Em Là Mệnh Lệnh Ngoài Quân Lệnh - Đoạn 26

Cập nhật lúc: 2026-08-15 21:19:00
Lượt xem: 0

Đoạn 26

Tình yêu là một đóa hoa có thể mọc trên bất cứ mảnh đất nào, tỏa ra những điều kỳ diệu không thể bị cái lạnh mùa thu hay băng giá mùa đông khuất phục, nở rộ và ngát hương quanh năm, dù không ai có thể hái nó xuống, dù phải đứng trên hàng vạn mũi d.a*o để nhìn về nó, người ta vẫn bằng lòng chấp nhận đau thương chỉ để được trông thấy đóa hoa ấy một lần.

Trong căn phòng mờ tối ngày hôm ấy, rèm cửa bên ghế sofa khẽ đung đưa, lay động như bị gió từ điều hòa thổi đến, lò xo dưới lớp nệm mút nhẹ nhàng vang lên những tiếng kẽo kẹt, hòa lẫn với mồ hôi nóng hổi và tiếng thở gấp của hai người.

Chúng tôi dường như lại được vượt thời gian trở về thời niên thiếu vụng trộm ăn trái cấm ấy, mỗi bước chân tiến vào cuộc đời đối phương đều mang theo bao nhiêu mâu thuẫn, giằng xé, lại cũng nhiều khát khao, cháy bỏng và nổi loạn. Cuối cùng, yêu – hận – tình – thù trải dài suốt mười mấy năm chỉ còn lại mỗi một tình cảm sâu nặng không cách nào chối bỏ. Tôi và Bùi Trường Khang mang theo trái tim khổ đau vượt qua ranh giới cuối cùng không thể bước đó, nhắm mắt lại, không rõ trên mặt là nước mắt hay mồ hôi, không rõ bản thân đang tỉnh hay say, chỉ biết rằng dẫu mai này phải chia xa cũng vẫn muốn được rực rỡ một lần.

Sau khi kết thúc, chúng tôi chen chúc ôm nhau trên ghế sofa cho đến khi trời gần sáng, muốn nói rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng lại chẳng biết phải bắt đầu từ chuyện gì. Rút cuộc, tôi chỉ lẳng lặng tựa sát vào lòng anh, an ổn thiếp đi.

Chẳng rõ sau đó Bùi Trường Khang đã dùng cách nào để thu dọn tàn cuộc, tám giờ sáng, tôi tỉnh dậy thì quần áo trên người đã được mặc gọn gàng, chẳng có bác sĩ nào vào phòng khám bệnh, từ sàn nhà hay ghế sofa đều không một dấu tích của cuộc h.oa/n á.i đêm qua. Nếu không phải bụng dưới vẫn còn cảm giác hơi khó chịu, có lẽ tôi đã nghĩ mọi chuyện xảy ra chỉ là giấc mơ của một mình tôi mà thôi.

Bùi Trường Khang ngồi trên giường xem gì đó trên ipad, thấy tôi tỉnh mới ngước mắt lên. Tôi định mở miệng nói “chào ngày mới”, nhưng nhìn thời gian xong thì giật mình, quên cả xấu hổ, vội vàng tung chăn dậy:

“Ơ… Sao 8 giờ rồi mà anh không gọi em? Em muộn giờ làm rồi”.

Nói xong thì vội vã phi vào phòng tắm, dùng tốc độ nhanh nhất để đánh răng rửa mặt. Lát sau đi ra, Bùi Trường Khang nhìn bộ dạng cuống cuồng đi dép, tìm điện thoại của tôi mới mở miệng nói: “Điện thoại ở bên cạnh bình nước”

“A”. Tôi chạy một vòng quanh bàn, rút cuộc cũng tìm thấy chiếc điện thoại đã bị ‘ai đó’ tắt nguồn hôm qua, vơ vội xong liền chạy đi: “Em đi làm đây, lát nữa anh tự ăn sáng nhé”.

Anh khẽ cau mày: “Bác sĩ Hải Yên, không ăn sáng à?”

“Không kịp. 10h em có ca mổ. Bây giờ còn chưa đi trình diện để hội chẩn, trưởng khoa sẽ g.i*t em mất thôi”. Tôi khóc dở mếu dở, mở cửa xong còn ngoái đầu lại nói: “Tạm biệt đại đội trưởng, buổi tối gặp lại”.

Bùi Trường Khang hết nói nổi, lắc đầu tiếp tục xem ipad, tôi thì cuống cuồng khoác áo blouse chạy tới phòng họp chờ. Nhưng khi tới nơi, chỉ có mỗi chú trưởng khoa đang ngồi phê duyệt bệnh án, thấy tôi thở hổn hển, chú ấy mới ngạc nhiên hỏi:

“Hải Yên, nghe nói cháu bị ốm mà”
“Dạ?”

Chú trưởng khoa đẩy gọng kính lên, nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt: “Con trai của tư lệnh, cậu Khang đó sáng nay gọi điện thoại tới cho chú, bảo đêm hôm qua cháu bị sốt, sáng nay có nhờ cậu ấy gọi điện xin chú cho cháu tới muộn. Chú còn bảo vậy thì cháu cứ nghỉ ngơi, chú sẽ sắp xếp người khác mổ thay cháu. Không phải cháu bị sốt à?”

“À… vâng”. Sau mấy giây ngơ ngơ ngác ngác, tôi mới khôi phục lại tinh thần, vẻ mặt thay đổi rất nhanh, nhăn nhăn nhó nhó đỡ trán: “Tối qua cháu hơi mệt, nhưng sáng nay đỡ rồi ạ, cháu vẫn có thể mổ được. Chú không cần phải đổi người mổ giúp cháu đâu ạ”

“Có khỏe thật không? Không khỏe là cầm d.*o m/ổ không chuẩn xác đâu đấy”
“Vâng, được mà chú”.

Thấy tôi kiên quyết nói phẫu thuật được, chú trưởng khoa nhìn lại một vòng nữa, cuối cùng cũng gật đầu, gọi mọi người vào chuẩn bị hội chẩn. Cả ngày hôm ấy bệnh nhân ở khoa đặc biệt chờ được phẫu thuật rất nhiều, mà tôi cũng phải đến các khoa khác để hỗ trợ chuyên môn cũng khá nhiều, cứ ca này nối tiếp ca kia, bận đến nỗi cũng quên mất cả Bùi Trường Khang, mãi đến tận buổi chiều mới có thời gian để cầm đến điện thoại.

Trần Trí Minh vẫn gửi hoa đến, gọi cho tôi 4, 5 cuộc nhỡ, còn có số của Minh Thư và mẹ tôi. Tôi sợ có chuyện nên gọi lại cho mẹ trước. Khi vừa nhận điện thoại, bà ấy đã khóc nấc lên:

“Hải Yên, bố con xảy ra chuyện rồi”
“Gì cơ? Bố bị sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Ông ấy bị đột quỵ,… Hải Yên, bố con…”
“Sao mẹ biết bố bị đ.ột quỵ? Bố đang ở đâu, đã được đưa vào bệnh viện chưa?”
“Ban nãy bên công an gọi điện thoại đến để thông báo tình hình, nhưng họ không cho đến thăm. Thằng Minh nhờ người hỏi mới biết bố con đang nằm ở bệnh viện A, mẹ đang ở đây rồi nhưng không được vào. Hải Yên, con có quen ai ở đây không, con hỏi xem thế nào đi. Bố con mà xảy ra việc gì, mẹ… mẹ…”

Nói đến đây thì cổ họng mẹ tôi nghẹn lại, khóc ầm lên, bên cạnh có giọng Trần Trí Minh và chị Hải Yên an ủi bà. Tôi lo đến mức cuống quýt cả chân tay, chỉ kịp nói “Đợi con đến đó” rồi cúp điện thoại, cởi áo blouse, lái xe như bay sang bệnh viện A.

Trước sân tòa nhà cấp cứu nườm nượp người ra vào, mẹ tôi ngồi co ro ở ghế đá liên tục lau nước mắt, chị Hải Yến và Trần Trí Minh ngồi kế bên. Khi thấy tôi, Trần Trí Minh mới đứng dậy gọi:

“Hải Yên”.

Tôi rảo bước tiến lại: “Anh Minh, tình hình sao rồi? Đã hỏi được gì chưa?”

“Nhân vật cấp cao nên công an cũng phong tỏa thông tin rất gắt, anh đã nhờ rồi nhưng các bác sĩ vẫn chưa báo được tin tức ra. Nhưng anh nghĩ chắc bây giờ vẫn đang cấp cứu thôi”.

Tôi gật đầu, cũng biết rõ nếu như tình hình của bố tôi không nặng thì công an chắc hẳn sẽ không thông báo cho người thân. Mấy năm nay sức khỏe bố tôi vốn không tốt, cao huyết áp, lại không ngủ được, lần này bị điều tra như vậy chắc hẳn tinh thần của ông rất suy sụp, rồi mới thành ra như vậy.

Lúc này, tôi chỉ sợ ông không chờ được đến khi tôi rời bỏ Bùi Trường Khang, vừa đau lòng lại vừa tự trách, trong lòng như có lửa đốt, không biết phải làm sao mới phải.

Chị Hải Yến đi tới bảo tôi: “Hải Yên, em gọi cho Khang đi, cậu ấy đã đồng ý giúp rồi mà. Cậu ấy nói một tiếng thì chúng ta sẽ biết được tình hình của bố, hoặc là có thể chuyển bố sang bệnh viện tốt hơn. Biết đâu lại có thể cứu được bố”

“Bố đang cấp cứu, không thể chuyển sang bệnh viện khác được. Bây giờ chỉ có thể chờ thôi”. Tôi rút điện thoại ra, lần mò tìm trong rất nhiều dãy số ở danh bạ: “Em có vài người bạn ở đây, để em hỏi thử xem”.

Cả tôi và Trần Trí Minh đều nhờ cậy khắp nơi, lát sau ngay cả anh rể cũng đến, nói gì thì nói, Trần Trí Minh và anh rể đều là những đại gia có tiếng tăm ở thành phố này, hơn nữa, công ty của anh rể còn đầu tư một số hạng mục tại bệnh viện A, giám đốc đích thân gửi thông tin ra, nói bố tôi đã tạm thời qua được cơn nguy kịch, hiện tại ông đã tỉnh, nhưng cơ thể vẫn chưa thể cử động được, cũng chưa nói được, tiên lượng sẽ bị liệt một số chức năng nào đó trên cơ thể. Còn liệt thế nào, liệt bao nhiêu thì còn tùy vào cuộc phẫu thuật giải phóng cục máu đông trong não vào ngày mai.

Mẹ tôi nghe thế thì càng khóc lớn, rút cuộc Trần Trí Minh và chị Hải Yến phải đưa bà về nghỉ ngơi. Anh rể hình như cũng bận việc phải đi nên chỉ nói với tôi: “Dì Hải Yên, bây giờ cũng không thể vào thăm được, ở đây cũng không giải quyết được gì. Dì cứ về nghỉ đi, có tin tức mới anh sẽ thông báo”.

“Vâng”. Tôi gật đầu, suy nghĩ vài giây rồi nói: “Cảm ơn anh rể, cảm ơn anh trong lúc hoạn nạn này vẫn làm hết sức để giúp đỡ bố mẹ”

“Cảm ơn gì chứ? Bố mẹ em cũng là bố mẹ anh mà”. Anh rể cười cười: “Anh lấy chị gái của em, có hai đứa nhóc rồi, thì chúng ta đều là người một nhà cả. Chị gái em trước giờ chỉ quanh quẩn ở nhà, chưa từng phải lo việc lớn gì, bây giờ xảy ra chuyện thì anh phải thay cô ấy gánh vác thôi chứ biết sao giờ. Không cần phải cảm ơn gì cả, việc nhà em cũng là việc nhà anh”.

“Vâng. Từ lúc bố xảy ra chuyện, việc kinh doanh của anh không bị ảnh hưởng gì chứ?”

“Cũng ảnh hưởng một chút, nhưng không sao, đời ai mà chẳng trải qua sóng gió, khó khăn rồi cũng qua hết ấy mà”. Nói tới đây, anh rể lại nhìn tôi, ánh mắt mang chút tâm tư phức tạp: “Nhưng dì Hải Yên này, anh cũng nghe phong phanh được một vài chuyện. Thôi thì cũng coi như người anh trong nhà đi, anh muốn khuyên dì một câu”

“Vâng, anh cứ nói đi ạ”
“Nếu trót đụng phải người không nên đụng, thì cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là nên gặp người ta, chân thành hỏi xem có cách nào tháo gỡ không? Người thắt nút bao giờ cũng là người có cách mở nút. Chuyện của bố nói khó thì khó, nhưng để biến thành dễ, cũng chỉ cần một câu nói của người ta thôi. Dì thông minh hơn chị gái của dì nhiều, chắc dì cũng biết nên làm cách nào rồi đúng không?”

Tôi hiểu ý anh rể, người có con mắt tinh tường như anh ấy, chắc hẳn cũng hiểu việc tôi cần giải quyết lúc này không phải là chạy lăng xăng nhờ vả ai giúp, mà là đến gặp Tư lệnh, tìm cách tháo gỡ khúc mắc với cha của Bùi Trường Khang.

Thực ra tôi đang làm việc này rồi, chỉ là không thể nói được với anh ấy thôi. Cho nên tôi chỉ bảo: “Vâng, em biết rồi. Em sẽ thử làm như thế xem”

“Ừ. Còn về tiền nong, dì đừng lo gì cả. Cần bao nhiêu để khắc phục thì cứ nói với anh một tiếng. Anh có thể chưa bằng chồng tương lai của dì, nhưng cũng không thua quá xa Trần Trí Minh đâu”
“Đã là người một nhà, nói đến chuyện thua kém gì chứ. Anh lo cho bố như thế là em cảm ơn nhiều lắm rồi. Anh rể, nếu cần gì thì em sẽ gọi anh”
“Ừ. Vậy nhé. Về nghỉ sớm đi, anh đi đây”
“Vâng”.

Nói là nói vậy, nhưng dù không được vào thì tôi vẫn cứ đứng ở dưới sân bệnh viện A rất lâu, sau đó xin được một tấm hình chụp CT não của bố tôi từ một người bạn làm bác sĩ ở bệnh viện đó. Bạn tôi nói cục máu đông này nằm ở vị trí không quá khó để phẫu thuật, nhưng sức khỏe của bố tôi yếu, cộng thêm cơ thể bị suy nhược trong nửa tháng qua, thế nên chưa chắc ngày mai đã thực hiện ca mổ được.

Tôi xem đi xem lại hình phim chụp, cũng có đánh giá như vậy. Lúc trước chưa từng nghĩ cha mẹ sẽ trở thành bệnh nhân của mình, nhưng đến bây giờ lại mong được cầm d.*o mổ để phẫu thuật cho bố nhiều đến thế. Nghĩ đến ông ốm đau bệnh tật, tự vật lộn với sống c.hế/t một mình trong bệnh viện, người đứng bên ngoài như tôi còn đau lòng không sao chịu được, bố tôi ở trong đó còn suy sụp ra sao?

Cho nên tôi biết, cái đánh gục ông lúc này không phải là bệnh tật, mà là tinh thần. Nếu tôi không nhanh chóng cởi được nút thắt và xoa dịu được sự phẫn nộ của Tư lệnh, nếu tôi không nhanh chóng đưa được ông ra ngoài, thì dù bố tôi có lấy được cục m./áu đông trong não ra, ông cũng chẳng chịu đựng được thêm mấy ngày nữa.

Đứng trước sinh mệnh của cha mẹ, tôi không thể ích kỷ chọn tình yêu cho riêng mình được, thế nên đêm đó, tôi đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu, cuối cùng khi hoàn toàn hạ được quyết tâm từ bỏ Bùi Trường Khang, tôi mới nặng nề quay về phân viện đặc biệt.

Minh Thư vẫn chưa trở lại biên giới, cô ấy gặp tôi ngoài hành lang mới tươi cười hỏi: “Chị Hải Yên, hôm nay chị trực à?”

“Ừ”. Vẻ mặt tôi vô cùng bình thản, dù trong lòng rối ren như tơ vò: “Minh Thư vẫn chưa về à?”

“Em chưa, em đang xin nghỉ phép mà, chắc đợi anh Khang ra viện xong em mới về”
“À… ừ. Buổi tối em ngủ ở phòng dành cho thân nhân hả?”
“Vâng. Anh Khang bảo chị ngủ trong phòng anh ấy nên em ra phòng dành cho thân nhân ngủ. Chị Hải Yên, lâu nay chị phải trực điều trị anh ấy suốt, chắc vất vả lắm phải không?”

Tôi không nghĩ Bùi Trường Khang lại nói cho Minh Thư biết việc này nên hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi: “Cũng bình thường thôi, chắc cũng chỉ thêm vài ngày nữa là anh ấy ra viện ấy mà”

“Vâng”. Minh Thư ngừng lại vài giây, rồi lại nhìn tôi sâu xa: “Chị Hải Yên, thật ra em không định hỏi chuyện này, nhưng em vẫn cứ lấn cấn mãi không yên được. Chị đừng giận em nhé”.

Tôi cười: “Em muốn hỏi tôi và anh ấy có gì không chứ gì?”

“Vâng. Hì. Tại vì em thích anh Khang, cũng chưa từng được vào phân viện đặc biệt như thế này bao giờ, không biết nội quy như thế nào. Nhưng thấy hai người ở chung phòng đêm hôm như thế,… em thấy… ý là không biết người khác có đồn gì không hay không ấy. Dù sao đôi bên đều là gái chưa chồng, trai chưa vợ cả mà”.
“Em yên tâm đi, tôi và anh ấy không thể ở bên nhau được đâu”.

“Vậy ạ?”. Minh Thư gượng gạo cười: “Vậy thì em xin lỗi chị ạ”

Tôi không bàn nhiều về lời xin lỗi này, trước khi đi chỉ hỏi một câu: “Tư lệnh bảo em chăm sóc anh ấy đến sau khi xuất viện sao?”

Minh Thư nghe hỏi vậy thì hơi ngạc nhiên, mấy giây sau mới đáp: “Vâng, bác ấy nói sau này anh Khang sẽ không lên biên giới nữa, nếu em muốn ở dưới này chăm sóc anh ấy, bác ấy sẽ xin cho em về dưới này”.

“Ừ. Hai người đẹp đôi lắm”. Lòng tôi đầy chua xót, nhưng không thể có được, cũng chẳng có cách nào thay đổi cục diện đó: “Anh ấy vừa trải qua đại phẫu, các nguy cơ nhiễm trùng vẫn còn cao, nên bắt buộc phải có bác sĩ trực 24/24 để xử lý các tình huống xảy ra. Tôi là bác sĩ chính điều trị cho anh ấy, vì công việc mới phải ở lại trong phòng, cũng chỉ vài ngày nữa thôi, em chịu khó thiệt thòi một chút nhé”

“Không sao ạ, chị nói thì em hiểu rồi. Em cảm ơn chị ạ”
“Tôi đi trước đây”.

Cả một ngày trời đủ chuyện xảy ra, lúc vào đến phòng Bùi Trường Khang, tôi cũng chẳng còn hơi sức nào để đọc truyện hay dỗ anh ngủ, chỉ hỏi thăm qua loa mấy câu rồi tắt điện, lên ghế trùm chăn.

Có lẽ vì tôi không tỏ thái độ gì về chuyện xảy ra đêm qua, không hề nhắc tới, còn lạnh nhạt hơn thường ngày, khiến Bùi Trường Khang cảm thấy khó hiểu. Anh trằn trọc một lúc, lại hỏi tôi: “Bác sĩ Hải Yên, mệt à?”

“Vâng. Cả đêm qua say rượu, hôm nay lại bận quá, cảm thấy hết sức rồi”.
“Phẫu thuật bao nhiêu ca?”

“Khoảng 12, 13 ca gì đấy, em không nhớ rõ nữa”. Có tiếng chuông điện thoại vang lên, Trần Trí Minh lại gọi điện thoại tới, lần này tôi không ra ngoài nghe máy mà thẳng tay tắt đi, sau đó tay thì lạch cạch nhắn tin cho anh ta, miệng thì trả lời Bùi Trường Khang: “Cả ngày hôm nay anh làm gì?”

Ánh sáng màn hình điện thoại yếu ớt xuyên qua lớp chăn mỏng, Bùi Trường Khang liếc qua phía ấy một cái rồi đáp: “Tập hồi phục, cảm thấy sắp đeo đeo ba lô hành quân dã chiến được rồi”.

“Ngày mai khoa sẽ hội chẩn để quyết định việc xuất viện của anh, em đoán chắc là sang tuần anh sẽ được ra viện thôi”. Tôi vẫn chăm chú nhìn màn hình, không nhìn anh: “Ra viện xong, anh không liên biên giới nữa chứ?”

“Quân đội phê duyệt cho tôi công tác dưới này, không phải lên biên giới nửa năm, muốn quay lại biên giới thì phải vượt qua được một vòng đánh giá sức khỏe của bên quân y nữa. Đủ điều kiện mới được lên đó”.
“Phẫu thuật mở pha.nh ngực, quá trình hồi phục rất lâu, nghỉ ngơi càng lâu càng tốt, mà không liên biên giới nữa càng tốt”.

Anh im lặng hồi lâu rồi mới nói tiếp: “Hải Yên, sau này em định thế nào?”

Rõ ràng tôi nghe được những lời này, cũng hiểu Bùi Trường Khang đã chủ động bước một bước đến rìa ranh giới đó, còn lại, chỉ chờ dũng khí của chính tôi. Nhưng thật tiếc, chúng tôi luôn luôn bỏ lỡ nhau ở những thời điểm thích hợp trong đời, bây giờ nói gì cũng đã muộn, cho nên tôi chỉ có thể giả vờ như bận rộn nhắn tin, không để những từ ấy lọt tai.

Mãi lâu sau tôi mới làm như chợt nhớ ra, đặt điện thoại xuống, hỏi: “Quên mất, ban nãy anh nói gì thế nhỉ?”

Đáy mắt Bùi Trường Khang phảng phất tia thất vọng chưa từng có, anh ngoảnh đầu đi, lạnh nhạt đáp: “Thôi, bỏ đi”.

“Ban nãy em hơi bận nên quên mất không nghe, anh cứ nói đi”.

Lần này, Bùi Trường Khang vừa định mở miệng thì điện thoại của tôi tiếp tục báo tin nhắn đến, Trần Trí Minh ở một nơi xa mà vẫn phối hợp diễn quá tốt, tin nhắn nào cũng vừa khéo đến vào thời khắc quan trọng.

Rút cuộc Bùi Trường Khang cũng không nói nữa, chỉ xoay lưng về phía tôi: “Tôi ngủ đây”.

Tôi không để ý đến anh, vẫn lạch cạch nhắn tin với Trần Trí Minh: “Đại đội trưởng, ngủ ngon”.

Không có tiếng người đáp, chỉ có âm thanh của máy móc chậm rãi kêu từng nhịp.

Thực ra, lúc này cả cơ thể và trái tim tôi đều rất mệt mỏi, có đôi lúc vẫn lén lút ngước lên nhìn bóng lưng ở trên giường rồi lại lén lút đau lòng, nhưng đã đến bước này không còn đường quay đầu nữa, tôi không cho phép mình yếu mềm nên vở kịch vẫn phải kiên trì diễn, đến gần ba giờ sáng mới có thể đặt điện thoại xuống để nghỉ ngơi.

Tôi cứ tưởng Bùi Trường Khang đã ngủ rồi, nhưng không bao lâu lại nghe tiếng bước chân nhẹ bước xuống giường, sau đó một bàn tay cầm lấy cánh tay tôi, nhẹ nhàng đặt vào trong chăn.

Trái tim tôi quặn thắt như bị ai đó thò tay bóp nghẹt lại, cảm giác đau đớn cứ thế lan toả khắp lồng ngực, muốn khóc, mà lại sợ nước mắt rơi trước mặt anh. Cũng may Bùi Trường Khang không ngồi nhìn tôi quá lâu, tới khi Trần Trí Minh nhắn tin tới lần nữa, anh mới liếc qua màn hình một lát rồi lẳng lặng hít vào một hơi thật sâu, như cố kìm nén, mãi sau mới đứng dậy quay về giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, tôi đọc tin nhắn mới biết Trần Trí Minh đã nhắn: “Ngủ ngon, cô nàng xinh đẹp ngầu đét của tôi”.

Bùi Trường Khang không nói một lời nào với tôi suốt cả ngày hôm ấy, tôi vẫn tỏ vẻ như không biết anh đã đọc được tin nhắn đó, tỉnh dậy một cái là vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, nói vài câu bâng quơ rồi cầm điện thoại đi luôn, tỏ như bận rộn, không có thời gian quan tâm anh có trả lời lại hay không.

Thế nhưng khi rời khỏi phòng hồi sức, tôi không có tâm trí làm việc mà xin nghỉ để đến bệnh viện A. Dù không gặp được bố, nhưng tôi vẫn muốn đứng ở bên ngoài chờ ông ấy phẫu thuật. Quanh quẩn ở khu cấp cứu bệnh viện A tới tận buổi chiều thì anh rể mới gọi điện thoại tới cho tôi, thông báo ca mổ của bố tôi thành công rồi, anh ấy cũng đã sắp xếp để tôi đóng giả làm nhân viên y tế để vào thăm ông. Tôi chỉ chờ có thế, lập tức thay quần áo, đeo khẩu trang kín mít rồi theo người dẫn đường đi vào.

Bên ngoài phòng bệnh của bố tôi có hai người cảnh sát đứng canh gác. Nhưng có lẽ vì bố tôi mới mổ xong, bác sĩ và y tá vào kiểm tra nhiều nên bọn họ cũng không mấy để ý. Chỉ có người đàn ông tóc bạc trắng nằm trên giường liếc một cái thì nhận ra tôi ngay, ông kích động đến mức mở mắt thật to, ú ớ không nói được, từ cổ trở xuống không thể nhúc nhích, nhưng hai tròng mắt thì đỏ hoe.

Mới qua nửa tháng mà bố tôi dường như sút đến 7, 8 cân, từ một người đàn ông cao lớn bệ vệ trở thành một ông cụ gầy gò già nua, gương mặt vặn vẹo đau khổ, từng nếp nhăn xô lại một đường, bệnh tật đầy mình, không còn nhận ra một bộ trưởng từng oai phong hô mưa gọi gió ngày nào nữa.

Trước kia tôi luôn giận ông ấy, luôn phản nghịch chống đối ông ấy, nhưng bây giờ nhìn thấy bố thế này tự nhiên tôi không còn muốn cãi lời bố nữa. Dù sao ông ấy cũng là cha tôi, có làm sai thế nào cũng vẫn là người đã từng cõng tôi trên vai, dẫn tôi đi dạo phố, mua từng chiếc bông tai nhỏ xinh cho tôi, nói “Hải Yên của bố xinh xắn đáng yêu nhất”. Tôi chẳng thể từ bỏ ông ấy, lúc này chỉ có thể nắm thật chặt tay bố, dùng ánh mắt để nói với ông rằng: Hãy cố lên, còn có tôi ở đây.

Lần đầu tiên trong đời, bố tôi lặng lẽ rơi nước mắt trước mặt tôi. Ông muốn đáp lại lời tôi, nhưng di chứng của tai biến khiến ông không thể phát âm được, chỉ nhìn tôi chằm chằm, trong đáy mắt có quá nhiều đau đớn và yếu đuối.

Tôi biết, ông muốn bảo tôi hãy mau đi rời khỏi đây, đừng để ý đến ông, cứ để ông tự làm tự chịu, nhưng tôi không thể tàn nhẫn được như vậy, nên chỉ giả vờ cúi xuống như đang cắm dịch truyền, nhỏ giọng bảo:

“Bố cứ yên tâm, hãy cố gắng lên, con đã sắp xếp mọi chuyện rồi. Tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi”.
“Bố phải nhớ, con, mẹ và chị Hải Yến vẫn đang chờ bố, bố không được phép gục ngã. Chúng ta rồi sẽ đoàn tụ thôi”.

Có lẽ không thể kìm nén được cảm xúc nên lồng ngực bố tôi lập tức phập phồng hối hả. Tôi sợ những người bên ngoài phát hiện, chỉ có thể ngẩng đầu lên, lắc đầu ra hiệu với ông, rồi lại gật đầu. Sau đó cũng không thể ở lâu thêm, đành phải đẩy xe ra ngoài.

Mẹ tôi và chị Hải Yến đã nghe được tin tức, đứng đợi tôi dưới sân, vừa thấy tôi đi ra thì vội vã lao lại, hớt hơ hớt hải hạ thấp giọng hỏi: “Hải Yên, bố con sao rồi? Có khoẻ không con? Ông ấy có ổn không?”

Tôi không dám nói thật tình trạng của bố, sợ mẹ đau lòng, nên đành nói dối: “Vẫn ổn mẹ ạ, bố tỉnh rồi, chắc là một thời gian nữa sẽ hồi phục lại thôi”

“Nhưng nếu bị giam như thế thì tập trị liệu làm sao được? Bị tai biến không được chăm sóc và tập tốt, hồi phục làm sao được? Hải Yên, con mau tìm cách để bố con ra ngoài đi, mẹ sợ nếu cứ thế này thì ông ấy cũng không chịu được, rồi tai biến tiếp đấy. Hải Yên, con đi nói với thằng Khang đi”.
“Con nói rồi, nhưng chuyện gì cũng phải từ từ. Mẹ, mẹ đừng lo lắng quá, bố chỉ bị tai biến nhẹ thôi, không nghiêm trọng như ban đầu chúng ta nghĩ đâu”

Sau đó, tôi phải khuyên nhủ hết lời thì mẹ tôi mới không giục tôi cho bà đến gặp Bùi Trường Khang. Còn tôi, dù có thể về bệnh viện với anh sớm hơn nhưng vẫn cố ý ở bên ngoài tới tận đêm muộn mới quay trở lại đó, trước khi về còn cố ý mượn Trần Trí Minh một lọ nước hoa.

Trần Trí Minh dường như cũng đoán được ra tôi muốn làm gì nên hỏi: “Này, đừng nói với anh là cái anh chàng em yêu mười mấy năm đó cũng đang ở bệnh viện nhé?”

Tôi đáp thành thật: “Anh ấy bị thương, đang nằm ở khoa hồi sức chỗ em”

“À…”. Trần Trí Minh tỏ vẻ đã hiểu: “Chẳng trách nhất quyết không chịu đến nhà anh ở, hoá ra là không rời được bạn trai”. Nói xong, anh ta lại bước lên một bước: “Có muốn anh tặng em thêm một cái hickey để tăng độ nghi ngờ của anh ta không?”

Tôi chần chừ một lát rồi quyết định lắc đầu: “Thôi, chắc là để lần sau”.

“Ồ”. Trần Trí Minh nham nham nhở nhở cười, nhét cả lọ nước hoa của anh ta vào túi xách của tôi, lại tiện tay bỏ vào đó mấy chiếc bao cao su. Bắt gặp ánh nhìn như muốn g.iế/t người của tôi, anh ta mới nhăn răng nói: “Muốn dứt khoát thì phải mạnh tay lên, không chặt đứt một lần, sau này càng khó từ bỏ”

Tôi biết Trần Trí Minh nói đúng nên cuối cùng đành mặc kệ anh ta, xách theo chiếc túi kia trở về. 12h đêm, Bùi Trường Khang chắc chắn chưa ngủ, nhưng khi tôi mở cửa, anh vẫn lặng im nằm trên giường, không mở mắt, không muốn nói chuyện với tôi.

Tôi lại gần kiểm tra nhiệt độ và nhịp tim của anh xong mới đi tắm rửa, rồi lại về sofa lạch cạch nhắn tin suốt mấy tiếng. Những ngày tiếp theo vẫn lặp đi lặp lại những hành động như vậy, Bùi Trường Khang không nói thì tôi vẫn độc diễn như không biết anh đang giận, cuối cùng, đến hôm thứ 4 thì tôi lại chủ động đến gần anh.

Thật ra, diễn một vở kịch yêu đương với người đàn ông khác để khiến anh hận tôi thì quá tầm thường. Nếu chỉ nhạt nhẽo như thế sẽ khó lọt qua được một người quá thừa thông minh nhạy bén như Bùi Trường Khang, cho nên tôi chỉ có thể biến mình trở nên đ.ê tiện hơn, lúc thì lạnh nhạt, lúc thì nồng nhiệt, khiến anh không thể phân biệt được tôi có bao nhiêu phần thật giả.

Giống như đêm nay, tắm xong cả người nồng nàn hương sữa tắm thơm phức, tôi khoá chặt cửa, chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh bước lên giường, nằm ở phía sau vuốt ve tấm lưng của Bùi Trường Khang.

Anh khó chịu ngồi dậy, đầu mày cau chặt lại: “Bác sĩ Hải Yên, tự trọng đi”.

“Bùi Trường Khang, anh muốn không?”. Tôi mặt dày không biết xấu hổ, mở to mắt nhìn thẳng vào anh. Cổ áo ngủ quá trễ, gần như phơi bày hết trước mắt Bùi Trường Khang, khiến anh phải lập tức quay đi:

“Không muốn. Xuống giường”.

“Em muốn”. Tôi vẫn áp sát vào người anh, luồn tay qua cổ áo anh, nhẹ nhàng đưa xuống, vuốt ve khuôn ngực vẫn còn in vết sẹo dữ tợn sau cuộc phẫu thuật kia.

Có điều, tôi chưa từng làm những việc này nên bộ dạng có hơi lúng túng, còn động vào sẹo chưa lành làm đau anh. Mấy giây đầu tiên, Bùi Trường Khang không phản ứng, dường như muốn chờ đợi xem tôi sẽ làm như thế nào. Nhưng tôi lóng ngóng không biết phải dỗ đàn ông ra sao, cho nên một lát sau, anh mới giữ chặt lấy tay tôi, khẽ siết mạnh một cái.

Không quá đau, nhưng vừa vặn để cảnh cáo tôi đừng càn rỡ: “Bác sĩ Hải Yên, đây không phải là bộ dạng ‘muốn’ của em”.

Anh quay đầu lại nhìn tôi, trong đáy mắt phảng phất vẻ trào phúng: “Nếu em muốn, em chỉ cần làm theo bản năng là được rồi. Nhưng bây giờ ngay cả cách để thể hiện em muốn gì, em cũng không biết. Cho nên chúng ta thẳng thắn đi”.

Bùi Trường Khang không ngại ngần vạch trần tôi: “Hải Yên, mục đích của em là gì?”

Tim tôi khẽ nhói một cái, rõ ràng đây chính là những lời mà tôi muốn nghe, nhưng khi Bùi Trường Khang nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, tôi vẫn cảm thấy lòng rất đau xót.

Nhưng tôi chỉ có thể ngẩng lên nhìn anh, cũng chậm rãi thẳng thắn nói: “Bùi Trường Khang, chuyện của gia đình em, anh biết rồi phải không?”

Anh nâng mắt nhìn tôi, im lặng không đáp.

Tôi biết, chuyện lớn như vậy sẽ không thể nào giấu được anh, Bùi Trường Khang biết sớm sẽ tốt hơn biết muộn. Bởi vì nếu anh biết sau khi tôi rời đi rồi, chắc chắn sẽ nghi ngờ tôi trao đổi điều kiện với Tư lệnh để khiến anh hận tôi.

Cho nên tôi quyết định ngả bài trước, tôi đưa tay kéo quai áo ngủ xuống, vải lụa trơn bóng trượt qua vai, để lộ da thịt tr.ắng đến chói mắt: “Anh là con trai duy nhất của Tư lệnh, anh chỉ cần nói một tiếng, chắc chắn ông ấy sẽ tha cho bố em”.

“…”

“Bùi Trường Khang, bây giờ em chẳng có gì cả, chỉ có mỗi bản thân này thôi”. Tôi hít vào một hơi thật sâu: “Từ năm 18 tuổi em đã theo anh, đến bây giờ cũng chỉ có duy nhất mình anh. Cơ thể em sạch sẽ. Vì vậy, chúng ta trao đổi được không?”