Em Là Mệnh Lệnh Ngoài Quân Lệnh - Đoạn 3

Cập nhật lúc: 2026-08-15 21:19:00
Lượt xem: 0

Tên truyện: Em Là Mệnh Lệnh Ngoài Quân Lệnh
Tác giả: Phạm Kiều Trang

Đoạn 3

Mộng mị một giấc thật dài, đến khi tỉnh dậy đầu tôi đau như búa bổ, mệt tới nỗi chẳng còn muốn giơ chân nhấc tay gì.

Tôi sợ mình bị nhiễm Covid nên lại lục đục lôi que ra test một lượt, không vấn đề gì mới mặc đồ bảo hộ rồi lên khu điều trị. Đi đường lại gặp mấy quân nhân khênh cáng có túi đựng t.h.i th.ể đi qua, gặp tôi, họ dừng lại gượng gạo cười:

“Bác sĩ Hải Yên”
“Bệnh nhân ở phòng bao nhiêu vậy?”

“Phòng 203, cụ già gầy gầy đó. Sáng nay các bác sĩ cấp cứu hết sức rồi, nhưng vẫn không được”. Mấy người quân nhân chỉ nói đến thế rồi vội vã đi luôn: “Bác sĩ Hải Yên, cố gắng nhé”

Tôi gật đầu, dù không muốn thừa nhận, nhưng mỗi lần nhìn thấy lại có thêm một người phải nằm trên chiếc cáng ấy, tâm trạng tôi lại nặng nề vô vàn. Có điều, vào đến phòng bệnh xong, tất cả các bác sĩ không còn thời gian đâu mà nghĩ đến những chuyện đau buồn ấy, thậm chí tôi cũng vứt sạch ba chữ Bùi Trường Khang ra sau đầu, mãi đến buổi tối, khi Trung đội trưởng Cương hớt hơ hớt hải tới tìm tôi, tôi mới chợt nhớ tới anh.

Trung đội trưởng Biên Cương nói: “Bác sĩ Hải Yên, phiền chị đến nhà chỉ huy một chút. Đại đội trưởng của chúng tôi bị thương”.

“Bị thương?”. Mấy bạn bác sĩ nữ cùng đoàn tôi nghe xong liền trố mắt, không đợi tôi lên tiếng đã hỏi trước: “Anh ấy bị thương thế nào vậy?”.

“Ở cánh tay”. Trung đội trưởng Cương chỉ nói đến thế, tôi nghĩ chắc bên quân đội có một vài việc không thể công khai với nhiều người, cho nên anh ấy mới tìm đến tôi. Dù sao tôi cũng là trưởng đoàn nhân viên y tế, mức độ uy tín cũng hơn chút chút.

Tôi tháo găng tay ném vào thùng rác, bảo: “Trung đội trưởng dẫn đường đi. Tôi vừa phun khử khuẩn xong rồi, có thể đến kiểm tra cho anh ấy luôn”

“Vâng”.

Buổi tối, các quân nhân trong khu cách ly vẫn thay phiên nhau đứng gác ở khắp mọi nơi. Trung đội trưởng Biên Cương dẫn tôi đi qua khoảnh sân rộng rãi, đến một căn phòng đơn sơ trong gian nhà chỉ huy. Ở đó có hai người quân nhân khác đang vây quanh Bùi Trường Khang, bắp tay anh đầy m.áu, ở bên dưới sàn đầy các mảnh gạc màu đỏ rực.

Bọn họ thấy tôi thì lập tức tránh sang một bên: “Bác sĩ đến rồi”.

Trung đội trưởng Biên Cương lúc này mới nói: “Đại đội trưởng bị đạn bắn vào cánh tay trái, sau bả vai cũng bị đạn sượt qua. Bác sĩ Hải Yên, việc quân nhân bị thương vì vũ k.hí là bí mật của quân đội, nhờ bác sĩ giữ bí mật và chữa trị cho anh ấy giúp chúng tôi”.

Sắc mặt tôi lúc này vẫn lạnh nhạt như thường, hoàn toàn coi Bùi Trường Khang là bệnh nhân điều trị của mình: “Mọi người cứ yên tâm, việc này tôi đảm bảo sẽ giữ kín”. Nói rồi, lại lấy đôi găng tay khác đeo vào, hỏi Bùi Trường Khang: “Anh cảm thấy thế nào?”

“Vẫn ổn”. Anh đáp nhẹ tênh.

Tôi gật đầu, chăm chú đánh giá vết thương một lượt rồi lấy hòm dụng cụ ra, chuẩn bị tiêm thuốc tê để rạch thịt lấy đầu đạn.

Bắp tay của người đàn ông kia rất có lực, múi cơ nào cũng căng chặt, khi sờ vào còn có cảm giác da thịt vừa cứng rắn lại vừa đàn hồi, chắc hẳn là kết quả của một quá trình luyện tập dài ngày. Tôi c.học mũi kim gây tê xuống gần vết thương của anh, rõ ràng sẽ rất đau, nhưng vẻ mặt của Bùi Trường Khang còn bình thản hơn cả vẻ mặt của tôi, im lặng không rên lấy một tiếng.

Bơm thuốc xong xuôi, tôi mới thử vỗ vỗ vào vùng da thịt đó, hỏi: “Đại đội trưởng, cảm giác thế nào?”

“Không có cảm giác gì cả”
“Tốt rồi. Vậy tôi mổ lấy đầu đạn luôn nhé”.

Anh ừ nhẹ một tiếng trong cổ họng. Tôi cũng không khách sáo, cầm d/a,o mổ rạch luôn một đường trên bắp tay anh, đầu đ.ạn găm vào hơi sâu, lại phải lấy một con d/a,o khác khoét thị.t rộng ra để rộng đường lấy được toàn bộ đầu đạn.

M.áu chảy khá nhiều, tổn thương da thịt và thần kinh cũng rất lớn, chắc chắn tác dụng của thuốc gây tê không thể lấn át được. Nếu là bệnh nhân khác của tôi, có lẽ đã la hét ầm trời rồi, thế nhưng Bùi Trường Khang vẫn lạnh nhạt như vậy, chỉ có vầng trán rịn mồ hôi.

Tôi nói: “Nếu đau quá, tôi sẽ tiêm thêm giảm đau”.

“Không sao, bác sĩ cứ tiếp tục đi”.

Mấy quân nhân khác đã ra ngoài từ lâu, chỉ còn trung đội trưởng Biên Cương đứng bên cạnh dùng gạc thấm m.áu giúp tôi. Nhưng quá trình lấy đầu đ.ạn đầy m.áu me này, nếu không phải người trong ngành thì khó có thể chịu đựng được, hơn nữa, cùng lúc này thì anh ta cũng nhận được một cuộc điện thoại, hình như phải ra ngoài gấp nên báo cáo đại đội trưởng xong mới quay sang bảo tôi:

“Bác sĩ Hải Yên, để tôi bảo người khác vào thấm m.áu giúp cô”
“Không cần đâu, tôi nhìn thấy đầu đạn rồi, chuẩn bị gắp ra luôn đây. Anh cứ đi đi, đại đội trưởng của anh cứ giao cho tôi”.

Trung đội trưởng thấy tôi nói đùa như vậy mới ngượng ngùng gãi đầu: “Vậy… tất cả nhờ vào bác sĩ nhé. Đại đội trưởng của chúng tôi cứng đầu lắm, mấy lần bị thương còn không chịu uống đủ liều lượng kháng sinh. Nhờ bác sĩ xử lý xong vết thương thì nghiêm khắc dặn dò anh ấy giúp tôi nhé”

Tôi bật cười: “Trung đội trưởng cứ yên tâm”.

“Vậy tôi đi đây”.

Sau khi anh ta đi rồi, căn phòng chỉ huy chỉ còn lại mỗi hai người chúng tôi. Lúc trước thì bình thường được, nhưng bây giờ tự nhiên lại thấy rất ngượng ngùng khó nói.

Có điều, theo quy tắc nghề nghiệp, khi làm việc bác sĩ phải giao tiếp để phân tán sự chú ý của bệnh nhân, cho nên lúc cầm panh lên chuẩn bị kẹp đầu đạn, tôi mới hỏi: “Tội phạm ở biên giới nhiều lắm à?”

“Cũng tàm tạm”. Bùi Trường Khang đáp: “Vùng biên này địa hình hiểm trở, có nhiều đường mòn lối mở thông sang Trung Quốc, tội phạm thường tuồn m.a t.uý và vũ k.hí qua khu vực này”.

“Các anh vừa phải làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh, vừa phải phòng chống tội phạm sao?”
“Hết cách. Dịch bệnh bùng phát, một lượng lớn quân nhân đã được điều đi chống dịch, lực lượng còn lại ở biên giới quá mỏng”

Tôi dùng sức giật đầu đ.ạn, một dòng m.áu lập tức theo đó lập tức bắn ra, bắn lên cả mặt tôi: “Vậy làm lây lan dịch bệnh ra ngoài thì sao?”.

Bùi Trường Khang liếc vệt m.áu trên mặt tôi, thần sắc không đổi: “Trước khi ra ngoài và sau khi quay về, chúng tôi đều tiến hành khử khuẩn. Vả lại chúng tôi cũng có đồ bảo hộ, rất khó lây lan dịch bệnh ra ngoài”.

“Vẫn không đủ an toàn”. Tôi vứt đầu đ.ạn xuống khay inox, trong phòng lập tức vang lên một tiếng “Keng” nặng nề: “Đại đội trưởng, tôi biết nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc quan trọng hàng đầu. Nhưng tốt nhất cứ 3 ngày anh phải test dịch hầu họng một lần. Nếu có bất kỳ triệu chứng nào thì phải báo với chúng tôi ngay. Điều trị sớm mới mong còn mạng để bảo vệ tổ quốc”.

Bùi Trường Khang hẳn cũng biết tôi đang đáp lễ lại lời dặn dò “tự chăm sóc mình” ngày hôm qua của anh, khẽ hắng giọng một tiếng: “Tôi biết rồi”.

Tôi tiếp tục lấy kim và chỉ khâu trong khay, nói: “Trên người anh còn vết thương nào nữa không?”

“Có một vết rách sau bả vai, nhưng chắc không nặng. Em chỉ cần xử lý vết thương ở tay là được rồi”.

Tôi không nói gì, nhưng sau khi khâu xong vẫn bảo anh xoay lưng để tôi kiểm tra vết rách ở lưng. Đúng là không sâu lắm, chỉ cần khử trùng bên ngoài là được, nhưng Bùi Trường Khang không thể với tay ra đằng sau nên tôi lại giúp anh.

Chỉ là khi anh cởi áo, tấm lưng trần ngang dọc đầy sẹo lớn sẹo nhỏ ấy xuất hiện trước mắt tôi, tôi không nhịn được, lẳng lặng hít vào một ngụm khí lạnh.

Tôi vẫn nhớ trước đây lưng anh rất đẹp, khi anh chơi bóng rổ và mặc áo ba lỗ, tấm lưng ấy vẫn sáng loáng mịn màng sau lớp vải áo, trắng trẻo đến nỗi đám con gái đứng xem cũng mắt chữ A, mồm chữ O, hâm mộ đến mê mệt.

Vậy mà qua bao nhiêu năm mài giũa trong quân ngũ, phơi đủ nắng gió thao trường gian khổ và vinh quang, bây giờ tấm lưng ấy đã không còn mềm mại như xưa nữa mà khắc ghi đầy dấu vết oanh liệt.

Đột nhiên tôi muốn hỏi Bùi Trường Khang lại một lần nữa: Tội phạm ở biên giới nhiều lắm à? Nhiều đến nỗi khiến anh thương tích đầy mình như vậy ư?

Có điều, hiện tại chúng tôi không thân thiết đến mức quan tâm nhau nhiều như thế, cho nên tôi chỉ lẳng lặng khử trùng vết thương rồi đứng dậy, nghiêm túc dặn dò anh: “Kháng sinh phải uống đủ liều thì mới tránh được tình trạng kháng kháng sinh. Quân nhân các anh chắc hẳn sẽ còn bị thương nhiều, nếu bị kháng kháng sinh sẽ rất nguy hiểm”.

Vừa nói, tôi vừa rút bút trên ngực áo ra, viết đơn thuốc lên tờ giấy A5 mang theo:
“Em sẽ kê kháng sinh, lát nữa anh bảo cấp dưới đến phòng cấp phát thuốc lấy theo đơn này là được”

Bùi Trường Khang tất nhiên không cãi lời bác sĩ, lẳng lặng gật đầu: “Cảm ơn”. Sau đó, dường như anh chợt nghĩ ra điều gì nên lại nói thêm: “Em cũng khử khuẩn trên mặt đi. M.áu của tôi có nguy cơ lây nhiễm cao”.

“Em biết rồi”.

Ra khỏi dãy nhà chỉ huy thì đêm cũng đã khá muộn. Các bác sĩ đã về phòng nghỉ hết, chỉ còn vài người trực trong khu điều trị. Tôi đi kiểm tra một vòng rồi mới về đi ngủ, nhưng lúc ngang qua căn phòng đầu lại thấy hai bác sĩ nữ đang rúc rích nói chuyện gì đó. Thấy tôi mới gọi vào:

“Chị Hải Yên, về rồi à?”
“Ừ. Mọi người vẫn chưa ngủ à?”

“Chưa ạ. Bọn em đang hóng xem anh đại đội trưởng đó có việc gì không?”. Mỹ Lệ chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi: “Anh ấy không bị thương nặng chứ chị Hải Yên. Mặt mũi có làm sao không?”

“Không nặng lắm, chắc khoảng mấy ngày là hồi phục. Mặt cũng không sao cả”.

“Ôi, phải thế chứ. Cái mặt ấy đáng đồng tiền bát gạo lắm, bọn em cứ sợ hỏng thì không có gì để mà ngắm”. Con bé tủm tỉm cười: “Trước cứ nghe mọi người bảo quân nhân toàn cực phẩm, mặt không đẹp nhưng body cứ phải cỡ 6 múi trở lên. Giờ “ở trong lòng” các anh quân nhân mới thấy lời đồn quả không sai, anh nào anh nấy đều ngon nghẻ cả. Nhất là cái anh đại đội trưởng kia kìa. Trời ạ, người gì mà đẹp trai thế chứ, phơi nắng phơi gió cả ngày thế mà mặt mũi không đen đi tí nào, da còn trắng hơn cả da em nữa”.

Bác sĩ Nguyệt Hà nói: “Bậy nào, đó ai gọi là da trắng. Là da màu lúa mạch nhạt khoẻ khoắn, như trong truyện ngôn tình vẫn hay viết ấy”.

“Ừ nhỉ”. Nói đến đây, hai người lại cười phá lên. Tôi thì lười nói chuyện, hoặc có thể là hơi khó chịu vì mọi người hay bàn tán đến Bùi Trường Khang, cho nên mới bảo:

“Người ta là đại đội trưởng ở đây, không phải soái ca ngôn tình đâu. Quân đội kỷ luật như sơn, hai người có thích cũng phải tém tém lại đấy”.

“Tém chứ, bọn em tém mà. Nhưng anh ấy chưa vợ thì bọn em cũng phải tranh thủ cưa cẩm mới được”. Nguyệt Hà đột nhiên ghé sát mặt tôi nói nhỏ: “Mà sao mấy bạn nữ trong đoàn mình mê anh ấy hết, mỗi chị là mặt mũi lúc nào cũng lạnh tanh thế. Chị không háo sắc giống bọn em à?”

“Tôi háo sắc nữ”

“Úi”. Hai người kia lập tức nhảy dựng lên, lập tức lủi ngay vào phòng: “Thôi đi, dù chị có đẹp gái nhưng bọn em vẫn còn thẳng lắm, bọn em chưa cong đâu. Chị đừng có háo sắc mấy đứa em đấy. Bọn em đi ngủ đây, bye bye”.

Tôi đứng ngoài nhìn cánh cửa gỗ tồi tàn, hơi bật cười: “Bye bye”.

***

Những ngày tiếp theo, người được chúng tôi chữa khỏi bệnh càng lúc càng nhiều, nhưng người chuyển vào mới cũng nhiều, 16 y bác sĩ chúng tôi ngày nào cũng chạy như con thoi từ sáng đến tối, có nhiều hôm còn chẳng được ăn cơm.

Những lúc như vậy, các anh quân nhân lại rất nhiệt tình chăm sóc chúng tôi. Chỉ cần một bác sĩ bận rộn bỏ suất ăn là sẽ có một “chú bộ đội” bưng một khay cơm sạch sẽ đầy ắp đến phòng điều trị, thìa đũa bọc trong giấy ăn gọn gàng, bên trên còn có một tấm thiệp được viết tay nắn nót: “Chúc bác sĩ ngon miệng”.

Chỉ thế thôi mà bao mệt nhọc của chúng tôi đều tan biến hết, mọi người đều “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, nỗ lực cống hiến hết mình không quản ngày đêm, chạy đua với thời gian để cứu người.

Rất nhiều bệnh nhân được chúng tôi chữa khỏi và được chuyển ra khu cách ly bình thường, cũng có rất nhiều bệnh nhân khác được đưa vào các phòng điều trị tích cực với các triệu chứng nặng. Cứ hết lớp này đi thì lớp kia đến, phòng bệnh của hai dãy nhà trong khu chưa từng có ngày nào trống phòng.

Hầu hết những người dân đến điều trị đều quý mến và trân trọng đoàn bác sĩ của chúng tôi, tuy nhiên, vẫn có một vài trường hợp đặc biệt. Ví dụ như một tuần sau đó có một người đàn ông gần 40 tuổi người dân tộc Mông bị mắc Covid được chuyển vào, hôm đầu tiên đến người ông ta đã nồng nặc mùi rượu, vừa vào đã quậy tung phòng bệnh, không đeo khẩu trang, còn đòi giật kim truyền để đi về.

Việt An và mấy bác sĩ nam khác phải vừa lôi vừa ấn ông ta xuống giường, còn suýt làm rách cả bộ đồ bảo hộ: “Anh đang bị mắc Covid, anh biết không? Điều trị khỏi rồi hãy về. Bây giờ anh về rồi triệu chứng trở nặng, cứu không kịp đâu”

“Covid là cái c.h/ó gì, tao không sợ. Bỏ ra cho tao về. Tao không thích ở đây, tao muốn về nhà, chúng mày bỏ ra”.
“Ôi cái anh này, nằm yên đi. Không đi đâu cả, anh ho nổ cổ ra thế còn đòi về cái gì. Nằm xuống”.

Tôi đang xem bệnh án ở ngoài hành lang, nghe ồn ào mới đi vào. Lúc này, người đàn ông kia vẫn đang vùng vẫy chống cự kịch liệt, ai khuyên nhủ sao cũng không nghe, rút cuộc, tôi bực quá nên phải nói:

“Đây không phải là chỗ anh thích thì đến, không thích thì đi về. Nếu bệnh không lây nhiễm, anh muốn điều trị hay không thì tùy. Nhưng đây là bệnh lây nhiễm làm ảnh hưởng đến cộng đồng, anh ra ngoài sẽ làm lây lan cho những người khác. Họ mắc bệnh rồi t/ử v,o/ng anh có đền mạng được không?”.

Có lẽ giọng của tôi quá cứng rắn và khí thế nên người đàn ông kia lập tức im bặt. Ông ta ngẩng lên nhìn tôi, ngẩn ra vài giây rồi lại tiếp tục mắng mỏ: “Sao chúng mày biết tao đi lây cho người khác? Tao bị còn chẳng c.hế/t, chả có triệu chứng gì, thế mà chúng mày cứ lừa bịp mị dân, đi rêu rao Covid nguy hiểm. Chúng mày muốn bọn tao phải điều trị để chúng mày bán thuốc, bán que test kiếm tiền chứ gì? Đừng tưởng dân tộc bọn tao ngu, bọn tao không ngu đâu”

Việt An tức quá nên đứng bật dậy: “Này cái ông này…”

Tôi kéo cậu ta ra sau, mặt lạnh tanh đáp: “Được. Ông bị không c.hế/t, không có triệu chứng gì, không muốn dùng thuốc và que test đúng không? Thế thì tôi không điều trị gì cho ông, cũng không bắt ông phải nộp khoản tiền nào hết, ngược lại, tôi còn cấp cho ông một gian phòng riêng, ngày nào cũng mang thức ăn nước uống vào cho ông, 15 ngày sau nếu ông còn sống sót và test Covid âm tính, chúng tôi sẽ để ông rời khỏi đây và tặng ông một khoản tiền, ông đồng ý không?”

“Nghĩa là chúng mày nhốt tao ấy hả?”
“Đúng thế đấy”.

Việt An nói chen vào: “Ông sợ bị lừa còn gì, chúng tôi không bán thuốc hay covid gì hết, tất cả mọi người ở đây đều được nhà nước điều trị miễn phí, ông sợ bị lừa thì bọn tôi không điều trị, chỉ cần ông ở yên trong phòng, còn được tặng tiền, ông dám không?”

Ông ta không dám trả lời, chỉ láo liên nhìn những bệnh nhân vừa vào cùng đang nằm thoi thóp chờ thở oxy, cuối cùng vẫn là không dám: “Tao… tao chả việc gì phải đồng ý cho bọn mày nhốt cả. Chúng mày điều trị miễn phí thì tao điều trị, coi như đi nghỉ dưỡng”.

Nói xong liền nằm xuống giường, dang rộng chân tay ra: “Nào, đám bác sĩ bọn mày điều trị đi. Nhớ dùng thuốc tốt nhất cho tao. Nếu tao mà có vấn đề gì thì tao hỏi tội chúng mày”.

Tất cả các sĩ trong phòng đều ngán ngẩm, chẳng ai thèm nói, nhưng dù không ưa cái gã này thì một khi đã khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, chúng tôi vẫn phải dốc hết sức mình để cứu chữa bệnh nhân. Trong lúc mọi người đang cắm kim truyền lại cho ông ta thì tôi nói:

“Ở đây, tất cả mọi người đều phải tuân thủ theo y lệnh của bác sĩ và nội quy khu điều trị. Nếu anh còn gây rối phòng bệnh, chúng tôi sẽ nhờ đến các anh quân nhân giải quyết. Nói cho anh biết, quân nhân không nhẹ tay như bên công an đâu, vi phạm là bọn họ nghiêm khắc xử luôn đấy”.

Người đàn ông kia hẳn biết rõ quân đội kỷ luật thép, trong lòng bực tức nhưng cũng chẳng dám mắng mỏ gây sự, chỉ cau có hỏi tôi: “Mày là gì ở đây mà to mồm thế? Đến lượt mày nói à?”

Việt An hừ lạnh một tiếng: “Đó là bác sĩ trưởng đoàn, là người phụ trách toàn bộ khu điều trị này, sếp của bọn tôi. Đủ để đến lượt nói chưa?”

Gã kia trợn mắt, nghiến răng không nói gì nữa, tôi cũng không muốn phí thời gian với ông ta nên đi kiểm tra bệnh nhân khác luôn. Không ngờ gã này ghi thù, ngày nào tôi đi qua phòng bệnh cũng tìm lý do trêu chọc tôi, hôm thì huýt sáo, hôm thì khen tôi mặc đồ bảo hộ rồi nhưng “cặp mông vẫn rất nảy”.

Mấy bác sĩ nữ phát đ.iê/n với ông ta, các bác sĩ nam thì khỏi phải nói, nhất là Việt An, ngày nào cũng ấm ức bảo chờ điều trị xong sẽ đợi ông ta ở cổng khu cách ly để đấm cho một trận.

Mỗi tội chúng tôi chẳng kịp chờ đến ngày đó, mới chỉ trôi qua thêm vài ngày nữa thôi, hôm đó là ca trực của tôi, 10h đêm tôi đến giường kiểm tra các chỉ số của ông ta thì đột nhiên bị ông ta bóp mông một cái.

Tôi lập tức lùi về phía sau mấy bước, cố nhịn cơn thịnh nộ lôi đình, gầm lên: “Ông làm cái gì đấy?”

“Thấy mông nảy bóp một cái thì có làm sao? Bác sĩ chúng mày giả vờ thanh cao cái gì? Cởi đồ ra thì đứa nào chẳng là đ.ĩ”.

Trong phòng còn mấy bệnh nhân khác đang nằm nghỉ, toàn là người già và trẻ em vào cùng đợt, bọn họ sức đề kháng yếu hơn nên không khỏe khoắn được bằng người đàn ông kia. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người nên dù giận tím mặt cũng chỉ lôi điện thoại ra gọi.

Gã ta cũng ngay lập tức bật dậy từ giường, giật lấy điện thoại của tôi. Trên người tôi là bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình, cử động không nhanh nhẹn bằng ông ta được nên bị cướp mất điện thoại.

“Mày định gọi cho ai? Gọi cho mấy thằng bộ đội lên bắt tao à? Con ranh này, sờ mông mày một cái thì đã làm sao?”

“Trung đội trưởng”. Tôi đi thẳng ra ngoài, vừa đi vừa hét: “Trung đội trưởng, có kẻ gây rối. Trung đội trưởng, có kẻ gây rối”.

Gã người Mông kia đuổi theo muốn tóm tôi lại, nhưng tôi bước nhanh hơn, tới khi ra đến cửa còn cố ý đóng mạnh một phát làm cửa đập vào mũi hắn. Gã người Mông thẹn quá hóa giận nên nổi khùng lên, một tay ôm mũi, một tay kéo cổ áo tôi, lôi xềnh xệch vào trong phòng:

“M.ẹ cái con ra.nh bác sĩ này. Mày dám đánh bệnh nhân à? Mày có tin ông mày lột quần áo chơi c.hế/t mày ngay tại đây không?”

Vừa dứt lời thì có tiếng bước chân người rầm rập chạy vào. Bùi Trường Khang cầm s.ú/.ng xông vào trước, họng s.úng như có mắt, chỉ chưa đầy một giây đã chĩa thẳng vào trán gã đàn ông kia. Giọng anh lạnh băng như gió tuyết:

“Bỏ cô ấy ra”.

Không chỉ có riêng tôi và những người bệnh trong phòng há hốc miệng kinh ngạc, mà ngay cả những quân nhân đi theo sau anh cũng trố mắt, có lẽ không nghĩ đại đội trưởng dùng cả s/ú.ng trong trường hợp này.

Gã người Mông mặt mày tái mét, vài giây sau liền gào lên: “Quân nhân chúng mày dám dùng s.ú/ng đe dọa dân thường đấy à? Luật pháp đâu hết rồi. Mọi người ra đây mà xem, quân nhân muốn g.iế/t dân, quân nhân g/iế/t dân”.

“Buông cô ấy ra”. Anh nhắc lại lần nữa: “Nếu không, họng s.ú/ng này không chỉ là đe dọa đâu”.

Vẻ mặt Bùi Trường Khang trông không như đang nói đùa, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị nhìn thẳng về phía hắn. Gã người Mông biết anh không nói chơi, vẫn cố ghì tôi thêm một chút rồi mới buông ra, xô mạnh tôi về phía Bùi Trường Khang.

Tình huống bất đắc dĩ, anh đành phải đưa tay đỡ tôi. Mấy người quân nhân đi theo sau anh cũng bị phân tán sự chú ý về phía bên này, nhưng cùng lúc ấy, một tiếng “Xoẹt” lạnh lẽo vang lên, gã người Mông chẳng biết giấu d.a/.o trong người từ khi nào, lúc ấy lôi ra định tấn công Bùi Trường Khang.

Nhưng anh phản ứng cũng rất nhanh, lập tức đẩy tôi về phía sau rồi nhanh như chớp nắm lấy cổ tay của gã người Mông, chỉ một động tác đã cướp được d.a/o của hắn. Mấy người quân nhân còn lại cũng định xông đến, nhưng Bùi Trường Khang quát lớn:

“Các cậu đứng yên đó”. Anh bẻ quặt tay gã người Mông, đẩy hắn ra một góc trong phòng: “Tôi xử lý được. Một người bị lây nhiễm đủ rồi”.

Quả nhiên là đại đội trưởng của cả một đại đội, lúc này mà vẫn bình tĩnh suy xét được như vậy. Mấy người quân nhân kia lập tức dừng bước, đứng im quan sát diễn biến trong phòng.

Bùi Trường Khang lại nói:

“Chuẩn bị phòng 2A đi, tôi đưa người này đến đó”.
“Rõ, đại đội trưởng”.

Gã người Mông vẫn sang sảng chửi rủa, hết đe dọa báo cấp trên của Bùi Trường Khang, làm đơn kiện, rồi lại khóc lóc vu khống quân đội đánh dân, nhưng người đàn ông kia vẫn không nhiều lời, lôi thẳng anh ta một đường xuống gian phòng cách ly bên dưới.

Các anh quân nhân quả nhiên không làm tôi thất vọng, sắp xếp cho gã người Mông ở gian phòng ngay cạnh kho lạnh bảo quản t.hi t.hể. Gã người Mông nhìn thấy hai chữ “Kho lạnh” thì trợn mắt sống c.hế/t đòi về khu điều trị cũ, nhưng Bùi Trường Khang chỉ lạnh nhạt nói:

“Ông đã có cơ hội rồi, nhưng ông tự từ chối cơ hội đó”. Anh rút ra một gói màu trắng từ thắt lưng ông ta, gã người Mông thấy vậy thì mặt bỗng biến sắc, chưa kịp nói gì đã bị Bùi Trường Khang tống vào phòng.

Tôi đứng bên cạnh tròn xoe mắt hỏi anh: “Cái này là…”

“M.a t.ú/y”. Anh đáp nhẹ tênh: “Gã này là người Mông, nhưng ở Trung Quốc mấy chục năm rồi, đợt Covid này mới về nước. Hắn nằm trong diện tình nghi theo dõi buôn lậu m.a t/ú.y của chúng tôi”.

Thì ra là nghi ngờ gã đó buôn lậu m/a t.ú,y. Chẳng trách Bùi Trường Khang không ngại ngần chĩa s/ú/ng vào hắn.

Tôi gật gật đầu: “Cảm ơn anh. Nhưng em có một đề nghị hơi ngoài lề, đại đội trưởng có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua được không?”

“Em nói đi”
“Cho em mượn chìa khóa phòng”.

Bùi Trường Khang khẽ cau mày: “Em định làm gì?”.

“Ban nãy hắn bóp mông em, có bệnh nhân khác ở đó nên không tiện. Giờ ở dưới này không có bệnh nhân, em phải vào đập c.hế/t hắn”.