Em Là Mệnh Lệnh Ngoài Quân Lệnh - Đoạn 11
Cập nhật lúc: 2026-08-15 21:19:00
Lượt xem: 0
Đoạn 11
Mưa ở biên giới kéo dài suốt ba ngày không ngớt, lớp đất dày ở sân trong khu cách ly đã bị sói mòn không ít, lộ ra lớp cát bên dưới, mỗi lần đi qua đều dính bết hết cả vào quần bảo hộ, khó chịu vô cùng.
Ở ngoài các thôn bản cách xa thị trấn đã có nơi bắt đầu sạt lở và xuất hiện lũ quét, Bùi Trường Khang và hơn nửa các quân nhân trong đại đội phải đội mưa đến đó, trong đoàn bác sĩ cũng có mấy người được cử đi cùng để hỗ trợ cứu nạn, nhưng đều là đàn ông, phụ nữ chúng tôi được ưu tiên ở lại khu cách ly để tiếp tục chữa trị covid.
Tôi ở trong khu điều trị mà lòng nóng như lửa đốt, hễ rảnh tay chút nào thì đều sẽ mở điện thoại ra xem tin tức, thời gian này báo đài cũng thường xuyên đưa tin về tình hình mưa lũ ở miền núi phía Bắc, có vài trang viết một số quân nhân bị thương trong khi thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ, nhưng không nói rõ họ tên, tôi cũng chẳng biết có Bùi Trường Khang trong đó hay không.
Có mấy lần tôi nhắn tin cho Việt An, hỏi cậu ấy tình hình ở bên trên kia thế nào. Cậu ta đi theo đoàn cứu nạn nên hình như cũng bận, mãi tới mười mấy tiếng sau mới trả lời:
“Ôi, bận quá đi thôi, trên này nước to lắm, cầu gãy, bọn em còn không về được”.
“Có ai bị thương không?”
“Có chứ, người thì bị cây thép đ/â.m xuyên qua chân, người thì ngã rách trán, người thì bị đuối nước, ôi nhiều lắm”
“Có ai c.hế/t không?”
“Không có ai. Đuối nước thì bộ đội nhảy xuống suối vớt kịp, nước suối ở đây to vãi, từ thượng nguồn đổ về nên cứ cuồn cuộn như lũ trên sông ấy, không ai dám bén mảng lại gần, mà các anh bộ đội đỉnh thật đấy, cứ có người rơi xuống là các anh ấy nhảy xuống vớt luôn. Như siêu nhân”
“Các anh ấy có ai bị sao không?”
“Ý chị là hỏi anh đại đội trưởng chứ gì?”
Cái thằng nhóc này chỉ được cái hiểu tôi. Tôi cũng không vòng vo nhiều, nói thẳng: “Anh ấy có bị thương không?”
“Không bị thương, nhưng tay đào đất nhiều quá nên rộp hết cả da tay rồi, bóc hẳn đi một lớp, em băng lại cho ông ấy rồi đấy chứ, mà chỉ được nửa ngày là băng đó bẩn nhoe nhoét, bùn đất với m.áu trộn với nhau, nhìn thôi cũng thấy đau c.hế/t đi được”.
“Trên đó sạt lở nhiều lắm à?”
“Cũng không nhiều lắm, ở đường với vài hộ bị sạt vào nhà thôi, nhưng bản xa, đường lở, máy xúc không vào được, muốn đảm bảo giao thông thì các anh bộ đội phải đào tay. Thương lắm”.
Tôi là con gái thành phố, cũng chưa từng trải qua vất vả gì nên không thể hiểu được những cực nhọc mà bộ đội đang làm. Nhưng tôi từng xem rất nhiều thước phim về việc khắc phục hậu quả của mưa lũ, có thể tưởng tượng ra hàng chục quân nhân đầu chỉ đội mũ cối, chân đi dép rọ, cả người ướt sũng vật lộn mưa gió để đưa người dân đi sơ tán, cũng tưởng tượng ra bọn họ lao mình xuống dòng nước dữ đục ngầu đầy gỗ và rác rưởi cứu từng sinh mạng quý giá của đồng bào, hoặc là tưởng tượng ra Bùi Trường Khang khom người liên tục đào đất, trên thái dương nhễ nhại mồ hôi nóng hổi hoà với nước mưa lạnh buốt, m.áu từ băng gạc ở bàn tay chảy dọc cán xẻng quân đội của anh, thấm vào từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Quân nhân gian khổ và vinh quang, trên vai hay trong tim đều là sự cao quý không gì diễn tả được!
Tôi xúc động gõ từng chữ như rút ruột rút gan gửi đi: “Chăm sóc anh ấy giúp tôi nhé, nhờ cậu đấy”.
“Có phải là bác sĩ Hải Yên không đấy? Sao hôm nay bà chị mùi mẫn khách sáo thế?”. Việt An gửi xong tin này, lại soạn thêm một tin: “Nhưng mà công nhận nhìn các anh ấy đi cứu nạn khổ thật đấy, cứu được người nào lên là bọn em xúc động dã man. Ngưỡng mộ c.hế/t đi được. Cho nên chị cứ yên tâm đi, em sẽ chăm sóc đại đội trưởng của chị tử tế”
“Ừ. Cậu cũng cẩn thận đấy. Đi an toàn, về cũng phải an toàn”
“Em biết rồi. Thôi lại có người bị thương đến rồi, em phải làm việc đây”.
Tôi không gửi tin nhắn nữa, chỉ cầm chặt điện thoại trong tay rồi nhìn ra bầu trời đen kịt bên ngoài, lẩm bẩm nói: “Ông trời ơi, tạnh mưa đi, đừng mưa nữa mà”.
“Tạnh mưa thì các anh ấy mới nhanh về được. Làm quân nhân vất vả quá đi thôi”
“Ai bảo mình yêu quân nhân chứ. Đáng đời!”.
***
Ngày hôm sau mưa vẫn chưa tạnh hẳn, đài khí tượng thuỷ văn thông báo áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa thêm hai ngày nữa thì tạnh được, nhưng đường điện ở khu vực biên giới này đã bắt đầu lung lay không chịu nổi, từ lúc Bùi Trường Khang đi đến giờ đã mất điện 3, 4 lần rồi.
Máy móc ở khu điều trị không thể thiếu điện được, cho nên mấy cậu quân nhân trẻ phải đội mưa ra ngoài đi mua xăng. Lúc họ quay về tôi mới hỏi:
“Các cậu có nghe ngóng được lúc nào sẽ có điện không?”
“Bọn em mới gặp mấy anh thợ điện ở ngoài, các anh ấy cũng đang phải xắn quần đi vào bản tìm chỗ bị sự cố cơ”. Cậu binh nhì đáp: “Nghe bảo mưa mấy ngày, cây đổ làm đứt lung tung hết cả đường dây, các anh thợ điện cũng mấy ngày dầm mưa ngoài trời rồi, nhưng cứ đóng điện cái thì lại sự cố. Đêm qua mưa to quá, có cả mưa đá nữa nên sự cố nặng nhất, đến giờ vẫn chưa biết đứt dây ở những đâu”.
“Chẳng hiểu sao lại có áp thấp nhiệt đới vào mùa này nhỉ? Rõ khổ. Không chỉ có quân đội khổ mà công nhân điện cũng khổ”
“Thiên nhiên càng ngày càng khắc nghiệt thật đấy. Chưa năm nào em thấy mưa lũ lạ như năm nay”.
Nói xong, hai cậu quân nhân lại hì hục vác can xăng to tướng đi đổ vào máy phát điện, chẳng mấy chốc những tiếng “Brừm brừm” nặng nề nhanh chóng vang lên, bóng đèn ở khu điều trị nhấp nháy vài lần rồi sáng hẳn.
Để tiết kiệm xăng, trong khu cách ly chỉ nối điện ở 3 dãy nhà điều trị. Nhà chỉ huy, ký túc xá và lán ăn của quân nhân thì chỉ bật đèn đến khi ăn tối xong là sẽ tắt. Tôi sợ điện từ máy phát điện không ổn định nên ăn xong còn lên khu điều trị kiểm tra thiết bị một lần nữa, thấy bác Xuân chưa ngủ nên tôi mới hỏi:
“Sao bác ngủ muộn thế? Lại khó thở hả bác?”
“Không, mấy hôm nay đỡ rồi, nhưng chỗ của tôi hình như bị dột, ướt nên không ngủ được”.
“Bị dột ấy ạ?”. Tôi nhanh chóng đi tới kiểm tra, phát hiện ra đúng là chỗ giường của bác Xuân bị dột thật. Chắc là đêm qua mưa đá, mái ngói bên trên bị nứt nên nước mưa mới chảy được vào trong nhà.
“Chà, đúng là dột rồi. Sao bác không nói cho cháu biết sớm. Để cháu chuyển giường ra chỗ khác cho bác nhé”
“Ừ. Nãy giờ ngại các bác sĩ ngủ rồi nên không dám gọi. Nếu không vướng cái ống oxy thì tôi cũng tự chuyển giường ra chỗ không dột rồi, nhưng có cái ống này nên tôi không dám chuyển”.
“Bác đưa cho cháu. Để cháu xử lý cho”
“Cảm ơn bác sĩ Hải Yên nhé”.
Tôi vừa đẩy giường vừa lôi đống thiết bị y tế ra chỗ khác, cười cười: “Có gì đâu bác, việc nên làm mà”.
“Mấy hôm nay sao tôi không thấy cậu Khang nhỉ? Bình thường cứ 1, 2 hôm là thấy cậu ấy đi dưới sân, nhưng mấy hôm nay thì không nhìn thấy hẳn luôn đấy”.
“Anh ấy đi cứu hộ rồi bác ạ. Các bản ở sát biên lũ lớn lắm, các anh ấy phải lên trên đó hết rồi”.
“Ôi, bản của tôi tít trên núi, cao ơi là cao rồi, mà mỗi đợt mưa còn khổ sở, các bản giáp biên có sông từ Trung Quốc chảy qua, lũ lớn lắm, lần nào mưa cũng sạt lở. Khổ thân các cậu ấy thế không biết, mưa to gió lớn thế này đi cứu hộ vất vả lắm”.
Tôi chẳng biết đáp sao nên chỉ cười trừ, đẩy giường ra vị trí khô ráo xong, vừa định phủi tay thì đột nhiên có mấy tia sét sáng loá rạch ngang bầu trời, giây tiếp theo bên tai vang lên mấy tiếng “ầm… ầm” của sấm nổ, ngay sau đó toàn bộ khu điều trị đều mất điện.
Tôi nghĩ có thể máy phát điện bị trục trặc, nhưng chưa đầy nửa phút sau còi báo hiệu khẩn cấp của quân đội đột nhiên hú inh ỏi. Lẫn trong tiếng mưa có tiếng các quân nhân rầm rập chạy ra bên ngoài, bệnh nhân ló đầu qua cửa sổ nghe ngóng, các bác sĩ cũng vội vàng chạy ra. Tôi đứng ở hành lang tầng 2 nhìn xuống cũng thấy phía lán ăn đang cháy rất lớn, mà ban nãy máy phát điện để ở trong đó.
“Sét đánh trúng máy phát điện rồi”. Giọng một quân nhân kêu lên: “Dập lửa, tất cả tập trung dập lửa”.
“Mau, mau đi lấy chăn”
“Lấy xẻng xúc cát đi”.
Nghe thế, tôi lập tức quay đầu hét to: “Các bệnh nhân ở yên trong phòng điều trị, tuyệt đối không được phép ra ngoài. Ra ngoài sẽ làm dịch lây lan cho người khác, hoặc nếu nhiễm phải chủng Covid mới của bệnh nhân ở các phòng bên cạnh, tình trạng của mọi người sẽ nặng hơn nhiều”
“Nhưng… lỡ cháy lan lên trên này thì sao? Chúng tôi ở tầng 2, chạy thế nào được?”.
“Mọi người không cần lo lắng, các anh bộ đội sẽ dập được lửa ngay thôi”.
Bác Xuân cũng đứng lên nói: “Bác sĩ Hải Yên cũng định xuống đó à?”
“Lửa cháy lớn quá, cháu xuống giúp một tay. Bác ở trên này để ý mọi người giúp cháu, nếu ai ra ngoài thì kêu lên để báo cháu ngay”
“Tôi biết rồi. Bác sĩ Hải Yên cẩn thận đấy”
Tôi gật đầu, cởi áo blouse rồi vội vã chạy đi, lúc xuống bên dưới thì thấy toàn bộ bác sĩ còn lại trong đoàn đã đến phụ các anh bộ đội dập lửa rồi.
Ban nãy mới đổ đầy bình của máy phát điện nên lượng xăng còn rất nhiều, khi sét đánh trúng, xăng bị tràn ra đất rồi lan đi khắp nơi, hơn nữa, dập đám cháy xăng khó hơn dập lửa thông thường, dù trời đang mưa tầm tã thì đám cháy vẫn bùng lên dữ dội, thậm chí xăng còn lan theo nước, càng lúc càng cháy rộng hơn.
Các anh quân nhân nhúng chăn sũng nước rồi xông đến dập lửa, Mỹ Lệ và Nguyệt Hà vội vã chạy đi các phòng tìm chăn, những người khác thì cầm xẻng xúc cát hất vào đống lửa. Tiếng hô của mọi người còn dày hơn cả tiếng mưa rơi, những âm thanh xoàn xoạt của xẻng đâm xuống cát lẫn trong tiếng ì xèo của lửa bị dập cứ liên tục vang lên dồn dập.
Không ai bảo ai, mỗi người chủ động làm một việc, tôi không có xẻng thì lấy cả nồi niêu xoong chảo để xúc cát, không xúc được thì lấy tay cào, khi ấy cũng chẳng nghĩ tới đau hay bẩn sạch gì, trong đầu chỉ nghĩ bằng mọi giá phải dập được lửa, nếu không, toàn bộ khu ký túc xá và nhà chỉ huy sẽ cháy hết, khu điều trị cũng cháy, không còn chỗ cách ly nữa, những người bệnh đang thoi thóp kia biết phải làm sao…
“Bác sĩ Hải Yên, áo chị cháy rồi”. Đột nhiên một người kêu lên.
Tôi đang vơ cát, nghe thế quay sang mới thấy trên vai áo chẳng biết đã bắt lửa từ bao giờ. Ngọn lửa xanh nhảy múa bập bùng dưới nước mưa bốc lên một mùi khét lẹt, cháy lan cả vào tóc tôi, sẵn tiện trong tay có nắm cát, tôi cầm lên đập thẳng vào vai khiến lửa ngay lập tức tắt ngấm.
Hai người quân nhân đang lao lại định dập lửa giúp tôi, thấy thế mới ngẩn ra: “Chị có đau không? Đừng xúc cát nữa, mau vào sơ cứu đi”.
“Tôi không có cảm giác gì, chắc chưa bén vào da”. Thấy trên người của một cậu quân nhân cũng có ảnh lửa, tôi lập tức đứng dậy: “Cậu cũng bị cháy rồi”
“Hả?”
Lưng áo của cậu quân nhân đó dính phải xăng nên vừa bắt lửa đã bùng lên đã cháy lớn, tôi vội đến mức không kịp đáp, chỉ vội vã xông đến tóm cổ cậu ta ấn nằm ngửa xuống đất, cậu quân nhân bên cạnh cũng nhanh nhẹn vơ cát hất liên tục vào người đồng đội, may sao chỉ nửa phút sau lửa cũng bị dập. Nhưng cháy lớn như thế, tôi đoán chắc hẳn lưng cậu quân nhân kia sẽ bị bỏng khá nặng.
Tôi một tay kéo cậu ta dậy, miệng gọi Mỹ Lệ đang đứng ngơ ngác vì đã hết sạch chăn: “Mỹ Lệ, đưa cậu này đi sơ cứu. Bỏng xăng rồi”.
Cậu quân nhân mặt mày tái mét, nhưng vẫn lắc đầu: “Em dập lửa đã”
“Sơ cứu trước”. Tôi quát: “Để bỏng xăng ngấm sâu sẽ nhiễm độc chì”.
“Nhưng lửa đang cháy to lắm”. Cậu ta đứng dậy được một cái là vội vã chạy đi luôn: “Dập xong em đi sơ cứu. Bác sĩ Hải Yên, cảm ơn”.
Đám cháy vẫn đang phừng phừng sáng rõ cả sân trong khu cách ly, mọi người lao vào dập lửa chắc chắn sẽ có người bị thương, kẻ bị bỏng, nhưng những người quân nhân này đều không một chút sợ hãi, cứ thế làm tất cả mọi việc một cách đầy nhiệt huyết và quả cảm. Đám cháy xăng có được sự hậu thuẫn từ mưa của trời cao cũng không thể nào chiến thắng được tinh thần mãnh liệt của họ, chẳng mấy chốc bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần, rồi co lại chỉ còn bằng một manh chiếu nhỏ.
Trong những âm thanh mưa rả rích có tiếng người vui mừng nói: “Sắp dập được lửa rồi”.
“Mọi người cố lên, lửa sắp tắt rồi”.
“Cố lên nào, chỉ còn một chút nữa thôi. Mọi người cố lên, không cho nó cơ hội bùng lên lại”
Nghe vậy, dù mọi người đều đã thấm mệt nhưng tinh thần lại như được tiếp thêm sinh khí, những xẻng đất càng được xúc nhanh hơn, những tiếng hò reo càng nhiều hơn, ngay cả tôi cũng vội vội vàng vàng mang những nồi đựng cát liên tục chạy tới, nhưng chắc vì phấn khích quá nên khi chạy về thì vấp phải một viên đá, ngã sóng xoài xuống đất, trong chốc lát không bò dậy nổi.
Đúng lúc này có một đôi giày quân đội dẫm lên những vũng nước lớn đi lại phía tôi, giây tiếp theo cả người tôi được nhấc bổng lên rồi nằm gọn trên tay một người đàn ông.
Một ánh chớp vụt qua trên bầu trời, vừa vặn để tôi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mưa của Bùi Trường Khang, lúc này, dù nước da của anh dầm mưa nhiều có hơi nhợt nhạt nhưng đôi mắt vẫn rực sáng, dưới sống mũi thẳng tắp là bờ môi đỏ tươi như tô son, tuấn tú đến đội trời đạp đất.
Tôi ngơ ngẩn mấy giây, không nghĩ anh về bất ngờ như vậy nên tròn xoe cả mắt:
“Ơ… anh… sao anh lại ở đây?”
“Làm bác sĩ rồi mà sao đi đứng vẫn hấp tấp vội vàng như thế?”. Anh nghiêm giọng nói: “Đau ở đâu không?”
“Em không biết, không có cảm giác gì cả”
Bùi Trường Khang khẽ cau mày, cũng không nói nữa mà bế thẳng tôi vào hiên hè. Bên ngoài mọi người đã dập xong đám cháy, có những quân nhân mệt quá còn nằm luôn xuống dưới đất, mặc kệ mưa gió vẫn rầm rầm đổ xuống mặt, có người thì cẩn thận đi lòng vòng kiểm tra xem lửa còn bùng lên ở chỗ nào nữa không, ngay cả bọn Mỹ Lệ và Nguyệt Hà cũng ngồi bệt dưới mái hiên, ôm đầu thở hổn hển.
Có người nhận ra Bùi Trường Khang, lập tức đứng dưới mưa giơ tay lên thái dương chào dõng dạc: “Chào đại đội trưởng”.
Ngừng lại một giây, anh ta liền đổi giọng: “Anh đã về rồi à?”.
“Vừa mới về tới”. Bùi Trường Khang buông tôi ra, nhìn quanh một lượt: “Sét đánh trúng máy phát điện à?”
“Vâng, xăng vừa mới đổ ban nãy, đang còn nhiều nên cháy lớn, nhưng bọn em đã dập xong rồi”. Người kia tiến về phía anh: “Đại đội trưởng sao rồi? Có bị thương không?”
“Không sao”. Anh hỏi: “Mọi người bị thương nhiều không? Có ai bị thương nặng không?”
Không phải là có ai bị thương không, mà là mọi người bị thương nhiều không, một câu nói hết sức đơn giản nhưng lại như chạm vào trái tim của những người quân nhân vừa dập lửa xong. Tất cả cùng đồng thanh đáp: “Báo cáo đại đội trưởng, bọn em không sao ạ”.
“Mọi người kiểm tra xem bị thương những chỗ nào. Ai bị thương thì xếp ra riêng một hàng bên phải, ai không bị thương thì đứng sang bên trái”. Nói xong, anh mới quay đầu nhìn mấy người bác sĩ chúng tôi: “Các bác sĩ còn sức không? Có thể giúp mấy quân nhân bị thương sơ cứu một chút không?”
Mỹ Lệ ngay lập tức đứng dậy giơ tay, cũng học theo khí thế quân đội đáp: “Báo cáo đại đội trưởng, bọn em vẫn sơ cứu được ạ”.
“Vậy nghỉ ngơi một lát rồi xử lý vết thương giúp chúng tôi nhé?”
Cô ấy cười toe toét, gật đầu lia lịa: “Được ạ, được ạ”.
Bùi Trường Khang cũng gật đầu tỏ ý cảm ơn, sau đó mới nhìn đoàn quân nhân không bị thương đã xếp thành hàng đứng ở phía bên trái, chậm rãi giao phó công việc:
“Sáng sớm mai Phó chính uỷ quân khu và lãnh đạo tỉnh lên chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, sẽ ghé qua đây. Tôi biết mọi người rất mệt, nhưng thời gian hơi gấp, để lãnh đạo vào thăm mà thấy cảnh bừa bộn này thì không hay lắm, cho nên mọi người tranh thủ nghỉ ngơi một chút rồi dọn dẹp lại khuôn viên khu cách ly nhé. Mỗi người một tay, tranh thủ làm xong trước khi trời sáng”.
“Rõ, đại đội trưởng”.
“Vào bên trong mái hiên nghỉ ngơi trước đã”
“Vâng”.
Nói xong, anh còn đi vào bên trong, đích thân đi lấy nước để mọi người uống. Những quân nhân đang ngồi trong mái hiên thấy vậy thì rối rít nói: “Cảm ơn đại đội trưởng, để bọn em tự lấy được mà. Đại đội trưởng cứ ngồi đi, ngồi đi”.
“Đại đội trưởng đi cứu hộ mấy ngày nay cũng mệt lắm rồi phải không?”
Mặc dù tôi muốn nhìn Bùi Trường Khang lâu hơn một chút, nhưng còn những người quân nhân bị thương đang chờ sơ cứu, các bác sĩ ở lại điều trị cũng không còn nhiều, cho nên vẫn phải đứng dậy đi. Đêm hôm ấy không chỉ có những anh quân nhân không được nghỉ, mà bác sĩ chúng tôi cũng chẳng ai được nghỉ ngơi, mọi người đều làm việc như con thoi đến tận khi gà gáy.
Bùi Trường Khang mượn được một chiếc máy phát điện khác nên khu điều trị được cấp điện lại ngay sau đó. Bệnh nhân ở trên phòng ngó xuống thấy các anh quân nhân vẫn đang đội mưa dọn dẹp thì xuýt xoa:
“Ôi, các chú bộ đội vất vả thật đấy. Mất bao công sức mới dập được lửa, mà dập xong rồi còn chẳng được nghỉ. Mưa gió bão bùng như thế mà vẫn đang còn đi dọn kia kìa”.
“3 giờ sáng rồi đấy, mình ở trên này chăn ấm đệm êm, các cậu ấy thì đầu trần đội mưa, khổ gì mà khổ”
Bác Xuân bảo: “Cả đại đội trưởng cũng phải ra dọn kia kìa. Cấp trưởng mà chẳng nề hà việc gì. Đáng lẽ cậu ấy chỉ cần ngồi ở trong chỉ đạo thôi chứ. Mà nghe nói cậu ấy còn vừa đi cứu nạn về đấy, chẳng được nghỉ tí nào đã phải dọn rồi”
“Tôi mà không bị Covid thì tôi cũng xuống dọn với các cậu ấy đấy. Năm nay thiên nhiên khắc nghiệt quá thôi, ông trời ơi đừng mưa nữa, để các cậu bộ đội được nghỉ ngơi. Thương các cậu ấy quá đi thôi”
“Này, tôi có mang mấy cuộn len đây, hay là đan cho các cậu ấy mấy đôi găng tay đi. Đan găng tay len hở ngón để các cậu ấy có làm gì cũng không lo bị xước xát lòng bàn tay. Tay các cậu ấy làm việc nhiều mà, tôi thấy tay ai cũng toàn vết chai dày ấy”
“Ừ, được đấy. Bà đưa đây, tôi đan cùng bà”
Nghe các bác nói vậy, tôi vừa buồn cười lại vừa cảm thấy ấm lòng, nhưng lúc này thật sự đã thấm mệt nên hết cả sức nói chuyện, chỉ im lặng nghe thôi.
Xử lý vết thương cho cậu quân nhân cuối cùng xong thì trời đã tờ mờ sáng, bọn Mỹ Lệ oải đến mức hai chân không nhấc lên nổi, mãi mới lết bộ được về ký túc xá, cả người tôi cũng đau rã rời, nhưng vẫn cố vòng qua phía trước sân để nhìn chỗ lán ăn.
Lúc này không thấy Bùi Trường Khang đâu, chỉ còn lại mấy quân nhân đang hốt đống rác rưởi cuối cùng để về đi nghỉ. Tôi tưởng anh đã về phòng chỉ huy nghỉ ngơi rồi nên không qua đó nữa, về thẳng ký túc xá luôn. Ai ngờ lúc tắm xong đi ra, tình cờ lại thấy qua khe nứt trên cánh cửa có thấp thoáng bóng áo xanh, tôi có cảm giác đó là Bùi Trường Khang nên vội vã ra mở cửa.
Quả nhiên, người đến không ngoài mong đợi của tôi, Bùi Trường Khang đã thay một bộ quần áo khô ráo sạch sẽ, gương mặt cương nghị vẫn chưa khôi phục được thần sắc tốt nhất. Anh nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt rồi mới hỏi: “Chưa ngủ à?”
“Em chưa. Người ướt quá, phải tắm xong mới đi ngủ được”. Tôi vừa lau tóc vừa nói: “Anh tìm em à?”
“Lát nữa tôi phải đi luôn. Nên đến đây tranh thủ nói với em vài việc”.
Tôi gật đầu: “Anh vào phòng đi”.
Bùi Trường Khang đắn đo một chút rồi cũng bước vào, tôi chèn cửa mở rồi cũng vào theo anh.
Căn phòng ký túc xá này vốn là phòng nghỉ của giáo viên, hơi bé, bên trong chỉ có một chiếc giường và tủ vải đựng quần áo, may sao hôm trước tôi lấy vào thêm một chiếc ghế nhựa, lúc Bùi Trường Khang vào mới đem ra cho anh ngồi.
Tờ mờ sáng, một nam một nữ ở trong phòng thế này có chút hơi ngượng ngùng. Bùi Trường Khang ngồi yên vị xong mới khẽ hắng giọng một tiếng: “Lần này Phó chính uỷ và lãnh đạo tỉnh lên chỉ đạo công tác cứu nạn, cũng sẽ ghé thăm khu cách ly và có quà cho các bác sĩ đang tham gia hỗ trợ y tế ở đây. 9h tối hôm qua tôi mới nhận được tin, cũng không rõ các lãnh đạo sẽ ghé qua vào giờ nào, sáng mai em lên khu điều trị sắp xếp một chút, nhân tiện chuẩn bị vài bộ đồ bảo hộ mới cho lãnh đạo vào thăm nhé”
“Vâng, em biết rồi. Bây giờ ai cũng mệt, nên cứ để mọi người nghỉ một chút đi, khoảng 6h em gọi mọi người lên khu điều trị dọn dẹp và chuẩn bị. Anh cứ yên tâm”
“Không cần sớm thế đâu. Mưa lớn, giao thông bị chia cắt, tôi nghĩ các lãnh đạo lên được tới đây ít nhất cũng phải hơn 8h sáng. Cả đêm mệt rồi, mọi người cứ nghỉ thêm một lát”
“Vâng”. Tôi gật đầu, lại nhìn băng gạc mới thay trên bàn tay anh. Hình như Bùi Trường Khang tự quấn băng nên cách buộc hơi khác so với chúng tôi buộc, chặt quá nên đầu ngón tay hơi tím đi.
Tôi biết rồi nhưng vẫn hỏi: “Tay anh bị thương à?”
“Không. Cầm xẻng nhiều nên hơi bị rộp chút thôi”
“Anh băng hơi chặt. Băng như thế sẽ làm nghẽn lưu thông m.áu, huyết tương cũng không chảy ra được, khó lành hơn”.
Bùi Trường Khang giơ tay lên nhìn một chút, định nói không sao, nhưng tôi đã đứng dậy, lấy hộp đồ nghề của mình mang tới: “Để em băng lại cho. Anh băng kiểu này ngày mai các lãnh đạo lên mà thấy, có khi lại bảo bác sĩ bọn em không chăm sóc cho bộ đội tử tế, rồi cắt cả phần thưởng của bọn em mất”. Tôi chìa tay về phía anh: “Đưa tay đây cho em”.
Bùi Trường Khang do dự một chút rồi cũng đưa tay về phía tôi. Khi mở băng gạc ra xem, nhìn m.áu thịt hoà trộn trong tay anh, tôi không nhịn được, âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh.
Người đàn ông này vì sao lại đối xử tệ với cơ thể mình đến mức độ thế này được chứ?
Mặc dù rất xót anh, nhưng tôi không muốn nói mấy lời thương xót sến sẩm nên chỉ im lặng đổ dung dịch ra sát khuẩn, thái độ chuyên nghiệp hệt như đối xử với bệnh nhân bình thường. Mỗi tội, ‘bệnh nhân’ này của tôi có sức chịu đựng và thần kinh thép vô cùng dã man, rõ ràng sát khuẩn trực tiếp vào vết thương hở sẽ đau đến mức phải rên lên, nhưng anh lại chẳng nói tiếng nào, chỉ cúi đầu im lặng nhìn tôi làm việc.
Mãi sau, cuối cùng tôi vẫn là người chịu thua trước. Vừa chu miệng thổi phù phù vào vết thương của anh, vừa hỏi: “Tình hình cứu hộ ở trên đó thế nào? Nhiều người bị thương không anh?”
“Cũng nhiều, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng”. Anh chậm rãi đáp.
“Vậy là tốt rồi”. Tôi nói: “Các điểm sạt lở đã thông rồi chứ?”
“Còn một chút nữa, nếu ngày mai mưa tạnh thì khoảng một tuần nữa là sẽ giải quyết xong”
“Ừ. Các anh ở trên đó ăn uống thì thế nào?”
“Người dân nấu cho ăn, hoặc bận quá thì ăn tạm lương khô”. Bùi Trường Khang vẫn nhìn tôi: “Đã uống hết sâm chưa?”
“Chưa, chắc cũng một tuần nữa em mới uống hết. Hôm trước anh mang về nhiều mà”.
Anh gật đầu: “Em tự xử lý vết bỏng được không?”
“Hả?”. Nghe thế, tôi mới ngẩng lên hỏi anh, bắt gặp đôi mắt bình thản trong veo như nước của Bùi Trường Khang thì hơi ngẩn người.
Anh chờ vài giây không thấy tôi đáp mới nhắc lại: “Trên vai em có vết bỏng, tự xử lý được không?”
