Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 45
Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0
Đoạn 45
Khi Võ Hoàng Việt quay lại phòng ký túc, Nhật Hạ và Hồng Yến vẫn đang ở trong phòng, chẳng rõ hai người tâm sự gì mà vành mắt Nhật Hạ có vẻ hơi sưng, hình như vừa mới khóc xong.
Võ Hoàng Việt nói: “Hồng Yến”.
Hồng Yến lập tức ngồi thẳng dậy: “Vâng”.
“Nghỉ ngơi ổn chưa? Còn mệt không?”.
Khi nói những lời này, ngữ điệu của anh rất lạnh nhạt, không mang cảm xúc gì. Hồng Yến biết Võ Hoàng Việt không phải quan tâm cô nên mới nói như vậy, cho nên chỉ bình tĩnh đáp: “Tôi khỏe rồi”
Võ Hoàng Việt gật đầu: “Bây giờ sẽ có xe đưa cô và những người đã thoát được khỏi bang Ghế Đẩu đến bệnh viện để đánh giá tình hình sức khỏe. Cô đi theo bọn họ nhé”.
“Vâng”. Hồng Yến nói: “Vậy Nhật Hạ thì sao? Cô ấy có cần phải khám không?”
“Cô ấy đi với tôi, cô đừng lo”.
“À… vâng”.
Bên ngoài cửa đã có vài người cảnh sát đang chờ sẵn, Hồng Yến không thể chần chừ lâu, đành phải đi. Nhật Hạ nắm tay cô nói: “Hồng Yến, cậu đi khám xem thế nào, có vấn đề gì thì cứ nói cho bác sĩ biết nhé. Mình sẽ tìm cậu sau”
“Ừ, mình biết rồi”. Hồng Yến gật đầu, buông tay Nhật Hạ, rảo bước ra bên ngoài, theo cảnh sát rời đi.
Khi chỉ còn hai người trong phòng, Võ Hoàng Việt mới đi về phía Nhật Hạ, giơ tay chạm vào má cô: “Sao lại khóc?”
Nhật Hạ biết mấy chi tiết vụn vặt này không lọt qua được ánh mắt cảnh sát hình sự, cũng không chối: “Chắc vì lần đầu tiên chứng kiến nhiều người ch*t thế, nên em gặp ác mộng”
“Người của bang Ghế Đẩu toàn kẻ xấu, nếu bọn chúng không bị Ngựa Sắt tiêu diệt, chắc chắn sẽ làm hại thêm nhiều người vô tội khác nữa. Vì vậy, buộc phải có người sống kẻ ch*t”. Võ Hoàng Việt nói: “Bây giờ chúng ta về nước, đã an toàn rồi, Hạ, đừng nghĩ đến những chuyện không vui đó nữa”.
“Vâng”. Cô gật đầu: “Bang Ngựa Sắt lật đổ được Ghế Đẩu, sẽ tiếp tục phạm tội giống như Kỳ Minh sao anh?”
“Không. Khu tự trị đó là điểm đen tội phạm trong khu vực, ảnh hưởng rất nhiều đến an ninh chính trị của các nước lân cận. Chính quyền của các nước trong khu vực đang phối hợp với Campuchia để lên phương án giải quyết rồi. Nếu đại ca Long vẫn đi theo con đường của Kỳ Minh, ông ta cũng sẽ không thể tồn tại được lâu đâu”
“Vậy tại sao 10 năm nay các nước không hành động sớm để tiêu diệt bọn Ghế Đẩu, mà phải đợi đến tận bây giờ hả anh?”
Võ Hoàng Việt cân nhắc một chút, cảm thấy bây giờ vụ án này coi như đã được phá xong, không cần thiết phải quá giữ bí mật, nên mới nói: “Bọn chúng không tự nhiên lớn mạnh được như vậy, mà đứng sau cung cấp tiền và vũ k.hí là nước T. Hơn nữa, để giải quyết một tổ chức lớn có rất nhiều vũ kh.í tiên tiến như Ghế Đẩu cần phải lên kế hoạch rất kỹ, khi giao chiến trực diện cũng sẽ phải chấp nhận thương vong, không chỉ có lực lượng cảnh sát hoặc quân đội, mà còn nguy hiểm cả cho những người bị giam bên trong nữa”.
“À”.
Nhật Hạ nghe nói đến đây mới hiểu ra được vì sao Võ Hoàng Việt lại phải mạo hiểm một chuyến, còn phải tốn công đi đường vòng như vậy.
Hóa ra, đứng sau chống lưng cho Kỳ Minh là đất nước T hùng mạnh. Bọn chúng có tiền, có vũ k.hí tiên tiến, có hàng trăm đàn em, các nước trong khu vực muốn phối hợp tấn công chắc hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đổ m.á*u và hy sinh là việc không thể nào tránh khỏi.
Võ Hoàng Việt hiểu rất rõ điều này, cho nên để hạn chế thương vong ở mức thấp nhất, anh đã không ngại vất vả hiểm nguy, tự mình phá hủy kho v.ũ kh.í của đại ca Kỳ Minh, mượn tay của Ngựa Sắt để tiêu diệt bang Ghế Đẩu. Không những cứu được toàn bộ người bị giam bên trong, mà còn vừa hạn chế thương vong ở mức thấp nhất.
Võ Hoàng Việt không chỉ là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mà còn chiến thắng toàn diện, đưa Hồng Yến trở về, bắt được cả Đỗ Vũ Khôi. Giải quyết tất cả một cách hoàn hảo. Quá xứng đáng với 8 chữ: Mưu trí, dũng cảm, mạnh mẽ, kiên gan.
Một người tài giỏi đến mức xuất chúng như vậy, chẳng trách là học trò cưng nhất của cục trưởng Phạm Văn Quang. Nếu cứ tiếp tục làm cảnh sát, cuộc đời của anh sẽ còn sáng lạn, lừng lẫy và vinh quang hơn cả Đặng Khải Thành.
Võ Hoàng Việt của cô, làm sao có thể sống một cuộc đời chẳng có gì giá trị như cô được chứ?
Nhật Hạ vừa nghĩ đến đây thì lại nghe tiếng anh nói: “Hạ, đợi anh tắm một lát, xong xuôi chúng ta đến bệnh viện nhé”
“Em cũng phải khám bệnh hả anh?”
“Ừ, thủ tục bắt buộc thôi. Xong xuôi anh đưa em về nhà nghỉ ngơi”
“Vâng”
Võ Hoàng Việt gột sạch vết m.á*u trên người xong, cả người lại tản mát ra vẻ trong lành mát mẻ. Anh ăn qua loa mấy mẩu bánh mì lót dạ rồi đưa cô đến bệnh viện, cảnh sát hình như được sắp xếp đặc biệt, khám ở một phòng riêng. Nhật Hạ thì không vấn đề gì, nhưng Võ Hoàng Việt lúc cởi áo ra thì bác sĩ liền kêu một tiếng: “Trời ạ, sao chẳng còn chỗ nào lành lặn thế này?”
Trên người anh có rất nhiều vết bầm tím, bắp tay còn bị một viên đ/ạ/n sượt qua, rách một mảng thịt to tướng. Võ Hoàng Việt mặc đồ đen, cơ thể lại dính cả m./á*u của đám đàn em Kỳ Minh, sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn bình thản như không, nên chẳng ai phát hiện ra anh bị thương.
Nhật Hạ lập tức đứng dậy đi lại: “Anh ấy bị nặng lắm hả bác sĩ?”
Võ Hoàng Việt nói: “Xây xước vài chỗ thôi, không sao đâu”.
Bác sĩ càu nhàu: “Thế này mà gọi là xây xước vài chỗ đấy hả? Mẹ cậu mà nhìn thấy người ngợm cậu thế này chắc khóc như mưa 3 ngày 3 đêm mất thôi. Mấy vết này bầm này là đ/ạ*n bắn qua áo chống đạ/*n đúng không? Mau, mau đi kiểm tra xem có gãy cái xương sườn nào không. Áo chống đ.ạ/n chỉ ngăn được đ/ạ*n xuyên vào da thịt, lực va đập của đ.ạ*n vẫn đủ để làm gãy xương như chơi. Cậu đứng dậy đi, à không, ngồi đó, tôi gọi xe lăn vào đẩy cậu đi chụp xem thế nào”.
Bác sĩ nói xong thì lập tức gọi y tá vào, mấy người đó hình như nhận ra Võ Hoàng Việt, thái độ niềm nở khác hẳn, thậm chí có cô còn bảo: “Ôi, giáo sư Tuệ Phương mà biết anh thế này chắc đau lòng lắm đấy. Làm cảnh sát sao lại nguy hiểm vất vả thế chứ. Trên người không còn chỗ nào lành lặn nữa rồi”.
Võ Hoàng Việt chỉ cười trừ không đáp, anh ngẩng lên, dặn Nhật Hạ đợi ở đây một chút, anh đi chụp CT xong sẽ quay lại ngay. Cô gật đầu, muốn đi theo anh nhưng lại sợ làm phiền y tá, rút cuộc đành ngồi đợi ở phòng bác sĩ.
Một lát sau, vị bác sĩ kia xem xong bệnh án mới ngẩng lên nhìn cô: “Cô là đồng nghiệp của cậu ấy hả?”
“À… không ạ. Cháu là bạn anh ấy”
“À…”. Bác sĩ gật gật đầu, nghĩ sao lại phàn nàn: “Đấy cô xem, nghề cảnh sát nguy hiểm như thế, không lần nào cậu ấy đến đây khám bệnh mà trên người không có thương tích mới. Kể cả khám định kỳ hay khám đột xuất. Người chi chít sẹo, sẹo cũ chưa lành, sẹo mới đã chồng lên. Da thịt người chứ có phải sắt thép đâu, sao lại cứ như kiểu không biết đau như vậy chứ. Tôi là người ngoài nhìn vào còn xót nữa là mẹ cậu ấy”.
Nhật Hạ cười: “Mẹ anh ấy cũng làm ở bệnh viện này sao ạ?”
“Ồ, cô không biết mẹ của cậu ấy sao?”. Vị bác sĩ kia đẩy gọng kính lên, nói: “Mẹ cậu ấy là giáo sư Đỗ Tuệ Phương, phó giám đốc bệnh viện này đấy”
Trước kia, Nhật Hạ chưa từng hỏi qua gia cảnh của Võ Hoàng Việt, nhưng lần gặp chị gái anh ở tiệm kim cương kia, cô đã biết gia đình anh hẳn phải rất có điều kiện. Nhưng mẹ là bác sĩ, giáo sư, còn là phó giám đốc bệnh viện lớn nhất thành phố C như thế này, thực sự cô vẫn cảm thấy rất bất ngờ.
Vì sao anh càng ngày lại càng ở xa cô như vậy chứ?
Rất may sau khi Võ Hoàng Việt đi chụp chiếu và kiểm tra toàn bộ cơ thể thì không có vấn đề gì nghiêm trọng, không gãy xương, chỉ tổn thương phần mềm do bị trúng đ./ạ.n vào áo chống đ.ạ/n. Bác sĩ khâu vết rách ở bắp tay, khử trùng rồi cho anh về.
Rời khỏi bệnh viện đã là chiều muộn, Võ Hoàng Việt không quay về cục cảnh sát nữa mà đưa cô về thẳng nhà. Lúc lên xe, cô mới hỏi anh: “Hồng Yến vẫn chưa khám xong hả anh?”
“Khám xong rồi, cô ấy không vấn đề gì, sức khỏe vẫn tốt, chỉ là cô ấy từng ở trong đại bản doanh của bang Ghế Đẩu, tiếp xúc và có liên quan trực tiếp đến cái ch*t của Kỳ Minh, tạm thời vẫn phải giữ lại để phục vụ công tác điều tra”. Nói tới đây, anh lại sợ Nhật Hạ lo lắng nên bổ sung thêm: “Cục đã sắp xếp chỗ ăn ở cho cô ấy rồi, không phải phòng tạm giam, cũng như phòng ở ký túc xá của anh thôi, em đừng lo”.
“Cô ấy lỡ tay gi*t Kỳ Minh như vậy…”. Nhật Hạ ngập ngừng, ngẩng lên: “Liệu có sao không anh?”
“Anh nghĩ có lẽ là không sao”. Võ Hoàng Việt lái xe, bàn tay nhẹ nhàng vươn xuống, nắm lấy tay cô: “Kỳ Minh không phải công dân của Việt Nam, hắn ch*t cũng ở đất nước khác, hơn nữa nếu đúng là Hồng Yến chỉ tự vệ nên mới vô ý gi*t người, thì cũng không nghiêm trọng lắm đâu”.
“Vâng”. Nhật Hạ muốn hỏi thời gian điều tra liệu có lâu không, Hồng Yến sẽ bị giữ lại bao lâu nữa, nhưng việc này hẳn rất khó nói, nên rút cuộc cô cũng thôi.
Võ Hoàng Việt biết cô nghĩ gì, ngón tay khẽ cọ vào lòng bàn tay cô: “Em yên tâm, anh đã xin lãnh đạo bố trí cho cô ấy một phòng hai người. Dù sao ở bên khu tự trị, cô ấy cũng đã chịu nhiều áp lực rồi, bây giờ ở trong đó sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, cũng có người bầu bạn. Sẽ không có chuyện gì đâu”
Nhật Hạ gật đầu, khẽ cười, nắm chặt mấy ngón tay vững vàng của anh: “Vâng, em biết rồi”.
***
Trải qua một hành trình dài, một cuộc chiến gian nan và khốc liệt, mọi thứ ngổn ngang, ai cũng mệt mỏi. Võ Hoàng Việt đưa cô về nhà xong cũng không quay lại cục nữa, hai người gọi đồ ăn về nhà, ăn một bữa cơm bình thường như bao lần trước đây, nhưng chẳng hiểu sao lại nhớ nơi nghèo khổ có ông bà cụ bán đậu phụ đó.
Lúc nằm trên ghế sofa xem tin tức trên tivi, Võ Hoàng Việt mới vuốt tóc cô, cười hỏi: “Về nhà rồi sao chẳng thấy em vui như ở trong khu chợ ở khu tự trị thế? Nhớ ông bà cụ hả?”
“Vâng, nhớ ơi là nhớ”. Nhật Hạ thở dài, ôm lấy eo anh: “Lúc mới đến cứ nghĩ mãi chẳng quen được, thế mà bây giờ về nhà rồi làm gì cũng thấy lạ, đồ ăn gọi về cũng lạ, nằm ở ghế sofa xem tivi cũng lạ. Ôi, em sắp bị đồng hóa với thập niên 90 ở đó rồi, về thế giới hiện đại mới thấy không quen”.
“Ở lâu một chỗ sẽ thích nghi và có cảm giác gắn bó mà”. Anh hôn lên trán cô một cái, thấy bộ dạng ỉu xìu của cô, khóe môi lại cong cong: “Có muốn gọi điện thoại nói chuyện với ông bà cụ không?”
“Em làm mất tờ giấy ghi số điện thoại của ông cụ rồi”. Nhắc đến chuyện này, Nhật Hạ vẫn ân hận mãi không thôi, rõ ràng cô đã cất rất kỹ, nhưng có lẽ lúc chạy theo Đỗ Vũ Khôi đã làm rơi mất, về đến Việt Nam tìm không được. Cũng vì vậy mà cô ủ rũ suốt từ chiều đến giờ, cũng chẳng thèm hôn lại Võ Hoàng Việt cái nào.
Anh bảo: “Thơm anh một cái đi, anh gọi cho”
“Đưa cái gì cơ?”
“Đưa số điện thoại của ông cụ”
Cô cằn nhằn: “Làm sao mà có chứ?”. Điện thoại của anh đã vỡ nát khi đá*nh nhau với đàn em của Kỳ Minh, điện thoại của cô cũng tiêu tùng từ lâu rồi.
“Em cứ thơm đi, anh biến ra cho em xem”.
“Không tin”
“Hay là để anh thơm em một cái cũng được”.
Nhật Hạ ngoài miệng thì cáu kỉnh bảo không cho anh hôn, nhưng lại không dám đẩy anh, sợ động vào vết thương trên người Võ Hoàng Việt. Rút cuộc, vẫn là hai người hôn nhau đến khi thân thể đều nóng bừng, anh mới buông cô ra, lấy từ trong túi một mẩu giấy nhỏ, đưa lên trước mặt cô.
Nhìn thấy số điện thoại của ông cụ, mắt Nhật Hạ lập tức sáng bừng lên: “Ơ, sao anh lại có tờ giấy này?”
“Bí mật”
“Anh nhặt được ở trong tòa nhà dát vàng hả?”
“Không phải”
“Ở nhà ông bà cụ?”
“Cũng không”
Nhật Hạ sốt ruột, mắng anh: “Mau nói đi”.
“Hôn anh cái nữa”.
“Đội trưởng Việt, anh đừng có thả dê em”.
Chẳng biết tranh cãi thế nào, rút cuộc là hai người lăn lộn trên sofa một trận, khi quay về giường anh vẫn cảm thấy chưa đủ, lại kịch liệt một trận nữa, tới nửa đêm mới hài lòng thiếp đi.
Võ Hoàng Việt mệt nên ngủ rất say, còn Nhật Hạ, có lẽ vì đã ngủ cả buổi sáng rồi nên bây giờ cứ trằn trọc mãi. Lòng cô nặng như đeo chì bên trong, cảm xúc hỗn độn trộn lẫn, cứ thở dài mãi, sau cùng vẫn là chẳng thiếp đi được, quay sang ngắm anh.
Ban đêm, trong phòng ngủ vẫn bật một chiếc đèn xông tinh dầu bằng sứ, mùi oải hương bay lên, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.
Người đàn ông kia khép chặt mi mắt, nửa gương mặt vùi vào gối, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, nét nghiêm nghị lạnh nhạt ban ngày đã không còn.
Dù không còn quá trẻ tuổi, nhưng lúc anh ngủ thế này, chẳng hiểu sao Nhật Hạ lại có cảm giác khuôn mặt ấy vẫn còn vương vấn bóng dáng thiếu niên, mi mục như hoạ, mày đẹp như hoa, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, chính trực cương nghị, mang cốt cách đàn ông trưởng thành, thực sự rất đẹp trai.
Một người có thể coi là hoàn hảo như anh, tương lai nhất định phải sáng lạn, lấy một người xứng đôi vừa lứa với anh. Làm sao có thể mãi mãi bên cô chứ?
Cuối cùng, đến gần sáng Nhật Hạ mới thiếp đi. Rất lâu rồi mới được ngủ trên giường êm ái, lại có Võ Hoàng Việt bên cạnh nên cô ngủ rất sâu, lúc mở mắt dậy thì không thấy anh đâu, mặt trời đã lên cao, hình như đã giữa trưa rồi.
Lúc ra phòng khách, cô thấy anh để lại một mẩu giấy nhớ trên bàn. Ở đó có nét chữ viết tay của anh, rất đẹp: “Anh có việc phải đến cục cảnh sát, chắc là chiều tối mới về được. Em ở nhà ngoan nhé. Đồ ăn sáng ở trên bếp, lúc nào dậy thì hâm nóng lại rồi hãy ăn. Ký tên: Việt yêu Hạ 😗 😗 :*”
Ký tự 😗 có từ thời Yahoo, đến giờ đã chẳng mấy ai dùng nữa, nhưng cô cũng một thời ngồi mòn mông ở quán net, vừa đọc đã hiểu ngay 😗 nghĩa là hôn.
Nhật Hạ mỉm cười, tâm trạng cũng khá hơn. Cô vào bếp nấu đồ ăn sáng xong, mở tủ lạnh cũng thấy Võ Hoàng Việt đã xếp vào đó rất nhiều thực phẩm tươi, có lẽ là anh dậy sớm, xuống siêu thị mua mang về, thịt cá rau củ đầy ắp.
Cái người này, sau một thời gian ở chợ trong khu tự trị có lẽ cũng đã học được cách chọn thực phẩm, mọi thứ mua rất vừa đủ, có thể kết hợp nấu được nhiều món, tiến bộ hơn hẳn so với lúc ngô ngố mua mấy thứ đồ khô khi mới quen.
Nhật Hạ vừa nghĩ đến đây thì nghe tiếng chuông cửa, là quản lý toà nhà dẫn theo người giao hàng lên, đưa cho cô một chiếc điện thoại mới, là Võ Hoàng Việt đặt mua và giao về.
Cô mở ra mới thấy đây là điện thoại đời mới nhất, còn được tặng kèm một chiếc sim. Nhật Hạ lắp vào, khởi động máy, cũng không nhớ số của ai, nhưng có điện thoại thì có thể vào mạng xem tin tức, đỡ buồn chán, hơn nữa còn có thể gửi email xin lỗi chú giám đốc toà soạn.
Sau khi nhận được mail, Lý Thế Bằng ngay lập tức phản hồi, không nhắc gì đến chuyện cô xin nghỉ việc mà chỉ hỏi số điện thoại. Nhật Hạ gửi số qua, nửa phút sau liền nhận được cuộc gọi của Lý Thế Bằng:
“Phải số của Nhật Hạ không?”
“Chú Bằng, là cháu ạ”. Cô cười: “Chú có khoẻ không?”
“Chú khoẻ. Cháu thì thế nào? Có vấn đề gì không? Chú đã nhận được thông báo của Cục cảnh sát rồi, họ nói cháu có liên quan đến vụ án của chủ nhiệm nhà A, tạm thời xin nghỉ phép thay cháu, để cháu phục vụ điều tra”. Lý Thế Bằng nói một mạch: “Cháu vẫn ổn đấy chứ?”
Nhật Hạ không biết chuyện này, ngơ ngác mấy giây mới đáp: “Vâng ạ, cháu vẫn ổn. Việc điều tra cũng xong rồi. Nhưng thời gian qua cháu nghỉ nhiều quá, làm ảnh hưởng đến toà soạn rất nhiều, vậy nên cháu…”
Lý Thế Bằng ngắt lời: “Thôi việc gì chứ? Cháu nghỉ vì lý do bất khả kháng, không sao cả. Mọi việc ở toà soạn vẫn bình thường, đâu nghiêm trọng gì. Cháu cứ đi tiếp tục đi làm đi, không phải suy nghĩ gì nhé”
Nhật Hạ nói rằng cô rất ngại, cũng cảm thấy có lỗi với mọi người, nhưng Lý Thế Bằng vẫn cứ khăng khăng không sao, bảo Nhật Hạ cứ tiếp tục đi làm. Cô nghĩ dù sao tìm được công việc tốt như vậy rất khó, hơn nữa, ở nhà cũng buồn, vì vậy đành đồng ý, bảo ngày mai sẽ bắt đầu đi làm trở lại.
Tối hôm đó, khi Võ Hoàng Việt về nhà, Nhật Hạ nói lại với anh về việc này. Võ Hoàng Việt đáp: “Vừa rồi bận quá nên anh cũng quên nói với em, phía bên Cục có thông báo với giám đốc toà soạn về việc của em rồi, ông ấy đồng ý cho em nghỉ, bảo lúc nào đi làm lại cũng được”. Anh lại hỏi: “Sao em không nghỉ thêm vài ngày rồi hãy đi”
“Em vẫn khoẻ mà, có bị thương chỗ nào đâu. Người bị thương là anh chứ”. Cô đổ dung dịch sát khuẩn vào bông, thấm qua vết thương đã được khâu lại trên bắp tay anh, nghĩ đến trên người Võ Hoàng Việt lại có thêm một chiếc sẹo, liền thở dài: “Anh còn đau không?”
“Đau lắm”. Võ Hoàng Việt nhìn cô, tủm tỉm cười: “Em thổi đi”.
Nhật Hạ mắm môi lườm anh: “Đội trưởng Việt, lừa dối công dân lương thiện sẽ bị tố cáo đấy”
“Tố cáo thế nào?”
“Tố cáo cảnh sát qu*ấy rối nhân dân”.
“Mới chỉ bảo em thổi thôi, chưa đạt đến tội quấ/y rối đâu”. Nói xong, anh kéo gáy cô lại, hôn lên môi Nhật Hạ một cái: “Thế này mới là qu*ấy rối này”.
Nhật Hạ muốn mắng anh, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Võ Hoàng Việt hôn tới tấp, cuối cùng cũng chẳng còn nhớ được mình định nói gì, cứ thế ôm lấy anh, dịu dàng đáp trả.
Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve những vết sẹo trên người anh, vuốt ve cả vết thương mới trên tay anh, tự nhủ trong lòng: Võ Hoàng Việt đang bị thương, muốn gì cũng đợi anh khoẻ lại. Khi đó, cần rạch ròi, cô sẽ rạch ròi với anh.
Còn bây giờ… cứ để anh có tâm trạng tốt dưỡng thương đã rồi tính!
***
Những ngày sau đó, Nhật Hạ bắt đầu đi làm lại, Võ Hoàng Việt cũng bận rộn việc ở cục cảnh sát, có những hôm anh về đúng giờ, cũng có những ngày anh về rất muộn, nhưng khi nào về nhà, vẫn có một ngọn đèn đợi anh.
Có một lần, Nhật Hạ từ toà soạn về cũng đã hơn 6h chiều, thức ăn trong tủ lạnh sắp hết, cô phải vòng qua siêu thị mua thêm rồi mới lên nhà.
Vừa xách túi to túi nhỏ ra khỏi siêu thị thì bỗng dưng nhìn thấy một bóng người đứng đợi ai đó ở ngoài sân chung cư. Đèn hơi loá, Nhật Hạ còn chưa nhìn ra nét mặt người kia thì cô ta đã dập thuốc, đi lại phía cô.
Võ Hoàng Vân mặc một bộ vest hàng hiệu màu đen, chân rảo bước trên giày cao gót, vẻ mặt không một chút biểu cảm, thẳng lưng tiến lại.
Nhật Hạ hơi giật mình, không rõ vì sao chị ta lại đến đây, nhưng Võ Hoàng Vân xuất hiện nơi này khiến lòng cô có cảm giác không tốt đẹp gì. Đợi Võ Hoàng Vân đến gần, cô mới lịch sự định chào một tiếng: “Chị…”
Vừa dứt tiếng thì Võ Hoàng Vân cũng vung tay lên, giáng thẳng vào mặt cô một tát: “Mày có biết mày đang làm gì không?”
***
Lời tác giả: Hiện tại, trong nhóm đã full 55 đoạn chính truyện và 7 ngoại truyện. Mọi người muốn đọc tiếp thì đặt gạch trong nhóm nha.
Ngày mai là thứ 7, nhưng tuần này bạn Hổ không nghỉ 2 ngày mà đăng truyện cả thứ 7 lẫn chủ nhật, mọi người có đồng ý không? Ai đồng ý thì like bài viết này cho tớ biết nhé. Đa tạ. Hehee!
