Em Là Mệnh Lệnh Ngoài Quân Lệnh - Đoạn 27

Cập nhật lúc: 2026-08-15 21:19:00
Lượt xem: 0

Đoạn 27

Thật ra, khi nói những lời ấy, tôi đã biết trước kết quả rồi.

Đàn ông, dù bình thường tỉnh táo thông minh đến đâu thì khi bị cảm xúc chi phối vẫn có thể dễ dàng đánh mất đi lý trí, giống như Bùi Trường Khang lúc này vậy.

Anh biết rất rõ tôi không chút tình cảm nào với Trần Trí Minh, phải dây dưa với anh ta chẳng qua chỉ vì muốn nhờ cậy giải quyết chuyện của bố tôi. Anh cũng biết tôi thật lòng yêu anh, lại cảm thấy có lỗi với anh nên thời gian qua mới phân vân mãi không dám nói ra sự thật, không dám mở miệng cầu xin anh giúp đỡ.

Đến hôm nay, tôi gần như bế tắc rơi vào đường cùng rồi nên mới mặt dày leo lên giường của anh, dùng bản thân mình để trao đổi với anh.

Tất nhiên, một Bùi Trường Khang âm thầm giữ tôi trong lòng suốt mười mấy năm như vậy, làm sao có thể tàn nhẫn từ chối tôi, để rồi đẩy tôi phải đi nhờ cậy người đàn ông khác được chứ?

Vì anh quá hiểu tôi, cho nên việc ‘quá hiểu’ đó lại trở thành điểm yếu nhất của anh, thứ mà tôi có thể nhìn thấy được để lợi dụng, cứ thế từng bước, từng bước đưa anh vào bẫy.

Quả nhiên sau đó Bùi Trường Khang phẫn nộ nhìn tôi, ánh mắt vừa giận dữ vừa thất vọng, nhưng lại không che giấu nổi khát khao độc chiếm của một người đàn ông: “Hải Yên, em được lắm”.

Giây tiếp theo, anh đẩy tôi xuống giường, đ*è lên người tôi: “Em cho rằng chỉ cần ngủ với tôi thì tôi sẽ đồng ý trao đổi với em ư?”

“Vậy anh có muốn không?”. Trong mắt tôi lấp lánh ánh nước, không phải diễn, mà là đau lòng thật sự. Tôi đưa tay vuốt đầu mày cau chặt lại của anh, khẽ nói: “Bây giờ quyền quyết định nằm trong tay anh, muốn hay không, anh không cần phải trả lời, dùng hành động nói cho em biết là được rồi”.

Bàn tay lớn của Bùi Trường Khang bóp chặt eo tôi, lần này, thật sự khiến tôi rất đau: “Hải Yên mà trước kia tôi quen biết đâu mất rồi? Trước đây em không sợ trời, không sợ đất, làm việc gì cũng không cần hỏi ý kiến ai. Vì sao hôm nay ngay cả quyền quyết định cũng không có, cái gì cũng phải giao cho tôi?”

“Trước kia em cũng không quen biết Bùi Trường Khang bây giờ. Anh ấy không phải là con trai của tư lệnh, một lời nói thôi cũng có thể thay đổi cuộc sống của cả gia đình em”. Tôi gượng cười: “Hoàn cảnh bây giờ không giống như xưa nữa, ai cũng cần thay đổi, không phải sao?”

Bùi Trường Khang cười nhạt, không báo trước liền đưa tay xé nốt quai áo ngủ còn lại của tôi: “Vậy thì phải xem Hải Yên của tôi thay đổi như thế nào”.

“…”
“Bác sĩ Hải Yên, muốn trao đổi, một lần không đủ đâu”.

Tôi nhắm mắt ôm lấy eo anh, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống: “Một lần không đủ, vậy thì nhiều lần”.

***

Một đêm quá dài cuối cùng cũng trôi qua, ngày hôm sau tôi cảm tưởng như không thể bước xuống giường được, nhưng vì không muốn bị người khác bắt gặp bộ dạng như vậy nên 5h sáng đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, quay về phòng dành cho bác sĩ nằm bẹp.

Đến buổi chiều, tôi nhận được điện thoại của Tư lệnh, vừa mới nhận máy, ông ấy đã nói:

“Bác sĩ Hải Yên, sáng hôm nay con trai tôi vừa gọi điện thoại cho tôi. Cô biết nó nói gì không?”
“Anh ấy nói bác hãy buông tha cho bố cháu, phải không ạ?”

Tư lệnh cười lạnh một tiếng: “Nó bảo nó muốn cưới cô”.

Tim tôi như bị một mũi thươ/ng nhọn sắc bén xuyên thẳng vào, mấy chữ này nếu là một năm trước, chắc hẳn là những lời tôi muốn nghe nhất trong đời. Nhưng bây giờ, dù Bùi Trường Khang muốn cưới tôi thì tôi cũng không có cách nào ở bên anh, cho nên tôi chỉ cười, cười chua chát.

“Vâng”
“Tiếp theo cô định thế nào?”
“Cháu muốn xin tư lệnh cho cháu thêm một thời gian nữa. Dù sao thì bây giờ việc của bố cháu phải chuyển sang giai đoạn tiếp theo thì cháu mới tính được bước kế tiếp, nếu ông ấy vẫn chưa được ra ngoài, cháu…”

Tôi ngừng lại vài giây rồi bổ sung thêm: “Không phải cháu đang ra điều kiện với bác, mà là chuyện của bố cháu phải có hướng đi, thì cháu mới có thể dùng hướng đi đó để làm anh ấy không nghi ngờ gì mà rời xa cháu”

Tư lệnh gật đầu: “Bác sĩ Hải Yên, cô là người thông minh, tốt nhất là đừng nên làm chuyện ngốc nghếch, hiểu không?”.

“Vâng, nhất định ạ”. Tôi sợ ông ấy cúp máy, vội vàng nói: “Tư lệnh”

“Chuyện gì?”

“Bác đã trả lời anh ấy thế nào?”. Ý tôi là việc Bùi Trường Khang nói muốn cưới tôi.

“Đúng như ý cô”. Tư lệnh là người quá từng trải, quá hiểu phải làm cách nào để xoa dịu Bùi Trường Khang. Cũng như anh, chỉ một câu muốn cưới tôi cũng đã đủ để khiến cho cha mình hiểu: Chuyện của gia đình tôi, Bùi Trường Khang muốn thay tôi gánh vác: “Tôi nói, tôi không thể đồng ý việc nó kết hôn với cô, chỉ có thể chừa lại cho bố cô một con đường để tiếp tục sống”.

Đó chính là giới hạn của Tư lệnh, cũng là điều mà Bùi Trường Khang muốn, dùng nó để đáp ứng lời thỉnh cầu của tôi.

Thế này là tôi đã hài lòng rồi, tôi đã đặt được một bước chân để rời xa anh rồi. Rõ ràng tôi phải vui, mà sao nước mắt lại cứ thế rơi.

Tôi gắng gượng mỉm cười nói: “Vâng. Việc của bố cháu, xin nhờ bác. Mong bác có thể bỏ qua chuyện cũ, cho gia đình cháu một con đường để đi”

“Còn phải chờ kết quả tiếp theo của cô Hải Yên”. Tư lệnh thở dài: “Hy vọng, cô sẽ không để tôi phải thất vọng”

“Cháu sẽ cố gắng hết sức”

Cúp máy xong, tôi vẫn nằm lặng lẽ trong căn phòng kia rất lâu, rất lâu, đến tối muộn mới qua phòng của Bùi Trường Khang. Minh Thư đã giúp anh thu dọn một số đồ đạc, mà thực ra kể từ khi Bùi Trường Khang đến đây cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có mấy quyển sách Nghìn Lẻ Một Đêm và mấy bức thư của Vi Khuổi gửi đến, Minh Thư đã cất hết vào một túi giấy lớn, để trên tủ inox đầu giường, còn gọt sẵn hoa quả cho anh.

Cô ấy thấy tôi đến mới đứng dậy từ giường của Bùi Trường Khang, cười bảo: “Chị Hải Yên đến rồi đấy à?”

Tôi cũng cười đáp: “Minh Thư ngủ muộn thế?”

“Mấy hôm nay ở dưới này rảnh quá, ngoài lúc nhìn anh Khang tập hồi phục thì em chẳng có việc gì làm, ngủ suốt nên tối hay ngủ muộn lắm. Với cả em đang tranh thủ dọn đồ để ngày mai anh Khang còn xuất viện ạ”
“Ừ. Em dọn xong chưa?”

“Xong rồi ạ”. Minh Thư đưa đĩa hoa quả cho tôi: “Chị ăn hoa quả đi, em vừa gọt xong đấy”.

“Ừ, cảm ơn”. Tôi cũng thoải mái cầm một miếng lê, bỏ vào miệng, ăn xong lại tự tay đo huyết áp cho Bùi Trường Khang. Khi cúi xuống, Minh Thư bất giác nhìn chằm chằm cổ tôi, mà khi ấy tôi cũng mới liếc qua một cái, phát hiện vẫn còn một dấu hôn đỏ thẫm từ đêm qua.

Tôi lập tức đứng thẳng người, hắng giọng: “Huyết áp bình thường, nhiệt độ bình thường, không vấn đề gì. Sáng ngày mai kiểm tra lại một lần nữa, nếu mọi thứ ổn thì anh được xuất viện”

Mặt Bùi Trường Khang không cảm xúc: “Cảm ơn”.

Minh Thư có lẽ cũng cảm thấy ở đây cũng không có việc của mình nữa nên gượng cười: “Vậy chị Hải Yên ở lại chăm sóc anh Khang nhé, em về phòng đây ạ”.

Tôi gật đầu, cất máy đo huyết áp xong cũng đi tới khóa cửa phòng, tắt điện, nhưng hôm nay tôi không ngủ ở sofa mà đi lại giường bệnh của Bùi Trường Khang, chen chúc nằm cùng anh. Người đàn ông kia cũng ăn ý không nhiều lời, nghiêng người nhường chỗ cho tôi, ôm lấy tôi vào lòng.

Hôm nay, có lẽ cả hai chúng tôi đều chẳng có tâm trạng để ‘trao đổi’ thứ gì cả, chỉ là muốn ôm nhau một chút, bởi vì cả Bùi Trường Khang và tôi đều không biết sau khi rời khỏi đây, chúng tôi sẽ ra sao…

Anh không nhắc đến chuyện đã gọi điện thoại cho Tư lệnh, chỉ hỏi tôi:

“Hôm nay có bận không?”

“Không bận lắm, buổi trưa em trốn ra phòng nghỉ ngủ được một giấc, 3 giờ mới quay lại tiếp tục làm việc”. Tôi nói rất khẽ, vừa đủ để anh nghe: “Cả ngày hôm nay anh làm gì?”.

“Tập hồi phục, đi dạo loanh quanh ngoài sân”
“Với Minh Thư?”

Bùi Trường Khang hôn lên tóc tôi: “Bác sĩ Hải Yên sao chẳng ghen gì thế?”

“Vì em đã chiếm được anh làm của riêng rồi”. Tôi biết Bùi Trường Khang không nỡ để tư lệnh phiền lòng vì mình, hoặc có thể, để Minh Thư ở đây cũng là một cách để tôi được bình yên. Tôi hiểu, nên không ghen, chỉ xoay người lại, ôm chặt lấy tấm lưng anh: “Nghe nói xuất viện xong, cô ấy cũng chuyển xuống đây đi làm để tiện chăm sóc anh à?”

“Ừ, bố tôi muốn thế. Ông ấy nhiều tuổi rồi, lại hơi cố chấp, đành mặc kệ ông ấy thôi”
“Được nghỉ nửa năm, anh có dự tính gì chưa?”
“Không phải nghỉ nửa năm, mà là nửa năm tới chưa có quyết định quay lại biên giới, chắc là vào Ban chỉ huy quân sự trong thành phố làm mấy việc lặt vặt thôi”

“Vâng”. Tôi gật đầu: “Đại đội trưởng, sau này chắc sẽ ít gặp nhau hơn bây giờ. Anh giữ gìn sức khỏe đấy. Nếu nhớ em thì cứ ghé qua đây thăm em”.

“Bác sĩ Hải Yên, em không định xin số điện thoại của tôi à?”

“Hả?”. Tôi ngây ra mấy giây mới bật cười, cảm thấy cái người này lúc nào rồi mà còn chảnh thế, muốn trao đổi số điện thoại mà còn vòng vo.

Tôi cũng phối hợp với anh, lấy điện thoại ra lưu số: “Đại đội trưởng cho em số điện thoại đi. Sau này em nhớ anh, anh sẽ gọi điện thoại cho anh”.

Bùi Trường Khang khẽ hắng giọng một tiếng, đọc một dãy số điện thoại để tôi lưu vào, tôi suy nghĩ một lúc rồi lưu tên anh là Đại đội trưởng. Lại cảm thấy hơi buồn cười. Ở bên nhau mấy chục năm trời, đây là lần đầu tiên biết số điện thoại của nhau.

Bùi Trường Khang thấy tôi cứ tủm tỉm mới hỏi: “Em cười cái gì?”

“Cười chúng ta đều ngốc”. Tôi rúc vào cổ anh, tham lam hít hà mùi thơm da thịt anh: “Quen nhau hơn 30 năm, bây giờ mới lưu số điện thoại”

Anh chỉ vào tim mình: “Thật ra có vài thứ lưu ở đây là được rồi”.

Vành mắt tôi bất giác cay xè, trong miệng đầy cảm giác chua xót, không biết phải làm sao: “Bùi Trường Khang, em sẽ không bao giờ quên anh đâu”

“Nói gì vậy”. Anh nhỏ giọng mắng: “Bác sĩ Hải Yên, đồ ngốc”

“Đại đội trưởng, chúng ta ngủ đi thôi”
“Ừ. Ngủ ngon bác sĩ Hải Yên”.

***

Ngày hôm sau, các bác sĩ đến khám cho Bùi Trường Khang một lần nữa rồi đồng ý để anh xuất viện. Tư lệnh không đến đón anh, nhưng có mấy người quân nhân mặc thường phục, đi xe biển trắng đến tận cổng Khoa đặc biệt để đưa Bùi Trường Khang về, cô giáo Minh Thư cũng đi theo anh.

Tôi đứng cùng đoàn bác sĩ bắt tay chào bọn họ, bỗng dưng lại cảm thấy lòng đầy tiếc nuối và không nỡ. Hơn một tháng chớp mắt một cái là trôi qua, ở nơi đây, chúng tôi đã từng sống những tháng ngày đầy dũng khí, vượt qua ranh giới yêu – hận, có giận hờn, có làm lành, có ngọt ngào, có yêu đương. Bây giờ Bùi Trường Khang rời đi, bầu trời bình yên ít ỏi kia của chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng tan vỡ. Về sau chắc hẳn chỉ có đau thương và chia ly, có cố chấp cũng không thể nữa.

Cho nên ngày hôm ấy tạm biệt Bùi Trường Khang, cũng coi như tạm biệt tình cảm hơn 30 năm qua của chúng tôi.

Đại đội trưởng của tôi… Sau này nhất định phải quên tôi đi nhé! Bác sĩ Hải Yên này gây ra quá nhiều tội lỗi, không xứng với anh

***

Thật may sau đó ông trời cũng không để tôi chìm trong cảm giác đau buồn quá lâu, đến tối hôm ấy cũng nhận được tin cấp trên có lệnh ngừng giám sát bố tôi do ông bị bệnh hiểm nghèo, đồng thời cũng cho người thân được phép vào thăm.

Khỏi phải nói, khi nghe được tin này mẹ tôi đã mừng như thế nào, bà vội vàng chạy đến bệnh viện thăm bố, vừa nhìn thấy ông đã bật khóc như mưa:

“Ông ơi, ông thế này thì tôi chịu làm sao nổi ông ơi. Bây giờ tôi không cần gì cả, không danh tiếng giàu sang gì hết, chúng ta nghèo cùng nghèo, chỉ cần cả nhà chúng ta đều bình an là được rồi. Ông phải mau khỏe lại đi, ông cứ thế này thì tôi đau lòng c.hế/t mất”.

Bố tôi cũng bắt đầu ú ớ nói được vài câu, không rõ chữ, nhưng thế này là tốt hơn hôm đầu rất nhiều rồi. Các bác sĩ bệnh viện A nói cục m.áu đông trong não bố tôi đã được xử lý hoàn toàn, còn về vấn đề ngôn ngữ và vận động thì phải cần thời gian, trước mắt là phải tập vật lý trị liệu để hồi phục.

Trần Trí Minh nghe xong thì lập tức sắp xếp bệnh viện phục hồi tốt nhất cho bố tôi, ngày hôm sau đã đưa ông đến đó để bắt đầu tập luyện. Tôi và Trần Trí Minh đứng ngoài hành lang nhìn qua ô cửa kính nhìn các bác sĩ chuyên về hồi phục đánh giá tình trạng của bố tôi rất lâu, mãi sau, khi bọn họ bắt đầu tiến hành rồi mới quay người, đi ra ngoài sân tản bộ.

Trần Trí Minh nói: “Nghe nói bên công an đang chuẩn bị khép hồ sơ để chuyển sang viện kiểm sát rồi. Bọn họ tạm ngừng giám sát không phải vì điều tra bố em vô tội, mà là để bố em điều trị bệnh”.

Tôi gật đầu, thời gian qua tìm hiểu cũng biết sơ sơ về chuyện này. Tư lệnh nói tha cho gia đình tôi, không có nghĩa là chỉ một loáng đã xóa sạch tội của bố tôi được, chẳng qua là Tư lệnh chỉ nhân lý do bố tôi bị đột quỵ, cho ông được tại ngoại mà thôi.

Tôi hỏi: “Vẫn là án kinh tế phải không anh?”

“Ừ. Theo anh tìm hiểu là như thế”. Trần Trí Minh đáp: “Chắc vài hôm nữa sẽ có kết luận của công an điều tra. Chúng ta cứ chuẩn bị một khoản tiền để khắc phục hậu quả đi. Nếu may mắn, có thể là án treo. Tóm lại, càng khắc phục được nhiều thì án càng giảm”

“Vâng, để em bảo mẹ chuẩn bị”
“Hải Yên, con số chắc sẽ lên đến vài trăm tỉ, hoặc nghìn tỉ đấy”.

Tôi biết chứ, án kinh tế thì số tiền nộp vào để khắc phục hậu quả sẽ rất lớn, mà việc này cũng là con Át chủ bài mà tư lệnh vẫn còn đang để lại. Bùi Trường Khang chịu nhiều tổn thương như thế, ông ấy làm sao có thể nói không truy cứu thì sẽ không truy cứu nữa, nhà tôi phải tán gia bại sản, ông ấy mới có thể kê cao gối ngủ ngon được. Vả lại, đây cũng là một con bài đảm bảo tôi sẽ vĩnh viễn rời xa Bùi Trường Khang.

Vì sao ư? Vì tôi sẽ không có nổi trăm tỉ, nghìn tỉ đó, chỉ có thể dựa vào anh rể và Trần Trí Minh.

Ván cờ này vốn đã định sẵn thắng thua ngay từ đầu rồi, tôi không có bản lĩnh thắng được người như Tư lệnh, cho nên, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục bước mà thôi.

Trần Trí Minh thấy tôi tần ngần mãi không đáp mới nói: “Nghe đến con số đó sao em đần mặt ra thế? Sợ à?”

Tôi gật gật: “Vâng, sợ”

“Sợ gì, anh sẽ giúp em”
“Anh Minh…”

Trần Trí Minh ngắt lời tôi: “Hải Yên, thật ra tiền nhiều đến mấy cũng chẳng tiêu hết được, bao nhiêu năm qua cao lương mỹ vị, người đẹp nào anh cũng thử hết rồi. Có lẽ ăn nhiều quá nên ngán, bây giờ chẳng cảm thấy tiền có tác dụng gì nữa”.

“Cả nghìn tỉ là con số quá lớn, anh Minh, nếu anh giúp em, em không có cách nào để trả lại số tiền đó cho anh cả”.

“Có chứ”. Trần Trí Minh cười, không phải bộ dạng cà lơ phất phơ như thường ngày, mà là một nụ cười sâu xa buồn bã: “Còn nhớ lúc trước em đã nói gì không? Em nói sẽ chống cự đến lúc không thể chống cự được nữa mới bỏ cuộc. Bác sĩ Hải Yên, em đã bỏ cuộc chưa?”

Tôi cúi đầu thật thấp, âm thanh phát ra rất nhỏ: “Bỏ cuộc rồi”

“Vậy ở bên anh được chưa?”
“Trần Trí Minh…”
“Đằng nào cũng phải lấy một người, sống hết một đời dài lắm, ở với mấy cô nàng tiểu thư đỏng đảnh anh không quen. Khó khăn lắm mới tìm thấy một người hợp với anh, khiến anh cảm thấy dễ chịu thoải mái khi ở bên cạnh. Cho nên Hải Yên, chúng ta thương lượng đi. Kết hôn, chung sống hòa thuận cả một đời. Đổi lại, một nửa tài sản của anh giao cho em”.

Trần Trí Minh nói đến đây thì sửa lại: “Mà kết hôn rồi, một nửa tài sản của anh cũng là của em mà”.

Tôi nhìn Trần Trí Minh thật lâu, thật lâu, cảm thấy có một người tốt với mình như vậy, lại phù hợp để diễn hoàn hảo một vở kịch như Trần Trí Minh, thực sự rất đáng để tôi trả bằng cả nửa đời về sau.

Thế nhưng tôi lại cũng ích kỷ, tôi vẫn còn yêu tha thiết một Bùi Trường Khang nên không rõ tôi có thể sống một cuộc đời như vậy bên Trần Trí Minh hay không. Cho nên tôi chỉ đáp: “Anh Minh, em sẽ nghiêm túc suy nghĩ”.

“Ừ, em chịu suy nghĩ là tốt rồi”. Trần Trí Minh kéo tay tôi: “Chúng ta về thôi”.

Tối hôm đó, tôi bắt đầu dọn về nhà để ở. Vốn là căn nhà cũ, nơi tôi đã từng lớn lên suốt bao nhiêu năm, vậy mà có lẽ vì đã lâu không ở đây, hoặc vì có thể chẳng có cha mẹ tôi ở nhà, cũng có thể là vì đã quá quen với mỗi đêm được ở bên cạnh Bùi Trường Khang, cho nên tôi cứ thao thức mãi không ngủ được.

Tôi nhớ anh, chần chừ một lúc rất lâu mới lấy điện thoại nhắn đi một tin: “Đại đội trưởng, em nhớ anh quá”.

Rất nhanh sau đó có tin nhắn trả lời lại: “Mấy ngày rồi bác sĩ Hải Yên mới chợt nhận ra đã quên mất tôi à?”

Lời nói toàn mùi giấm này của anh khiến tôi hơi buồn cười: “Mấy hôm nay em bận quá. Bố em được ra ngoài rồi, đang điều trị ở viện phục hồi. Sắp xếp ổn thỏa cho ông ấy xong em mới có thời gian đây. Đại đội trưởng đang làm gì thế?”

“Đang đọc Nghìn Lẻ Một Đêm”
“Cô giáo Minh Thư không đọc cho anh nghe à?”
“Tôi đang ôm cô ấy ngủ”.

Tôi gửi lại một icon mặt giận dữ: “Vậy em cũng đi ôm người đàn ông khác ngủ”

“Em dám không?”
“Vậy anh dám ôm cô giáo Minh Thư ngủ không?”

Ít phút sau, Bùi Trường Khang cũng nhắn mấy chữ: “Tôi ôm gấu bông ngủ”

Tôi bật cười: “Ngoan lắm đại đội trưởng. Vậy em cũng ôm gấu bông ngủ”

“Hải Yên, sao tôi cứ mãi không trị được em?”
“Nếu anh trị được em, thì em sẽ không phải Hải Yên nữa đâu”
“Cũng phải”.

Tôi với anh nói chuyện phiếm đến gần nửa đêm mới ngủ, mấy hôm sau, Bùi Trường Khang thỉnh thoảng cũng sẽ nhắn tin trước cho tôi, còn tôi thì thường trả lời bập bõm, không bận, cũng vẫn cứ lúc nóng lúc lạnh với anh.

Ngày thứ sáu sau khi Bùi Trường Khang xuất viện, tôi cũng nhận được thông tin vụ án của bố tôi đã khép lại giai đoạn điều tra, chuẩn bị chuyển sang viện kiểm sát để tiến hành truy tố. Đích thân Tư lệnh nói với tôi số tiền phải khắc phục hậu quả lên tới hơn 700 tỉ, bảo ông ấy chỉ có thể giúp tôi đến đây, còn lại tôi phải tự gánh vác.

Tôi biết, Tư lệnh như vậy là đã quá nể mặt Bùi Trường Khang nên rất cảm kích nói: “Vâng, cháu biết rồi, cháu cảm ơn bác ạ. Cháu sẽ cố gắng xoay sở”.

“Thông tin này cô biết trước nó một bước”. Tư lệnh nói một câu quá nhiều hàm ý: “Hải Yên, tôi cho cô biết để cô liệu mà làm”.

“Vâng, cháu hiểu ạ”

Sau khi cúp điện thoại, tôi đứng bên cửa sổ nhìn cây hoàng yến rất lâu, nghĩ về rất nhiều chuyện, có lẽ vì đã trải qua quá nhiều phong ba nên cảm giác đau đớn đã bị chai sạn, bây giờ nhớ tới kỷ niệm lúc xưa và cả người đàn ông kia, đã không còn cảm thấy khó có thể chịu đựng nổi như trước nữa.

Hạ quyết tâm xong, tôi mới gọi điện thoại cho Trần Trí Minh. 12h đêm, mới đổ một hồi chuông đã thấy anh ấy nghe máy: “Bác sĩ Hải Yên, gọi đến cho anh giờ này chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm phải không?”

“Anh Minh”. Tôi lẳng lặng hít sâu vào một hơi, gom hết dũng khí dùng một lượt: “Em đồng ý kết hôn, chung sống hoà thuận với anh hết nửa đời về sau”