Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 50

Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 663

Võ Hoàng Việt hôm nay cũng uống khá nhiều rượu, ngủ rất say, nhưng vì từng được rèn luyện gian khổ, từng tôi luyện rèn giũa qua rất nhiều chuyên án, cho nên dù say đến mấy thính giác của anh vẫn giữ một sự nhạy bén nhất định.
Nửa đêm, bỗng dưng anh nghe tiếng bước chân người tới gần, vốn cứ tưởng là Nhật Hạ, nhưng mở mắt ra lại thấy Hồng Yến ngồi ngay bên cạnh.
Cô ta thấy anh tỉnh giấc liền giật thót mình, lúng túng rút tay về: “À… tôi đánh thức anh hả?”
Võ Hoàng Việt ngồi dậy: “Có chuyện gì?”
“Tôi định ra ngoài đi uống nước, thấy chăn của anh rơi xuống đất nên định đắp chăn lại cho anh”. Mặt Hồng Yến nóng bừng, vừa xấu hổ vừa quẫn bách, nhất là khi đối diện với ánh mắt sắc bén của Võ Hoàng Việt, có cảm giác như nội tâm đều bị anh nhìn thấu: “Xin lỗi anh nhé”.
Nói xong, cô ta vội vã đứng dậy định quay trở về phòng, nhưng đi được vài bước, đột nhiên lại nghe Võ Hoàng Việt nói:
“Hồng Yến”.
Bước chân cô ta khựng lại, khóe môi không tự chủ được, khẽ nhếch lên. Vốn tưởng đêm hôm khuya khoắt thế này, Võ Hoàng Việt sẽ bật đèn xanh. Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì lại nghe anh nói: “Cô là bạn của Nhật Hạ, cô ấy rất muốn gặp cô, cho nên tôi mới để cô đến đây. Tất cả những chuyện tôi làm đều là vì Nhật Hạ. Tôi hy vọng cô sẽ không làm những chuyện khiến cô ấy bị tổn thương, cô hiểu ý tôi không?”
Mặt Hồng Yến như bị ai vả mấy cái thật mạnh, xấu hổ, nhục nhã, nóng ran. Bàn tay cô ta siết chặt thành quyền, cố tỏ ra bình tĩnh, quay đầu lại nhìn anh: “Người đã, đang và sẽ làm cô ấy tổn thương là anh, không phải tôi”.
Mũi chân cô ta đổi hướng, đi lại gần Võ Hoàng Việt: “Anh có biết là ngay cả tối nay, khi trở về giường, cô ấy vẫn ôm tôi khóc vì đau lòng không? Cô ấy nói mỗi giây mỗi phút ở đây đều phải chịu giày vò, muốn đi mà không đi được, muốn ở lại, cũng chẳng thể ở lại. Cô ấy nói cứ kéo dài như thế có ngày nào đó cô ấy cũng sẽ ch*t vì áp lực, anh biết không?”. Hồng Yến nhìn thẳng vào mắt Võ Hoàng Việt, chất vấn anh: “Anh với cô ấy không thể đến với nhau được, có làm cách nào thì hai người cũng không thể có kết quả. Vậy anh cứ muốn giữ cô ấy ở lại làm gì, đối xử tốt với cô ấy làm gì? Anh có biết càng như thế cô ấy lại càng cảm thấy khó xử không?”
“Đó là việc riêng của tôi và cô ấy”. Đầu Võ Hoàng Việt rất đau, anh không muốn tranh cãi, hơn nữa, cũng không muốn giải thích với Hồng Yến: “Tôi tự có cách giải quyết của tôi. Nếu cô thật lòng mong Nhật Hạ được vui vẻ, vậy thì về sau cô ấy dọn ra ngoài ở với cô, hãy đối xử thật tốt với cô ấy”.
Anh hít vào một hơi thật sâu: “Cô ấy sợ cô buồn nên khăng khăng muốn ra ngoài ở cùng cô, tôi không cản được cô ấy”. Võ Hoàng Việt nâng mắt nhìn Hồng Yến, sắc mặt lạnh nhạt, ngay cả ngữ điệu cũng chẳng mang theo cảm xúc thừa thãi nào: “Hồng Yến, Nhật Hạ thật sự coi cô là bạn, cũng thật lòng quan tâm đến cô. Lúc ở khu tự trị, vì lo lắng cho cô mà không một đêm nào cô ấy ngủ ngon, thậm chí còn không ngại nguy hiểm chạy theo tôi đến biệt khu của bang Ghế Đẩu để cứu cô. Hồng Yến, Nhật Hạ đối xử với cô bằng tình bạn vô tư, hy vọng cô cũng sẽ đối xử lại với cô ấy như vậy. Dù tôi và cô ấy có kết quả thế nào, cũng mong sẽ vĩnh viễn không ảnh hưởng đến tình cảm của cô ấy và cô”
Hồng Yến biết Võ Hoàng Việt không tự dưng nói nhiều như vậy với cô, chẳng qua anh vì sau này Nhật Hạ sẽ ở cùng cô ta, mà anh lại luôn muốn cô được vui vẻ, cho nên mới kiên nhẫn với Hồng Yến như vậy mà thôi.
Sự bảo vệ này của anh đối với Nhật Hạ khiến Hồng Yến không đố kị cũng không được!
Hồng Yến nuốt khan một ngụm nước bọt, trong miệng như nuốt phải ớt, cay đến cuồn cuộn trong lòng: “Đội trưởng Việt, anh yêu cô ấy nhiều lắm sao?”
Võ Hoàng Việt im lặng không đáp.
Hồng Yến chờ một lát, biết ngay là anh lại không muốn phí lời vì những chuyện không liên quan, liền bật cười: “Được, không muốn trả lời thì thôi. Dù sao tôi cũng như anh, đều mong cô ấy được thoải mái vui vẻ. Về sau cô ấy dọn ra ngoài ở cùng tôi, tôi tự biết phải làm gì. Hy vọng, anh cũng biết nên làm thế nào thì Nhật Hạ mới không phải tiếp tục chịu giày vò thêm nữa”
Nói xong, Hồng Yến xoay người, đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại.
Võ Hoàng Việt ngồi ở ghế sofa một lúc, tới khi cánh cửa kia đã đóng lại rất lâu rồi anh mới nằm vật xuống. Võ Hoàng Việt hoàn toàn không yên tâm về Hồng Yến, anh cảm thấy người phụ nữ đó sau khi ở địa bàn của Kỳ Minh một thời gian thì tâm hồn đã có chút méo mó, đối với anh lại có tâm cơ riêng. Nhưng chuyện nhạy cảm như vậy anh không thể nói với Nhật Hạ, sợ cô tổn thương, vì vậy, chỉ có cách ý tứ nói với Hồng Yến, hy vọng cô ta có thể nghĩ đến tình bạn bao nhiêu năm với Nhật Hạ mà đối xử thật tốt với cô.
Nhưng một khi tâm hồn đã bị bóng tối từ từ xâm chiếm, chút lương thiện còn sót lại sẽ rất khó có thể gột rửa sạch trái tim, có phải không?
***
Ngày hôm sau, Nhật Hạ dậy muộn, lúc ra ngoài thì Võ Hoàng Việt đã đến cục cảnh sát rồi. Anh có mua cháo và sữa đậu nành để trên bàn, có cả phần Hồng Yến.
Cô dụi mắt, mở tin nhắn ra xem mới thấy anh nhắn từ lúc 6h sáng: “Sáng nay anh vẫn phải đến Cục làm việc, em dậy thì hâm lại cháo rồi ăn nhé. Chắc mấy ngày tới anh ở phòng ký túc của Cục, em và Hồng Yến cứ tạm thời ở đây đi, đợi ổn định rồi hãy chuyển ra ngoài. Không được tự ý dọn đi đâu đấy”
Nhật Hạ soạn một tin nhắn, nhưng rồi lại xóa đi, quyết định đi ăn sáng trước, sau đó dọn đồ xong mới báo cho anh.
Hồng Yến ngủ dậy sau cô, bước ra ngoài ngửi thấy mùi cháo thơm nức liền vươn vai một cái: “Oa, thơm thế. Nhật Hạ, cậu nấu cháo đấy à?”
“Không, tớ cũng vừa mới dậy thôi. Cháo này là anh Việt mua về đấy, có cả phần của cậu này”. Nhật Hạ cười cười, dọn bát ra: “Mau đi rửa mặt đi rồi ăn sáng”
Hồng Yến ngó vào bàn ăn, thấy Nhật Hạ đã chuẩn bị đâu vào đấy, ngoài cháo ra còn có cả sữa đậu. Cô ta đưa tay gãi cổ: “Ừ, mình ra ngay”
Trong lúc ăn cháo, Nhật Hạ vẫn vô tư nói chuyện, cô hỏi chừng nào thì Hồng Yến muốn ra ngoài ở. Hồng Yến ăn một thìa cháo xong mới đáp: “Chừng nào cũng được, mình thì không vấn đề gì. Cậu đi lúc nào, mình đi lúc ấy”.
Nhật Hạ gật đầu, tình cờ lại thấy mấy vết bầm trên cổ Hồng Yến, buột miệng hỏi: “Cổ cậu sao thế?”
“À…”. Hồng Yến hơi giật mình, lúng túng kéo cao cổ áo lên: “Chắc là muỗi đốt”
“Lạ nhỉ? Ở đây thường không có muỗi mà”. Nhật Hạ cũng không thắc mắc lâu, hoặc là cô quá tin tưởng Hồng Yến nên chỉ hỏi đến thế: “Hồng Yến, mình nghe nói t.hi th*ể anh Cường đã được đưa về quê chôn cất, cậu có muốn xuống đó thắp cho anh ấy nén hương không?”
Hồng Yến suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Lúc anh ấy còn sống, gia đình anh ấy cũng không cho phép mình và anh ấy yêu nhau, bây giờ về thắp hương cho anh ấy chắc họ cũng sẽ không đồng ý. Đằng nào người ch*t cũng ch*t rồi, mình định mấy hôm nữa đi chùa thắp hương, xin cho anh ấy sớm được siêu thoát”. Hồng Yến thở dài một hơi: “Nếu lúc đó anh ấy không nhất quyết ép mình đi theo, có khi cũng không đến nỗi phải bỏ mạng như vậy. Chẳng hiểu sao anh Cường lại có quan hệ với bọn Ghế Đẩu nữa, sao lại giao du với bọn ác nhân đó để rồi thành như ngày hôm nay được chứ”.
“Ừ, mình cũng không ngờ như vậy. Trước nay chỉ nghĩ anh ấy giao du với bạn xấu thôi, không nghĩ anh ấy làm việc cho chủ nhiệm nhà A”. Cô hỏi: “Hồng Yến, lúc đi cùng anh ấy và Đỗ Vũ Khôi, cậu có nghe được gì không?”
“Không, chỉ thấy bọn họ nói về việc vượt biên thôi”. Hồng Yến thở dài thườn thượt: “Lúc ấy, mình hận anh ấy lắm. Nghĩ đã chia tay rồi, anh ấy hết tìm đến chỗ làm đán*h đậ*p mình, lại còn ép mình vượt biên. Nhưng sau khi anh ấy ngăn Đỗ Vũ Khôi lôi mình làm con tin, mình không hận anh ấy nữa”.
“Ừ”. Nhật Hạ khuấy tô cháo dưới bàn, mãi không ăn được: “Mình cũng không nghĩ ông ta ra tay dứt khoát như thế. Nói chung vừa thấy anh Cường đáng trách, vừa thấy anh ấy đáng thương”.
“Ừ, giờ chỉ hy vọng vụ án này mau được đưa ra xét xử, Đỗ Vũ Khôi bị tuyên án t’ử hì/nh, coi như an ủi linh hồn anh ấy thôi”. Nhắc đến Tạ Cường, Hồng Yến cảm thấy không vui, vì vậy, cô nhanh chóng đổi chủ đề:
“Nhật Hạ, anh Việt cũng đồng ý cho cậu dọn ra ngoài ở cùng mình sao? Hai người yêu nhau lắm cơ mà. Nếu vì mình mà cậu phải dọn ra ngoài thì không cần đâu, mình tự tìm chỗ ở được mà”
“Không phải vì cậu”. Nhật Hạ thở dài: “Cậu cũng biết rồi còn gì. Anh ấy là cảnh sát, mình là con của tội phạm chung thân, sao có thể ở bên nhau được chứ? Lúc ở khu tự trị mình cũng có nói rõ ràng với anh ấy rồi, ở bên đó nương tựa nhau để sống, về nước thì sẽ chấm dứt. Có cậu, mình mới có lý do để ra ngoài đấy, nếu không cũng chẳng biết phải nói với anh ấy thế nào”
“Cùng lắm là không kết hôn nữa, cứ yêu nhau như thế thì ai làm được gì. Hai người xứng đôi như vậy, chia tay thì tiếc lắm”
“Xứng đôi cái gì, biết gia cảnh nhà anh ấy, chắc cậu còn khuyên mình chia tay vội ấy”
“Hả?”. Hồng Yến kinh ngạc hỏi: “Gia cảnh anh ấy làm sao?”
Nhật Hạ trước nay luôn tin tưởng Hồng Yến, cô dốc hết lòng tâm sự, nói Võ Hoàng Việt xuất thân thế nào, gia đình quyền quý cao sang ra sao, tương lai sáng lạn thế nào.
Hồng Yến nghe xong lại càng cảm thấy người như Võ Hoàng Việt quả thực toàn thân dát vàng, bọn họ vốn dĩ không thể so được với anh, nói gì bàn đến chuyện xứng hay không xứng.
“Nếu thế, cậu định cứ vậy mà chia tay sao? Anh ấy có biết ý định của cậu không?”
“Biết”. Nhật Hạ cúi đầu cười: “Nhưng ý mình đã quyết, anh ấy cũng không cản được. Với cả có lẽ chính anh ấy cũng hiểu, mình và anh ấy không có kết quả, cố chấp thì về sau lại càng khó rời đi”. Cô thở hắt ra một tiếng: “Mà dù sao cũng chỉ mới bên nhau một thời gian ngắn, tình cảm còn chưa sâu đậm, cũng nên nhân cơ hội này cắt đứt đi thôi. Dây dưa nhiều thì càng thêm mệt mỏi mà”.
Hồng Yến suy nghĩ một lúc lâu mới đáp: “Ừ, nếu cậu đã nghĩ như vậy thì mình ủng hộ cậu. Nhật Hạ, mình mong cậu được vui vẻ, ở bên ai cũng được, miễn là cậu cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu yêu một người mà đau khổ quá, cũng không có tương lai gì, thế thì biết đâu chia tay lại gặp được nhiều thứ tốt đẹp hơn”
“Ừ”. Nụ cười trên môi Nhật Hạ nhẹ tênh, nhưng lòng lại như chứa sức nặng ngàn cân: “Mình thuê phòng trọ rồi, cách đây 2km, cũng sạch đẹp lắm. Đằng nào hôm nay mình cũng được nghỉ, chúng ta ăn xong thì nghỉ ngơi một chút, buổi chiều dọn đồ đi nhé”.
“Gấp vậy hả?”
“Nếu cậu mệt thì hôm khác cũng được. Anh Việt nói mấy ngày tới anh ấy sẽ ở lại phòng ký túc ở Cục, chúng ta cũng không cần vội”.
Hồng Yến xua tay: “Thôi, tiện cậu được nghỉ thì dọn luôn. Mình có mệt gì đâu, mình sợ cậu hôm qua uống say nên hôm nay mệt thôi”
“Mình không sao. Vậy quyết định chiều dọn đồ nhé. Dọn xong tớ đưa cậu đi mua ít đồ đạc nhé. Đồ ở quán KTV chắc không định lấy nữa đúng không?”
“Chắc giờ bà chủ quán vứt hết rồi quá”
“Ừ, thế thì chiều chúng ta đi mua”.
Thực ra, đồ đạc của Nhật Hạ cũng không có nhiều, cô cũng đã sắp xếp xong kha khá, chỉ tốn thêm hai tiếng nữa là sắp xếp tất cả xong. Lúc chuẩn bị đi, cô mới nhắn cho Võ Hoàng Việt một tin: “Em quên chưa nói với anh, em tìm được phòng trọ rồi. Hôm nay em bắt đầu dọn đồ sang, để khi nào tới nơi thì em gửi định vị cho anh nhé”.
Nhận được tin nhắn, Võ Hoàng Việt ngay lập tức gọi lại, nhưng cô không nghe, chỉ cất điện thoại vào trong túi rồi cùng Hồng Yến bắt taxi đến nhà trọ.
Lại tốn thêm mấy tiếng nữa để dọn dẹp, khi cầm đến điện thoại đã thấy trên màn hình có mười mấy cuộc gọi nhỡ của anh, bên dưới còn có mấy tin nhắn: “Hạ, không phải anh nói đợi anh về sao? Em dọn đi đâu? Nhà trọ ở chỗ nào?”
“Em nghe điện thoại đi”
“Lát nữa anh về tìm em. Em đừng đi”.
Thật ra Nhật Hạ đã suy nghĩ rất nhiều, ban đầu cô không muốn lén dọn đồ đi, nhưng nghĩ lại, nếu như thẳng thắn đối diện với Võ Hoàng Việt, cô sợ mình không đi được, cũng sợ mình sẽ khóc trước mặt anh, vì vậy mới phải dùng cách này.
Dù sao cũng không thể cứ dùng dằng mãi, vì thế cô đành hít vào thật sâu một hơi, cố xoa dịu trái tim đau đớn của mình, lạch cạch nhắn lại: “Nãy giờ em bận dọn đồ, không để ý điện thoại. Em qua phòng trọ mới rồi. Ở đây cũng sạch sẽ gọn gàng lắm. Cách chung cư hơn 2km thôi”
Lần này, tin nhắn gửi đi, anh ngay lập tức gọi điện thoại lại. Nhật Hạ đắn đo một chút cũng nghe máy: “Alo”.
Đầu dây bên kia im lặng không lên tiếng, nhưng cô lại có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của anh, lại như cảm nhận được nỗi bi thương của Võ Hoàng Việt. Nhật Hạ không biết nói gì, cũng im lặng, qua chừng 3, 4 phút sau cuối cùng không nhịn được, đành hỏi: “Sao thế hả anh?”
Võ Hoàng Việt gọi một tiếng: “Hạ”
Sống mũi cô cay xè: “Vâng”
“Không thể chờ anh về rồi nói được sao?”
“Sợ anh về thì em không đi được”. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói một cách thành thật: “Đằng nào cũng phải đi mà. Cứ thế này dọn đi thì sẽ dễ dàng hơn. Anh, để khi nào em có thời gian, em sẽ ghé qua thăm anh”.
“Hạ. Chúng ta chỉ tạm ở riêng, không chia tay phải không?”. Võ Hoàng Việt đứng trước cửa sổ trong phòng làm việc. Hôm nay đã bắt được người phụ nữ trong vụ đặt mìn RAPDA400 nên anh thật sự rất bận rộn, dành cả ngày để thẩm vấn, lòng không yên, cũng chẳng khai thác được gì từ cô ta: “Em vẫn sẽ đợi anh phải không?”
“Việt”. Nhật Hạ nhắm mắt, một giọt nước mắt trọng veo lặng lẽ rơi xuống: “Chúng ta từ từ cho nhau thời gian để quay lại với cuộc sống khi trước nhé, lúc chưa quen nhau ấy”
“Anh không muốn mới gặp trắc trở một chút đã nghĩ đến chuyện buông tay. Hạ, nhưng nếu em muốn có thời gian để bình tâm lại, anh sẵn lòng để em dọn ra ngoài ở”. Anh nói: “Nhưng dù em ở đâu, anh vẫn có thể điều tra ra được, em có tin không?”
“Em tin”. Cô biết anh là cảnh sát hình sự, không những giỏi giang, mà quan hệ xã hội còn khá rộng. Muốn tra thông tin của cô trên dữ liệu đăng ký thường trú có khó gì. Hoặc dù không làm vậy, anh vẫn còn nhiều cách khác: “Nhưng em cũng biết là người thế nào, biết anh luôn cho em tự do mà em muốn. Anh sẽ không ép buộc em”
“Gửi định vị cho anh. Buổi tối làm việc xong, anh qua xem chỗ ở của em thế nào”
“Vâng”
Cúp máy xong, Nhật Hạ gửi vị trí qua cho Võ Hoàng Việt. Lúc quay đầu đã thấy Hồng Yến ngay sau lưng.
Cô ấy hỏi: “Anh Việt tìm cậu à? Nói gì mà lại khóc thế?”
Nhật Hạ xấu hổ quệt nước mắt: “Có gì đâu, lại nhắc đến chuyện chia tay nên tớ khóc thôi. Cậu xong chưa?”
“Xong rồi. Lát nữa đi ăn ở ngoài nhé, hôm nay dọn mệt rồi, đừng nấu cơm nữa”
“Ừ”.
Lúc hai người đi ăn về thì Võ Hoàng Việt đã đứng đợi ở ngay ngoài cửa. Anh không nhìn Hồng Yến, chỉ có cô ta liếc anh mấy giây rồi tự biết ý, bảo đi vào trước, để hai người tự nhiên.
Nhật Hạ đi đến gần anh, cố tỏ ra bình tĩnh như mọi ngày: “Sao anh lại đến luôn thế? Anh đến lâu chưa? Sao không gọi cho em”.
Võ Hoàng Việt chẳng nói gì, chỉ bước hai bước, ôm lấy cô vào lòng. Nhật Hạ trón xoe mắt, ngây người mất một lúc, hốc mũi bất giác lại cay xè, cay đến mức không kìm được, nước mắt cứ thế lã chã rơi.
Thế nhưng, cô biết Võ Hoàng Việt còn đau lòng hơn mình, người khóc lại đi an ủi người không khóc: “Em chỉ dọn ra ngoài thôi mà”
Thanh âm Võ Hoàng Việt khàn đặc: “Hạ, em biết anh nghĩ gì không?”. Không đợi cô trả lời, anh đã nói: “Anh nghĩ nếu có thể nhốt em lại thì tốt biết mấy. Anh muốn nhốt cả đời, không để em chạy đi đâu xa anh. Nhưng em không phải là tội phạm, anh không thể nhốt em được. Hạ, anh không nhốt em được”.
Nhật Hạ lại càng khóc lớn hơn: “Ừ, anh không nhốt em được, thế nên anh phải thả em, để em tự do sống cuộc đời do em lựa chọn. Đội trưởng Việt, em thích anh cũng vì như vậy đấy. Ở bên cạnh anh em không phải đắn đo lo sợ gì cả, em được là chính mình. Cũng vì được là chính mình, nên em mới yêu anh”
“Nhật Hạ, em chờ anh thêm một thời gian nữa, đợi anh tìm cách. Khi nào anh nói không thể giải quyết được thì hãy chia tay, được không?”
“Đội trưởng Việt”. Cổ họng cô nghẹn đắng, như bị ai đó bóp chặt lại: “Ngốc quá”.
Giờ ấy vẫn còn sớm, khu trọ này có mấy hộ gia đình, một vài người đi qua nhìn thấy hai người ôm nhau thì cứ tròn xoe mắt nhìn. Nhật Hạ vừa xúc động vừa xấu hổ, đành phải đẩy anh: “Được rồi, không phải bảo là đến xem chỗ ở của em sao. Anh vào nhà đi, vào xem một vòng xem em chọn phòng có tốt không”
Võ Hoàng Việt đành phải buông cô ra: “Ừ”
Phòng trọ không rộng, chẳng phải chung cư như nhà anh, nhưng sạch sẽ gọn gàng, còn có cả cửa sổ. Võ Hoàng Việt vào bên trong nhìn một vòng, có cả Hồng Yến ở đây cũng không tiện, cho nên xem lướt qua rồi đi ra. Nhật Hạ tiễn anh về, bảo anh cứ yên tâm, cô ở đây an ninh rất tốt, những hàng xóm bên cạnh cũng đều là công chức, không phải lo gì.
Võ Hoàng Việt gật đầu, dặn cô chú ý an toàn, cần gì thì cứ gọi cho anh, còn bảo nếu anh có thời gian sẽ đến thăm cô. Nhật Hạ gật đầu như bổ củi, hốc mắt lại bắt đầu nóng lên: “Vâng, em biết rồi. Anh về đi. Chắc giờ này chưa ăn gì phải không?”
“Ừ, về cục anh ăn sau”. Anh xua cô vào: “Em tiễn đến đây thôi, lên nhà đi. Ở ngoài nguy hiểm”
“Vâng”.
Bên ngoài cười nói là vậy, nhưng khi xoay người lên nhà, Nhật Hạ không thể tỏ ra bình tĩnh nữa, cứ thế tấm tức khóc, khóc như mưa, khóc đến nỗi Hồng Yến cũng hoảng, cứ ngồi bên cạnh vỗ vai cô. Bảo rồi tất cả sẽ ổn, sẽ không sao hết.
Nhật Hạ dùng hết cả cuộn giấy mà vẫn khóc, cô nức nở lau nước mắt: “Ừ, tại hôm nay mới nên mình chưa quen. Chắc từ từ rồi sẽ quen thôi. Anh ấy cũng vậy, phải không?”
“Đàn ông không giống chúng ta đâu, khi yêu thì sâu đậm là thế đấy, nhưng xa mặt tự khắc sẽ cách lòng. Rồi từ từ tình cảm sẽ nhạt dần, dăm bữa nửa tháng là quên cậu và tìm người khác ngay thôi”
“Ừ, mình cũng hy vọng anh ấy sẽ sớm tìm người khác. Nếu không, lòng mình cũng không yên được. Hồng Yến, chia tay thế này đau lòng quá. Biết trước sẽ có ngày đau lòng như vậy, ngay từ đầu nhất định mình sẽ không yêu. Không yêu thì sẽ không đau lòng, có phải không?”
***
Bởi vì thời điểm Tết âm lịch Võ Hoàng Việt, Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên đang ở khu tự trị, phá án đến giai đoạn căng thẳng nhất nên cục trưởng Phạm Văn Quang không tổ chức tất niên gì. Tuy nhiên, sau khi mọi người trở về cũng không thể qua loa được, hơn nữa năm nay Võ Hoàng Việt lại lập được nhiều công lớn, đạt thêm một số danh hiệu, cho nên vào ngày thứ 2 đầu tuần sau đó, khi trao giấy khen cho anh xong, Cục cảnh sát cũng nhân dịp đó tổ chức gặp mặt cán bộ và người thân đầu năm.
Võ Hoàng Việt không có tâm trạng, anh chỉ muốn đến thăm Nhật Hạ, nhưng đây là hoạt động thường niên của Cục, vả lại có cả bố mẹ cũng được mời đến, cho nên anh không thể không tham dự.
Tiệc được tổ chức ở một nhà hàng lớn trong thành phố, mọi người đều vui vẻ, ăn uống xong, Tạ Quang Nguyên còn xung phong lên hát một bài, nhưng khi anh ta vừa mới xuống khỏi sân khấu thì cánh cửa trong hội trường đột nhiên bật mở. Một người đàn ông đầu tóc bù xù, say rượu lất ngất đi vào bên trong, vừa đi vừa hét lớn:
“Ở đây có phải tiệc của cục cảnh sát thành phố không? Tôi muốn tìm cái cậu tên là Việt. Gì nhỉ? À đúng rồi, Võ Hoàng Việt. Nghe nói cậu ta làm ở đây đúng không?”. Ông ta ngước lên nhìn quanh một vòng: “Cậu ta với cháu gái tôi yêu nhau, nhưng tết nhất cũng không về quê chào hỏi người lớn một tiếng, còn đưa cháu gái tôi đi đâu mất tăm mất tích mấy tháng trời. Cậu ta đâu rồi? Võ Hoàng Việt, mau ra đây”.