Em Là Mệnh Lệnh Ngoài Quân Lệnh - Đoạn 5
Cập nhật lúc: 2026-08-15 21:19:00
Lượt xem: 0
Tên truyện: Em Là Mệnh Lệnh Ngoài Quân Lệnh
Tác giả: Phạm Kiều Trang
Đoạn 5
Kết quả PCR có vào tối muộn ngày hôm ấy, 10 đêm khi người bạn ở bệnh viện huyện kia vừa thông báo cả hai mẫu bệnh phẩm của chúng tôi đều âm tính, tôi cầm bộ đàm lên, hắng giọng hồi lâu rồi mới xoay nút dò tần số kết nối.
Tín hiệu rè rè ngay lập tức vang lên trong căn phòng nhỏ, ít lâu sau tôi nghe thấy giọng Bùi Trường Khang lẫn vào trong những âm thanh rầm rì nhiễu sóng ấy:
“Hải Yên?”.
“Vâng, là em”. Lúc này, anh đang ở khu điều trị, còn tôi đã về phòng nghỉ, cách nhau một khoảng sân rộng chừng một trăm mét, tín hiệu nghe rất rõ ràng: “Vừa có kết quả PCR nên em liên lạc để thông báo cho anh”.
“Ừm”. Thái độ của Bùi Trường Khang vẫn rất lạnh nhạt: “Kết quả thế nào?”
“Cả hai mẫu đều âm tính cả. Anh nằm phòng riêng, không có nguy cơ lây nhiễm chéo và đang tiếp tục ủ bệnh. Vì vậy ngày mai có thể rời khỏi khu điều trị”
“Ừ. Em cũng chuẩn bị chút đi. Các hộ dân trong bản sinh sống cách rất xa nhau, chưa chắc đi trong ngày đã về được, em cứ mang thêm một ít quần áo và đồ dùng cần thiết theo”
“Vâng”
“Có giày đế bằng không?”
“Em có giày búp bê”.
Bùi Trường Khang không hỏi nữa, chỉ bảo tôi: “Ngủ sớm đi, ngày mai khoảng 6h sáng xuất phát”
“Vâng”.
Nói xong, tôi giơ điện thoại ra xa, nhìn nhìn bộ đàm một lượt, chợt lúng túng nhận ra mình không biết tắt tín hiệu kết nối thế nào. Mà người đàn ông kia dù không nhìn thấy hoàn cảnh bên này vẫn đoán ra tôi muốn làm gì, chậm rãi nói thêm:
“Xoay nút tròn về vị trí cũ thì bộ đàm sẽ tự tắt. Ban nãy xoay nửa vòng thì bây giờ cũng xoay đúng nửa vòng. Xoay quá nửa vòng thì bộ đàm sẽ tự dò tần số khác rồi kết nối với ban trực”.
“A…”. Tôi hơi ngượng ngùng: “Ban nãy em chỉ xoay bừa thôi, không ngờ lại kết nối trúng anh. Để em thử tắt xem”.
“Ừ”
Nói xong, tôi xoay núm tròn về vị trí cũ, bộ đàm ngay lập tức ngưng dò tần số rồi tắt ngúm. Tôi đăm chiêu nhìn nhúm kim loại đen sì cứng ngắc trên tay một lát rồi bật cười, cảm thấy liên lạc kiểu “sơ khai” này có vẻ hơi là lạ, chẳng giống thời bình chút nào. Bây giờ chỉ cần một chiếc smartphone là đủ giải quyết tất cả nhu cầu nghe, gọi, kết nối của mọi người. Vậy mà Bùi Trường Khang lại nhất quyết không cho tôi số điện thoại của anh, chỉ đưa mỗi cái bộ đàm này.
Thật là giống như thời chiến tranh quá đi!
Sáng hôm sau, tôi bàn giao lại khu điều trị cho Việt An rồi xách theo một ba lô nặng trĩu định tới nhà chỉ huy tìm Bùi Trường Khang, lại thấy anh đã đứng sẵn ở bên ngoài đợi tôi rồi.
Các anh quân nhân trong đại đội cũng dậy từ lâu, đang xếp hàng chạy vòng quanh trong khoảnh sân rộng ở khu cách ly. Mới 5h sáng không khí vẫn còn lạnh, vậy mà mọi người ai cũng chỉ mặc một chiếc áo thun màu xanh mỏng, quần rằn ri, mồ hôi kéo dài từ thái dương xuống tận lưng áo, ướt đẫm một mảng.
Khi chạy ngang qua tôi, các anh quân nhân đều mỉm cười đồng thanh chào:
“Chào bác sĩ Hải Yên”.
Tôi cũng cười tít cả mắt, giơ tay lên vẫy nhiệt tình: “Chào buổi sáng các anh bộ đội. Chúc ngày mới tốt lành”.
Bọn họ nhanh chóng chạy qua chỗ tôi, từng bước chân rầm rập mạnh mẽ nện xuống nền đất, lẫn vào cả tiếng hô “Một… hai” hừng hực khí thế rền vang, ai cũng cao ráo khỏe khoắn, lại thêm từng động tác giơ chân nhấc tay đều dứt khoát gọn gàng.
Nhìn bọn họ như vậy, tôi không nhịn được, trong đầu liên tục bật ra mấy chữ: Quân nhân đầu đội trời chân đạp đất, vững vàng, kiên trung và vinh quang!
“Bác sĩ Hải Yên”.
Nghe tiếng gọi của người bên cạnh, tôi mới giật mình quay sang, thấy trung đội trưởng Biên Cương và Bùi Trường Khang đã đứng kế bên từ khi nào rồi. Ban nãy mải nhìn các anh quân nhân chạy, tôi cũng quên khuấy đi mất anh.
Trung đội trưởng Biên Cương cười cười:
“Bác sĩ nhìn gì mà ngẩn người ra thế, tôi gọi mấy lần rồi mà không thấy phản ứng gì”
“À… tôi đang nghĩ các anh quân nhân ngày nào cũng phải dậy sớm chạy bộ như thế này, chắc hẳn là thể lực được rèn luyện tốt lắm”. Tôi nói dối.
“Chạy như thế này chưa thấm vào đâu. Tại ở trong khu cách ly sân hơi nhỏ, chúng tôi chỉ có thể chạy bộ quãng ngắn thôi. Nếu là ở doanh trại, buổi sáng ít nhất phải chạy 10 vòng quanh sân rộng vài trăm mét, tập các bài tập huấn luyện nữa”.
“Dữ dội vậy sao?”. Tôi lẩm bẩm nói: “Chẳng trách quân nhân các anh, người nào cũng có cơ bụng 8 múi”.
Bùi Trường Khang sắc mặt nồng nặc mùi thuốc sú,n.g, liếc tôi một cái sắc lẹm như d/a,o, sau đó cũng không buồn nói với tôi câu nào, chỉ bảo với trung đội trưởng: “Chúng ta đi thôi”.
“Vậy… bác sĩ Hải Yên có đi không?”. Trung đội trưởng Biên Cương cũng đoán được anh đang khó chịu, một mặt thì liếc tôi, chân lại vội vàng chạy theo: “Vẫn còn sớm mà đại đội trưởng, 5 phút nữa mới đến 6h”.
“Việc gấp, xuất phát sớm hoàn thành sớm”
“Rõ”.
Tôi biết tính cách Bùi Trường Khang trước nay luôn đúng giờ, lại nghiêm túc quyết đoán, tôi không dám chọc vào bãi m.ì.n này nên dù tiếc đứt ruột vẫn xách ba lô cuống quít chạy đi. Trung đội trưởng giúp tôi xếp ba lô lên xe, lại ngạc nhiên hỏi:
“Bác sĩ mang những đồ gì mà nặng thế?”
“Toàn đồ skincare của con gái đấy, thiếu một món thì không được đâu, nên tôi mang đi hết luôn”.
Trung đội trưởng Biên Cương gãi đầu cười: “Con gái phức tạp thật đấy. Bọn tôi đi công tác chỉ mang mỗi hai bộ quần áo và hai đôi tất thôi”
“Thế mà da các anh không mọc mụn bao giờ, đỉnh thật đấy”
“Chắc tại da bọn tôi dày đấy, phơi nắng phơi gió nhiều nên da dày”. Nói đến đây, anh ta lại quay sang nhìn Bùi Trường Khang đang đeo dây an toàn bên cạnh: “À, da của đại đội trưởng không dày, ngày nào cũng phơi nắng mà chẳng đen đi tí nào, cũng không có mụn, có khi còn trắng gần bằng da em đấy. Bọn anh xin bí quyết mãi mà anh ấy không chỉ, hay là em thử hỏi đi, biết đâu anh ấy lại bật mí cho em đấy”.
Thật ra tôi quen Bùi Trường Khang từ nhỏ, ngay từ lúc bắt đầu gặp anh, làn da anh đã trắng như vậy rồi. Bẩm sinh da của anh không bắt nắng, cũng chẳng cần dùng mỹ phẩm gì, bây giờ vào quân ngũ tuy làn da có đen đi một chút, nhưng so với con gái bọn tôi vẫn hơn đứt.
Cho nên tôi không lắm lời xin bí quyết của anh, chỉ cười trừ thôi. Bùi Trường Khang cài dây an toàn xong mới hỏi tôi:
“Có đem theo bộ đàm không?”
“Có. Em mang theo đây rồi”.
“Bộ đàm để ở trong túi, hoặc giắt ở lưng quần, đừng bỏ trong ba lô”
Tôi rút bộ đàm ra, lắc lắc trước mặt anh: “Em để trong túi quần, không rơi được đâu”.
Anh gật đầu, nói với Trung đội trưởng: “Xuất phát thôi”.
“Rõ”
Chiếc xe Jeep nhanh chóng nổ máy, tiếng động cơ nặng nề và ồn ào hệt như tiếng máy cày, giảm xóc cũng không tốt lắm, nhưng loại xe này đi đường núi lại rất khỏe, gầm cao có thể băng qua được những ổ gà ổ voi cực lớn, bị cành cây rậm rạp um tùm cào vào cũng không lo bị xước xe.
Tôi cài chặt dây an toàn ngồi ở ghế sau, vừa đi vừa tranh thủ ngắm hoa ban nở trắng rực cả một vùng trời nơi biên giới, giờ này sương mù vẫn lững lờ ở lưng chừng núi, không gian rộng lớn, thoáng đãng và xanh tươi, cảnh vật trong lành bình yên đủ khiến cho người ta tạm quên đi sự tàn khốc và đau thương của dịch bệnh.
Bùi Trường Khang nói với tôi:
“Qua dãy núi kia là địa phận của Trung Quốc, biên giới nhiều lối mòn nên người dân vẫn thường sang bên đó lấy một số loại cây cỏ làm thuốc và giao thương hàng hóa”.
“Ồ”. Tôi ngạc nhiên nhìn đăm đăm dãy núi phía trước mặt: “Các anh thường phải đi tuần ở đó à?”.
“Lúc trước chưa có dịch thì đi tuần, còn giờ thì phải bố trí ở mỗi lối mòn một nhóm quân nhân canh gác”
“Vì thế nên lực lượng dưới khu cách ly mới mỏng đi đúng không?”
“Ừ, có quá nhiều lối mòn, không thể canh gác hết được, với cả nếu gặp tội phạm buôn lậu m.a t/ú.y qua biên giới thì sẽ rất nguy hiểm, thế nên bắt buộc phải bố trí lực lượng dày để canh giữ biên giới”.
“Anh có thường xuyên đến chỗ này không?”
Bùi Trường Khang liếc tôi qua gương chiếu hậu, lặng lẽ nói: “Có”.
Tôi gật đầu. Lúc này mới chợt nhớ đến lần gặp đầu tiên trong khu cách ly, Bùi Trường Khang đi đến tờ mờ sáng mới về, cấp dưới bảo anh tranh thủ nghỉ ngơi một lát, nhưng anh bận rộn đến nỗi chỉ kịp tắm cái rồi đi luôn.
Thời gian này bác sĩ chúng tôi vất vả, nhưng có là gì so với quân nhân các anh chứ?
Từng tấc đất quý giá của tổ quốc, từng dải biên cương dài đằng đẵng, từng giấc ngủ bình yên của mỗi con người trên đất nước này, chẳng phải do các anh ngày đêm vững vàng canh giữ đó sao?
Cho nên, tôi mới nói một câu nửa đùa nửa thật: “Chẳng trách hệ số lương của quân nhân cao ngất ngưởng. Em thấy các anh xứng đáng được nhận lương gấp 10 lần các nghề nghiệp bình thường”.
Trung đội trưởng Biên Cương bật cười: “Thật ra lương của bọn tôi cũng không cao lắm đâu. Chẳng qua là bận quá, chẳng tiêu gì đến tiền nên mới lương tháng mới còn nguyên thôi. Bác sĩ Hải Yên chắc hệ số lương cũng cao lắm đúng không?”.
“Em mới đi làm nên hệ số lương chỉ được 6,20 thôi ạ”.
“Sao lại 6,20? Anh tưởng mới ra trường thì hệ số phải là 2,34 chứ nhỉ? Hay bên ngành Y có hệ số riêng?”.
Tôi ngượng ngùng đáp: “Em tốt nghiệp bác sĩ cao cấp ở nước ngoài, là Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II luôn, nên khi về nước làm việc thì được hưởng hệ số 6,20”.
“Wow siêu vậy sao?”. Trung đội trưởng kinh ngạc kêu lên: “Không ngờ nhân tài của đất nước lại ở ngay trước mặt đấy. Bác sĩ Hải Yên, à không, Tiến sĩ Hải Yên, hân hạnh, hân hạnh”.
Tôi không nhịn được cười: “Hân hạnh gì đâu, bác sĩ bọn em mới phải ngưỡng mộ quân nhân bọn anh ấy chứ”
“Được rồi, thế chúng ta ngưỡng mộ lẫn nhau”. Trung đội trưởng nói đùa: “Bác sĩ Hải Yên trông trẻ thế chắc chưa kết hôn chứ?”.
Tôi liếc Bùi Trường Khang, thấy vẻ mặt anh không biểu cảm gì mới hắng giọng đáp: “Em chưa”.
“Thế thì vừa vặn hợp một đôi với đại đội trưởng đấy. Anh ấy ở chỗ bọn anh thuộc dạng ‘hạt giống đỏ’ luôn, liên tục lập chiến công xuất sắc nên được thăng vượt cấp quân hàm mấy lần rồi, mới ba mươi mấy tuổi thôi mà đã sắp lên Đại tá, là ngôi sao sáng chói nhất của quân khu, kỹ năng tác chiến giỏi, đánh nhau hay bắn s.ú.ng đều đỉnh lắm. Quan trọng nhất là hệ số lương không thua em đâu nhé, đường tương lai rộng mở y như bác sĩ Hải Yên vậy, hay là hai người…”.
Anh ta còn chưa nói hết câu thì Bùi Trường Khang lạnh lùng ngắt lời: “Trung đội trưởng”.
Trung đội trưởng Biên Cương lập tức ngậm miệng, mặt mày cứng ngắc quay sang đáp: “Báo cáo có”.
“Đi quá đường rẽ rồi”.
“A… Xin lỗi đại đội trưởng. Em vòng lại ngay”.
Trung đội trưởng lập tức xoay một vòng bánh lái, quay đầu rẽ vào con đường nhỏ sát cạnh đường quốc lộ. Ban đầu Bùi Trường Khang không nói gì, chỉ là khi tới nhà trưởng bản, trước khi xuống xe anh mới bình thản nhả ra một câu:
“Khi quay về vác ba lô chạy 10 vòng, viết 50 bản kiểm điểm cho tôi”.
Mặt Vũ Biên Cương méo xệch, dù không cam lòng vẫn phải thẳng lưng, hô to một tiếng: “Rõ, đại đội trưởng”.
Tôi vừa buồn cười lại vừa thương trung đội trưởng, nhưng không dám nói đỡ tiếng nào, sợ chính mình cũng ‘trúng đ.ạ/n’ nên đành giả vờ điếc luôn.
Trung đội trưởng à, tự nhiên anh chọc vào bãi m.ìn làm gì cơ chứ?
Xuống khỏi xe Jeep, chúng tôi còn phải đi bộ gần một trăm mét nữa mới vào được nhà trưởng bản. Nhà ông ấy nuôi một đàn chó Bắc Hà tai cụp, khi vừa nhác thấy bóng chúng tôi liền sủa ỏm tỏi.
Tôi sợ nên vội vàng nép sau lưng Bùi Trường Khang, anh thì có vẻ không mấy để ý đến đàn chó ấy, vẫn thẳng lưng đi vào bên trong, chỉ là khi có tôi theo sau thì bước chân của anh bất chợt chậm lại.
Không quá gần, cũng không quá xa, vừa đủ để cho tôi cảm giác an toàn. Ngay cả trung đội trưởng Biên Cương cũng làm như vậy.
Tôi biết, hành động này chẳng phải do đặc biệt ưu ái tôi, mà quân nhân luôn có thói quen bảo vệ người khác như thế, giống như những tấm chắn thép, khiến người ta có cảm giác tin cậy và an tâm.
Trưởng bản đang thái mớ rau lợn ở nhà ngang phía dưới, nghe chó sủa thì vội vã chạy lên, thấy chúng tôi liền nở nụ cười:
“Chú Khang đến đấy à?”
“Vâng”. Đàn chó Bắc Hà ban đầu lao ra rất hung dữ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Bùi Trường Khang thì bất chợt cụp đuôi lại rồi lùi dần về phía sau, miệng gầm gừ không dám sủa tiếp. Bùi Trường Khang đi đến hiên hè, nói: “Chú đang thái rau à? Bọn cháu đến để nhờ chú dẫn vào các hộ trong bản”.
“À. Hôm qua tôi có nghe cậu Quý nói rồi, đợi tôi thái nốt mớ rau rồi đi luôn nhé. Sắp xong rồi, vài phút nữa thôi. Mấy hôm nay bà nhà tôi ốm, không có ai làm nên tôi phải làm đây”.
“Cô nhà ốm thế nào hả chú?”
“Thấy bảo người mệt mệt mấy hôm nay”.
Bùi Trường Khang nhíu mày quay lại nhìn tôi, tôi cũng im lặng nhìn anh. Ban nãy trước khi vào đây đã sát khuẩn tay một lần rồi, bây giờ nghe vậy lại chỉ muốn lôi cồn 70 độ ra đưa mọi người sát khuẩn tiếp lần nữa.
Anh nói với trưởng bản: “Bọn cháu từ khu cách ly ra, là nguồn lây nhiễm cao. Mặc dù có dùng đồ bảo hộ nhưng vẫn có nguy cơ lây nhiễm. Chú với cô đeo khẩu trang vào cho an toàn nhé?”
Trưởng bản xua tay: “Ôi lo gì, không sao đâu. Làm sao lây dễ thế được. Ngày nào tôi cũng đi vào bản mà có thấy gì đâu. Với cả cô cậu cũng đeo khẩu trang rồi mà”
“Virus vẫn có thể bám trên quần áo chú ạ”. Tôi nói: “Người trẻ chúng cháu thì sức đề kháng còn tốt, mắc bệnh vẫn có tỉ lệ chữa khỏi hoàn toàn được, nhưng cô chú thì lại khác, lỡ lây bệnh xong sẽ khó chữa hơn, đặc biệt là trong người có bệnh nền nữa. Cô chú không có bệnh nền gì chứ ạ?”
“Tôi thì bị khớp, còn bà ấy lâu nay cũng không ốm đau gì, nên chắc không có bệnh nền gì đâu”.
“À vâng, nhân tiện hôm nay có dịp đến đây, cháu khám thử cho cô chú nhé?”
“Cô là…”
Trung đội trưởng Biên Cương tiếp lời: “Đó là bác sĩ của bệnh viện trung ương M đó ạ. Cô ấy giỏi lắm, là tiến sĩ luôn đấy. Đợt này cô ấy được cử lên đây để chữa bệnh cho người dân bị mắc Covid chú ạ”.
“Ôi, tiến sĩ của viện M à? Thế thì khám cho bà nhà tôi giúp tôi nhé”. Ánh mắt chú trưởng bản ngay lập tức sáng lên, vẻ mặt phấn khởi, phủi phủi bàn tay còn dính rau vào lưng quần: “Mọi người vào nhà đi, bà nhà tôi đang nằm trong nhà. Tôi rửa cái tay rồi lên ngay”.
“Nhớ đeo khẩu trang nữa nhé chú”. Tôi nói.
“Có chứ, có chứ”.
Căn nhà của trưởng bản lợp bằng ngói đỏ, bên trên tường treo rất nhiều giấy khen và một số loại chiêng trống của dân tộc, còn có một chiếc tivi màn hình phẳng nho nhỏ và một dàn loa đài để hát Karaoke.
Nằm ở chiếc phản giữa nhà là một bác gái tóc đã hoa râm, vẻ mặt xám ngoét mệt mỏi. Mùa này ở biên giới không lạnh lắm, lúc này trời đã bắt đầu hửng nắng, chúng tôi mặc đồ bảo hộ dày đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi, vậy mà bác ấy đắp ba bốn chiếc chăn vẫn rên hừ hừ. Tôi sát khuẩn tay rồi đi lại kiểm tra nhiệt độ, vừa sờ lên trán đã có cảm giác nóng bỏng tay.
“Sốt cao, ớn lạnh”. Tôi nói với hai người đàn ông đứng phía sau, lại lấy ống nghe ra đặt lên ngực bác gái, đọc triệu chứng người bệnh như một thói quen khó bỏ: “Hai phổi có ran ẩm rải rác, nhịp thở nhanh. Có lẽ có tổn thương phổi cấp tính”.
Bùi Trường Khang lấy que test ra đưa cho tôi: “Em test đi”.
Tôi gật đầu, thành thục nhận que test từ tay anh, sau khi nhỏ mẫu dịch vào que test, rất nhanh bên dưới liền hiện lên 2 vạch: “Bác ấy có đủ biểu hiện của nhiễm Covid rồi, hơn nữa đã nằm ở nhà mấy ngày không điều trị, bây giờ phải chuyển vào khu cách ly ngay”.
Sắc mặt của Bùi Trường Khang và trung đội trưởng rất kém, nhất là Bùi Trường Khang, đầu mày anh cau thật chặt: “Trưởng bản có lẽ cũng đã bị lây rồi. Mấy hôm nay ông ấy vẫn vào trong bản đi vận động mọi người test covid, tuy có đeo khẩu trang nhưng vẫn có nguy cơ lây nhiễm cho người khác”.
Nói đến đây, anh quay sang nhìn trung đội trưởng: “Cậu liên lạc với nhóm 1 đi, gọi họ đến đưa vợ chồng chú trưởng bản đến khu cách ly. Đồng thời phun khử khuẩn và truy vết những người đã tiếp xúc với hai người họ trong mấy ngày nay”
“Rõ, đại đội trưởng”.
Trung đội trưởng vừa cầm bộ đàm ra ngoài thì trưởng bản cũng đi vào. Ông ấy thấy thái độ của chúng tôi có vẻ nghiêm trọng thì hơi khựng lại: “Sao thế chú Khang? Bà nhà tôi có vấn đề gì à?”.
“Bác gái mắc Covid rồi, bây giờ phải đưa bác ấy đến khu cách ly để điều trị luôn. Hy vọng vẫn còn kịp”.
“Gì… gì cơ?”. Trưởng bản ban nãy còn cười bảo Covid không lây đến mình, giờ nghe vậy thì sắc mặt tái mét: “Các cô cậu kiểm tra kỹ chưa? Mấy hôm nay bà ấy chỉ hơi sốt thôi mà, có sổ mũi hay ho gì đâu. Với cả bà nhà tôi cũng không đi đâu ra khỏi nhà, sao lại lây covid được?”.
“Có nhiều nguồn lây mà có thể mình không nhìn thấy được bác ạ. Bác gái ở nhà nhưng có thể bác ra ngoài rồi vô tình đem virus về nhà. Dù có đeo khẩu trang và sát khuẩn vẫn không hoàn toàn vô trùng được, như cháu mới nói với bác ban nãy đó”.
“Vậy… bà ấy có nặng lắm không? Còn cứu được nữa không?”
“Những bác sĩ ở khu cách ly sẽ lên phác đồ điều trị tốt nhất cho bác gái, bác cứ yên tâm”. Tôi đáp: “Bây giờ, việc cần lo lắng tiếp nữa là sức khoẻ của bác. Mấy ngày này bác tiếp xúc với bác gái, có thể chưa phát bệnh vì vẫn còn ủ bệnh. Để đảm bảo được điều trị kịp thời, bác cũng vào khu cách ly đi, có triệu chứng khởi phát sẽ được chữa trị luôn”.
“Vâng vâng”. Trưởng bản nói xong lại chợt nhớ ra gì đó, quay sang nhìn Bùi Trường Khang: “Tôi phải vào khu cách ly thì việc đi vào trong thôn cùng các cậu chắc là không được rồi”.
Anh đáp: “Không sao, chú cứ yên tâm điều trị đi, bọn cháu tự tìm đường đi được. Ở trong khu cách ly chú cứ mở điện thoại nhé, chắc thỉnh thoảng cháu sẽ gọi hỏi đường đấy ạ”.
“Ừ ừ, vậy các cậu chịu khó nhé”. Trưởng bản vẫn còn run bần bật, mãi vẫn chưa bình tĩnh lại được, cứ loanh quanh đi vào nhà rồi lại đi ra.
Bùi Trường Khang phải động viên bác ấy mấy câu rồi giao cho trung đội trưởng ở lại chờ nhóm 1 đến. Sau đó mới xách ba lô đi cùng tôi men theo lối mòn để đến những hộ dân khác trong thôn.
Lúc đầu đã lên kế hoạch là trưởng bản sẽ dẫn chúng tôi đi một số nhà, nhưng bây giờ trưởng bản mắc Covid không đi được, trung đội trưởng cũng không đi theo cùng, rút cuộc con đường dài rậm rạp phía trước chỉ có tôi và Bùi Trường Khang dò dẫm.
Tôi thì không sợ trèo đèo lội suối, nhưng lúc lên trên này cứ nghĩ chỉ ở trong khu điều trị thôi, không chuẩn bị gì, chỉ có mỗi một đôi giày búp bê đế bằng để đi vào bản. Nhưng giày búp bê hở mu bàn chân, đế lại mỏng, đạp lên đá vừa đau vừa khó chịu, còn bị mấy cây cỏ gai cào vào.
Tôi mới đi một quãng mà đã ngứa đ.iê/n muốn tháo ra, mỗi tội sợ Bùi Trường Khang đuổi về nên cố nhịn, mặt mày tỉnh bơ như không có chuyện gì, thậm chí kiếm chuyện còn hỏi anh:
“Nhà trưởng bản còn nuôi gà lợn, đi cách ly cả nhà thì phải làm sao anh nhỉ?”
“Tôi vẫn cử ra một nhóm đến các nhà nằm trong diện phải đi điều trị cả gia đình để cho gia súc gia cầm của họ ăn, đợt trước còn phải cử cả một đội đi cấy cho dân nữa”. Bùi Trường Khang cười: “Mạ bắc xong rồi, không cấy thì hỏng mất. Mà người nhà thì đi điều trị cả rồi, quân nhân phải xắn quần lội xuống đồng để cấy thôi”
“Ồ”. Tôi nhảy lên tránh khỏi một viên đá nhọn nằm giữa đường: “Quân nhân còn chăm lo cả việc làm nông và nuôi gia súc gia cầm của người dân đi điều trị nữa cơ à. Thế này là phục vụ nhân dân từ A đến Z rồi còn gì?”.
“Không có cách nào, người dân ở đây kinh tế khó khăn, trâu bò gà lợn là tài sản lớn với họ, họ thà ở nhà chờ tự khỏi còn hơn bỏ tài sản để đi điều trị”. Anh bước nhanh hơn một chút, gần như đi song song với tôi: “Thế nên muốn họ tự nguyện đến khu cách ly thì phải làm vậy thôi”.
Con đường mòn rất nhỏ, hẹp đến mức chỉ đủ một người bước, tôi tưởng Bùi Trường Khang chỉ muốn đi cạnh để nói chuyện, nên vẫn thao thao bất tuyệt đáp: “Lúc trước em vẫn hay nghe nói quân nhân việc gì cũng làm được, cứ tưởng là nói quá. Bây giờ mới biết đúng thật. Các anh ở trên này đánh nhau biết, bắn s.ú.n/g cũng biết, bắt tội phạm, cấy lúa, chăm sóc gia súc cũng đều biết hết. Còn việc gì các anh không biết làm nữa không?”.
Bùi Trường Khang không đáp, đột nhiên ngồi sụp xuống bên vệ đường. Tôi giật mình quay đầu lại nhìn anh, lại phát hiện ra anh đang đặt một đôi giày cao cổ rằn ri xuống đất: “Đổi đôi giày này đi”.
“Hả?”. Tôi hơi ngẩn người, tự nhiên lại nhớ đến tối qua Bùi Trường Khang nghe tôi bảo sẽ đi giày búp bê thì không nói gì, nhưng hôm nay vẫn âm thầm mang theo một đôi giày quân nhân cho tôi. Dù lúc này lòng cảm động không chịu được, nhưng tôi vẫn cố làm cao nói: “Có đồ tốt thế này sao anh không đưa sớm? Làm em bị cỏ cọ vào ngứa hết chân rồi”.
Vừa nói, vừa ngồi xổm xuống nhanh chóng xỏ giày vào. Đôi giày quân nhân kia vốn của nam, nhưng cỡ nhỏ, tôi đi hơi rộng một chút nhưng buộc chặt dây vào vẫn coi như vừa vặn.
Tôi rất hài lòng, cười tít mắt bảo anh: “Cảm ơn anh”.
“Không cần cảm ơn, em đi nhanh sẽ đỡ tốn thời gian của tôi”. Bùi Trường Khang đứng thẳng người, vươn tay lấy ba lô trên lưng tôi rồi khoác lên vai mình: “Không muốn bị bỏ lại một mình thì đi nhanh lên”.
