Em Là Mệnh Lệnh Ngoài Quân Lệnh - Đoạn 14
Cập nhật lúc: 2026-08-15 21:19:00
Lượt xem: 0
Đoạn 14
Bố tôi là người đã không hỏi thì thôi, nhưng để ông phải mở miệng hỏi nghĩa là đã có câu trả lời rồi. Tôi không muốn làm chuyện vô ích nên đành thẳng thắn đáp:
“Vâng, con lên trên này nhận nhiệm vụ mới biết”
“Nó là chỉ huy trưởng ở khu cách ly đó?”
“Vâng”
“Thái độ của nó thế nào?”
Lần đầu tiên bố tôi hỏi đến thái độ của Bùi Trường Khang nên tôi hơi ngạc nhiên: “Thế nào là thế nào ạ?”
“Nó đã nói gì với con?”
“Ngoài công việc, bọn con không nói chuyện gì cả. Anh ấy là đại đội trưởng bên quân đội, con là bác sĩ trong khu điều trị, không mấy khi đụng mặt. Mà có gặp cũng chỉ đủ thời gian để nói chuyện về công việc thôi”
“Chỉ về công việc thôi?”
“Vâng, chỉ về công việc thôi”. Tôi vô thức quay đầu nhìn người đàn ông đang chuyên chú ngồi nặn cốc đất sét trên hành lang cách đó một quãng: “Bố, con đã nói với bố rất nhiều lần rồi, lúc trước là con theo đuổi anh ấy, là con tự bám lấy anh ấy không buông. Anh ấy chưa bao giờ có tình cảm với con, trước đây vẫn thế, bây giờ cũng vậy”.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rất lâu, qua chừng gần một phút, tôi mới nghe tiếng bố tôi thở dài: “Hải Yên, ngày mai bố sẽ sắp xếp người lên đón con”.
“Bố”. Tôi gần như gắt lên: “Con đang làm nhiệm vụ, đang phụ trách cứu chữa người bệnh ở đây, không thể tự ý bỏ về được. Hơn nữa con đã nói với bố là con với anh ấy không có gì, ở trong khu cách ly có quân đội giám sát ngày đêm thì có thể làm gì được? Bọn con bận còn không có nổi thời gian để ăn cơm, lấy đâu ra thời gian để lén lút yêu đương? Bố đừng coi con là đứa bé mười mấy tuổi nữa, để con thoải mái làm công việc của con đi”.
“Hải Yên, bây giờ nó quản lý khu cách ly đó, con ở địa bàn của nó làm sao yên ổn được? Chuẩn bị hành lý đi, ngày mai về. Phía bệnh viện cũng không cần lo, bố sẽ sắp xếp ổn thỏa”
“Con ở đây hơn một tháng rồi, chẳng phải vẫn yên ổn đó sao?”. Tôi không dám nói Bùi Trường Khang vẫn đối xử rất tốt với tôi, chỉ bảo: “Bố, chuyện cũ đã qua từ lâu rồi, vả lại người làm tổn thương anh ấy là bố, không phải con”
“Con nghĩ nó sẽ chừa con ra ư?”. Bố tôi nói: “Hải Yên, tuổi con không còn nhỏ nữa, sao suy nghĩ của con vẫn ngây thơ như thế? Bao nhiêu năm nay nó biệt tăm biệt tích trên biên giới không quay lại, không có nghĩa là trong lòng nó đã quên được chuyện cũ. Giờ con tự bước chân đến địa bàn của nó, không phải tự chui đầu vào rọ à?”
“Chuyện cũ?”. Tôi cười: “Năm đó bố đã làm gì anh ấy mà bây giờ lại phải lo lắng như thế?”
“Làm chuyện mà một người cha nên làm để bảo vệ con gái mình”.
Tôi thật sự muốn hét lên rằng: Ông cho đó là bảo vệ tôi, nhưng sự bảo bọc đó khiến tôi quá ngột ngạt, làm tôi phải chịu giày vò đau đớn suốt mười mấy năm, chừng ấy thời gian qua cũng chẳng thể mở lòng yêu một ai. Quan trọng nhất, Bùi Trường Khang vốn chẳng làm gì sai, vì sao ông lại vì tình yêu thương độc tài của mình mà làm hại đến anh chứ?
Nhưng cuối cùng, tôi lại quyết định không nói ra những lời ấy, bởi vì bố tôi già rồi, nhiều năm qua ông vẫn cố chấp chưa từng thay đổi, hơn nữa, ông độc đoán như vậy cũng chỉ xuất phát vì sự yêu thương của một người cha. Vậy thì cứ để tôi thay đổi đi. Tôi nhường ông, cho nên nói:
“Bố, con nghĩ dù anh ấy bây giờ là đại đội trưởng của cả một tiểu đội thì cũng vẫn không thể so với bố. Anh ấy sẽ không làm gì tổn hại đến con đâu. Vì thế bố đừng lo lắng nữa”
“Hải Yên”.
Tôi ngắt lời: “Khu cách ly trên này đã bắt đầu tiêm vaccine rồi, người bệnh cũng dần dần ít đi, chắc cũng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là bọn con xong nhiệm vụ. Bố để con làm xong việc đi. Con hứa với bố sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”.
Bố tôi thở dài lần nữa, đây là lần đầu tiên trong một cuộc nói chuyện với tôi, ông thở dài nhiều đến thế: “Hải Yên, con không hiểu được đâu”
“Đường lên trên này đang sạt lở nhiều, rất nguy hiểm, hơn nữa khu cách ly của quân đội cũng khó vào, dễ lây bệnh. Bố đừng bảo ai lên đón con cả. Nếu hai tuần nữa không hết dịch thì con cũng sẽ tự xin về, như thế được không?”
Vì sợ bố tôi lại gây khó dễ cho Bùi Trường Khang nên tôi đành xuống nước thương lượng như vậy, nặng nhẹ đủ điều, cuối cùng ông mới miễn cưỡng đồng ý để tôi ở lại thêm hai tuần, hết thời gian đó thì dù bất cứ lý do gì cũng vẫn phải đi.
Tôi gật đầu, nói thêm mấy câu rồi mới quay lại chỗ Bùi Trường Khang. Lúc này, anh đã nặn xong một chiếc cốc be bé xinh xinh, đang tỉ mẩn gắn quai.
Nhìn nửa sườn mặt nghiêng nghiêng chuyên chú của người đàn ông mặc quân phục kia, nhìn đôi lông mi dài đen nhánh thỉnh thoảng khẽ chớp của anh, tự nhiên tôi nghĩ sao chúng tôi ở bên nhau lại khó đến thế. Không thể yêu đương, cũng chẳng thể làm bạn, ngay cả làm việc chung cũng bị ngăn cản.
Vì sao tôi không thể ở bên Bùi Trường Khang, cũng không có được trái tim anh, vậy mà ông trời vẫn hết lần này đến lần khác sắp xếp cho chúng tôi gặp lại vậy?
“Em có muốn vẽ gì lên thân cốc không?”. Bùi Trường Khang gắn quai xong, không ngẩng lên nhưng vẫn biết tôi đứng gần đó.
Tôi ngay lập tức khôi phục lại tinh thần, đáp: “Vi Khuổi thích Hello Kitty nên em định vẽ hình đó”
“Kiếm một cây bút bi hết mực đi, tranh thủ đất sét còn mềm thì vẽ vào”
“Em vẽ xấu lắm”. Tôi nói thật với anh: “Sợ vẽ lại ra hình yêu quái chứ không phải Hello Kitty”
“Có tấm lòng là được”. Bùi Trường Khang đáp: “Em muốn tự tay làm cốc cho con bé, chẳng phải là vì muốn tặng tấm lòng sao? Lấy bút bi lại đây vẽ đi”.
Anh nói rất đúng, một chiếc cốc đánh răng ở trong quân đội không thiếu, nhưng vì tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Vi Khuổi nên mới muốn tự tay làm cốc cho con bé. Vẽ xấu cũng được, vẽ đẹp cũng xong, cái tôi muốn tặng là tấm lòng, quan tâm nhiều như vậy làm gì chứ?
Vì thế sau đó tôi đã kiếm một chiếc bút bi rồi tự tay khắc từng nét lên chiếc cốc mà Bùi Trường Khang vừa nặn, tôi cố nắn nót rồi nhưng hình mèo Hello Kitty vẫn hơi nguệch ngoạc, người đàn ông kia chỉnh sửa lại mắt mèo giúp tôi, lại bảo tôi vẽ râu, ròng rã đến tận 2h sáng mới coi như tạm hoàn thành xong.
Bùi Trường Khang xoay chiếc cốc một vòng dưới ánh đèn, gật gật đầu: “Tạm được rồi. Em có muốn thêm ký tự gì đó không? Ví dụ như cô Hải Yên tặng Vi Khuổi dưới đáy cốc?”
Tôi nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu: “Cái này không phải do mình em làm, chủ yếu là anh làm, cho nên ghi tên cả hai đi. Chú Khang và cô Hải Yên tặng Vi Khuổi”.
Bùi Trường Khang định từ chối, nhưng tôi đã nhanh tay lấy chiếc cốc rồi ghi thêm vào. Con người tôi vụng về, vẽ xấu, nặn xấu, nhưng chữ viết lại rất đẹp, khi dùng bút bi viết lên mấy chữ kia ở đáy cốc, có lẽ vì đột nhiên cảm thấy tên tôi và Bùi Trường Khang được gần nhau thêm một chút nên những nét chữ như họa cứ thế hiện ra.
Bùi Trường Khang nhìn những dòng chữ ấy rất lâu, rất lâu, sau cùng mới nói một câu: “Nét chữ đẹp hơn lúc trước nhiều rồi”
Tôi cười cười, không nói cho anh biết mấy năm tôi ở nước ngoài vẫn tranh thủ luyện chữ, không phải vì sở thích, mà là Bùi Trường Khang viết đẹp hơn tôi, tôi học hành không bằng anh, chỉ có cách luyện chữ, năm mười mấy tuổi vẫn luôn viết 6 chữ Bùi Trường Khang x Đỗ Hải Yên lên dày đặc những trang giấy. Dần dần việc luyện chữ trở thành một thói quen khó bỏ của tôi, khi trưởng thành hơn một chút, để tự làm bản thân mình nguôi đi nỗi nhớ một người đàn ông, tôi vẫn thường ngồi bên cửa sổ lặng lẽ viết chữ.
Không ngờ vẫn có ngày chữ Khang kia đứng bên cạnh tên Hải Yên của tôi.
Tôi gật đầu đáp: “Chữ của bác sĩ hay bị chê quá, nên em mấy năm nay em luyện viết để kê đơn cho bệnh nhân dễ nhìn”. Nói xong, tôi lại lắc đầu cười: “Nhưng mà giờ kê đơn bằng đánh máy hết rồi, em cũng chỉ phải ký tên thôi”.
“Vì sao lại trở thành bác sĩ?”
Động tác viết chữ của tôi khựng lại, từ trước tới nay Bùi Trường Khang chưa từng hỏi tôi những điều này, nếu còn trẻ, chắc chắn tôi sẽ nói mình trở thành bác sĩ vì muốn gặp lại anh, nhưng bây giờ tôi không còn nông nổi như lúc xưa nữa, nên tôi nói: “Em không biết. Lúc đó học quản trị kinh doanh chán quá nên em bỏ. Sau đó có lần vào bệnh viện thấy các bác sĩ đang cấp cứu bệnh nhân, người đẩy giường bệnh, người ngồi trên giường liên tục ép tim, bọn họ như kiểu giành giật từng chút với diêm vương để cứu người ấy, thế nên tự nhiên thấy ngưỡng mộ quá, rồi về quyết định đăng ký vào ngành Y luôn”.
“Làm bác sĩ rất hợp với em”. Bùi Trường Khang nhìn tôi nói.
“Chắc là nghề chọn người”. Tôi cười: “Giống như anh vậy, em chưa thấy ai hợp với quân nhân như anh. Nhưng nói thật, làm quân nhân vất vả quá. Cho nên anh có dự định gì cho sau này chưa?”
“Theo em thì tôi nên có dự định gì?”
“Lớn tuổi hơn một chút, không đi hành quân dã chiến hoặc cứu hộ nữa thì xuất ngũ về quê trồng rau nuôi cá”
“Có thể”. Bùi Trường Khang dừng lại một chút rồi cúi đầu cười: “Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm quân nhân. Lúc trước chỉ nghĩ sẽ sống một cuộc sống bình thường thôi”
“Ước mơ của anh lúc trước là gì?”
“Làm bác sĩ”.
Tim tôi như bị thứ gì đó chạm vào, rất nhẹ thôi, nhưng đau đớn không thể nào diễn tả. Bùi Trường Khang lúc còn niên thiếu không có tiền đi học, chỉ có thể chôn chặt ước mơ vào trong tim, tốt nghiệp xong cấp 3 anh đi khuân vác cho công trường xây dựng từ sáng sớm đến tối mịt, dù không nói ra nhưng ai cũng biết anh đang nỗ lực kiếm tiền để có thể đăng ký thi đại học.
Nhưng bố tôi đã huỷ hoại mơ ước ấy của anh…
Tôi lại tiếp nối giấc mơ đó của Bùi Trường Khang…
Giống như một trò đùa trớ trêu của ông trời vậy!
Thế nhưng, Bùi Trường Khang lại nói với tôi: “Đến bây giờ nghĩ lại, tôi thấy nếu như tôi làm công việc đó, chưa chắc tôi đã làm tốt được như công việc hiện tại, cũng chưa chắc đã mạnh mẽ được như em. Đứng trong phòng bệnh giành giật mạng sống của bệnh nhân là chuyện không hề dễ dàng, áp lực lớn hơn nghề nghiệp khác rất nhiều. Ngay cả Vi Khuổi cũng nói với tôi, sau này lớn lên nó muốn làm công việc như cô Hải Yên”.
Khoé mắt tôi bất chợt cay cay, cổ họng cũng bắt đầu nghẹn lại: “À… vậy hả? Thế mà em tưởng nó thấy em nói được không làm được, sẽ cười em”
“Con bé không nghĩ thế đâu”
Tôi gật gật: “Ừ, em biết rồi”.
Bùi Trường Khang đứng dậy, dọn dẹp số đất sét còn sót lại rồi bảo tôi cầm cốc về đi ngủ, ngày mai sẽ đặt lên lò để nung sau. Tôi ôm khư khư chiếc cốc trong tay, định quay về rồi, nhưng khi Bùi Trường Khang xoay lưng đi khỏi, đột nhiên tôi lại mở miệng hỏi:
“Bây giờ anh còn muốn làm bác sĩ không?”
“Không”. Anh quay đầu đáp: “Chắc là xuất ngũ xong sẽ kiếm một mảnh đất nào rộng rãi, xây một cái nhà nhỏ, trồng rau nuôi cá”.
“Cô giáo Minh Thư chắc sẽ là một người vợ dịu dàng”.
“Có lẽ vậy”. Bùi Trường Khang nói với tôi: “Hải Yên, tuổi cũng lớn rồi, cũng nên kết hôn đi thôi”
“Có lẽ vậy”. Tôi cười đáp: “Đại đội trưởng, chúc ngủ ngon”
***
Cốc đất sét nung một ngày là xong, màu sắc không đẹp lắm, nhưng khi tôi mang lên cho Vi Khuổi, thấy hình Hello Kitty trên đó thì nó cười toe cười toét, cứ rối rít cảm ơn:
“Con cảm ơn cô bác sĩ ạ. Con thích lắm. Con sẽ dùng cốc này để đánh răng hàng ngày ạ”.
Tôi mỉm cười xoa đầu nó: “Cốc này rơi sẽ vỡ đấy, con nhớ dùng cẩn thận nhé. Là tấm lòng của cô và chú Khang tặng con đó”
“Oa, cả chú Khang nữa ạ”
“Đúng vậy, con xem này, ở dưới đáy cốc ấy, cô có viết chữ đây. Vi Khuổi có đánh vần được không?”
Con bé mới được đi học không lâu nên ghép vần vẫn chưa thạo, tôi phải dạy mấy lần thì Vi Khuổi mới đọc được chữ Chú Khang và cô Hải Yên tặng Vi Khuổi.
Đánh vần xong, Vi Khuổi liền sung sướng ôm chiếc cốc vào lòng: “Cô Hải Yên ơi, sau này cô Hải Yên có làm cô dâu, còn chú Khang có làm chú rể không ạ?”
“Sao con lại hỏi thế?”
“Vì bà Xuân bảo cô với chú Khang đẹp đôi lắm ấy. Hai người mà lấy nhau thì tốt biết mấy”. Con bé học theo bộ dạng tặc lưỡi của bác Xuân, nói: “Nên con muốn cô và chú Khang làm cô dâu chú rể ạ”.
Tôi bật cười: “Nhóc con, lo học hành đi, sau này lớn hãy lo chuyện người lớn”
“Vâng ạ”.
Triệu chứng của Vi Khuổi không nặng, điều trị ba ngày đã test về âm tính, đủ hai tuần test lại vẫn một vạch nên chúng tôi phải cấp giấy hoàn thành điều trị và sắp xếp cho con bé rời khỏi khu cách ly.
Có điều, vì Vi Khuổi không còn người thân nào nên tôi không nỡ để con bé rời đi, nhưng ngược lại, cũng chẳng thể giữ nó lại ở nơi này mãi được. Trong lúc không biết phải làm sao thì tôi gặp lại Minh Thư lần nữa, lần này cô ấy không những mang thêm rau củ mà còn đem tới cả một thùng trứng gà thật lớn để các cậu hậu cần nấu cơm.
Minh Thư bảo với tôi cách đây gần 20 cây số có một trung tâm bảo trợ xã hội, ở đó có thể nhận nuôi dưỡng Vi Khuổi. Bùi Trường Khang có quen người phụ trách trung tâm đó, nhờ anh nói một tiếng thì có thể xin cho Vi Khuổi vào ở luôn được.
Tôi đắn đo một chút rồi hỏi: “Vào trong đó thì con bé vẫn được đi học đúng không cô giáo?”
“Được chứ. Nhỏ nhỏ thì được các thầy cô trong đó tự dạy, từ 6, 7 tuổi trở lên thì sẽ được đi học. Chị muốn chu cấp theo kiểu “Nuôi em” thì có thể gửi tiền vào đó để họ mua quần áo và đóng tiền học cho Vi Khuổi”
Tôi ở nước ngoài nhiều năm, cũng không hiểu rõ được những việc này, nhưng Minh Thư đã nói vậy thì ít nhiều tôi cũng cảm thấy yên tâm.
Vì thế cho nên trước khi tôi về lại thành phố, tôi đã nói với Bùi Trường Khang chuyện muốn đưa Vi Khuổi đến trung tâm bảo trợ xã hội. Anh có vẻ cũng đồng tình với quyết định này của tôi nên hỏi:
“Em đã hỏi ý con bé chưa?”
“Em hỏi rồi, con bé không hiểu trung tâm bảo trợ xã hội là gì, nhưng nó nói nếu có các bạn ở cùng thì nó cũng muốn ở”
Thật ra Vi Khuổi còn nói với tôi là nó rất sợ phải quay về nhà một mình, nó muốn tiếp tục được đi học, được sống cùng các bạn, cho nên khi tôi nhắc đến trung tâm bảo trợ xã hội, con bé đã đồng ý ngay.
Bùi Trường Khang gật đầu: “Thế thì để tôi hỏi chính quyền địa phương, xin ý kiến địa phương xem như thế nào. Nếu thống nhất được thì cứ đưa Vi Khuổi đến trung tâm bảo trợ xã hội xem. Để nó quay về nhà một mình tôi cũng cảm thấy không yên tâm”.
“Vâng”.
Hiệu suất làm việc của Bùi Trường Khang rất nhanh, đúng vào ngày chúng tôi nhận được thông báo chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ tại khu cách ly và điều động quay lại bệnh viện làm việc thì anh cũng liên hệ xong với chính quyền địa phương, sắp xếp ổn thoả để đưa Vi Khuổi xuống trung tâm bảo trợ xã hội.
Vì muốn đưa con bé đến tận nơi nên tôi phải gửi hai mẫu dịch xuống bệnh viện để test PCR, có kết quả âm tính xong, Bùi Trường Khang lấy xe Jeep chở cả tôi và Vi Khuổi về bản của nó một chuyến, tôi giúp con bé thu dọn quần áo và đồ dùng cần thiết ở ngôi nhà đã cũ nát của nó, lúc ra đến cửa, vành mắt Vi Khuổi lại đỏ hoe:
“Con gà mái mẹ nuôi cũng không còn ở đây nữa rồi. Mẹ ơi, Vi Khuổi đi đây”.
Sống mũi tôi cũng cay xè, tôi nắm chặt tay Vi Khuổi, giọng lạc đi: “Vi Khuổi đến chỗ ở mới sạch sẽ khang trang hơn, có nhiều bạn hơn, sẽ không buồn đâu. Lúc nào Vi Khuổi lớn, Vi Khuổi lại về nhé”
“Vâng ạ”. Nước mắt trên mặt con bé rơi lã chã: “Cô Hải Yên và chú Khang sẽ đến thăm con chứ”
Bùi Trường Khang xách túi quần áo to tướng của Vi Khuổi, kiên định đáp: “Nhất định rồi. Chú sẽ thường xuyên xuống thăm Vi Khuổi”
“Chú ngoắc tay đi”. Con bé giơ ngón tay út bé xíu ra: “Cả cô Hải Yên nữa. Hai người ngoắc tay với con đi”
Tôi không rõ sau này có thể lên trên này thăm Vi Khuổi thường xuyên được không, nhưng cũng không nỡ làm nó phải thất vọng nên vẫn chìa tay ra, móc vào ngón tay út của nó, Bùi Trường Khang chần chừ một chút cũng ngoắc tay, ngón tay út của anh kề sát ngón tay út của tôi, bên cạnh ngón út của Vi Khuổi:
“Ngoắc tay. Vi Khuổi đừng khóc nữa nhé”
“Dạ. Cô chú đến thăm con thì con vui rồi, con không khóc nữa đâu”.
Bùi Trường Khang mỉm cười, cúi xuống bế con bé lên: “Chúng ta đi thôi”.
Đường xuống trung tâm bảo trợ xã hội không xa lắm, ngồi xe Jeep nửa tiếng là đến. Trung tâm bảo trợ cũng rất sạch sẽ, mọi người ở đây cũng rất lịch sự thân thiện, chăm sóc cho lũ trẻ mồ côi rất tốt, tôi dạo một vòng thấy đứa nào cũng mũm mĩm sạch sẽ, tất nhiên số lượng đông như vậy sẽ không thể nào chu toàn được, nhưng để chăm sóc được như vậy, các thầy cô hẳn phải rất có tâm và rất yêu trẻ con.
Giám đốc trung tâm có vẻ rất quý Bùi Trường Khang, cứ nắm tay anh cười suốt, bảo để Vi Khuổi ở đây không có gì phải lo cả, hàng tháng trung tâm vẫn có quỹ từ các mạnh thường quân góp về, dùng để trang trải cho việc học của bọn nhỏ, ngay cả việc ăn uống cũng có các nhà hảo tâm tài trợ thực phẩm, sẽ không có đứa trẻ nào bị đói cả.
Bùi Trường Khang gật đầu: “Công việc xã hội này làm thì dễ, nhưng để duy trì được mới là khó. Thật sự cháu rất ngưỡng mộ chú và mọi người làm ở đây, nếu không đủ bao dung và có tấm lòng vì người khác thì sẽ không thể nào làm tốt được như thế”.
“Ôi ngưỡng mộ gì đâu chứ, nhìn mấy đứa trẻ tội quá nên ai cũng thương thôi, không riêng gì bọn tôi đâu”. Giám đốc trung tâm cười đáp: “Nhưng cảm ơn Khang nhé, bọn tôi nghe cậu nói xong thì cảm thấy được động viên lắm ấy. Xúc động nữa”.
“Có gì đâu ạ, cháu chỉ nói sự thật thôi”. Bùi Trường Khang liếc tôi: “À phải rồi, ở trung tâm mình vẫn nhận quyên góp đúng không ạ?”
“Đúng rồi. Chúng tôi nhận và có sao kê rõ ràng hàng tháng, công khai trên Fanpage của trung tâm”
“Vâng. Cháu với bạn bác sĩ này muốn quyên góp một chút, góp ít sức nhỏ để các chú có kinh phí chăm sóc cho các em nhỏ trong trung tâm”
“Ôi thế sao được, mấy năm qua Khang giúp đỡ trung tâm nhiều lắm rồi mà”
Bùi Trường Khang cười: “Chú cứ cho cháu đóng góp đi”.
Sau đó, anh phải nói thêm mấy lần thì chú giám đốc mới chịu nhận quyên góp của chúng tôi. Hôm đó, tôi và Bùi Trường Khang đã mua rất nhiều quần áo mới, sách vở, thực phẩm, và quyên góp một khoản tiền nho nhỏ để nuôi các em bé mồ côi ở trung tâm.
Trước khi về, tôi còn đến thăm Vi Khuổi một lần nữa, thấy nó đang chia kẹo với các bạn cũng thấy yên tâm phần nào. Vi Khuổi ngẩng lên nhìn thấy tôi đứng ở cửa liền vứt kẹo chạy lại phía tôi hỏi:
“Cô Hải Yên sắp về rồi à?”
“Ừ, cô về đây. Vi Khuổi ở lại đây ngoan nhé, ăn cơm nhiều vào, chăm chỉ học nữa. Có thời gian cô sẽ đến thăm con”.
Vi Khuổi gật gật, mũi lại đỏ lên, cố gắng nín nhịn không khóc rồi chìa tay về phía tôi: “Cô Hải Yên, cô có thể ôm tạm biệt con một cái được không?”.
Tôi ngồi xuống, lặng lẽ ôm con bé vào lòng. Lúc này chẳng hiểu sao xúc động thế, cũng không nỡ chia ly thế, nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống vai áo Vi Khuổi.
“Cô Hải Yên, con cảm ơn cô. Con sẽ sống thật tốt ạ. Sau này con sẽ cố gắng học giỏi để được làm bác sĩ như cô”.
“Vi Khuổi”. Tôi gật gật, cổ họng nghẹn cứng: “Cô chờ con thành bác sĩ như cô đấy”.
“Vâng ạ”.
Sau đó, tôi sợ khóc nhiều sưng mắt sẽ xấu hổ nên chỉ ôm Vi Khuổi một lát rồi tạm biệt nó. Bùi Trường Khang thấy tôi đi ra không hỏi câu nào, trên quãng đường về cũng im lặng lái xe, mãi sau, đột nhiên anh lại đưa cho tôi một chiếc khăn giấy:
“Con bé cần phải học cách tự lập và trưởng thành”. Anh nói: “Nó sẽ sống tốt thôi”.
Tôi sờ tay lên mặt mới biết mình đã khóc từ khi nào. Lúc này vừa xấu hổ lại vừa bối rối, nhưng nghĩ người ngồi bên cạnh là Bùi Trường Khang, người dù ở bên tôi hay không vẫn luôn là dũng khí của tôi, cho nên tôi mới sụt sịt nói:
“Đại đội trưởng, sau này anh giúp em nhé”.
Anh rõ ràng chưa hề nghe tôi bảo giúp gì, nhưng vẫn hiểu: “Ừ”.
“Giúp em thỉnh thoảng xuống thăm con bé, xem nó có sống tốt hay không”.
Bùi Trường Khang ngoặt tay lái vào một con đường khác, đáp nhẹ tênh: “Được. Tôi hứa với em”.
“Cảm ơn”
