Em Là Mệnh Lệnh Ngoài Quân Lệnh - Đoạn 10

Cập nhật lúc: 2026-08-15 21:19:00
Lượt xem: 0

Đoạn 10

Khi phát hiện ra người đứng bên ngoài không phải Bùi Trường Khang, bước chân cô gái đó lập tức khựng lại:

“Ơ… chị là ai vậy?”.

“Tôi là bác sĩ điều trị ở đây”. Tôi không giấu giếm trả lời, lại hỏi: “Còn bạn là…?”

“À… em là bạn của anh Khang. Hôm nay có mang ít thực phẩm vào khu cách ly nên tiện đường ghé thăm anh ấy”. Cô gái ấy có đôi mắt rất to, đen láy như búp bê, gương mặt cũng tròn trĩnh rất dễ mến: “Em có test covid ở bên ngoài trước khi vào rồi. Chị bác sĩ chắc cũng không bị covid chứ?”.

“Tôi không, nhưng nãy giờ đứng nói chuyện với nhau mà không đeo khẩu trang thế này cũng không biết được”. Tôi nói đùa: “Muộn thế này mà bạn vẫn chờ đại đội trưởng à?”

“Vâng, vì có một vài chuyện muốn hỏi anh ấy nên em mới ngồi đợi. Với cả vào khu cách ly không dễ, nên đã mất công chờ thì chờ luôn, chẳng biết lần sau đến là khi nào”. Cô gái đó cười cười: “Chị là bác sĩ tuyến trung ương lên trên này khám bệnh đúng không?”

“Ừ, tôi ở bệnh viện M. Bạn chắc cũng không phải người ở vùng này chứ?”
“Sao chị biết?”
“Giọng bạn khác giọng người ở trên này”.

“À…Vâng, em là người ở Hòa Bình, đang làm giáo viên tiểu học ở trên này. Trường của em cách đây nửa cây số thôi. Lúc trước chưa có dịch Covid thì bọn em với các em học sinh hay được vào doanh trại quân đội lắm, có dịch một cái là không ai được thăm ai nữa”.

“Dịch bệnh làm thay đổi tất cả mọi thứ mà”. Tôi liếc đồng hồ trong phòng, thấy đã muộn, cũng không muốn làm phiền người ta đợi “đại đội trưởng” nữa nên chào rồi đi luôn.

Vốn dĩ tôi không muốn tò mò quá sâu vào những mối quan hệ riêng của Bùi Trường Khang, nhưng một cô gái có thể vào tận phòng chỉ huy của anh, lại không có anh ở đó mà vẫn được ngồi ở bên trong đợi cho đến tận 2h sáng, vậy thì mối quan hệ chắc cũng không phải tầm thường nhỉ?

Ngày hôm sau, tôi ngủ thẳng đến trưa mới dậy, lúc xếp hàng đến lán ăn thì lại gặp đại đội phó Biên Cương. Anh ta thấy tôi đã khỏe thì cười tít cả mắt:

“Bác sĩ Hải Yên, khỏe rồi à?”
“Vâng, em khỏe rồi, sắp chạy bộ được rồi”
“Thế mà hôm đại đội trưởng đưa em về, bọn tôi còn suýt khóc vì tưởng không cứu được em nữa cơ đấy”.

Tôi tự xúc cơm ra khay, lại lấy thêm một miếng cá, đặt vào khay của đại đội phó một miếng: “Đường chỉ tay của em dài lắm, chưa c.hế/t được đâu. Thầy bói bảo em thọ đến 90 tuổi”.

“Tưởng em không tin vào bói toán chứ. Đến cả thầy mo cũng dọa bỏ bùa em cũng không sợ mà”
“Sao anh biết?”
“Cha con nhà ấy nói”.

Nhắc đến thầy mo, tôi mới sực nhớ ra không rõ quân đội đã xử lý ông ta thế nào rồi. Lúc hỏi đại đội phó, anh ấy mới kể lại cho tôi nghe chuyện xảy ra tối hôm ấy.

Thì ra khi nhóm Một đến, cha con thầy mo vẫn kiên quyết không nhận việc hạ độc tôi, đại đội phó một mặt nhỏ nhẹ khuyên nhủ, một mặt cứng rắn không nhân nhượng, nhưng gã thầy mo cứ khăng khăng vuốt râu đáp:

“Các người có bằng chứng tôi hại cô ta không? Có thì đưa ra đây rồi muốn làm gì thì làm”

Đại đội phó tức đến nỗi chỉ muốn chửi thề: “Không có bằng chứng, nhưng có thứ khác, được không?”.

“Thứ gì?”

Đại đội phó không trả lời ông ta, chỉ đứng thẳng người bảo mấy người quân nhân cấp dưới tiến lên phía trước: “Hai cha con người này tuyên truyền mê tín dị đoan, trong vườn còn trồng trái phép cây cô ca cảnh. Trước hết nhổ bỏ loại cây này, sau đó đưa tang vật cùng hai cha con họ xuống doanh trại để bàn giao cho công an điều tra”.

“Cái gì?”.

“Cái đầu ông ấy”. Đại đội phó Biên Cương hừ lạnh một tiếng: “Mau đưa người đi”.

“Rõ”

Con trai gã thầy mo vừa chống cự vừa kêu la oai oái, nhưng nhà họ ở trong tít núi sâu, tách biệt hẳn với các hộ dân khác nên hắn có gào thế nào cũng chẳng ai nghe được. Gã thầy mo thì không phản kháng kịch liệt như con trai, nhưng lại luôn miệng nói sẽ tố cáo đến tư lệnh quân khu việc Nhóm Một vu khống cha con ông ta, dùng việc công trả thù riêng.

Nghe đến đây, tôi mới nửa đùa nửa thật hỏi đại đội phó: “Anh đã phát giấy để ông ta viết đơn lên tư lệnh quân khu chưa?”

“Phát cho hẳn một gam giấy A4 rồi, cho cha con ông ta viết đến chán thì thôi. Mỗi tội đến ngày thứ 3 là đứa trai bắt đầu hối hận xin tha rồi”. Anh ấy nham nhở cười: “Kể cả có gửi đơn đến tư lệnh quân khu thật thì cũng không sợ”.

“Em nghĩ cha con nhà này chuyên dùng lá độc hại người, rồi lại bán thuốc giải. Lấy lý do bùa ngải để che mắt những người kém hiểu biết”
“Ừ. Anh Khang cũng nói với anh như vậy. Nhưng mà phải công nhận người nào tạo ra thuốc độc, chỉ có người đó mới có thuốc giải tốt nhất. Hôm em hôn mê ngày thứ hai, chẳng biết anh ấy đã xuống phòng B1 nói gì mà lão thầy mo kia lại chịu đưa thuốc giải. Gửi mẫu xuống bệnh viện huyện xét nghiệm xong, xác định không có độc thì mới cho em dùng, mà hiệu quả lắm nhé, mỗi từ sáng đến chiều thôi mà sức khỏe của em ổn hẳn, qua ngày hôm sau tỉnh luôn rồi. Các bác sĩ trong đó nói nếu điều trị bình thường thì nửa tháng nữa em cũng tỉnh thôi, nhưng có thuốc giải nên tỉnh nhanh hơn”.

Từ hôm tôi tỉnh lại đến giờ, mọi người cũng bận nên chưa trò chuyện được nhiều, tôi cũng quên hỏi kỹ quá trình điều trị, không ngờ còn có cả chuyện Bùi Trường Khang lấy thuốc giải từ thầy mo đem lên cho tôi dùng.

Lúc ở trên núi, anh biết ông ta nhất định sẽ không đưa nên mới liều mạng cõng tôi chạy về đây, một mặt để tôi được cấp cứu y tế tốt nhất, một mặt tìm cách đưa thầy mo xuống dưới này. Sau đó từ từ gây áp lực tinh thần với ông ta, cuối cùng là có được thuốc giải mà không cần phải để tôi ở lại ngôi nhà âm u trên núi đó.

Không tin vào mê tín dị đoan, ngược lại, hành sự còn rất thông minh, nhạy bén, kín kẽ và toàn vẹn như vậy, không hổ danh là đại đội trưởng Bùi Trường Khang, chỉ cần nghĩ đến cũng đã đủ cảm thấy c.hế.t mê ch/ế.t mệt.

Mỗi tội, không lòng tôi vẫn còn thắc mắc chuyện cô gái hôm qua nên mới hỏi: “À, phải rồi, tối qua tôi đi ngang qua phòng đại đội trưởng, thấy có một cô gái trong đó, trông rất xinh”.

“Cô gái á?”. Đại đội phó ngẩn ra vài giây rồi mới sực nhớ ra: “À đúng rồi. Hôm qua Minh Thư có ghé qua, hình như có việc gì cần tìm anh Khang nên bọn anh bảo vào đó ngồi đợi, cũng không rõ mấy giờ cô ấy mới về”.

“Bạn gái của anh ấy hả?”

Đại đội phó định trả lời, nhưng nghĩ sao đột nhiên lại tủm tỉm cười: “Bác sĩ Hải Yên, em để ý đến đại đội trưởng của bọn anh hả?”

Tôi thản nhiên đáp: “Tất nhiên rồi, anh ấy đẹp trai, lại có cơ bụng 8 múi như thế, ai mà chẳng thích”.

“Hahaa, phải thế chứ”. Anh ấy vỗ đùi đét một phát, một tay cầm khay cơm, một tay kéo tôi lại bàn ăn: “Nhưng mà nói cho em biết, đại đội trưởng của bọn anh khó tán lắm đấy. Đấy, cái cô Minh Thư ấy mê anh Khang như điếu đổ, ở trường tiểu học trồng được rau cỏ gì là cô ấy lại mang vào cho bọn anh, vào mùa cam Cao Phong còn mang cả mấy bì cam đến nữa chứ. Theo đuổi anh Khang mấy năm rồi, mà anh ấy vẫn chưa gật đầu đó”.

“Dữ vậy hả?”. Tôi làm ra vẻ kinh ngạc, nhưng thực ra trong lòng chẳng ngạc nhiên tẹo nào. Bùi Trường Khang khó cưa cẩm thế nào chẳng phải tôi là người rõ ràng nhất sao, mười mấy năm mà tôi chỉ lừa ngủ với anh được duy nhất một lần đây này: “Người ta tán mấy năm còn chẳng đổ, em tán đổ sao được. Thôi, em đổi ý rồi, em lại không thích đại đội trưởng nhà anh nữa”.

“Ấy, sao lại bỏ cuộc nhanh thế, biết đâu trong lòng anh ấy em lại khác với những người khác thì sao?”
“Khác thế nào cơ?”
“Anh không biết, nhưng anh thấy đại đội trưởng đối xử tốt với em lắm”
“Đại đội trưởng nhà anh không đối xử tốt với người khác hả?”

“Thì… thì cũng có”. Đại đội phó bắt đầu lúng túng gãi tai.

Tôi thấy bộ dạng của anh ấy thì bật cười: “Anh ấy đối xử với ai cũng tốt mà. Người tốt như anh ấy, chắc chắn sẽ tìm được một cô gái phù hợp”

“Ừ, có lẽ vậy”

Tối hôm ấy, tôi vẫn không ngủ được, chờ mọi người ngủ hết mới lững thững đi bộ trong sân. Trong lán ăn có tiếng người nói chuyện, khi tôi đi ngang qua thì một anh bộ đội trông rất trẻ mới ló đầu ra gọi: “A, bác sĩ trưởng đoàn, mau vào đây ăn cam Cao Phong đi”.

Nghe đến cam Cao Phong là tôi biết do ai mang đến rồi, nhưng cũng không hỏi, vẫn mỉm cười đi vào: “Các anh ăn muộn thế? Chưa đi nghỉ à?”

“Bọn tôi vừa mới về đấy chứ. Mấy ngày trời ở trong rừng mệt ơi là mệt, về phải ăn cam để bù nước đây”

Tôi gật đầu, lại hỏi: “Đại đội trưởng của các anh cũng về rồi à?”

“Về rồi, anh ấy vừa mới đi tắm. Bọn tôi chuẩn bị mang cam vào phòng cho anh ấy đây. Bác sĩ có việc tìm đại đội trưởng à?”.

Tôi nhìn hai người quân nhân mặt mày đầy mồ hôi, quần áo cũng bụi bặm chưa kịp thay, nghĩ ngợi vài giây rồi đáp: “Để tôi mang đến cho, đằng nào cũng tiện đường qua đó”.

“Nhưng mà…”
“Không cần lo, tôi sẽ bảo với anh ấy là tôi cướp cam của các cậu mang đến”.

Hai người quân nhân bật cười: “Bác sĩ trưởng đoàn dũng mãnh quá đi”.

Lúc mang khay cam đến phòng chỉ huy, Bùi Trường Khang đã tắm xong, trên người mặc một chiếc áo thun màu xanh quân đội hơi bạc màu, đang ngồi ở bàn làm việc chăm chú nghiên cứu gì đó.

Tôi lịch sự gõ cửa vài tiếng, anh ngẩng lên thấy tôi thì hơi ngạc nhiên: “Giờ này sao còn chưa ngủ?”

“Em ngủ cả ngày rồi, ngủ nữa thì sẽ thành con lợn mất”. Tôi bưng khay cam đi vào, đặt lên bàn trà: “Có người gửi cam cho anh này. Hình như cam vùng Cao Phong, ngọt mát lắm”

“Ừ”

“Em gặp cô bé đó rồi”. Tôi ăn một miếng cam, bình thản nói: “Trông rất xinh, chắc mới chỉ khoảng 23, 24 tuổi thôi. Trẻ như thế mà dám lên biên giới công tác thì hơi bị dũng cảm đấy”.

Động tác giở giấy tờ của Bùi Trường Khang dừng lại, anh im lặng nhìn tôi một lát rồi mới nói: “Chuyện này thì liên quan gì đến tôi?”

“Vì sao anh lại không thích cô bé đó?”
“Chưa thích, không phải là không thích”.

Quả nhiên là Bùi Trường Khang, đến nửa câu dỗ dành tôi cũng không có, thậm chí còn cố ý dập tắt hy vọng của tôi. Tôi biết rõ anh không yêu tôi rồi nhưng vẫn cứ cố:

“Ừ. Rất hợp với anh”.

Bùi Trường Khang chuyển sang chủ đề khác: “Mấy ngày nay cảm thấy sức khỏe thế nào rồi?”

“Em khỏe rồi, chắc sang tuần có thể quay lại chữa bệnh được. Đợt này người bệnh chuyển vào không nhiều lắm, em nghĩ đỉnh dịch hình như qua rồi”
“Ừ, trong khu điều trị giờ còn khoảng 70 người, chuyển mới vào hôm nay 8 người, giảm nhiều so với tuần trước”

“Hy vọng nhanh hết dịch để cuộc sống quay trở lại bình thường, suốt ngày mặc đồ bảo hộ ngán ngẩm lắm rồi”. Nói tới đây, tôi mới chợt nhớ ra quân nhân quanh năm ngày tháng chỉ mặc đồ xanh, nhìn vừa mát mẻ vừa thuận mắt, mà Bùi Trường Khang da lại rất trắng, tắm xong, dù mặc một chiếc áo thun bạc màu cũng vẫn rất đẹp trai: “Các anh ở trong doanh trại chỉ mặc mỗi quần áo màu xanh thôi à?”

“Ừ, được phát hơn chục bộ, mặc cả tuần cũng không hết”
“Có nóng không?”
“Mặc thêm áo chống đ.ạn thì nóng”
“An toàn là tốt rồi”.

Tôi âm thầm đánh giá anh lần nữa, thấy anh không giống người bị thương cũng an tâm phần nào. Thêm nữa, giờ ấy cũng muộn rồi, không muốn làm phiền anh nên tôi cũng đứng dậy: “Anh làm việc đi, em về đi ngủ đây”.

“Đợi đã”. Bùi Trường Khang đặt tài liệu xuống, cúi người lấy thứ gì đó từ trong ngăn kéo rồi cầm lại phía tôi. Lúc đến gần, tôi ngửi thấy tóc anh có mùi vỏ bưởi, cả hương thơm của xả, nhàn nhạt nhẹ nhàng, thoang thoảng bình yên.

Tôi nhìn túi nilon màu đen trong tay anh, tròn mắt hỏi: “Gì vậy?”

“Sâm Quy Đá, vừa rồi tôi lên biên giới tình cờ tìm được. Đã thái lát và phơi khô rồi. Nghe nói loại này sắc nước để uống rất tốt cho người mới ốm dậy”.

Nghe Bùi Trường Khang nói vậy, tôi mới biết trong lòng tôi từ lúc gặp cô gái đó cho tới bây giờ ấm ức đến chừng nào. Ấm ức tới nỗi anh đưa tôi một túi Sâm Quy Đá này thôi, tôi cũng cho rằng anh đang dỗ dành tôi.

Con người Bùi Trường Khang sao lại cứ khiến người ta vừa yêu lại vừa hận như thế chứ?

Tôi lẳng lặng hít vào một hơi thật sâu, cố làm ra vẻ thản nhiên nhất có thể: “Đại đội trưởng cũng biết tìm cây thuốc hả?”

“Ở trên này lâu, thấy người dân đi lấy Sâm Quy Đá nhiều nên cũng biết sơ sơ”
“Có khó tìm không?”

“Mùa này thì dễ tìm, nhưng chất lượng củ không đạt được dược tính cao nhất. Mùa đông khó tìm hơn, nhưng chất lượng lại tốt hơn”. Bùi Trường Khang đặt túi sâm vào tay tôi: “Nhưng người dân bản địa nói vẫn tốt tương đương Sâm Ngọc Linh nên tôi vẫn lấy về thử xem”

Tôi gật đầu, mỉm cười nắm chặt túi sâm: “Cảm ơn anh, để ngày mai em sắc uống thử xem”. Ngừng lại vài giây, khi Bùi Trường Khang chuẩn bị xoay người quay lại bàn làm việc, tôi mới nửa đùa nửa thật hỏi: “Đại đội trưởng đi làm nhiệm vụ còn lấy sâm mang về cho em, là vì quan tâm em hả?”

“Ừ”. Anh trả lời rất điềm nhiên, ngay cả ngữ điệu cũng ngay thẳng, không hề có tạp niệm: “Vì đi công tác cùng tôi nên em mới bị thương, tôi là người đề nghị em tham gia chuyến đi đó, ít nhiều gì tôi cũng phải có trách nhiệm”

“Chỉ thế thôi?”
“Chỉ thế thôi”

Lần này, tôi không tự thích ngược mình nữa, còn bĩu môi mắng anh: “Nhạt nhẽo c.hế/t đi được”. Vừa bước ra cửa tôi vừa lẩm bẩm: “Nhạt nhẽo như vậy chẳng hiểu sao bạn giáo viên kia lại thích anh”.

***

Mặc dù nói là nói vậy, nhưng đêm đó về phòng tôi lại ôm khư khư túi sâm đó ngủ một mạch đến sáng. Ngày hôm sau Việt An đi khám bệnh, thấy tôi đang ôm túi nilong đen ngủ mơ cười như dở hơi mới vả mấy phát vào mặt tôi:

“Chị Hải Yên, tỉnh dậy, tỉnh dậy mau”

Tôi lơ mơ mở mắt: “Gì thế?”

“Chị mới mộng du cướp ngân hàng à? Hay xẻo được “piter” của anh nào rồi? Túi nilon trong tay chị là gì mà ôm chặt thế? Đưa đây em xem”
“Ơ… hâm à? Túi này là đồ của tôi, làm gì có “piter” của anh nào, có thì tôi đã dùng rồi, cắt ra làm gì?”
“Thế trong đó là cái gì?”
“Sâm Quy Đá”.

Mặt Việt An hơi ngệt ra: “Loại sâm mà bảo là quý nhất ở trên núi, tốt như sâm Ngọc Linh ấy hả?”

“Ừ”
“Chị kiếm ở đâu ra thế? Cho em xin một miếng?”
“Mới được cho. Cậu đi kiếm ấm siêu tốc đi, lát nữa sắc xong tôi cho cậu một cốc”
“Ai cho”
“Biết thế là được rồi”
“Đại đội trưởng hả?”

Tôi chột dạ chối đây đẩy, nhưng cái thằng nhóc này thì tinh như cú vọ, cứ tủm tỉm bảo tôi: “Thôi đi, em biết thừa. Mấy ngày chị hôn mê, anh ấy cứ quanh quẩn ở đây là em đã biết rồi. Đi làm nhiệm vụ còn gọi bộ đàm về để hỏi tình hình của chị nữa chứ. Em đoán anh ấy để ý đến chị chắc luôn”.

“Để ý cái vẹo gì. Biết lúc đưa sâm anh ấy nói gì không?”
“Không”
“Nói tôi bị thương vì đi công tác với anh ấy, nên anh ấy phải có trách nhiệm đấy”

“Móa”. Việt An trợn tròn mắt: “Quân nhân tán gái kiểu này bảo sao hơn 30 tuổi rồi mà vẫn ế. Lẽ ra phải bảo vì anh lo cho em nên mới vất vả lên núi tìm sâm cho em chứ”

“Nói được như thế thì tối qua tôi đã lôi anh ấy lên giường luôn rồi, còn phải ôm túi sâm ngủ cả đêm thế này hả?”. Tôi phẩy tay: “Anh ấy không thích tôi đâu, hôm sau về lại thành phố, tôi mời cậu và hội Mỹ Lệ ăn lẩu Shabu Shabu cả tháng”

Lần đầu tiên thấy tôi bó tay trước một người đàn ông, Việt An cứ nhìn đi nhìn lại bằng vẻ mặt không tin, mãi sau mới dè dặt hỏi: “Sao lần này chị tuyệt vọng thế?”

“Cảm thấy người ta cao quá, không với tới”. Tôi huých tay cậu ta: “Mau đi tìm ấm đun siêu tốc đi. Sắc uống xong, ngày mai tôi bắt đầu quay lại khám bệnh”

“Em biết rồi”.

Sâm Quy Đá mà Bùi Trường Khang đưa rất đắng, cũng rất khó uống, ban đầu tôi không biết nên uống một ngụm thật lớn, kết quả nôn hết cả một buổi sáng. Nhưng nghĩ tiếc công anh tìm mang về nên ngày hôm sau tôi lại đun nóng lại rồi uống tiếp. Bác gái hôm trước đã cho chúng tôi xôi và trứng gà đang điều trị ở phòng bệnh ngay gần đó, thấy tôi cứ lúi húi bên chiếc ấm sắc thuốc mới nói vọng ra:

“Bác sĩ ơi, cháu đang đun Sâm Quy Đá đấy à?”

Tôi quay đầu đáp: “Vâng ạ. Nhưng đắng quá bác ạ”

“Cháu cho vài lát thôi, cho nhiều quá sẽ đắng. Với cả cho thêm mật ong vào sẽ dễ uống hơn”

“Ồ, vậy ạ”. Tôi gật gù bắc ấm nước xuống: “Thế mà cháu không biết, bỏ rõ nhiều, uống đắng ngoét”

“Sâm của cháu là sâm Quy Đá tự nhiên, hiếm lắm đấy. Sắc nhiều như thế phí quá”
“Ôi, lần đầu tiên cháu được cho sâm này nên không có kinh nghiệm gì. Cháu cảm ơn bác Xuân, lần sau cháu sẽ chú ý ạ”.

Bác gái cười nói không sao, lại tiếp tục ngồi nhìn tôi sắc thuốc. Tôi thấy sức khỏe bác ấy mấy hôm nay sức khỏe có vẻ ổn hơn, nhưng vẫn ho sù sụ suốt, bác gái lại không có điện thoại, cả ngày chỉ ngồi im lặng một chỗ nhìn mọi người trong phòng. Tôi thương quá nên bày ấm sắc thuốc ngay bên ngoài hành lang đối diện cửa, chừng nào đứng đun thuốc sẽ tranh thủ nói đủ chuyện trên trời dưới biển để bác gái đỡ buồn.

Buổi tối, vùng núi biên giới có mưa lớn. Chúng tôi nghe dự báo thời tiết mới biết có một đợt áp thấp nhiệt đới tới sớm hơn mọi năm, gây mưa lớn diện rộng, ở trên này còn có thể xảy ra lũ quét.

Mẹ tôi gọi điện lên, cằn nhằn cả buổi về chuyện tôi lên biên giới, lại còn đúng đợt thời tiết cực đoan, bà lo tôi xảy ra chuyện gì nên cứ nằng nặc đòi bố tôi tìm cách đưa tôi về. Tôi phải thuyết phục đến khô cả nước bọt thì mẹ tôi mới chịu thôi, nhưng vẫn bảo:

“Con lên đó hơn một tháng rồi, xem thế nào cũng phải về đi chứ. Bệnh viện cũng phải điều đợt bác sĩ khác lên thay chứ, ở mãi sao được. Còn thằng Minh nữa, hai đứa đã thống nhất tìm hiểu nhau rồi mà con cứ đi biệt tăm biệt tích thế này thì yêu đương kiểu gì?’.

Minh là đối tượng kết hôn mà bố đã sắp xếp cho tôi, theo lời ông nói thì anh ta là đại gia kinh doanh đa lĩnh vực, tiền tiêu mười đời cũng không hết. Nhưng trong mắt tôi dù anh ta có nhiều tiền đến mấy cũng không so nổi với một đại đội trưởng ở khu cách ly biên giới nghèo khổ này, cho nên tôi chỉ đáp:

“Anh ta không muốn tìm hiểu nữa thì thôi. Trên đời này cũng đâu thiếu đàn ông để cưới”.

“Không thiếu đàn ông nhưng người như nó đốt đèn tìm cũng khó kiếm”. Mẹ tôi lại bắt đầu cằn nhằn: “Nhìn lại con xem, hơn 30 tuổi là đã thuộc dạng ế rồi. Người ta giàu có như thế, muốn lấy gái 18 còn được, họ chịu để ý đến con thì phải biết nắm lấy cơ hội chứ”

“Rồi rồi, con biết rồi”. Bài ca này mẹ tôi đã nói rất nhiều lần, tôi mà cãi thì bà ấy sẽ nói đến nỗi hai lỗ tai tôi điếc luôn, thế nên lần nào tôi cũng phải giả vờ thuận theo cho xong. Tôi uống một ngụm nước sâm đắng ngoét, vừa nhăn mặt vừa nói: “Đợi con về đã. Giờ đang đi làm nhiệm vụ, ít nhiều gì cũng phải thông cảm chứ. Muốn yêu đương thì đợi hết dịch covid rồi tính”

“Biết khi nào mới hết dịch? Người ta còn phải cưới trong dịch kia kìa”.
“Sắp có vacxin rồi, có vacxin là dịch sẽ đỡ”
“Không biết được, tóm lại bây giờ cứ tìm hiểu qua điện thoại trước đi. Không gặp được thì cũng phải chuyện trò, liên lạc, không tình cảm lại nguội lạnh đi đấy”
“Vâng”
“Con phải…”

Tôi lười nghe nên ngắt lời mẹ: “Rồi, con phải nhỏ nhẹ, phải dịu dàng, phải chịu khó quan tâm người ta, lúc nào từ trên này về thì phải hẹn gặp người ta, tìm hiểu, yêu đương nông nhiệt với người ta, lấy người ta, thế đúng chưa?”

“Đúng rồi”
“Con cúp máy đây”.

Ngắt máy xong, tôi cất điện thoại vào túi rồi lại nhìn xuống dãy nhà chỉ huy như một thói quen. Thấy phòng của Bùi Trường Khang không sáng điện, trong lòng không nén nổi một tiếng thở dài.

Trời mưa lớn như vậy, anh ở ngoài trời làm nhiệm vụ có lạnh không nhỉ? Núi đá trơn trượt, trèo lên có bị ngã không? Ở giáp biên có chỗ nào trú mưa không?

Vừa nghĩ tới đây thì bỗng dưng tôi nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên: “Tôi chưa về phòng, chưa bật điện”.

“A”… Giật mình quay lại thì thấy Bùi Trường Khang đã đứng sau lưng từ khi nào. Quân phục của anh chỗ khô chỗ ướt, mái tóc ngắn thì sũng nước mưa, từng giọt lấp lánh rơi trên gương mặt anh tuấn: “Anh… về rồi à?”

Bùi Trường Khang không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay về phía tôi, trong lòng bàn tay là một hộp inox nhỏ xíu được sản xuất riêng cho quân đội, bên trên có nắp đậy, cũng không rõ là ở trong thứ gì.

“Mật ong”. Lần này, không đợi tôi hỏi, anh đã nói: “Tôi chưa uống sâm Quy Đá bao giờ nên không rõ vị thế nào, chiều nay nghe đại đội phó nói mới biết sắc nước xong vị sâm rất khó uống”

“Cho nên anh đi tìm mật ong cho em?”

“Không”. Bùi Trường Khang đáp nhẹ tênh: “Mật ong ở biên giới có nhiều, tôi đi vào thôn được người dân cho”.

Mất công tìm cũng được, mà được ai cho cũng xong, chỉ cần là Bùi Trường Khang mang về cho tôi thì đã đủ rồi.

Lòng tôi như nở cả một rừng hoa, rõ ràng chưa được nếm mật ong mà đã thấy trong miệng ngọt lắm rồi. Tôi cười toe cười toét nhận hũ inox trên tay anh: “Cảm ơn đại đội trưởng”

***

Lời tác giả: Ngọt, nhưng mà nếu để ý kỹ thì trong ngọt vẫn có ngược, đúng không chị em? Nam chính dịu dàng nhưng lạnh lùng, tốt với nữ chính nhưng vẫn đủ để nữ chính không hiểu nhầm đó là tình yêu (Còn trong lòng ảnh có iu hay không thì không bít, heheee), tóm lại cái gì cũng vừa đủ, thành ra người ta sẽ có cảm giác gần trước mặt nhưng cũng xa tận chân trời, không thể nào nắm được người đàn ông đó trong lòng bàn tay. Mà kiểu nam chính này mới là cuốn này. (Nhìn ảnh xem có đẹp trai không mọi người ơi)

Thôi nhưng dù cuốn như thế, tác giả vẫn phải nghỉ cuối tuần để lấy lại sức, những ngày tiếp theo buff anh ấy hoàn hảo hơn, tuyệt vời hơn cái đã. Cho nên chúc tất cả các chị em cuối tuần vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại vào 21h15 tối thứ 2 tuần sau!