Em Là Mệnh Lệnh Ngoài Quân Lệnh - Đoạn 6
Cập nhật lúc: 2026-08-15 21:19:00
Lượt xem: 0
Đoạn 6
Có đôi giày quân nhân của Bùi Trường Khang, chân tôi không bị đá và gai cào vào nữa, ba lô nặng trĩu cũng không phải đeo trên vai, thảnh thơi đi một mạch phăm phăm dọc theo con đường mòn dẫn vào sâu trong bản.
Bùi Trường Khang đeo hai chiếc ba lô nặng hơn 50 cân đi ngay sau tôi, bước chân vẫn rất nhẹ nhàng thanh thoát, đường lên núi phải leo qua rất nhiều con dốc, lại trơn trượt khó đi, vậy mà suốt cả chặng đường tôi chưa từng nghe thấy tiếng anh thở dốc một lần.
Thể lực và sức bền này chắc chắn không trải qua rèn luyện không thể nào có được, nhưng tôi vẫn chưa quen với một Bùi Trường Khang khỏe mạnh phi thường đến thế, cho nên khi qua con dốc thứ 6, tôi mới quay đầu lại bảo anh:
“Đường lên núi này anh đi nhiều lắm rồi hả?”.
Bùi Trường Khang đạp lên một phiến đá nhỏ, tránh con ốc sên đang bò ngang giữa đường, bình thản đáp: “Thôn này thì tôi chưa vào đến bao giờ, nhưng đường lên núi thì đi nhiều rồi”.
“Đi công tác hay huấn luyện?”
“Cả hai”.
“Ồ”. Tôi cười cười: “Có lần nào phải đeo ba lô nặng như này không?”
“Đi công tác thì chỉ mang theo s/ú.n,g và bộ đàm, còn huấn luyện hành quân dã chiến thì phải đeo ba lô 35kg”
“Bây giờ đang đeo bao nhiêu cân?”
“Khoảng 50 cân”.
Tôi gật đầu, quay đầu nhìn mái nhà lợp tranh thấp thoáng phía trước: “Lần này đi công tác mà phải mang hành trang nặng hơn cả đi huấn luyện rồi. Lát nữa anh để em đeo ba lô cho. Trông em thế thôi mà khỏe lắm đấy, đeo ba lô nặng cũng không làm chậm trễ thời gian của anh đâu”.
Bùi Trường Khang không trả lời, chỉ nói: “Năm nay bao nhiêu cân?”.
Không phải em bao nhiêu cân, mà là năm nay bao nhiêu cân, chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm bước chân tôi chậm lại.
Hồi còn nhỏ tôi thuộc top suy dinh dưỡng ở lớp, dù được mẹ nhồi nhét cho đủ thứ cao lương mỹ vị nhưng cơ địa tôi không hấp thu được, lần nào khám sức khỏe ở trường các bác sĩ cũng ngán ngẩm lắc đầu:
“Gầy quá, suy dinh dưỡng độ 2 rồi. Muốn phát triển bằng các bạn thì phải ăn nhiều vào”.
Tôi lười ăn, luôn bỏ ngoài tai những lời ấy. Mẹ tôi cũng hết cách, cuối cùng đành phải bảo Bùi Trường Khang hàng ngày đút cơm cho tôi.
Khi ấy tôi 7 tuổi, anh 10 tuổi, đều là trẻ con nhưng suy nghĩ của anh lại lớn hơn tuổi rất nhiều, hầu hết đều là kiên nhẫn dịu dàng nhường nhịn tôi.
Vì thế nên sau đó mỗi buổi chiều người làm trong nhà đều thấy một đứa trẻ cao gầy bưng bát cơm đuổi theo đứa bé gái cũng gầy gò không kém chạy khắp sân. Đứa bé gái chạy tới chỗ này hái hoa, lại há miệng thật to ăn thìa cơm của đứa bé trai đưa tới, chơi chán rồi lại lăng xăng ra chỗ khác nghịch ngợm, cả một buổi không chịu ngồi yên, vậy mà Bùi Trường Khang vẫn chậm rãi bưng bát cơm đi theo sau đút cho tôi.
Dì Oanh ra chợ mua một chiếc cân Nhơn Hòa màu xanh, cứ dăm bữa nửa tháng lại bảo tôi đứng lên đó. Bùi Trường Khang ở bên cạnh nhìn kim đồng hồ rồi đăm chiêu thật lâu: “Nửa tháng mà chỉ tăng được 2 lạng, hôm nay ăn thêm nửa bát cơm”.
Tôi nhăn nhó kháng nghị: “Tại vì em mới đi vệ sinh buổi sáng nên mới giảm bớt cân nặng đó”.
Anh kiên quyết nhắc lại: “Ăn thêm nửa bát cơm”.
Tôi không cãi lời anh, hôm đó đành ngoan ngoãn ăn thêm nửa bát.
Nhưng dù như thế tôi vẫn không béo được, tới tận khi dậy thì và trở thành thiếu nữ, cân nặng cũng chỉ có 39kg. Người gầy nhưng chỗ nào cần đầy đặn thì vẫn tròn trịa chỗ ấy, tôi bắt đầu biết thích người khác, bắt đầu biết đỏ mặt mỗi khi ngồi sau xe đạp ôm eo Bùi Trường Khang, chỉ có mỗi anh luôn coi tôi là đứa trẻ, cứ vài ngày lại hỏi tôi tăng được bao nhiêu cân.
Đến bây giờ đã xa nhau chừng ấy thời gian, trải qua bao nhiêu chuyện, chúng tôi không còn thân thiết như ngày còn thơ bé nữa, nhưng một câu “Năm nay bao nhiêu cân” của anh vẫn khiến trái tim tôi khựng lại một nhịp. Cảm giác như 11 năm hóa ra cũng không dài lắm, như ngủ quên một giấc rồi tỉnh lại mà thôi.
Tôi lẳng lặng hít vào một hơi rồi đáp: “Em 46kg. Chỉ số BMI đạt mốc trung bình rồi đấy”
“Vẫn chưa đủ trọng lượng trung bình để mang ba lô nặng như vậy”. Anh đáp nhẹ tênh: “Cân nặng của tôi hơn em, không cần phải giành mang ba lô với tôi”.
Tôi bĩu môi: “Em không phải tiểu thư không dẫm được gai mồng tơi đâu nhé. Mấy năm nay em cũng tập gym suốt đấy. Có lần đẩy tạ được tận 47kg”.
“Xong rồi đau tay cả tuần?”
“Sao anh biết?”
“Bắp tay không có lực, trông chẳng có tí cơ nào”. Bùi Trường Khang hơi buồn cười: “Em giữ sức đi, còn khám bệnh cho người dân”.
Tất nhiên, tôi không yếu đuối như anh nói, nhưng đường xấu thế này mà đeo chiếc ba lô nặng trịch kia, có khi chưa leo lên được đến bản tôi đã ngất luôn ra đây rồi, thế nên tôi đành mặc kệ Bùi Trường Khang, dù sao anh cũng là đàn ông sức dài vai rộng, cứ để anh chịu khổ thêm một chút vậy.
Đi thêm một quãng thì chúng tôi đến được hộ dân đầu tiên, tôi và Bùi Trường Khang đi vào trong sân gọi khản cả cổ cũng chẳng có ai lên tiếng. Mãi sau mới thấy một thằng nhóc mặt mũi đầy muội than, tay cầm khẩu s.ú/ng bằng ống tre chạy ra nói:
“Cô chú tìm bố mẹ con à? Bố mẹ con đi chăn dê rồi”
“Chăn dê ở đâu?”
“Ở trên núi ấy”
“Bao giờ thì bố mẹ con về?”
“Con không biết nữa, chắc là chiều tối cơ”.
Nói xong, thằng bé lại nhảy chân sáo chạy đi, chỉ một loáng đã biến mất ở phía sau nhà. Tôi cuống quít gọi ầm lên, nhưng thằng nhóc vẫn không thấy bóng dáng. Khó khăn lắm mới gặp người mà không test được nên đành quay sang hỏi Bùi Trường Khang:
“Làm thế nào bây giờ? Mọi người không ở nhà thì khám kiểu gì hả anh?”
“Đi tìm bọn họ về để test vậy”.
“Lên núi tìm á?”
Anh gật đầu bảo: “Em đứng đợi ở đây, tôi lên núi tìm bọn họ về. Chắc bọn họ cũng chỉ chăn thả gia súc ở gần đây thôi”
“Dùng loa phát thanh có được không?”.
“Diện tích nơi này quá rộng, núi lại cao, phương pháp này trước đây chúng tôi áp dụng rồi, không ăn thua”. Anh đặt ba lô xuống sân, phủi sạch viên gạch ở bậc thềm ngay gần đó, nói: “Ngồi ở đây đợi tôi. Cầm sẵn bộ đàm, có vấn đề gì thì gọi tôi”.
“Anh từ trên núi chạy về có kịp không?”.
“Không kịp, nhưng chắc vẫn đe doạ từ xa được”.
“Doạ thế nào cơ?”.
Bùi Trường Khang đặt tay lên khẩu s.ú/ng bên hông, đáp một cách lạnh tanh:
“Bắn chỉ thiên”
“Hả?”.
“Lúc đó em chỉ cần nói có quân đội đang ở gần đây là được”
Tôi ngẩn ra vài giây rồi bật cười: “Chiêu này gọi là rung cây doạ khỉ đó hả?”
“Gần như vậy”.
“Đưa em một khẩu s.ú/ng không phải tiện hơn à?”
“Em biết dùng không?”
“Em không biết”
“Vậy thì ngồi đây chờ cơ hội rung cây doạ khỉ đi”. Bùi Trường Khang xoay người đi theo hướng thằng nhóc kia vừa chạy đi, nói: “Lát nữa tôi quay lại”.
“Anh cũng phải cẩn thận đấy”.
Bùi Trường Khang không đáp, chẳng bao lâu sau bóng lưng đã lẫn vào đám cây cối um tùm rồi khuất hẳn. Tôi ngồi dưới gốc cây xà cừ trong sân, tay cầm chặt bộ đàm, ban đầu còn nhàm chán đếm từng con kiến bò qua chân, lát sau tự nhiên lại nổi hứng dò tần số trong bộ đàm, run rủi thế nào lại bắt trúng tần số Bùi Trường Khang đang phân phó việc cho trung đội trưởng Biên Cương.
Tôi biết từ trước đến nay việc bảo mật thông tin liên lạc trong quân đội được giữ kín tuyệt đối, nếu là bộ đàm thông thường sẽ không bao giờ dò được tần số của bọn họ. Sở dĩ tôi có thể “vô tình” nghe được như vậy, chẳng qua là vì bộ đàm Bùi Trường Khang đưa cho tôi là loại nội bộ của đại đội, hoặc là loại được cấp riêng cho đại đội trưởng như anh mà thôi.
Mà tôi dò trúng tần số xong cũng cảm thấy hơi vô ý, ngón tay vội vã định xoay sang tần số khác, nhưng đúng lúc này lại nghe Trung đội trưởng nói đùa:
“Đại đội trưởng, anh thấy bác sĩ Hải Yên thế nào?”
“Thế nào là thế nào?”
“Thì thấy cô ấy có được không ấy? Trước cứ nghe bác sĩ tuyến trung ương là em đã thấy giỏi rồi, giờ mới biết cô ấy trẻ thế mà đã là tiến sĩ nữa. Vừa xinh vừa giỏi như thế, anh thấy có hợp một đôi với anh không?”. Trung đội trưởng Biên Cương thao thao bất tuyệt: “Hiếm lắm mới có cơ hội được đi riêng với bác sĩ Hải Yên, đại đội trưởng, hay là anh thử hoàn tục một lần đi, tán tỉnh người ta xem sao”
“Hoàn tục cái gì?”. Bên phía Bùi Trường Khang có tiếng xào xạc của lá cây, như thể anh đang phải đi xuyên qua đám cây cối dày đặc.
“Thì lâu nay quanh năm ngày tháng chẳng thấy tán tỉnh ai, mấy cô giáo gần doanh trại thích anh gần c.hế/t mà anh có động lòng đâu, thế chẳng phải tu như hoà thượng thì là gì? Có tu thì giờ mới hoàn tục được chứ?”
“Cậu cảm thấy sáng nay bị phạt như thế vẫn còn nhẹ quá phải không?”.
“Ấy, em đang có lòng tốt khuyên anh mà. Phạt nặng với phạt nhẹ cái gì, đại đội trưởng, đây là cấp dưới thật lòng quan tâm anh, muốn anh sớm yên bề gia thất đấy”.
Ở phía Bùi Trường Khang im lặng vài giây, mãi sau tôi mới nghe anh lạnh nhạt đáp: “Tôi không thích cô ấy”.
Dứt lời, tín hiệu phía anh nhanh chóng bị ngắt, tôi cũng lặng lẽ vặn nút dò tần số về vị trí cũ, đặt bộ đàm yên lặng xuống bậc thềm.
Rõ ràng đã biết Bùi Trường Khang rất khó tán tỉnh rồi, nhưng lần đầu tiên nghe chính miệng anh nói không thích tôi, chẳng biết sao trong lòng tôi vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng.
Nói làm sao nhỉ? Như kiểu cứ đuổi mãi một thứ ở ngay trước mắt vậy, dù rất gần và có lúc tưởng như đã nắm được, nhưng cuối cùng mới phát hiện ra, chừng ấy năm vẫn mãi chỉ có mình tôi tương tư.
Bùi Trường Khang lên núi rất nhanh, chỉ chưa đầy ba mươi phút đã dẫn theo 4 người cùng về. Trong bọn họ có người đã khởi phát triệu chứng, nhưng bởi vì không bỏ đói được đám gia súc nên vẫn lên núi làm việc.
Tôi lập tức đeo găng tay kiểm tra sức khoẻ và lấy mẫu dịch của bọn họ, Bùi Trường Khang đứng một bên xử lý rác thải y tế, khi thấy que test hiện lên hai vạch, anh lại lấy bộ đàm ra thông báo địa điểm với cấp dưới để bọn họ lên khoanh vùng khử khuẩn và đưa người xuống khu cách ly.
Chúng tôi thì không chờ được, để tiết kiệm thời gian, khám bệnh xong cho một hộ là lại xếp đồ nghề đi luôn.
Bởi vì Bùi Trường Khang mặc đồ quân nhân, mà trong thôn cũng có vài người biết anh nên hầu hết mọi người đều rất phối hợp để chúng tôi kiểm tra y tế. Tuy nhiên cũng có những hộ dân nhận thức còn hạn chế, họ sợ bị đưa đi cách ly nên nhất quyết không cho tôi khám bệnh, rõ ràng đã sốt đến đỏ mắt nhưng cứ khăng khăng vẫn khoẻ mạnh không việc gì, thậm chí có một ông cụ còn vác cả điếu cày ra đuổi chúng tôi:
“Đi đi, chúng mày mới là bệnh nhân ấy. Ai mà biết chúng mày có bệnh hay không, tự nhiên đến khám với xét cái gì. Nhà tao khoẻ mạnh cả, không khám khiếc gì hết”.
“Chú ơi, con gái của chú sốt cao rồi, ít nhiều gì thì cũng nên khám bệnh trước đã”. Tôi kiên nhẫn khuyên nhủ: “Chú giữ ở nhà rồi lỡ không đỡ thì chú định thế nào? Bây giờ còn khả năng chữa khỏi thì phải chữa chứ, đợi đến lúc nặng lên thì đưa xuống viện sợ không kịp nữa”.
“Sốt thì ngủ một giấc là hết. Uống thuốc lá của chúng tao còn tốt hơn gấp nhiều lần thuốc tây của chúng mày. Nhà tao đang còn cả đàn gà mấy trăm con, lỡ chúng mày bịa chuyện bảo nhà tao bị covid thì lấy ai là người cho gà ăn. Gà lăn ra c.hế/t hết chúng mày đền được cho nhà tao không?”.
Bùi Trường Khang bước lên một bước: “Chú cứ test covid trước đã. Chưa chắc gia đình chú đã bị bệnh. Mà nếu lỡ có bị bệnh, quân đội sẽ cử người đến cho gà nhà chú ăn, chăm sóc gia súc gia cầm thay cho chú”.
“Ai tin được chúng mày, chúng mày được mấy đứa làm nông mà đòi chăm sóc gà nhà tao? Kể cả chúng mày có đến đây cho gà ăn thì tao cũng không đi. Đang yên đang lành, tự nhiên xuống khu cách ly để tìm c.hế/t à? Xuống đó rồi lây bệnh của những người khác, tao c.hế/t thì chúng mày cũng không đền mạng được”. Ông cụ đó dậm chân bình bịch xuống đất, lý lẽ chẳng giống ai: “Trong bản có bà Lý đó thôi, lúc đi còn khoẻ, mà xuống đó vài hôm lây bệnh rồi c.hế/t luôn. Đến bây giờ con cái còn không xin được x.á/c mang về chôn kia kìa. Tao không đi theo bọn mày. Bọn mày đi đi”.
“Nếu có bệnh, không chữa thì chắc chắn sẽ c.hế/t, chữa thì còn có cơ hội sống”. Tôi tức quá cũng cự lại: “Hơn nữa nếu chú không đi cách ly sẽ làm lây lan dịch bệnh cho người khác”.
“Lây hay không tao mặc kệ, tao không đi, chúng mày mau cút đi”. Ông ta nói xong liền cúi người nhặt mấy viên đá dưới đất ném về phía chúng tôi, ném rất ác, cứ nhằm đúng mặt mũi mà ném.
Bùi Trường Khang thấy vậy thì lập tức xoay người vây tôi trong lòng, dùng tấm lưng rộng lớn của anh để che đỡ cho tôi.
Bên tai tôi nhanh chóng vang lên những âm thanh lộp bộp của đá va vào người, ông cụ kia vừa ném vừa liên mồm mắng chửi chúng tôi bằng những từ ngữ khó nghe, vô thiên vô pháp không coi ai ra gì. Mà chúng tôi lại không thể dùng vũ lực để trấn áp dân thường được, mấy giây đầu chỉ có thể im lặng chịu trận.
Tôi nắm chặt lấy cánh tay Bùi Trường Khang, hét lên: “Anh mau tránh đi”.
“Hải Yên, lùi lại”
“Gì ạ?”
“Lùi lại”. Anh quát một tiếng, sau đó nhanh như chớp quay người rồi đưa tay lên, tóm gọn một viên sỏi lớn đang bay đến, siết chặt trong tay rồi gầm lên với ông cụ:
“Nếu ông không dừng lại, đừng trách tôi xử lý ông vì tội chống người thi hành công vụ”
“Chúng mày bắt nạt dân thường thì có. Đừng tưởng chúng mày có tí chức tí quyền thì muốn ép tao ra sao cũng được, quân đội là đầy tớ của nhân dân, chúng tao nói thì chúng mày phải phục tùng”
Đứa con trai ông ta từ trong nhà chạy ra, chưa biết mô tê gì đã hùng hùng hổ hổ cầm điện thoại lên livestream, miệng liếng thoắng:
“Chắc gì mặc quần áo bộ đội thì đã là bộ đội thật, cẩn thận chúng nó lại là lừa đảo muốn lừa bắt người qua biên giới ấy. Chúng mày thấy em gái tao trẻ đẹp nên muốn bán nó sang Trung Quốc chứ gì?”
Bùi Trường Khang không nói không rằng câu nào đã đặt tay lên khẩu s.ú/n,g nơi thắt lưng, gã con trai kia thấy vậy thì mặt lập tức trắng bệch, vội vàng sửa lại: “Cho dù là bộ đội thật đi nữa cũng không được phép áp bức dân thường, mọi người ơi xem này, bộ đội định dùng s.ú/n,g…”
Lời còn chưa nói hết thì khẩu s.ú/.n,g trong tay Bùi Trường Khang đã nhanh như cắt chĩa thẳng vào gã con trai rồi dứt khoát bóp cò, động tác gãy gọn và chuẩn xác đến mức không ai cản kịp. Tôi kinh hãi định lao đến giằng s.ú.n/g, nhưng động tác không nhanh được bằng anh, chỉ nghe một tiếng “Phụp” dứt khoát vang lên, điện thoại của tên kia bị đạn hất văng xuống đất.
Lúc này mới biết hóa ra Bùi Trường Khang vừa rồi dùng không có đạn thông thường mà dùng đạ.n cao su, sức sát thương thấp hơn rất nhiều, gần như chỉ gây đau cho người bị bắn.
Giọng của anh lạnh lẽo mà uy nghiêm không thể tả:
“Một là nghiêm túc chấp hành quy định sàng lọc bệnh nhân có nguy cơ lây nhiễm Covid, hai là bị cưỡng chế đưa đến doanh trại quân đội chờ xử lý tội chống người thi hành công vụ. Các người có 10 giây để chọn”.
Hai bố con người kia thấy anh hành sự nhanh, chuẩn, gọn, lại cứng rắn không nương tay như vậy thì sợ đến mức cả người cứng ngắc, bộ dạng ngang ngược xấc láo cũng ngay lập tức bay biến sạch, nhất là đứa con trai, khi nghe Bùi Trường Khang bắt đầu đếm thì cuống quít giơ hai tay lên đầu hàng:
“Đừng… đừng, anh bộ đội ơi. Tôi chấp hành, tôi chấp hành. Đừng bắn, đừng bắn”.
Bùi Trường Khang vẫn lạnh lùng đếm: “Sáu… năm…”
Tới ba thì đến lượt ông cụ vứt đá xuống, giơ tay lên: “Tôi chấp hành”.
Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn xông đến cho ông ta một trận. Nhưng đang là người thực thi công vụ thì không được phép làm vậy, cho nên vẫn phải cố nhịn xách theo ba lô đi vào, nói: “Vào nhà test Covid”.
Lát sau, nghĩ đi nghĩ lại ấm ức nên nói thêm: “Bộ đội không nói chơi đâu. Các người còn dám chống đối nữa thì họ có quyền dùng vũ lực thật đấy”.
Hai cha con nhà kia im như thóc, cun cút cụp đuôi vào trong nhà, ngoan ngoãn ngồi im để tôi test covid.
Kết quả càng làm tôi bực mình hơn, bọn họ có 3 người thì cả 3 đều test lên 2 vạch đỏ thẫm, gã con trai còn khai mấy hôm nay hắn đi khắp thôn giao trứng gà, không đeo khẩu trang, tiếp xúc với rất nhiều người, khả năng đã phát tán dịch bệnh lây lan rộng.
Bùi Trường Khang nãy giờ vẫn kè kè bên tôi, thấy tôi mặt mũi sa sầm mới đưa cho tôi một cái kim to bự. Tôi nhận lấy, cau mày định hỏi thì anh đã nói trước: “Lấy m.á/u của hắn đi”.
Chúng tôi đã test dịch xong thì không cần lấy m.á/u, vả lại lấy m.áu hay không thì bác sĩ mới là người chỉ định. Cho nên Bùi Trường Khang nói như vậy nghĩa là anh đang cho tôi cơ hội để xả ấm ức trong lòng.
Tôi cố nhịn cười, mặt lạnh như tiền nhận lấy kim y tế trên tay anh, gật đầu: “Vâng”.
Nói xong lại hắng giọng bảo gã kia: “Duỗi tay thẳng ra đi, thả lỏng người”.
Hắn thấy mọi người không ai bị lấy m.áu, chỉ có mỗi mình bị thì run như cầy sấy, cứ hỏi tôi tình trạng bệnh của hắn có nặng không, còn chữa được nữa không. Tôi thấy hắn sức vóc khỏe mạnh, triệu chứng lại nhẹ, khả năng khỏe lại rất cao, nhưng vẫn dọa hắn đủ thứ trên trời dưới biển, còn bảo nãy nghe phổi của hai cha con hắn âm thanh đã đặc lắm rồi, khả năng tối nay sẽ trở nặng và có nguy cơ cao suy hô hấp.
Ông cụ ban nãy ném đá chúng tôi nghe thế thì sợ đến mức suýt tè cả ra quần, tay chân run lẩy bẩy, chỉ thiếu điều quỳ xuống cầu xin chúng tôi mau đưa họ xuống khu điều trị.
Nhưng Bùi Trường Khang chỉ nói: “Nếu ban nãy ông không chống đối làm chậm trễ thời gian thì chắc giờ quân đội đã đưa cả gia đình ông xuống được núi rồi. Nhưng chính ông làm kéo dài việc sàng lọc bệnh, bây giờ trời tối rồi nên quân đội không lên núi được nữa, gia đình ông muốn vào khu điều trị thì ít nhất phải đợi đến sáng ngày mai”.
Ông ta quen miệng lại mắng: “Quân đội mà cũng làm việc giờ hành chính à? Sáng tối gì cũng phải đưa dân đi cấp cứu chứ? Tính mạng của người dân đang tính bằng từng giờ mà ‘đi đẻ còn chờ sáng trăng’ à?”.
Tôi chọc kim tiêm lần thứ hai vào ven tay của gã con trai, hừ lạnh một tiếng: “Cả cái huyện biên giới này không chỉ có mình gia đình ông mắc bệnh, quân đội cũng là con người bằng xương bằng thịt thôi, người ta không phải ba đầu sáu tay. Hơn nữa nếu leo núi buổi tối, không nhìn thấy đường rồi ngã xuống núi, hoặc rắn độc cắn thì ông có đền mạng cho người ta được không? Sao lúc trời còn sáng thì ông không chủ động để chúng tôi sàng lọc bệnh đi”
Tôi nói như bắn s.ú.ng liên thanh, khiến ông ta ngay lập tức cứng họng. Đứa con trai nằm dưới giường bị tôi lấy ven đau quá nhưng không dám kêu, chỉ lén lút nhìn Bùi Trường Khang rồi thấp giọng van nài: “Hai anh chị bộ đội ơi, bố em già lú lẫn rồi, đừng chấp ông ấy, hai anh chị cứu gia đình em đi mà. Hai người cũng xuống núi phải không, trông anh kia khỏe mạnh như thế, chắc cõng được mấy người nhà em đúng không?”
Bùi Trường Khang đáp lạnh lùng: “Chúng tôi không xuống núi”
“Vậy… vậy phải làm sao bây giờ. Tối nay mà trở nặng thì phải làm sao bây giờ. Em sợ lắm hai anh chị ơi, hai anh chị cứu em với”.
Trong lòng tôi buồn cười gần c.hế./t, nhưng vẫn cố dọa hắn thêm mấy câu nữa rồi mới phát cho mấy người trong nhà hắn ít thuốc, dặn phải ở yên trong nhà và cố chịu đựng qua đêm nay. Ngày mai sẽ có quân đội tới đón bọn họ đi cách ly.
Xong xuôi, chúng tôi ra bên ngoài thì vầng trăng tròn sáng rỡ đã treo ngay trên đầu. Bùi Trường Khang xách theo hai chiếc ba lô đã nhẹ đi vài cân ra ngoài con đường nhỏ, tôi cũng lẽo đẽo chạy theo sau, vừa đi vừa ôm bụng cười:
“Nhìn cái mặt hai cha con nhà đó xanh mét mà buồn cười c.hế/t mất. Hahaa. Tối nay chắc nằm run cả đêm không ngủ được. Đáng đời”.
Bùi Trường Khang đi chậm chờ bước chân tôi: “Hả dạ chưa?”
“Hả dạ rồi”. Ý cười của tôi lan từ đầu mày đến khóe mắt, khi nhìn bóng lưng cao lớn vững chãi của anh bước đi dưới ánh trăng, nghĩ đến những việc vừa rồi anh làm, lại thấy quân nhân ngấm ngầm trả thù cũng đáng yêu đến thế: “Nếu không phải ông cụ đó lớn tuổi, chắc em cũng phải chọc trật ven mấy lần cho bõ tức”.
Nói tới đây, tôi lại nhớ ra một chuyện nên hỏi: “Ban nãy anh có bị thương không? Ông ta có ném trúng đầu anh không?”.
“Không, da thịt tôi dày, mấy viên đá đó không làm bị thương được”
“Quân nhân có mình đồng da sắt à?”
“Ừ”. Anh gật đầu, nói nửa đùa nửa thật: “Chỉ có s.ú.ng đạn mới xuyên thủng được thôi”.
Tôi là bác sĩ nên biết rõ, dù được huấn luyện tốt đến mấy thì da thịt nào cũng sẽ biết đau, nhưng Bùi Trường Khang không muốn nói thì tôi cũng không nhắc nữa, chỉ hỏi: “Tối nay chúng ta có xuống núi không?”.
“Muộn rồi, xuống núi không an toàn. Chúng ta kiếm chỗ nào tắm rửa rồi dựng lều ngủ lại, tiết kiệm thời gian để ngày mai tiếp tục khám bệnh”
“Vâng”.
Thôn làng trong núi này chỉ có khoảng hơn 50 hộ dân, nhưng diện tích rất rộng, chúng tôi rời khỏi ngôi nhà kia xong, đi thêm một quãng liền nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
Ánh trăng sáng từ trên cao rọi xuống đủ soi rõ khắp không gian trong núi, Bùi Trường Khang men theo âm thanh đó đi vào bên trong, phát hiện ra có một con suối nhỏ dẫn nước từ lòng núi đá ra, sạch sẽ trong vắt, vừa đủ để tắm rửa.
Anh kiểm tra mấy bụi cỏ gần đó xong liền quay đầu nói với tôi: “Đứng đợi ở đó, tôi phát cỏ dựng lều. Em đừng tắt đèn pin, cứ rọi ánh sáng xuống chân, rắn sẽ không bò đến”.
“Có cần em giúp gì không?”
“Không cần đâu, tôi làm 15 phút là xong ngay”.
Vùng đất chúng tôi đứng khá bằng phẳng, cỏ mềm dưới chân xanh mướt um tùm, mỗi lần có gió mát lùa qua, cả đàn đom đóm bị động lại khẽ bay lên, lấp la lấp lánh.
Những năm qua tôi đã đi rất nhiều nước, thăm rất nhiều cảnh đẹp, nhưng lại chưa từng lên biên giới của tổ quốc lần nào. Bây giờ lần đầu tiên đứng giữa núi rừng hoang sơ yên tĩnh vào buổi đêm, bên cạnh lại có Bùi Trường Khang, đột nhiên lại có cảm giác cuộc đời này chưa từng có nơi nào làm lòng tôi an ổn nhẹ nhõm đến thế.
Tôi tự biết mình tay chân vụng về nên không dám lăng xăng lại giúp, chỉ có thể ngoan ngoãn cầm đèn soi sáng đám cỏ dưới chân, thỉnh thoảng nói dăm ba câu chuyện về buổi khám bệnh với Bùi Trường Khang. Anh ở bên kia thì thoăn thoắt phát cỏ dựng lều, tôi nói 10 câu may ra anh mới trả lời lại được một câu.
“Này đại đội trưởng”. Tôi dang tay đón cơn gió mát thổi đến, tranh thủ hít hà hương thơm cây cỏ dịu dàng: “Anh có sợ rắn cắn không?”.
“Sợ thì rắn cũng đâu chừa tôi ra không cắn? Hơn nữa không phải đang có một tiến sĩ, bác sĩ ở đây à?”
“Tiến sĩ cũng không mang theo huyết thanh. Nhưng nếu rắn cắn anh, em sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để cõng anh xuống núi”.
Bùi Trường Khang cầm búa, đóng từng nhát dứt khoát mạnh mẽ xuống đinh buộc dây lều: “Vậy thì tôi sẽ ch/ế.t vì ngã núi trước khi bị độc nọc rắn g.iế/.t c.hế/t”.
Tôi bật cười thành tiếng: “Cùng lắm là gãy mấy cái xương sườn thôi. Đường lên núi này dốc vẫn còn thoai thoải, lại nhiều bụi cỏ dày, lúc đi lên em đã tính rồi, thả anh lăn xuống thì vẫn có cơ hội sống sót được”.
Vẻ mặt Bùi Trường Khang kiểu ba chấm, anh dừng búa vài giây, sau đó lại cúi đầu thắt dây dù thật chặt: “Bác sĩ Hải Yên, em tính xa thật đấy”.
“Lần đầu tiên lên núi, phải tính đủ trăm phương nghìn kế dự phòng cho tình huống xấu nhất chứ”. Nói tới đây, tôi lại nhìn thấy anh đã dựng xong lều, vì chiếm diện tích trong hành lý nên Bùi Trường Khang chỉ mang đúng một chiếc. Tôi muốn trêu anh nên nói đùa: “Anh chỉ mang một chiếc lều, không tính đến tình huống xấu nhất à?”.
“Theo em thì tôi nên tính đến tình huống gì?”.
“Em nhân cơ hội này sàm sỡ anh”
Bùi Trường Khang đáp nhẹ tênh: “Tôi vẫn còn còn nửa băng đạ.n cao su chưa sử dụng”.
Tôi âm thầm lè lưỡi, đối với người này tôi đánh không lại, tán tỉnh cũng không nổi, ở Bùi Trường Khang có một loại “cấm d.ục” đầy cám dỗ khiến tôi suốt nhiều năm nay vẫn cứ muốn chinh phục mãi không thôi.
Không có được, cũng chẳng thể quên đi, gặp lại ở nơi này càng chẳng biết phải lựa chọn thế nào, chỉ có thể vờ như bình thản như chưa từng có chuyện quá khứ.
Bùi Trường Khang không thấy tôi đáp lại mới nói: “Soi đèn lại đây đi”.
Tôi gật đầu, cầm đèn đi lại căn lều mới dựng, nghĩ sao lại đáp: “Em ở bên anh từ nhỏ, anh sẽ không dùng vũ lực với em đâu”.
Bùi Trường Khang đỡ lấy cây đèn trên tay tôi, sau đó đặt vào trong lều, ánh sáng ấm áp của ngọn đèn ngay lập tức tỏa ra khắp không gian chật hẹp: “Hải Yên, hãy quên hết quá khứ đi
