Em Là Mệnh Lệnh Ngoài Quân Lệnh - Đoạn 24
Cập nhật lúc: 2026-08-15 21:19:00
Lượt xem: 0
Đoạn 24
Khi người đàn ông kia vừa chạm đến môi tôi thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cả tôi và Bùi Trường Khang đều giật mình khựng lại, sau đó tôi xấu hổ cuống quít tách ra khỏi người anh.
Tiếng bác sĩ trực từ bên ngoài vọng vào: “Tôi vào kiểm tra nhé”
Bùi Trường Khang đưa tay lên miệng khẽ hắng giọng, cũng lùi về phía sau một quãng: “Mời vào”
Suýt nữa thì tôi quên mất 11h đêm vẫn còn một đợt kiểm tra của bác sĩ trực nữa, vì Bùi Trường Khang chỉ còn ¼ lá lách nên dù cơ thể đã bình phục đến 80%, nhưng nguy cơ nhiễm trùng và sốt rét của anh vẫn chưa hoàn toàn hết được. Các bác sĩ sẽ phải vào khám cho anh một lần nữa trước khi đi ngủ.
May mà ban nãy bác sĩ trực không quên gõ cửa, nếu không thì … Trời ạ! Không biết giấu mặt vào đâu mất.
Khi bác sĩ mở cửa bước vào thì tôi đã cầm cuốn Nghìn Lẻ Một Đêm về ghế sofa ngồi rồi, nhưng gò má vẫn nóng bừng, đoán chắc kiểu gì mặt cũng đỏ nên tôi dùng sách che mặt lại, chỉ chừa mỗi hai con mắt. Bác sĩ trực đi vào thấy tôi mới bảo:
“Chị Hải Yên vẫn chưa ngủ à?”
“À… ừ… Tôi đang đọc sách”
“Sách gì vậy?
“Truyện Nghìn Lẻ Một Đêm đó”
Bác sĩ trực gật gật đầu, vừa đi lại gần giường kiểm tra nhiệt độ cho Bùi Trường Khang, vừa tủm ta tủm tỉm nói: “Nhưng mà chị cầm ngược rồi”
“Hả”. Tôi ngượng đến mức chỉ muốn mặt đất nứt ra mà chui xuống, vội vàng lật sách lại rồi im bặt, không dám nói thêm lời nào.
Bác sĩ trực lúc này cũng cặp nhiệt độ xong cho Bùi Trường Khang rồi kêu lên: “Sao tự nhiên nhiệt độ tăng cao thế? 37,7 độ. Anh Khang, anh thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không?”
Bùi Trường Khang khẽ ho nhẹ một tiếng: “Tôi không khó chịu ở đâu cả. Chắc là nhiệt độ sai đấy. Cậu đo lại lần nữa xem”
Cậu ta tròn xoe mắt nhìn nhiệt độ thuỷ ngân trên tay rồi lại nhìn Bùi Trường Khang, vẻ mặt đầy khó hiểu, nhưng vẫn đo lại nhiệt độ cho anh. May sao lần này nhiệt độ đã về 36,9 độ. Bác sĩ trực nheo mắt xem xong rồi gật gù: “Chắc là nhiệt độ thuỷ ngân sai thật. Không sốt”.
“Ừm”. Bùi Trường Khang gật đầu: “Có lẽ do điều hoà trong phòng hơi nóng”
“Vậy để em giảm đi một chút”.
Sau khi giảm nhiệt độ điều hoà về 25 độ, bác sĩ trực sờ trán Bùi Trường Khang lần nữa, thấy ổn rồi mới hài lòng mở cửa đi ra, còn tiện tay tắt điện. Tôi cũng lập tức trùm chăn giả vờ đi ngủ, Bùi Trường Khang ở phía bên kia không nói gì, không khí trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe được mỗi tiếng tim đập thình thịch của chính tôi.
Rõ ràng thời gian qua cả hai đã tự vạch ra một ranh giới để không ai bước qua đó, tạm thời gác lại thù hận, nhưng cũng không thể cứ thế mà thoải mái yêu đương. Cả tôi và Bùi Trường Khang đều tự ép mình lùi lại một bước, thế nhưng chẳng hiểu sao càng gần đến ngày phải xa anh thì tôi lại càng muốn nổi loạn, giống như đêm mưa vào 10 năm trước vậy.
Có lẽ, chính vì sợ mất đi, sợ sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa nên trong lòng tôi mới khát khao nhiều đến thế, biết rõ không nên mà bây giờ vẫn tiếc nuối thật nhiều nụ hôn mới chỉ chớm đặt lên môi kia.
Trong bóng tối, dường như tôi có thể cảm nhận được vị trà xanh thơm mát còn đọng lại trên khoé miệng mình, thầm thở dài một tiếng trong lòng: Cái tên bác sĩ trực phá đám kia, vì sao không vào muộn thêm một chút nữa chứ!
***
Chật vật lắm mới vượt qua được cả đêm hôm ấy, ngày hôm sau tôi cứ gật gà gật gù vì thiếu ngủ, đến giờ đi ăn cơm mà Việt An phải gọi đi gọi lại, tôi mới giật mình:
“Hả?”
“Chị làm gì mà như kiểu thiếu ngủ nghìn năm thế? Tối qua không được ngủ à?”
“Uống cốc café, 4h sáng mới ngủ, cũng ngủ được 2 tiếng rồi đấy chứ, mà không hiểu sao vẫn buồn ngủ”
“Bình thường chị uống café nhiều lắm mà có sao đâu, hôm nay sao lại mất ngủ? Hay là tương tư anh nào?”
“Làm gì có anh nào?”
Vừa mới dứt lời thì có một cậu shipper ôm bó hoa to tướng vào, mặt mũi đầm đìa mồ hôi hỏi: “Hai anh chị cho em hỏi khoa chăm sóc đặc biệt ở chỗ nào ạ?”
“Khoa chăm sóc đặc biệt không vào tự do được, muốn ship đồ thì phải gửi ở bốt bảo vệ ở đằng kia”. Việt An chỉ bốt bảo vệ xong lại tò mò hỏi: “Hoặc là chị bác sĩ này làm trong khoa đặc biệt này, cậu gửi cho ai, chị ấy gọi người ta xuống nhận cho”
“Ôi thế thì may quá. Người tặng hoa yêu cầu em gửi tận tay, mà lại không cho số điện thoại”. Shipper vội vàng đặt bó hoa xuống rồi cầm tấm thiệp đọc: “Xem nào… Bác sĩ Hải Yên, bác sĩ khoa chăm sóc đặc biệt”.
Việt An lập tức mắt chữ A, mồm chữ O nhìn tôi: “Chị có fan hâm mộ nào mà dã man thế? Gửi cả một bó to tướng toàn hoa nhập khẩu luôn. Đại gia nào đang tán tỉnh chị đấy?”
Tôi thật sự không nghĩ ra được ai ngoài Trần Trí Minh, vốn nhờ anh ta giúp tôi diễn kịch, nhưng tặng bó hoa đắt tiền thế này thì quá phô trương rồi. Tôi mở tấm thiệp ra xem, còn thấy anh ta viết: “Hải Yên, mới sáng sớm mở mắt ra anh đã nhớ đến em rồi, sau đó bỗng dưng lại muốn tặng hoa cho em.
Dù biết những bông hoa này chẳng thể xinh đẹp bằng em được, nhưng anh vẫn muốn gửi đến em, tạm dùng nó để thay lời muốn nói. Người ta luôn bảo hoa có thể tàn, nhưng tình cảm sẽ không bao giờ phai nhạt. Còn đối với riêng anh, tình cảm không thể nhạt, mà hoa lại càng không được phép tàn. Mỗi ngày trên bàn làm việc của em sẽ là một bó hoa mới, tấm thiệp trên đó chắc chắn sẽ có ba chữ Trần Trí Minh, giống như anh luôn ở bên em vậy. Anh sẽ mua hoa tặng em đến khi nào anh không còn trên đời này nữa mới thôi. Vì khi đó, anh mới ngừng yêu em được.
Ký tên: Trần Trí Minh của em!”
Lời buồn nôn này chẳng biết Trần Trí Minh đã dùng để tán tỉnh bao nhiêu phụ nữ, bây giờ dùng nó để diễn kịch vẫn khiến gai ốc khắp người tôi nổi rần rần. Tôi lập tức gấp thiệp lại, theo phản xạ định nói “Vứt đi”. Nhưng Việt An đã xông đến tra khảo:
“Á à, hoá ra là đại gia Trần Trí Minh. Đại gia bất động sản nổi tiếng luôn. Chẳng trách tặng bó hoa cũng mười mấy củ như thế. Khai mau, chị tán được ông đại gia này lúc nào đấy hả?”
“Ông cái gì, anh ta mới 36 tuổi thôi”
“Ầy, thế mà tiền nhiều dã man vậy á? Chắc gia thế khủng à?”
Tôi lắc đầu nói không biết, chỉ ký nhận bó hoa với shipper rồi ném cho Việt An ôm về. Cái miệng của cậu ta thì lu loa khỏi phải nói, chỉ trong một buổi chiều cả nửa phân viện Đặc biệt đã biết tôi đang được đại gia theo đuổi, ai gặp tôi cũng tủm tỉm trêu. Tôi không có ý định đính chính tin đồn này nên mặc kệ, mọi người thích nói sao thì nói, đến buổi tối, vừa mở cửa vào phòng Bùi Trường Khang thì lại nhận được điện thoại của Trần Trí Minh.
Bùi Trường Khang vẫn đang xem huấn luyện chó nghiệp vụ trên ipad, nghe tiếng mở cửa thì ngước lên nhìn tôi. Tôi thì chỉ liếc anh một cái rồi xoay người đi ra, một tay đóng cửa, một tay nghe điện thoại: “Em đây”.
“Em thích bó hoa sáng nay không?”. Bộ dạng Trần Trí Minh vẫn nham nham nhở nhở: “Nhận được rồi chứ hả?”
“Em nhận được rồi. Nhưng lần sau anh có thể tặng hoa bình thường được không? Diễn thôi mà tốn kém quá”
“Ầy, Trần Trí Minh này chưa tặng hoa bình thường cho bạn gái bao giờ, bác sĩ Hải Yên à, em đừng vì tiếc tiền mà hạ thấp giá trị của anh thế chứ? Dù sao anh cũng là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, người đẹp theo cả đống cơ mà. Chút tiền này có đáng gì, tặng cho em phải hoa đẹp mới xứng”.
“Suýt nữa thì em quên mất anh là đại gia Trần Trí Minh”. Tôi cười: “Vậy thì đừng viết thiệp nữa, ghi 3 chữ Trần Trí Minh là đủ rồi. Đọc tấm thiệp em có cảm giác hơi buồn nôn”.
Ở đầu dây bên kia, Trần Trí Minh bật cười ha hả: “Anh phải ngồi nghĩ cả một buổi tối, bạc mấy sợi tóc mới viết ra được mấy lời chân thành thế đấy. Thế nào, tác dụng tốt chứ? Mọi người đã biết em có đại gia theo đuổi chưa?”
“Một nửa bệnh viện biết rồi. Em đoán vài hôm nữa là cả bệnh viện biết thôi”
“Thế thì cũng sẽ nhanh đến tai anh chàng người yêu mười mấy năm của em thôi. Nhưng em cũng phải làm gì để đáp lại tình cảm của anh đi chứ?”
“Làm gì được nhỉ…”. Tôi ngập ngừng đáp: “Em vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì cả?”
“Nhắn tin cho anh nhiều vào, nhất là trước mặt bạn trai em. Mỗi lần nhắn thì phải lén lén lút lút, rồi tủm tỉm cười, như thế mới giống thật”
“Đại gia Trần Trí Minh, anh từng lén lút vụng trộm với người đã có chồng rồi đúng không?”
Trần Trí Minh chỉ thiếu điều nhảy dựng lên: “Sao em biết?”
“Cái bộ dạng chỉ dạy đầy kinh nghiệm của anh”. Tôi chậm rì rì đáp: “Chưa từng trải qua làm sao biết? Trần Trí Minh, cẩn thận có ngày anh bị bóc phốt trên mạng đấy”
“Hừ, anh tu nhân tích đức từ lâu rồi. Bây giờ chỉ tán tỉnh mỗi em thôi. Bác sĩ Hải Yên, cho nên em cũng phải phối hợp diễn cho thật vào, lâu lâu cũng phải hẹn hò với anh đi”
“Em biết rồi”
“Thế thì thơm anh một cái rồi đi ngủ nào”.
Tôi nhăn mặt nói: “Thôi đi, buồn nôn quá đại gia Trần Trí Minh”.
Trần Trí Minh cười thật lớn: “Được rồi, từ từ rồi sẽ quen thôi. Anh cúp đây. Ngủ ngon bác sĩ Hải Yên”
“Ngủ ngon đại gia Trần Trí Minh”
Khi tôi quay về phòng thì Bùi Trường Khang đã tắt ipad từ lâu, đang cầm điều khiển liên tục chuyển kênh trên tivi. Tôi làm bộ như không có gì, đi thẳng vào phòng cầm cuốn Nghìn Lẻ Một Đêm lên: “Tối nay đại đội trưởng có muốn nghe truyện nữa không?”
Bùi Trường Khang không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: “Dạo này bác sĩ Hải Yên bận rộn chuyện gì à?”
“À, dạo này em hết giảm cân rồi, buổi tối thường chạy về nhà ăn cơm xong rồi mới vào viện lại, nên hôm nào cũng tới muộn”. Tôi đặt sách xuống, đứng dậy đi gọt trái cây cho anh: “Anh chờ em nên mới chưa ngủ à?”
“Không. 11 giờ còn khám bệnh, tôi ngủ sớm lát nữa cũng mất công tỉnh”.
Tôi gật gật, không nói nữa mà chỉ im lặng gọt táo, xong xuôi mang lại giường cho Bùi Trường Khang, bàn luận với anh về mấy chương trình trên tivi một cách thản nhiên như không có chuyện gì, Bùi Trường Khang cũng im lặng ăn táo, nhưng thái độ hơi khác so với thường ngày, khi tôi đọc truyện, anh cũng không yêu cầu phải đọc bao nhiêu trang, tôi đọc mỗi 5 trang đã ngáp ngắn ngáp dài, anh lại bảo vậy thì tắt điện đi ngủ.
Nhưng rút cuộc tôi vẫn không ngủ được, cũng chẳng dám ngắm anh, sau cùng chỉ trùm chăn lại rồi mở điện thoại ra tra khung hình phạt của những tội liên quan đến tham nhũng và kinh tế, tôi đọc rất nhiều, thấy khung nào cũng nặng, chẳng biết rồi Tư lệnh sẽ làm thế nào để giải quyết chuyện bố tôi.
Có lẽ vì không để ý nên tôi quên mất thở dài một tiếng, rất khẽ thôi, nhưng vẫn làm người nằm ở trên giường kia khẽ trở mình. Tôi hé chăn ra nhìn anh, lại bắt gặp ánh mắt ngời sáng của Bùi Trường Khang đang lặng lẽ nhìn tôi.
Anh hỏi lại lần nữa: “Bác sĩ Hải Yên, có chuyện gì à?”
Tôi mím môi, nhất thời không đáp.
Trước kia tôi đã từng nghĩ nếu mình nói cho Bùi Trường Khang chuyện Tư lệnh đang làm thì sẽ ra sao, anh sẽ xử lý như thế nào, mọi rắc rối của tôi liệu có thể giải quyết không. Sau cùng, tôi lại cảm thấy như vậy quá ích kỷ và ấu trĩ.
Tôi nợ anh quá nhiều, cũng chẳng có bao nhiêu cơ hội để được ở bên anh. Hơn nữa Bùi Trường Khang và Tư lệnh đã lạc mất nhau mấy chục năm trời, khó khăn lắm anh mới có lại được một người thân duy nhất, tôi không có tư cách để làm ảnh hưởng đến tình cảm ruột thịt thiêng liêng đó, dù chỉ là một chút.
Cho nên tôi vẫn quyết định không nói cho anh biết, chỉ gượng cười: “Tự nhiên em nghĩ, không biết khi anh rời khỏi đây xong, chúng ta sẽ ra sao”
“Em muốn chúng ta sẽ ra sao?”
“Không biết nữa”. Tôi đăm chiêu nhìn lên trần nhà, lòng nặng nề như chứa đá nặng ngàn cân: “Em vừa hy vọng anh sẽ hận em, tính hết nợ nần với em, lại vừa hy vọng anh sẽ không hận nữa, về sau bỏ qua hết tất cả, an ổn thoải mái mà sống”. Nói tới đây, tôi cũng xoay người lại lần nữa, nhìn thẳng vào mắt anh: “Như thế có ích kỷ quá không?”
“Không ích kỷ”. Bùi Trường Khang trầm mặc một lúc rồi đáp: “Thật ra tôi cảm thấy hận thù là chuyện rất mệt mỏi. Ôm hận bao nhiêu năm, thì lòng cũng không được yên ổn bấy nhiêu năm. Nếu không thể thay đổi được những chuyện trong quá khứ, vậy thì đừng gặp lại nữa, đừng nhớ đến, coi như bỏ qua hết tất cả để nhẹ lòng mà tiếp tục sống”.
“Cho nên anh mới ở biên giới mười mấy năm?”. Sống mũi tôi lại cay cay, trái tim cũng trùng xuống: “Nhưng nói không gặp lại nữa vẫn gặp rồi. Bùi Trường Khang, nếu em là anh, em sẽ không bao dung được như anh”
Anh cũng ngẩng đầu nhìn trần nhà, một lúc lâu sau mới khẽ nói: “Tôi không bao dung”.
Phải rồi. Đó không phải là bao dung, cũng không phải tha thứ, mà là tình nghĩa của anh, Bùi Trường Khang dùng tổn thương của anh để trả lại ơn nghĩa đối với gia đình tôi. Hoặc, cũng bởi vì trong lòng anh có tôi, cho nên mới không nỡ làm tổn thương tôi.
Cuối cùng tôi chỉ đáp: “Sau này chúng ta sẽ sống tốt thôi, có đúng không?”
“Ừ”
“Vậy thì em sẽ không nghĩ nữa”. Tôi chậm chạp đưa tay lên che mắt, cố nén lại để không khóc: “Bùi Trường Khang, ngày mai em sẽ đọc 20 trang Nghìn Lẻ Một Đêm cho anh nghe, được không”
“Hải Yên, cảm ơn”
***
Những ngày tiếp theo, Trần Trí Minh gửi hoa đến bệnh viện liên tục, nhiều tới nỗi phòng trực của khoa tôi không chất nổi hoa nữa, đành phải đem cho những khoa khác.
Đại gia Trần Trí Minh đã không tặng thì thôi, đã tặng thì phải là hoa nhập khẩu cao cấp, mỗi bó ít nhất cũng vài trăm đô, mọi người nhìn thấy độ chịu chi của anh ta thì không khỏi trầm trồ, ngày nào tiếng rôm rả bàn tán về tôi cũng không ngớt.
Trước khi Bùi Trường Khang xuất viện một tuần thì cô giáo Minh Thư xuống thăm anh. Chẳng biết cô ấy có được số điện thoại của tôi từ đâu, vừa mới đến cổng viện đã gọi:
“Chị Hải Yên, em nghe nói anh Khang nằm ở bệnh viện chỗ chị đúng không ạ? Em đang ở cổng viện rồi ạ, nhờ chị chỉ đường cho em vào khoa chị với nhé”
Chuyện Bùi Trường Khang nằm viện vốn rất ít người biết, mà theo tính cách của anh, chắc hẳn sẽ không nói cho cô giáo Minh Thư chuyện này, nên tôi thấy rất ngạc nhiên: “Minh Thư xuống từ lúc nào thế? Sao em lại biết anh Khang nằm dưới này?”
“Dạ. Em xuống từ sáng, bên quân đội nói với em ạ”
“À… Ừ. Nhưng anh ấy nằm khoa chăm sóc đặc biệt nên hơi khó gặp, phải có thẻ. Mà để xin được thẻ thì phải là người nhà hoặc có lệnh của cấp trên kia. Hay là em đợi chị một chút, chị thử đi hỏi trưởng khoa xem có xin được vào gặp một lát không nhé”
“Em có thẻ rồi chị ạ. Em đang cầm theo thẻ đây, nhưng mà bệnh viện M rộng quá, em hỏi bảo vệ mấy lượt mà vẫn đi lạc, thế là đành phải phiền đến chị. Hì”
Nghe thế, rút cuộc tôi cũng đoán ra được vì sao Minh Thư lại có thể đến đây. Bùi Trường Khang nằm viện gần một tháng, ngay cả đại đội phó cũng không được vào gặp, lần nào cũng phải chờ ca trực của tôi rồi xin vào 15 phút. Nhưng Minh Thư có cả thẻ gặp như vậy, nghĩa là Tư lệnh bảo cô ấy đến.
Ông ấy hình như muốn tỏ rõ cho tôi thấy dù Bùi Trường Khang có yêu một giáo viên vùng biên giới chẳng có gia thế gì, cũng không thể ở bên một kẻ như tôi. Hơn nữa, có lẽ Tư lệnh còn muốn nhân cơ hội này để vun đắp thêm tình cảm của hai người bọn họ.
Hiểu ra được chuyện này, tôi cũng chẳng rõ trong lòng mình có đau hay không, chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc, không nếm ra nổi mùi vị gì.
Có điều, ngoài mặt vẫn phải tươi cười: “Vậy hả? Có thẻ thì được rồi. Em đang ở cổng nào, chị ra đón em?”
“Em ở cổng 2 ạ”
“Thế đi thẳng vào nhé, có một con đường thôi, đi thẳng vào, đến ngã rẽ thì rẽ phải, chị đứng ở toà nhà màu cam chờ em”
“Vâng ạ”.
Vừa mới đi đường xa về nên bộ dạng Minh Thư có vẻ hơi mệt mỏi, trên vai đeo ba lô, tay xách nách mang rất nhiều thứ. Thế nhưng trên miệng vẫn treo một nụ cười thật tươi, khi đứng dưới nắng trông cô ấy tràn đầy nét thanh xuân rực rỡ.
Minh Thư đưa cho tôi một túi quả mâm xôi còn tươi, cười bảo: “Cái này em mang cho chị ạ. Quà quê chỉ có thế, chị đừng chê nhé”
Tôi thoải mái nhận lấy, hỏi: “Sao em biết chị thích ăn mâm xôi thế?”
“Em nghe các anh bộ đội nói đấy, các anh ấy bảo bác sĩ Hải Yên lúc còn ở trên khu cách ly thích ăn mâm xôi nhất”
“Thế à?”. Tôi cười cười: “Thế mà các cậu ấy vẫn còn nhớ. Mọi người ở doanh trại có khỏe không em?”
“Vẫn khỏe cả chị ạ, có mỗi đại đội trưởng bị ốm thôi. Thế mà mấy lần em vào thăm chẳng ai nói cho em biết, mãi hôm qua em mới biết”
“Ừ”. Tôi liếc tấm thẻ có đóng dấu của quân khu mà Minh Thư đeo trên ngực áo, gật đầu bảo: “Đi, chị dẫn em vào thăm anh ấy”
“Vâng ạ”
Vì không muốn làm phiền bọn họ nên tôi chỉ đưa Minh Thư vào đến cửa, nhìn cô ấy vào xong rồi cũng quay đi. Cả ngày hôm ấy thật may là tôi bận bù đầu, hoa của Trần Trí Minh gửi đến cũng không có thời gian nhận, càng chẳng có mấy tâm tư để đau lòng vì hai người kia.
Thế nhưng buổi tối, khi tôi quay lại phòng bệnh VIP thì lại nghe bác sĩ trực nói:
“Chị, hay là hôm nay đừng vào nữa, người yêu của anh ấy chưa về, ban nãy ra báo em là ở lại rồi. Chị mà vào thì không có chỗ ngủ đâu”
“À… vậy hả?”. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cũng không bất ngờ lắm: “Vậy nếu cô ấy cần thêm chăn hoặc gối gì thì cậu lấy giúp cô ấy nhé. Cô ấy mới từ trên biên giới xuống đây, chắc cũng chưa quen thời tiết dưới này”
“Vâng”. Bác sĩ trực hôm nay vừa vặn là bác sĩ trực hôm trước đã ‘phá đám’ nụ hôn thứ hai của chúng tôi. Cậu ấy thấy vẻ mặt tôi vẫn bình thản như không mới hỏi: “Chị Hải Yên, chị không ghen à?”
“Ghen cái gì?”
“Thì em thấy… chị với anh Khang lâu nay cũng thắm thiết lắm mà… Em cứ tưởng hai người cũng đang… thích nhau”
“Người ta là con trai độc nhất của Tư lệnh, lại thèm thích bà già ế chồng như tôi hả?”. Tôi nói đùa: “Phải trẻ, xinh như bạn kia thì mới lọt được vào mắt anh ấy kìa”
“Ầy, chị cũng có đại gia theo đuổi chứ bộ. Chị không ế chồng, chỉ là chị hơi kén thôi”
Vừa nhắc tới Trần Trí Minh thì anh ta đã gọi điện thoại đến, cái gã này thiêng đến nỗi thắp hương muỗi cũng lên. Tôi nói thêm với bác sĩ trực hai câu nữa rồi mới xoay người đi ra ngoài nhận máy, vừa “Alo” đã thấy Trần Trí Minh kêu lên:
“Này bác sĩ Hải Yên, em có thể phối hợp diễn cho tốt được không? Anh tặng hoa cho em cả tuần trời mà không thấy em phản hồi tiếng nào. Ít nhất thì cũng nên nhắn tin bảo cảm ơn anh yêu chứ”.
“Ừ, cảm ơn anh yêu”. Tôi nói đùa: “Đại gia Trần Trí Minh hài lòng chưa?”
“Hả? Sao anh chẳng thấy có tí chân thành nào cả vậy?”
“Chân thành lắm rồi đấy. Anh lại vừa đi tán tỉnh cô em nào không thành công à, nên mới làm phiền em giờ này?”
“Làm gì có, hôm nay không phải gặp đối tác, tự nhiên cũng chán mấy em bồ nóng bỏng, chỉ muốn nói chuyện phiếm với bác sĩ Hải Yên thôi”
Tôi quay đầu nhìn gian phòng vẫn còn sáng điện phía sau, qua khe hở của tấm rèm chưa kéo hết, Minh Thư đang ngồi bên cạnh giường của Bùi Trường Khang, tay cầm cuốn Nghìn Lẻ Một Đêm lật giở từng trang, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn anh cười nói gì đó.
Cảm giác khó chịu từ ban sáng tưởng đã bị đè xuống thật sâu trong đáy lòng, bây giờ lại bất giác bùng lên, khiến tâm trạng tôi tệ vô cùng. Tôi không rõ Bùi Trường Khang vì cha mình nên mới để Minh Thư ở lại, hay là vì anh đã lựa chọn xong người phù hợp nhất với mình sau này, nhưng dù sao tôi cũng không muốn ở lại đây thêm để nhìn người ta tình tình tứ tứ, cho nên mới bảo Trần Trí Minh:
“Đại gia Trần Trí Minh, em mời anh đi uống rượu vỉa hè nhé”
“Hả?”. Trần Trí Minh há hốc miệng kinh ngạc: “Sao tự nhiên lại mời anh? Bình thường anh mời em gãy lưỡi em không chịu gặp, hôm nay trở trời nên em mới gọi anh là anh yêu rồi chủ động hẹn gặp anh à?”
“Ừ, trở trời. Anh có đi không?”
“Đi. Đi chứ. Em đang ở đâu, anh tới đón em”
