Em Là Mệnh Lệnh Ngoài Quân Lệnh - Đoạn 13

Cập nhật lúc: 2026-08-15 21:19:00
Lượt xem: 0

Đoạn 13

Đêm đó tôi đã ngủ rất ngon, một giấc không mộng mị, an ổn cho đến tận khi trời hửng sáng.

Không khí ở trên biên giới vào một ngày mới vô cùng trong lành và mát mẻ, mặt trời còn chưa ló rạng đã nghe tiếng chim chóc ríu rít truyền nhau hót trên cành, ở ngoài sân, các anh quân nhân vẫn xếp thành những hàng dài rầm rập chạy bộ, dưới lán ăn mùi thức ăn đã ngào ngạt bay lên.

Mỹ Lệ đứng ra cửa vươn vai, ánh mắt sáng rực nhìn đoàn quân nhân ngực áo ướt đẫm mồ hôi kia:

“Chà, ngày mới đẹp quá”

“Ngày mới 6 múi hay là 8 múi nhỉ?”. Nguyệt Hà cũng bước ra, dù đã đánh răng rồi nhưng nhìn khóe miệng vẫn như sắp chảy dãi đến nơi.

“Có khi tận 12 múi, trông anh nào anh nấy cơ bắp thế cơ mà”
“Sao các anh ấy không cởi ra cho mình đếm múi nhỉ? Chạy bộ thì phải cởi quần áo ra chứ, giống như các anh quân nhân trong hậu duệ mặt trời ấy. Người đẹp thì mà cứ mặc quần áo làm gì”
“Hơi tiếc, đây là Việt Nam chứ không phải trong phim đâu nên sẽ không có màn cởi áo chạy bộ đâu. Hay là bà tán lấy một anh đi, đêm nào anh ấy cũng cởi cho bà ngắm”

“Tôi mà tán được thì đã tán rồi, chờ bà nhắc nữa à”. Mỹ Lệ ôm lấy cây cột trên hành lang, lại ló đầu sang bảo tôi: “Chị Hải Yên vẫn chưa tán được anh trung đội trưởng à? Dạo này dịch bớt căng thẳng rồi, vaccine lại sắp về, chị mà không nhanh lên thì không kịp đâu. Em đoán tình hình này chỉ nửa tháng nữa thôi là mình xong nhiệm vụ, phải về lại bệnh viện đấy”

“Chưa. Tôi dụ anh ấy cởi đồ mãi mà chưa được”. Tôi nói nửa đùa nửa thật: “Với cả anh ấy đi cứu nạn suốt, có ở đây đâu mà tán”

“Sao các anh quân nhân bận thế nhỉ? Bận kiểu này thì lấy đâu ra người yêu”

Nguyệt Hà cũng gật gù: “Bảo sao các anh ấy ế hết. Nghe nói đại đội phó năm nay 32 tuổi rồi mà còn chưa có nổi mảnh tình vắt vai kia kìa. Em thấy đại đội phó gọi đại đội trưởng là anh, không biết đại đội trưởng bao nhiêu tuổi nhỉ?”

“35”. Tôi đáp.

“35 á?”. Mỹ Lệ tròn mắt: “35 mà trông như 25 ấy nhỉ? Da trắng môi đỏ, tóc không bị hói cọng nào”

Tôi phì cười: “35 vẫn là trẻ mà, sao hói sớm thế được. Mà chắc giờ các anh hậu cần sắp chuẩn bị xong bữa sáng rồi đấy. Các bác sĩ tạm thời gác lại con mắt mê trai đẹp lại đã, xuống phụ các anh ấy một tay đi”

“Vâng”.

Lúc trước khi chưa lên khu cách ly này, chúng tôi hôm nào cũng ngủ nướng đến tận sát giờ đi làm mới dậy, vậy mà bây giờ chẳng ai bảo ai, mỗi người đều tự giác thức dậy từ 5h sáng, nam thì chạy bộ cùng các anh quân nhân, nữ thì xuống lán ăn phụ các anh hậu cần chuẩn bị đồ ăn.

Thực ra đồ ăn sáng ở đây cũng chỉ mấy món đơn giản thôi, nhưng bộ đội nấu ngon ơi là ngon, ở thành phố một bát phở 50k bé tẹo chúng tôi còn chán ngán không ăn hết, lên tới đây một đĩa cơm rang trứng to đùng mà tất cả đều ăn sạch, không lãng phí hạt nào, ngay cả người luôn giữ dáng như Mỹ Lệ trong vòng một tháng cũng tăng liền 3 cân, nhìn vào trông đầy đặn khỏe khoắn hơn hẳn.

Hôm nay các anh hậu cần làm bánh mì trứng ốp la, bọn tôi ăn xong, lại bưng từng khay đầy ắp lên chia cho những bệnh nhân trên khu điều trị. Tôi xin thêm một quả trứng gà nhỏ cho Vi Khuổi, khi mang lên, nó nhìn thấy tôi mới nhoẻn miệng cười:

“Cô bác sĩ cho con thêm trứng gà à?”
“Ừ, con còn bé, ăn thêm trứng gà cho mau lớn”

Con bé gật gật: “Nhà con cũng có trứng gà đấy cô bác sĩ ạ. Mẹ con nuôi một con gà mái to, ngày nào cũng đẻ trứng, nhưng một tuần con mới được ăn trứng một lần thôi. Mẹ bảo phải để dành trứng để mang ra chợ bán kiếm tiền mua sách vở cho con”.

“Vi Khuổi học lớp mấy rồi?”
“Con học lớp một ạ”
“Biết viết chữ rồi phải không?”

“Vâng ạ”. Con bé bẽn lẽn gãi đầu: “Nhưng chữ con xấu lắm”.

“Luyện thêm mà sẽ đẹp mà”. Tôi sờ lên mái tóc hoe vàng xơ xác của nó, mỉm cười: “Ở đây nhiều trứng lắm, các chú bộ đội nuôi tận một chuồng gà to cơ, ngày nào cô cũng xin trứng cho con ăn nhé”

“Vâng ạ”

Vi Khuổi rất ngoan, bị tiêm cũng không khóc, uống thuốc đắng cũng không hề nhăn mặt, từ sáng đến tối đều ngoan ngoãn ngồi yên trên giường bệnh, thậm chí đi vệ sinh và tắm rửa cũng không cần người lớn giúp.

Tôi thương con bé nên thường cố ý thêm thức ăn cho Vi Khuổi, kể chuyện cho nó nghe, lại hỏi con bé có cần gì không, nhưng Vi Khuổi suy nghĩ rất lâu rồi mới dè dặt bảo chỉ muốn một chiếc cốc để đánh răng.

Tôi gật đầu nói “Được”, còn định mua nó một chiếc cốc hình Hello Kitty và một ít ít đất nặn cho nó, nhưng trên này điều kiện kinh tế khó khăn, sau mưa lũ cũng thể kiếm đâu ra chỗ mua được. Cuối cùng phải gọi bộ đàm cho Bùi Trường Khang, bảo anh ở trên đó nếu có đất sét thì lấy về cho tôi một ít.

Anh vừa rửa tay nghỉ trưa xong, nghe thế mới hỏi: “Bác sĩ Hải Yên định tặng cho nhóc con đó hả?”

“Vâng. Ở trong khu điều trị không có sách vở cho con bé học, cũng không thể đưa ipad để nó xem youtube cả ngày được, nên em định kiếm đất nặn cho Vi Khuổi”.

“Ở trên này những thứ đó hơi hiếm, phải ra trung tâm thị trấn mới có. Mà sau đợt mưa, chưa chắc người dân đã bán lại”. Bùi Trường Khang bảo: “Để tôi thử xem có đất sét không”

“Vâng”. Tôi hỏi: “Sáng nay các anh đào đất hay dựng lại nhà cho người dân?”

“Một nửa đào đất khai thông cống rãnh, một nửa dựng lại nhà cho người dân”
“Đại đội trưởng làm gì?”

“Tôi dựng lại nhà”. Ngừng lại vài giây, anh mới nói: “Vết thương trên vai em thế nào rồi?”

“Ổn rồi. Chỉ bỏng một phần nhỏ thôi, không đủ sâu để nhiễm độc chì”

“Sức khỏe tốt mới có tinh thần khám chữa bệnh tốt nhất cho người dân”. Có tiếng cấp dưới đi đến báo cáo anh trong bộ đàm, Bùi Trường Khang không có thời gian để nói chuyện phiếm với tôi, đành đứng dậy: “Tôi đi làm tiếp đây”

“Vâng”

Tôi cứ tưởng công việc ngổn ngang như vậy ít nhất thì vài ngày nữa anh mới về, nhưng tác phong làm việc của quân đội rất nhanh, qua ngày hôm sau đã thấy Bùi Trường Khang và hơn nửa quân nhân trong đại đội, ai cũng lấm lem bùn đất vác hành trang nặng trĩu trở về khu cách ly.

Không chỉ có những quân nhân ở lại và bác sĩ chạy ra đón bọn họ, mà ngay cả những bệnh nhân trong khu điều trị cũng mở cửa sổ ngó xuống vỗ tay rần rần:

“Các anh bộ đội đi cứu hộ về rồi. Hoan hô các anh bộ đội. Hoan hô các anh bộ đội”

Bác Xuân thấy Bùi Trường Khang thì cười tươi rói: “Mọi người giỏi quá, bình an trở về hết là tốt rồi. Chúc mừng các chú bộ đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về nhé. Hoan hô, hoan hô”.

Mọi người đi cứu hộ vất vả cả tuần đều mệt mỏi, nhưng được người dân nhiệt tình chào đón như vậy, gương mặt ai nấy đều bừng sáng, vừa cười vừa vẫy tay: “Chúng cháu cảm ơn các cô các bác ạ. Chúc mọi người mau khỏe”

“Chắc chắn rồi, kiểu gì cũng sẽ mau khỏe. Các chú bộ đội cũng tranh thủ nghỉ ngơi cho lại sức đi nhé”
“Vâng ạ”

Lần này trở về, trong ba lô của Bùi Trường Khang ngoài những đồ dùng cần thiết để cứu hộ còn có một túi nilon đất sét to tướng, tôi mở ra xem thấy loại này không sẫm màu như đất sét làm gốm mà trắng phau, trông lạ vô cùng.

“Cái này là đất sét hả anh?”
“Ừ, đây là đất sét trắng, vừa làm gốm được, vừa dùng làm mỹ phẩm được”

“Mỹ phẩm á?”. Tôi lật đi lật lại miếng đất sét nặng trĩu trong tay: “Đem cái này đắp lên mặt ấy hả?”

“Ừ”. Bùi Trường Khang có hơi buồn cười: “Buổi tối em đắp thử xem”.

“Thôi, bị dị ứng thì trên này không tìm thấy bác sĩ da liễu đâu”. Tôi nhìn lòng bàn tay anh, lúc này Bùi Trường Khang vẫn đeo găng tay len của các bác trong khu điều trị gửi lên, tuy dính đầy bùn đất nhưng tác dụng ngăn ma sát rất tốt, vết thương của anh không chảy huyết tương nữa: “Anh vẫn uống kháng sinh đều đấy chứ?”

“Ừ”. Bùi Trường Khang giơ tay lên: “Sắp lành rồi”.

Tôi gật gật, lại nghe anh nói: “Đất sét này em định làm gì?”

“Một phần dùng để nặn, một phần dùng để làm cốc cho Vi Khuổi”
“Biết nặn thành cốc không?”

Tôi thật thà nhìn anh: “Không biết”.

Bùi Trường Khang thật hết nói nổi, xách ba lô quay lưng đi luôn. Anh bảo: “Vậy để dùng làm đất nặn hết đi”.

Tất nhiên, tôi không cam tâm chịu thua như vậy nên những ngày sau đó thường dành buổi tối để kỳ cạch ngồi nặn cốc. Nhưng đúng là tôi không có năng khiếu về bộ môn này, lúc còn nhỏ ba mẹ cho tôi đi học vẽ mà thầy dạy nửa tháng đã phải bỏ chạy vì không cải tạo nổi một đứa vẽ bức nào cũng “xúc phạm nền nghệ thuật chân chính” như tôi, bây giờ nặn cốc cũng vậy, đến nửa cái quai cầm tôi cũng không nặn nổi, hôm nào cũng loay hoay đến tận hai giờ sáng, ngày hôm sau 5h dậy tập Boxing với Bùi Trường Khang thì đờ đẫn như người ng.hiện.

Anh thấy tôi ra đòn nào cũng chẳng có chút sức lực mới khẽ cau mày: “Bác sĩ Hải Yên, tối qua không ăn cơm à?”

“Có, em ăn hai bát mà”. Tôi sợ xấu hổ nên không dám nói cho anh biết việc mình mãi không nặn được cốc, đành nói dối: “Nhưng chắc là đợt này chạy đi chạy lại nhiều quá nên hai bát vẫn chưa đủ đô”.

“Thế mà tôi tưởng vì em thức đêm làm cốc nên mới tiêu hết 2 bát cơm”

“Làm gì có”. Tôi giơ chân lên cao rồi nhắm thẳng eo anh đạp một cước, Bùi Trường Khang vẫn chắp hai tay sau lưng, thong thả điềm nhiên tránh đòn của tôi, vẻ mặt bình thản không một chút cảm xúc.

Đúng lúc này thì có tiếng người reo lên: “Anh Khang”.

Quay đầu lại mới thấy cô giáo Minh Thư đứng cách đó không xa, trên miệng treo nụ cười tươi rói, một tay xách theo một túi giấy lớn, một tay vẫy gọi Bùi Trường Khang.

Anh thấy cô ấy thì không đánh nữa, chỉ quay sang bảo tôi: “Tôi có việc một chút, hôm nay tạm dừng ở đây đi”

Cảm giác bị bỏ rơi không hề dễ chịu đối với tôi, nhưng lại sợ mất mặt trước hai người kia nên tôi vẫn làm ra vẻ chẳng quan tâm: “Được”.

Lúc này, cô giáo Minh Thư cũng mới phát hiện ra ở đây ngoài ngôi sao sáng Bùi Trường Khang còn có tôi nên nhoẻn miệng cười: “A. Chào bác sĩ ạ”

“Chào cô giáo”. Tôi cũng cười lại, sau đó đột nhiên nhớ ra một chuyện nên mới hỏi Bùi Trường Khang: “Mà khoan đã. Cho em mượn cô giáo của anh một lát đã nhé, em có việc cần hỏi”.

Nói xong, lại bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của anh nên tôi phải bổ sung thêm một câu: “Yên tâm, em không nói lung tung gì với cô ấy đâu”.

Khi đi lại gần Minh Thư, tôi mới lên tiếng: “Cô giáo có gấp không, cho tôi hỏi một chút”.

Minh Thư liếc qua Bùi Trường Khang một cái, thấy anh không phản đối mới trả lời tôi: “Vâng ạ, chị hỏi đi”.

“Trường tiểu học của cô giáo có dư bút màu không? Hoặc cô giáo có biết chỗ nào bán bút màu không? Tôi muốn mua vài hộp”
“Chị bác sĩ mua về cho con hả?”

Tôi lắc đầu: “Không, tôi mua cho một bé gái trong khu điều trị. Cô bé đó mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoàn cảnh rất khó khăn”.

“À…”. Minh Thư gật đầu ra vẻ đã hiểu: “Đợt vừa rồi trường em mới được cấp về ít bút màu và sách vở, phát cho các em học sinh xong vẫn còn dư hai xuất. Để ngày mai em mang vào cho”

“Cảm ơn cô giáo nhé. Tôi đi hỏi mua ở trên này mà không có”
“Có gì đâu, giúp được thì em sẽ giúp mà. Mà em bé mồ côi đó có đi học nữa không chị?”
“Tôi cũng không rõ. Trường của cô giáo có nhận tài trợ học sinh không? Như kiểu dự án ‘Nuôi em’ ấy?”
“Chị muốn nuôi em ấy ạ?”

Tôi cười cười không đáp. Thật ra tôi không ở lại trên này quá lâu, cũng chẳng thể nhận Vi Khuổi là con nuôi, bởi vì tôi chưa từng làm mẹ, tôi không biết cách chăm sóc một đứa trẻ, càng không biết phải hoà hợp với Vi Khuổi ra sao, hơn nữa, gia đình tôi có chút phức tạp, thế nên tôi chỉ có thể tài trợ việc học của con bé mà thôi.

May sao, Minh Thư lại nói: “Trường em vẫn nhận đấy ạ”

“Vậy có chỗ cho học sinh ở lại không?”

“Không ạ. Trường em chỉ có hai phòng ký túc xá bé tẹo thôi, một phòng là em và bạn giáo viên dạy thể dục ở, một phòng là gia đình chị giáo viên dạy Toán ở, chật lắm, mà học sinh ở cùng cũng hơi bất tiện, thỉnh thoảng có nhà nào quên đón con thì mới để học sinh ngủ lại qua đêm thôi ạ”. Minh Thư nhìn tôi: “Nhà bé đó không còn người thân nào cho ở nhờ hả chị?”

“Ừ, tôi nghe nói thế, thấy bảo chẳng có ai cả, giờ chỉ còn một thân một mình trên đời thôi, rõ tội”.
“Vâng. Khổ thân thế. Chị muốn nuôi bé theo kiểu hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập thì được, nhưng bé đó mồ côi thì cũng cần phải có người nuôi dưỡng rồi mới tính việc đi học được ạ”.
“Ừ, cảm ơn cô giáo nhé. Để tôi tính xem”
“Vâng, không có gì ạ”.

Nói tới đây, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian vàng ngọc của Bùi Trường Khang và Minh Thư nữa nên chào tạm biệt rồi đi thẳng về phòng luôn. Lúc đóng cửa, vô tình nhìn qua khe nứt mới thấy hai người họ đứng ở sân nói chuyện gì đó, Minh Thư có vẻ cười rất tươi, sau đó một lát thì cả hai đi bộ về nhà chỉ huy.

Mặc dù trong lòng hơi khó chịu, nhưng tôi vẫn tự nhủ rằng cô giáo đó thích Bùi Trường Khang mấy năm nay mà anh vẫn chẳng lay chuyển thì tôi còn lo gì, chẳng qua là vì mối quan hệ giữa doanh trại và trường tiểu học nên Bùi Trường Khang đối xử nhẹ nhàng với Minh Thư hơn tôi một chút thôi. Nhưng đến buổi trưa, khi tôi xuống lán ăn thì lại thấy mấy anh quân nhân nói chuyện:

“Này, rau dớn này là cô giáo Minh Thư mang đến đấy”
“Biết rồi, sáng nay tôi thấy cô ấy ở phòng chỉ huy mà”
“Đại đội trưởng và cô ấy ‘tiến tới’ rồi hả?”
“Không biết nữa, nhưng sáng nay hình như cô giáo Thư tặng sếp mấy bánh xà phòng tự làm, còn cả một bức tranh tự vẽ nữa”
“Tranh gì thế?”
“Tranh vẽ chú bộ đội đứng cạnh cô giáo mặc áo dài trắng, còn vẽ hình trái tim nữa cơ”

Người còn lại kinh ngạc kêu lên: “Đại đội trưởng nhận à?”

“Ừ”
“Thế là nhận lời tỏ tình của người ta rồi còn gì?”
“Ờ thì tôi thấy cô giáo Thư được mà. Đại đội trưởng cũng lớn tuổi rồi. Hai bên đến với nhau là hợp đôi. Chồng bộ đội vợ giáo viên, chẳng xứng đôi vừa lứa quá à”
“Ê tôi cũng muốn lấy vợ giáo viên đấy. Mình ở doanh trại suốt, lấy vợ giáo viên thì khỏi phải lo khoản dạy con học”
“Ừ đấy”

Vị cơm trong miệng tôi tự nhiên nhạt thếch, rõ ràng mấy năm nay tôi đã xác định không còn hy vọng gì với Bùi Trường Khang, cũng biết anh rồi cũng phải yêu đương rồi kết hôn như bao người đàn ông bình thường khác. Nhưng thà không chứng kiến thì thôi, bây giờ tự nhiên gặp lại rồi thấy anh và một cô gái khác ngọt ngào tìm hiểu lẫn nhau thế này, thực sự tôi thấy rất khó chấp nhận. Giống như một đứa bé ích kỷ, không có được một món đồ cũng không muốn người khác có được vậy.

Tôi xấu tính quá phải không?

***

Buổi tối, tôi không có ca trực nhưng vẫn lên thăm Vi Khuổi một lần lúc 10h tối. Gần đây bệnh nhân mới chuyển vào ít đi, những người được điều trị khỏi lại ngày một nhiều hơn, thành ra căn phòng chật kín người hôm Vi Khuổi nằm giờ chỉ còn lại đúng hai giường. Một giường là của bác Xuân, một giường là của Vi Khuổi. Tôi sợ họ buồn nên đêm nào cũng lên thăm!

Mỗi tội hôm nay mải làm cốc quá nên 11h tôi mới lên khu điều trị được, lúc đi ra sân mới thấy Bùi Trường Khang đang đứng cùng chú chó huấn luyện bên dưới dãy nhà điều trị. Vi Khuổi mở cửa sổ ở tầng hai ló đầu xuống, cười lộ ra hai chiếc răng cửa bị sún:

“Cá Khô, nhảy lên nào”.

Bùi Trường Khang giơ một bàn tay lên, chú chó Becgie Bỉ theo lệnh của anh liền nhảy lên một cái. Vi Khuổi ngồi trên cao thấy vậy thì thích thú reo lên: “Cá Khô giỏi quá. Thưởng cho một miếng bánh mì nhé”.

Sau đó, con bé liền ném một mẩu bánh mì nhỏ xuống. Bùi Trường Khang buông lỏng dây xích ra, Cá Khô vội vã chạy đến ngoạm mẩu bánh mì rồi lại chạy về, miệng nhai nhồm nhoàm, bộ dạng rất phởn phơ vui vẻ.

Thì ra đây là nguyên nhân buổi sáng Vi Khuổi cứ nhất quyết chỉ ăn nửa cái bánh mì, nó bảo muốn để dành đến tối, mặc tôi nói buổi tối sẽ có cơm, Vi Khuổi vẫn nhất quyết đem giấu tiệt nửa chiếc bánh mì kia đi.

Như vậy nghĩa là ba người, à không, hai người một c.hó bọn họ đã chơi trò này từ vài hôm rồi. Nếu không, Vi Khuổi làm sao biết để dành trước cơ chứ?

“Gâu…”. Tôi đang ngẩn người nhìn bọn họ thì đột nhiên Cá Khô phát hiện ra tôi, quay đầu về phía tôi sủa inh ỏi.

Bùi Trường Khang cũng quay đầu nhìn bên này, thấy tôi mới khẽ nói với Cá Khô: “Người quen, không cần đề phòng”.

Chú chó lập tức im bặt, cúp đuôi rên ư ử rồi lại ngước lên mong chờ miếng bánh mì mới từ Vi Khuổi. Nhưng lúc này con bé lại e dè nhìn sang tôi, sợ tôi mắng vì đem bánh mì cho cảnh khuyển nên mới lí nhí nói: “Cô bác sĩ ơi, không phải con phí phạm đồ ăn đâu ạ. Tại Cá Khô thích ăn bánh mì nên con để dành cho Cá Khô đấy ạ”.

Tôi cười cười đi đến: “Sao không nói sớm cho cô biết. Con ăn nửa cái bánh mì sẽ đói đấy”.

“Con xin lỗi cô bác sĩ ạ”
“Con nói sớm là cô xin thêm bánh mì cho Cá Khô đấy. Còn bé phải ăn no vào, cảnh khuyển có các chú bộ đội lo rồi”.

Vi Khuổi ngơ ngác vài giây mới hiểu ra, cười toe toét: “Con cảm ơn cô ạ”.

Tôi gật đầu, đi đến gần Bùi Trường Khang mới hỏi: “Đại đội trưởng dắt chó đi vệ sinh hả?”

Vẻ mặt Bùi Trường Khang đầy chữ “Ba chấm”. Anh cau mày nhìn tôi chốc lát mới đáp: “Cho nó đi dạo, nhốt mãi trong chuồng dễ tù chân”.

“Tranh thủ ăn bánh của bệnh nhân?”
“Con bé rất thích Cá Khô, nửa cái bánh mì đổi lại một chút vui vẻ cũng không vấn đề gì”.
“Cho nên đêm nào anh cũng dắt chó qua đây chơi với con bé?”

“Ừ. Một công đôi việc”. Bùi Trường Khang trả lời qua loa rồi lại hỏi tôi: “Bác sĩ đi kiểm tra phòng bệnh à?”

“Em đi xem Vi Khuổi ngủ chưa. Trông bộ dạng nó háo hức thế này, Cá Khô chưa về thì con bé cũng không chợp mắt nổi đâu”. Vừa nói, tôi vừa ngước lên nói với Vi Khuổi: “11h rồi, đến giờ đi ngủ rồi. Vi Khuổi, đóng cửa lại rồi ngủ đi”.

“Vâng ạ”. Con bé ngoan ngoãn gật đầu, tay nhanh nhẹn đóng cửa: “Chú bộ đội ngủ ngon, cô bác sĩ ngủ ngon ạ”.

“Ngủ ngon”. Bùi Trường Khang đáp. Đúng lúc này có một cơn gió nhẹ thổi qua, từ hướng của Bùi Trường Khang đến, vừa vặn đem theo hương hoa nhài lan đến cánh mũi tôi. Anh đổi xà phòng rồi, không còn mùi sả và vỏ bưởi nữa, mùi hoa nhài kia có lẽ là từ bánh xà phòng Minh Thư mới tặng sáng nay.

Cảm giác khó chịu vừa dịu bớt, giờ lại bắt đầu dâng lên. Tự nhiên tôi cũng không còn tâm trạng nói chuyện nữa, đợi Vi Khuổi đóng cửa xong cũng quay lưng đi về phòng luôn. Nhưng đi được vài bước, Bùi Trường Khang lại dắt Cá Khô đuổi theo tôi:

“Bác sĩ Hải Yên”.

Tôi dừng lại, ngoái đầu nhìn anh: “Sao thế đại đội trưởng?”

“Cốc của Vi Khuổi đã làm xong chưa?”
“Sắp xong rồi, em nặn quai nữa là xong”.
“Định nung nóng hay phơi nắng?”
“Em định phơi nắng”

Cá Khô đi đến gần ngửi ngửi gấu quần tôi, Bùi Trường Khang mặc kệ nó, chỉ nói: “Mùa này chưa nắng gắt, thỉnh thoảng lại có mưa bất chợt, khó khô được”

“Vậy ạ?”. Tôi nhích người tránh khỏi mũi Cá Khô, tần ngẫn nghĩ ngợi. Từ bữa đến giờ còn chưa nặn nổi quai cốc nên tôi còn chưa tính đến việc phải làm khô nó như thế nào: “Ở đây cũng không kiếm đâu ra lò nung. Khả năng công trình nặn cốc này phải hủy thôi”.

“Làm lò nung cũng không khó lắm đâu”. Bùi Trường Khang kéo Cá Khô lại sau lưng, quay đầu bảo tôi: “Đưa cốc đây, tôi giúp em đem đi nung”

“Hả… À…”. Bây giờ đưa cốc thì không có cốc, mà không đưa thì lại lộ ra nói dối, tự nhiên bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, lúng túng không biết phải đáp như thế nào.

Mà Bùi Trường Khang thì quá thừa nhạy bén để phát hiện ra bộ dạng chột dạ của tôi, chỉ liếc một cái đã hỏi: “Không chỉ có quai, mà cả cốc em cũng chưa nặn xong à?”

Tôi xấu hổ chỉ muốn cắn lưỡi mình cho xong: “Có, em nặn xong cốc rồi, nhưng không được đẹp lắm thôi”

“Đưa tôi xem thử xem”.

Kết quả là khi đưa chiếc cốc kia cho Bùi Trường Khang, vẻ mặt anh kiểu “Cạn lời, không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả cái cốc trên tay tôi”. Nhưng có lẽ vì anh vẫn muốn giữ mặt mũi cho tôi nên không chê câu nào, chỉ hắng giọng bảo:

“Còn đất sét không? Để tôi nặn lại”
“Có, vẫn còn một ít”.

Nói xong, tôi vội vã lôi đống đất sét nặn hỏng be bét trong góc phòng đưa anh. Bùi Trường Khang lại cạn lời lần nữa, rút cuộc đành phải tỉ mẩn bóc tách những phần đất sét còn sạch sẽ để nặn lại một chiếc cốc khác.

Tay anh tuy là tay đàn ông, hơi to, lại có chút thô kệch so với tay phụ nữ chúng tôi, nhưng khi nặn đất sét lại rất khéo. Tôi đứng bên cạnh chăm chú quan sát anh làm việc, chỉ mấy phút thôi mà hình dạng chiếc cốc đã dần lộ ra, vừa định mở miệng khen thì đột nhiên lại có tiếng chuông điện thoại.

Thấy số của bố tôi gọi đến, mà lại có Bùi Trường Khang ở đây nên tôi không muốn nghe máy. Nhưng bố tôi gọi một cuộc không được, lại gọi tới cuộc thứ hai. Mà tính ông từ trước đến nay gọi điện thoại chỉ gọi duy nhất một lần, chúng tôi thấy cuộc gọi nhỡ thì phải chủ động gọi lại. Giờ thấy bố gọi hai lần thứ thế, tôi tưởng ở nhà đã xảy ra chuyện gì nên mới cầm điện thoại ra ngoài nghe máy.

Không ngờ vừa “Alo” một tiếng, bố tôi đã hỏi:

“Hải Yên, khu cách ly con đang làm việc có cả thằng kia phải không?”