Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 44

Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0

Đoạn 44

Võ Hoàng Việt vốn đinh ninh rằng giờ này Nhật Hạ đã cập bến an toàn, trở về Việt Nam. Thế nhưng, sự xuất hiện đột ngột của cô ở nơi này khiến anh vừa kinh ngạc, lại vừa rối bời. Giữa những cảm xúc hỗn độn ấy, một niềm xúc động mãnh liệt cũng bất chợt dâng lên, đến mức chính anh cũng khó lòng gọi tên.

Võ Hoàng Việt hé miệng muốn mắng cô, nhưng lời cứ như bị nghẹn lại ở cổ họng. Đỗ Vũ Khôi ôm cổ tay đang nhỏ m/.á*u trong tong dưới sàn, lúc này cũng đã nhận ra Nhật Hạ, trong lòng thầm chửi thề một tiếng: “M.ẹ kiế*p”

Hắn cố nén đau, cắn răng rút d.a*0 ra, định nhân lúc Võ Hoàng Việt đang bị phân tâm để tấn công anh. Nhật Hạ liếc thấy hành động này của hắn liền hét lên: “Việt, cẩn thận”.

Giây tiếp theo, một tiếng “Phập” sắc ngọt vang lên, cổ tay còn lại của Đỗ Vũ Khôi bị Võ Hoàng Việt bẻ gập, lưỡi d.a*0 trên tay hắn cắm ngược vào vai. Đau đớn dội đến bất ngờ khiến hắn không nhịn được, gầm lên, vẫn định vùng vẫy phản kháng, nhưng chỉ một tích tắc đã bị Võ Hoàng Việt đánh ngất.

Nhật Hạ khựng lại một nhịp, sau đó vội vàng chạy đến gần anh: “Anh không sao chứ?”

“Sao em lại ở đây?”. Mắt anh đỏ lên: “Không phải anh đã bảo em…”

Còn chưa nói hết câu, cô đã nhào tới ôm anh: “Em chờ anh cùng về. Chúng ta cùng về được không? Để một mình anh đến chỗ này em không yên tâm được”

Cả người Võ Hoàng Việt lập tức cứng lại, anh đi tác chiến nhiều năm nay, chưa từng vướng bận chuyện gì, nhưng hôm nay nhìn thấy cô, anh mới biết hóa ra mình lại sợ đến thế. Sợ cô xảy ra chuyện gì, cũng giận cô vì liều lĩnh xuống đây. Nhưng chỉ một cái ôm này của Nhật Hạ cũng khiến cơn giận của anh lập tức bay sạch, cuối cùng chỉ còn sót lại mỗi một cảm giác thương.

Đồ ngốc này, sao lại không màng nguy hiểm chạy đến đây vì anh chứ!

Võ Hoàng Việt lẳng lặng hít vào một hơi thật sâu, cánh tay đưa lên, ôm lấy cô vào lòng: “Đồ ngốc, khóc cái gì, không phải anh vẫn an toàn đây sao?”

“Trên người anh nhiều m.á*u lắm”. Cô buông anh ra, nhìn khắp từ đầu đến chân anh: “Anh bị thương những chỗ nào? Có bị trúng đ.ạ/n không?”

“M/á*u của người khác. Dùng d/a*0 ở cự ly gần nên không tránh khỏi dính m.á*u được. Không phải má*u của anh”. Anh cũng lẳng lặng quan sát cô: “Sao em lại vào được đến chỗ này? Vừa rồi có gặp người nào không? Có bị thương không?”

“Em không sao”. Nhật Hạ nói: “Người của bang Ngựa Sắt tấn công chỗ này, lính canh trên bốt gác bị gi*t hết rồi, lúc em chạy vào đây thì khắp nơi đã tan tác hết, người ch*t la liệt khắp nơi, không có ai nhìn thấy em”.

Nhật Hạ nói bọn Ngựa Sắt sau khi gi*t hết lính canh thì chuyển sang tấn công ở các Casino, những tòa nhà phía sau này thì chỉ thấy tan tác toàn người ch*t. Cô vừa đi vừa tránh những người còn sống, muốn tìm Võ Hoàng Việt, nhưng biệt khu quá rộng, cô không biết phải bắt đầu từ đâu.

Đúng lúc này, cô lại nhìn thấy bóng của Đỗ Vũ Khôi ở cửa sổ tầng 6 của tòa nhà dát vàng, bộ dạng nham hiểm, lén lút như đang làm chuyện xấu gì đó. Nhật Hạ nghĩ có lẽ chị gái đã phù hộ cho cô gặp được kẻ thù ở chỗ này, quyết tâm không cho hắn chạy thoát, vội vã cầm d.a*0 đuổi theo.

Đỗ Vũ Khôi có lẽ biết thính giác của Võ Hoàng Việt quá nhạy bén, không dám đi quá gần, cho nên hắn đành kiên nhẫn đợi ở ngoài, tới khi anh vào sâu bên trong mới đi theo.

Nhật Hạ lên đến nơi, vừa vặn thấy Đỗ Vũ Khôi bước qua cánh cửa ẩn trong tường, cô cũng bám theo bước chân hắn, rồi cuối cùng mới tìm thấy Võ Hoàng Việt ở đây.

“Lúc đó, em cứ sợ d.a*0 còn chưa phi đến, hắn đã b*ắ/n xong rồi”. Giọng của cô vẫn phảng phất chút run rẩy: “May quá, vẫn còn kịp, may mà anh không sao”.

“Ừ, anh không sao, không sao rồi”. Võ Hoàng Việt ôm cô chặt hơn. Anh không nói với cô ban nãy anh cũng đã sắp sửa gạt sú*.ng từ tay Đỗ Vũ Khôi, cũng đã chuẩn bị tinh thần để ‘ăn đ/ạ/n rồi. Lúc ấy Võ Hoàng Việt đã xác định nếu may mắn thì đ/ạ*n có thể đi chệch hướng, không trúng chỗ hiểm vẫn có khả năng sống, còn nếu không may mắn thì cùng lắm là ch*t thôi.

Nhưng thật may, cuối cùng anh vẫn được gặp lại cô!

Có điều, chỗ này không thể ở lại quá lâu được. Võ Hoàng Việt ôm chừng vài giây đành buông Nhật Hạ ra, nói: “Hạ, Kỳ Minh và Hồng Yến đang ở trong lô cốt kia. Anh phải mở được cửa, ép Kỳ Minh ra ngoài. Em đứng sau lưng anh, quan sát phía hành lang thay anh, được chứ?”

Cô gật đầu, lúc này mới nhìn thấy lô cốt phía bên kia: “Hồng Yến ở trong đó ư…”

“Ừ, cô ấy đang ở bên trong. Nếu anh đoán không nhầm, Hồng Yến bây giờ vẫn an toàn”
“Vâng”

Lúc này, Hồng Yến ở bên trong, nhìn qua camera thấy hai người bọn họ đang ôm nhau phía bên ngoài, tự nhiên trong lòng lại xuất hiện cảm giác nực cười và chua xót. Trước kia, cô rất mong gặp lại Nhật Hạ, nhưng bây giờ không hiểu sao lại không muốn.

Để Nhật Hạ thấy mình thế này, Hồng Yến không muốn một chút nào cả!

Cùng lúc này, Võ Hoàng Việt cũng dắt Nhật Hạ đến đoạn gấp khúc ở ngay cửa lô cốt, bảo cô đứng nép vào bên trong, một phần là để cô quan sát phía sau giúp anh, phần quan trọng nhất là có thể tránh được nguy hiểm, nếu như có đường đ.ạ/n từ bên trong b/ắ*n ra.

Võ Hoàng Việt đưa khẩu sú*.ng của Đỗ Vũ Khôi cho cô: “Đừng tự ý di chuyển, biết không?”

Nhật Hạ gật gật, cầm chắc s./ú*.ng: “Em biết rồi”.

Võ Hoàng Việt quan sát vị trí của cô lần nữa, đảm bảo an toàn mới xoay người đi đến bảng điện tử ngoài cửa lô cốt. Thứ này là ổ khóa cao cấp, có lẽ chỉ có gương mặt của Kỳ Minh mới có thể mở ra.

Võ Hoàng Việt không tốn thời gian tìm cách phá mã khóa, chỉ ngẩng đầu liếc quanh một vòng, ánh mắt nhìn thẳng vào camera gắn trên mặt trước của lô cốt. Hồng Yến ở bên trong như bị anh ‘chiếu tướng’, giật mình lùi lại vài bước, sau đó mới chợt nhớ ra bọn họ vẫn đang cách cả một bức tường dày, Võ Hoàng Việt cũng không nhìn thấy cô, lập tức lấy lại bình tĩnh.

Võ Hoàng Việt nhìn chừng nửa phút, sau đó mới dời mắt dọc theo nguồn điện lộ thiên bên ngoài của lô cốt, men theo dây điện, anh phát hiện ra có một lỗ khoan đục xuyên qua tường để luồn dây vào, cấp nguồn điện cho bên trong. Lỗ khoan ấy chỉ chừng 2cm, nhưng với anh, chừng ấy là đã đủ.

Anh lấy b.o*m khói trong ba lô, châm lửa, nhét thẳng đầu xả hơi khói vào lỗ khoan đó. Khói trắng nhanh chóng xì ra, bị ép thẳng vào bên trong.

Nhật Hạ liếc thấy hành động này của anh, biết Võ Hoàng Việt muốn dùng cách này để Kỳ Minh phải mở cửa lô cốt, nhưng vẫn lo cho Hồng Yến nên hỏi: “Khói đó… là khói không có độc hả anh?”

“Chỉ làm người bên trong khó thở thôi”. Võ Hoàng Việt biết cô lo lắng điều gì, nên giải thích: “Kỳ Minh nhiều tuổi rồi, dù có mặt nạ phòng khói cũng không cầm cự được lâu. Hồng Yến tuổi còn trẻ, có thể chịu đựng tốt hơn ông ta. Hơn nữa, anh nghĩ Kỳ Minh sẽ biết cân nhắc thiệt hơn, hắn biết ra ngoài còn có cơ hội sống, cho nên sẽ phải sớm ra ngoài thôi”

Đây là lần đầu tiên Nhật Hạ ở bên cạnh Võ Hoàng Việt khi anh làm nhiệm vụ, cô không hiểu hết được việc tác chiến của cảnh sát, nhưng cô biết người đàn ông đó vô cùng tài giỏi, làm gì cũng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, Nhật Hạ hoàn toàn tin tưởng anh. Lại cũng cảm thấy thật tiếc vì tốc độ của mình quá chậm, không được tận mắt chứng kiến Võ Hoàng Việt một mình oai phong xông vào nơi này thế nào.

Vừa nghĩ đến đó thì có tiếng cửa nặng nề mở ra, Võ Hoàng Việt lập tức dùng mắt ra hiệu cô núp vào sâu bên trong, anh cũng lập tức đứng thẳng người, thủ thế, cầm s/ú*.ng máy chĩa thẳng vào lô cốt.

B.o.m khói chưa đốt cháy được bao nhiêu, bên trong chỉ là một làn khói mờ. Giọng Hồng Yến hốt hoảng vọng ra: “Đừng b/ắ*.n, là tôi. Cảnh sát Việt, đừng b/ắ*.n”.

“Hồng Yến?”. Anh vẫn giữ nguyên tư thế cầm s.ú*/ng, giọng lạnh như băng: “Kỳ Minh đâu?”

“Hắn… hắn… tôi…”. Võ Hoàng Việt cảm nhận được tâm lý Hồng Yến bất thường liền đi lại gần. Lúc này, bàn tay Hồng Yến đầy m.á*u, sắc mặt trắng bệch. Xuyên qua làn khói trắng lờ mờ đang lan dần vào phòng, anh có thể nhìn thấy Kỳ Minh nằm ghế da, trên ngực cắm một con d.a*0, tay buông thõng, khẩu sú*.ng của ông ta nằm lăn lóc dưới đất, ch*t không nhắm mắt.

“Ông ta ch*t rồi?”. Anh hỏi.

“Vâng”
“Cô có bị thương không?”

Hồng Yến lúc này khóc òa lên, đột nhiên ôm chầm lấy anh: “Việt, tôi sợ lắm. Ban nãy ông ta thấy khói lan vào thì định bắt tôi làm con tin. Tôi với ông ta giằng co, tôi tìm được con d.a*0 kia, mới… mới…”

Nhật Hạ nghe thấy vậy mới ló đầu ra, thấy Hồng Yến bình an liền sung sướng khẽ gọi một tiếng: “Hồng Yến”.

“Hạ”. Hồng Yến sững người, tay vẫn chưa buông Võ Hoàng Việt. Anh không thích bị động chạm, liền nhân cơ hội này lách ra, đi đến kiểm tra Kỳ Minh.

Ông ta không còn hơi thở, đã ch*t rồi. Võ Hoàng Việt cau mày, nhìn khắp nơi một lượt, nhưng chỉ 10 giây sau khói bắt đầu tràn vào nồng nặc, nơi này không thể ở lâu, hơn nữa giờ này có lẽ Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên cũng đã bắt đầu đưa người ra khỏi biệt khu, nếu bây giờ anh không đưa Nhật Hạ và Hồng Yến đi ngay thì rất có thể sẽ đụng mặt người của Ngựa Sắt.

Khi đó, đại ca Long nhất định sẽ không tha cho anh!

Võ Hoàng Việt nghĩ đến đây liền xoay người, quay đầu bảo Nhật Hạ: “Hạ, Hồng Yến, chúng ta mau đi thôi”.

“Vâng”. Nhật Hạ chạy tới nắm tay Hồng Yến: “Cậu không sao chứ? Có đi nổi nữa không?”

Hồng Yến lau nước mắt: “Tớ không sao”

“Đi thôi”.

Làn khói trắng càng lúc càng lan rộng, phía bên trên, những tiếng đì đùng như sấm nổ cũng rần rần vang lên bên tai. Võ Hoàng Việt xốc Đỗ Vũ Khôi lên vai, dẫn đường chạy phía trước, Nhật Hạ và Hồng Yến chạy theo anh. Bọn họ đi ngược con đường cũ trở lên, khi lên đến tầng 6 mới nhận được tín hiệu của Tạ Quang Nguyên:

“Anh Việt, anh Việt. Alo. Có nghe không? Anh Việt”
“Nghe rồi. Tôi đang ra đây”.

Lê Thanh Phong chửi bậy một tiếng: “M.ẹ ki.ếp. Thế mà tôi tưởng cậu toi rồi. Nãy giờ thằng Nguyên gào đến khản cả họng cũng không nghe nói gì”

“Xuống dưới tầng hầm, bị phá sóng”. Võ Hoàng Việt chạy xuống tầng: “Tình hình bên ấy thế nào?”

Lê Thanh Phong hai tay cầm hai s/.ú*.ng, bắ*n liên tiếp vào đám lính canh đang chạy đến, đường đ.ạn bay đi rất chuẩn, không trúng vào chỗ hiểm, nhưng cũng khiến chúng lập tức ngã rạp xuống: “Sắp ra đến cửa phía nam, tất cả tạm thời an toàn, không ai bị thương”.

“Rất tốt”. Anh lại gọi: “Nguyên, thế nào?”

Tạ Quang Nguyên đã dùng hết băng đ/ạ.n của s/ú*.ng máy từ lâu, bây giờ trong tay chỉ còn mỗi khẩu s.ú&ng lục ngắn, thời gian bắ*n chậm chạp, nhưng vẫn đủ mở đường cho những người phía sau: “Em vẫn ổn, sắp đến chỗ của anh Phong”

“Được. Cứ tiến hành theo kế hoạch, chúng ta gặp nhau ở cầu”
“Phía bên anh thế nào?”

Võ Hoàng Việt lúc này đã chạy song song cùng Nhật Hạ và Hồng Yến, ở phía xa xa vẫn vang lên những âm thanh ùm ùm của lự/.u đ/.ạ.n bang Ngựa Sắt ném tới phá hủy các tòa nhà của Ghế Đẩu: “Vẫn tốt. Bắt được Đỗ Vũ Khôi, đang chạy về hướng nam”.

“Có cần hỗ trợ không? Em quay lại ngay”
“Không cần, các cậu cứ chạy đi. Tôi đuổi theo ngay sau”

“Được”. Tạ Quang Nguyên nói: “Anh cẩn thận đấy. Gặp nhau ở cầu”

Lê Thanh Phong cũng nói: “Gặp nhau ở cầu”.

Nội khu của bang Ghế Đẩu mới cách đây vài tiếng vẫn im lìm đầy lính canh, vậy mà giờ đây, sau 4 giờ đồng hồ quần thảo, khắp nơi đã tan tác, các tòa nhà bị người của Ngựa Sắt tràn vào tấn công, nửa đốt cháy, nửa đập phá, x.á*c người nằm la liệt khắp nơi.

Đại ca Long hẳn muốn đuổi cùng gi*t tận người của Kỳ Minh, cũng tranh thủ vơ vét tiền bạc và tài nguyên của Ghế Đẩu. Dậu đổ bìm leo, đây là quy luật tất yếu của xã hội không pháp trị, Võ Hoàng Việt không thể can dự vào chuyện bang phái ở khu tự trị này, cũng không muốn can thiệp, cứ thế thẳng đường, cùng Nhật Hạ và Hồng Yến chạy đi.

Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên đã giải quyết xong đám lính canh trên đường, Võ Hoàng Việt cũng không cần tốn thêm sức, chạy một mạch từ tòa nhà dát vàng xuống đến cửa phía nam, bắt đầu chạy ra đường lớn để đến cầu Cửa Khẩu.

Trên đường, cứ chốc chốc Võ Hoàng Việt lại quay sang hỏi Nhật Hạ: “Em mệt chưa? Chạy nổi nữa không?”

“Không sao, chạy nước rút 1000 mét nữa vẫn chạy tốt”. Cô nhìn Đỗ Vũ Khôi nặng đến gần 80kg trên lưng anh: “Anh thì sao? Nặng lắm không?”

“Không sao”. Võ Hoàng Việt nói đùa: “Ông ta sang đây chắc bị tra tấn tinh thần nên có vẻ sút cân rồi, không nặng lắm”.

Nhật Hạ biết anh vừa trải qua một trận chiến ác liệt, bây giờ còn phải cõng một người trên lưng như vậy, chắc chắn sẽ rất nặng, rất mệt. Nhưng cô lại không thể làm thay anh, chỉ có thể nói: “Đội trưởng, cố lên. Chúng ta sắp thoát rồi. Sắp được về nước rồi”

Anh cười: “Ừ. Phóng viên Nhật Hạ, cứng đầu nhất là em đấy. Về nước xem anh có hỏi tội em không”.

Nhật Hạ nham nhở cười, không nói gì, tay vẫn nắm chặt tay Hồng Yến, chạy về phía trước.

Hồng Yến nãy giờ luôn nhìn bọn họ, nghe không sót lời nào của Võ Hoàng Việt và Nhật Hạ, tự nhiên trái tim trong ngực lại cảm thấy rất chua xót, không biết diễn tả cảm giác thế nào, có lẽ vì không có được tình yêu sẵn lòng cùng nhau trải qua sinh tử, không gặp được một người như Võ Hoàng Việt, cho nên Hồng Yến không cam lòng.

Bàn tay cô khẽ buông khỏi tay Nhật Hạ, nhưng Nhật Hạ vẫn cứ nắm thật chặt tay cô, cùng Võ Hoàng Việt chạy đi. Bọn họ cứ chạy mãi, chạy mãi, đi về phía Nam, không bao lâu sau cũng nhìn thấy rất nhiều người đứng lố nhố trên cầu, xa xa còn có rất nhiều xe cảnh sát. Biển số xe là của Việt Nam!

Cục trưởng Phạm Văn Quang đích thân tới cửa khẩu để chỉ đạo tác chiến, suốt mấy tiếng ròng rã vẫn luôn theo dõi từng bước chân của ba học trò cưng của mình. Nhìn thấy Tạ Quang Nguyên dẫn rất nhiều phụ nữ lẫn đàn ông chạy đến, toàn là công dân Việt Nam, ông đã rất vui mừng, không khen một lời, nhưng vỗ vai Tạ Quang Nguyên thật mạnh. Mười phút sau, thấy Lê Thanh Phong chạy về, cục trưởng Phạm Văn Quang cũng có hành động y như vậy: “Mấy thằng nhóc này, làm tốt lắm”.

“Cám ơn cục trưởng”. Lê Thanh Phong sung sướng hét to: “Chúng cháu về rồi đây”

Nhưng vẫn còn thiếu một người nữa. Cục trưởng Phạm Văn Quang đi qua đi lại trên cầu, trông ngóng học trò xuất sắc nhất của ông. Lúc này, trên cầu cũng vẫn có người của Campuchia canh gác, ông dù sốt ruột nhưng vẫn không thể vượt qua ranh giới hai nước dù chỉ là một bước, chỉ có thể chốc chốc lại ngẩng lên nhìn con đường dưới chân cầu. Không lâu sau, rút cuộc cũng thấy Võ Hoàng Việt, Nhật Hạ và một cô gái nữa trở về.

Hai mắt cục trưởng lập tức sáng bừng lên, vội vàng bảo cấp dưới: “Mau, mau làm thủ tục thông quan cho bọn họ”.

Khu vực tự trị, người quản lý ở cửa khẩu cũng đã quá quen với việc người hai nước qua lại, đêm nay đã được thông báo xảy ra chuyện, hơn nữa cũng có lệnh cấp trên truyền xuống, thủ tục thông quan được làm rất đơn giản, gần như chỉ là mở đường cho người về.

Võ Hoàng Việt để Nhật Hạ và Hồng Yến chạy qua biên giới trước, anh cõng Đỗ Vũ Khôi chạy qua sau. Khi về đến nơi, có hai người cảnh sát lập tức đến đỡ Đỗ Vũ Khôi từ trên lưng anh, Võ Hoàng Việt không kịp thở, nhìn thấy Cục trưởng liền đứng thẳng người, tay giơ lên thái dương, dõng dạc hô to một tiếng:

“Báo cáo cục trưởng, ba người chúng tôi đã an toàn trở về. Nhiệm vụ hoàn thành, không có người nào thương vong”.

“Rất tốt”. Cục trưởng Phạm Văn Quang ôm lấy anh, vỗ lưng Võ Hoàng Việt mấy cái: “Rất tốt. Thành công trở về, không người nào bỏ mạng lại là tốt rồi. Việt, làm tốt lắm”.

Võ Hoàng Việt cười cười: “Cảm ơn cục trưởng”.

Mặc dù đã bước sang ranh giới của Việt Nam, nhưng khu tự trị ở đầu cầu bên kia quá hỗn loạn, nơi này không thể ở quá lâu. Xác định tất cả đã an toàn quay lại, cục trưởng liền ra lệnh cho tất cả lên xe, quay về thành phố C.

Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên ngồi một xe, Võ Hoàng Việt không muốn rời Nhật Hạ nên ngồi cùng với cô, bên cạnh còn có Hồng Yến. Nhật Hạ lúc này mới cảm thấy thấm mệt, ngồi xuống ghế, vuốt trên trán mới thấy ở đó đầm đìa mồ hôi.

Võ Hoàng Việt mở nắp một chai nước đưa cho cô, cũng đưa cho Hồng Yến một chai. Anh nhìn Nhật Hạ, hỏi: “Mệt không?”

Cô lắc đầu: “Không mệt bằng anh”. Nhật Hạ uống xong một ngụm nước, đưa chai về cho anh: “Ban nãy có cứu được con gái của ông bà cụ không anh?”

“Có. Ban nãy Phong đã đưa cô ấy về khu chợ với ông bà cụ rồi”. Ban nãy khi rời khỏi biệt khu, Lê Thanh Phong giao người cho Tạ Quang Nguyên, một mình đưa Tố Uyên chạy về khu chợ. Suốt 5 năm bị giam cầm ở trong đại bản doanh của bang Ghế Đẩu, linh hồn Tố Uyên thối nát mục ruỗng đến sắp ch*t, nhưng khi được cứu thoát và đưa trở về nhà, nhìn kiot lụp xụp vẫn còn ở đó, hy vọng được tiếp tục sống của cô ấy lại bùng lên.

Lê Thanh Phong nhét vào tay Tố Uyên một phong bì dày, sau đó đứng ngoài nhìn ông bà cụ và Tố Uyên đoàn tụ, nhìn họ ôm nhau khóc, đột nhiên lại nhớ nhà, sống mũi cũng cay cay. Cậu ta không thể chào tạm biệt, thời gian rất gấp, chỉ có thể quay người đi luôn, cũng vì vậy mà về sau Tạ Quang Nguyên 10 phút.

Nhật Hạ biết được điều này, rút cuộc cũng yên lòng, cô khẽ cười: “Ông bà cụ gặp lại cô ấy chắc sẽ vui lắm. Hy vọng về sau cuộc sống của họ sẽ bình yên”

“Nhất định rồi”. Võ Hoàng Việt theo thói quen định ôm cô, nhưng trên xe còn có người, hơn nữa thân thể anh lúc này chỉ toàn m.á*u là m.á*u, không nỡ ôm cô.

Võ Hoàng Việt uống chai nước cô vừa uống, bảo Nhật Hạ: “Em tranh thủ ngủ đi một lát, chắc xe sẽ chạy thẳng về thành phố C, hoặc có dừng thì cũng một lúc nữa. Cứ chợp mắt một lát”

“Vâng”.

Nói là nói vậy, nhưng Nhật Hạ vẫn muốn tâm sự với Hồng Yến. Hơn một tháng trời không gặp, biết bao chuyện đã xảy ra, lúc này không tiện, nhưng ít ra vẫn nên nói vài câu.

“Hồng Yến, mệt lắm không?”
“À… mình không sao”

“Một tháng qua ở đó, cậu có được ăn uống tử tế không?”. Nhật Hạ rất tinh tế, không nhắc đến những việc Hồng Yến đã phải trải qua, chỉ hỏi thăm: “Có ngủ được không? Sao trông cậu gầy thế?”

“Lúc đầu thì cơm không nuốt nổi, nhưng sau này khi được đại ca Kỳ Minh để mắt đến thì mình được ăn ngon rồi”. Hồng Yến cười cười, ngữ điệu không mấy tự nhiên: “Mình không sao đâu”.

“Ừ… Thế thì tốt rồi”. Nhật Hạ biết tâm trạng Hồng Yến không tốt, cũng không nhiều lời: “Cậu mệt lắm rồi phải không? Cậu cũng ngủ một lúc đi. Chúng ta về nước, ngồi trên xe cảnh sát thế này là an toàn rồi, không cần phải lo lắng gì nữa, cứ yên tâm ngủ đi nhé”.

“Ừ”. Hồng Yến chỉ nói đến thế rồi nhắm mắt, không muốn tiếp chuyện nữa. Nhật Hạ nhìn cô ấy một lúc, muốn hỏi Hồng Yến có muốn tựa vào cô cho dễ chịu không, nhưng chưa kịp nói ra, cô ấy đã nghiêng đầu đi nơi khác, rút cuộc, cô cũng thôi.

Nhật Hạ lẩm bẩm nói chuyện với Võ Hoàng Việt thêm mấy câu rồi nhắm mắt ngủ. Trên xe, mọi người đều mệt, không gian nhanh chóng trở nên yên tĩnh.

Một lúc rất lâu sau, Hồng Yến he hé mắt ra, nhìn thấy Võ Hoàng Việt đang cầm chai nước của Nhật Hạ, không lau miệng chai, bình thản đặt môi lên đúng vị trí mà Nhật Hạ vừa mới chạm môi vào ban nãy, liền thấy thật nực cười.

Vừa rồi lúc chuẩn bị lên xe, mọi người đều được phát khăn ướt để lau tay và lau mặt, Võ Hoàng Việt dính nhiều m.á*u hơn, 2 chiếc khăn lau không đủ. Hồng Yến đi lại chỗ anh, đưa cho anh chiếc khăn ướt của mình, nhưng Võ Hoàng Việt chỉ nhìn, không nhận.

Anh lạnh nhạt nói hai chữ “Cảm ơn” rồi quay đi. Vậy mà lúc này, chai nước Nhật Hạ từng uống, anh lại cứ cầm mãi, uống đi uống lại mấy lần.

Thực sự chỉ có Nhật Hạ đặc biệt với anh sao?

***

Cả đoàn xe bon bon về cục, trên đường có dừng lại ở một tiệm ăn đêm để nghỉ ngơi và ăn uống, sau đó lại tiếp tục hành trình trở về thành phố C.

Rạng sáng, mười mấy chiếc xe mới dừng ở Cục cảnh sát. Bởi vì vẫn còn phải thu thập thông tin phục vụ cho việc điều tra nên tất cả đều chưa được về ngay, lãnh đạo cục sắp xếp cho mọi người mấy gian phòng sạch sẽ để nghỉ ngơi, còn chuẩn bị cả đồ ăn sáng.

Võ Hoàng Việt, Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên phải đi báo cáo, không thể ở bên cạnh Nhật Hạ. Anh đưa cô và Hồng Yến về phòng ký túc của mình trong Cục cảnh sát, bảo người mang đến cho bọn họ vài bộ đồ sạch sẽ, trước khi đi còn dặn Nhật Hạ: “Em ở đây đợi anh. Hoàn thành nhiệm vụ xong rồi nhưng vẫn còn cả đống thủ tục nữa, bây giờ phải đi báo cáo với lãnh đạo. Xong xuôi anh sẽ đến tìm em”

“Vâng”. Cô ngoan ngoãn gật đầu, Nhật Hạ vẫn luôn hiểu cho công việc của anh như vậy, chưa từng phàn nàn hay đòi hỏi bất cứ điều gì. Chỉ là người anh trông vẫn thê thảm quá, các vệt m.á*u khô khắp cổ còn chưa kịp lau hết: “Đi luôn hả anh? Không kịp rửa mặt cái đã hả?”

“Ừ, đến giờ họp luôn rồi”. Anh đáp: “Phòng này là của anh, em ở đây cứ tự nhiên, cần gì thì cứ tuỳ ý dùng nhé”

“Em biết rồi. Anh đi đi”.

Võ Hoàng Việt vuốt lọn tóc rối của cô, đem giắt vào mang tai, nhìn cô lần nữa rồi mới rời đi. Nhật Hạ đợi anh đi khuất mới đóng cửa, quay đầu nhìn khắp gian phòng. Nơi này chỉ rộng chừng 10 mét vuông, đồ đạc ít ỏi, chỉ có một chiếc giường và một tủ quần áo, một bàn làm việc, có nhà vệ sinh khép kín. Đơn sơ, nhưng sạch sẽ gọn gàng.

Hồng Yến hình như rất mệt, vào đến nơi là nằm luôn xuống giường. Nhật Hạ tắm rửa xong, bưng đồ ăn sáng đến cho cô ấy. Hai người ăn xong, ngủ một giấc, đến khi có tiếng người gõ cửa mới tỉnh dậy.

Nhật Hạ tưởng Võ Hoàng Việt nên vui vẻ ra mở cửa, không ngờ lại thấy gương mặt của một cậu cảnh sát trẻ. Cậu cảnh sát kia nghiêm nghị nhìn cô, nói năng cũng rất lịch sự: “Cô Nhật Hạ, cục trưởng muốn nói chuyện với cô một lát”.

***

Lời tác giả: Trong nhóm hôm nay đã tới đoạn 54, và ngày mai sẽ là đoạn KẾT, sau đó sẽ có luôn 7 ngoại truyện (dài bằng 11, 12 đoạn bình thường á). Mọi người muốn vào đọc full + ngoại truyện thì vào nhóm từ hôm nay nhé.

Hehee, một truyện rất dài và cũng khá hay của bạn Hổ đó. Sâu sắc nữa!