Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 7
Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0
Đoạn 7
Nhật Hạ ngại không dám nhận, nhưng Võ Hoàng Việt cứ xách túi đồ đi trước, cô cứ chối đây đẩy thì không tiện, cuối cùng lại chống nạng theo sau.
Võ Hoàng Việt giữ thang máy đợi cô, chờ tới khi Nhật Hạ đứng vững ở bên trong mới ấn nút đi lên. Màn hình điện tử chầm chậm nhảy số, đến tầng 3, Nhật Hạ mới hỏi: “Tên ‘Anh Báo’ đó đã bị bắt chưa ạ?”
Võ Hoàng Việt hiểu ý cô muốn hỏi gì, cân nhắc một chút rồi đáp: “Tạm thời vẫn chưa bắt được, chúng tôi đang tích cực triển khai tìm kiếm. Cô cứ ở đây thêm vài ngày, khi nào bên ngoài thực sự an toàn, tôi sẽ thông báo với cô”.
“Vâng”. Nhật Hạ gật đầu: “Được các anh cho ở đây, đối với tôi đã là đãi ngộ rất tốt rồi. Anh còn mua cả đồ ăn thế này, tôi nhận nhiều quá sẽ áy náy lắm. Tôi nghỉ việc nhưng vẫn có lương mà”. Cô ngước lên nhìn bóng dáng cao ngất của Võ Hoàng Việt: “Hơn nữa việc anh trả tiền viện phí cho tôi lần trước, tôi còn chưa cảm ơn anh”.
“Bữa cơm hôm nay chẳng phải cô cảm ơn rồi à?”. Võ Hoàng Việt để cô trả tiền bữa ăn là vì lý do này, tay anh vẫn nắm chặt túi đồ, nói rất tự nhiên: “Đồ ăn này không liên quan đến đãi ngộ của Cục cảnh sát đối với người tố giác. Là đãi ngộ của riêng đội của chúng tôi. Cô vừa giúp đám đàn ông trong đội hình sự của tôi một việc còn khó hơn cả phá án đấy”
“Ồ”. Khi nói những lời này, anh không hề cợt nhả, nhưng Nhật Hạ vẫn thấy rất buồn cười. Cô cũng đùa lại: “Chọn giúp một ít thực phẩm mà đãi ngộ lớn thế này, lần sau nếu cần thì cứ gọi tôi nhé. Tôi phải tranh thủ kiếm chác mới được”.
“Được”.
Thang máy vang lên “Ting” một tiếng, cửa mở ra, Võ Hoàng Việt không nói nữa, nhanh chóng đi ra trước, lại giữ thang đến khi Nhật Hạ đi ra ngoài hành lang mới lững thững xách túi đồ đi sau.
Nhật Hạ mời anh vào nhà uống chén trà, nhưng Võ Hoàng Việt cảm thấy không tiện, vì vậy, anh chỉ đi vào, đặt túi đồ của cô ở dưới chân tủ lạnh, nhìn qua căn bếp một vòng rồi lập tức quay ra.
Chỉ một cái nhìn rất nhanh thôi, nhưng Võ Hoàng Việt vẫn đủ phát hiện ra chậu xương rồng khô héo trên bệ cửa sổ của anh đã được vặt hết lá hỏng, đá lót bên dưới cũng được rửa sạch, từng lớp chồi non bé xíu đang chen lên từ thân cây. Những lớp bụi mỏng trên lớp cửa kính cũng đã được gột rửa sạch sẽ, gió đông từ bên ngoài thổi vào, anh dường như còn ngửi được mùi nước lau bếp hương hoa ly nhàn nhạt thơm thơm.
Võ Hoàng Việt thầm nghĩ, đúng là căn nhà có bàn tay phụ nữ, ấm cúng và sạch sẽ tinh tươm hẳn!
Khi anh quay về phòng khách, Nhật Hạ vẫn đang loay hoay thay dép đi trong nhà. Cô mua toàn là dép nam, chỉ đi được một chân, nhưng vì rộng nên cứ nhảy một bước là lại rơi dép. Võ Hoàng Việt thấy vậy thì hơi buồn cười: “Không còn đôi nào bé hơn à?”
“Không có. Hôm trước tôi xuống siêu thị mua, nhưng chỉ có dép nam thôi. Tôi mua size bé nhất rồi mà đi vào vẫn rộng”. Nhật Hạ xỏ chân vào dép lần nữa, chống nạng lặng liễng đi vào.
Võ Hoàng Việt tránh đường cho cô, hỏi: “Bác sĩ bảo bao giờ thì có thể tháo bột?”
“Sang tuần đến kiểm tra, nếu ổn thì có thể tháo bột ạ”. Cô đáp: “Nhưng tôi cảm thấy chân lành rồi, chỗ bị rạn không còn đau nữa, chỉ ngứa thôi”
“Chân bị bó bột lâu ngày sẽ ngứa. Tháo bột ra sẽ đỡ thôi”. Anh xách túi đồ của mình, bảo cô: “Cô nghỉ sớm đi, tôi về đây”.
Nhật Hạ cũng không giữ anh, cô chống nạng tiễn anh ra cửa, tới khi dép dưới chân rơi đến lần thứ 3 thì Võ Hoàng Việt không nhìn nổi. Anh cúi xuống, nhặt chiếc dép lên rồi để vào tủ thay giày gần đó: “Không đi dép cũng được, sàn nhà là nhựa giả gỗ, dính mồ hôi cũng không hỏng được”.
“À…”. Gò má Nhật Hạ lập tức nóng bừng, đúng là lâu nay chống nạng vẫn luôn khó đi dép, nhưng lại sợ nếu đi chân không, mồ hôi chân ra sẽ làm hỏng sàn gỗ nhà anh. Không ngờ Võ Hoàng Việt từ đầu đến giờ không hỏi, nhưng lại hiểu được sự e ngại trong lòng cô.
Đầu móng chân cô dường như cũng xấu hổ, bấu chặt xuống sàn: “Thế mà tôi cứ tưởng là sàn gỗ. Đi ấm chân lắm”.
“Ừ”. Anh quay người đi ra, còn đóng cửa lại giúp cô: “Ở góc phía đông tầng 1 có một cửa hàng nhỏ bán đồ tạp hóa. Thứ gì cũng có. Chừng nào cô qua xem”
“Vâng”
“Tôi về đây”.
Sau khi Võ Hoàng Việt đi rồi, Nhật Hạ nhìn chiếc dép vứt lẻ loi ở chỗ thay giày, nghĩ nghĩ một lúc rồi quyết định mặc kệ, đi chân trần vào trong nhà bếp. Lúc xếp đồ vào tủ lạnh, cô phát hiện ra túi thực phẩm mà Võ Hoàng Việt mang đến giống hệt như những đồ cô đã chọn mua cho đội của anh, nhưng giá tiền mỗi loại có chênh lệch một chút. Có lẽ ban nãy anh đã bảo nhân viên siêu thị nhặt thêm một túi y hệt cho cô.
Nhật Hạ nghĩ đến đây liền bật cười, chẳng trách anh nói việc bếp núc còn khó hơn phá án. Đàn ông không biết mua thực phẩm, muốn dành “đãi ngộ” cho người khác, vậy thì chỉ còn cách lấy thêm một túi y hệt thôi. Vừa tiện lại vừa sử dụng được, đằng nào cũng do Nhật Hạ tự tay chọn mà ^__^
***
Sang tuần tiếp theo, Nhật Hạ đến bệnh viện kiểm tra lại và tháo bột, lúc chân đi lại được bình thường, cô vừa cảm thấy thoải mái, lại vừa không quen, đi đi lại lại trong sân bệnh viện một lúc mới sực nhớ ra Hồng Yến, vội vàng gọi cho cô ấy.
Ở đầu dây bên kia, giọng Hồng Yến còn ngái ngủ: “Bà cô của tôi ơi, lại xảy ra chuyện gì rồi? Cậu đừng nói là cậu gặp chuyện đấy nhé. Bình thường không có việc gì thì cậu không gọi cho tớ, giờ mỗi lần thấy số cậu gọi là tớ lo nơm nớp. Cậu phải bình an đấy”.
“Không có chuyện gì cả, hôm nay tớ tháo bột rồi, tự nhiên lại nhớ cậu”. Nhật Hạ tủm tỉm cười: “Đi ăn chè đi. Chè dừa dầm bà Tám đó”.
“Đi”. Hồng Yến ngay lập tức bật dậy, đạp Tạ Cường bên cạnh ra: “Tháo bột phải liên hoan, không xảy ra chuyện gì cũng phải liên hoan. Đi, đi ăn chè dừa dầm Bà Tám”.
Nhật Hạ cười đến đau cả bụng: “Tớ ra đó đợi cậu nhé, đến nhanh đấy”
“Tớ dậy rửa mặt rồi đến luôn đây”.
Nhật Hạ ngồi xe bus đến trước, đợi một lát thì thấy Hồng Yến lững thững đi vào. Từ hôm cô bị đám người kia gây rối, hai người ở mỗi người mỗi nơi, không gặp nhưng ngày nào cũng nói chuyện.
Thế nhưng Hồng Yến lúc nào cũng không hết chuyện để nói, vừa gọi chè xong đã tóm lấy tay cô hỏi: “Thế nào? Anh cảnh sát đó có đến thăm cậu không? Cậu ở nhà của anh ta, có mời anh ta đến ăn cơm không đấy?”
“Không mời đến nhà ăn cơm, nhưng tớ mời anh ấy đi ăn ở cửa hàng dưới tầng 1 để cảm ơn”. Nhật Hạ lườm Hồng Yến một cái: “Mình nói rồi, mình với anh ấy không có gì thật mà. Anh ấy chỉ giúp đỡ mình thôi”
“Giúp đỡ mà cho ở nhà của mình như thế, chắc chắn có ý đồ với cậu”. Hồng Yến cười đầy gian trá: “Chụp một tấm ảnh của anh chàng đó tớ xem nào, xem có đẹp trai không. Nếu đẹp trai thì cậu phải tranh thủ ‘chén’ luôn. Còn xấu trai thì thôi”
Nhật Hạ không có ảnh của Võ Hoàng Việt, mà nếu có ảnh, nhất định cô sẽ không cho Hồng Yến xem, bởi vì nếu thấy được mặt anh, chắc cô ấy sẽ trói cô rồi ném luôn lên giường của Võ Hoàng Việt. Vì vậy, Nhật Hạ chỉ bảo: “Trông bình thường. Mà dù tớ có ý đồ với anh ấy, anh ấy cũng không bật đèn xanh cho tớ đâu, cậu không cần phải lo chuyện không có khả năng xảy ra”. Cô đẩy cốc chè về phía Hồng Yến, nhanh chóng chặn cái miệng liến thoắng của bạn: “Ăn chè đi”.
Thời gian vừa rồi, Hồng Yến vẫn ở cùng Tạ Cường. Hai người đã thống nhất thời gian tới sẽ trả nhà và dọn đến chỗ ở mới, nhưng bây giờ đột ngột xảy ra chuyện, cho nên Hồng Yến mới bàn với Nhật Hạ cuối tháng này trả phòng luôn, sau đó hai người sẽ thuê một phòng trọ mới gần trung tâm hơn.
Nhật Hạ phần vì chưa đủ tiền, phần vì hiểu Hồng Yến muốn dành thời gian nhiều hơn cho Tạ Cường, cho nên mới nói: “Cậu cứ ở với bạn trai cậu đi, tớ sẽ tranh thủ tìm phòng trọ khác. Yên tâm, tớ sẽ tìm chỗ gần cậu”
“Cậu ở một mình sao được chứ?”
“Có gì không được. Sau này cậu kết hôn rồi, mình cũng phải sống một mình mà”. Nhật Hạ cười cười, lảng sang chuyện khác: “Anh Cường đã bảo bao giờ thì kết hôn chưa?”
“Bọn mình bàn rồi, anh ấy không có cha mẹ, mà mình cũng coi như không còn người thân nào, không cần thiết phải tổ chức đám cưới làm gì. Chỉ đi đăng ký kết hôn, sau đó nấu một bữa lẩu, mời cậu và vài người bạn cùng khách sạn với anh ấy ăn một bữa thôi”
“Vậy cũng được. Không cần phải tổ chức rình rang, sống với nhau hạnh phúc mới là quan trọng nhất”
“Nhật Hạ, mình cũng mong cậu sẽ sớm tìm được người tốt. Cậu mãi không chịu yêu ai thế này, sau này mình lấy chồng rồi cũng không yên tâm được”.
Nhật Hạ nắm tay Hồng Yến nói: “Sẽ yêu chứ, sẽ yêu chứ. Chỉ là chưa đến lúc thôi”.
“Tớ chờ đấy”.
***
Ngày tiếp theo, Nhật Hạ quay lại toà soạn làm việc. Mấy hôm ở viện, mọi người trong toà soạn đã đến thăm cô, chú giám đốc còn bảo cô cứ yên tâm nghỉ dài ngày, chừng nào khỏe hẳn rồi đi làm. Thế nhưng Nhật Hạ ở nhà mà nhận lương thì lòng áy náy không yên, vì vậy, chân cô dù bó bột, cô vẫn mò mẫm vào đủ các diễn đàn để lấy tin về làm bản tin.
Chú giám đốc thấy cô đến mới gọi cô vào phòng, tự tay rót cho cô một cốc trà: “Chân cháu đã khoẻ hẳn chưa mà lại đi làm rồi? Bị nặng thế thì cứ nghỉ ngơi đi đã chứ. Ở nhà vẫn làm bản tin được mà”
“Chân cháu khoẻ rồi, ở nhà mãi buồn quá, cháu đi làm với mọi người cho vui”. Nhật Hạ đáp: “Mọi người có bận không chú?”
“Công việc thì vẫn như thế thôi. Chú mới nghe tin chủ nhiệm nhà A vừa được thả, cháu đã biết chưa?”
Hoá ra chú giám đốc gọi cô đến là vì việc này, Nhật Hạ lâu nay hỏi đến Đỗ Vũ Khôi, mà Võ Hoàng Việt càng không nhắc nên cô không biết.
Cô lắc đầu: “Cháu chưa. Nhưng ông ta được ra vào thời điểm này, chắc là không bị tội gì phải không chú?”
“Ừ, khả năng lớn là thế. Chú cũng nghe ngóng, nhưng tạm thời cũng chưa thấy ông ta có động tĩnh gì. Cháu đi làm rồi thì về sau phải chú ý, những nơi có ông ta tốt nhất đừng xuất hiện”
“Vâng, cháu biết rồi ạ. Hôm đó cháu trang điểm rất đậm, hy vọng nếu lỡ có gặp ở ngoài, ông ta cũng sẽ không nhận ra”.
Chú giám đốc gật đầu, khẽ thở dài: “Chú già rồi, sắp về hưu rồi, nhưng các cháu còn trẻ, toà soạn này cũng là tâm huyết của rất nhiều người. Các cháu phải cố gắng”.
“Vâng, nhất định ạ”.
Quay trở lại với guồng quay công việc, chắc chắn Nhật Hạ phải đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Nhờ có chú giám đốc đài truyền hình nhắc nhở, Nhật Hạ mới biết Đỗ Vũ Khôi đã được ra ngoài, lúc này, không chỉ có ông ta mà còn có cả bọn ‘Anh Báo’ muốn trả thù cô, vì vậy, mỗi lần ra ngoài cô đều đeo khẩu trang kín mít, lấy tin xong là vội vã chạy về.
Có một hôm, Nhật Hạ đang ở bên ngoài thì nhận được điện thoại của cậu đồng nghiệp Mạnh Tân, nói ở khu cắm trại ngoại thành phía Tây có án mạ*n/g, bảo Nhật Hạ nhanh đến đó lấy tin.
Nhật Hạ vừa ra khỏi khu triển lãm, vội vàng gửi vị trí cho Mạnh Tân, chờ chưa đầy 5 phút đã thấy xe cậu ta đến, vừa ngồi lên xe, Mạnh Tân đã dùng tốc độ nhanh nhất phi đến đó.
Mạnh Tân nói địa điểm phát hiện xá*/c ch*t là khu vực rất hẻo lánh, ít người qua lại, một người bạn của cậu ta đi cắm trại gần đó biết được nên gọi điện thông báo. Vì vậy, lúc đến nơi những người tụ tập hóng chuyện vẫn chưa nhiều, các toà soạn khác cũng chưa tới. Nhật Hạ và Mạnh Tân xách túi đồ nghề đi vào, thấy cảnh sát đã giăng dây cảnh báo từ cách hiện trường rất xa. Bình thường, việc Nhật Hạ làm đầu tiên sẽ là nhìn xem th/i t*hể ở đâu, nhưng lần này, cô lại vô thức nhìn một vòng những người cảnh sát đang ở bên trong, cuối cùng tầm mắt cũng tìm được bóng lưng của Võ Hoàng Việt.
Anh đang ngồi xổm dưới đất, chuyên chú xem xét các dấu vết trên mặt đất. Trên bầu trời xanh thẫm, ánh nắng rọi qua tán cây bị gió thổi đong đưa, bóng lá lay động rơi trên gương mặt của Võ Hoàng Việt, nét tuấn tú như hoà lẫn với sự nghiêm túc chính trực, lại thêm vẻ cứng rắn ngay thẳng, khiến người ta bất giác có cảm giác ngưỡng mộ và tin cậy.
Mạnh Tân thấy Nhật Hạ mãi không động đậy mới huých vai cô: “Chị Nhật Hạ”.
“Hả”
“Máy ảnh”
“À…”. Nhật Hạ giật mình, vội vàng lấy máy ảnh trong túi ra, nhưng cô nghĩ ngợi một chút rồi lại thôi: “Đợi một chút, lát nữa xin phép các anh công an rồi chụp sau”
“Chúng ta được chụp ngoài khu vực bảo vệ mà”. Mạnh Tân hơi ngạc nhiên: “Chụp ngoài khu vực bảo vệ không phải xin phép”
“Nhưng có thể làm lộ bí mật điều tra. Cứ đợi một lát đi, xem tình hình thế nào rồi chụp cũng không muộn. Đằng nào chúng ta cũng không chụp được t.h/i th*ể mà”.
Vừa nói đến đó thì Lê Thanh Phong từ bên trong đi ra, nghiêm khắc nhắc nhở những người hiếu kỳ không được vượt qua dây bảo vệ của cảnh sát. Cùng lúc này, Tạ Quang Nguyên từ phía sau cũng kêu lên: “Đội trưởng, tìm thấy một t.h/i thể nữa. Khoan đã… Là 2 th.i th*ể”
Cả đám đông lập tức “ồ” lên, sau đó nháo nhác ngó nghiêng nhìn vào. Lê Thanh Phong phải nghiêm mặt quát to mấy tiếng, sau đó bảo đồng đội tiếp tục giăng dây cảnh báo ra xa thêm mấy vòng. Nhật Hạ và Mạnh Tân ở bên này cũng vội vàng lùi lại, cô nhìn thấy sắc Võ Hoàng Việt vô cùng nghiêm trọng, vội vã đứng lên đi về phía Tạ Quang Nguyên.
Khoảng cách quá xa, mọi người đứng ở vòng ngoài không thể nhìn rõ được tình hình bên trong. Nhật Hạ cũng chỉ loáng thoáng nhìn thấy Tạ Quang Nguyên gạt lá cây rậm rì ra, hai cánh tay liền trồi lên mặt đất, da t.h.ịt đã bắt đầu f*ân hủy, có lẽ đã ở đây vài ngày rồi.
Nhưng đúng lúc này, Nhật Hạ còn trông thấy một sợi dây leo có lớp vỏ xù xì nằm ngang dưới mặt đất, mất hai giây cô mới nhận ra nó, sống lưng lập tức lạnh toát: “Dừng tay”.
Giọng của Võ Hoàng Việt gần như cùng đồng thanh với cô: “Dừng lại”
Một tiếng “Phựt” lập tức vang lên, Tạ Quang Nguyên mặc dù đã dừng tay, nhưng vẫn là không kịp. Ngòi nổ của m.ìn ngay lập tức được kích hoạt, bên tai của những người gần đó liền vang đến những âm thanh “Tích… tích” của đồng hồ điện tử đếm số.
Lê Thanh Phong gần như gầm lên: “Có m.ìn”.
Không những có mì.n, mà là m.ìn còn bao vây toàn bộ những người cảnh sát trong khu vực đó. Đây là loại mìn RAPDA400, nối với nhau bằng loại dây xù xì được ngụy trang như thân dây leo, ngòi n.ổ được chôn rải rác tùy theo ý muốn của người đặt m.ìn. Chỉ cần đối phương vô tình rút phải những sợi dây leo đó, ngòi n.ổ sẽ được kích hoạt, hàng loạt quả m.ìn chôn dưới đất sẽ đồng loạt phát n.ổ.
Mồ hôi trên trán Võ Hoàng Việt rịn ra lấm tấm, những âm thanh “Tích… tích” của đồng hồ đếm ngược kia làm người khác hoảng sợ, nhưng lại là chiếc phao cứu mạng cho những người ở đây. Đồng hồ chưa về 0, còn cơ hội cứu được!
Những người dân hiếu kỳ nghe thấy hai chữ “Có mìn” thì lập tức hùa nhau bỏ chạy. Mạnh Tân cũng lôi Nhật Hạ định chạy, nhưng cô chỉ nói: “Cậu đi trước đi”
“Chị Nhật Hạ”
“Các anh cảnh sát còn ở bên trong, tôi chạy cái gì? Không ch*t được”.
Lúc này, Võ Hoàng Việt mới nghe được tiếng cô, anh quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói một tiếng: “Tất cả mọi người ngoài dây cảnh báo mau rời khỏi đây. Khu vực này có m.ìn sắp phát nổ, mọi người tránh thật xa vào”.
Nhật Hạ lập tức lên tiếng: “Cho tôi vào bên trong, tôi có thể tìm ra cách gỡ m.ìn”.
Tất cả cảnh sát hình sự đứng bên trong đang nín thở, nghe Nhật Hạ nói vậy không nhịn được quay đầu nhìn cô. Loại mì*n này là loại rất đặc biệt, ít dùng trong chiến tranh, bọn họ không có nhiều kiến thức về vũ kh.í quân sự kiểu này. Có người đã gọi cho Cục để điều động đội rà phá b/o.m m.ì.n đến, nhưng nơi này là ngoại ô thành phố, để đến nơi có lẽ cũng phải mất ít nhất 15 phút, mà thời gian trên đồng hồ đếm ngược lại chỉ có 5 phút.
Thế nhưng, Võ Hoàng Việt lại kiên quyết từ chối Nhật Hạ: “Đây là yêu cầu của cảnh sát, mau rời khỏi đây”.
Nhật Hạ đẩy tay Mạnh Tân đang kéo mình, đi thẳng về phía dây cảnh báo: “M.ìn dưới chân các anh RAPDA400, ngoài vị trí của anh và anh Phong, những người còn lại, chỉ cần nhúc nhích một chút sẽ gây ra chấn rung dưới mặt đất. Mì/n RAPDA400 rất nhạy với chấn rung, sẽ lập tức phát n.ổ ngay. Vì vậy, người có thể di chuyển để tháo mìn lúc này sẽ là anh, cảnh sát Phong, và tôi”.
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Võ Hoàng Việt, ngữ điệu đầy kiên định: “Trên dây leo có gắn 3 đồng hồ đếm ngược, nếu cắt được một đồng hồ thì 2 đồng hồ còn lại cũng sẽ k.ích n.ổ mì.n. Cho nên bắt buộc phải có 3 người đồng thời cắt dây kí.ch n.ổ của đồng hồ đếm ngược cùng lúc”. Nhật Hạ hít vào một hơi, liếc thời gian chỉ còn 4 phút 20 giây, nói: “Chúng ta chẳng phải vừa đủ 3 người sao?
