Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 8
Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0
Đoạn 8
Kiến thức về vũ k.hí quân sự thành thục, đưa ra lời nhận xét rất chính xác. Ban nãy Võ Hoàng Việt quan sát cũng phát hiện ra những điểm như Nhật Hạ vừa nói, anh nghĩ mình có thể cùng Lê Thanh Phong cắt dây nối của 2 chiếc đồng hồ, nhưng còn chiếc đồng hồ thứ 3 thì chưa có cách giải quyết.
Nhật Hạ nói cô có cách giúp, nhưng một phần vì anh không có nhiều sự tin tưởng ở cô, Nhật Hạ dù sao cũng là phóng viên, cô không phải chuyên gia r/à ph.á b.o.m m.*ìn, phần còn lại là vì cô chỉ là một công dân bình thường, việc gỡ m.ìn quá nguy hiểm, mà cái Võ Hoàng Việt sợ nhất là chỉ cần một sai sót, sẽ làm ảnh hưởng đến tính mạng của những người không liên quan.
Nhưng đứng trước sinh mạng của rất nhiều anh em trong đội, anh vẫn buộc phải cân nhắc: “Cô đã từng phá m.ìn lần nào chưa? Vì sao lại có kiến thức về loại m.ìn này”.
“Tôi từng xem bố tôi c.ắt ngòi nổ của loại m.ìn này một lần, lúc còn nhỏ”. Nhật Hạ nhìn thời gian vẫn nhanh chóng trôi đi trên màn hình, sốt ruột nên chỉ nói đại khái: “Bố tôi trước đây từng đi bộ đội, thuộc tiểu đoàn Công Binh, chuyên rà ph/á b.o/m m.ìn”
Trái tim đang kéo căng của toàn đội có cảm giác được thắp lên hy vọng. Tạ Quang Nguyên mặt tái nhợt, không dám lên tiếng, nhưng ánh mắt của anh ta đầy mong đợi nhìn Võ Hoàng Việt. Ngay cả Lê Thanh Phong cũng nói: “Đội trưởng, chỉ còn 3 phút, đội rà p.há b.om m.ìn đến không kịp. Chúng ta… cứ thử tin tưởng cô ấy thử xem”
Võ Hoàng Việt nhìn chằm chằm sợi dây leo dưới chân, trong lòng đấu tranh dữ dội. Anh nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, lại sợ phải nghĩ đến kết cục có thể sẽ xảy ra, cuối cùng, trước sự chờ đợi của mọi người, anh đành phải hạ quyết tâm, nghiến răng nói: “Vào đi. Đi sát về phía bên phải, theo dấu chân vừa rồi của tôi. Tuyệt đối không được động vào bất cứ thứ gì”.
Nhật Hạ gật đầu, nâng dây cảnh cáo lên, nhanh chóng đi vào bên trong. Mạnh Tân gọi tên cô, định ngăn cô lại, nhưng sau đó cậu ta bị ánh mắt Võ Hoàng Việt doạ sợ, lập tức lùi về phía sau. Khi Nhật Hạ đi tới gần vị trí đặt m.ìn, đồng hồ hiển thị 3 phút 05 giây. Võ Hoàng Việt buộc phải lựa chọn tin tưởng cô, anh nhanh chóng phân phó:
“Nguyên, gọi video cho người của đội rà phá b.o/m m.ìn”
“Rõ”
“Phong, xử lý đồng hồ ở gần cậu nhất”
“Rõ”.
“Nhật Hạ”.
Cô lập tức đứng thẳng người: “Vâng”.
“Đồng hồ bên tay phải cô. Dành 30 giây để nhìn thật kỹ cấu tạo, lên phương án xử lý. Nhớ kỹ, chỉ quan sát, khi chưa có lệnh của tôi, tuyệt đối không được tuỳ tiện động vào đồng hồ”.
“Rõ”. Nhật Hạ nói lời này vẫn cảm thấy hơi ngượng miệng. Nhưng Võ Hoàng Việt không bận tâm, nhanh chóng nói thêm:
“Tôi xử lý chiếc đồng hồ ở chính giữa. Chúng ta cùng hành động một lúc”. Anh liếc nhìn một vòng những người xung quanh, thần sắc bình tĩnh tựa như núi thái sơn: “Lần này chỉ được phép làm đúng, không được phép làm sai. Mọi người chỉ được phép s.ố/ng, không được phép bỏ mạng tại đây. Nghe rõ không?”
Những người xung quanh lập tức hô vang: “Rõ”.
Có lẽ vì tiếng hô này quá gãy gọn khí thế, cũng có lẽ vì lần đầu được đứng giữa những người cảnh sát, cùng họ đấu tranh giành sự sống, cho nên bỗng dưng Nhật Hạ cảm thấy trong lòng rất khó tả, như được tiếp thêm động lực, vững tin và mạnh mẽ hơn.
Cô lập tức ngồi xuống quan sát đồng hồ đếm ngược, phát hiện ra thứ này không phải đồ quá tiên tiến, nó chỉ cải tiến hơn loại mà bố cô đã p.há vào năm xưa một chút, từ 1 đồng hồ thành 3 đồng hồ, nếu như không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cô tự tin có thể sẽ ph.á được.
Ở phía bên kia, Tạ Quang Nguyên cũng đã kết nối video với người có kinh nghiệm nhất ở đội rà ph.á b.o/m mì.n của quân đội. Người đó cũng xác nhận đó là loại mìn RAPDA400, cắt đồng thời 3 ngòi n.ổ ở đồng hồ đếm ngược là có thể phá được, nhưng để làm được việc này, 3 người p.há m.ìn phải có ý chí vững vàng, bình tĩnh cắt từng mạch, không được phép run tay.
Võ Hoàng Việt nghe xong liền quay đầu nhìn Nhật Hạ, cô vẫn chăm chú quan sát đồng hồ đếm ngược, không nghe được người nói trong video, nhưng miệng lại nói một cách thành thục: “Bên phải đồng hồ có một con ốc vít, chỉ cần mở ốc vít này sẽ mở được mặt đồng hồ. Phía bên trong có 8 loại dây đủ m.àu sắc. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước tiên cắt dây màu xanh dương, chú ý thời gian đồng hồ đếm ngược, sau đúng 5 giây khi cắt dây đầu tiên, phải ngay lập tức cắt dây màu đỏ. Đợi thêm 5 giây thì tiếp tục cắt dây màu nâu. Cắt xong, đồng hồ sẽ ngay lập tức chạy nước rút 10 giây tiếp theo, thiếu 10 giây nó sẽ phát n.ổ. Đủ 10 giây thì thời gian sẽ ngừng. Vì vậy, tổng thời gian cần làm tối thiểu là trên 20 giây”.
Chuyên gia rà p.há bo/m m.ìn Vũ Hoàng nghe cô phân tích thì lập tức đồng tình: “Phương án phá m.ìn chuẩn xác, có thể tiến hành theo phương pháp này. Nhưng vẫn phải mở mặt đồng hồ ra quan sát số lượng và màu sắc của dây bên trong thì mới khẳng định có đúng hay không?”. Ông ta hỏi: “Cô là người thuộc đội nào?”
Võ Hoàng Việt nói: “Người phối hợp của đội chúng tôi”.
“Rất có kiến thức”. Thượng tá Vũ Hoàng nhận xét xong, lại hỏi: “Còn bao nhiêu giây”.
“2 phút 45 giây”. Tạ Quang Nguyên đáp.
“Lập tức tiến hành theo phương án vừa rồi. Tôi sẽ quan sát kỹ và hướng dẫn mọi người từ xa. Cắt dây theo hiệu lệnh của tôi”.
“Rõ”
Võ Hoàng Việt quay đầu quan sát đồng hồ lần nữa, sau đó lập tức hạ lệnh mở đồng hồ. Nhật Hạ được anh đưa đến một chiếc tua vít nhỏ, một chiếc kìm cắt, còn Lê Thanh Phong và anh dùng mũi d.a*0 để mở mặt đồng hồ. Trước khi đặt d.a*0 lên ốc vít, Võ Hoàng Việt nhắc lại lần nữa: “Hành động cẩn thận đến mức tối đa, không gây ra chấn rung lớn với đồng hồ hoặc nền đất dưới chân”.
“Rõ”.
“Tôi đếm đến 3, bắt đầu mở ốc vít”
Mọi người trong khu vực dễ phát n*ổ không dám động dậy, chỉ căng thẳng nín thở nhìn ba người đang ôm 3 mặt đồng hồ. Võ Hoàng Việt trước khi đếm đột nhiên nhìn Nhật Hạ, nói một câu: “Bình tĩnh, không tự ý hành động, cũng không cần sợ, biết không?”.
Mặc dù anh không nói ra, nhưng Nhật Hạ còn có thể cảm nhận được nửa vế phía sau Võ Hoàng Việt chưa nói. Đó là: Nếu xảy ra chuyện, tôi sẽ bảo vệ cô. Nhưng Nhật Hạ, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện.
Mắt cô tràn đầy kiên định, gật đầu thật mạnh. Lúc này mới nghe tiếng anh nói: “Một, hai, ba. Bắt đầu mở vít”.
Cả ba người nhanh chóng xoay ốc vít dưới tay. Chỉ chưa đầy 3 giây, 3 chiếc ốc vít đã được tháo ra đồng thời cùng lúc. Thượng tá Vũ Hoàng nhanh chóng quan sát bên trong qua video, thấy đúng như lời Nhật Hạ vừa nói, trong mặt đồng hồ có 8 dây đủ màu sắc, có dây màu đỏ, màu nâu, nhưng lại không có dây màu xanh dương.
Hơi thở của Vũ Hoàng và mọi người ngay lập tức ngưng trệ. Ông ta trợn mắt nhìn đi nhìn lại, sau đó mới nói lớn: “Không có dây màu xanh dương. Cô gái vừa rồi, theo cô thì thay dây đó bằng dây nào?”
Nhật Hạ nhìn chằm chằm đống dây nhợ lằng nhằng bên trong, nghiến răng: “Màu đen”.
Trong lòng Thượng tá Vũ Hoàng cũng xác định như vậy, nhưng vẫn hỏi cô: “Vì sao?”
“Màu đỏ đại diện cho Hoả, màu nâu đại diện cho Thổ, màu còn lại xanh dương đại diện cho Thuỷ. Nhưng màu đen cũng đại diện cho Thuỷ. Không có màu xanh dương thì thế chỗ bằng màu đen”.
“Thời gian còn bao nhiêu?”
“1 phút 50 giây”
Thượng tá đột nhiên gọi tên Võ Hoàng Việt: “Đội trưởng Việt”.
“Tôi đây”. Anh vẫn bình tĩnh quan sát, vẻ mặt không lộ ra chút sốt ruột hay lo lắng nào.
“Trong rà p.há b.om m.ì*n, mọi việc đều có xác suất. Tôi không thể nói 100% sẽ phá được một loại b.o.m m.ì*n nào, nhưng tôi sẽ cố gắng làm hết mọi thứ trong khả năng của tôi. Những lần trước, nếu xảy ra sai sót thì người gánh chịu hậu quả trực tiếp là chúng tôi, nhưng lần này, nếu tôi sai, người chịu trách nhiệm về tất cả mọi việc lại là các cậu”.
Võ Hoàng Việt hiểu ý của ông ấy, chuyên gia chỉ tư vấn, còn gánh sinh mạng của tất cả mọi người ở đây lại là anh. Anh phải quyết định.
Võ Hoàng Việt cân nhắc một chút rồi quay đầu nói với Nhật Hạ: “Cắt dây màu đen”.
Cô ngước mắt nhìn anh: “Vâng”.
Tạ Quang Nguyên lập tức tên tiếng: “Để bọn em đếm”. Cậu ta muốn gánh trách nhiệm cùng Võ Hoàng Việt, nhưng lúc này không thể di chuyển, chỉ có thể giúp bằng việc đếm.
Những người còn lại trong đội cũng đồng thanh: “Đội trưởng, chúng ta lên cùng một chiếc thuyền rồi. Có sống cùng sống, thuyền lật cùng ch*t. Bọn em đếm, các anh cắt dây”.
Quai hàm Võ Hoàng Việt bạnh ra, sức mạnh nội tâm đạt đến đỉnh điểm. Anh nghiến răng, thở hắt ra một tiếng: “Bắt đầu đếm. Tới 3 thì đồng loạt cắt dây. Là dây màu đen”.
“Rõ”. Cả đội cùng đồng thanh, tiếng hô vang vọng khắp khu rừng lạnh lẽo. Mây mù trên đầu bị nắng xua tan, những tia nắng lấp sau đám mây lộ ra, xuyên qua từng tán lá: “Một”
“Hai”
Đến 3, Nhật Hạ lập tức dùng kìm cắt dây màu đen, hai người đàn ông còn lại dùng d.a*0 cắt một đường ngọt xớt ở 2 dây còn lại. 3 tiếng “Phựt” vang lên đồng thời cùng lúc, m.ìn không nổ. Những trái tim căng đến mức ngừng đập cũng được sống lại, ai nấy đều khẽ thở phào.
Vũ Hoàng vuốt mồ hôi trên trán. Không kịp khen ngợi, chỉ kịp đếm thời gian: “Còn 2 dây, chuẩn bị cắt dây màu đỏ. Một, hai. Cắt”.
Dây màu đỏ cũng nhanh chóng bị cắt, m.ìn không nổ. Đồng hồ lại trôi đi thêm 5 giây nữa, chỉ còn nhiệm vụ cắt dây màu nâu.
Thời gian trên đồng hồ còn 35 giây, khi về giây thứ 32, thượng tá Vũ Hoàng lại lập tức hô Cắt lần nữa. Đúng như lời Nhật Hạ nói, khi cắt dây màu nâu, đồng hồ nhanh chóng chạy nước rút 10 giây rồi dừng lại.
Nhìn thời gian dừng ở 21 giây, không có tiếng phát n.ổ, tảng đá đè nặng khủng khiếp trên tinh thần của mọi người cũng lập tức nhẹ bớt, ai nấy đều thở hắt ra, vai thõng xuống, ngay cả chuyên gia cũng nghĩ rút cuộc m.ìn đã được phá, nhưng Võ Hoàng Việt vẫn nhìn chằm chằm vào đồng hồ, ngay sau đó, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi.
Võ Hoàng Việt được rèn luyện ở trường huấn luyện đặc biệt, thính lực và giác quan nhạy bén phi thường. Anh ngửi thấy mùi khét bắt đầu toả đi trong không khí, tai nghe thấy một tiếng “tích tắc” khác, rất nhỏ, nhỏ đến mức như lẫn vào trong hơi thở của những người đứng xung quanh. Đại não của anh lập tức suy luận, chỉ hai giây sau đã gầm lên một tiếng: “Tản ra. Ngay lập tức. Tản ra”.
Những người thuộc đội cảnh sát hình sự phản ứng quá nhanh, nghe lời này xong liền nhanh như chớp tản ra, núp sau những thân cây lớn gần đó. Nhật Hạ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy cả người được xách lên, Võ Hoàng Việt chẳng hiểu lấy sức mạnh từ đâu mà chỉ một tay đã nhấc bổng được cô, nhanh như cắt lôi cô chạy thật xa hết mức có thể.
Khi tiếng “đùng đoàng” như sấm nổ vang lên, Võ Hoàng Việt lập tức đẩy ngã Nhật Hạ nằm xuống đất. Anh khom người ôm lấy đầu cô, dùng toàn bộ cơ thể mình che chắn cho Nhật Hạ.
Cô nằm dưới lồng ngực vững chãi của anh, nghe được hàng loạt âm thanh sắc nhọn ghim phầm phập vào thân cây, nghe cả tiếng hít thở và tiếng tim đập mạnh mẽ của Võ Hoàng Việt. Anh cắn chặt răng giữ nguyên một tư thế, hứng toàn bộ bụi đất từ vụ nổ đổ xuống.
Cũng may, phạm vi n.ổ của mìn không quá lớn, chỉ ầm ầm chừng chưa đầy 10 giây đã yên tĩnh trở lại. Khi bụi đất bắt đầu tan đi, Võ Hoàng Việt mới buông Nhật Hạ ra, kéo cô ngồi dậy: “Không sao chứ?”
Nhật Hạ tuy từng theo bố ph.á mì*n, nhưng lại chưa thực sự gặp m.ì/n nổ, sợ đến mức mặt tái mét, lắp bắp: “Tôi… tôi không sao”.
Võ Hoàng Việt nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, xác nhận cô không sao mới quay đầu hét to một tiếng: “Mọi người không sao chứ? Có người nào bị thương không?”
Những người cảnh sát phủi bụi bước ra khỏi gốc cây, mặt người nào cũng xanh rợt: “Báo cáo đội trưởng, tất cả đều an toàn”.
Nghe vậy, lòng Nhật Hạ mới có cảm giác tim mình đập trở lại, cô không biết vì sao đã ngừng được thời gian trên đồng hồ đếm ngược rồi mà m.ìn vẫn nổ. Chẳng lẽ phương pháp của cô sai sao? Suýt nữa thì hại ch*t mọi người rồi. May mà Võ Hoàng Việt nhạy bén phi thường, phát hiện ra kịp lúc.
“Không phải lỗi của cô”. Anh dường như chui vào ruột gan cô, không cần Nhật Hạ nói ra cũng hiểu cô đang nghĩ gì trong lòng.
Nhật Hạ sửng sốt ngước lên nhìn anh, phát hiện ra lúc này đầu tóc anh đầy bụi đất, sườn mặt cũng dính bụi, nhưng Võ Hoàng Việt vẫn rất sáng sủa đẹp trai. Anh như ánh mặt trời ở bên ngoài khu rừng, mạnh mẽ xuyên vào những góc tối tăm nhất, chiếu xuống mặt đất.
Phía bên kia, Lê Thanh Phong không nhịn được mắng một tiếng: “Cắt dây rồi mà vẫn nổ. Việt, kẻ đặt mì.n không những muốn phá nát hiện trường, còn cố ý gi*t bằng được chúng ta”
Võ Hoàng Việt gật đầu: “Dưới đất không chỉ chôn m.ìn RAPDA400 mà còn có loại m.ì/n khác, ngưng được thời gian kí.ch nổ của mì/n RAPDA400 thì đồng thời cũng k.ích hoạt loại m.ìn kia”.
Tạ Quang Nguyên đ./ấm mạnh vào thân cây, chỉ muốn chửi thề: “G.i*t người xong còn đặt bẫy gi*t cảnh sát, em mà tóm được hắn…”.
“Cũng may anh Việt phát hiện kịp thời, nếu không, cả đám chúng ta xong rồi”.
“Khoan đã… đội trưởng, anh bị thương rồi”.
Nhật Hạ nghe đến đây liền giật mình, cô lập tức kiễng chân nhìn ra sau anh, phát hiện ra lưng anh bị thương. Chẳng rõ là bị mảnh m.ìn hay mảnh đá sắc nhọn xé rách, chỉ thấy m.áu ròng ròng chảy xuống, ướt đẫm một mảng áo lớn.
Tay cô lập tức run bần bật: “Anh bị thương rồi, chảy nhiều m.áu lắm”
“Vậy à?”. Vẻ mặt của Võ Hoàng Việt không biểu cảm gì, thậm chí còn không thèm hốt hoảng: “Chắc vết thương nhỏ, không đau”.
Nhật Hạ hoàn toàn cạn lời. Vết thương nhỏ thì sẽ không chảy m.áu nhiều như vậy, mà đã chảy m.áu nhiều như thế, chắc chắn sẽ đau. Nhưng cô không thể cãi với anh, cũng không thể bảo Võ Hoàng Việt sớm đi bệnh viện, lúc này không ai biết được m.ìn có tiếp tục nổ nữa không, đến chân còn không nhấc được, nói gì đi đâu chứ?
Rất may, ngay sau đó đội rà phá b.o/m m.ìn cũng đến hiện trường. Nhìn khung cảnh tan hoang ở đây, đoán được việc vừa xảy ra sau khi bị ngắt liên lạc, sắc mặt của Vũ Hoàng lập tức nặng nề thêm mấy phần.
Lát sau, khi xác định mọi thứ đã an toàn, mọi người trong đội cũng bình an, Thượng tá Vũ Hoàng tiến đến chỗ Võ Hoàng Việt, vỗ vai anh: “Cậu làm tốt lắm”.
Võ Hoàng Việt lịch sự mỉm cười: “Cảm ơn chú”.
“Vết thương trông cũng nặng đấy, đến bệnh viện kiểm tra đi. Để lâu không tốt đâu”
“Vâng”
Những người trong đội hình sự không bị thương tiếp tục ở lại làm việc, thu thập các mảnh th.i th*ể, pháp y cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cùng phối hợp với quân đội làm việc. Dây cảnh báo được căng trở lại, phạm vi rộng gấp 3 lần lúc đầu.
Võ Hoàng Việt cần tới bệnh viện xử lý vết thương nên không thể ở lại, Nhật Hạ cũng không được phép ở lại. Anh đưa cô ra khỏi khu vực cấm, đến sát rìa khu rừng mới thấy xe của Mạnh Tân.
Trước khi xuống xe, Nhật Hạ quay đầu nhìn Võ Hoàng Việt, muốn hỏi đến vết thương, nhưng cuối cùng chỉ nói: “Cảm ơn anh”.
“Khu vực này sắp bị cấm quay phim chụp hình toàn bộ, hai người có ở đây cũng không thu được tin tức gì. Cứ về đi, nếu có tin tức có thể công bố với truyền thông, tôi sẽ thông báo với cô”.
“Tôi biết rồi”. Nhật Hạ do dự vài giây rồi cũng nói: “Anh mau đến bệnh viện đi. Có vấn đề gì thì cho tôi biết nhé”. Cô dời mắt khỏi anh, lòng quẫn bách không yên: “Anh bảo vệ tôi nên mới bị thương mà”
Võ Hoàng Việt chỉ nói: “Gặp cô sau”
Nhật Hạ xuống xe, Tạ Quang Nguyên cũng nhanh chóng đạp chân ga rời đi. Võ Hoàng Việt ngồi bên trong vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng chỉ mấy giây sau, anh lại đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu.
Nhật Hạ đi bộ về phía Mạnh Tân, cậu ta cũng nhanh chóng chạy lại, dang tay ôm lấy cô: “Chị Nhật Hạ, chị có sao không? Ban nãy em nghe tiếng nổ lớn lắm, em cứ sợ chị bị sao rồi…”
Nhật Hạ không ngờ Mạnh Tân lại xúc động như vậy, ngẩn ra hai giây rồi gượng gạo giơ tay lên, vỗ vỗ lưng Mạnh Tân: “Tôi không sao. Vẫn còn lành lặn đây thôi. Số tôi cao lắm, ch*t làm sao được mà ch*t”.
“Mì.n nổ thì có gì mà không ch*t”. Mạnh Tân càng ôm chặt hơn: “Không sao là tốt rồi, tốt rồi”.
Võ Hoàng Việt nhìn đến đây thì Tạ Quang Nguyên cũng rẽ sang một hướng khác, hai người đang ôm nhau kia nhanh chóng biến khỏi tầm mắt anh, thế nhưng, Võ Hoàng Việt vẫn nhìn gương chiếu hậu thêm một lúc lâu nữa mới lặng lẽ nhắm mắt.
Người dân vô tội không xảy ra vấn đề gì, vậy là yên tâm rồi!
