Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 49

Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0

Nhật Hạ ngủ chập chờn cả một đêm, sáng hôm sau tỉnh giấc, việc đầu tiên cô lại đến tủ đồ, mở ra kiểm tra, phát hiện ra mình cũng đã dọn được kha khá, chắc vài ngày nữa cũng sẽ xong.
Lúc đến toà soạn, cô gặp Lý Thế Bằng trong thang máy. Giám đốc toà soạn trước nay vẫn luôn quan tâm đến Nhật Hạ, lịch trình hàng ngày cô làm, chú ấy đều biết cả:
“Nhật Hạ, mấy hôm trước đi phỏng vấn giáo sư Tuệ Phương sao rồi? Đã tổng hợp để xong chưa?
“Cháu sắp xong rồi ạ”. Nhật Hạ cười: “Giáo sư Tuệ Phương trả lời hay lắm, nên không tốn nhiều thời gian biên tập, nếu nhanh thì ngày mai cháu sẽ chuyển đến bộ phận kiểm duyệt ạ”
“Ừ. Trước kia chú cũng từng gặp giáo sư Tuệ Phương vài lần rồi, bà ấy nói chuyện cũng dễ chịu lắm, nhiệt tình thân thiện, nghe nói còn có một cậu con trai chưa vợ, đang làm cảnh sát nữa đấy”
“Vậy ạ”. Nhật Hạ tỏ ra như không biết: “Chuyện riêng tư của giáo sư không có trong kịch bản, cháu cũng không dám hỏi sâu ạ”.
“Thế cháu và cậu cảnh sát kia thế nào rồi. Cái cậu mà lúc trước làm cháu gãy chân, rồi cả bị bỏng nữa ấy”.
“À… bọn cháu chỉ là bạn thôi ạ”. Thang máy chầm chậm đi lên, có người ở tầng khác đi vào. Tay họ xách đồ đạc, không bấm thang máy được, nhờ Lý Thế Bằng bấm lên tầng 8. Lý Thế Bằng thoải mái gật đầu, giơ tay lên, Nhật Hạ liếc qua mới thấy tay chú ấy có một vết xước khá sâu, vẫn còn đang rỉ m.á*u.
Cô ngạc nhiên hỏi: “Tay chú bị thương ạ?”
“Ừ, tối qua chú trèo lên sửa cái bóng điện, bị trượt thang nên ngã. May mà không gãy xương”.
“Những việc như thế lần sau chú cứ nhờ mấy người còn trẻ, bây giờ cũng có tuổi rồi, leo lên cao như thế nguy hiểm lắm. Chú đã đi chụp chiếu xương chưa?”
“Ôi ngã nhẹ thôi mà, chủ yếu tay bị đập vào thang nên mới rách da thôi. Gãy xương chắc giờ đau lắm rồi, không đi được bình thường thế này đâu”. Lý Thế Bằng lại nói: “Sao lần trước chú tưởng cháu với cậu cảnh sát đó ‘oan gia ngõ hẹp’ như thế, phải có cơ hội đến bên nhau rồi chứ, trông cậu ấy cũng sáng sủa đẹp trai mà. Sao mãi vẫn chưa đẩy nhanh tiến độ thế?”
“Người ta là cảnh sát mà, cháu không với tới”. Nhật Hạ cúi đầu cười: “Anh ấy cũng không thích cháu”
“Trông cháu cũng có thua kém ai đâu, sao lại tự ti vậy chứ”. Lý Thế Bằng đứng chắp tay ra sau lưng, bộ dạng trầm ngâm: “Nếu không đến với cậu cảnh sát đó, hay là thử tìm hiểu Mạnh Tân đi. Cả cái toà soạn này đều biết cậu ta theo đuổi cháu rồi đấy”.
Nhật Hạ không biết trả sao, chỉ ậm ừ mấy câu cho qua chuyện. Sau đó cô lại nói: “À phải rồi, hoa tai có camera chú đưa cho cháu, cháu đã làm rơi mất rồi, không biết là rơi ở đâu, tìm mãi không được. Cháu xin lỗi chú”. Cô ngẩng đầu: “Có thể mua lại không hả chú? Nếu không thể mua lại thì có phương pháp nào khắc phục được không ạ?”
“Chắc phải đặt lại thôi”. Lý Thế Bằng đáp: “Nhưng cũng khá đắt tiền đấy. Theo quy định thì làm mất phải đền bù số tiền tương đương, chú sẽ thử tìm xem có nguồn nào hỗ trợ cháu một phần không. Nếu có nguồn, chú sẽ bảo sau”
“Không cần đâu ạ”. Nhật Hạ vội vàng lắc đầu: “Cháu làm mất đồ của toà soạn, làm mọi người phải mất công đặt mua lại đồ mới, gián đoạn công việc, là lỗi của cháu. Cháu không dám nhận hỗ trợ thêm đâu ạ. Chú cứ để cháu tự thanh toán ạ”.
“Cháu không cố ý mà, vì công việc thôi”. Nói tới đây, Lý Thế Bằng lại chợt nhớ ra một chuyện nên hỏi: “Phải rồi, lần trước cháu có kịp nghe ngóng thông tin gì của chủ nhiệm nhà A không?”
Nhật Hạ không dám tiết lộ việc điều tra của cảnh sát, vì vậy chỉ nói: “Không ạ. Lúc trước cháu chỉ nghe nói ông ta chạy xuống tỉnh Z, sau đó thì không có tin gì nữa”
Đúng lúc này, thang máy cũng dừng lại ở tầng làm việc, Lý Thế Bằng gật đầu, đi ra trước: “Ừ. Đành phải đợi phía cảnh sát công bố vậy. Ra ngoài thôi cháu”
“Vâng”.
Bận rộn cả một ngày, buổi chiều lại rong ruổi ngoài đường đi lấy tin, mãi tới tận hơn 7h tối Nhật Hạ mới về tới nhà. Lúc mở cửa vào, mùi thức ăn từ bên trong lập tức bay ra, cô khẽ giật mình, ngẩng lên nhìn vào bếp mới thấy Võ Hoàng Việt đang đeo tạp dề nấu nướng.
“Em về rồi à?”. Anh nghe tiếng động, quay đầu lại hỏi.
Nhật Hạ thấy khói bốc lên ì xèo, vội vàng chạy lại, thấy anh đang xào cà chua với trứng, nhưng cho lửa quá to, thành ra cà chua đã cháy đen thui, cách đó không xa còn có một bát canh rau lõng bõng nước, rau thái to bằng mấy đốt ngón tay, màu sắc lá thì nửa sống nửa chín.
Ôi cái người này, việc gì cũng giỏi, mà nấu ăn thì kinh khủng quá!
Cô vội vàng nói: “Sao anh lại nấu cơm? Để đó em nấu cho”.
“À…”. Võ Hoàng Việt cũng cảm thấy đồ mình nấu chắc không thể nuốt được, đành giao lại bếp cho cô: “Hôm nay anh về sớm, định nấu cơm cho em ăn. Trước khi nấu anh có tra google rồi, nhưng hình như vẫn sai công thức thì phải”.
Nhật Hạ mấy ngày nay trong lòng buồn não ruột, nhưng nhìn bộ dạng lóng ngóng và nghe câu này của anh, vẫn không nhịn được, bật cười: “Mấy công thức ở trên mạng không đúng đâu. Anh cứ đi ra ngoài đi, em nấu cho. Một loáng là xong ngay thôi”.
“Ừ”.
Nói là nói vậy, nhưng Võ Hoàng Việt vẫn quanh quẩn gần đó dọn dẹp bãi chiến trường do anh bày ra, nói với cô những câu chuyện tương dấm muối trà, bộ dạng bình thản tự nhiên, như chưa ai từng nhắc đến việc rời đi.
Trong lúc ăn cơm, Nhật Hạ có nhắc đến việc đến thăm Hồng Yến. Võ Hoàng Việt nói chiều hôm nay anh mới nghe tin viện kiểm sát đã phê chuẩn cho Hồng Yến tại ngoại, chắc vài hôm nữa sẽ được ra ngoài, bảo cô đợi thêm mấy ngày nữa rồi gặp luôn.
Nhật Hạ nghe xong vui đến mức buông cả đũa trong tay: “Thật hả anh? Hồng Yến sắp được tại ngoại hả anh? May quá, em cứ sợ cô ấy phải ở trong đó đến khi xét xử xong. May thế, được tại ngoại rồi”
“Ừ”. Võ Hoàng Việt nhìn vẻ mặt mừng rỡ của cô, bỗng dưng lại nghĩ đến những lời Hồng Yến nói sáng ngày hôm nay, rõ ràng trong lòng nặng nề thêm mấy phần: “Kỳ Minh là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, Hồng Yến gi*t ông ta cũng chưa rõ là công hay tội, hơn nữa cũng không có đầy đủ nhân chứng, vật chứng, nên tạm thời cứ để cô ấy tại ngoại trước”.
“Vâng”. Nhật Hạ đáp: “Để hôm nào cô ấy được ra ngoài, em làm một bữa lẩu, anh mời cả anh Phong và anh Nguyên nữa nhé, chúng ta liên hoan một bữa. Các anh cứ rảnh vào lúc nào thì nói với em, em chuẩn bị nhanh thôi”.
Võ Hoàng Việt nhìn cô: “Anh biết rồi”
Buổi tối, trước khi đi ngủ, Võ Hoàng Việt vẫn đi đến tủ quần áo, mở ra, thấy những túi zip bên trong đã nhiều hơn một chút, nỗi bất lực trong lòng anh lại lớn lên thêm một chút. Anh nhìn một lát, cũng không hỏi, chỉ đóng cửa tủ lại rồi trèo lên giường.
Nhật Hạ nằm trên giường dạo các hội nhóm trên mạng để săn tin tức, rõ ràng thấy Võ Hoàng Việt đi đến mở tủ quần áo, nhưng cô cũng không mở miệng nói gì. Cả hai đều hiểu rõ bọn họ đang từng chút, từng chút lặng lẽ rời xa nhau, không phải vì tranh cãi, cũng chẳng vì hết yêu, chỉ là không có cách nào tiếp tục ở bên nữa.
Những chiếc túi zip đó như lời từ biệt mà chẳng ai dám nói, chỉ có thể dùng nó để biểu đạt sự chia ly. Khi nào nó chứa hết tất cả đồ đạc của cô, lúc ấy, hai người sẽ rẽ sang hai hướng đi khác, vĩnh viễn không thể nào có giao điểm nữa.
Võ Hoàng Việt ôm Nhật Hạ vào lòng, hỏi cô: “Hạ, em vẫn muốn ra ngoài ở với Hồng Yến sao?”
“Vâng”. Cô tắt điện thoại, trả lời rất tự nhiên, giống như chỉ là mình chỉ ra ngoài ở với bạn, không phải là chia tay: “Cô ấy từ năm mười mấy tuổi đến giờ đã coi như không có gia đình nữa, sau này yêu Tạ Cường thì đến ở với anh ta. Bây giờ Tạ Cường ch*t rồi, Hồng Yến chắc sẽ cô đơn lắm, em không thể để cô ấy một mình được”.
“Hai người có định đi khỏi thành phố này không?”
Nhật Hạ cũng từng nghĩ đến điều này, mấy hôm trước cũng thấy toà soạn đang lựa chọn phóng viên thường trú ở các tỉnh giáp biên. Nơi đó kham khổ lại nghèo nàn, chẳng ai muốn đi, nhưng đột nhiên cô lại nghĩ, nếu như mình tới đó, cả đời này không gặp lại Võ Hoàng Việt nữa thì chắc sẽ quên anh nhanh hơn so với việc vẫn còn ở thành phố này.
Nhưng cô không nói với anh, chỉ đáp: “Tạm thời thì chưa có ý định, nhưng nếu sau này có cơ hội, em sẽ cân nhắc”
“Hạ…”
Cô biết anh định nói gì, lập tức ngắt lời anh: “Phóng viên thì luôn phải đi đây đi đó mới có cơ hội phát triển được, ở một thành phố mãi sao được chứ? Bây giờ em tìm thấy chị Nhật Mai rồi, không cần cứ thấy á*n mạng ở đâu là phải vội vàng chạy đến nữa, em cũng muốn đi đây đi đó để mở mang tầm mắt và phát triển sự nghiệp”
“Vậy nếu anh nhớ em, muốn gặp em thì phải thế nào?”
“Về nước rồi, đội trưởng Việt bận rộn như thế, thời gian nào mà nhớ em chứ?”. Cô không đùng một cái rời xa anh, bởi vì cô biết, chia ly như vậy thật sự rất đau lòng. Nhật Hạ chọn từ từ rời đi, thẳng thắn nói với anh, để anh chuẩn bị tinh thần: “Anh xem, từ hôm về đến giờ anh toàn đi từ sáng đến tối mịt, có những hôm còn không có nổi thời gian ăn một bữa cơm đàng hoàng, rảnh đâu mà nghĩ đến em mãi chứ? Hơn nữa, các vụ án lạnh ở trong kho lưu trữ vẫn chờ anh, đội trưởng Việt không định giải quyết sao? Khi nào nhớ em thì lại nghiên cứu hồ sơ đi, hoặc là gọi điện thoại video cho em, có smartphone, chỗ nào chẳng có thể gặp nhau được?”
“Hạ, em biết thứ anh muốn không phải những điều ấy”. Anh cúi đầu nhìn cô, ở khoảng cách gần như vậy, Nhật Hạ có thể nhìn rõ tất cả sự bi thương trong đôi mắt anh, cả tình yêu sâu nặng của anh: “Nếu không thể kết hôn, chúng ta cứ sống bên nhau như vậy cả đời không được sao? Không sinh con, cũng không cần ràng buộc gì hết, cứ ở cạnh nhau, yêu thương và chăm sóc lẫn nhau thôi, không được sao?”
Lòng cô như bị ai đ.â*.m vào, rất đau đớn, đau đến mức muốn khóc mà không khóc được, chỉ có thể cười: “Sao thế được chứ? Bây giờ gia đình em chỉ còn mình bố và em, lần nào đến thăm, bố vẫn luôn nói muốn nhìn thấy em yên bề gia thất, em không thể phụ hy vọng của bố được. Mà anh cũng vậy, anh vẫn còn gia đình anh ở phía sau, sao có thể không sinh con được chứ?”
“Hạ…”.
“Đừng nghĩ nữa”. Nhật Hạ nhoài người đến, hôn lên mắt anh: “Trước mắt cứ để em dọn ra ngoài ở với Hồng Yến, chuyện sau này thì cứ gác sang một bên được không anh”.
“Nhật Hạ”. Võ Hoàng Việt hít vào một hơi, ôm chặt lấy cô, lồng ngực bị đè nén đến run rẩy. Môi anh lại tìm kiếm môi cô, bàn tay nóng hổi của anh luồn vào áo cô, chẳng mấy chốc từng mảnh quần áo trên người đã bị ném xuống đất hết, hai trái tim khổ đau lại tiến về phía nhau, vỗ về nhau bằng những xúc cảm chân thật, nguyên thuỷ nhất.
Ngay cả khi anh nằm xuống, nhắm mắt lại, vòng tay vẫn ôm chặt cô, ôm đến mức Nhật Hạ phát đau. Nhưng nghe hai chữ “Nhật Hạ” khe khẽ phát ra từ miệng anh, cô lại không nỡ lên tiếng, để mặc anh ôm siết mình trong lòng.
Tất cả sẽ trôi qua nhanh thôi, nhanh thôi phải không?
***
Ba ngày sau đó, Hồng Yến được tại ngoại, vừa vặn rơi vào cuối tuần.
Võ Hoàng Việt nói thủ tục bảo lãnh tại ngoại sẽ hơi lâu, cho nên bảo Nhật Hạ không cần phải đến đón, anh làm xong sẽ đưa Hồng Yến về thẳng nhà.
Cô gật đầu lia lịa: “Được ạ, được. Vậy em đi chợ nấu cơm nhé. Chiều nay các anh có rảnh không? Có thể về sớm ăn cơm được không?”
Võ Hoàng Việt liếc Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên hai mắt hấp háy, miệng cười ngoác không khép được lại, đang đứng cách mình không xa, do dự một chút rồi cũng nói: “Được. Em đừng chuẩn bị nhiều, mấy cậu ấy dạo này đang giảm cân, ăn ít lắm”.
Tạ Quang Nguyên thiếu điều nhảy dựng lên, vội vàng xông lại nói vào điện thoại của Võ Hoàng Việt: “Không phải đâu Hạ, bọn anh không giảm cân đâu. Anh Việt tiếc tiền nên mới bịa chuyện thế đấy. Bọn anh đói ăn, người gầy như con cá khô rồi đây này. Hạ, chiều nay anh mua thêm đồ ăn đến, em nấu cho bọn anh ăn nhé”.
Lê Thanh Phong gật đầu như bổ củi: “Đúng đấy, tháng này anh mới vừa nhận lương, anh tình nguyện góp 2 con gà và một cân mực”.
Nhật Hạ nghe bọn họ tranh nhau nói thì phì cười: “Không cần góp đâu ạ, em cũng mới nhận lương mà. Với cả nhờ có các anh mà hôm nay bạn em mới còn sống đến bây giờ và được ra ngoài, em phải mời các anh một bữa thịnh soạn chứ. Lát nữa các anh chỉ việc đến ăn thôi”.
“Nhật Hạ tốt bụng thật đấy. Cái này thì anh nhận luôn nhé. Tí nữa bọn anh đến ăn, em cứ bình tĩnh nấu nướng, ăn xong bọn anh sẽ rửa bát”
“Vâng, được ạ”.
Vì có Hồng Yến trở về, lại thêm cả Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên đến nên Nhật Hạ đi chợ mua rất nhiều đồ ăn ngon. Một phần là để tẩm bổ cho mọi người sau bao nhiêu ngày vất vả, một phần cũng thầm coi như hôm nay là bữa cơm chia tay. Sau này sẽ khó có cơ hội ngồi bên nhau thoải mái như lúc này nữa, vì vậy, cô muốn nấu tươm tất thêm một chút.
Khi ra về, tình cờ gặp mấy bạn tiếp thị rượu ở ngoài cổng. Nhật Hạ suy nghĩ một lúc, rồi cũng mua hai chai rượu mang về. Cô tưởng chỉ có mình tất bật nấu đồ ăn, không ngờ mới hơn 5h chiều đã thấy mọi người đến.
Tạ Quang Nguyên xách theo một con vịt quay to tướng, vừa bước chân vào đã cười đến ngoác cả miệng: “Tèn tén ten. Bọn anh đã đến đây. Bếp trưởng Nhật Hạ cứ sai bảo nhiệt tình nhé, bọn anh đến sớm là để em sai bảo đấy”.
Lê Thanh Phong cũng mang theo một túi hải sản nặng đến 4, 5 kg đi vào: “Cả ngày hôm nay nó chẳng làm được việc gì nên hồn, tâm hồn chỉ nghĩ đến mỗi việc chiều nay đến đây ăn cơm thôi. Đi vào thẩm vấn tội phạm cũng hỏi “Ngày hôm qua anh ăn gì?”. Cục trưởng mà biết chắc cạo đầu nó thả bè chuối trôi sông mất thôi”
Nhật Hạ bật cười, vội vã chạy ra cầm đồ: “Sao các anh đến sớm thế? Em bảo để em nấu rồi mà. Còn mua cả đồ nữa”.
“Không, không, không. Để anh xách, mùi lắm”. Lê Thanh Phong không cho cô sờ vào túi hải sản: “Để anh sơ chế sạch sẽ đi đã, lát nữa em chỉ việc nấu thôi”.
Tạ Quang Nguyên cũng gật đầu: “Em cũng đi chợ rồi phải không? Đồ trong bếp cứ để bọn anh làm, mấy việc này bọn anh làm nhanh lắm, mỗi tội nấu thì không biết thôi. Em cứ ra đón ‘chồng’ với Hồng Yến đi, lát nữa bọn anh xong thì vào nấu là được”.
Lê Thanh Phong: “Đúng đó, đi đi em. Hai người họ đi cất xe xuống hầm, lên sau, chắc giờ cũng sắp lên tới nơi rồi đó”.
Lời vừa dứt thì có tiếng mở cửa, Võ Hoàng Việt đi trước, Hồng Yến theo sau. Nhật Hạ thấy bạn thì mừng ơi là mừng, vội vàng chạy lại: “Việt, Hồng Yến”.
Võ Hoàng Việt khẽ cười. Hồng Yến đứng sau thì có vẻ ngượng ngập hơn, nét mặt mệt mỏi, nụ cười gượng gạo: “Nhật Hạ”.
Nhật Hạ biết Hồng Yến tới đây sẽ lạc lõng, lại càng nồng nhiệt hơn. Cô nắm tay Hồng Yến: “Cậu có mệt không? Đã đói chưa?”
“Buổi trưa mình có ăn rồi”. Hồng Yến nhìn quanh nhà một vòng: “Cậu đang nấu món gì thế?”
“Mình nấu lẩu”. Nhật Hạ cười: “Đi, mình đưa cậu đi rửa mặt nhé. Xong rồi ra uống nước, ngồi nghỉ một lát”.
Hồng Yến gật đầu, đi theo Nhật Hạ vào phòng tắm. Lúc rửa mặt, Hồng Yến để ý thấy trên kệ có 2 chiếc bàn chải xanh và hồng, hai chiếc cốc màu tương tự, khăn mặt cũng vậy.
Nhật Hạ xả nước cho Hồng Yến xong, lại mở tủ lấy một chiếc khăn mặt mới tinh khác, đưa cho cô: “Ở trong đó cậu không ăn được à? Sao gầy quá. Mới hơn một tuần thôi mà trông khác hẳn lần trước gặp rồi”
“Ừ. Cơm cũng không ngon lắm. Với cả chắc là cả ngày cứ nằm dài, chẳng làm gì, không tiêu hao năng lượng nên mình không muốn ăn”
“Hôm nay ngoài lẩu ra, mình còn nấu thêm sườn sụn xào chua ngọt mà cậu thích ăn nữa đấy. Cậu cứ rửa mặt xong, ngồi nghỉ một chút rồi ăn nhé”
“Ừ, mình biết rồi”.
Võ Hoàng Việt muốn để hai người tự nhiên nói chuyện nên thay đồ xong cũng vào bếp phụ Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên chuẩn bị đồ. Nhật Hạ và Hồng Yến ngồi ở phòng khách nói chuyện mà cứ nghe giọng Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên chí chóe trêu đùa nhau, thỉnh thoảng mới nghe được tiếng của Võ Hoàng Việt.
Tay Hồng Yến cầm ly trà mật ong, ngẩng đầu nhìn vào bếp một lát mới nói: “Mọi người có vẻ thân với cậu nhỉ?”
“À… Các anh ấy thân thiện mà, vui tính nữa”. Nhật Hạ nói.
“Vậy cậu và anh Việt sao rồi?”. Hồng Yến bảo: “Tớ thấy anh ấy cũng có đồ đạc để ở đây. Lâu nay hai người sống chung với nhau ở đây hả?”
Nhật Hạ không muốn giấu Hồng Yến nên đắn đo giây lát cũng gật đầu: “Ừ, sau khi từ khu tự trị về thì anh ấy ở chung với tớ. Nhưng cậu yên tâm, tớ đã tìm phòng trọ rồi. Tối nay cậu cứ ở tạm ở đây đi, ngày mai tớ với cậu dọn ra phòng trọ nhé”.
Hồng Yến tỏ ra ngạc nhiên: “Sao cậu lại dọn ra cùng tớ? Còn anh Việt thì sao?”
“Anh ấy có gia đình ở đây mà, với cả còn có cả phòng ký túc trong Cục cảnh sát nữa. Tớ dọn ra ở với cậu, đã nói là sau này chúng ta sẽ tìm phòng trọ khác ở chung với nhau rồi mà”
“Như thế không ổn đâu. Anh Việt giúp tớ được ra ngoài, mà tớ được ra xong lại kéo cậu dọn ra ngoài ở thế này, …”
“Kéo ra ngoài ở gì chứ? Chúng ta nói từ trước rồi mà”. Nhật Hạ cười: “Với cả tớ cũng nói chuyện với anh ấy rồi. Hồng Yến, cậu đừng lo. Hôm nay cứ ăn ngon một bữa, rồi ngủ một giấc, ngày mai chúng ta dọn ra ngoài”.
Hồng Yến ngập ngừng muốn khuyên nhủ, nhưng Nhật Hạ gạt đi. Ở đây không tiện nên cô chỉ nói sẽ dọn đi cùng Hồng Yến, không nhắc tới việc chia tay Võ Hoàng Việt. Một lát sau, mấy người đàn ông cũng ló đầu ra bảo sơ chế thức ăn xong rồi, Nhật Hạ cũng nhân cơ hội này đứng dậy: “Vâng, em vào ngay”.
Lại bảo với Hồng Yến: “Cậu cứ ngồi đây nghỉ đi nhé, tớ vào nấu lẩu”
Hồng Yến cũng đứng dậy: “Tớ có gì đâu mà cần nghỉ, tớ nấu với cậu”.
Nhật Hạ nói mấy lần nhưng Hồng Yến vẫn không chịu, đành để cô ấy vào bếp cùng mình. Hai người phụ nữ sửa soạn một loáng đã xong một nồi lẩu và mấy món ăn kèm, ba người đàn ông phụ bày biện ra bàn. Tạ Quang Nguyên thấy sườn chua ngọt còn nhón một miếng bỏ vào miệng, Lê Thanh Phong nhìn thấy mới đá cậu ta một cái:
“Nào nào, rửa tay chưa mà bốc ăn thế hả?”
“Em rửa rồi”. Tạ Quang Nguyên miệng nhồm nhoàm, nét mặt đầy thỏa mãn: “Ôi ngon quá, ngon ch*t đi được”. Lại giơ một ngón tay về phía Nhật Hạ: “Bếp trưởng Nhật Hạ nấu đỉnh của chóp luôn”.
Cô phì cười: “Ngồi xuống ăn đi các anh”.
Bởi vì không biết ăn xong thì mọi người còn phải đi làm nữa không nên Nhật Hạ không dám mời rượu. Nhưng Lê Thanh Phong thì lại rót một vòng: “Tối nay bọn anh được nghỉ, cả bọn tắt điện thoại hết rồi, ngày mai khi nào mở mắt thì mới mở điện thoại lại. Nào, mọi người, ly đầu tiên này chúc mừng tất cả chúng ta đã an toàn từ khu tự trị trở về”.
Những người còn lại cũng cầm ly lên: “Cạn ly”.
Mọi người uống một hơi cạn hết ly rượu, Lê Thanh Phong lại rót thêm vòng nữa, lần này lý do là chúc mừng bọn họ đã phá hủy được bang Ghế Đẩu. Nhật Hạ vẫn uống hết. Tới ly thứ 3, Tạ Quang Nguyên nói cảm ơn cô vì cứu đội trưởng một mạng, nếu không giờ này bọn họ chắc khóc 9 dòng sông.
Nhật Hạ cười cười: “Đội trưởng của các anh một mình xử lý hết đám đàn em của Kỳ Minh ở tòa nhà dát vàng, làm sao mà ch*t dưới s.ú*/ng của Đỗ Vũ Khôi dễ dàng như thế chứ. Tại em may mắn đến trước khi anh ấy kịp hành động thôi”.
Ánh mắt Lê Thanh Phong hấp háy: “Ầy, Hạ khiêm tốn thế. Nói chung nếu em không xuất hiện thì kiểu gì cậu ấy cũng ăn một viên đ.ạ*n, quan trọng là đ/ạ*n trúng vào đâu thôi”. Nói xong lại dời mắt qua Võ Hoàng Việt: “Này, cậu cũng phải mời ân nhân một ly đi chứ?”
“Cô ấy không uống được nhiều, 2 ly là được rồi”
“Không được, 2 ly làm sao đã say. Cậu đừng có giữ khư khư vợ thế nhé, mấy khi mới có dịp được ăn cơm đông đủ vui vẻ thế này, uống xong say cũng ngủ chứ có gì đâu”. Lê Thanh Phong nhét ly vào tay Nhật Hạ: “Hạ, hôm nay cơm ngon ch*t đi được, bếp trưởng Nhật Hạ tay nghề xứng đáng đầu bếp 5 sao luôn. Anh uống với em một ly”.
Nhật Hạ ngại từ chối, cũng thích vui nên ngửa đầu uống hết ly rượu đó. Cô uống ly thứ 4, thứ 5, tới ly thứ 6 thì Võ Hoàng Việt giữ tay lại. Anh bảo: “Tôi uống thay cô ấy là được chứ gì?”.
“Uống thay thì phạt 3 ly”.
Tạ Quang Nguyên gật đầu như bổ củi: “Đúng, phạt, phạt, phạt. Chơi ăn gian phải phạt 3 ly”
Võ Hoàng Việt uống một mạch hết 3 ly, từ mặt đến tai lập tức đỏ bừng. Nhật Hạ ghé tai anh nói nhỏ, bảo anh uống như thế sẽ say mất, anh cũng cúi đầu, kề sát vào vành tai cô: “Anh say thì vợ cho anh ôm ngủ nhé?”
Nhật Hạ xấu hổ huých anh: “Anh say rồi phải không? Vợ chồng gì chứ. Nói không ngượng miệng hả?”
“Lúc ở khu tự trị, ai cũng biết chúng ta là vợ chồng mà. Lúc đó em không nói gì, sao bây giờ lại bảo không phải”
“Lúc đó không tính”. Cô tủm tỉm: “Với cả tối nay em ngủ với Hồng Yến rồi, anh ngủ ở sofa đi”.
“Vậy em ra sofa ngủ với anh”.
Hồng Yến ở phía bên kia lẳng lặng nhìn hai người thì thầm, trong miệng bất giác chẳng còn nếm được ra mùi vị gì. Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên lại nhân dịp đó bắt lỗi ‘nói chuyện riêng’, ép Võ Hoàng Việt phải chịu phạt thêm 3 ly.
Tối đó, mọi người đều vui vẻ nói chuyện, nhắc đến chuyện ở khu tự trị, nói tới cơm Nhật Hạ nấu, bình luận cả mùi vị của tiệm cháo bên kia đường. Mấy người đàn ông say mèm, Lê Thanh Phong còn khoác vai Võ Hoàng Việt hát rống lên, miệng nói nhớ nhà, cũng bảo nhờ có tiền của Võ Hoàng Việt mà đám đàn em lóc chóc của anh ta mới lớn được đến bây giờ.
Tạ Quang Nguyên ngồi bên cạnh say đến đần hết cả mặt: “Em thì nhờ có anh ấy mới sống được đến bây giờ. Ôi, đội trưởng, anh là ân nhân của em đấy”
Lê Thanh Phong nhét ly rượu vào miệng cậu ta: “Thế mà không uống với ân nhân à? Uống đi”.
Võ Hoàng Việt có vẻ cũng say, nhưng anh yên tĩnh hơn. Mặt mũi đỏ bừng nhìn bọn họ, cười cười. Mắt sáng, môi đỏ, trông càng đẹp trai và quyến rũ.
Cứ thế, 11 rưỡi đêm thì mọi người mới giải tán. Ba người đàn ông dù say ngất ngưởng vẫn đứng lên dọn dẹp, Nhật Hạ và Hồng Yến thì rửa bát.
Nhà chỉ có một phòng ngủ, cho nên Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên gọi taxi công nghệ để về cục. Nhật Hạ và Hồng Yến ngủ trong phòng, Võ Hoàng Việt thì không chịu nổi mùi rượu và thức ăn ám trên người, còn phải đi tắm một cái mới quay về sofa ngủ.
Nhật Hạ sợ anh cảm lạnh nên mang sẵn chăn gối cho anh, đợi Võ Hoàng Việt tắm xong còn thoa dầu ấm khắp người anh. Võ Hoàng Việt đợi tới khi cô thoa đến thái dương anh thì đột ngột kéo mạnh tay Nhật Hạ một cái, cô không kịp chuẩn bị, liền ngã nhào xuống ngực anh.
Võ Hoàng Việt ôm cô chặt cứng trong lòng: “Không ngủ ngoài này với anh thật à?”
“Không ngủ”. Cô mắm môi mắm lợi lườm anh: “Tối nay có Hồng Yến ở đây, đội trưởng Việt kiềm chế chút đi, đừng có dê em”
Võ Hoàng Việt bật cười: “Nhớ em thì phải làm sao?”
Cô chỉ lên trán anh: “Phải chịu”
“Không chịu được thì sao?”
“Đội trưởng Việt bị thương đầy mình, d.a*0 đâ/*m, đ.ạ*n b^ắn còn chịu được. Xa em sao lại không chịu được hả?”
“Không chịu được. Da.*0 đâ&m đạ^n bắ*n đi bệnh viện giải quyết là xong”. Anh nâng tay, chỉ vào vị trí trái tim mình: “Còn xa em thì chỗ này đau, bác sĩ cũng bó tay”.
Nghe những lời này, Nhật Hạ cũng cảm thấy trái tim mình rất rất đau, không chỉ có tim, mà nơi nào cũng chua xót. Nhưng thà một lần vung d.a*0 cắt đứt, còn hơn sau này bị nghìn vạn d./a*0 đ/â*m. Cô không thể tiếp tục ở bên anh, vì vậy chỉ có thể nói: “Rồi sẽ lành lại hết. Đội trưởng Việt không có gì là không làm được, phải không?”
“Nhật Hạ, anh không…”.
Cô ngắt lời anh: “Hôm nay anh uống nhiều rồi, ngủ một giấc đi. Nước em để ở trên bàn, nếu khát nước thì dậy uống nhé”.
Võ Hoàng Việt muốn giữ cô lại, nhưng không có cách nào, ý Nhật Hạ đã quyết, anh không thể lay chuyển cô, cũng không thể nhốt cô bên cạnh mình. Cuối cùng, anh chỉ có thể ôm cô thật chặt: “Hạ, nếu có thể… thì đừng đi”.
Hồng Yến đứng sau khe cửa nhìn thấy cảnh tượng này thì cười nhạt một tiếng, hốc mắt đau đớn, trong lòng lại có cảm giác nực cười không sao chịu được. Cuối cùng, Hồng Yến chỉ nhìn một lát rồi khép cửa, quay về giường, đợi thêm một lúc cũng thấy Nhật Hạ đi vào.
Lúc này, dù đã lau khô nước mắt, nhưng viền mắt cô vẫn đỏ: “Hôm nay cậu uống nhiều thế có mệt không?”
Hồng Yến kéo chăn lên cao: “Chừng ấy có thấm gì, trước mình làm ở KTV uống suốt mà. Cậu tửu lượng kém hơn tớ, có mệt không?”
“Ban nãy thì thấy bình thường nhưng mà giờ tự nhiên lại thấy hơi quay quay rồi”. Nhật Hạ trèo lên giường: “Hồng Yến, tớ nhớ cậu quá đi. Bao lâu rồi chúng ta không được ngủ với nhau nhỉ?”
“Hơn nửa năm rồi”
Nhật Hạ kinh ngạc ồ lên một tiếng: “Lâu vậy rồi sao?”
“Ừ”. Hồng Yến nhìn lên trần nhà, khẽ cười: “Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, cũng có nhiều thứ đã thay đổi rồi”
“Hồng Yến, cậu đừng buồn”. Nhật Hạ quay qua ôm lấy Hồng Yến, muốn an ủi cô ấy: “Mọi chuyện rồi sẽ qua, tất cả sẽ ổn thôi. Cậu vẫn còn có tớ mà. Sau này chúng ta dựa vào nhau để sống, có được không?”
“Ừ”. Hồng Yến mỏi mệt nhắm mắt, trong lòng vẫn giằng co dữ dội. Cô rõ ràng từng quý mến Nhật Hạ, đối xử tốt với cô ấy, cũng hứa sau này sẽ dựa vào nhau để sống. Nhưng… tại sao hai người có cùng một xuất phát điểm như nhau, mà cuộc đời của Nhật Hạ lại tươi sáng tốt đẹp đến vậy. Có những người bạn như Lê Thanh Phong, Tạ Quang Nguyên, có cả một cậu trai trẻ tốt bụng tên Mạnh Tân theo đuổi. Còn có một Võ Hoàng Việt xuất sắc như vậy yêu thương hết lòng.
Vì sao chứ?
Cuối cùng, Hồng Yến chỉ nói: “Hạ, hôm nay cậu uống nhiều rồi. Ngủ đi không mệt đấy”
“Ừ, mình thấy say rồi đây này”. Nhật Hạ tủm tỉm cười: “Chúng ta ngủ thôi”
Sau đó, cô nhanh chóng thiếp đi. Còn Hồng Yến thì không sao ngủ được.
Hồng Yến nhìn khắp căn phòng ngủ này, phát hiện ra trên gối có mùi thụy hương của Võ Hoàng Việt, tab đầu giường có đồng hồ của anh, giá sách cách đó không xa xếp đầy sách tâm lý học tội phạm và trinh thám. Tất thảy đều mang đậm dấu ấn của anh.
Mà càng như vậy, lòng Hồng Yến lại càng thôi thúc không yên. Cô cắn răng cố ngủ, nhưng tới 2h sáng, có chút rượu vào, thân thể lại nóng như lửa đốt. Hồng Yến liếc nhìn Nhật Hạ đã ngủ say ở bên cạnh, do dự một chút rồi cũng nhẹ nhàng lật chăn ngồi dậy, mở cửa đi ra ngoài.
Ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào qua rèm cửa sổ, đem ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào trong phòng khách. Trên ghế sofa có một người đàn ông đang nằm ngủ say, lồng ngực đều đều theo từng nhịp thở, cánh tay đặt lên trán, gương mặt khi ngủ cũng đẹp đến lay động lòng người.
Hồng Yến lẳng lặng hít vào thật sâu một hơi, khẽ đóng cửa lại, đôi chân trần dẫm xuống nền sàn gỗ, nhẹ nhàng bước đến ghế sofa.
Võ Hoàng Việt, vì sao người cũng như tên, quyến rũ tới mức khó có thể cưỡng lại như vậy chứ?