Em Là Mệnh Lệnh Ngoài Quân Lệnh - Đoạn 20
Cập nhật lúc: 2026-08-15 21:19:00
Lượt xem: 0
Đoạn 20
Sức khoẻ của Bùi Trường Khang hồi phục rất tốt, ngày thứ 2 sau khi tỉnh lại đã nói được vài câu. Nhưng vì dùng thuốc nhiều nên anh rất mệt, mỗi ngày chỉ thức vài tiếng rồi lại ngủ.
Tôi thì vẫn ở bệnh viện nhưng không thể kè kè bên cạnh anh cả ngày lẫn đêm được, một phần vì còn phải điều trị cho bệnh nhân khác, một phần vì bệnh viện đã phân lịch trực riêng, có bác sĩ trực chăm sóc ở đó nên tôi đến nhiều không tiện lắm. Thường thì rảnh lúc nào tôi sẽ qua thăm anh lúc ấy, khi thì kiểm tra máy móc, khi thì đọc truyện cho anh nghe, khi thì chẳng làm gì cả mà chỉ ngồi lặng lẽ nhìn Bùi Trường Khang ngủ.
Có một lần, anh đột nhiên hỏi tôi:
“Bác sĩ Hải Yên, em không về nhà à?”
Tôi khịt mũi, không biết phải trả lời ra sao nên đành nói dối: “Có mà. Nhưng dạo này em đang giảm cân, không ăn tối nên lát nữa mới về”.
“Mùi trên người em…”. Anh nâng đôi mắt trong veo nhìn lên áo blouse của tôi, chậm rãi nói: “Sáng hôm nay em đến đây đã có mùi thuốc khử trùng rồi. Bảy giờ sáng, bác sĩ mới thay đồ để vào làm việc thì sẽ không có mùi khử trùng nồng như vậy”
“…”
“Giả sử tối qua em trực, ngủ lại bệnh viện thì ngày hôm nay em sẽ được nghỉ. Nhưng bây giờ em vẫn ở đây, nghĩa là đêm qua em không trực. Bác sĩ Hải Yên, từ lúc tôi tỉnh lại đến giờ, mùi khử trùng trên người em không hề thay đổi. Em không về nhà mà ở lại bệnh viện luôn, phải không?”
Quả nhiên là không hổ danh là quân nhân top “Hạt Giống Đỏ” của quân đội. Nhãn quan, thính lực, mắt đánh giá hơn hẳn người thường. Tôi không qua mặt được anh nên đành nói thật:
“À…”
“…”
“Em chịu trách nhiệm chính về việc điều trị của anh, mà anh thì mới vừa trải qua đại phẫu xong, em sợ xảy ra chuyện gì thì xử lý không kịp nên ở lại luôn cho tiện”
“Ai phân công em chịu trách nhiệm chính về việc điều trị của tôi?”
“Bệnh viện”
“Bệnh viện phân công trùng hợp thật”. Bùi Trường Khang lạnh lùng đáp: “Vừa hay người tôi không muốn gặp nhất là em”.
Trước đây, nếu nghe anh nói vậy chắc chắn tôi sẽ rất khó chịu, nhưng bây giờ suy nghĩ của tôi khác rồi. Một Bùi Trường Khang chịu đủ tổn thương như vậy mà khi gặp lại vẫn đối xử tốt với tôi, làm sao tôi tin anh ghét tôi được chứ? Anh vẫn là Bùi Trường Khang mà tôi quen lúc xưa, người luôn nhường nhịn và che chở cho tôi, chẳng qua bây giờ có quá nhiều chuyện đã thay đổi nên anh tỏ ra lạnh lùng như vậy mà thôi.
Tôi cười cười: “Anh không muốn gặp thì cũng phải chịu thôi. Đây là bệnh viện mà, có phải doanh trại đâu. Em là bác sĩ điều trị chính cho anh thì phải gặp mặt hàng ngày, không tránh được”.
Bùi Trường Khang quay đầu đi, vẻ mặt rất bực dọc, mãi một lúc sau mới nói: “Về nhà đi. Tôi sẽ nói lại với ông ấy”
“Dạ?”
“Không cần ở lại đây cả ngày lẫn đêm, tôi khoẻ rồi. Có các bác sĩ khác chăm sóc cũng đủ rồi. Em không cần phải để ý đến mấy lời nói của bố tôi”.
Hoá ra Bùi Trường Khang đã đoán được Tư lệnh đã nói gì đó nên tôi mới phải ở lại đây. Nhưng lý do tôi không về nhà không chỉ vì bố anh, cho nên tôi chỉ cười: “Tư lệnh không bắt em phải ở lại cả ngày lẫn đêm. Ông ấy chỉ dặn em chăm sóc cho anh thôi”
“Bác sĩ Hải Yên, em biết nghe lời người khác từ bao giờ vậy?”
“Ông ấy dù sao cũng là Tư lệnh mà. Quyền cao chức trọng, tiếng tăm lừng lẫy, em chỉ là một bác sĩ nhỏ ở khoa chăm sóc đặc biệt, có thể không nghe được sao?”
Bùi Trường Khang xoay người lại nhìn tôi, nhìn rất lâu, giống như muốn xem trong lòng tôi đang thật sự nghĩ gì. Mãi một lúc sau, anh mới nặng nề thở hắt ra một hơi: “Tôi biết em đang có chuyện muốn hỏi tôi”
“Ừ”. Tôi không giấu giếm, thẳng thắn đáp: “Lúc anh mới được đưa vào đây, mọi người nói anh là con trai duy nhất của Tư lệnh quân khu X, em đã muốn hỏi rất nhiều”.
“…”
“Nhưng sau đó em đã tìm thấy hầu hết câu trả lời rồi. Cho nên bây giờ, em chỉ còn một câu muốn hỏi thôi”.
“Em nói đi”
Tôi siết chặt bàn tay xuôi bên hông, cố gắng để giọng mình một cách bình thản nhất có thể: “Anh sẽ tính nợ tất cả chứ? Tính nợ những việc đã phải chịu đựng vào nhiều năm trước, tính nợ những vết thương trên người anh?”
Nửa phút sau, tôi mới nghe tiếng anh trả lời: “Phải”
“Vì sao lại phải đợi tận 10 năm?”. Rõ ràng anh đã có cơ hội để trả thù tôi, khiến tôi phải nếm đủ giày vò, nhưng Bùi Trường Khang lại không hề làm như vậy.
Nhưng anh lại chỉ nói: “Vì không có thời gian”
“Ừm”. Tôi gật gật đầu, quân nhân đúng là rất bận, nhưng lý do này nửa hợp lý, nửa lại không: “Vậy thì em sẽ đợi đến khi anh có thời gian”
“Không tìm cách phản kháng sao?”
“Không”. Tôi cười: “Có gan làm phải có gan chịu. Lúc đó em còn ít tuổi, thích gì làm nấy, không nghĩ hậu quả lại lớn như thế. Nhưng dù làm sai ở thời điểm nào cũng vẫn phải chịu trách nhiệm về việc mình làm. Cho nên em không phản kháng đâu. Em chỉ hy vọng một điều thôi”
Nói tới đây, tôi ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh: “Năm đó mọi việc đều bắt đầu từ em, cho nên có thể bỏ qua những người khác, tính hết lên người em không?”
Bùi Trường Khang trầm mặc hồi lâu, lại cười nhạt: “Theo em, tôi nên tính cho em thế nào?”
“Từ xưa đến nay không phải mọi chuyện đều có qua có lại sao? Năm đó anh bị mất thứ gì thì cứ đòi lại thứ đó”. Tôi đặt con d.*o gọt hoa quả vào tay anh, nói một cách nhẹ tênh, như chuyện của ai đó: “Vị trí túi mật nằm ở hạ sườn phải, vị trí lách thì ở hạ sườn trái, sát dạ dày, sau xương sườn 9 và 11. Hoặc anh muốn lấ* thêm một b.ộ ph/ận nào đó cũng không vấn đề gì. Em sẽ không kêu tiếng nào đâu”
Người đàn ông kia sững sờ nhìn con d*o rồi lại nhìn tôi, trong mấy giây đầu không nói được câu nào. Anh nắm chặt con d/*o trong tay, nhìn tôi đăm đăm, rõ ràng khuôn mặt không một biểu cảm, nhưng thái độ lại lạnh lùng trầm mặc đến mức người ta không thể hít thở.
Ít lâu sau, anh mới nghiến răng gằn từng chữ: “Hải Yên, em cho rằng tôi không dám g.i*/t em ư?”
Tôi không nói nhiều lời, lại nắm tay anh, hướng mũi d.*o vào tim mình: “Vậy thì đ/â.m ở đây”
Mùi khử trùng trong phòng bệnh thoang thoảng, tiếng bước chân người nhẹ nhàng vang ngoài hành lang, còn bên trong gian phòng VIP là một cuộc giằng co bằng ánh mắt của tôi và Bùi Trường Khang. Kịch liệt đến mức chỉ nghe được mỗi tiếng nặng nề hít thở.
Gân xanh trên thái dương anh hằn lên, giống như đang phải cực lực kìm nén cơn giận lôi đình. Tôi cũng không sợ hãi đối diện ánh mắt anh, giữa ngực cả hai là một con d.*o cứng rắn sáng loáng, giống như vật cản lớn nhất trong mối quan hệ quá nhiều khổ đau của chúng tôi.
Có con d.*o đó, tôi chỉ cần tiến một bước thì sẽ ngay lập tức phải mất mạ*g, vì thế nên Bùi Trường Khang chỉ có thể lùi.
Lùi để bảo vệ sinh mệnh của tôi…
Sau cùng, sức chịu đựng của anh cũng đạt đến giới hạn. Bàn tay đang cầm d.a/* của anh đột ngột buông lỏng, Bùi Trường Khang nghiêng đầu qua một bên ho sặc sụa, ho đến mức mặt mày tái mét. Tôi hốt hoảng ném con d.a/* xuống đất, vội vàng ôm lấy anh.
“Anh lại đau à?”. Vẻ giương cung bạt kiếm vừa rồi nhanh chóng biến mất, hốc mắt tôi đỏ lên: “Em xin lỗi. Em xin lỗi”
Bùi Trường Khang ho một lúc mới có thể dừng lại, tôi thì ôm cả đống máy móc xông tới định cấp cứu cho anh. Cuối cùng, anh chỉ xua tay nói với tôi một câu: “Nước”.
Tôi đặt máy xuống, lại rót nước đưa đến. Bùi Trường Khang uống xong, sắc mặt mới từ từ hồng hào trở lại, tựa vào thành giường thở hổn hển.
Tôi thấy anh như vậy thì vừa thương vừa xót ruột, lại tự trách chính mình quá nóng nảy, Bùi Trường Khang còn chưa kịp khỏe lại đã hành anh nổi giận đùng đùng, đến nỗi suýt ho ra m.áu.
Có lẽ vì đau nên mồ hôi trên trán anh bắt đầu lấm tấm túa ra, tôi đứng dậy rút khăn giấy định lau cho anh, nhưng Bùi Trường Khang lập tức nghiêng đầu tránh đi. Vẻ mặt không dễ chịu chút nào:
“Hải Yên, tôi sẽ không làm việc ngu ngốc như vậy”. Ý anh muốn nói sẽ không tự tay g.i*t tôi, tôi cũng không dám chọc anh, nên không nói lời nào: “Cho nên trước hết em cứ sống đi, đợi một ngày nào đó tôi có hứng, tôi sẽ tính sổ với em”
“Ừ”. Tôi suýt rơi nước mắt, cảm thấy Bùi Trường Khang nói không làm việc ngu ngốc, nhưng lại thật ngốc. Cứ để kẻ thù của mình nhởn nhơ mãi, miệng tuy nói những lời cay độc, nhưng lòng lại chỉ luôn bao dung: “Thế thì trong lúc chờ đến ngày anh có hứng, để em ở bên cạnh anh được không? Em không làm gì cả, chỉ chăm sóc anh thôi, để em lấy lòng anh, biết đâu lại có ngày anh không muốn tính sổ với em nữa”.
Bùi Trường Khang hiểu ý tôi muốn gì, chỉ đáp: “Muốn bù đắp cho tôi à?”
“Ừ. Nhân cơ hội anh còn nằm ở khoa, có thể tiếp cận anh, thì tranh thủ xu nịnh bợ đỡ một chút”
“Bác sĩ Hải Yên, không cần làm chuyện vô ích. Tôi không cần em chăm sóc, em đi về đi”
“Thôi kệ”. Tôi không muốn thi gan nữa, đi thẳng ra ghế sofa trong phòng, lại thấy thiếu thiếu nên vòng ra bên ngoài phòng trực mượn một chiếc chăn. Lúc mang vào thì Bùi Trường Khang vẫn ngồi nguyên tư thế cũ, ánh mắt dán chặt lên tôi.
Tôi ném chăn xuống ghế sofa, không thèm để ý đến vẻ mặt khó ở của anh: “Muốn sống thì đành phải mặt dày chứ biết sao giờ? Đằng nào anh cũng biết em không về nhà rồi, nên thay vì ở phòng nghỉ cho nhân viên, em ngủ ở đây để trông anh luôn. Đại đội trưởng, em bắt đầu nịnh nọt ra mặt rồi đấy, anh nhớ ghi nhận sự cố gắng của em nhé. Tối cần gì thì cứ gọi em, em sẽ dậy ngay”
Bùi Trường Khang lườm tôi một cái, sau đó cũng không thèm nhìn tôi nữa, im lặng cầm cuốn Nghìn Lẻ Một Đêm lên đọc. Nhưng hình như trong lòng còn bực bội nên anh giở qua giở lại liên hồi, cuối cùng quay sang gọi tôi:
“Bác sĩ điều trị chính”
“Hả”
“Tắt điện đi”
Tôi lồm cồm bò dậy từ trên ghế sofa, lẩm bẩm: “Biết rồi, đại đội trưởng”.
Một người cứ chối đây đẩy, một người thì mặt dày sáp đến, cuối cùng vẫn là anh không cản được tôi như ngày còn niên thiếu, thế là làm hòa.
Tối hôm đó tôi nằm ngủ ở sofa, anh ngủ ở trên giường bệnh, cách mấy mét sàn nhà rộng rãi, thế mà tôi lại có cảm giác giữa tôi và Bùi Trường Khang ở rất gần nhau, gần đến nỗi tưởng như không hề có mười mấy năm cách xa.
Rất lâu, rất lâu sau, đột nhiên tôi lại muốn nói chuyện. Nhưng sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh nên chỉ lí nhí trong cổ họng, như tiếng muỗi kêu:
“Bùi Trường Khang, anh có hối hận không?”
Mấy giây sau, tôi nghe thấy tiếng anh đáp lại: “Về chuyện gì?”
“Về tất cả”
“Hối hận thì cũng không quay lại được, cho nên tôi không hối hận”
“Ừ”. Tôi lặng lẽ nhắm mắt, ở vị trí trái tim chưa lúc nào hết đau: “Còn em thì hối hận”
“…”
“Nếu biết trước sẽ như thế, nhất định em sẽ không gặp lại anh”
“Hải Yên”
“Ừ”
“Ngủ đi”
***
Đêm đó là đêm tôi ngủ ngon nhất sau khi Bùi Trường Khang nằm viện, một mạch cho đến tận sáng. Khi mở mắt ra thì các bác sĩ đang khám bệnh cho anh rồi, chú trưởng khoa đứng bên giường bệnh, mặt đầy ngạc nhiên và nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi lập tức bật dậy: “Ơ… cháu chào chú… Mọi người… đi khám bệnh rồi à?”
Một người che miệng cười: “7 rưỡi rồi mà bác sĩ Hải Yên. Thấy em ngủ ngon quá nên mọi người không nỡ đánh thức”
Hai má tôi đỏ rần rần như cà chua chín, xấu hổ không có kẽ nào mà chui xuống: “Tối qua em trông bệnh nhân, rồi ngủ quên mất”. Tôi nhanh chóng đứng dậy, vơ chiếc chăn rồi ôm trên tay: “Em đi làm việc ngay đây ạ. Mọi người làm việc đi. Cháu chào chú, chào mọi người ạ”.
Nói xong, cũng không dám chờ ai đáp mà vội vàng ôm chăn chạy thẳng, hết cả buổi sáng cũng không bén mảng đến phòng của Bùi Trường Khang nữa. Mãi đến buổi chiều, khi tan ca rồi chú trưởng khoa mới gọi tôi vào phòng nói chuyện.
Tôi tưởng chú ấy sẽ mắng vì việc sáng nay, nhưng chú trưởng khoa lại rót cho tôi một cốc nước mát, thở dài:
“Chú biết Tư lệnh giao cho cháu chăm sóc con trai ông ấy, nhưng làm gì thì làm, vẫn phải giữ sức khỏe. Mấy hôm nay vết thương của cậu ấy cũng ổn ổn rồi, không có diễn biến xấu nữa, cháu không cần phải canh cả đêm như thế. Một là sẽ ngủ không đủ giấc, hai là…”. Chú trưởng khoa nói đến đây thì khẽ hắng giọng, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên: “Dù sao cháu cũng là con gái, lỡ đêm hôm xảy ra chuyện gì… chú biết phải ăn nói với bố cháu thế nào đây”
“À…”. Tôi cười cười: “Thật ra lúc đầu cháu cũng hơi ngại chuyện này, nhưng bác sĩ Quách Cảnh Đức nói vì truyền quá nhiều thuốc vào người, mà lách không còn đủ 100% chức năng, cho nên thời gian này anh ấy có thể sẽ xuất hiện các cơn sốt rét đột ngột. Tư lệnh đã có lời như vậy, nên dù có bác sĩ khác trực, cháu vẫn thấy không yên tâm”.
“Ừ, chú hiểu mà. Hay là để chú sắp xếp bác sĩ khác thay cháu nhé?”
“Không cần đâu ạ, như thế chú sẽ lại khó ăn nói với Tư lệnh”. Tôi đặt tay lên cốc nước kia, cầm nhưng không uống: “Bệnh nhân bị thương nặng như thế, sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu ạ. Với cả bên ngoài còn có các bác sĩ khác, chú đừng lo. Cháu biết phải làm thế nào mà”
Chú trưởng khoa gật đầu: “Cháu thức đêm nhiều như vậy sẽ mệt đấy”
“Nếu ban đêm anh ấy không có diễn biến gì thì cháu vẫn được ngủ mà. Chú xem, cháu còn ngủ quên đến tận khi mọi người đi khám bệnh đây này”. Tôi đáp: “Cháu không sao đâu”.
“Ừ. Thế thì cháu chịu khó thời gian này nhé. Chú nghĩ chắc chỉ nửa tháng nữa là sẽ ổn cả thôi, khi đó không cần phải trực đêm để canh như thế này nữa”
“Vâng ạ”
Có lẽ vì thân phận của cả tôi và Bùi Trường Khang khá đặc biệt nên sau đó, chú trưởng khoa còn cẩn thận nhắc nhở mọi người trong khoa không được tiết lộ bất kỳ chuyện gì từ nội bộ ra bên ngoài, kể cả chuyện tôi ngủ lại trong phòng bệnh cũng được hợp thức hóa bằng cách giao việc cho “bác sĩ điều trị chính phải trực cả ngày lẫn đêm, phải có mặt để phòng bị cho mọi tình huống xấu nhất đối với nhân vật VIP”.
Tất nhiên các bác sĩ trong khoa chẳng ai biết mối quan hệ của tôi và Bùi Trường Khang nên không nghi ngờ gì về việc này. Chỉ có Nguyệt Hà kéo tôi ra một góc hỏi nhỏ:
“Này, không phải chị cưa đổ được đại đội trưởng rồi đấy chứ? Sao anh ấy lại đồng ý để chị ngủ cùng phòng thế?”
“Anh ấy đang bị thương nên phải có bác sĩ ở cạnh túc trực chứ sao?”. Tôi phẩy tay: “Trên khu cách ly còn không cưa nổi, em nghĩ xuống đây tôi cưa nổi hả?”
“Ờ… cũng đúng. Nhưng chị phải tranh thủ cơ hội ở gần rồi tấn công mạnh vào chứ. Bây giờ anh ấy đang không chống cự được, hay là chị nhân cơ hội đêm đến, gạo nấu thành cơm luôn đi”
Tôi phì cười: “Em cũng gạo nấu thành cơm như thế với đại đội phó rồi hả?”
Mặt Nguyệt Hà lập tức đỏ lựng đến mang tai: “Làm… làm gì có. Em đang nói chị ấy chứ”
Tôi nhìn bộ dạng lúng túng của con bé là biết đoán trúng rồi, nhưng việc tế nhị thế này cũng ngại trêu, chỉ bảo: “Khó khăn lắm mới có thời gian ở gần nhau, tranh thủ hâm nóng tình cảm đi. Bữa nào rảnh đưa đại đội phó đi xem phim một bữa cho lãng mạn”.
“Bọn em cũng đang bàn thế đấy chứ, nhưng anh Cương cứ bảo đợi cả đại đội trưởng khoẻ rồi đi cùng một thể. Giờ để đại đội trưởng một mình để đi chơi, anh ấy không yên tâm”
Tôi chỉ biết thầm kêu trời: “Đây có phải là doanh trại đâu, có bác sĩ chăm sóc mà, với cả anh Khang đang khoẻ dần rồi, em cứ bảo đại đội phó yên tâm đi”
“Thôi, quân nhân có kiểu cố chấp của quân nhân, mình không hiểu được đâu. Kệ anh ấy. Nhưng mà chị cứ tranh thủ tán đại đội trưởng đi nhé, thành công thì hôm sau 2 đôi cùng đi xem phim”
“Rồi rồi, để chị cố gắng”
Những ngày sau đó, cứ mỗi buổi chiều tôi sẽ đến phòng bệnh của Bùi Trường Khang, xem sổ khám bệnh xong lại lấy xe lăn đẩy anh đi dạo.
Ban đầu, có lẽ vì tự trọng đàn ông nên Bùi Trường Khang có vẻ không thích việc tôi đẩy xe cho anh, nhưng tôi nói nếu cứ ở trong phòng mãi thì tâm lý sẽ không được thoải mái, ra ngoài hít thở không khí trong lành mới nhanh hồi phục được, vả lại, tôi là bác sĩ điều trị cho anh, tôi đang lấy lòng anh nên anh phải kiêu lên một chút, đừng để ý đến tôi làm gì.
Bùi Trường Khang liếc tôi: “Tôi có cảm giác không phải em đang lấy lòng tôi, mà là tôi đang phải ngoan ngoãn nghe lời em thì có”
“Làm gì có, đây là chăm sóc tận tình, là chăm sóc tận tình bệnh nhân VIP đấy đại đội trưởng. Em đang phấn đấu để anh có thiện cảm với em, với cả nhân đây thể hiện luôn cho các lãnh đạo thấy em hết lòng tận tuỵ vì công việc, cuối năm còn tặng giấy khen rồi tăng lương cho em nữa”
“Bác sĩ Hải Yên, em tính toán xa thật đấy. Cảm ơn lòng tốt của em”
“Đại đội trưởng, đừng khách sáo”. Tôi đẩy anh ra gần bồn hoa, ở đó vẫn còn chút nắng chiều mềm mại, vừa vặn có thể bao phủ lên cơ thể Bùi Trường Khang.
Lúc này, tuy anh vẫn rất gầy, gầy tới mức áo bệnh nhân trên người rộng thùng thình, làn da xanh rợt, nhưng dưới ánh hoàng hôn, dường như tôi lại trông thấy một Bùi Trường Khang của những năm còn 15, 16 tuổi. Khi ấy, cậu thiếu niên trong lòng tôi cũng cao gầy và mảnh khảnh như bây giờ, mỗi buổi chiều anh thường đứng ở ngoài con ngõ đợi tôi, lại lén treo vào dây buộc tóc của tôi một chiếc chuông lục lạc. Mỗi lần tôi tung tăng chạy đi, lục lạc trên tóc đều vang ra những tiếng kêu ‘leng keng’ nghe rất thú vị.
Bùi Trường Khang đứng từ xa nhìn tôi cười dịu dàng: “Hải Yên, muốn lục lạc không kêu thì đừng chạy nữa”
“Em chạy đi đâu anh cũng nghe được à?”
“Ừ”
“Vậy anh nhắm mắt lại đi”
“Làm gì thế?”
“Anh nghe tiếng lục lạc rồi đi tìm em”.
Bùi Trường Khang miễn cưỡng nhắm mắt, tôi lặng lẽ tháo dây lục lạc đặt xuống đất, nhón chân chạy lại phía anh. Một lúc lâu sau Bùi Trường Khang không nghe thấy động tĩnh mới mở mắt ra, liền bắt gặp tôi đang kề sát mặt vào anh, định doạ anh giật mình.
Nhưng sau mấy giây kinh ngạc, ánh mắt Bùi Trường Khang khi đó lại rất khác lạ. Vành tai anh đỏ lên, lúng túng lùi về phía sau né tránh tôi, kết quả là tôi mất đà, ngã một cái sấp mặt lên bãi cỏ.
Tôi xấu hổ lăn ra ăn vạ, Bùi Trường Khang chẳng có cách nào, đành nhặt lại lục lạc cho tôi, còn dẫn tôi ra đầu phố mua kem ký, đợi tôi ăn xong hết mới đưa tôi về nhà.
Nhiều năm rồi, chiếc lục lạc ngày đó tôi vẫn còn giữ, Bùi Trường Khang vẫn là Bùi Trường Khang của thủa thiếu thời trong tôi, nhưng tháng năm đã vật đổi sao dời, chẳng có được sự vô tư như ngày còn nhỏ nữa.
Có lẽ tôi đã sai, tôi đã quá cố chấp muốn chiếm giữ anh cho riêng mình để rồi đẩy chúng tôi đi đến ngày hôm nay. Nếu biết trước yêu lại đau như vậy, nhất định tôi sẽ không yêu anh ngay từ giây phút đầu, tôi sẽ không nhận chiếc lục lạc đó, cũng sẽ không đứng ở ban công nhìn mãi cây hoàng yến, để rồi lại gặp anh.
Bùi Trường Khang… vì sao chúng ta lại đi đến bước đường này chứ?
Một cơn gió mát lặng lẽ thổi qua, làm lay động mái tóc ngắn màu đen của anh, mùi xả và vỏ bưởi đong đưa cùng với mùi hoa cỏ thơm ngát, chầm chậm lan vào cánh mũi tôi.
Người đàn ông kia đột nhiên quay đầu nói: “Đang nghĩ gì vậy?”
“Hả…”. Tôi giật mình ngước lên: “À… Em đang nghĩ đến con bé Vi Khuổi”
“Em không nhận được thư của con bé à?”
“Có, em mới nhận được thư hôm qua. Trong thư Vi Khuổi có nhắc anh đấy. Nó bảo tháng này vẫn chưa thấy chú Khang xuống thăm. Anh có muốn viết thư báo cho con bé một tiếng không?”
“Em viết thay tôi đi”
“Viết thế nào?”
“Bảo tôi đi làm nhiệm vụ, không xuống thăm được. Chừng nào về sẽ mang quà cho con bé”
“Con bé sẽ nhận ra chữ của em mất”
“Viết xấu một chút là được. Dù sao Vi Khuổi cũng chưa từng thấy nét chữ của tôi”
Tôi bĩu môi: “Đại đội trưởng, em lại giúp anh một việc nữa, anh phải khắc ghi trong lòng, nhớ là em đang lấy công chuộc tội đấy”
Bùi Trường Khang hơi buồn cười: “Biết rồi”
Thư của tôi thì dễ viết, còn thư mà Bùi Trường Khang gửi cho Vi Khuổi thì tôi nghĩ cả nửa ngày trời mới viết xong, lại phải học theo giọng điệu vừa lạnh lùng vừa dịu dàng của anh, từng dòng từng dòng an ủi Vi Khuổi.
Nhân lúc đi ra ngoài gửi thư, tôi lại tranh thủ ghé qua nhà thăm bố mẹ. Hơn nửa tháng qua không về, bố cũng giận tôi, không hề gọi cho tôi cuộc nào, thấy tôi vào nhà cũng chẳng thèm liếc một cái. Mẹ thì cứ huých vai tôi nói nhỏ: “Mau lại xin lỗi bố con đi. Từ hôm cãi nhau với con đến giờ, ông ấy không ngủ được cả đêm. Trước đã ít ngủ rồi, giờ ngủ một tiếng là lại thức”.
Tôi không xin lỗi bố, nhưng lúc ăn cơm vẫn làm lành, cố ý hỏi ông trước. Bố tôi vẫn lạnh lùng không trả lời, cuối cùng mẹ đành đứng ra phân giải: “Kìa ông, đừng giận con nữa. Nửa tháng qua ngày nào ông cũng ngóng nó về, giờ nó về rồi mà hai bố con cứ như kẻ thù với nhau thế là sao?”
“Đúng đấy, tôi là kẻ thù với nó. Còn cha con thằng kia mới là người thân của nó”
“Ông nói gì thế, cha con ruột thịt với nhau, cùng má.u mủ, kẻ thù cái gì?”
Tôi thở dài một tiếng: “Bố, con đã nói với bố rồi. Con chỉ muốn bù đắp phần nào đó lỗi lầm của con thôi. Với cả cũng phải làm gì đó chuộc lỗi thì người ta mới thấy được thiện chí của mình, đúng không bố?”
“Thiện chí? Con tưởng thiện chí là cha con nó sẽ bỏ qua cho chúng ta hay sao?”
“Không bỏ qua, nhưng biết đâu sẽ nhẹ tay hơn một chút”.
Bố tôi cười nhạt: “Bố đã lo liệu cả rồi, con không phải quan tâm những việc ấy. Hải Yên, bố nói rồi, con cứ tránh xa thằng nhãi đó ra là được. Bố sẽ có cách bảo vệ con. Không phải cứ là tư lệnh thì muốn động đến ai thì động đâu”
Mẹ tôi nói: “Dù sao bây giờ ông ta cũng đặt chân vào bộ T rồi, còn ông thì sắp về hưu, ít nhiều cũng sẽ khó xử. Hay là ông nghe lời Hải Yên đi, nhún nhường một chút, tôi thấy đôi bên dĩ hoà vi quý mới là tốt nhất”
“Hừ. Bà tưởng tôi không muốn dĩ hoà vi quý sao?”. Bố tôi cau mày thật chặt, đặt đũa mạnh xuống bàn: “Lúc trước cũng thử dò ý ông ta rồi, nhưng ông ta khăng khăng không chịu thoả hiệp, chẳng lẽ bà muốn tôi quỳ xuống xin ông ta sao?”
“Thì con trai duy nhất của người ta thành như thế, không hận sao được?”
Bố tôi gật đầu, lại quay sang tôi: “Cho nên con có làm gì cũng thế thôi, không tác dụng gì đâu. Không việc gì phải quỵ luỵ người khác. Cùng lắm là đợi bố nghỉ hưu rồi cả nhà ra nước ngoài sống, xem lão ta có vươn được tay ra nước ngoài không”
Nghe ông nói vậy, tôi cũng hiểu bố tôi chắc hẳn đã tính hết cách rồi. Bây giờ tư lệnh nhất quyết phải trả thù, mà vị trí của cha Bùi Trường Khang mỗi lúc một lên cao, còn bố tôi thì về hưu, vị thế đôi bên chắc chắn sẽ càng thêm nhiều chênh lệch.
Chuyện thâm quyền cố vị tôi không hiểu, nhưng tôi biết, phải quyết định rời Việt Nam thì bố tôi đã phải cân nhắc rất nhiều. Ông vốn là một người lính, rất yêu quê hương, nếu không rơi vào đường cùng, chắc chắn ông sẽ không tính đến chuyện rời đi.
Lòng tôi bất giác nặng trĩu, cũng không biết phải làm sao, chỉ nói: “Bố, ra nước ngoài cũng tốt. Không thể dĩ hoà vi quý được thì cứ ra nước ngoài cho dễ thở”
“Con thì sao? Con định thế nào?”
“Anh ấy còn chưa khoẻ lại, con vẫn muốn chăm sóc anh ấy”.
“Con…”
Tôi ngắt lời ông: “Đằng nào bố cũng còn 2 tháng nữa sẽ nghỉ hưu, 2 tháng nữa chắc anh ấy cũng khoẻ rồi, đợi mọi chuyện ổn thoả, con sẽ đi cùng bố”.
Cuối cùng, bố tôi không nói nữa, ông biết không thể lay chuyển được tôi, hoặc cũng có thể muốn cho tôi được toại nguyện, nên cũng coi như ngầm đồng ý.
Còn tôi, tôi không rõ trong 2 tháng mình có thể bù đắp gì được cho Bùi Trường Khang, hoặc có thể làm nguôi giận được tư lệnh được bao nhiêu phần. Nhưng tôi hy vọng mọi sự cố gắng của tôi ít nhiều cũng sẽ có ý nghĩa, không thể nào bỏ qua lỗi lầm trong quá khứ được, vậy thì hãy khiến nó nhẹ bớt đi, một chút thôi cũng được.
Có như vậy, sau này tôi và Bùi Trường Khang không gặp nữa, khi nghĩ về anh tôi mới đỡ phần nào day dứt được. Thà nỗ lực hết mình dù không được tha thứ, còn hơn trốn chạy rồi trên lưng gánh tội suốt một đời, có phải không?
Vì nghĩ thế cho nên sau khi quay lại bệnh viện, tôi vẫn tỏ ra như không có chuyện gì rồi đến phòng Bùi Trường Khang, vẫn chăm sóc anh, đọc truyện Nghìn Lẻ Một Đêm cho anh, tham khảo ý kiến của bác sĩ Quách Cảnh Đức để lên các phác đồ điều trị tốt nhất để anh mau hồi phục. Nửa tháng sau rút cuộc chân anh cũng đi lại được, người cũng bắt đầu có da có thịt hơn, làn da không xanh rợt như hồi mới tỉnh lại nữa.
Giám đốc đến thăm anh, thấy sức khoẻ của Bùi Trường Khang tốt thế này thì rất hài lòng, bảo tư lệnh mà biết chắc chắn sẽ mừng lắm. Bùi Trường Khang chỉ cúi đầu cười:
“Bố cháu luôn bảo quân nhân phải có sức chịu đựng hơn người thường. Dù thấy tốc độ hồi phục nhanh, ông ấy cũng không khen cháu đâu”
“Không khen, nhưng hẳn sẽ vui lắm. Hàng tuần, khoa vẫn gửi báo cáo sức khoẻ của cháu cho trợ lý của tư lệnh đấy. Ông ấy bận nhiều việc như thế, vẫn không quên đọc báo cáo sức khoẻ của cháu đâu đấy”
“Vâng”.
Trong báo cáo sức khoẻ của Bùi Trường Khang ghi tên tôi rất nhiều. Không phải do tôi cố ý làm vậy, mà là mọi hoạt động mỗi ngày của anh đều được quan sát viên ghi lại.
Tôi nghĩ tư lệnh thấy tôi nỗ lực chuộc lỗi thì cũng ghi nhận sự cố gắng của tôi, có thể cho chúng tôi thêm chút thời gian. Thế nhưng mấy hôm sau lại nhận được điện thoại của mẹ. Trong micro, giọng mẹ tôi hốt hoảng đến lạc đi:
“Hải Yên, bố con xảy ra chuyện rồi”.
***
Lời tác giả: Làm việc quần quật cả tuần rồi, chờ mãi mới đến thứ 7 để được nghỉ. Hahaaa. Truyện có hay không chị em? Nhân dịp cuối tuần nghỉ thì tớ tranh thủ mở nhóm bán ngoại truyện để mọi người vào chờ đây. LƯU Ý: ĐÂY CHỈ LÀ NHÓM CHỜ NGOẠI TRUYỆN, KHÔNG PHẢI NHÓM ĐỌC TRƯỚC. Mọi người có thể chuyển khoản để vào nhóm, và tớ vẫn đăng mỗi ngày một đoạn ở bên ngoài, khi nào kết truyện sẽ đăng ngoại truyện trong nhóm.
Truyện vẫn bán như cũ, 100k, chuyển khoản qua các ngân hàng như sau:
Tên tài khoản: truonganthanyeu
(Dịch ra là: Trường An Thân Yêu)
Tại ngân hàng BIDV hoặc Vietcombank.
Mọi người vào mục chuyển khoản, cứ chọn ngân hàng rồi gõ vào stk chữ truonganthanyeu là sẽ ra tên tớ.
Hoặc nếu không ck được như vậy thì ck qua stk Vietcombank Phạm Kiều Trang STK 0931004208977
3504205071464 – Phạm Kiều Trang, Agribank
1990697808 – Phạm Kiều Trang, BIDV
LƯU Ý: NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN PHẢI GHI RÕ LÀ TÊN FACEBOOK NGƯỜI MUA.
NẾU KHÔNG GHI TÊN FB TỚ KO XÁC NHẬN ĐƯỢC
