Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 55
Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 2,801
Đoạn 55 – KẾT
Sau khi Đoàn Thanh Trà phải khai ra người đàn ông đi cùng cô ta vào đêm ca nhạc đó, Đỗ Hoành quả nhiên đã bắt đầu lo sợ.
Hắn biết với năng lực thẩm vấn và điều tra của Võ Hoàng Việt, sớm muộn gì cũng từ đó mà lần ra dấu vết, vì vậy đành phải bí mật gửi tin tức đến người kia, yêu cầu ông ta sớm cao chạy xa bay, tốt nhất là vượt biên đến một đất nước nào đó không ký hiệp định dẫn độ tội phạm với Việt Nam để mong không bị bắt về. Bên cạnh đó, Đỗ Hoành cũng âm thầm gom tiền để chuẩn bị cho việc chạy trốn của mình, vốn đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng, lại từng làm cảnh sát mấy chục năm, có dày dặn kinh nghiệm phản trinh sát, nhưng ông ta không ngờ dù mình cẩn thận đến đâu cũng không thể qua mắt được Võ Hoàng Việt.
Cuối tuần đó, Đỗ Hoành đến một quán cafe trong thành phố, gọi hai lon bia Đức. Nhân viên trong nhà hàng nói với ông ta rằng ở đây chỉ phục vụ cafe, không bán bia, nhưng Đỗ Hoành khăng khăng chỉ muốn uống bia Đức.
Nhân viên nhà hàng bị ông ta mắng tới mức phát khóc, phải gọi quản lý ra nói chuyện. Quản lý giải thích và xin lỗi một hồi, còn bảo nhân viên chạy đi tìm mua cho ông ta hai lon bia Đức, Đỗ Hoành mới chịu thôi.
Thực ra, con người Đỗ Hoành trước nay luôn khắt khe khó tính, kể cả ở cơ quan hay bên ngoài đều thích thể hiện phong thái lãnh đạo, vì vậy ít được lòng cấp dưới. Lần này ông ta ra ngoài hạch họe như vậy cũng không phải là chuyện lạ gì, nhưng khi người theo dõi Đỗ Hoành thông báo về, anh lập tức nghi ngờ ngay.
Võ Hoàng Việt nói với cậu cảnh sát kia: “Tôi sẽ cử người khác theo dõi Đỗ Hoành. Cậu theo dõi người quản lý đó. Phải rồi, cậu chụp ảnh anh ta, gửi cho tôi”
“Rõ”.
Lê Thanh Phong ngồi kế bên anh cũng nhận ra điều không ổn nên mới hỏi: “Cậu nghi ngờ ông ta đang truyền thông điệp cho người quản lý đó?”
“Nếu tôi đoán không nhầm, ông ta biết nếu mình trực tiếp nói chuyện với quản lý sẽ bị nghi ngờ, cho nên mới cố kiếm chuyện để nhân viên phải gọi quản lý ra gặp. Đỗ Hoành trước nay chỉ thích rượu ngoại, giờ đột nhiên yêu cầu bia Đức, cậu có cảm thấy gì không?”
“Ám chỉ sẽ trốn sang Đức sao?”
“Có lẽ vậy”. Điện thoại của Võ Hoàng Việt báo tin nhắn đến, anh mở ra xem, là cậu cảnh sát kia gửi ảnh của quản lý quán cafe về. Võ Hoàng Việt liếc qua một lượt, vẫn cảm thấy không phải. Kẻ đó chỉ cao hơn mét sáu, lại gầy gò, dáng người cũng không giống gã đàn ông đã xuất hiện ở đêm ca nhạc đó.
Lê Thanh Phong cũng ló đầu vào nhìn: “Trông không giống nhỉ?”
“Có lẽ cũng chỉ là một thành viên”. Võ Hoàng Việt đáp, tay lạch cạch nhắn tin trả lời cậu cảnh sát kia: “Theo dõi kỹ, tuyệt đối không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Cứ 30 phút báo cáo một lần”
“Rõ”.
Đến 12h đêm, rút cuộc Võ Hoàng Việt mới nhận được tin tên quản lý đó trực tiếp mang một túi rác đi đổ, lại còn đổ rất xa, cách quán cafe gần 100 mét. Võ Hoàng Việt và Lê Thanh Phong lập tức lái xe đến đó. Khi gần tới nơi, anh nhìn thấy một người đàn ông khả nghi rẽ vào một con ngõ, dáng người giống hệt gã đàn ông đi cùng Đoàn Thanh Trà.
Võ Hoàng Việt lập tức phanh đến cháy cả lốp, gã kia có lẽ cũng biết đã bị lộ nên không thèm giả vờ nữa, lập tức chạy bay vào sâu trong con ngõ đó. Xe của Võ Hoàng Việt đỗ ở phía đường bên kia, cùng lúc này lại vướng phải một xe tải đi qua, chậm trễ mất vài giây mới có thể băng qua đường, lúc này, người đàn ông đó đã biến mất dạng.
Lê Thanh Phong chạy hết con ngõ, ra đến một con đường cái khác thì thở hồng hộc: “Mẹ k.iế*p, lại để hắn chạy mất rồi”
Võ Hoàng Việt nhìn quanh một lượt, không thấy ai khả nghi, biết gã kia đã cao chạy xa bay rồi, nhưng hắn chạy không có nghĩa là không có manh mối.
Manh mối chính là hắn biết xe của anh, dù cho có là Đỗ Hoành thì cũng không thể nào nói cho đồng bọn biết chi tiết đến mức nắm được cả biển số xe và loại xe của anh được. Hắn hẳn phải từng gặp Võ Hoàng Việt, hoặc là theo dõi anh rồi nên khi thấy xe của anh mới không tiếp tục đến lục tìm thùng rác mà vội vã bỏ đi như thế.
Võ Hoàng Việt nói qua tai nghe: “Triển khai bắt gã quản lý quán cafe, đưa hắn về đồn thẩm vấn. Nhớ kỹ, tin tức này phải tuyệt đối giữ bí mật, ngoài đội 3 của chúng ta, không được để cho bất kỳ người nào biết”
“Báo cáo đội trưởng, rõ”.
Anh lại quay sang nhìn Lê Thanh Phong: “Cậu đi kiểm tra camera trong khu vực, xem có cái nào quay lại được hắn không. Tôi muốn xem lại dáng đi của hắn”
Lê Thanh Phong gật đầu: “Được. Tôi đi ngay”.
Sau khi gã quản lý quán cafe sau khi bị bắt, cục cảnh sát lập tức điều tra ra hắn từng có thời gian sống ở Campuchia, cứ nửa tháng một lần sẽ lấy lý do đi du lịch để sang khu tự trị. Ban đầu hắn chỉ khai sang đó để đánh bạc, nhưng Võ Hoàng Việt đích thân thẩm vấn, suốt một ngày một đêm ròng rã, phòng tuyến tâm lý của hắn không thể chịu đựng được năng lực thẩm vấn vô cùng mạnh mẽ của anh, cuối cùng cũng phải cúi đầu nhận tội.
Hắn khai cứ trung bình một tháng một lần, hắn sẽ đến Casino của bang Ghế Đẩu chơi bài. Nhà cái cố ý để hắn thắng và mang tiền về, mỗi lần đều là vài trăm nghìn đô. Nhưng việc thắng bạc chỉ là để hợp thức hóa việc đưa tiền cho hắn, thực chất khoản tiền này gã quản lý không được động đến, mà là đưa cho Đỗ Hoành.
Đỗ Hoành chính là người bảo kê cho đám tội phạm lừa đảo, bắt cóc người của bang Ghế Đẩu trên địa phận Việt Nam. Còn là kẻ bắn tin cho bọn chúng trước khi cảnh sát điều tra hoặc truy bắt, để bọn chúng có thể bỏ trốn ngay trước khi cảnh sát đến.
Vì vậy, bang Ghế Đẩu trả tiền ‘công’ cho Đỗ Hoành vô cùng hậu hĩnh. Nhưng sau khi ông ta bị Võ Hoàng Việt nghi ngờ, việc nhận tiền đã bị gián đoạn. Hơn nữa, bang Ghế Đẩu cũng sụp đổ, đám tội phạm trong nước hỗn loạn như rắn mất đầu, Đỗ Hoành cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bọn chúng, mãi tới hôm qua mới quay lại tìm hắn.
Võ Hoàng Việt nghe xong sắc mặt bình tĩnh tựa như núi, giống như những việc này đã sớm nằm trong dự liệu anh. Võ Hoàng Việt chỉ hỏi:
“Kẻ đến thùng rác lấy tin là người nào?”
“Tôi… tôi cũng không rõ hắn là ai. Lần nào hắn đến cũng hóa trang”. Gã quản lý vội vàng nói: “Nhưng hắn là một nhân vật cấp khá cao, có lẽ chỉ sau Đỗ Hoành. Đỗ Hoành chỉ truyền thông tin, còn hắn là người trực tiếp chỉ đạo đám s/á*t th*ủ gi*t người”
“Liên lạc với hắn thế nào?”
“Vào tối thứ 4 của tuần đầu mỗi tháng, hắn sẽ đến tìm tôi để nhận tin tức. Hôm nay vừa vặn là ngày hắn đến”
Gã đó hẳn phải là người rất dày dặn kinh nghiệm, hành sự chỉn chu, cẩn thận từng chi tiết nhỏ, nên những kẻ tiếp xúc gần hắn như Đoàn Thanh Trà và gã quản lý quán cafe đều không biết cách liên hệ. Võ Hoàng Việt biết gã quản lý nói thật, cũng không tốn công thẩm vấn nữa mà đi ra ngoài.
Lúc này, Lê Thanh Phong đã đem về mấy đoạn băng ghi hình anh ta xin ở nhà dân trong khu vực mà người đàn ông kia đã chạy qua. Võ Hoàng Việt xem đi xem lại, vẫn thấy hắn hóa trang, cũng vẫn có cảm giác quen thuộc.
Anh suy nghĩ một chút, rồi quyết định công bố tin đã bắt quản lý quán cafe cho Đỗ Hoành biết. Sau đó đúng như anh nghĩ, Đỗ Hoành vội vã tìm đường bỏ trốn, bị bắt lại khi cách nhà không xa. Trước khi hắn chạy, cảnh sát điều tra ra Đỗ Hoành có gọi một cuộc điện thoại, có lẽ là tình hình quá gấp rút, hắn không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải dùng điện thoại cá nhân gọi cho người kia.
Tuy nhiên, khi cảnh sát gọi đến số điện thoại này thì đã không liên lạc được. Hẳn là hắn đã được Đỗ Hoành thông báo để chạy trốn!
Cả cục cảnh sát đã huy động gần như toàn lực lượng để phá được vụ án này, ngay cả cục trưởng Phạm Văn Quang cũng thức gần như cả đêm, mái tóc bạc trắng. Võ Hoàng Việt bảo Tạ Quang Nguyên thử dò vị trí cuối cùng của số điện thoại bí ẩn đó, cuối cùng, sau nửa tiếng cậu ta vắt óc gõ đến mòn bàn phím, cuối cùng cũng khoanh vùng được một địa điểm.
Tạ Quang Nguyên dùng bút vẽ lên màn hình: “Anh Việt, chỉ có thể định vị được trong một khoảng diện tích thế này thôi, khoảng 2 kilomet vuông. Phạm vi rộng như vậy, phải đi rà từng nhà cũng rất lâu. Mà tìm được, có khi hắn cũng đã sớm cao chạy xa bay rồi”
“Lấy cho tôi danh sách dân cư ở khu vực đó”
“Rõ”
Tạ Quang Nguyên lập tức liên hệ với cảnh sát khu vực, sàng lọc danh sách dân cư sống trong bán kính 2 kilomet vuông đó. 15 phút sau kết quả trả về, có hơn 4000 người. Võ Hoàng Việt lại yêu cầu lọc tiếp danh sách những người trên 45 tuổi, là đàn ông, số người còn lại còn hơn 200. Võ Hoàng Việt nhìn qua danh sách một lượt, cuối cùng dừng lại ở ba chữ Lý Thế Bằng.
Dáng người kia anh đã từng gặp một lần, chính là lúc đến tòa soạn để xin nghỉ phép cho Nhật Hạ. Tuy nhiên khi đó thời gian nói chuyện rất ít, hơn nữa cũng mới chỉ gặp qua một lần. Trí nhớ Võ Hoàng Việt có siêu phàm đến đâu cũng không thể nào nhận ra ngay được.
Nhưng khi nhìn thấy ba chữ Lý Thế Bằng này thì anh nhớ ra rồi. Chính là hắn!
Võ Hoàng Việt lập tức nói: “Phong”
“Có”
“Lập tức dẫn một nhóm đến nhà của Lý Thế Bằng, nếu gặp hắn thì đưa hắn đến đồn lấy lời khai”
“Rõ”
“Nguyên”
Tạ Quang Nguyên lập tức đứng thẳng lưng: “Báo cáo đội trưởng, có”
“Cậu kiểm tra nhân thân của Lý Thế Bằng, các mối quan hệ của hắn, phối hợp với ngân hàng, yêu cầu tra soát các tài khoản của hắn”
“Rõ”
“Huy”
“Có”
“Phối hợp với an ninh sân bay, cảnh sát giao thông, gửi hình ảnh của Lý Thế Bằng cho bọn họ. Yêu cầu nếu tìm thấy hắn trên bất cứ phương tiện di chuyển nào thì lập tức giữ lại”
“Rõ”
Mặc dù Võ Hoàng Việt đã triển khai truy bắt rất nhanh, nhưng Lý Thế Bằng cũng là một kẻ cáo già lọc lõi, hắn đã lái xe rời khỏi nhà trước khi Lê Thanh Phong đến, kiểm tra CCTV trong toàn thành phố thì thấy hắn đi về hướng nam.
Tuy nhiên, cảnh sát giao thông ở mọi ngả đường đều triển khai rà soát tất cả các phương tiện đi qua mà không bắt được Lý Thế Bằng, có lẽ trên đường chạy trốn, hắn đã liên tục đổi xe, lại có khả năng hoá trang nên mới để lọt được.
Võ Hoàng Việt yêu cầu các địa phương phối hợp cung cấp các tin báo về việc bị mất xe ô tô, kết quả đúng như anh dự đoán, ở dọc tuyến đường về phía nam có đến 5 vụ trình báo mất xe ô tô. Võ Hoàng Việt coi như phác hoạ con đường chạy trốn của Lý Thế Bằng xong, ngay lập tức lên đường đuổi theo hắn. Nhưng anh càng đi lại càng có cảm giác không ổn, đầu mày cứ liên tục nhíu chặt lại.
Lê Thanh Phong ở bên cạnh mới hỏi: “Sao thế? Cảm thấy hướng đi không đúng à?”
“Không phải”. Anh lắc đầu: “Là cảm thấy hắn chạy về hướng nam chắc phải có nguyên do gì đó. Trên đường hắn bỏ trốn, rõ ràng có những khu vực chỉ cách biên giới Campuchia khoảng 13, 14km. Nếu rẽ sang hướng đó sẽ có khả năng vượt biên cao hơn”.
“Hắn sợ người của chúng ta đã mai phục sẵn ở biên giới thì sao?”
“Trên đường xuống phía nam cũng có cảnh sát liên tục tuần tra, phía nào cũng không thể đi. Nhưng nếu buộc phải lựa chọn, là cậu, cậu sẽ chọn thế nào?”
Lê Thanh Phong hơi ngẩn người: “Con đường xuống phía Nam rất xa, vượt biên vẫn có khả năng thoát lớn hơn”
“Đúng vậy”. Võ Hoàng Việt nhìn đăm đăm con đường dài phía trước: “Chắc chắn hắn xuống phía nam có mục đích”.
“K.hố/n ki.ế*p thật. Nghe nói vợ con hắn đã sang Đức từ một tuần trước, người thân ở trong nước cũng chỉ còn họ hàng xa. Lão già đó thậm chí đã chuẩn bị kế hoạch bỏ trốn từ trước khi Đỗ Hoành quyết định. Tiếc là chúng ta vẫn muộn một bước”
Cùng lúc này, Tạ Quang Nguyên đang kỳ cạch gõ phím nãy giờ ở hàng ghế phía sau liền reo lên: “Có rồi. Đội trưởng, một tuần trước hắn có liên lạc với Nhật Hạ bằng email”.
Trái tim Võ Hoàng Việt như bị một thứ gì đó xuyê.n thủ*/ng qua, anh có dự cảm xấu, quai hàm nghiến lại thật chặt: “Kiểm tra được nội dung Email không?”
Tạ Quang Nguyên lại tiếp tục múa phím, chừng hai phút sau nhấn Enter một cái, một hàng Email lập tức hiện ra trước mắt anh ta. Tạ Quang Nguyên đọc lướt qua một vòng, sắc mặt nhanh chóng tái mét.
Anh ta liếc Võ Hoàng Việt một cái, bắt gặp ánh nhìn sắc bén của anh, cảm thấy khó xử không sao mở miệng được. Mấy giây sau, Tạ Quang Nguyên mới hắng giọng: “Nhật Hạ… cô ấy nói với Lý Thế Bằng là đang làm việc ở thành phố T”
“K.hố*.n kiếp”. Lê Thanh Phong đập rầm một cái vào cánh cửa: “Hắn định đến thành phố T, dùng cô ấy uy hiếp chúng ta thả hắn”.
Thực ra không hẳn là ‘chúng ta’, mà đích xác là Võ Hoàng Việt. Lý Thế Bằng vượt một quãng đường dài như vậy chỉ vì muốn bắt được Nhật Hạ, dùng cô để ra điều kiện với anh, ép anh không những thả hắn, mà còn phải cung cấp phương tiện và tiền cho hắn vượt biên.
Võ Hoàng Việt siết chặt tay thành quyền: “Nguyên, tìm cách liên lạc với cô ấy đi. Bảo cô ấy đến đồn cảnh sát gần nhất, làm gì cũng được, cứ đến đồn cảnh sát gần nhất”.
Sau đó, anh cũng đích thân liên hệ với cảnh sát thành phố T, nhờ họ hỗ trợ tìm kiếm Nhật Hạ. Nhưng thành phố T lớn như thế, trên dữ liệu dân cư không tra thấy tên Nhật Hạ trong danh sách tạm trú, cảnh sát thành phố T căn bản không thể một sớm một chiều tìm thấy cô được.
Lòng Võ Hoàng Việt nóng như lửa đốt, nhìn bản đồ thì vẫn còn hơn 50km nữa mới đến thành phố T, mà anh lại không chờ được, chỉ muốn có thể mọc cánh để bay đến tìm cô, gặp cô, bảo vệ cô.
Nhật Hạ, đừng xảy ra chuyện gì. Xin em đấy, đừng xảy ra chuyện gì. Hãy đợi anh đến, có được không?
***
Tạ Quang Nguyên đã gần như làm đủ mọi cách, kể cả gửi email cho Nhật Hạ nhưng không nhận được hồi âm của cô. Thế nhưng, khi bọn họ chỉ còn cách thành phố T hơn 20km thì bỗng dưng Tạ Quang Nguyên lại nhận được điện thoại của Nhật Hạ.
Nhìn thấy số của cô, cậu ta còn không tin, cứ ngỡ mình đang mơ ngủ. Lê Thanh Phong mặt cũng mừng như bắt được vàng, vội vàng gầm lên: “Nghe đi. Cô ấy gọi. Nghe đi”.
Võ Hoàng Việt nín thở, Tạ Quang Nguyên vừa nhận máy đã nói: “Nhật Hạ, em đang ở đâu? Tình hình gấp lắm, em tìm một chỗ nào an toàn để …”
Cậu ta còn chưa kịp nói hết câu thì cô đã ngắt lời: “Anh Nguyên, em phát hiện ra một chuyện. Lúc trước đến tỉnh Z có lẽ hoa tai của em có phát tín hiệu định vị, người đưa cho em chiếc hoa tai ấy là ….”
Giây tiếp theo, điện thoại lập tức bị ngắt máy. Tạ Quang Nguyên gọi đi gọi lại nhưng không thể liên lạc được, Võ Hoàng Việt biết ngay là có chuyện, nghiến răng nói với tài xế: “Tăng tốc, chạy nhanh lên. Vi phạm tốc độ cũng được, tôi sẽ xử lý sau”
“Rõ”.
Lê Thanh Phong cuối cùng cũng đành chấp nhận sự thật: “Tên kh.ốn đó có lẽ đã tìm thấy cô ấy trước chúng ta rồi”.
Cổ họng Võ Hoàng Việt như bị ai đó bóp chặt lại, tinh thần căng lên như dây đàn, một nỗi sợ hãi mơ hồ dần dần lớn lên trong lòng anh, lớn đến nỗi dù trước nay Võ Hoàng Việt trước khi làm chuyện gì cũng sẽ suy tính đến kết cục, nhưng lần này, anh lại không dám nghĩ đến kết cục.
Anh không dám nghĩ khi Nhật Hạ bị Lý Thế Bằng bắt được, cô sẽ sợ hãi ra sao. Nếu hắn thực sự bắt cô làm con tin, đưa cô qua biên giới rồi t.hủ ti*ê.u cô, quãng đời về sau anh sẽ phải sống thế nào?
Ngọn đèn đợi anh luôn sáng, vào một ngày nó không sáng nữa, quãng đường về đầy tăm tối của anh biết phải vượt qua ra sao?
Trong khi đó, ở trong căn phòng trọ ở ven biển nào đó. Nhật Hạ vội vã giơ hai tay lên, nói với Lý Thế Bằng:
“Chú Bằng… chú… làm gì thế?”
“Nhật Hạ, chú cũng không muốn phải dùng cách này để ép cháu, nhưng cháu xem, bạn trai của cháu dồn chú đến đường cùng, chú không vào đây tìm cháu, làm sao có thể thoát được chứ?”. Lý Thế Bằng vẫn giở giọng điệu giả nhân giả nghĩa: “Nhật Hạ, chú cũng là bị ép thôi”.
“Cháu với anh ấy chia tay rồi. Chú Bằng, không phải chú là người hiểu nhất vì sao cháu lại bỏ đi sao? Chú tìm cháu thì có ích gì chứ? Nếu anh ấy coi trọng cháu, có lẽ anh ấy đã sớm từ bỏ công việc cảnh sát để cưới cháu rồi. Đằng này, anh ấy luôn xếp cháu sau tất cả nên cháu mới không chịu được, đành chia tay. Bây giờ chú bắt cháu thì cũng đâu có tác dụng gì. Chú bình tĩnh, thả cháu ra đi”
Lý Thế Bằng biết Nhật Hạ là người thông minh, thuyết phục người khác cũng rất thuận tai, nhưng ông ta chỉ cười khẩy: “Nghe nói từ khi cháu bỏ đi, cậu ta sống dở ch*t dở, làm việc đến không ăn không ngủ, như vậy mà nói không coi trọng cháu sao? Nhật Hạ, chú đã nói ngay từ đầu rồi, cậu ta rất si mê cháu”.
Thời gian qua, Nhật Hạ không mở điện thoại, một phần vì sợ Võ Hoàng Việt tìm thấy mình, một phần vì không muốn phải nghe những thứ liên quan đến anh, sợ đau lòng không chịu nổi.
Bây giờ nghe Lý Thế Bằng nói mấy lời này, trái tim cô cũng rất đau. Cô cố gượng cười, lắc đầu: “Chú nhầm rồi. Người yêu cháu, sẽ không màng mọi thứ để ở bên cháu”.
“Muốn biết cậu ta có coi trọng cháu không, thì cứ đợi đến lúc cậu ta đến đây, không phải sẽ có câu trả lời rõ nhất sao?”. Lý Thế Bằng vẫn tì chặt họng s.ú*.ng trên trán cô: “Đứng dậy, đi theo chú”
“Chú Bằng…”
Lý Thế Bằng ngắt lời: “Nhật Hạ, đừng ép chú phải nặng tay với cháu”.
Bởi vì ông ta có sú*.ng, trước nay cũng không ngán gi*t người, Nhật Hạ tất nhiên không dám làm liên luỵ đến những bạn sinh viên ở phòng bên và cả gia đình Đỗ Ngọc Phong, cho nên đành đứng dậy, mím chặt môi đi theo ông ta đến vách núi cách đó không xa.
Cũng may sau khi đi phát cơm từ thiện về, ai cũng mệt nên đều ở trong phòng nghỉ trưa. Nhật Hạ đi cùng một người đàn ông lạ mặt từ trong phòng ra mà không bị ai nhìn thấy.
2 giờ trưa, sóng biển vỗ rì rào dưới vách đá, bầu trời nắng như đổ lửa, làm bỏng rát da thịt trắng nõn của cô. Nhật Hạ chậm rì rì đi chân trần trên cát nóng, không bao lâu sau cuối cùng cũng nhìn thấy một vách đá ngay sát bờ biển.
Vách đá này không cao, chỉ cách mặt biển khoảng 10, hoặc 15 mét gì đó, cây cối thưa thớt, dày đặc những đỉnh đá sắc nhọn lởm chởm. Địa hình như vậy, cảnh sát nếu có tấn công thì cũng chỉ có một đường duy nhất, đó là đường lên. Lý Thế Bằng chỉ cần đưa lưng về hướng biển, phía trước mặt giữ chặt Nhật Hạ làm con tin, coi như ông ta đã an toàn đến 90%.
Nhận ra điều này, Nhật Hạ thầm chửi bậy một tiếng trong lòng: Đúng là con cáo già xảo quyệt, tính toán kỹ lưỡng hơn hẳn Đỗ Vũ Khôi vượt biên khi trước.
Khi đứng trên mỏm đá, Lý Thế Bằng mới ép Nhật Hạ gửi định vị cho Tạ Quang Nguyên, sau đó gửi kèm thêm một tin nhắn, yêu cầu chuẩn bị một chiếc tàu lớn và 3 triệu đô mang đến.
Lý Thế Bằng đã đánh cược một ván thật lớn, hắn muốn xem Võ Hoàng Việt sẽ vì đại nghĩa diệt thân, hy sinh mạng sống của Nhật Hạ để bắt hắn. Hay là muốn giữ mạng cho cô mà để hắn đi…
Xong xuôi, hắn dùng nòng s.ú*/ng vỗ vào má cô: “Nhật Hạ, cháu cứ chờ đấy, để hôm nay chú cho cháu xem, thằng nhãi cảnh sát đó yêu cháu như thế nào”
Nhật Hạ từ nãy đến giờ vẫn luôn tìm cơ hội để cướp s.ú*.ng, nhưng Lý Thế Bằng rất cảnh giác, còn trói tay cô bằng dây thít. Cô không có cách nào phản kháng được, vì vậy, chỉ có thể cố gắng nói chuyện làm phân tán sự chú ý của hắn: “Chú Bằng… vì sao chú lại trở thành như bây giờ? Trong mắt cháu, chú vẫn luôn là một giám đốc tốt, một người hết lòng tận tuỵ vì công việc và đối xử tốt với phóng viên bọn cháu. Vì sao chú lại đi theo bọn Ghế Đẩu?”
“Vì sao ư?”. Lý Thế Bằng mặc mái tóc lưa thưa của mình bị gió thổi rối tung, hừ lạnh một tiếng: “Làm giám đốc một toà soạn nhỏ, cháu nói xem lương một tháng được bao nhiêu? Con trai chú cần phải đi du học, con gái thì định mở công ty, mức lương giám đốc đó đủ không? Không làm việc xấu, thì tiền ở đâu ra để nuôi sống cả gia đình?”
“Chẳng lẽ ai muốn nuôi gia đình cũng phải làm việc xấu sao? Chú có thể lựa chọn mức sống phù hợp, sao lại làm việc cho bọn Ghế Đẩu? Tiền của bọn chúng là tiền lừa đảo của đồng bào, là tiền đổi bằng m.á*u của biết bao người, chú dùng mà không áy náy với lương tâm sao? Vợ con chú biết được thì có cầm nổi không?”
Lý Thế Bằng bị nói đến nóng mặt, liền gầm lên: “Câm miệng. Mày thì biết gì?”. Mắt hắn long lên sòng sọc: “Khi bụng rỗng tuếch 3 ngày liền, cho mày một miếng thịt sống, mày có ăn không?”
“…”
“Nhật Hạ, mày chỉ có 1 mình, không có mưu cầu về cuộc sống, chỉ cần ngày 3 bữa cơm là đủ. Nhưng tao thì khác, tao có gia đình ở phía sau, tao muốn mua nhà ở nước ngoài cho con trai tao, muốn vợ tao được dùng đồ hiệu, muốn công ty của con gái tao phát triển lớn mạnh, muốn có tiền tiêu không phải nghĩ, muốn không phải chen chúc trong cái nhà tập thể 60 mét vuông. Đó là mưu cầu của tao, và tao sẵn sàng làm tất cả để đạt được những thứ đó, không ai có quyền đánh giá tao”
“Ông dám làm tất cả, kể cả gi*t người?”
Lý Thế Bằng đột nhiên cười lớn: “Gi*t người thì có sao? Những người tao gi*t là những người nên ch*t. Nhật Hạ, mày đừng ngây thơ nghĩ rằng cuộc đời này lúc nào cũng tồn tại lẽ phải và công bằng. Nhìn xem, thằng kh.ốn Lâm Khang hại ch*t chị gái mày, làm bố mày vào tù, mẹ mày phải ch*t, nhưng nó vẫn nhởn nhơ sống sung sướng 10 năm, bây giờ cũng vẫn sống. Còn bố mày thì sao? Chỉ đ/â*/m nó vài nhát đã ngồi tù mọt gông. Công bằng ở đâu? Nhật Hạ, lẽ ra mày nên là người hiểu rõ nhất, trên đời này vốn không có công bằng”.
“Ông đừng đánh tráo khái niệm”. Nhật Hạ cũng hét lên: “Lâm Khang hại ch*t chị tôi, hắn nhất định phải trả giá, dù có muộn 10 năm thì hắn cũng vẫn phải trả giá. Sau này hắn sẽ bị đưa ra xét xử, chịu tội trước pháp luật, ở trong ngục mỗi ngày đều thấp thỏm lo sợ đến lúc phải thi hành án. Bố tôi đ.â*.m hắn cũng phải chịu hậu quả do mình gây ra. Pháp luật không có tính chất bắc cầu, ai gây ra tội gì thì phải chịu xử lý tội ấy”.
“Hahaaa, thật là ngu ngốc. Thử nghĩ xem, nếu năm đó bố mày thông minh một chút, đem kiến thức đặt m.ìn của bố mày để gi*t Lâm Khang, giống như Lê Thiêm An từng làm, qua mặt được cảnh sát, liệu mày có ngày hôm nay không? Mẹ mày có phải ch*t không? Nhật Hạ, có khi mày và thằng nhãi cảnh sát đó lại có thể thoải mái đến bên nhau rồi, đâu cần phải đau khổ vì lý lịch của mày đầy vết nhơ như thế này”. Lý Thế Bằng nói: “Tao nói rồi, cuộc đời này vốn dĩ không có công bằng. Lòng mày có lẽ phải, nhưng lẽ phải đó có thể làm cho mẹ mày sống lại được không? Làm cho bố mày ra tù được không? Làm cho mày được gia đình thằng nhãi đó và cả cục cảnh sát chấp nhận mày hay không?”.
Ông ta tự hỏi rồi tự trả lời luôn: “Không thể. Nhật Hạ, mày phải nên căm hận tất cả. Mày phải hiểu công lý hay lẽ phải chỉ toàn là những thứ lý luận rỗng tuếch, bóp chặt lấy đạo đức của mày, huỷ hoại cuộc đời mày. Nhật Hạ, không phải tao chọn cách sống sai, mà chính mày mới là người chọn sai cách sống. Vì mày chọn sai nên cuộc đời mày mới tả tơi thế này”.
Lý Thế Bằng vừa nói dứt câu thì nhìn thấy vài chục chiếc xe cảnh sát dừng lại ở dưới chân vách đá. Sau đó, hàng chục cảnh sát bắt đầu men theo con đường mòn trèo lên, những chấm màu đỏ của sú/*ng ngắm từ xa hiện chi chít trên trán của Lý Thế Bằng.
Tuy nhiên, trong tay hắn đang có con tin nên không một ai dám nổ sú*/ng!
Lý Thế Bằng cười nhạt: “Thấy không? Người yêu mày đến rồi đấy, tốc độ cũng nhanh thật”.
Sau đó, ông ta đứng trên vách đó hét một tiếng: “Chỉ duy nhất một người lên. Võ Hoàng Việt, tao đồng ý cho một mình mày lên”. Mắt hắn ta đảo một vòng, rõ ràng biết mình đã trong tầm ngắm của xạ t.hủ, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như không: “Nếu chúng mày dám b.ắ*.n, trước khi ch*t, tao cũng sẽ lôi theo con bé này xuống địa ngục hầu hạ tao”.
Tất cả mọi người ngay lập tức dừng lại. Lần này đến lượt Tạ Quang Nguyên chửi bậy một tiếng: “Con m.ẹ nó”.
Lê Thanh Phong híp mắt ngước lên nhìn một lượt: “Biết chọn chỗ đứng thật. Không có đường tấn công từ phía sau, x.ạ th*ủ cũng không có chỗ để b/ắn. Việt, cậu cẩn thận đấy”
Võ Hoàng Việt gật đầu, căn dặn: “Khi chưa có lệnh của tôi, tuyệt đối không được nổ s.ú*.ng. Bằng mọi giá, phải đảm bảo an toàn cho con tin”
Hai chữ ‘con tin’ anh nói ra cảm thấy ngượng miệng vô cùng, cũng khó chịu vô cùng. Lê Thanh Phong và những người phía sau gật đầu thật mạnh: “Được. Cậu yên tâm, cứ từ từ đối phó với hắn, chúng tôi yểm trợ ở đằng sau”.
Võ Hoàng Việt khẽ “Ừ” một tiếng rồi tiếp tục trèo lên. Chẳng mấy chốc đã đến được mỏm đá chỗ Lý Thế Bằng và Nhật Hạ đang đứng. Hắn không cho anh lại gần, cách chừng 10 mét đã nói: “Được rồi, đứng lại đó”.
Võ Hoàng Việt dừng chân, đôi mắt sáng rực lặng lẽ quan sát một người con gái. Gió từ biển mát rượi thổi tới, làm áo sơ mi của anh bay phần phật, mái tóc ngắn màu đen cũng bị rối tung, bóng dáng cao ngất như có thể gánh đỡ cả trời đất.
Nhật Hạ thấy anh, nỗi nhớ thương đã đè nén trong lòng bấy lâu đột nhiên như vỡ đê tung ra, cuồn cuộn trào lên mắt, rõ ràng không muốn khóc, mà vành mi vẫn đỏ hoe.
Môi cô mấp máy gọi một chữ: “Việt”.
Anh đọc được khẩu hình của cô, nhưng không đáp, chỉ nhìn cô chằm chằm, nhìn đến mức gan ruột đều nóng ran, chỉ muốn ngay lập tức lao lại ôm lấy Nhật Hạ vào lòng.
Lúc không gặp chỉ biết là nhớ, nhưng bây giờ trùng phùng mới biết, nỗi nhớ ấy lớn hơn anh nghĩ, nhớ đến mức trái tim như bị ai khoét ra, đau đến má.u thịt hoà trộn.
Anh phát hiện ra cô gầy hơn, quầng mắt trũng xuống, khoé mi cũng đỏ hoe, có lẽ thời gian qua ở đây cũng sống không dễ chịu gì. Nhưng hiện tại anh không thể ôm cô, cho nên chỉ có thể nuốt khan một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn sang Lý Thế Bằng:
“Những thứ ông yêu cầu đến nơi rồi, thả cô ấy ra”.
Dứt lời, hai tiếng còi tàu rền vang sau lưng. Lý Thế Bằng liếc qua một cái, rồi cười nhạt: “Tao đưa cả nó xuống tàu, khi nào vượt qua địa phận của Việt Nam, tao sẽ thả người sau”.
Võ Hoàng Việt lạnh lùng nói: “Thả người”
Lý Thế Bằng cũng không ngán ai, cự lại: “Tao sống đến tuổi này cũng chẳng còn tiếc đời nữa. Nhưng cô gái này, năm nay mới chỉ 30 tuổi thôi nhỉ? Còn chưa kết hôn hoặc sinh con đẻ cái lần nào, nếu ch*t thì tiếc lắm đấy”. Giọng hắn ta thâm độc như rắn: “Võ Hoàng Việt, nếu mày không muốn nhặt xác cô ta thì bảo tàu đến gần đi. Tao với cô ta xuống tàu, ra nước ngoài xong sẽ thả người”
Võ Hoàng Việt im lặng không nói. Anh biết rất rõ Lý Thế Bằng sẽ không có ý định thả người, nhưng nếu như cảnh sát tấn công ngay tại đây, hắn sẽ không ngần ngại nổ sú*.ng vào Nhật Hạ. Khi đó, khả năng sống của cô gần như bằng 0.
Còn nếu thả cô đi theo Lý Thế Bằng, một khi ra được đến địa phận của đất nước khác, khả năng hắn trốn thoát sẽ rất lớn. Nhưng khi Lý Thế Bằng lơi là cảnh giác, cảnh sát có thể cử người nhái bơi theo tàu, tìm cách trèo lên và xử lý sau. Như vậy, khả năng sống của Nhật Hạ sẽ tăng thêm được chút ít.
Thế nhưng, cô lúc này lại liên tục ra hiệu bằng mắt với anh. Võ Hoàng Việt luôn hiểu cô, anh biết Nhật Hạ muốn nói cứ bắt Lý Thế Bằng trước, không cần để ý đến mình.
Anh có thể không để ý đến cô được sao? Anh có thể đánh đổi mạng của cô so với mạng của tên tội phạm được sao?
Không, mạng của cô so với Lý Thế Bằng giá trị hơn rất nhiều. Cho nên Võ Hoàng Việt không tốn bao nhiêu công lựa chọn, anh không thể hy sinh mạng sống của Nhật Hạ, rút cuộc chỉ có thể thả Lý Thế Bằng đi: “Được”.
Nhật Hạ vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của Lý Thế Bằng: “Đừng…”.
Câu tiếp theo còn chưa kịp nói ra, hắn đã bóp mạnh tay cô, lực mạnh đến mức cổ tay Nhật Hạ đau như muốn gãy rời: “Câm miệng”.
Võ Hoàng Việt nghiến răng: “Đừng động vào cô ấy”.
Lý Thế Bằng hừ lạnh một tiếng: “Muốn tao nhẹ tay thì làm nhanh lên, tao không có nhiều kiên nhẫn đâu”.
Hai mắt Võ Hoàng Việt vằn tơ m.áu nhìn chằm chằm ông ta, nếu không vướng Nhật Hạ, chắc chắn anh sẽ không ngại cho hắn vài lưỡi d.a*0. Thế nhưng chiều cao của Lý Thế Bằng và Nhật Hạ tương đương, hắn nép người vào sát người cô, dù là cảnh sát dùng s/.ú*ng ngắm từ xa cũng không thể tùy tiện b./ắ*n, đừng nói đến dùng d/a*0.
Rút cuộc, anh đành nhượng bộ, ấn nút trên tai nghe, ra lệnh cho thuyền trưởng: “Điều khiển tàu sát lại mỏm đá để người lên”
Lê Thanh Phong nghe được liền nói: “Việt, nếu hắn ra khỏi địa phận Việt Nam, Hạ sẽ…”
Võ Hoàng Việt không muốn nghe hết, chỉ nói với thuyền trưởng: “Chuẩn bị cầu bắc qua mỏm đá”
“Rõ”.
Lúc này, Nhật Hạ ở phía bên kia chỉ muốn gào lên rằng: Đừng để ý đến cô, cứ bắt Lý Thế Bằng lại rồi tính. Thế nhưng Võ Hoàng Việt lại chấp nhận thỏa hiệp và thả hắn, khiến cô quẫn bách đến không thở nổi.
Ngay từ đầu, cô đã không dám tin Lý Thế Bằng sẽ thắng, nhưng khi thấy Võ Hoàng Việt một mình lên đây, thấy ánh mắt của anh khi nhìn cô, rút cuộc, cô đã hiểu ra rồi.
Anh yêu cô nhiều hơn cô nghĩ, nhiều đến mức không nỡ đem mạng sống của cô ra đánh cược. Anh như vậy khiến Nhật Hạ vừa cảm thấy thương anh như n*át tan cả tim gan, lại vừa cảm thấy anh không nên lựa chọn như vậy.
Lý Thế Bằng là tội phạm nguy hiểm, có giá trị rất lớn cho cảnh sát triệt phá toàn bộ đường dây của bang Ghế Đẩu còn sót lại ở Việt Nam, hơn nữa, hắn phải bị bắt về để chịu tội trước pháp luật, dù chỉ là một cơ hội tẩu thoát cũng không được.
Sao anh lại để hắn đi chứ?
Cùng lúc này, tàu cũng đã di chuyển sát về phía mỏm đá. Lý Thế Bằng còn cẩn thận yêu cầu bắc cầu xong, tất cả phải rời khỏi tàu. Hắn ngước lên hỏi Võ Hoàng Việt: “Ba triệu đô để ở đâu?”
“Trong tàu”. Anh nói: “Khoang lái”
“Làm sao để biết trong tàu không còn người?”
“Tôi đi xuống kiểm tra với ông”. Anh nói: “Đổi tôi làm con tin. Ông thả cô ấy ra”
“Haha, tao chưa bị ngu”. Lý Thế Bằng bắt đầu lôi Nhật Hạ đến ván cầu vừa mới bắc lên mỏm đá: “Dù sao trong tay tao còn con tin, nếu tao biết còn người trên thuyền, tao sẽ cho cô ta một viên đ.ạn vào chân. Cứ một người xuất hiện, một bộ phận trên người cô ta sẽ bị ăn đ.ạ/n. Nghe rõ chưa?”
Hai mắt Võ Hoàng Việt đỏ ngầu, bàn tay đặt xuôi bên hông lặng lẽ siết chặt lại thành quyền, anh gần như rít lên: “Trên tàu không còn người. Nếu ông làm cô ấy bị thương, tôi sẽ băm vằm ông ta thành nghìn mảnh, ném cho c.hó ăn”.
“Ây… đội trưởng Võ Hoàng Việt tức giận rồi à?”. Lý Thế Bằng cười khinh bỉ: “Nhật Hạ, cháu thấy chưa? Cậu ta thật sự si mê cháu đấy. Không nỡ hy sinh mạng của cháu nên sẵn sàng để chú đi, còn đe doạ chú nữa đấy”.
Nhật Hạ không bận tâm đến mấy lời này của ông ta, cô chỉ có thể ngước lên, biết là anh sẽ không nghe mình, nhưng vẫn cố chấp níu một chút hy vọng nhỏ nhoi, nói: “Việt, đừng để ý đến em. Mặc kệ em. Mau bắt ông ta lại đi”.
Võ Hoàng Việt như không nghe thấy mấy lời này của cô, mặt anh bình thản như không, nói với Lý Thế Bằng: “Trên tàu có xuồng hơi. Đến ranh giới địa phận của Việt Nam và nước khác thì để cô ấy xuống xuồng”
“Ồ, chuẩn bị kỹ thật. Nhật Hạ, thấy không? Bạn trai cháu lo cho cháu nhiều như thế, sao cháu có thể bảo cậu ta mặc kệ cháu được cơ chứ”.
Lý Thế Bằng kéo Nhật Hạ bước lên cầu, lại trả lời Võ Hoàng Việt: “Được thôi”. Họng sú*.ng của ông ta tì chặt thêm vào trán cô: “S.ú*.ng ngắm từ xa của chúng mày tốc độ cũng ngang với đ/ạ.n từ họng s/ú*.ng này của tao thôi, cho nên muốn giữ mạng con tin thì tốt nhất đừng ngu ngốc b.ắn tao, hiểu không?”.
Dứt lời, ông ta còn nói với Nhật Hạ: “Lên cầu, cháu dám giở trò, chú cũng không ngại tặng cháu mấy viên vào trán đâu”.
Cây cầu nối từ mỏm đá đến tàu rộng hơn một mét, dài ba mét. Nhật Hạ bị kéo, bắt buộc phải lùi lại theo bước chân của Lý Thế Bằng.
Đúng là cô định lên cầu sẽ vùng vẫy khiến Lý Thế Bằng trượt chân, hoặc ít nhất cũng bị phân tán sự chú ý, nhưng hắn đã biết tỏng ý định của cô nên cô không tốn công giả vờ nữa, đột nhiên hét một tiếng: “Có giỏi thì gi*t tao đi Lý Thế Bằng”.
Võ Hoàng Việt nghe tiếng cô liền biết Nhật Hạ muốn làm gì, lập tức chạy như đ.iê*.n lao lại: “Đừng. Nhật Hạ… đừnggggg”.
Nhưng giây tiếp theo, một tiếng “Đoàng” lạnh lẽo giòn tan vang lên. Nhật Hạ giằng co định đẩy Lý Thế Bằng xuống biển, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, lập tức nổ s.ú*.ng vào bụng cô.
Bởi vì hai người giằng co, cơ thể không cố định nên các tay xạ thủ ở phía xa cũng không thể bóp c.ò lúc đó, chỉ có Võ Hoàng Việt ở phía bên kia vừa chạy đến vừa b.ắ/n liên tục vào vai Lý Thế Bằng.
Đó là vị trí duy nhất không bị vướng Nhật Hạ. Nhưng Lý Thế Bằng cho đến phút cuối cùng vẫn đ.iê/n cuồng muốn trốn chạy, hắn nén đau giơ s.ú*.ng chĩa qua eo Nhật Hạ, nhắm thẳng vào tim anh.
Nhưng khi hắn bóp c.ò lại chỉ nghe “Bụp… bụp” hai tiếng. Đ/ạn xuyên qua ở khoảng cách gần, ghim lại ở da thịt một người khác, không thể đến được vị trí tim của Võ Hoàng Việt.
M/áu miệng Nhật Hạ lập tức ộc ra, bụng cô có 3 vết đ.ạ/n bắ*.n đau nhói. Võ Hoàng Việt nhìn thấy m.áu ra từ sau lưng cô thì kinh hãi đến mức đôi mắt mở to, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Tròng mắt anh đỏ ngầu, gầm to một tiếng: “Hạ”.
Lý Thế Bằng trượt chân rơi khỏi cây cầu, lao thẳng xuống biển, nhưng hắn trúng đ/ạ/n vẫn cố lôi Nhật Hạ rơi theo.
Võ Hoàng Việt dù đã dùng hết sức chạy đến nhưng chỉ nắm được vạt áo cô, anh gào lên như một kẻ đ.iê/n: “Hạ… Hạ…”
Áo Nhật Hạ bị anh xé rách một mảng, cô rơi xuống cùng Lý Thế Bằng, phía dưới là biển cả mênh mông, bên trên là bầu trời xanh ngát quảng đại.
Nhật Hạ dang tay đón gió lớn, m.áu vẫn ộc ra từ khoé miệng. Cô biết giờ phút này sắp phải chia ly, biết cô đã thất hứa, không thể tiếp tục sống tốt, cũng sắp đi theo mẹ và chị Nhật Mai.
Nhưng dù cô có ch*t, thì cô vẫn muốn Lý Thế Bằng biết hắn đã sai rồi. Chính hắn mới là người sai. Dù cuộc đời này có bất công với cô, dù Lâm Khang vẫn sống, còn chị Nhật Mai ch*t, dù bố cô phải ngồi tù, gia đình cô tan nát, nhưng cô vẫn luôn tin tưởng vào lẽ phải.
Lương thiện không phải là bản năng, mà là một sự lựa chọn. Cô cũng muốn như Võ Hoàng Việt, dù cả đời phải hy sinh m.áu thịt, đổ mồ hôi, dù phải đi trong bùn lầy tăm tối, thì nhất định vẫn sẽ luôn nuôi dưỡng trong mình một trái tim đầy ánh sáng, hướng thiện, đi về phía lẽ phải.
Lý tưởng và sự ngời sáng trong đôi mắt của Võ Hoàng Việt ngay từ lần gặp đầu tiên đã thắp sáng trái tim cô, cho đến bây giờ, ngọn đèn ấy vẫn luôn sáng, vẫn luôn hướng về anh, ngưỡng mộ, kính trọng và yêu anh bằng một tình yêu tha thiết chân thành.
Nhật Hạ không thể lên tiếng, chỉ có thể mấp máy môi, dùng khẩu hình nói với anh: Việt. Em yêu anh… Nhưng nếu kiếp này không kịp, thì kiếp sau nhé. Kiếp sau nhất định em vẫn giữ một tấm lòng như vậy tìm đến anh, cũng sẽ cố gắng để có một lý lịch trong sạch để được yêu anh…
Võ Hoàng Việt, tạm biệt!
*** HẾT ***
Lời tác giả: Đọc đến đây mà hết thì sẽ có nhiều người tiếc nuối đúng khôngggg? Nhưng thôi, những diễn biến tiếp theo xin phép cho bạn Hổ được giữ lại để bán ngoại truyện kiếm tiền bỉm sữa nuôi con nhé. Heheee
Ngoại truyện giá 100k, được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, qua các ngân hàng dưới đây:
Tên tài khoản: truonganthanyeu
(Dịch ra là: Trường An Thân Yêu)
Tại ngân hàng BIDV hoặc Vietcombank.
Mọi người vào mục chuyển khoản, cứ chọn ngân hàng rồi gõ vào stk chữ truonganthanyeu là sẽ ra tên tớ.
Hoặc nếu không ck được như vậy thì ck qua stk Vietcombank Phạm Kiều Trang STK 0931004208977
3504205071464 – Phạm Kiều Trang, Agribank
1990697808 – Phạm Kiều Trang, BIDV
LƯU Ý: NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN PHẢI GHI RÕ LÀ TÊN FACEBOOK NGƯỜI MUA.
NẾU KHÔNG GHI TÊN FB TỚ KO XÁC NHẬN ĐƯỢC.
