xăng từ bên trong ra, đem đổ vào các thùng vũ k.hí. Tất Hưng thấy vậy thì tiếc đứt ruột, lại lên tiếng khuyên nhủ: “Vì sao không đem ra ngoài? Chỗ vũ kh.í này nếu mang ra được, bán đi chắc chắn sẽ được rất nhiều tiền, hoặc dù có không bán, anh cũng có thể dùng chúng để thống lĩnh một phương”. Tất Hưng nói: “Đừng đốt, anh lấy 80, đại ca Long lấy 20, thế nào?”
“Không rảnh đem đi”. Võ Hoàng Việt vẫn tiếp tục đổ xăng, không bận tâm đến hắn.
“Đại ca Long có thể trả tiền cho anh”
“Bao nhiêu?”
“Anh cứ ra một con số đi”
“Tôi không thích tiền, chỉ muốn một thứ”
“Thứ gì?”
“Mạng của đại ca Long, các người có dám trả không?”
Tất Hưng lập tức tím mặt: “Kình Dương, đừng tưởng có chút bản lĩnh thì muốn mạng ai cũng được. Nói năng xằng bậy cẩn thận có ngày tự rước hoạ vào thân”.
“Ồ”. Võ Hoàng Việt đổ xong xă*ng cũng không vội châm lửa, anh đi đến giá đựng sú*.ng, lấy hai khẩu sú*.ng máy từ trên đó xuống, đem nhét vào ba lô. Sau đó mới nói: “Các người có thể lựa chọn. Muốn lấy số vũ kh.í này thì để mạng của đại ca Long lại. Còn muốn đại ca Long sống thì để số vũ kh.í này ở lại. Tôi đây cũng không ngán rước hoạ vào thân”
“Mày…”. Tất Hưng nói một tràng dài, cuối cùng chỉ rước nhục vào thân. Võ Hoàng Việt cũng không rảnh nổi giận với hắn, anh lạnh lùng chĩa s/ú*.ng vào đầu Tất Hưng:
“Kẻ thức thời thì đừng cố chấp làm những chuyện ngu xuẩn. Kho v.ũ kh.í này ngay từ đầu đã nói chỉ có thể huỷ, không thể cướp. Tiền vàng trong biệt khu này chúng mày muốn lấy bao nhiêu thì tuỳ, nhưng vũ k.hí này phải ở lại”. Võ Hoàng Việt cười khẩy: “Muốn gi*t tao để đoạt vũ kh.í ư? Mày không có cửa”
Lòng bàn tay Tất Hưng nắm chặt phi tiêu tẩm độc, nhìn chằm chằm anh, nãy giờ hắn lên kế hoạch 2 lần, thất bại cả 2 lần. Ván bài này ngay từ đầu một mình Võ Hoàng Việt đã nắm chắc phần thắng, hắn không đấu lại được anh, rút cuộc đành phải ném phi tiêu xuống đất: “Được, không mang đi thì không mang đi”.
Võ Hoàng Việt hừ lạnh một tiếng: “Muốn sống thì quay ngược trở về đường cũ”.
Tất Hưng đành phải làm theo, quay ngược về đường cũ, Võ Hoàng Việt đi theo sau hắn, lúc vào thang máy còn kéo theo cả tên đàn em của Kỳ Minh. Anh bấm thang đi lên, trước khi cửa đóng lại, họng s.ú*.ng trên tay Võ Hoàng Việt nhắm chuẩn về phía kho vũ kh.í, đợi tới khi khe hở chỉ còn 5cm mới bóp cò.
Viên đ.ạn từ nòng s.ú*.ng bay đi, chính xác xuyên thẳng vào thùng gỗ đã được đổ ngập x.ăng, lửa lập tức bùng lên.
Thang máy cũng hoàn toàn đóng cửa, nhanh chóng đi lên, khi vừa dừng ở tầng 1 thì bên dưới vang lên một dãy âm thành “Đùng đùng” như sấm nổ. Thang máy và cả toà nhà rung lắc dữ dội, đèn bên trong nháy liên hồi.
Tất Hưng lập tức lao ra khỏi thang máy, chạy xồng xộc ra bên ngoài, thoát khỏi khu vực bị phá sóng để liên lạc với đại ca Long. Khi tai nghe vừa được kết nối trở lại, Tất Hưng không đợi đại ca Long lên tiếng đã hét lên: “Đại ca, kho v.ũ kh.í bị huỷ rồi, các anh mau vào đi”
“Cái gì?”. Đại ca Long đợi ở ngay bên ngoài, nghe mấy chữ ‘kho vũ kh.í bị huỷ’ liền gầm lên: “Không phải tao đã bảo mày cướp v.ũ kh.í sao?”
“Không cướp nổi, không có cơ hội ra tay”. Tất Hưng vội vàng nói: “Bây giờ người của Ghế Đẩu không có nhiều vũ k.hí, chúng ta vẫn có khả năng đánh thắng được. Đại ca, không còn thời gian chần chừ nữa, nếu muốn lật đổ chúng thì mau cho người vào đi”.
“Trong đó có bao nhiêu thằng có s.ú*.ng?”
“Những thằng có sú*.ng em nhìn thấy đã bị Kình Dương xử lý hết rồi. Những tên khác thì không rõ. Nhưng hoả lực mạnh nhất của bọn chúng đã bị huỷ, bọn chúng đánh tay không cũng không lại chúng ta”.
“Toà nhà đầu não của Kỳ Minh ở đâu?”
“Ở trung tâm của nội khu. Đại ca, nhưng người của Kình Dương ở phía Nam, cứ để chúng phụ trách phía nam, chúng ta tấn công từ phía Bắc”
Tất Hưng là đàn em thân cận của đại ca Long, thông minh và trung thành hơn ‘anh Tú’ gấp nhiều lần. Đại ca Long hoàn toàn tin tưởng hắn, biết Tất Hưng sẽ không phản bội mình, thông tin truyền ra cũng chắc chắn chính xác, vì vậy, trong lúc không có nhiều lựa chọn thế này, hắn đành phải nghe theo Tất Hưng, tấn công vào bên trong.
Kho v.ũ k.hí đã bị huỷ, hoả lực của bang Ghế Đẩu coi như bị triệt xong, cơ hội tốt như vậy, sao hắn có thể không nắm lấy chứ? Đánh trước rồi tính.
Đại ca Long nghĩ đến đây liền quay đầu gầm vang một tiếng: “Xông vào bên trong”.
“Rõ”.
Cả trăm người của bọn chúng ngay lập tức đạp cửa xông vào, người nã đ.ạ/n lên lính canh trên bốt gác, kẻ gi*t những gã lính đi tuần, số lượng đông đảo cứ thế tràn vào như lũ vượt bờ đê, người của bang Ghế Đẩu trở tay không kịp.
Trong khi đó, Kỳ Minh và đám đàn em ở tầng 6 nghe tiếng n.ổ rung chuyển cả toà nhà thì lập tức náo loạn. Hắn đập bàn gọi qua bộ đàm: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Tên lính canh còn sống ở bốt gác báo về: “Đại ca, Ngựa Sắt tấn…”. Lời còn chưa nói xong thì viên đ/ạ*n từ nòng s.ú&ng của đại ca Long đã găm thẳng vào n.gực hắn, bộ đàm trong tay gã lính canh rơi xuống, ch*t không kịp nhắm mắt.
Đại ca Kỳ Minh trải qua bao phong ba, lúc này vẫn bình tĩnh hơn đám đàn em của hắn, hắn đổi kênh bộ đàm, ra lệnh cho toàn bộ những người bên ngoài tập hợp lại để tiêu diệt những kẻ tấn công, lại phân phó cho đám đàn em thân cận:
“Xuống tầng hầm lấy vũ k.hí. Ngày hôm nay phải gi*t sạch bọn Ngựa Sắt cho tao, một kẻ cũng đừng mong sống. Mật khẩu mở kho vũ kh.í là 117649”.
“Vâng, đại ca”.
Phần lớn đàn em thân cận của đại ca Kỳ Minh vội vã chạy xuống dưới, vài tên còn lại phụ trách đưa ông ta đi theo một lối thang bộ bí mật để chạy xuống. Hồng Yến nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh đại ca Kỳ Minh, vốn tưởng ông ta bận rộn như vậy sẽ không nhớ đến cô, định nhân lúc hỗn loạn chạy đi.
Nhưng đại ca Kỳ Minh đột nhiên lại nói: “Hồng Yến”.
“Vâng”.
“Đi theo tôi”.
Hồng Yến không muốn, nhưng nếu không đi, Kỳ Minh sẽ gi*t cô, vì vậy, đành mím môi chạy theo ông ta.
Bọn họ men theo lối đi bí mật, vào một thang máy khác đi thẳng xuống bên dưới, Hồng Yến liếc nhìn dãy số trên màn hình mới biết bọn họ đã xuống tầng B2, là một khu vực hoàn toàn khác tầng B1.
Đại ca Kỳ Minh không hổ là con cáo già đã kinh qua bao sóng gió, đề phòng trước mọi thứ, luôn chừa lại một đường thoát cho mình. Ông ta đưa theo hai tên đàn em là cánh tay đắc lực nhất, kéo theo cả Hồng Yến, xuống đến tầng B2 lại men theo một hành lang dài cứ thế đi tiếp, tới một lô cốt dày đến mức có thể chống chịu được cả b.om mới dừng lại, dẫn Hồng Yến đi vào.
Lúc này, ở bên trên, Võ Hoàng Việt đứng bên ngoài sảnh toà nhà dát vàng, anh nói qua tai nghe: “Phong, tình hình bên đó thế nào?”
“Tất cả những cô gái trong nhà thổ đã tập hợp về một chỗ, chỉ chờ lệnh của cậu là xuất phát”.
Võ Hoàng Việt gật đầu: “Nguyên, báo cáo tình hình đi”.
Tạ Quang Nguyên nãy giờ đã ngứa ngáy hết chân tay, nhưng không thể rời bỏ vị trí, vẫn phải quan sát khắp nơi qua camera. Cậu ta nói: “Đúng như lời anh nói, đại ca Long tấn công khu vực phía Bắc trước, lính canh của Ghế Đẩu cũng đang dồn lên đó, tạm thời phía Nam an toàn. Có thể chạy theo đường phía nam”.
Đây cũng chính là lý do ban nãy Võ Hoàng Việt tiết lộ cho Tất Hưng biết hướng đi của Lê Thanh Phong. Anh đã đoán trước đám người chỉ lo hưởng lợi ích như đại ca Long chắc chắn chỉ muốn thừa nước đục thả câu, vì vậy, bọn chúng sẽ không hỗ trợ tấn công mà chỉ chăm chăm tiêu diệt thật nhiều người của bang Ghế Đẩu. Khi chúng dồn hết lên phía bắc, phương nam sẽ an toàn, Lê Thanh Phong có thể dẫn các cô gái rời đi.
Võ Hoàng Việt quan sát hình ảnh mà Tạ Quang Nguyên vừa truyền đến trên đồng hồ, đầu mày cau chặt, nhanh chóng ra lệnh: “Vẫn còn một số lính canh trấn ở bốt gác phía nam. Phong, xử lý cẩn thận, an toàn mới cho người đi qua”
“Rõ”.
“Nguyên”
“Báo cáo, có”.
“Người của Ghế Đẩu ở toà nhà A di tản còn khoảng bao nhiêu người?”
Tạ Quang Nguyên xem camera, thấy lính canh bên đó vẫn không di tản ra ngoài bao nhiêu. Bọn chúng có nhiệm vụ trấn áp những công dân làm công việc lừa đảo, dù bên ngoài xảy ra chuyện cũng không thể rời bỏ vị trí, tránh để những người bên trong làm loạn. Có điều, Tạ Quang Nguyên ngứa tay không ngồi yên được nữa, đành hắng giọng nói: “Còn khoảng 10 đến 15 tên”.
Võ Hoàng Việt cân nhắc một chút rồi nói: “Xử lý được không?”
“Đội trưởng yên tâm, cứ giao cho em”.
“Sú/ng máy”
“Rõ”.
