Em Là Mệnh Lệnh Ngoài Quân Lệnh - Đoạn 23
Cập nhật lúc: 2026-08-15 21:19:00
Lượt xem: 0
Đoạn 23
Lúc trước, vì Bùi Trường Khang luôn miệng nói không muốn gặp lại tôi, chừng ấy thời gian cũng chưa từng trở về thăm tôi một lần, cho nên tôi luôn nghĩ anh chưa bao giờ động lòng vì tôi.
Nhưng sau khi biết chuyện của mười mấy năm trước, biết gia thế anh dù hiển hách, dù có một người cha luôn muốn đòi lại công bằng cho anh, nhưng anh vẫn lựa chọn im lặng, không nói ra ai đã khiến anh phải chịu thương tích không cách nào bù đắp được như vậy. Tôi cũng đã dần dần hiểu ra rồi.
Nếu như trong lòng Bùi Trường Khang không có tôi, chắc chắn gia đình tôi sẽ không thể yên ổn được đến bây giờ. Nếu như trong lòng Bùi Trường Khang không có tôi, khi tôi lên biên giới, ở trong khu cách ly của anh, anh đã sớm trả thù tôi.
Anh sẽ không cần mang giày cho tôi vào thôn, không cứu tôi từ nhà thầy mo, cõng tôi chạy băng băng từ trên núi xuống, không hái sâm xuyên đá cho tôi, không giúp tôi làm cốc cho Vi Khuổi.
Quan trọng nhất nếu như trong lòng Bùi Trường Khang không có tôi, thì đêm mưa ấy anh cũng sẽ không theo tôi vào trong nhà nghỉ tồi tàn đó.
Một Bùi Trường Khang suốt nhiều năm nay chưa từng để người phụ nữ nào vào trong mắt, dù có nhiều cô gái theo đuổi đến đâu anh cũng luôn thờ ơ, làm sao có chuyện chỉ vì một cơn mưa rào mà không kiềm chế nổi bản thân mình được chứ? Chẳng qua vì trong lòng anh luôn có tôi, cho nên mới để tôi tuỳ hứng làm điều xằng bậy mà thôi.
Thế nên Bùi Trường Khang, sau chừng ấy năm tôi đã hiểu ra rồi… Hiểu được có một người luôn lùi về phía sau vì để nhường sự bình yên cho tôi, hiểu được tình yêu là không nhất thiết phải ở cạnh bên, mà đôi khi chỉ là đứng từ xa nhìn về người ấy, hiểu được tấm lòng của một người mười mấy năm dài đằng đẵng luôn suy nghĩ cho tôi.
Nhưng… tình yêu ấy quá lớn lao nên tôi cảm thấy mình không xứng!
Cha tôi và tôi đều có tội với anh, cả đời này nợ anh không có cách nào trả được, cho nên suốt thời gian qua tôi chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào sự thật, không dám thừa nhận tình cảm đó.
Cho đến hôm nay, tư lệnh không ngại ngần xé toạc góc tăm tối nhất trong lòng tôi, tôi mới chợt nhận ra rằng: Dù tôi có dám thẳng thắn đối diện hay không, dù Bùi Trường Khang có đáp lại tình cảm của tôi hay không, thì chúng tôi cũng vĩnh viễn không có cách nào đến với nhau được.
Anh sẽ không thể từ bỏ cha mình để ở bên tôi, mà tôi lại càng không thể bỏ mặc cha tôi chỉ để sống riêng cho mình. Không có bên nào chấp nhận chúng tôi. Vì thế nên để Bùi Trường Khang có thể từ bỏ được tình cảm suốt mười mấy năm qua với tôi và chịu kết hôn với người khác, tư lệnh đã sắp xếp ổn thoả hết rồi.
Tôi chỉ cần diễn một vở kịch để anh hận tôi mà thôi. Diễn xong rồi, catxe của tôi chính là tự do của bố tôi.
Thật hoàn hảo biết mấy!
Đêm đó, tôi đã đứng trên sân thượng cố hít vào những hơi thật dài, thật dài, mỗi lần nước mắt dâng lên lại dùng hơi thở nuốt xuống, cuối cùng khi quay trở lại phòng bệnh thì hai mắt vẫn khô cong, ngoài mặt không hề có một chút đau khổ nào.
Muộn rồi nhưng Bùi Trường Khang vẫn chưa ngủ, trên tay anh đang cắm một ống truyền nhỏ từng giọt, từng giọt tí tách. Khi thấy tôi mở cửa đi vào, anh mới ngước lên:
“Tối nay bác sĩ Hải Yên có ca trực à?”
Tôi gật gật, dạo gần đây bắt đầu quen miệng nói dối: “Có một ca phẫu thuật lấy dị vật trong dạ dày, em vừa ở bên đó về”
“Gắp được rồi?”
“Vâng, gắp được rồi”
“Dị vật gì vậy?”
“Một chiếc kéo cắt chỉ”. Hôm qua đúng là có một ca như vậy, tôi quên chưa kể cho anh: “Loại kéo bé bé bằng sắt ấy, không hiểu sao có thể nuốt vào được. Buộc phải mổ mở ổ bụng để gắp ra. Cũng may không bị chảy m.áu nhiều. Đứa bé ấy mới 7 tuổi thôi”
“Vừa bằng tuổi Vi Khuổi”. Bùi Trường Khang gật đầu nhận xét.
“À phải rồi, nhắc đến mới nhớ. Con bé viết thư cho anh, nhưng em bận quá chưa mở ra được, để em đi lấy”.
Nói xong, tôi vội vàng chạy ra phòng trực, ôm theo mấy phong thư chạy về. Vì Bùi Trường Khang vẫn còn phải truyền nên tôi kéo ghế ngồi bên cạnh anh, bóc thư rồi lại lẩm bẩm đọc cho anh nghe những câu Vi Khuổi viết.
Con bé khoe học kỳ I này đã được tận 5 điểm 10, môn tiếng Anh cũng tốt lên nên được cô giáo khen, còn bảo: “Con nói cho chú Khang một bí mật, cô Hải Yên nói hè năm sau sẽ đón con đi biển đó, chú Khang có muốn đi cùng không?”
Nhưng câu phía sau mới là chấn động. Tôi xem xong rồi không dám đọc to thành tiếng, cứ hắng giọng mãi. Bùi Trường Khang nhíu mày quay sang hỏi: “Hết rồi à?”
“À… còn mấy câu nữa. Nhưng chắc là anh sẽ không muốn trả lời Vi Khuổi đâu”
“Con bé hỏi tôi có thích em không hả?”
Quả nhiên là Bùi Trường Khang, không cần nhìn mà vẫn tinh thế, tôi dù mặt dày đến mấy lúc này cũng phải đỏ lên, vừa xấu hổ vừa buồn cười nói: “Vi Khuổi hỏi chú Khang thích cô giáo Minh Thư hay thích cô Hải Yên. Riêng nó đứng về phe cô Hải Yên”
Bùi Trường Khang không cần suy nghĩ đã đáp luôn: “Em viết thư cho nó, bảo tôi mấy năm nữa xuất ngũ sẽ đi tu, không lấy vợ, không cần thắc mắc tôi thích ai”.
Tôi bĩu môi: “Đi tu không dễ đâu, hơn nữa với cái khuôn mặt này của anh mà đi tu thì khách thập phương đến chùa lại mất công không chiêm lễ mà chiêm người đấy. Thí chủ đẹp trai xin đừng làm sư, ảnh hưởng đến nhà chùa”.
Bùi Trường Khang hơi buồn cười: “Tôi rạ/c.h m/ặt là được chứ gì?”
“Ấy, đừng. Phí lắm. Để cho em ngắm”.
“Bác sĩ Hải Yên, rút cuộc em ở đây để lấy lòng tôi hay tán tỉnh tôi?”
“Cả hai được không?”
Anh lườm tôi một cái: “Mau đọc tiếp thư đi”.
Tôi cười hì hì, lại cúi đầu đọc tiếp, thư của Vi Khuổi không dài, chỉ một loáng là đã đọc xong hết, Bùi Trường Khang vẫn chưa hài lòng, lại bảo tôi đọc truyện Nghìn Lẻ Một Đêm cho anh ngủ.
Hôm nay anh rất ngoan, tôi đọc đến trang một trăm linh hai quay lại thì anh đã ngủ rồi. Tôi nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống rồi đắp chăn lên cho anh, kiểm tra nhiệt độ, sau đó vừa định nhấc chân quay đi thì điện thoại lại kêu lên.
Là số Trần Trí Minh gọi tới, cũng may không đánh thức Bùi Trường Khang. Tôi vội vàng ấn tắt chuông rồi mới ra bên ngoài gọi lại. Đầu dây vừa thông, Trần Trí Minh đã nói:
“Em đang làm chuyện xấu hay sao mà phải tắt điện thoại thế? Mới có 11h thôi mà”
“Đại gia Trần Trí Minh, có thể gọi vào giờ khác được không? Em vừa mới tán tỉnh được một anh đẹp trai, mãi mới đưa anh ta lên giường được, còn chưa kịp làm gì thì anh đã gọi điện thoại phá đám rồi”
Trần Trí Minh cười cười: “Đẹp trai hơn anh không?”
“Hơn nhiều”
“Nhiều tiền bằng anh không?”
“Em không biết, nhưng anh ta nằm phòng VIP của khoa chăm sóc đặc biệt”
“Ầy, đại gia của đại gia cơ à?”
“Chứ còn gì nữa”. Tôi nói đùa: “Anh có gì thì nói mau lên”
Trần Trí Minh đổi giọng nghiêm túc: “Anh đã nhờ bố anh hỏi một vài nơi về việc của bố em, họ nói bố em có đắc tội với một nhân vật rất lớn. Em có biết là ai không?”
Thật ra tôi không muốn giấu Trần Trí Minh, vì tôi biết anh ấy đối xử với tôi rất tốt, lại hết lòng muốn giúp đỡ gia đình tôi. Nhưng vì sợ liên luỵ đến anh ấy nên tôi đành nói: “Em cũng nghe mang máng thế, nhưng cũng không rõ là ai”
“Nút thắt ở đó. Nếu biết là ai thì còn mong tháo gỡ được. Bây giờ xử lý sớm khi đang trong giai đoạn điều tra, chưa chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát để truy tố, thì mới hy vọng có thể có mức án nhẹ nhất cho bố em. Còn nếu như người kia muốn nhúng tay vào đến cùng thì rất khó”.
“Anh có biết vụ án của bố em sẽ phải điều tra bao lâu không?”
“Hình như người kia chỉ nhắm vào bố em nên chắc là không lâu lắm đâu. Anh nghĩ nếu như họ mới chỉ giám sát bố em ở tại nhà, thì sẽ hoàn tất hồ sơ nhanh để còn chuyển sang tạm giữ”
“Vâng”
Tôi thở dài một tiếng, nghĩ ngợi một lúc lại nói: “Đại gia Trần Trí Minh, em có thể nhờ anh thêm một việc nữa không?”
“Mười việc cũng được chứ một việc có là gì, em nói đi”
“Việc này chắc sẽ làm phiền anh, nên nếu anh thấy bất tiện thì cứ từ chối nhé”
“Ha”. Trần Trí Minh cười một tiếng: “Bác sĩ Hải Yên, từ trước đến nay anh chỉ chờ mỗi em nhờ vả để thành người hùng trong mắt em thôi đấy. Tán em khó quá, mua hàng hiệu không được, dùng tiền cũng chẳng xong. Nói cái này có hơi hèn một chút, nhưng lần này nhà em xảy ra chuyện, dù không mong muốn, nhưng anh cũng đang thừa nước đục thả câu mà”
Tôi bật cười: “Em chỉ sợ phiền anh thôi. Từ lúc nhà em xảy ra chuyện đến nay, em phiền anh quá nhiều rồi. Nhưng mà không thể tìm ra ai hợp hơn anh cả, nên anh giúp em nốt lần này đi. Sau này em sẽ dùng mọi cách để báo đáp”
“Dùng thân báo đáp chứ?”
“Có thể”
Lần này đầu dây bên kia im bặt, Trần Trí Minh có lẽ hiểu tôi là con người như thế nào, cũng biết phải là chuyện nghiêm trọng nên tôi mới nói vậy. Mãi lúc sau, Trần Trí Minh mới hắng giọng: “Anh chỉ nói đùa thôi. Hải Yên, em nói đi, không cần em dùng thân báo đáp, nhất định anh sẽ giúp em”.
Tôi chần chừ một lát, rồi cũng nói với Trần Trí Minh chuyện tôi yêu một người đàn ông suốt mười mấy năm nay. Tôi không nhắc đến gia thế lẫy lừng của Bùi Trường Khang, cũng không nói tới việc tư lệnh muốn tôi rời xa anh, chỉ bảo bây giờ nhà tôi xảy ra chuyện như vậy, tôi muốn tìm một lý do để chia tay nên định nhờ Trần Trí Minh đóng giả bạn trai mới của tôi.
Trần Trí Minh nghe xong thì há hốc cả miệng: “Sao em lại quyết định chia tay? Dù sao cũng yêu nhau mười mấy năm rồi, chỉ vì chuyện này mà chia tay thì có đáng không?”
Tôi cười nhạt: “Trần Trí Minh, không phải anh đã từng bảo em ‘nếu em đến được với người đó, chắc cũng sẽ không chờ đến tận năm 30 tuổi, còn phải gặp gỡ anh để tính chuyện hôn nhân theo ý của bố mẹ’, anh quên rồi à?”
“Nhưng mà…”. Trần Trí Minh nói đến đây thì dừng lại, dường như cũng không muốn đào sâu thêm vào nỗi đau của tôi, cho nên sau đó chỉ nói: “Vậy nhiệm vụ của anh chỉ là giả làm bạn trai thôi đúng không? Có cần anh diễn như thật, cưới luôn không?”
“Anh đừng nói với em, anh cũng định cưới em để qua mặt bố anh đấy nhé? Muốn ôm cục tiền của bố anh ra nước ngoài nuôi mấy em gái người Mỹ nóng bỏng đúng không?”
“Bác sĩ Hải Yên, mới quen nhau được mấy năm mà em sắp đi guốc trong bụng anh luôn rồi”. Trần Trí Minh nham nham nhở nhở cười: “Vừa hay đôi bên đều muốn diễn kịch, anh thấy phi vụ này cũng hợp lý đấy. Khi nào thì bắt đầu?”
“Để vài ngày nữa đã”. Nghĩ tới nửa tháng nữa Bùi Trường Khang sẽ được xuất viện, tôi lại tiếc nuối quãng thời gian này vô hạn, muốn níu kéo thêm chút bình yên nên mới bảo đợi thêm vài ngày: “Đại gia Trần Trí Minh, nhờ cả vào anh đấy. Người có kinh nghiệm tình trường phong phú như anh chắc chắn sẽ không làm em thất vọng, đúng không?”
Đầu dây bên kia, Trần Trí Minh kêu lên: “Bác sĩ Hải Yên, em đang nói móc anh đúng không?”
Tôi cười cười không đáp, Trần Trí Minh hậm hực kháng nghị một lúc cũng đồng ý với tôi, bảo tôi cứ tin vào anh ta, nhất định anh ta sẽ không làm tôi thất vọng. Tôi nghe xong bỗng chốc lại thấy lòng mình mâu thuẫn đến lạ kỳ, nếu chúng tôi đều diễn đạt và qua mặt được Bùi Trường Khang, liệu tôi sẽ thất vọng hay là không thất vọng đây?
Ngày hôm sau là chủ nhật, tôi không có ca trực, Bùi Trường Khang lại được đưa đến khoa VIP phục hồi chức năng để tập cả ngày, cho nên tôi tranh thủ thời gian này lái xe ra ngoại ô thăm mẹ.
Mấy hôm nay mẹ tôi phải uống thuốc an thần mới ngủ được, cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hết bảo chị Hải Yến đem toàn bộ túi xách và trang sức đi bán, lại cầm điện thoại gọi cho từng người là bạn bè của bố tôi trước đây, không ai nghe máy, bà lại buồn bực ngồi vò đầu bứt tóc.
Tôi thương mẹ đến xót hết ruột gan, vội vã đi lại gần ôm lấy bà: “Mẹ, đừng gọi nữa. Con đã nhờ được người giúp bố rồi”
Mẹ tôi ngẩng phắt lên, ánh mắt u tối nhanh chóng sáng rực: “Thật sao? Hải Yên, thật sao? Là ai? Ai có thể giúp được bố con thế? Con nói cho mẹ nghe đi. Là thằng Khang phải không?”
Tôi định lắc đầu, nhưng sau đó lại đổi thành gật đầu: “Vâng, anh ấy đồng ý sẽ nói với tư lệnh giúp chúng ta. Mẹ đừng lo. Chắc là tư lệnh sẽ đồng ý thôi”
“Tốt quá, thế thì tốt quá”. Mẹ tôi vui mừng nắm thật chặt tay tôi, lại liên tục nói cảm tạ trời phật, nhưng lát sau hình như bà lại nghi ngờ nên hỏi: “Khoan đã, nhưng sao thằng Khang lại đồng ý giúp chúng ta được? Nó phải hận chúng ta mới đúng. Hải Yên, hay là nó có điều kiện gì? Nó có điều kiện gì đúng không? Con nói cho mẹ biết đi”
“Không có điều kiện gì cả. Chỉ là anh ấy không muốn kéo dài thêm hận thù giữa hai nhà thôi”
“Có đúng vậy không con?”
“Vâng, đúng mà”
“Liệu nó có đang âm mưu chuyện gì không?”
“Không đâu. Mẹ, anh ấy là người tốt. Nếu muốn trả thù thì anh ấy đã trả thù từ lâu rồi, không cần chờ đến hôm nay”
“Cũng phải”. Mẹ tôi gật đầu, nghĩ ngợi một lúc lại bảo tôi: “Vậy thì con phải chăm sóc nó tốt một chút. À phải rồi, để mẹ đi nấu tổ yến cho nó, nó mới phải phẫu thuật đúng không? Phải bồi bổ mới nhanh khoẻ được. Để mẹ đi nấu cho nó”
“Không cần đâu mẹ. Anh ấy ở trong đó có chế độ ăn đặc biệt, không thiếu gì cả. Được bồi bổ đủ rồi”
Mẹ tôi chợt khựng lại, nhìn tôi vài giây rồi lẩm bẩm: “Ừ nhỉ? Nó giờ là con trai độc nhất của tư lệnh, không còn là thằng nhóc ăn nhờ ở đậu nhà chúng ta ngày xưa nữa. Giờ gia thế nó vẻ vang rồi. Có thiếu gì đâu chứ?”
“…”
“Hải Yên, vậy thì con phải chăm sóc nó thật tốt. Đừng làm phật lòng nó, biết chưa?”
“Vâng”
“Gửi lời cảm ơn của mẹ đến nó. Nói nó khi nào xuất viện thì mời đến nhà ăn cơm một bữa”
“Vâng”.
Nói chuyện một lúc, dỗ mẹ ngủ xong tôi mới ra bên ngoài. Chị Hải Yến đang nấu cơm dưới bếp, thấy tôi đi xuống mới quay đầu lại hỏi: “Mẹ ngủ rồi à?”
“Vâng. Vừa mới đi ngủ rồi”
“Mấy hôm nay mẹ cứ thơ thẩn suốt, khuyên thế nào cũng không chịu. Bác sĩ đến khám bảo tinh thần bà ấy không ổn định, cần phải dùng thuốc an thần, nhưng lúc thì mẹ uống, lúc thì không”. Chị Hải Yến thở dài: “Ban nãy chị mang thuốc vào thấy tâm trạng bà ấy tốt, nên không làm phiền nữa. Hải Yên, em đã nói chuyện với Khang rồi à?”
“Vâng”
“Cậu ấy đồng ý giúp rồi hả?”
“Vâng”.
“Thế thì tốt quá. Gần đây cậu ấy thế nào rồi? Đã khoẻ hẳn chưa? Bao giờ thì được xuất viện?”
“Chắc nửa tháng nữa. Lần này anh ấy bị thương nặng mà. Chắc phải vài năm mới bình phục hoàn toàn được”
Động tác cầm muôi của chị Hải Yến khựng lại, nhưng rất nhanh, chỉ một giây sau lại thoăn thoắt khuấy canh trong nồi: “Thế hả? Cậu ấy có ăn được không?”
“Tàm tạm ạ”. Tôi nhón một quả nho trên bàn ăn, bỏ vào miệng. Chị Hải Yến lại mắng tôi bảo nho chưa rửa, tôi cười hì hì bảo không sao, ăn vài quả cũng không c.h*t được. Chị Hải Yến định mắng nữa nhưng hình như anh rể gọi điện thoại đến, đành nhịn lại rồi đi ra ngoài nghe máy.
Tôi đi đến bếp nấu canh thay chị ấy, lại thấy ở trên tủ lạnh có một giá sách đặt rất nhiều sách nấu ăn nên tiện tay lấy xuống một quyển.
Ngôi nhà này là anh rể mua cho chị Hải Yến lúc hai người mới kết hôn, rộng hơn một nghìn mét vuông, chị Hải Yến thích không khí ở ngoại ô nên cuối tuần thường tới đây trồng rau thả cá, lại vào bếp làm mấy món ăn linh tinh cho hai đứa nhóc. Anh rể bận rộn chẳng mấy khi có thời gian ăn cơm với ba mẹ con, cho nên ngôi nhà này thường chỉ dấu vết của chị tôi và hai đứa nhỏ.
Tôi giở một quyển sách nấu ăn ra, nhìn vài trang đã hoa cả mắt, đang định cất đi thì tình cờ lại thấy một tấm ảnh được kẹp ở gần cuối trang sách. Là ảnh chụp của Bùi Trường Khang.
Tấm hình này đã chụp từ lâu nên viền ảnh đã bị ố nhoè, trong đó là một cậu thiếu niên khoảng 18, 19 tuổi đang đứng dưới gốc cây hoàng yến. Gương mặt cậu thiếu niên ấy trắng trẻo, ôn hoà mà sạch sẽ, khoé môi hình trái tim khẽ mím lại, đôi mắt đen thẫm trong veo như chứa đựng cả bầu trời quảng đại, đẹp đến chói loá.
Đằng sau tấm ảnh là nét chữ nắn nót của chị tôi: “Bùi Trường Khang đẹp trai nhất khối 12, cũng là người khó cưa cẩm nhất mà tôi từng biết. Mấy lần mang sách vở xuống nhờ cậu ấy giảng, muốn tới gần cậu ấy một chút mà khó quá. Vì sao cậu ấy lại chỉ giảng bài cho mỗi Hải Yên thôi vậy? Nhà của Hải Yên cũng là nhà của tớ mà”
Bên dưới là màu mực khác, có lẽ viết ở thời điểm sau: “Không gặp lại Bùi Trường Khang nữa, chẳng biết sao trong mơ luôn mơ thấy cậu ấy. Bùi Trường Khang, nếu một ngày đó cậu trở về đây, tớ nhất định sẽ tỏ tình với cậu”.
“Bùi Trường Khang vì sao lại làm việc đó với Hải Yên chứ?”
“Hoá ra người cậu ấy thích là Hải Yên”
“Bùi Trường Khang, tớ phải đi lấy chồng rồi, tạm biệt”.
Những dòng chữ chi chít dưới tấm ảnh kết thúc ở đó, còn tôi thì vẫn đứng thẫn thờ rất lâu, lồng ngực như bị thứ gì đó x.uyê.n vào, không rõ có đau hay không, chỉ cảm thấy không dễ chịu chút nào.
Tôi vẫn nhớ lúc trước chị Hải Yến không mấy khi nhắc đến Bùi Trường Khang, hoặc có nhắc tới, chị ấy đều nói tôi hãy quên anh đi. Nhưng cuối cùng, người không quên được Bùi Trường Khang không chỉ có tôi, mà còn có cả chị ấy.
Nhiều năm nay tôi không hề để ý đến chuyện này, hoặc có thể vì chị Hải Yến chôn giấu tình cảm ở tận sâu trong đáy lòng nên không ai có thể biết được. Nếu ngày hôm nay không nhìn thấy tấm ảnh này, có lẽ cả đời tôi cũng không thể biết được bí mật lớn như thế.
Chúng tôi đều thật ngốc nghếch, phải không?
Khi tôi vừa để lại cuốn sách về chỗ cũ thì chị Hải Yến cũng quay vào. Thấy nồi canh sôi sùng sục trên bếp, chị ấy mới vội vàng tắt đi: “Hải Yên, sao không tắt canh thế?”
“Ôi, em quên”. Tôi vẫn làm ra vẻ như chưa biết chuyện gì, hỏi: “Anh rể gọi điện tới hả?”
“Ừ, hỏi tình hình mẹ thế nào. Dặn lát nữa anh ấy sẽ qua ăn cơm với mấy mẹ con”
“Tình cảm của hai người dạo này có vẻ tốt lên nhỉ?”
“Từ hôm nhà mình xảy ra chuyện, thấy ông ấy cũng có trách nhiệm. Hôm vừa rồi còn chuyển cho chị hai triệu đô, bảo cầm lấy lo việc cho bố, nếu cần thì nói thêm, ông ấy đưa thêm. Nhưng chị vẫn chưa biết phải tiêu như thế nào nên vẫn để trong tài khoản”. Chị Hải Yến bảo tôi: “Hải Yên, chị không hiểu biết nhiều như em, cũng không biết dùng tiền thế nào, lát nữa chị chuyển số tiền đó cho em, em cầm lấy lo cho bố nhé”.
“Để sau đi, em nghĩ chắc là sau này cũng phải nộp tiền khắc phục hậu quả thì mới có cơ hội giảm án, đến lúc đó rồi tính”
“Không lo lót trước được sao? Chị vẫn thấy người ta thường lo bên điều tra trước mà?”
“Đó là người ta không có thù với ai”. Tôi lại nhón một quả nho nữa, bỏ vào miệng: “Vấn đề là người đứng phía sau là tư lệnh, không ai dám nhận tiền chạy án vụ này đâu”
“Cũng phải”
“Chị Hải Yến này”
“Ừ”
“Nếu anh rể thay đổi, hai người cũng nên làm hoà đi. Dù sao cũng đã có 2 đứa nhóc, ly thân hay ly hôn đều làm tổn thương chúng. Trước đây thì không nói, nhưng bây giờ trải qua sóng gió mới biết người nào thật sự tốt với mình. Chị xem, những người miệng luôn nói là anh em tốt, cuối cùng vẫn quay lưng cả rồi. Anh rể thường ngày có thể đối xử với chị không tốt, nhưng bây giờ vẫn không bỏ rơi chị, cho nên nếu có thể ở lại, thì cố gắng đi”.
Chị Hải Yến dừng động tác thái rau, trầm mặc một lúc rồi cũng gật đầu: “Chị sẽ suy nghĩ”.
“Em đi rửa nho nhé?”
“Ừ, có bình sục khử khuẩn, dùng bình đó rửa cho an toàn”
“Vâng”.
***
Tôi ở nhà chị đến tận tối mới quay về bệnh viện, Bùi Trường Khang hình như tập cả ngày mệt nên đã ngủ rồi, tôi kiểm tra nhiệt độ và nhịp thở của anh xong mới đi đến sofa nằm xuống. Nhưng có lẽ cả ngày nay chỉ ăn với ngủ, lại uống thêm mấy cốc café, giờ hai mắt thao láo, loay hoay mãi vẫn không sao thiếp đi được.
Không dám xem điện thoại, sợ có ánh sáng sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Bùi Trường Khang, cho nên tôi chỉ xoay người lại nằm ngắm anh. Càng nhìn càng thấy người đàn ông này đúng là yêu nghiệt. Quá đẹp trai. Ngay cả khi ngủ cũng mang một vẻ quyến rũ mà lạnh lùng đến như thế, giống như không thể nào chạm tới được vậy. Chỉ riêng sườn mặt góc cạnh vừa cương nghị vừa chính trực kia thôi, cũng đủ làm mê đắm trái tim của bao người rồi.
Chẳng trách ai cũng thích anh. Ngay cả chị tôi cũng thích anh!
“Bác sĩ Hải Yên, đừng nhìn nữa”.
“A…”. Người đàn ông kia nãy giờ không hề mở mắt mà vẫn biết tôi đang nhìn trộm, đúng là quân nhân có nhãn quan phi thường, khiến tôi chỉ có thể nhăn mặt: “Sao anh biết em nhìn?”
Lúc này, Bùi Trường Khang mới mở mắt quay sang: “Cảm giác”
“Anh lén mở mắt thì có”. Tôi xấu hổ quay đi: “Làm gì có ai có cảm giác tốt đến mức không nhìn cũng biết người ta nhìn được chứ? Như thế thì tội phạm núp ở đâu cũng biết hết”
“Ở quân đội, binh chủng đặc công sẽ được tham gia một khoá huấn luyện cảm giác để nâng cao cảm giác quân sự, ai vượt qua được bài đánh giá sau khoá huấn luyện thì mới tiếp tục được ở lại binh chủng đặc công”
“Ồ”. Tôi trầm trồ khen một tiếng: “Năm đó anh được mấy điểm đánh giá”
“Không nói cho em biết”
“90/100?”
Bùi Trường Khang không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Tôi hỏi mấy lần không được, lại bực mình ngồi dậy: “Rút cuộc là được mấy điểm?”
“Đọc truyện đi”
“Bùi Trường Khang, anh bị nghiện truyện Nghìn Lẻ Một Đêm hả?”
Anh thản nhiên gật đầu: “Quen rồi, không nghe truyện thì hơi khó ngủ”
Chẳng trách tôi về muộn như vậy mà anh vẫn chưa ngủ, hoá ra là chưa nghe truyện. Người đàn ông này càng lớn tuổi lại càng giống trẻ con, mỗi đêm phải nghe truyện mới có thể ngủ ngon được.
Tôi vừa tức vừa buồn cười, nói: “Lần này em không bị anh lừa nữa đâu. Anh nói điểm trước, em đọc truyện sau”.
“Em muốn biết điểm của tôi làm gì?”
“Vì tò mò, không biết anh được bao nhiêu điểm mà không cần phải mở mắt cũng biết em nhìn trộm”. Nói tới đây, tôi lại nhớ ra một việc nên bảo: “À phải rồi, dạy em đi”
“Dạy cái gì?”
“Dạy huấn luyện cảm giác ấy. Để sau này nếu có ai nhìn trộm em, em cũng biết được như anh”.
Bùi Trường Khang kiêu căng quay đầu đi: “Không dạy”.
Đến lượt tôi nịnh nọt: “Em đọc truyện Nghìn Lẻ Một Đêm cho anh. Hôm nay đọc một mạch hai mươi trang”
“…”
“25 trang thì sao?”
“…”
“Hay là 30 trang?”
Cuối cùng anh cũng nói: “40 trang”
Tôi hậm hực hừ lạnh một tiếng: “Như thế sẽ khô hết miệng mất. Bùi Trường Khang, anh là đồ bóc lột dã man”
“Không thương lượng”. Anh lạnh lùng tuyên bố.
Tôi hết cách, đành phải lồm cồm bò dậy, đi lại giường cầm quyển truyện Nghìn Lẻ Một Đêm dày cộp lên, trước khi đọc còn nhăn nhó bảo: “Anh nhớ dạy đấy”.
Vẻ mặt Bùi Trường Khang không cảm xúc: “Mau đọc đi”.
Tôi hắng giọng một tiếng, bắt đầu đọc: “Vua xứ Tartarie không còn đất để lùi nữa, đành phải thuật lại tất cả những gì chàng trông thấy về sự cải trang của những tên da đen…”
Bùi Trường Khang im lặng nghiêm túc nghe tôi đọc, suốt cả quá trình không hề nói tiếng nào, chỉ đăm chiêu nhìn tôi. Đến khi đủ 40 trang rồi, người đàn ông kia vẫn không hề có dấu hiệu buồn ngủ. Tôi cau mày nhìn anh, gấp sách lại, nhắc lần nữa:
“Hết 40 trang rồi, đại đội trưởng, dạy em được chưa?”
“Dạy chuyện gì?”
Thấy anh có ý định làm lơ, tôi càng ấm ức, cau có nói: “Dạy em huấn luyện cảm giác ấy. Không cần mở mắt cũng biết người khác đang nhìn mình ấy. Em đọc xong 40 trang rồi, anh đừng nuốt lời đấy”.
Bùi Trường Khang trầm tư một lúc, cuối cùng cũng chịu đồng ý dạy tôi. Anh bảo tôi nhắm mắt lại, tôi cũng ngay lập tức ngồi ngay ngắn nhắm mắt, nhưng qua một phút, hai phút, đến tận 5 phút mà không lấy anh có động tĩnh gì. Tôi sốt ruột hỏi:
“Rồi sao nữa? Chỉ thế thôi hả?”
Lúc này, Bùi Trường Khang mới nói: “Bác sĩ Hải Yên, em có cảm giác gì?”
“Không có cảm giác gì?”
Anh im bặt vài giây, lại nhỏ giọng mắng: “Đồ ngốc”
“Sao lại mắng em ngốc?”. Tôi mở mắt ra, kháng nghị.
“Đã dặn em phải tĩnh tâm mà”
“Hừm. Lại lần nữa”.
“Nhắm mắt lại, tĩnh tâm, không chú ý đến tiếng động xung quanh, không nghe gì hết”.
Tôi làm theo lời anh, ban đầu cứ chú ý linh tinh, không tĩnh tâm nổi, nhưng lát sau khi gạt tất cả ra khỏi đầu rồi, tôi không còn để ý đến tiếng bước chân rất nhỏ ngoài hành lang nữa, cũng không nghe lọt tiếng máy móc đang chạy trong phòng hay tiếng tim đập của chính tôi. Tôi dần dần cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, phải rồi, rõ ràng chỉ cần tĩnh tâm, trực giác sẽ mạnh mẽ hơn, có thể cảm nhận được người khác đang quan sát tôi.
Tôi he hé mắt, quả nhiên bắt gặp một ánh mắt sâu nặng của Bùi Trường Khang, không phải là nhìn chằm chằm, mà là nhìn một cách đầy nặng tình và khắc khoải.
Có lẽ, ánh mắt này cũng giống hệt như ban nãy tôi nhìn anh, đều chất chứa tình cảm chân thành kéo dài đằng đẵng mười mấy năm, khắc cốt ghi tâm đến mức trái tim tôi gần như tan chảy.
Tôi mở to mắt đối diện với đôi đồng tử đen thẫm của Bùi Trường Khang, anh cũng không quay đi, vẫn nhìn tôi sâu nặng: “Cảm nhận được gì?”
“Rất nhiều thứ”. Tôi khàn giọng đáp: “Ban nãy anh cảm nhận được gì?”
“Rất nhiều thứ”. Anh lặp lại lời tôi, lại đưa tay lên vuốt sợi tóc vừa xoà xuống mắt tôi.
Sau đó, không hiểu sao căn phòng lại trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ, hơi thở người đàn ông kia ban đầu chỉ ở cách tôi một quãng, nhưng lại cứ mỗi lúc một thấp xuống, thấp đến nỗi tôi có thể ngửi thấy thật rõ ràng mùi kem đánh răng vị trà xanh trên môi anh.
Tôi nhắm mắt lại lần nữa, lần này có thể cảm nhận rất rõ ràng ánh mắt anh, trong lòng lại cồn cào muốn hôn anh.
Bùi Trường Khang, 10 năm rồi, có thể hôn tôi một lần nữa không?
