Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 54
Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0
Đoạn 54
Thật ra, Nhật Hạ cũng muốn xin một công việc đàng hoàng, nhưng trong thời gian đầu mới rời khỏi thành phố C này, cô không dám nộp hồ sơ đến bất cứ đâu, thậm chí cũng không dám đăng ký tạm trú, sợ Võ Hoàng Việt sẽ tra thấy thông tin của cô.
Vì vậy, cô chỉ nói với Đỗ Ngọc Phong: “10 năm làm phóng viên cũng bắt đầu hơi ‘chán’ nghề rồi. Nên tôi định vào đây thử sức với công việc khác xem thế nào. Cảm ơn anh nhé. Nếu lúc tôi nhớ nghề mà công ty anh vẫn còn tuyển, thì khi đó lại nhờ anh nhé”
“Ừ, vậy cũng được”. Đỗ Ngọc Phong gật đầu: “Thành phố này hơi nhỏ, nhưng việc cũng nhiều lắm, chỉ là mức lương hơi thấp so với thành phố C thôi. Nếu cô cần đi đâu thì cứ lấy xe máy của tôi nhé. Tôi có dư một chiếc xe không dùng”
“À… vâng ạ”
Cha con chủ nhà rất tốt bụng, biết Nhật Hạ vào đây một thân một mình nên hết lòng giúp đỡ. Buổi chiều, chú chủ nhà còn mang chiếc xe cũ của Đỗ Ngọc Phong ra rửa sạch sẽ, tra dầu mỡ cẩn thận, còn chạy thử vài vòng quanh xóm, thấy không vấn đề gì mới đưa cho Nhật Hạ, bảo cô đi đâu thì cứ lấy đi.
Nhật Hạ ngại nên không dám nhận, nhưng chú chủ nhà cứ nói:
“Con đi bộ thì xa lắm, ở đây không có xe bus nhiều đâu, người dân toàn đi bằng xe máy thôi à. Đằng nào xe này thằng Phong cũng không dùng, để mãi trong kho lâu ngày cũng hỏng, con lấy đi là đang giúp nó giữ xe đó”.
Cuối cùng, cô không chối được, mà nói cảm ơn suông cũng hơi ngại, cho nên tối đó mới ra siêu thị gần nhà mua một ít nguyên liệu, làm một mẻ bánh bao, sáng hôm sau mang lên biếu vợ chồng chú chủ nhà và Đỗ Ngọc Phong. Bọn họ ăn xong ai cũng tấm tắc khen tay nghề của Nhật Hạ, bà chủ còn bảo ở trong này bánh bao không mềm ngon và xốp được như cô làm, nói nếu cô mở một tiệm bánh bao bán ở gần trường học chăc sẽ rất đông khách.
Nhật Hạ suy nghĩ mãi về mấy lời này, lại mở tài khoản ra kiểm tra. Lúc trước cô cũng không tiết kiệm được bao nhiêu tiền, trước khi đi còn để lại cho Hồng Yến phân nửa khoản tiền cô có, bây giờ trong tài khoản cũng chỉ còn gần 10 triệu. Nếu bán bánh bao có lẽ cũng ổn, không phải nộp hồ sơ, lại có thể thu tiền mỗi ngày. Nhật Hạ nằm trằn trọc suy nghĩ cả một đêm, ngày hôm sau cuối cùng cũng hạ quyết tâm đi mua dụng cụ và nguyên liệu về mở tiệm bánh.
Cô đi xe máy của Đỗ Ngọc Phong ra chợ cách đó không xa, mua về hai chiếc nồi lớn và lỉnh kỉnh đồ đạc, về nhà có bà chủ nhà phụ cô nhào bột, nặn bánh bao. Mấy bạn sinh viên trong xóm ban đầu xúm lại xem, rồi cũng giúp một tay, mọi người vừa làm vừa vui vẻ cười nói, không khí rộn ràng đầm ấm.
Hôm sau, Nhật Hạ dậy thật sớm, vừa định xếp thùng bánh lên xe thì lại gặp Đỗ Ngọc Phong đi chạy bộ thể dục về. Anh ta rảo bước đi lại, bê thùng bánh lên giúp cô:
“Thùng bánh này phải nặng hơn 20kg, người cô nhỏ như thế làm sao bê nổi?”
Nhật Hạ đứng gọn sang một góc, cười cười: “Trông tôi thế này thôi nhưng khỏe lắm đấy. Bình nước 20 lít vẫn bê đi cầu thang bộ 4 tầng được mà”.
“Ồ”. Đỗ Ngọc Phong buộc dây chun cố định thùng bánh xong lại hỏi: “Cô bao nhiêu cân?”
“Tôi 45kg”
“45kg mà bê bình nước bằng phân nửa trọng lượng cơ thể, xương chắc ghê ha”
“Chắc do ngày nhỏ tôi được ăn cua đá nhiều nên có canxi đó”
“Cua đá là gì vậy? Có giống cua ở biển không?”
“Gần giống, nhưng nhỏ hơn. Loại này sống ở khe suối trên đồi hoặc trên núi, cứ mưa xuống là bò lên cạn. Thịt ăn chắc và ngon lắm”
Nhật Hạ nói nếu có thể gửi từ quê ra được, nhất định cô sẽ mang tặng Đỗ Ngọc Phong vài cân. Anh ta nghe xong thì lập tức đồng ý ngay, còn bảo ở thành phố T có đặc sản là cá ngừ đại dương, khi nào thuyền về có cá tươi sẽ mua cho cô ăn thử.
Đỗ Ngọc Phong buộc xong dây chun, còn cẩn thận lắc lắc vài cái, thấy chắc chắn rồi mới bảo Nhật Hạ:
“Được rồi đó. Hơi nặng, cô lái xe cẩn thận nha”. Anh ta cười bảo: “Chúc ngày đầu tiên bán hàng đông khách nườm nượp nhé”
“Vâng ạ. Cảm ơn anh”.
Tờ mờ sáng, người dân đi thuyền đánh cá đêm cũng bắt đầu cập bến, Nhật Hạ lái xe qua con đường ven biển, có thể nghe rất rõ tiếng rì rào của sóng vỗ và những âm thanh xôn xao của những thương lái đến mua cá về bán.
Không khí mang hơi nước ẩm ướt của buổi sáng, có mùi mặn mòi của hải sản, mùi nồng nồng của muối, rộn ràng mà bình yên. Gió như thổi bay cơn buồn ngủ của cô, thổi đi cả nỗi nhớ thành phố C và người đàn ông đó, trái tim cũng như được vỗ về, nhẹ nhàng đi ít nhiều.
Nhật Hạ dừng xe lại ở cách cổng trường học không xa, bắt đầu sửa soạn đồ để bán. Mấy cô chú đi tập thể dục qua thấy cô lạ lạ mới dừng lại hỏi cô bán gì, Nhật Hạ nói mình bán bánh bao, còn bóc ra một cái mời bọn họ ăn thử. Một chú trông có vẻ hiền lành nhận lấy bánh bao từ tay cô, cắn một miếng, trầm ngâm vài giây, rồi lại tiếp tục cắn một miếng. Lát sau lập tức quay đầu lại nói:
“Bánh bao ngon lắm. Mềm, xốp, dai, không bị ngọt quá. Tôi chưa từng ăn loại bánh bao nào ngon như bánh bao này luôn đó. Mọi người lại đây mua thử đi”.
Những người phía sau cũng tiến đến thử, sau đó mỗi người lấy vài cái. Những người khác đi ngang qua thấy đông cũng tò mò đứng lại xem, rồi ai cũng ủng hộ vài cái, chỉ hơn một tiếng bánh bao trong nồi hấp đã hết sạch.
Nhật Hạ cười nhiều đến cứng đơ cả miệng, ai mua cũng nói cảm ơn, hết hàng lại phấn khởi dọn đồ ra về. Dọn dẹp xong xuôi, cô ngồi đếm tiền rồi tổng kết lại, ngày đầu tiên đã bán được hơn một triệu, trừ vốn đi, chắc lãi được một nửa.
Thành công bất ngờ, lại vừa bận rộn và kiếm ra tiền nên tâm trạng cô khá hơn mấy hôm trước rất nhiều, cảm giác như mình đã tìm được một niềm vui nho nhỏ khác, hoặc một thứ gì đó chi phối tâm lý, khiến cho cô có thể nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau sau chia ly kia.
Sau đó, dường như mẹ và chị gái ở trên trời cao phù hộ cô, tiệm bánh bao nhỏ ngày nào mở ra cũng rất đông khách, thậm chí có hôm còn chưa đến đã thấy có người đứng đợi, bán hết rồi mà vẫn còn bao nhiêu người muốn mua.
Nhật Hạ hôm nào mở mắt ra cũng quay cuồng bên bột mì, xửng hấp, nhân đậu, nhân ngọt, nặn bánh bao. Nhưng cô vẫn cảm thấy như vậy vẫn là không đủ, cô sợ dư thời gian sẽ lại nghĩ đến những chuyện không nên nhớ, cho nên còn tranh thủ nấu thêm cả sữa đậu nành, hấp ngô khoai, bận rộn đến bù cả đầu.
Đổi lại, khoản tiền xếp trong hộp của cô mỗi lúc một nhiều thêm, hầu như ngày nào Nhật Hạ cũng lôi ra đếm, vuốt phẳng rồi lại cất vào hộp. Cô phát hiện ra, mỗi lần cầm chiếc hộp đó lắc thử, nghe tiếng lọc xọc bên trong, lòng cô lại có cảm giác yên tâm hơn một chút, cũng cảm thấy biết ơn cuộc đời này nhiều hơn.
Biết ơn vì khi ở thành phố C cô đã gặp được những người cảnh sát thật tốt, đến chỗ này cũng gặp được chủ nhà và hàng xóm tốt, buôn bán thuận lợi, kiếm được chút tiền để phòng lúc bệnh tật ốm đau. Biết ơn vì Võ Hoàng Việt đã để cô rời đi, cho cô thử sống một cuộc đời khác. Khi nỗi đau không hiện hữu ở trước mắt, lòng có thể tự chữa lành bằng sự bận rộn, bận tới mức ban ngày chẳng có nổi thời gian nhớ đến ai.
Thế nhưng, thỉnh thoảng cũng có những đêm khi cô rã rời đặt lưng xuống giường, vốn tưởng sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vậy mà hai mắt lại cứ rảo hoảnh, lòng cồn cào quay quắt. Ban đầu, Nhật Hạ nghĩ có lẽ vì nóng lưng nên cô khó chợp mắt, nhưng thời tiết tháng 4 ở vùng biển này chưa nóng, quạt cũng đã bật số to nhất, làm sao có thể do nóng lưng được chứ?
Cô không ngủ được là vì nhớ ai kia mà thôi.
Nhật Hạ lẩm nhẩm đếm thời gian, phát hiện ra mình đã đến chỗ này nửa tháng. Những vết thương be bét trong tim vẫn ngày đêm rỉ m.áu, nỗi nhớ vẫn giày vò cô mỗi đêm, ngay cả trong giấc mơ… Nhưng lần nào cô cũng vờ như không biết. Giống như hôm nay vậy.
Cô thẫn thờ nhìn ánh trăng treo ngoài cửa sổ, tự hỏi mình rằng bây giờ Võ Hoàng Việt đang làm gì nhỉ? Anh đang ngồi trong phòng làm việc, chong đèn nghiên cứu những hồ sơ án lạnh, hay đang ở hiện trường của một vụ á*n m/ạng nào đó, hoặc đuổi theo tội phạm buôn m/a t.ú*y? Hay… cũng có thể là đang nhớ cô, như cô lúc này vậy…
Anh vẫn khỏe chứ? Vẫn sống tốt chứ? Sẽ không hận cô phải không?
Nhật Hạ từng hy vọng anh hận cô, nhưng nghĩ kỹ lại, cô lại mong anh đừng hận. Bởi vì hận một người là một chuyện rất mệt mỏi, còn hận nghĩa là còn chưa quên được, cho nên cách tốt nhất là đừng vương vấn nữa, đừng tìm cô nữa. Ở nơi này cô cũng sẽ học cách để chấp nhận cuộc sống mới, gặp những người mới, làm nhiều điều mà trước đây cô chưa từng làm.
Rồi tất cả sẽ đến lúc phải ổn thôi mà. Có phải không?
30/4 năm nay được nghỉ lễ 2 ngày, thời gian hơi ít nên các bạn sinh viên không về nhà, mọi người bàn nhau ra biển nướng hải sản. Cô chú chủ nhà nghe xong thì lập tức mua 2 thùng tôm và bạch tuộc về ủng hộ, Đỗ Ngọc Phong chạy ra chợ mua một mấy thùng bia, mỗi người một tay xách ra bờ biển.
Nhật Hạ được phong là ‘đầu bếp 5 sao’ của khu trọ nên được giao phụ trách ướp đồ ăn, các bạn sinh viên thay nhau nướng. Đỗ Ngọc Phong sắp xếp bàn ghế, thắp mấy chiếc đèn bão, soi sáng cho mọi người nướng thịt.
Gió từ biển thổi vào mát rượi, tiếng cười đùa của mọi người xen lẫn trong tiếng rì rào sóng vỗ. Các bạn sinh viên còn ít tuổi nên năng động và sôi nổi hơn, cả buổi pha trò chọc cười mọi người, còn hùa nhau chơi mấy trò ‘nói thật – nói dối’ gì đó.
Nhật Hạ và Đỗ Ngọc Phong là hai người lớn tuổi nhất trong hội, có lẽ vì khoảng cách thế hệ nên cũng chỉ góp vui một chút rồi tìm một chỗ yên tĩnh, lặng lẽ ngắm biển.
Đỗ Ngọc Phong tay cầm chai bia, mái tóc ngắn bị gió thổi tung, trông rất lãng tử: “Hạ bao tuổi vậy?”
“Tôi 30”. Cô cũng cầm một chai bia, nhưng uống rất ít: “Anh chủ nhà bao nhiêu tuổi?”
“Tôi hơn Hạ 3 tuổi”
“À… 33”. Cô cười: “Trông anh trẻ lắm”
“Vậy hả?”. Đỗ Ngọc Phong ngượng ngùng gãi đầu: “Ba mẹ tôi cứ bảo tôi già lắm rồi, không sớm lấy vợ đi là ế nhất xóm. Mà trông Hạ cũng trẻ lắm, nhìn thế không nhận ra là 30 đâu. Tôi cứ nghĩ Hạ khoảng 24, 25 thôi”
Nhật Hạ bật cười: “Anh an ủi tôi thế là tôi tưởng thật, tối nay mất ngủ đấy”
“Thật mà”. Đỗ Ngọc Phong nói: “Hạ vào đây một mình, người nhà có biết không?”
“Bố tôi biết”
“Một thân một mình vào tận đây lập nghiệp, sẽ vất vả lắm đấy”
“Vâng, nhưng nếu cứ ở mãi một chỗ, chỉ làm mỗi công việc phóng viên sẽ không biết cuộc sống này nhiều màu sắc ra sao mà”. Cô uống một ngụm bia, cổ họng hơi đắng: “Ngày trước làm phóng viên nhưng tôi cũng không được đi nhiều nơi lắm đâu, nơi xa nhất là Sài Gòn thôi. Đây là lần đầu tiên tôi đến thành phố T đấy”
“Cảm thấy ở đây thế nào?”
“Đẹp, sạch, trong lành, yên bình, không xô bồ, mọi người đều rất tốt, rất thân thiện, rất đáng sống”
Lần này đến lượt Đỗ Ngọc Phong bật cười: “Mới tới mấy ngày mà nhận xét đúng hết vậy. Tôi cũng không chịu được cuộc sống xô bồ ở thành phố C nên học xong mới quyết định quay về đây đấy. Ở nhà, hít thở mùi gió biển vẫn dễ chịu hơn”.
“Ước gì tôi buôn bán thật tốt, sau này sẽ kiếm đủ tiền mua một căn nhà nhỏ ở đây”
“Đất chỗ này không đắt như thành phố C đâu, Hạ cứ chăm chỉ thì kiểu gì cũng mua được. Hoặc là lấy tôi nè, ba tôi cắt cho một mảnh đất ở sát khu trọ. Đất nhà tôi rộng lắm”.
“Trời, dễ vậy hả?”. Cô cũng đùa lại: “Nhưng tôi thích làm việc khó trước. Để tôi tự kiếm tiền mua đã, không kiếm được thì lấy anh nha”
“Được luôn”.
***
Trong khi đó, ở thành phố C có một người đã 3 ngày ròng thức trắng, Tạ Quang Nguyên và Lê Thanh Phong ngồi trong phòng làm việc của anh lặng lẽ nhìn nhau, không biết khuyên Võ Hoàng Việt như thế nào.
Đoàn Thanh Trà đã khai ra một số chuyện, nhưng chính cô ta cũng không biết được danh tính thật sự của người đàn ông kia, chỉ biết hắn là một người cấp cao trong đường dây, khi cần thực hiện nhiệm vụ gì sẽ nhắn tin đến cho cô ta, mỗi lần là một số điện thoại khác nhau, đều là sim rác.
Mấy ngày này toàn bộ đội 3 hầu như đã dốc toàn lực lượng để điều tra những sim rác này, nhưng khối lượng quá nhiều, không thể nào tìm ra trong vài ngày được. Võ Hoàng Việt bận đến không có nổi thời gian ngủ, hai mắt đã thâm quầng, trên bàn đầy giấy tờ và cafe, ngay cả gạt tàn cũng trĩu nặng đầu lọc thuốc.
Cuối cùng, Tạ Quang Nguyên vẫn nhịn không nổi: “Anh Việt, anh cứ thế này sẽ ch*t đấy”.
Võ Hoàng Việt lúc này mới chậm rãi ngước lên, tròng mắt vằn đầy tơ m.áu: “Ch*t được cũng tốt”.
Lê Thanh Phong gầm lên một tiếng: “Cậu thế này cô ấy biết liệu có vui vẻ được không? Cậu tưởng không ai biết cậu đang nghĩ gì trong đầu đấy à? Cậu vùi đầu vào công việc để không nghĩ tới cô ấy nữa, nhưng thế này đang là hành hạ bản thân đấy, cậu biết không?”
Võ Hoàng Việt im lặng vài giây rồi lại tiếp tục cúi đầu, nhìn tài liệu: “Lúc trước thức ròng rã 3 ngày đi phá án sao các cậu không lắm lời như bây giờ? Giờ mới sang ngày thứ 4 đã nói tôi hành hạ bản thân rồi, nghiêm trọng hóa vấn đề thế?”
“Lần này không giống”
“Có gì không giống?”
Lê Thanh Phong do dự một chút rồi mới nói: “Lần này cậu thất tình”
“À…”. Võ Hoàng Việt lơ đãng đáp: “Thất tình cũng giống bế tắc phá án thôi, về cơ bản cũng không có gì khác nhau”
Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên hoàn toàn câm nín. Từ khi Nhật Hạ đi, Võ Hoàng Việt tuy bề ngoài vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, anh vẫn đi làm, vẫn thức đêm nghiên cứu hồ sơ, vẫn thẩm vấn, phá án, khiến cho bao nhiêu tội phạm khiếp sợ.
Nhưng chỉ có những người thật sự thân thiết với anh mới biết, Võ Hoàng Việt bây giờ chẳng khác gì một khúc gỗ vậy.
Không vui, không buồn, chẳng mấy khi ngủ, ai nói gì cũng để ngoài tai. Thậm chí cục trưởng Phạm Văn Quang còn đích thân tới phòng làm việc ép anh phải nghỉ ngơi, nhưng Võ Hoàng Việt chỉ ậm ừ rồi để đó. Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên cũng dùng đủ cách, mà cũng chẳng thay đổi được là bao.
Cuối cùng, Tạ Quang Nguyên mới nói: “Em gọi cho Hạ nhé? Gọi cô ấy về xem anh”
Động tác cầm bút của Võ Hoàng Việt khựng lại, chính bản thân anh cũng rất muốn gọi cho cô, nghe giọng của cô, nhưng anh biết cô sẽ không nhận điện thoại của anh, cho nên thời gian qua không ít lần cầm máy lên, ấn số rồi lại đặt xuống.
Nhật Hạ đã rất khó khăn mới có thể rời xa anh, cô đã đau khổ rất nhiều mới có thể ra đi được, anh làm sao có thể nỡ ép cô, làm cô tiếp tục chịu tổn thương được chứ?
Thế nhưng, lúc này Tạ Quang Nguyên nói gọi cho cô anh lại không phản đối, dù gì cũng không phải là anh gọi, anh cũng có thể thông qua đó nghe giọng của cô.
Tuy nhiên, Tạ Quang Nguyên gọi đi gọi lại mấy lượt mà trong điện thoại chỉ vang lên giọng nói của tổng đài: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Tạ Quang Nguyên chán nản cúp máy, nói: “Đấy, anh thấy không, cô ấy bận lắm, bận đến mức không có thời gian sạc điện thoại, không có thời gian về xem anh đâu. Anh tự sống đi”
Lê Thanh Phong gật đầu: “Cô ấy biết cậu sẽ sống tốt nên mới không thèm hỏi thăm cậu đấy”.
Cuối cùng, Võ Hoàng Việt không nỡ làm mọi người phải đau lòng vì mình, đành phải đứng dậy đi ngủ. Anh không chợp mắt mấy ngày, cơ thể chỗ nào cũng mệt mỏi rã rời, nhưng đầu óc lại cứ trong trong, không có nổi một cơn buồn ngủ.
Hồ sơ của Lê Thiêm An đã rất dày, người vẫn chưa bắt hết, Đỗ Hoành cũng đã ngầm bị đình chỉ các mặt công tác, có lẽ cũng sắp sớm để lộ đuôi cáo. Anh chỉ muốn nhanh kết thúc vụ án này để có thể đi tìm Nhật Hạ. Nhưng sức người có hạn, anh có ba đầu sáu tay cũng không thể nào giải quyết xong trong một sớm một chiều được, hơn nữa, anh cũng không biết tìm được cô rồi thì phải nói gì? Làm sao để thuyết phục cô quay về bên anh?
Võ Hoàng Việt lặng lẽ thở dài một tiếng, anh ước mình có thể uống rượu, say rồi ngủ sẽ không còn thấy đau lòng nữa. Nhưng công việc của anh lại không cho phép anh buông thả như vậy, rút cuộc chỉ có thể tự mình gặm nhấm trái tim r.ỉ m/á*u, vùng vẫy giữa đôi bờ sông số phận, tuyệt vọng không tiến được, mà lùi cũng chẳng xong.
Còn ở một thành phố T cách nơi anh ở hơn một nghìn cây số, có một người uống 2 chai bia xong, về phòng cũng không ngủ được.
Nhật Hạ đã chuẩn bị xong mẻ bánh bao của ngày mai, cũng chẳng cần phải ủ sữa đậu nành, nhưng vì không ngủ được nên cô bò dậy, lần đầu tiên sau nửa tháng mới mở laptop ra, viết một bài phóng sự về thành phố T.
Dù chỉ mới đến, nhưng cô rất thích nơi này. Không quá kham khổ và thưa dân cư như vùng biên giới, nhưng cũng chẳng ồn ào chen chúc như thành phố C. Người dân hiền lành dễ mến, có trời có biển, cát trắng nắng vàng, dịu dàng đẹp đẽ như một bức tranh. Rất có tác dụng chữa lành!
Cô dồn hết tâm huyết viết bài báo đó, rồi gửi qua Email về cho tòa soạn. Sáng ngày hôm sau Nhật Hạ ngủ dậy đã thấy Lý Thế Bằng trả lời lại: “Nhật Hạ, cháu đang ở thành phố T à?”
“Vâng. Cháu thăm thú ở đây vài hôm, dăm bữa nửa tháng nữa chắc lại đến nơi khác chú ạ”
“Ở đó có quen không? Cuộc sống có tốt không?”
“Tốt ạ. Mọi người ở đây chân chất tốt bụng lắm”
“Ừ, chú đã đọc bài viết của cháu rồi, rất hay. Chú sẽ gửi lại cho bộ phận biên tập. Tiền nhuận bút sẽ trả vào tài khoản cháu sau nhé”
“Vâng ạ. Cháu cảm ơn chú”
***
Hôm nhận được khoản nhuận bút từ công việc cộng tác viên lần đầu tiên, Nhật Hạ đem hết số tiền đó đi mua thịt và cá, nấu gần một trăm xuất cơm từ thiện, cùng các bạn sinh viên và Đỗ Ngọc Phong mang đến bệnh viện thành phố để phát.
Đỗ Ngọc Phong trán nhễ nhại mồ hôi, gói xong xuất cơm cuối cùng mới quay sang bảo Nhật Hạ: “Lần sau Hạ cho tôi góp tiền nha, một mình Hạ bỏ tiền nấu chừng này cơm tốn kém quá, mà cơm ngon, người ta cứ đến xin nườm nượp đó. Tôi góp vào một phần để nấu thêm 100 xuất nữa”
Nhật Hạ bật cười: “Được luôn”
Đỗ Ngọc Phong đưa khăn ướt cho cô: “Hạ lau mặt đi, đổ mồ hôi đầm đìa rồi”. Anh ta cười: “Nhưng mà nóng, má hồng lại càng xinh đó”.
Cô xấu hổ, gò má lại càng ửng đỏ. Nhật Hạ nhận lấy khăn ướt, lau mặt mũi xong, lại cùng với mọi người xách đồ ăn lỉnh kỉnh về.
Lúc đi vào khu trọ, cô tình cờ nghe tiếng tivi từ trên nhà cô chú chủ nhà vọng xuống: “Ngày hôm nay, cục phó cục Cảnh sát hình sự thành phố C vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vì có liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến hàng nghìn tỷ đồng…”
Bước chân Nhật Hạ lập tức khựng lại, cô nhìn vào màn hình lớn, ở đó đang chiếu một đoạn video viện kiểm sát và cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam Đỗ Hoành. Cô nhận ra người này, chính là người đã tiếp nhận lời khai của cô trước khi Nhật Hạ đến tỉnh Z.
Ông ta có liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến? Bọn Ghế Đẩu sao?
Nghĩ đến đây, sống lưng của Nhật Hạ ngay lập tức lạnh toát, cuối cùng cũng hiểu vì sao đêm đó lại có một đám sát thủ đuổi theo cô đến bốt gác ở tỉnh Z. Hóa ra cô đã bị theo dõi ngay từ lúc rời khỏi cục Cảnh sát, suýt nữa thì bị Đỗ Hoành gi*t ch*t để bịt đầu mối.
Khoan đã, nếu ông ta đã theo dõi cô ngay từ khi rời khỏi Cục cảnh sát, vì sao không ra tay ngay lúc cô về nhà lấy đồ, hoặc là ở trên đường? Dựng hiện trường giả một vụ tai nạn giao thông dễ hơn đến tận bốt gác để gi*t người? Sao lại phải vòng vo tốn công như thế?
Nhật Hạ nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có điểm không đúng, nhưng lại không giải thích được vì sao lại như vậy. Cô đứng ngẩn người xem hết bản tin thời sự mới lững thững đi về phòng, lúc sắp đến nơi, bỗng dưng lại nghe mấy bạn sinh viên ở phòng bên cạnh hỏi nhau: “Mày có thấy hoa tai của tao đâu không?”
“Hoa tai gì cơ?”
“Hoa tai màu xanh đó. Rõ ràng tao để trên cửa sổ, sao lại không thấy nhỉ?”
Nhật Hạ nghe đến đây, đột nhiên trong đầu lại lóe lên một suy nghĩ khiến cô cảm thấy vô cùng kinh hãi.
Hôm đó, khi cô đến tỉnh Z, trên tai có đeo hoa tai gắn camera của tòa soạn, sau đó trong quá trình bỏ chạy vào rừng thì bị rơi mất, tìm mãi cũng không được. Giả sử như chiếc hoa tai đó có thể phát tín hiệu định vị mà cô không biết, rồi một ai đó lần theo cô đến tận tỉnh Z thì sẽ ra sao?
Tim cô đập thình thịch trong ngực, ban đầu còn tự nhủ mình quá đa nghi, làm sao Lý Thế Bằng lại có thể liên quan đến bọn Ghế Đẩu được chứ? Giám đốc tòa soạn tốt như thế, làm sao hại cô được chứ?
Nhật Hạ tự trấn an mình như vậy, nhưng khi về phòng, cô vẫn mở laptop ra, vào website của công ty chuyên sản xuất camera đó tra thử. Cô nhắn tin cho admin của web, rất nhanh sau đó đã được đối phương rep lại, công ty đó ở nước ngoài, vì vậy phải giao tiếp bằng tiếng anh.
Admin hỏi cô muốn tìm loại hoa tai nào, Nhật Hạ vẫn còn nhớ mã số ghi ở phía sau mặt hoa tai, liền ghi ra. Admin kiểm tra hơn 10 phút mới trả lời lại: “Đây là sản phẩm đặt riêng, ngoài các chức năng như quay video, thu âm, còn có thêm chức năng định vị”
Nhật Hạ hỏi lại: “Chính xác là đặt riêng sao? Họ đặt thêm chức năng định vị?”
“Đúng vậy. Có thêm chức năng định vị như loại đó thì giá thành sẽ đắt hơn khoảng 1000 USD”
“Vâng, cảm ơn anh, tôi sẽ cân nhắc”
“Không có gì. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm thì nhắn cho tôi nhé”.
Lý Thế Bằng chưa từng nói cho mọi người trong tòa soạn biết hoa tai có chức năng định vị. Mỗi lần mọi người cần dùng đều lấy để đi quay, sau đó đem về trả, nhưng hoa tai khá nặng, các phóng viên thường không thích dùng loại đó mà chỉ hay sử dụng loại giống cúc áo, chỉ có Nhật Hạ là thích đeo hoa tai này.
Nghĩ lại, khi cô nói muốn theo vụ án của Đỗ Vũ Khôi, Lý Thế Bằng chính là người chủ động đưa cho cô hoa tai, bảo cô đem theo.
Nếu xâu chuỗi mọi việc lại thì có thể tạm hiểu rằng: Hôm đó Đỗ Hoành tiếp nhận tin báo của cô trước, 30 phút sau mới thông báo cho Lý Thế Bằng. Khi ấy, Lý Thế Bằng mới định vị để dò tìm vị trí của cô, sau đó mới phái đám sá*t th.ủ lên đường đến tỉnh Z. Cũng vì như vậy, nên bọn chúng mới đến bốt gác sau cô chỉ 30 phút!
Nhật Hạ nghĩ đến đây thì sống lưng bất chợt lạnh toát, cô không biết suy đoán của mình có đúng hay không, nhưng việc quan trọng như vậy vẫn phải thông báo cho cảnh sát biết.
Cho nên, sau gần một tháng không mở nguồn điện thoại, Nhật Hạ quyết định bật lại máy. Màn hình khởi động xong, cô bấm số gọi cho Tạ Quang Nguyên, rất nhanh chỉ một giây sau đường dây đã thông.
Giọng Tạ Quang Nguyên hốt hoảng: “Nhật Hạ, em đang ở đâu? Tình hình gấp lắm, em tìm một chỗ nào an toàn để …”
Nhật Hạ cứ nghĩ Tạ Quang Nguyên lo lắng cho mình vì rời khỏi thành phố C, cô lười nghe nên ngắt lời: “Anh Nguyên, em phát hiện ra một chuyện. Lúc trước đến tỉnh Z có lẽ hoa tai của em có phát tín hiệu định vị, người đưa cho em chiếc hoa tai ấy là ….”
Ba chữ Lý Thế Bằng còn chưa kịp nói ra, trên thái dương của cô đã bị một vật cứng rắn lạnh toát tì vào. Nhật Hạ liếc qua chiếc gương trước mặt, phát hiện ra người cô định nói đã xuất hiện bên cạnh cô từ bao giờ.
Ban nãy cô quá vội, không đóng cửa, hắn lẻn vào không một tiếng động, họng s/ú*/ng giảm thanh chĩa thẳng vào đầu cô.
Lý Thế Bằng nói bằng khẩu hình: “Tắt điện thoại”.
***
Lời tác giả: Chỉ còn 1 đoạn nữa là kết truyện rồi, một truyện rất dài của bạn Hổ, cũng khá ly kỳ hấp dẫn, phiêu lưu kịch tính, và cũng khá hay đúng không các chị em? Mọi người có nhận xét gì về truyện không? Khen cũng được, chê cũng được, tớ muốn nghe hết. Heheee. Nhớ bình luận cho tớ đọc nhé.
iu mọi người rất nhiều ❤️❤️❤️
