Em Là Mệnh Lệnh Ngoài Quân Lệnh - Đoạn 21
Cập nhật lúc: 2026-08-15 21:19:00
Lượt xem: 0
Đoạn 21
Khi tôi chạy về nhà thì trong ngoài đã bị phong tỏa, rất nhiều cảnh sát cơ động lục soát bên trong, lại có người bê theo các thùng tài liệu nặng trĩu lên những chiếc xe biển xanh đỗ trong sân.
Mẹ tôi và chị Hải Yến thì đứng nép vào nhau bên cạnh hồ cá, người run lẩy bẩy. Mắt mẹ tôi vì khóc nhiều nên đã đỏ hoe, thấy tôi, bà lại càng òa lên khóc lớn: “Hải Yên…”
“Mẹ, sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Mẹ không biết nữa. Tối hôm qua mới nhận được tin nhà ông X bị khám xét, xong sáng nay bố con vừa định đi làm thì cảnh sát đến. Rồi… rồi…”
Nói tới đây thì giọng mẹ tôi nghẹn lại, không thể tiếp tục nói được. Chị Hải Yến đành phải sụt sịt tiếp lời mẹ tôi: “Bên công an chưa có lệnh bắt tạm giam, nhưng yêu cầu bố giao nộp tài liệu để kiểm tra. Cấp trên cũng gọi điện tới, bảo tạm thời bố không cần đi làm mà chờ kết luận tiếp theo. Hải Yên, có phải là vì …”
Vì ở đây đông người, tai vách mạch rừng, tôi không muốn để người khác nghe được một số chuyện không nên nghe, vội vàng ngắt lời: “Hai người cứ bình tĩnh, đợi xem lát nữa ra sao đã”.
Mẹ tôi nói: “Ra thế này rồi còn bình tĩnh làm sao được nữa. Họ đã có chuẩn bị hết từ lâu rồi thì hôm nay mới đến đây. Bố con như thế là xong cả sự nghiệp rồi”.
Thật ra, đối với chức vụ cao như bố tôi, khi bị cảnh sát đến nhà lục soát thế này chắc chắn là có tội và không cứu vãn được nữa rồi. Trước nay, bố tôi luôn có một tấm ô rất vững chãi là nhân vật X, cứ nghĩ vị trí của ông ta thiên hạ này không ai lay chuyển nổi, có thể dựa dẫm vào suốt đời. Thế nhưng hôm nay núi cao như vậy cũng bị sụp đổ, ngay cả ông X cũng bị khám xét nhà, bố tôi chắc chắn khó mà thoát được.
Tôi biết tình hình trước mắt rất tệ, nhưng vẫn an ủi mẹ và chị gái rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, bố tôi sẽ giải quyết được thôi. Nhưng đến trưa, khi cảnh sát lục soát xong thì thông báo rằng: Hiện tại đang trong quá trình điều tra nên nên bố tôi không được phép ra ngoài và sẽ có người giám sát, người thân cũng không được ở lại trong nhà, chúng tôi có một tiếng để dọn đồ đạc đi.
Mẹ tôi nghe xong thì gần như ngất xỉu, còn chị Hải Yên thì vừa khóc vừa nói: “Bố tôi đã làm gì sai chứ? Chúng tôi cũng làm gì sai? Vì sao nhà chúng tôi lại không được ở? Các người không thể làm thế được”.
Tôi vội vàng kéo chị ấy về sau, miệng liên tục xin lỗi trưởng đội cảnh sát điều tra: “Xin lỗi anh, người nhà tôi hơi kích động nên nói năng không suy nghĩ, mong anh bỏ qua”.
Trưởng đội cảnh sát điều tra trước đây cũng từng nằm ở khoa điều trị của tôi, anh ấy nhận ra tôi nên sắc mặt có vẻ dịu đi đôi phần: “Đây là lệnh của cấp trên, mọi người đều phải chấp hành. Chúng tôi chỉ đang thực thi công vụ, người nhà đừng làm khó chúng tôi”
“Vâng, tôi biết ạ”. Tôi đáp: “Gia đình chúng tôi muốn vào gặp bố tôi một chút có được không ạ? Hiện tại chỉ là không được phép ra ngoài, không cấm gặp người thân chứ ạ?”
“Trên lệnh thì không cấm, nhưng nên hạn chế”. Trưởng đội cảnh sát suy nghĩ vài giây rồi nói: “Thế này đi, mọi người vào trong nhà dọn đồ xong, trước khi đi sẽ có 15 phút để gặp ông Dũng bàn giao lại các công việc gia đình. Hết 15 phút thì phải ra ngoài, không được kéo dài thời gian thêm”
“Vâng ạ. Cảm ơn anh”.
Mặc dù mẹ tôi và chị Hải Yến không đồng tình với việc này, nhưng chúng tôi không thể chống lại lệnh của cấp trên, chỉ có thể vào trong nhà bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Căn biệt thự vốn sạch sẽ bóng loáng bây giờ đã chi chít những dấu bước chân in dưới sàn, đồ đạc khắp nơi bị lục soát, ngay cả những tài liệu y khoa của tôi cũng bị tịch thu. Mẹ tôi vừa khóc vừa dọn đồ, chị Hải Yến lại giúp bà mang theo những túi xách hàng hiệu và trang sức có giá trị còn lại, tôi thì chẳng có gì, chỉ xách mỗi một va ly quần áo đi.
Lúc xuống đến phòng làm việc của bố tôi thì vẫn có hai cảnh sát đang đứng canh gác phía ngoài. Trưởng đội liếc đồng hồ đeo tay, bấm thời gian xong mới bảo họ để 3 người nhà tôi vào một lát.
Khi bước vào bên trong, nhìn thấy bố tôi đang ngồi ở ghế tựa trước cửa sổ mà tôi suýt không nhận ra ông. Mới chỉ qua một đêm mà mai tóc của ông đã bạc trắng, gương mặt xám xịt, không còn khí thế uy nghiêm và cứng rắn như thường ngày nữa mà bờ vai thõng xuống, trông như đã già thêm cả chục tuổi.
Mẹ tôi vừa nín khóc, thấy vậy liền quay đi, úp mặt vào tường nấc lên từng tiếng. Chị gái tôi thì chạy lại phía bố, hỏi: “Bố, phải làm sao bây giờ? Có cách nào không hả bố”
Bố tôi thở dài, không trả lời mà chỉ ngẩng lên nhìn tôi: “Hải Yên”.
Tôi đi lại gần ông, dù biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, nhưng khi nó thật sự đến, tôi vẫn cảm thấy mình trở tay không kịp: “Bố”
“Chăm sóc cho mẹ và chị con. Ngoài ra không cần phải đi cầu xin ai cả, việc của bố cứ để bố tự lo liệu”.
“Bố định giải quyết thế nào?”
“Đến đâu tính đến đó”. Vừa nói, ông vừa nắm tay tôi thật chặt, bên ngoài trông có vẻ như đang an ủi con gái, nhưng lúc ông rút tay về, tôi lại thấy trong lòng bàn tay mình có một bức thư đã được gấp rất nhỏ.
Bố tôi cảnh giác nhìn quanh một vòng rồi mới nói: “Không cần phải lo lắng cho bố”
“Vâng”. Tôi không hỏi, chỉ lập tức nắm chặt tay lại rồi nhét bức thư vào túi áo. Lúc này quá rối ren, không thể nói quá nhiều, không ai biết trước được tương lai sẽ ra sao, chỉ có thể dặn dò nhau: “Mẹ con con không ở nhà, bố phải tự giữ gìn sức khỏe. Ăn cơm đầy đủ, ngủ đủ giấc, suy nghĩ ít thôi”.
Nói tới đây, tôi lại dúi một nắm thuốc vào tay ông, bảo: “Đây là thuốc an thần, mỗi khi bố không ngủ được thì có thể uống một viên, tốt nhất không nên lạm dụng nhiều. Trong túi màu xanh là thuốc giảm đau và một số thuốc cần thiết, con đã viết công dụng và liều lượng ra phía sau vỉ rồi, bố cần loại nào thì cứ lấy uống nhé”.
Bàn tay nhăn nheo đầy vết đồi mồi của bố tôi run lên, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy ông yếu đuối đến mức hai bắt đỏ hoe: “Bố biết rồi, mấy mẹ con giữ gìn sức khỏe”
“Vâng. Con chờ ngày mọi người đoàn tụ”
“Ừ, đi đi con”
Sau đó tới lượt mẹ tôi đi lại nói chuyện với bố, nhưng hầu như bà chỉ khóc, chẳng nói được mấy lời. Bố tôi trước giờ luôn là người khô khan, vậy mà hôm nay lại không tiếc lời an ủi mẹ tôi, cứ vỗ lưng bà nói: “Được rồi, không sao, không sao cả. Bà đừng khóc nữa, tôi sẽ giải quyết được thôi. Nín đi. Ở bên ngoài nhớ tự chăm sóc mình cho tốt, khi nào được ra ngoài tôi sẽ đi tìm mẹ con bà”
“Ông… ông…”.
“Được rồi, được rồi mà”.
Lúc trước, tôi vẫn luôn nghĩ rằng gia thế hiển hách của mình sẽ tồn tại mãi mãi.
Tôi cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày bố mẹ cha mẹ mình già đi, quyền uy và tấm lưng đều võng xuống, không còn đủ sức dang tay ra để che mưa chắn gió cho chúng tôi được nữa.
Tôi lại càng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có lúc gia đình chúng tôi phải chia ly theo một cách bi thương và đau buồn đến thế. Người ở lại, kẻ ra đi, có nhà cũng không thể về, người vẫn còn đó mà không thể gặp. Bố tôi từ một bộ trưởng người người kính trọng, ngã ngựa chỉ sau một đêm.
Tôi, mẹ và chị Hải Yến phải rời đi, lại gọi điện thoại khắp nơi để nhờ giúp đỡ, nhưng tin tức đã lan truyền rất nhanh, bọn họ sợ liên lụy nên tránh chúng tôi như tránh tà, người tử tế thì từ chối khéo, kẻ không tử tế thì chẳng buồn nghe điện thoại.
Bố tôi cũng đã lường trước được chuyện này nên trong thư chỉ dặn dò tôi đến tìm nhân vật C, hướng dẫn tôi cách gặp ông ấy an toàn nhất. Tôi không dám nói với mẹ và chị Hải Yến về chuyện này, chỉ cầm theo bức thư của bố đến nhà bác C, đứng ở cửa sau chờ ông ấy gần 5 tiếng, cuối cùng gần 12h đêm bác ấy mới gọi tôi vào bên trong.
Sau khi đọc thư, đầu mày bác C đã cau lại rất lâu, lúc ngẩng lên nhìn tôi, không nén được tiếng thở dài: “Hải Yên, bác với bố cháu là bằng hữu nhiều năm, giờ ông ấy gặp chuyện như thế, bác cũng rất buồn”
“…”
“Nhưng nói thật với cháu, bây giờ đến thân bác còn lo chưa xong, bác không có cách gì giúp ông ấy được”.
“…”
“Phe của bác X, bố cháu và bác vào tầm ngắm cả rồi, bác cũng đang phải nhờ vả khắp nơi, không biết có thể vượt qua được không?”
“…”
“Nếu may mắn vượt qua được, chắc bác cũng không thể ở lại Việt Nam được nữa. Cho nên Hải Yên à, bác rất muốn giúp, nhưng thực sự lực bất tòng tâm”
Tôi hiểu, bây giờ bằng hữu của bố tôi đều như cá mắc trong lưới, ai cũng vùng vẫy lo thoát thân còn chưa xong, không thể nào gánh thêm cả bố tôi được.
Tôi cũng không muốn làm bác C khó xử nên chỉ gật đầu đáp: “Vâng, cháu hiểu ạ”
“Hải Yên, có một chuyện này bác nghĩ mãi vẫn không hiểu. Nhiều năm qua bác vẫn luôn ở cạnh bố cháu, cũng không thấy ông ấy có mối quan hệ nào với bên quân đội. Rút cuộc thì bố cháu có hiềm khích gì với tư lệnh X?”
“Việc này có liên quan đến tư lệnh X ạ?”. Tôi biết rồi nhưng vẫn hỏi.
Bác C nhìn tôi vài giây rồi gật đầu: “Khả năng lớn là như vậy. Bây giờ thế lực của ông ta rất lớn, lại chỉ nhắm vào bố cháu. Bác nghĩ bố cháu lần này khó mà thoát được. Mẹ con cháu cũng không tránh khỏi liên lụy. Nên cần chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi”.
Nói tới đây, bác C cầm cặp tài liệu ở dưới chân bàn lên, đưa cho tôi: “Trong này có một số tiền, đủ để mẹ con cháu sang nước ngoài sống trong mấy tháng. Hải Yên, nhân lúc ông ta chưa hành động, mấy mẹ con cháu đi đi”.
“Bác C”. Tôi hốt hoảng thu tay về: “Bác đã giúp đỡ gia đình cháu nhiều rồi, cháu không thể nhận tiền của bác nữa. Bác cứ giữ lại số tiền này lo việc đi ạ”
“Cũng không đáng là bao. Cháu cứ nhận đi. Bác chỉ có thể giúp bố cháu được đến thế này thôi”.
Cuối cùng, vẫn là tôi cầm theo va ly tiền ấy rời khỏi nhà bác C, không phải là vì tôi cần tiền, mà là tôi biết số tiền đó dùng để chấm dứt tình bằng hữu, mua đứt sự đeo bám của chúng tôi. Dù sao những ngày tháng sau này cũng không dễ sống, nếu thực sự phải ra nước ngoài và không được trở về đây được nữa, có thêm chút tiền dằn lưng cũng tốt.
Tối hôm đó, anh rể đón mẹ tôi và chị Hải Yến đến một căn nhà khác ở tít ngoại ô thành phố, còn tôi, 1h sáng vẫn quay về bệnh viện, nhưng lại sợ làm phiền giấc ngủ của Bùi Trường Khang nên không vào phòng anh.
Tâm trạng không tốt, tôi chỉ có thể ngồi ở ghế đá ngoài sân hít thở chút không khí yên tĩnh của buổi đêm, nghĩ về rất nhiều chuyện, lòng ngổn ngang trăm mối, càng tính thì lại càng rối ren.
Một lát sau, bỗng dưng có một người đàn ông mang theo mùi vỏ bưởi thơm thơm ngồi xuống cạnh tôi. Anh ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn treo trên cao, chậm rãi nói: “Hôm nay là rằm à?”
Vì không nghĩ Bùi Trường Khang sẽ xuất hiện ở đây nên tôi hơi kinh ngạc, sau đó cũng ngoảnh đầu nhìn ánh trăng, khẽ đáp: “Chắc vậy. Hoặc là 16. Em không hay theo dõi lịch âm lắm”. Nói xong lại hỏi: “Sao anh còn chưa ngủ?”
“Ngủ được một giấc rồi, nhưng nửa đêm tỉnh dậy thấy hơi thiếu thiếu, khó ngủ lại nên ra ngoài đi dạo một chút”.
Nửa tháng nay tôi vẫn ở bên cạnh Bùi Trường Khang, cũng chẳng phải lấy lòng gì, chỉ là ban ngày đưa anh ra ngoài sân hít thở, buổi tối gọt táo cho anh ăn, nói vài câu chuyện phiếm. Ban đầu Bùi Trường Khang rất kiệm lời, hầu như chỉ ngủ hoặc đọc sách, nhưng dần dần anh cũng quen với sự có mặt của tôi, đôi khi còn tự tay cắt sẵn hoa quả để trên bàn chờ tôi đến, nói với tôi mấy vấn đề trên thời sự, hoặc kể cho tôi nghe về tình hình buôn lậu m.a t.uý trên biên giới.
Chúng tôi không ai tiến một bước, cũng chẳng ai lùi một bước, không ai nhắc về quá khứ, cũng chẳng ai nói đến tương lai. Bởi vì không ai biết sau khi rời khỏi đây chúng tôi sẽ ra sao, cho nên cả hai không hẹn mà đều ăn ý gác lại yêu – hận – tình – thù để sống những ngày bình thường ít ỏi còn lại trong khu hồi sức.
Cái mà Bùi Trường Khang thấy thiếu, có lẽ chính là một bác sĩ tối nào cũng nằm trên sofa lải nhải về truyện Nghìn Lẻ Một Đêm là tôi mà thôi!
Nghĩ đến việc tôi và anh sắp phải đứng hai bên chiến tuyến, lòng tôi tràn đầy chua xót, cả ngày nay xảy ra bao nhiêu chuyện tôi không khóc, vậy mà lúc này, hốc mắt lại cay cay: “Bùi Trường Khang, anh có thấy ánh trăng ở nơi này khác với biên giới không?”
Ít lâu sau, tôi mới nghe tiếng anh trả lời: “Có”
“Khác thế nào?”
“Không có cảm giác tự do tự tại”.
Tôi gật đầu: “Tự nhiên em nhớ ánh trăng ở biên giới”.
Bùi Trường Khang cụp mi mắt, dời ánh nhìn sang tôi: “Bác sĩ Hải Yên, em gặp chuyện gì à?”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Cũng không hẳn gặp chuyện, chỉ là cảm thấy gần đây có quá nhiều việc mà em không thể giải quyết được. Cho nên tự nhiên lại nhớ đến lúc còn ở trên biên giới. Khi đó tuy vất vả một chút nhưng không cần phải lo nghĩ gì, đặt lưng xuống là có thể ngủ ngon, không cần tính đến chuyện ngày mai”.
“Nếu nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa”. Một cơn gió mát thổi qua, khiến mái tóc dài của tôi rối tung loà xoà. Mấy sợi bay theo gió, ngọn tóc chạm lên gò má của Bùi Trường Khang: “Chuyện ở quá khứ không thay đổi được, chuyện của tương lai cũng không thể biết trước, vậy thì cứ để nó tự nhiên diễn ra đi”
“Nếu không như mình mong muốn thì sao?”
Bùi Trường Khang quay đầu tiếp tục nhìn ánh trăng, đáp một cách nhẹ tênh: “Nếu mọi thứ đi ngược lại với mong muốn của em, thì nhất định đã có sự an bài khác rồi. Hải Yên, cuộc sống vốn dĩ là một chuỗi những điều không thể kiểm soát. Dù cố gắng đến đâu, em cũng không thể bắt thế giới vận hành theo ý mình. Em chỉ có thể nhìn nhận nó khác đi”.
Tôi cúi thật thấp đầu, thấp đến mức tóc mái tóc đã hoàn toàn che đi sống mũi đỏ hoe của tôi. Phải cố gắng lắm thì cổ họng mới không bị lạc giọng: “Em không biết phải nhìn nhận thế nào cả, chỉ thấy luẩn quẩn, không có cách thoát ra được”
Ngừng lại vài giây, anh lại nói: “Đằng nào cũng phải chấp nhận một kết quả. Nhìn nhận nó đơn giản thì lòng sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhìn nhận nó phức tạp, em cũng không thể thay đổi được nó. Hoặc em muốn tìm cách gì đó để mọi thứ tốt hơn, thì việc đầu tiên cần làm là bản thân phải mạnh mẽ lên”.
Câu trả lời này khiến tôi sửng sốt, lại giống như một tia sáng chiếu rọi vào trái tim nặng nề nhiều khổ đau của tôi, khiến tôi như ngộ ra,
Tôi biết bố tôi làm sai thì phải trả giá, nhưng ông ấy dù sao cũng là cha tôi, người ngoài mặt thì luôn nghiêm khắc nhưng khi tôi ốm, ông ấy sẽ thức cả đêm canh bên giường tôi. Tôi không nỡ nhìn ông ấy gặp chuyện, nhưng lại cũng không thể hận Tư lệnh và Bùi Trường Khang, tôi bất lực trong vòng luẩn quẩn của chính mình mà không biết làm cách nào để thoát ra. Cho đến khi nghe được câu của Bùi Trường Khang, tôi mới hiểu rằng: Một chuyện, dù đau khổ cũng không thay đổi được kết quả. Cho nên cách duy nhất là phải mạnh mẽ mà đi tiếp, nỗ lực để tìm cách, không phải cứ ở đây chìm mãi trong đau buồn.
Hiểu ra được điều này, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng xúc động, đột nhiên lại muốn làm một việc.
Tôi hỏi Bùi Trường Khang: “Hôm nay vai anh có rảnh không?”.
Tôi đoán anh sẽ trả lời không rảnh, cũng định sẽ mặc kệ, dù Bùi Trường Khang không đồng ý thì tôi vẫn sẽ mặt dày dựa vào anh, mặt dày c.ữ.ơng đoạt chút hơi ấm của Bùi Trường Khang.
Nhưng anh lại trả lời một câu: “Rảnh”
Trái tim nhiều khổ đau của tôi lại mềm xuống một chút nữa, dịu đến mức một giọt nước mắt rút cuộc cũng không kìm được, lén lút lăn xuống từ bờ mi: “Vậy cho em dựa một chút nhé. Chỉ một chút thôi”
Bùi Trường Khang không đáp, nhưng lại khẽ hạ thấp bờ vai xuống, tôi chỉ chờ có thế, nhẹ nhàng nghiêng đầu dựa vào vai anh, tựa sát vào anh giống hệt như những năm thanh xuân niên thiếu ấy.
Dưới ánh trăng sáng, mùi vỏ bưởi từ vai áo anh hoà lẫn với mùi khử trùng trên người tôi, trộn thêm hương thơm hoa cỏ dưới chân, nhẹ nhàng thoang thoảng bay theo gió, phiêu tán nỗi buồn đi khắp nơi.
Tôi lặng lẽ nhắm mắt, một giọt lệ trong veo nữa cũng rơi xuống: “Bùi Trường Khang, nếu như chúng ta gặp nhau lần đầu không phải năm em 3 tuổi, mà là năm em 30 tuổi thì tốt biết mấy”.
“…”
“Khi đó em sẽ lên khu cách ly làm bác sĩ điều trị, gặp đại đội trưởng là anh, ngày nào cũng thả thính tán tỉnh anh, cùng anh leo núi khám chữa bệnh, cùng anh xếp hàng đợi lấy cơm ở lán ăn, cùng anh lên núi hái mâm xôi, cùng làm cốc cho Vi Khuổi”
“Hải Yên”. Giọng anh khàn khàn, lại mang chút sâu nặng mà tôi không thể nào thấu hiểu: “Bất kể em gặp tôi năm 3 tuổi, hay 30 tuổi, tôi vẫn sẽ mang giày cho em vào bản, cõng em từ trên núi xuống, hái mâm xôi cho em, cùng em làm cốc cho Vi Khuổi”.
“Bùi Trường Khang”. Cổ họng tôi tràn đầy chua xót, lệ trên mắt rơi như mưa, không một tiếng động: “Em xin lỗi”.
“Hải Yên”. Bàn tay lớn của anh đưa lên, dịu dàng vuốt mái tóc dài của tôi: “Mọi chuyện dù có không ổn, rồi đến một lúc nào đó cũng phải ổn thôi”
