Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 52
Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0
Đoạn 52
Võ Hoàng Vân ngồi ở phòng tổng giám đốc trên tầng 30 của tòa nhà Thành Như, trầm mặc nhìn con phố đông đúc lấp loáng ánh đèn xe bên dưới. Hơn 10 giờ đêm, điện thoại của cô ta đổ chuông. Võ Hoàng Vân vốn biết ai sẽ gọi điện thoại tới, nhưng nhìn một chữ Việt nhấp nháy trên màn hình, lòng cô ta vẫn nặng trĩu.
Võ Hoàng Vân đắn đo một chút rồi nhận máy: “Có chuyện gì mà lại gọi cho chị vào giờ này thế?”
Võ Hoàng Việt nói thẳng vào vấn đề: “Xúi giục người khác phạm tội được coi là đồng phạm. Tổng giám đốc Võ Hoàng Vân rảnh quá không có việc gì làm, lại muốn ngồi tù ư?”
Võ Hoàng Vân tỏ vẻ không hiểu: “Cậu đùa gì thế?”
Võ Hoàng Việt lười không muốn tranh cãi với chị ta, chỉ nói: “Nếu không muốn em trở mặt với chị, thì về sau tốt nhất đừng động đến cô ấy hoặc người thân của cô ấy. Chuyện riêng của em, tự em có cách giải quyết, chị đừng xen vào”.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng. Võ Hoàng Vân vốn biết rõ em trai mình là cảnh sát hình sự, mấy chuyện cô ta làm chắc chắn không qua được mắt của anh, cho nên mới đợi cuộc gọi này.
Làm sao thông minh như Võ Hoàng Việt lại không đoán được ra cô ta xúi giục Trần Tứ lên thành phố phá rối bữa tiệc gặp gỡ người thân đầu năm của cục cảnh sát được chứ?
“Việt, chỉ vì một cô gái chẳng có má*u mủ gì với cậu, mà cậu định trở mặt với chị đấy à? Chúng ta là chị em, từng lớn lên bên nhau, chuyện chị làm cũng là vì muốn tốt cho cậu. Thế mà cậu lại vì cô ta dọa tống chị vào tù?”
“Dù có là chị em, khi phạm tội vẫn phải chịu xử lý như thường. Hơn nữa, lần này Trần Tứ chưa gây chuyện nghiêm trọng, nên em mới gọi điện thoại thay vì đến chỗ chị”. Võ Hoàng Việt gảy tàn thuốc, nói: “Em tự biết việc nào là tốt cho mình, chị đừng quyết định thế nào là tốt thay em”.
Võ Hoàng Vân ở bên cạnh Võ Hoàng Việt bao nhiêu năm, biết tính khí của anh luôn điềm đạm, rất ít khi nổi nóng, cô ta chưa từng thấy Võ Hoàng Việt tức giận như ngày hôm nay. Không to tiếng, không cãi vã, nhưng lời nào cũng lạnh thấu xương, phân chia ranh giới rất rạch ròi.
Cô ta nuốt khan một ngụm nước bọt, vẫn cố chấp nói: “Cô ta không xứng với cậu, cũng không thể ở bên cậu. Chị không thể nhìn cuộc đời cậu bị cô ta hủy hoại, bố mẹ cũng vậy. Tất cả mọi người đều sẽ không đồng ý. Việt, cậu cứ cho rằng cậu biết thế nào là tốt, nhưng nếu thực sự như vậy, sao ngay từ đầu không lựa chọn không yêu? Để đến bây giờ phải khó xử như vậy? Chị chỉ muốn cậu sớm tỉnh ngộ lại thôi, đằng nào cũng không thể đến với nhau được, dứt khoát từ bây giờ không phải tốt cho cả đôi bên hay sao?”
Võ Hoàng Việt mỏi mệt không muốn bàn đến chuyện này, chỉ nói thêm một câu: “Đừng động vào cô ấy”. Rồi thẳng tay cúp máy.
Võ Hoàng Vân nghe tiếng tút… tút bên tai mình mới đưa điện thoại ra trước mặt, ngẩn người nhìn cuộc gọi kết thúc ở giây thứ 59, liền cười nhạt một tiếng.
Ngay cả một phút mà Võ Hoàng Việt cũng lười không cho cô ta, vì một người phụ nữ chẳng ra gì mà có thể trở mặt với cô ta. Uổng công bao lâu nay Võ Hoàng Vân hết lòng yêu thương em trai, đêm ngày lo lắng cho Võ Hoàng Việt. Cô ta không chấp nhận thua Nhật Hạ, vì vậy ngày hôm sau cất công đến tòa soạn một chuyến, nói cho cô biết chuyện về Trần Tứ, giống như đ.â*/m một nhát d/a*0 cuối cùng vào lòng tự trọng của Nhật Hạ.
Kết quả đúng như Võ Hoàng Vân mong đợi, khi biết Trần Tứ gây rối với những người nào, sắc mặt Nhật Hạ lập tức trắng bệch: “Chị nói cái gì?”
“Ồ, em trai tôi bảo vệ cô tốt thật đấy. Không cho chú cô nói lại với cô à? Vậy thì để người chị này có lòng tốt nói lại với cô nhé?”. Võ Hoàng Vân nhếch miệng cười khẩy: “Chú của cô từ quê lên, thế nào lại đi lạc tới nơi tổ chức tiệc gặp mặt người thân đầu năm của Cục cảnh sát, ở đó không những có rất nhiều cảnh sát trong Cục, mà còn có người nhà của họ, còn có cả bố mẹ tôi. Nghe nói ông ta vừa vào đã chửi bới em trai tôi, đòi em trai tôi giao cháu gái của ông ấy – tức là cô, sau đó còn đập vỡ cả một chai rượu đắt tiền, dùng mảnh thủy tinh định tấn công bố tôi. Cô Nhật Hạ, xin nhấn mạnh lại cho cô biết, chính là tấn công bố tôi, cũng là bố của bạn trai cô đấy. Mẹ tôi được một phen sợ khiếp vía, gia đình tôi cũng được bẽ mặt trước rất nhiều đồng nghiệp của em trai tôi. Nhờ gia đình cô cả đấy”
Từng lời, từng lời như những mũi thương bén n.họn xuyên thẳng vào trái tim Nhật Hạ, cô bủn rủn tới mức không đứng vững, vốn nghĩ Trần Tứ chỉ say rượu rồi gây rối với những người không quen biết, không thể tưởng tượng ông gây ra chuyện lớn đến mức này.
Võ Hoàng Vân biết lần này mình gần như đã cầm chắc phần thắng, lại nói tiếp: “Đêm qua, ở cục ồn ào một trận, em trai tôi từ người mà ai cũng coi trọng, trở thành kẻ bị bàn tán chê cười. Chưa hết, bố mẹ cũng rất thất vọng về nó, gọi nó về nhà ầm ỹ một trận. Cô Nhật Hạ, đây có phải là điều mà cô muốn không? Hủy hoại danh dự của nó, tình cảm gia đình của nó, cuộc đời nó?”
Lúc này, Nhật Hạ đã lấy lại bình tĩnh, cô siết chặt tay, gắng gượng đứng thẳng lưng: “Tôi chẳng muốn hủy hoại thứ gì cả”. Nhật Hạ nhìn thẳng vào mắt chị ta: “Chú tôi ở quê bao nhiêu năm nay, đến đường thành phố còn không biết. Ông ấy sẽ không tự nhiên lên được đến đây, trừ khi có người cố tình đưa ông ấy đến”.
Võ Hoàng Vân không ngờ Nhật Hạ vẫn có thể tỉnh táo nhận định như vậy, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ. Nhưng chỉ hai giây sau, chị ta lại quay trở về vẻ kiêu ngạo vốn có: “Thế thì sao? Chẳng lẽ phóng viên Nhật Hạ định phủi tay không nhận trách nhiệm ư? Hay là cô định vin vào đó để nói với tôi: Không phải do cô làm, nên cô sẽ không chia tay em trai tôi?”
“Tôi đã nói từ lần gặp trước, dù chị đến tìm tôi hay không, tôi cũng sẽ chia tay”. Cô nói: “Chị không cần làm gì, tôi cũng sẽ chia tay. Thế mà chị vẫn cố tình lôi cả người thân của tôi vào, không tiếc công làm bẽ mặt anh ấy. Chị Vân, đó là điều tốt đẹp chị làm cho em trai ư? Chị miệng thì nói yêu thương anh ấy, nhưng sau lưng lại ép anh ấy đến mức này, thế mà là yêu thương ư?”
Bị cô chất vấn, gương mặt Võ Hoàng Vân đanh lại. Chị ta không giữ hình tượng nữa, nghiến răng: “Tình cảm của tao và em trai tao không đến lượt người ngoài như mày đánh giá”
“Vậy thì tình cảm của tôi và anh ấy cũng không đến lượt chị đánh giá”. Nhật Hạ không khuất phục: “Chị đừng tưởng làm gì thì không ai biết. Tốt nhất đừng động đến người thân của tôi, nếu không, một ngày nào đó tôi không kiểm soát được, tôi cũng sẽ liều mạng với chị”. Cô nói: “Chị cũng biết gia đình tôi thế nào, tôi yêu quý người thân ra sao mà, phải không?”
Võ Hoàng Vân giận đến nỗi tròng mắt đỏ ngầu: “Mày…”
“Đừng làm tổn thương người thân của tôi, cũng đừng làm tổn thương anh ấy. Câu này không phải cầu xin, mà là cảnh cáo chị đấy”.
Dứt lời, Nhật Hạ lập tức đi thẳng qua Võ Hoàng Vân, vào thang máy. Chị ta nhìn cô chằm chằm, nhìn đến khi thang máy lên đến tầng 8 rồi mới bật cười một tiếng.
Võ Hoàng Việt, Nhật Hạ, hai người này vốn khác nhau mà lại giống nhau đến vậy. Đều không khuất phục chịu thua, còn đe dọa ngược lại cô ta.
Võ Hoàng Vân vốn không sợ những điều này, nhưng đột nhiên lại nghĩ: Bọn họ yêu nhau và đều nghĩ cho nhau nhiều như vậy, liệu cô ta có thể chặt đứt hoàn toàn tình cảm ấy được không? Liệu Võ Hoàng Việt có sẵn lòng bỏ hết tất cả mọi thứ để ở bên Nhật Hạ, kể cả sự nghiệp và người thân không?
Chính cô ta cũng không biết. Nhưng điều không chắc chắn ấy mới khiến Võ Hoàng Vân sợ hãi nhất. Cô ta sợ Võ Hoàng Việt và Nhật Hạ không thể chia tay!
Trong khi đó, Nhật Hạ sau khi vào đến thang máy mới lặng lẽ ôm ngực mình, cảm thấy ở nơi đó rất nặng, rất khó chịu, rất đau đớn, chỉ muốn xé toạc ra. Nhưng cô lại không thể làm thế, vì vậy chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Cô hít vào mấy hơi thật dài để cố bình tâm lại, sau đó mới gọi điện thoại về cho Trần Tứ. Ông ta quanh co một hồi, cuối cùng cũng nói thật. Nhật Hạ rơi nước mắt, gào lên trong điện thoại: “Tại sao chú lại làm thế? Tại sao chú chỉ biết gây chuyện rồi đổ mọi hậu quả lên đầu cháu? Kiếp trước cháu nợ chú cái gì mà kiếp này cháu lại gặp chú hả? Cháu nợ chú cái gì?”
Trần Tứ trước nay dù nát rượu thế nào cũng chưa từng thấy Nhật Hạ nặng lời với mình như vậy bao giờ, ông ta biết mình gây ra tội lớn, cuống quít lên: “Hạ, cháu bình tĩnh, chú biết sai rồi. Nhưng cháu và thằng đó cũng không thể…”
Cạch!
Cô không muốn nghe, thẳng tay cúp điện thoại. Lúc này có đồng nghiệp từ trong phòng đi ra, Nhật Hạ vội vàng lấy tay lau nước mắt, cố tỏ ra như không có gì. Mạnh Tân cũng gặp cô, thấy vành mắt Nhật Hạ đỏ hoe mới hỏi:
“Chị Hạ, có chuyện gì thế?”
“À… bụi bay vào mắt thôi”. Cô nói dối một cách vụng về: “Tôi dụi ra rồi”
Mạnh Tân biết không phải bụi bay vào mắt, nhưng cô đã không muốn nói thì cậu ta cũng không hỏi, chỉ nói: “Sáng nay chú Bằng mới hỏi chị đấy”
“Vậy hả? Chú ấy có nói tìm tôi vì việc gì không?”
“Chuyện đăng ký làm phóng viên thường trú. Chị, chị định đăng ký đi Thụy Sỹ hay biên giới?”
“Chắc là tôi đăng ký đi biên giới”. Cô cười: “Chắc phải xa mọi người một thời gian đấy, trước khi đi chúng ta liên hoan một bữa nhé?”
“Không cần liên hoan đâu”. Mạnh Tân đáp: “Chị đi biên giới, em cũng đi biên giới”
Nhật Hạ kinh ngạc hỏi: “Cậu đi biên giới làm gì? Cậu còn trẻ, ở đây làm việc sẽ tốt hơn, sau này còn lấy vợ sinh con nữa chứ”
“Em đi theo chị, theo đuổi chị, cũng muốn lấy chị”. Mạnh Tân trả lời rất thẳng thắn và dứt khoát: “Chị đi đâu, em đi đó”.
“Đùa gì thế?”. Nhật Hạ không có tâm trạng bàn đến chuyện này, cô chỉ nói: “Tôi vào gặp chú Bằng đã”
Thật ra lúc đầu Nhật Hạ định lên biên giới, nhưng Hồng Yến không đi cùng cô, lại thêm chuyện xảy ra ngày hôm nay, cho nên khi gặp Lý Thế Bằng, cô nói mình không lựa chọn đi biên giới hay Thụy Sỹ, mà muốn xin nghỉ hẳn việc, sau đó làm cộng tác viên cho tòa soạn. Đi đến nơi nào sẽ gửi các bài phóng sự về. Việc này cũng không khác phóng viên thường trú là bao, chỉ thay đổi duy nhất 2 chuyện: Một là nơi ở không cố định, hai là sẽ nhận tiền nhuận bút từ mỗi bài đăng báo, không nhận lương”.
Lý Thế Bằng rất ngạc nhiên: “Sao tự nhiên cháu lại muốn xin nghỉ việc? Lúc trước không phải cháu nói muốn đi đây đi đó sao? Giờ đăng ký làm phóng viên thường trú rồi lại bỏ dở?”
“Cháu xin lỗi chú vì thay đổi quyết định nhiều lần như thế. Nhưng cháu suy nghĩ rồi, cháu chưa từng đến biên giới bao giờ, sợ làm không tốt công việc, ảnh hưởng đến tòa soạn. Hơn nữa đến biên giới sẽ khó có thể đi thăm thú những nơi khác, tầm nhìn không lớn, cháu muốn làm cộng tác viên để được tới nhiều nơi, gửi nhiều bài viết về cho tòa soạn. Mong chú thông cảm và đồng ý cho cháu được nghỉ việc ạ”
Lý Thế Bằng khuyên cô vài câu, nhưng Nhật Hạ vẫn quyết tâm như vậy, ông ta cảm thấy nếu cô làm cộng tác viên cũng tốt, được thoải mái tự do, không vướng bận chuyện gì, cuối cùng đành gật đầu: “Thôi thì cháu đã quyết như thế thì chú tôn trọng cháu. Nhưng Hạ này, đã nói là cộng tác viên thì phải làm đấy nhé. Chú sẽ chờ cháu đi các nơi và gửi bài viết về cho tòa soạn đấy”
“Nhất định rồi ạ”. Cô mỉm cười: “À phải rồi, cháu muốn nhờ chú thêm một việc”
“Cháu cứ nói đi, giúp được chú sẽ giúp”
“Chuyện cháu thôi việc và làm cộng tác viên, đợi đến khi cháu đi rồi thì mới nói cho mọi người trong tòa soạn biết được không ạ?”
Lý Thế Bằng nhướng mày: “Sao thế? Cháu ngại Mạnh Tân à?”
“Cũng không hẳn là vì cậu ấy ạ, mà là tự nhiên cháu không muốn trải qua cảm giác chia tay, sẽ lưu luyến lắm”
“À… chú hiểu rồi”. Lý Thế Bằng cười: “Cháu định lúc nào thì đi?”
“Nếu chú đồng ý, cháu xin phép thôi việc từ ngày mai ạ”
“Gấp thế à?”
“Vâng. Các bài phóng sự của cháu đã được kiểm duyệt xong, sắp đăng báo, mọi thứ còn lại cũng không phải bàn giao gì, nên cháu định sẽ sắp xếp công việc ổn thỏa trong ngày ạ”
Lý Thế Bằng cũng chẳng còn lý do gì để giữ Nhật Hạ lại, cuối cùng đành nói: “Hạ, cháu là phóng viên giỏi, nắm bắt thông tin rất nhanh nhạy, để cháu nghỉ việc, chú rất tiếc, nhưng nếu cháu đã quyết tâm như vậy, chú cũng không thể cản đường cháu. Thôi thì về sau làm cộng tác viên vẫn phải thường xuyên liên lạc về nhé, thỉnh thoảng nói cho chú biết cháu đã đi đến đâu, ở đó có vui vẻ không”
Công tác ở tòa soạn nhiều năm nay, mọi người đều rất tốt, nhất là Lý Thế Bằng, ông ấy như một người thầy, một bậc tiền bối luôn giúp đỡ cô. Lúc này phải nói chuyện rời đi, lại trong hoàn cảnh gấp thế này, cô thực sự rất buồn, cũng không nỡ.
Cô xúc động nói: “Vâng, cháu biết ạ. Chú ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. Mong tòa soạn của chúng ta ngày càng phát triển. Cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ”.
“Cảm ơn gì chứ. Con bé này…”
Cả ngày hôm ấy, Nhật Hạ vẫn làm việc như không có chuyện gì, nhưng đến khi tan làm lại âm thầm sắp xếp hết đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
Mạnh Tân ra ngoài lấy tin chưa về, chỉ có một người đồng nghiệp thấy cô dọn đồ mới hỏi: “Nhật Hạ, sao dọn đồ thế?”
“À… Đồ hơi bừa bộn chị ạ”. Cô chỉ trả lời đến thế rồi hỏi: “Chị chưa đi đón con à?”
“Có, giờ tôi đi đây. Mải làm việc quên mất giờ đón con. Tôi về trước nhé”
“Vâng ạ”.
Mọi người đi hết, cả phòng trống huơ trống hoác, chỉ còn lại mình cô. Nhiều năm trước đến đây, cô chỉ là một người trẻ, mang trong mình nhiệt huyết và hoài bão, còn có cả khát khao làm phóng viên để có cơ hội tìm được chị Nhật Mai.
Bây giờ cô đã tìm thấy chị gái, cũng có một mối tình tuy ngắn ngủi nhưng rất đẹp với một cảnh sát toàn thân đầy vinh quang. Quãng thời gian thanh xuân như vậy coi như đã trọn vẹn rồi, cô không còn lý do ở lại đây nữa, lại sợ nán lại thành phố này thêm một ngày thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn, hôm nay là Trần Tứ, ngày mai biết đâu sẽ là những đồng nghiệp của cô, Hồng Yến, thậm chí còn cả người cha đang ở trong tù của cô.
Nhật Hạ không muốn chia tay Võ Hoàng Việt bằng một cách đầy thất bại, xấu hổ và đau thương, nên mới ra đi vội vàng đến thế. Cô lặng lẽ xếp đồ vào thùng carton, lau dọn sạch sẽ máy tính và bàn làm việc, để lại một lá thư tạm biệt, sau đó tắt quạt, tắt điện, đóng cửa rời đi.
Lúc ra khỏi tòa soạn, Nhật Hạ gọi điện thoại cho Hồng Yến, định rủ cô ấy ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn, nhưng chuông đổ mãi mà không có người nào nghe máy.
Nhật Hạ gọi 3 cuộc không được mới về nhà, mở cửa ra mới thấy Hồng Yến say mèm nằm trên giường, điện thoại hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ của cô. Nhật Hạ tiến đến sờ trán cô ấy, thấy không sốt mới yên tâm đắp chăn lên cao cho Hồng Yến.
Cô định cầm điện thoại bỏ lên bàn thì vô tình động vào màn hình. Hồng Yến không đặt mật khẩu, màn hình mở ra, bên trong đang mở ảnh của Võ Hoàng Việt.
Động tác của Nhật Hạ lập tức khựng lại, cô cứ ngỡ mình nhìn nhầm nên dụi mắt xem lại, đúng là một tấm ảnh chụp góc nghiêng của anh khi anh mặc cảnh phục, là tấm ảnh duy nhất mà lúc trước có một bài báo đã đăng lên. Nhật Hạ nhớ bài báo này từ lâu lắm rồi, cũng không nhắc đích danh tên của Võ Hoàng Việt, muốn tìm được, hẳn phải tốn công rất lâu.
Vì sao Hồng Yến lại phải tìm bằng được tấm ảnh này để lưu vào máy chứ?
Tim cô bất giác đập thình thịch trong ngực, Nhật Hạ tắt điện thoại, đi ra bên ngoài. Cô đứng bên cửa sổ hành lang nhìn áng mưa bụi lất phất bay dưới ngọn đèn đường, rồi lặng lẽ nhắm mắt.
Nhật Hạ nhớ đến thái độ của Hồng Yến sau khi từ khu tự trị trở về, nhớ đến khi cô ấy đến ăn cơm cùng Võ Hoàng Việt, Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên, nhớ đến cả bữa sáng hôm sau trên cổ cô ấy có mấy dấu hôn đỏ thẫm mà Hồng Yến nói dối rằng muỗi đốt.
Nhật Hạ hoàn toàn tin tưởng con người của Võ Hoàng Việt, cô biết dù anh có say thế nào cũng sẽ không động vào người phụ nữ khác, nhất là bạn của cô. Chỉ là cô cảm thấy tình bạn giữa mình và Hồng Yến không còn trong sáng như lúc đầu nữa, cô ấy cũng không còn là Hồng Yến trước đây cô coi là tri kỷ, cả đời muốn gắn bó bên nhau nữa…
Có lẽ do hoàn cảnh xô đẩy, cũng có thể do cô ấy không giữ được trái tim mình, cũng có thể vì Hồng Yến bất hạnh hơn cô. Nhật Hạ không trách không giận cô ấy, chỉ là trong hai người, một người khi đã có tâm cơ riêng, làm sao có thể tiếp tục làm bạn của nhau chứ?
Cuối cùng, Nhật Hạ cũng quay vào bên trong, nhưng cô không ngủ, chỉ lặng lẽ đặt ở trên bàn một xấp tiền dày, thu dọn quần áo rồi lại lặng lẽ rời đi. Lúc đóng cửa, Hồng Yến vẫn ngủ rất ngon, mưa bên ngoài vẫn rơi, chỉ có lòng người tan nát.
Nhật Hạ ôm theo rất nhiều đồ đạc, bắt một chuyến taxi đến trại giam của ba cô, 6h sáng đến nơi, lại đợi đến 7h mới được đăng ký vào thăm.
Hai tháng rồi, tóc của ba đã bạc trắng, nhưng sắc mặt ông có vẻ tốt hơn trước. Có lẽ vì đã tìm thấy chị Nhật Mai, mẹ có thể yên lòng, nên gông xiềng trong lòng ông cũng nhẹ bớt.
Nhật Hạ nói với ba rằng sắp tới mình sẽ làm phóng viên thường trú, sẽ được đi nhiều nơi, việc đến thăm ông sẽ không cố định, có lẽ một tháng, hoặc hai tháng mới đến được một lần.
Ba cô gật đầu: “Không sao, không sao. Công việc mà, phải đi chứ, con được đi đây đi đó, được mở mang tầm mắt, ba cũng mừng. Nhật Hạ, ba không ra ngoài được, con đi ngắm thế giới giúp ba nhé”
Có mỗi một câu đó thôi mà sống mũi Nhật Hạ lập tức cay xè, cô vội vã quay đi, cố che đi giọt nước mắt sắp rơi trên khóe mi mình: “Vâng. Ba ở trong này cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Con đã lấy số điện thoại của cửa hàng bán tạp hóa gần đây rồi, hàng tháng sẽ gửi đồ vào cho ba”.
“Ba không cần gì đâu, con đừng mua nhiều tốn kém”. Ba cô nói: “Con tiết kiệm tiền để còn chi tiêu. Ra ngoài, thế giới rộng lớn, có người tốt, cũng có người xấu, con phải cẩn thận. Ba biết lâu nay con ở một mình, cũng tự biết chăm sóc bản thân, tự sống, nhưng vẫn phải chú ý hơn nữa, nhớ không?”
“Vâng ạ”
“Nếu gặp được người tốt thì cứ mở lòng với người ta, đừng suy nghĩ gì cả. Nhật Hạ, con đừng vì ba mà cảm thấy tự ti, con là cô gái tốt, con xứng đáng được người khác yêu thương”
Rút cuộc, Nhật Hạ vẫn là không kìm được, bật khóc tu tu như một đứa trẻ trước mặt ba. Cô rất muốn ôm ông, muốn nói cho ông biết những ấm ức chịu đựng của mình suốt thời gian qua, nhưng cách họ còn một lớp cửa kính dày, cô không có cách nào ôm ông được, vì vậy chỉ có thể đưa tay lên kính, như muốn chạm vào tay ba mình.
“Ba, con không xấu hổ vì có người ba như ba đâu. Sau này nếu con có bạn trai, con sẽ dắt anh ấy đến đây gặp ba”
Ba cô cũng khóc: “Cái con bé này….”
Thời gian thăm phạm nhân không đến một tiếng, vậy mà Nhật Hạ khóc đến tận hơn 30 phút, khóc đến sưng húp cả mắt mới đứng dậy ra về. Lúc ra đến cổng, đột nhiên cô thấy phía xa có một hình bóng quen thuộc đang đứng dựa vào gốc cây, anh không mặc quân phục, bờ vai có vẻ rộng hơn. Gió xuân thổi qua, mang hơi nước ẩm ướt, lại như khoác lên người anh một nỗi cô độc và bi thương khó tả.
Trái tim Nhật Hạ như bị ai thò vào bóp nghẹt, cô đã chạy trốn, điện thoại cũng đã tắt, vậy mà Võ Hoàng Việt vẫn tìm thấy cô ở đây, giống như anh đã biết tất cả ý định của cô vậy.
Anh đứng thẳng người, chậm rãi đi đến gần cô. Nhật Hạ bước vài bước, còn anh sẵn lòng bước cả trăm bước, băng qua khoảnh sân bê tông trước trại giam, băng qua những người đang chờ đợi vào thăm phạm nhân, rồi dừng ở trước mặt Nhật Hạ.
Võ Hoàng Việt nhìn cô rất lâu, rất lâu, không hỏi vì sao cô lại tắt điện thoại. Mà Nhật Hạ cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Mãi sau, anh đột nhiên nắm tay cô, nói:
“Hạ, theo anh về”.
Nước mắt nóng bỏng của cô vừa nguội đi, bây giờ lại dâng tràn đáy mắt. Cô giật tay anh: “Anh theo dõi em ư? Anh đã nói sẽ không nhốt em, đã nói cho em tự do, vì sao còn theo dõi em?”
Tròng mắt anh đỏ ngầu: “Anh không theo dõi em”. Võ Hoàng Việt vẫn kiên nhẫn giải thích: “Anh đến tìm em nhưng không gặp, Hồng Yến nói em đã dọn tất cả đồ đi, còn để lại cho cô ấy một ít tiền. Anh gọi điện thoại cũng không được. Nhật Hạ, em nghĩ anh không đoán được trước khi chạy trốn khỏi anh, em sẽ đi đâu ư?”
Phải rồi, anh là cảnh sát hình sự, có thứ gì mà không đoán nổi chứ? Là tại cô suy nghĩ không thấu đáo, đã đi rồi còn để lộ dấu vết, khiến anh phát hiện ra.
Võ Hoàng Việt nói: “Nhật Hạ, rời khỏi đây em định đi đâu?”. Anh siết chặt cổ tay cô: “Em định trốn đến chỗ nào?”
Nhật Hạ có cảm giác cổ họng nghẹn cứng, nỗi chua xót dâng lên đầy khoang miệng, rất lâu sau mới có thể đáp được: “Anh đừng đuổi theo em. Anh để em tự do, đi đến đâu em muốn, để em thoải mái đi, được không?”
“Nhật Hạ”. Anh đột nhiên to tiếng, như phẫn nộ, cũng như đang phải cực lực kìm nén, làm đau tay cô. Nhưng sau đó, giọng anh bỗng nhỏ lại, giống như cầu xin: “Có thể đừng đi được không? Em cứ ở thành phố C, cứ làm phóng viên ở tòa soạn, anh sẽ không đến tìm em nữa, không phiền em. Em đừng đi được không?”.
