Em Là Mệnh Lệnh Ngoài Quân Lệnh - Ngoại truyện 7

Cập nhật lúc: 2026-08-15 21:19:00
Lượt xem: 91,308

Ngoại truyện 7 – Phiên ngoại đặc biệt.

 

Vào ngày nhận được thiệp mời đám cưới của Đỗ Hải Yên, Trần Trí Minh đang ở trên du thuyền thưởng ngoại.

 

Anh ta mặc một bộ đồ màu trắng thoải mái, cổ áo mở 4, 5 cúc, trên mặt đeo kính râm, bộ dạng vừa phong trần tuỳ hứng vừa thoải mái. Trần Trí Minh cầm một chai bia tựa vào lan can, tay còn lại áp điện thoại lên tai, chờ qua mấy hồi chuông cũng nghe thấy tiếng bác sĩ Hải Yên còn ngái ngủ:

 

“Trần Trí Minh, anh nghe tin em lấy chồng thì vui quá không ngủ được à? Bây giờ ở Việt Nam đang là 4h sáng đấy”

 

“Chậc”. Trần Trí Minh tặc lưỡi, cầm điện thoại xuống nhìn thời gian trên màn hình: “Đúng là vui quá quên mất thời gian luôn. Ở đây đang là 5h chiều, hoàng hôn đẹp quá nên có tâm trạng gọi điện đến chúc mừng em”.

 

“Anh không ở Mỹ à?”. Đỗ Hải Yên xoay người, liếc nhìn người đàn ông cởi tr.ần đang ngủ say bên cạnh, mới vừa giày vò xong một trận, bây giờ nhìn gương mặt đẹp trai xuất thần và cơ ng/ực rắn rỏi của Bùi Trường Khang, cảm giác muốn hôn của cô lại dâng lên.

 

“Không, ký xong mấy hợp đồng rồi, bây giờ anh tự thưởng cho mình một tuần nghỉ ngơi. Hiện tại đang ở trên du thuyền đi biển Địa Trung Hải với 5 cô em nóng bỏng”

 

Đỗ Hải Yên nhẹ nhàng lật chăn xuống giường: “Đại gia Trần Trí Minh, anh tính xem với mức độ tr.uỵ lạc như vậy, khoảng bao nhiêu năm nữa là liệt dương?”.

 

Trần Trí Minh bật cười ha hả: “Yên tâm, anh sẽ tiết chế. Nếu như tuổi trẻ trót sa đoạ quá, vài năm nữa không dùng được, anh sẽ nhờ bác sĩ Hải Yên phẫu thuật một chuyến”.

 

“Phẫu thuật cái gì?”

“Phẫu thuật cắt dây thần kinh đó đi, đỡ phải khổ sở vì trên bảo dưới không nghe”.

 

Đỗ Hải Yên đứng ngoài ban công, bật cười thành tiếng: “ Hoàng hôn trên biển đẹp lắm à?”

 

“Ừ. Đám cưới xong vợ chồng em muốn đi một chuyến không? Anh sắp xếp giúp em?”

“Được đấy. Đại gia Trần Trí Minh, anh bao toàn bộ chi phí nhé?”

 

“Không phải chứ bác sĩ Hải Yên”. Trần Trí Minh kêu lên: “Bây giờ em lấy chồng đại gia rồi, còn giàu hơn cả anh, thế mà tỏ ra nghèo khổ vậy? Không được, ít nhất phải cho anh cắn thằng nhóc Dưa Hấu mấy tiếng thì may ra anh mới đồng ý”.

 

“Được thôi, bao giờ anh về?”

 

Trần Trí Minh ngẩng đầu nhìn những cánh chim hải âu đang chao liệng trong ánh nắng hoàng hôn, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Chắc là gần đến đám cưới em thì anh mới về nước”.

 

“Vâng”. Đỗ Hải Yên dừng lại một lát mới nói tiếp: “Em đã gửi trả số tiền lúc trước mượn anh rồi, chắc ngày mai bên ngân hàng mới làm thủ tục xong. Nhận được thì báo cho em biết nhé”

 

Trần Trí Minh biết rõ sớm muộn gì cô bác sĩ này cũng sẽ tìm cách trả lại tiền cho anh, với tính tình cứng đầu, ương ngạnh đó, Đỗ Hải Yên không sòng phẳng thì không ngủ yên, cô không sớm trả mới lạ đấy.

 

“Bác sĩ Hải Yên, em muốn dùng tiền dứt tình với anh có đúng không?”. Trần Trí Minh nói đùa.

 

“Làm sao có chuyện đó, quen được đại gia như anh, không nhờ lúc này thì còn nhờ lúc khác, dứt tình làm sao được”. Cô cũng đùa lại: “Em đang trả tiền để giữ đường đi lại, về sau khó khăn gì còn nhờ vả anh”.

 

Câu trả lời này khiến Trần Trí Minh không có cách nào phản biện lại được, đối với cô gái này anh ta luôn có cảm giác thú vị, chẳng thể nào khám phá hết. Trần Trí Minh nghĩ nếu quãng đời sau này gắn bó với Hải Yên có lẽ cũng không tệ, ít ra không nhàm chán như mấy cô em ngự.c to não nhỏ khác, nhưng thật tiếc, Đỗ Hải Yên lại có một tình yêu sâu đậm với Bùi Trường Khang, đã đính hôn rồi còn bỏ của chạy lấy người.

 

Sau cùng, Trần Trí Minh nói: “Nhớ đấy. Có khó khăn gì thì phải gọi anh. Nếu chồng em đối xử tệ với em, cứ nói với anh một tiếng, anh sẽ dùng Thiên Minh đánh cho Bình An của anh ta tán gia bại sản”. Ngừng vài giây, anh ta lại bổ sung thêm: “Bằng không, nếu thua thì anh tán gia bại sản”.

 

Đỗ Hải Yên bật cười thành tiếng: “Được. Đại gia Trần Trí Minh, đi ôm người đẹp của anh đi. Em vào ngủ tiếp đây”

 

“Bác sĩ Hải Yên, ngủ ngon”.

 

Cúp điện thoại xong, Đỗ Hải Yên nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng, khi leo lên giường, Bùi Trường Khang lại vòng tay qua ôm lấy cô: “Nửa đêm lén lút ra ngoài nói chuyện điện thoại với đàn ông, anh có nên ghen không?”

 

Hải Yên khẽ cười, chui vào lòng anh, bàn tay mềm mại vuốt ve cơ bụng của người đàn ông bên cạnh: “Đại đội trưởng, em đính hôn với người ta rồi còn bỏ để theo anh, cả đời này của em coi như ch*t trong tay anh rồi, anh còn ghen gì chứ?”. Hơi thở nóng rẫy của cô phả lên yết hầu của Bùi Trường Khang: “Hơn nữa đêm nào cũng chăm chỉ phục vụ anh, còn sức nào để tơ tưởng đến người đàn ông khác nữa chứ?”

 

D.ụ/c vọng vừa mới tan đi không lâu trong mắt của Bùi Trường Khang, bây giờ chỉ vì vài hành động của cô gái nhỏ kia thôi mà lại nhanh chóng bùng cháy. Yết hầu anh trượt lên xuống mấy lần, khẽ nuốt khan: “Còn sức hay không, phải kiểm tra mới biết được”.

 

“Kiểm tra thế nào?”. Bàn tay cô luồn xuống dưới thắt lưng anh, cầm vật đã đang từ từ ngẩng cao đầu kia, nắm thật chặt.

 

Bùi Trường Khang có cảm giác cả đời mình coi như xong rồi, lúc trước sống chay như hoà thượng không thấy sao, bây giờ, mỗi đêm đều chỉ muốn giày vò người phụ nữ này. Giống như một đứa trẻ nếm được một món ăn ngon, chỉ muốn ăn mãi, không hề biết ngán.

 

Anh lật người đè cô xuống giường, nhanh chóng vùi đầu giữa hai chân cô: “Thêm một lần nữa”.

 

***

 

Trong khi đó, ở du thuyền tận địa trung hải xa xôi, Trần Trí Minh uống hết ba chai bia thì trời cũng sẩm tối.

 

Trên đại dương mênh mông, bầu trời quang đãng rộng lớn, hàng nghìn ngôi sao chi chít lấp lánh trên bầu trời, ngay cả mặt trăng treo trên cao cũng toả ra thứ ánh sáng đẹp đẽ lãng mạn hơn tất cả những nơi khác, khiến tâm trạng u ám của anh ta cũng có chút tốt lên.

 

Mấy cô em nóng bỏng chỉ mặc bikini từ trong khoang thuyền đi ra, tới gần ôm lấy Trần Trí Minh, nói tiếng anh: “Anh Trần, muốn giải toả chút không?”

 

Trần Trí Minh vốn đã ngán ngẩm những người đẹp này, nhưng dù sao cũng đang trong giai đoạn đàn ông sung sức, không giải toả cũng không đành lòng. Hơn nữa, đã mất công lên du thuyền này xả stress một chuyến, chẳng lẽ chỉ ngồi chay nhìn nhau?

 

Vì vậy, Trần Trí Minh khẽ cười: “Các em có muốn vừa chơi trò kích thích vừa ngắm sao không?”

 

Mấy người mẫu kia rúc rích che miệng cười, nhanh chóng quấn lấy anh: “Thích, anh Trần, chúng ta mau chơi đi”.

 

Trần Trí Minh gật đầu, đưa tay lên cao vỗ mấy tiếng. Thuyền trưởng đang lái tàu trên tầng 2 hiểu ý anh, giơ một ngón cái lên ra hiệu lại, sau đó cài đặt hành trình lái tự động rồi rời khỏi vị trí.

 

Cảnh nóng thế này, sao Trần Trí Minh lại muốn để người ngoài xem được chứ?

 

Gió mang hơi nước biển mằn mặn thổi khắp khoang tàu, những âm thanh di chuyển của tàu rẽ sóng khiến nước đập ầm ầm bên dưới. Trên boong tàu mát rượi, một người đàn ông thoải mái nằm dưới đất, đầu tựa lên lan can, giữa hai chân anh ta, mấy cô gái đang trồi lên ngụp xuống, chiếc lưỡi linh hoạt đảo qua đảo lại, từ dưới lên trên, lại vòng xuống dưới. Không lâu sau, hạ thân Trần Trí Minh cũng từ từ trở nên cứng rắn, nở rộ ngẩng cao đầu. Mấy cô gái kia nhìn thấy kích thước vĩ đại đó thì ánh mắt sáng rực như sao, không nhịn được ngưỡng mộ, lại tiếp tục hăng say m.út vào.

 

Trần Trí Minh ban đầu vẫn mở mắt nhìn mấy người bọn họ, nhưng càng nhìn càng cảm thấy không có cảm xúc gì, cuối cùng đành nhắm mắt lại, ngửa đầu lên bầu trời, không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh của một người con gái.

 

7 năm rồi… Thanh Vy đã rời xa anh 7 năm, hiện tại, cũng sinh liền hai đứa con với chồng mới rồi.

 

Vậy mà giây phút này, anh lại tưởng tượng ra mình đang làm với cô ấy, thời gian như quay trở về những năm tháng sinh viên đầy vụng về và lo sợ đó. Trần Trí Minh lén lút ra cửa hàng tạp hoá nhỏ mua một hộp bao cao su về, giấu thật sâu trong túi áo. Thanh Vy e thẹn nằm trên giường đợi anh, trước khi bắt đầu còn chặn tay trước ngực Trần Trí Minh, đỏ mặt lúng túng hỏi:

 

“Anh… đã mua bao chưa?”

 

“Rồi”. Trần Trí Minh lấy ra hộp bao cao su đó, lóng ngóng đeo vào, lần đầu tiên không biết làm sao để tống thứ bé tí đó vào thân thể anh, Thanh Vy thấy anh làm mãi không được, rút cuộc đành phải phụ một tay. Tới khi có thể đeo được vào thì thứ kia cũng mềm oặt đi rồi.

 

Trần Trí Minh mất mặt, tự trọng đàn ông nổi lên, vẫn cố đẩy cô xuống giường. Trong khách sạn thơm mùi hoa oải hương đó, ánh nắng chiếu qua tấm rèm mỏng, nhẹ nhàng phủ lên cơ thể trắng như tuyết của một người con gái. Thanh Vy run rẩy nhắm chặt mắt không dám nhìn anh, gò má ửng hồng, nụ hoa trước ngực nở rộ. Trần Trí Minh nhìn thấy vẻ e ấp sợ sệt trên gương mặt cô, d.ụ.c vọng nhanh chóng trào dâng, thứ kia ngẩng cao đầu lần nữa, không một chút dịu dàng, cứ thế xộc thẳng vào.

 

Lần đầu tiên thiếu kinh nghiệm, nhưng là lần đáng nhớ nhất trong đời. Trần Trí Minh vẫn không thể quên tiếng kêu khe khẽ đầy kìm nén của Thanh Vy, không thể quên vẻ đè nén và si mê trong mắt cô, càng không thể quên sự chặt chẽ khác biệt của một thiếu nữ mới lớn vào năm đó.

 

Cuối cùng, khi linh hồn gần như phiêu bạt trên đại dương, khi nhớ đến dáng vẻ bùng nổ ôm siết lấy anh của Thanh Vy vào lần đầu đó, Trần Trí Minh cũng không chịu đựng nổi, cổ họng gầm lên một tiếng, hông ưỡn cao, bàn tay lớn dùng lực ấn ch.*ặt đỉnh đầu người phụ nữ bên dưới, phóng thích dụ.c vọng vào miệng cô ta.

 

Đám phụ nữ xung quanh thấy anh đạt đến đỉnh cao thì lập tức vây lấy, uốn éo trên người anh, càng ra sức nịnh nọt lấy lòng anh.

 

Nhưng khi cơn kích tình qua đi, trong lòng Trần Trí Minh chỉ còn lại một nỗi trống rỗng vô bờ bến. Anh chẳng còn vui thú xác thịt gì, nhưng ban nãy mới chỉ phát tiết được một nửa, không giải phóng toàn bộ thì không ngủ được, Trần Trí Minh lại thở dài ngao ngán, lạnh nhạt nói một câu: “Bao”.

 

Hai cô gái nóng bỏng ngay lập tức lục tìm bao cao su, dùng miệng cắn vỏ ngoài, thành thục đeo vào cho anh. Xong xuôi, Trần Trí Minh tóm lấy một người phụ nữ, để cô ta ngồi lên đùi mình. Cô ta nâng bầu ngực lên, thành kính dâng lên miệng anh, nhưng Trần Trí Minh chỉ nhíu mày, thô lỗ xoay người cô ta lại, để lưng cô ta đối diện mắt mình.

 

Không nhìn thấy mặt, mới có hứng để đ.ộng tình. Nhìn thấy rồi, biết không phải là người mà mình muốn làm, thì làm không nổi.

 

Nhiều năm qua, Trần Trí Minh vẫn luôn sống như thế. Truỵ lạc sa đoạ. Nhưng trống rỗng vô hồn, chẳng có niềm vui.

 

Thôi bỏ đi, sau này nếu như liệt dương thật, anh ta sẽ nhờ bác sĩ Hải Yên cắt phứt dây thần kinh độ.ng dụ/c đó đi!

 

***

 

Cái nóng nực của mùa hè tháng 5 nhanh chóng đến. Bùi Trường Khang đưa Hải Yên và con trai quay trở lại biên giới một chuyến, trên đường đi, hai người rẽ vào trung tâm bảo trợ xã hội, mang rất nhiều sách vở và quần áo cho những đứa trẻ trong đó, Hải Yên còn mua thêm một cái đồng hồ thông minh mới cho Vi Khuổi.

 

Con bé đã giữ gìn chiếc đồng hồ cũ rất cẩn thận, nhưng vừa rồi trên biên giới trời mưa lớn, vì cứu một người bạn bị trượt chân xuống suối mà đồng hồ của con bé đã bị ngâm nước, không dùng được nữa.

 

Hải Yên lập tức mua một chiếc mới, bảo Bùi Trường Khang đưa lên thăm Vi Khuổi, hơn một năm rồi cô chưa quay lại đây, cũng muốn gặp con bé xem đã lớn như thế nào. Không ngờ khi gặp lại, Vi Khuổi mới hơn 9 tuổi đã cao đến vai cô, làn da đen nhẻm trước kia đã trắng hơn một chút, mái tóc dài buộc gọn gàng sau lưng, hình như đã bước vào tuổi sắp dậy thì nên khi thấy chú Khang tới không còn chạy đến reo ầm ỹ nữa mà chỉ vội vàng rảo bước lại, miệng cười thật tươi:

 

“Cô Hải Yên, chú Khang”. Nói xong, lại nhìn Dưa Hấu trên tay tôi, sung sướng reo lên: “A… Dưa Hấu. Dưa Hấu đáng yêu quá”.

 

“Vi Khuổi lớn quá”. Đỗ Hải Yên vuốt tóc con bé: “Tóc mềm hơn nhiều rồi”.

 

“Vâng ạ. Tóc cũ của con cắt hết để gửi tặng các bạn bị ung thư rồi. Tóc mới mọc ra không cứng nữa, con định nuôi dài thêm rồi lại cắt đi gửi cho các bạn”.

“Giỏi quá. Ở đây được các thầy cô chăm tốt, có da có thịt rồi này. Cao ơi là cao nữa”.

 

Vi Khuổi thẹn thùng cười: “Con ước con được cao như cô Hải Yên và chú Khang”. Nói đến đây lại bảo: “Cô Hải Yên, chú Khang, hai người là vợ chồng thật rồi, con mừng lắm”.

 

“Lúc đó con chẳng đứng về phe cô còn gì”. Đỗ Hải Yên nói đùa: “Nhờ có con cổ vũ nên cô mới quyết tâm tán bằng đổ chú Khang đó”.

 

Bùi Trường Khang cũng nói: “Không có Vi Khuổi cổ vũ, có khi bây giờ chú vẫn chưa lấy được vợ đâu”.

 

Vi Khuổi che miệng cười khúc khích: “Em Dưa Hấu giống cô chú lắm ạ. Giống cả cô Hải Yên, giống cả chú Khang. Nhưng giống chú Khang nhiều hơn”

 

“Vi Khuổi có muốn bế em không?”

“Có ạ”.

 

Vi Khuổi bế trẻ con rất khéo, lại biết dỗ dành, đưa thằng nhóc Dưa Hấu đi khắp nơi. Con trai của Bùi Trường Khang và Hải Yên chưa từng được đến một nơi xanh mướt nhiều cây cối thế này, thấy mấy con sâu xanh đậu trên lá, vài con bướm đủ màu sắc bay qua thì cứ tròn xoe mắt nhìn mãi. Cũng quên mất bố mẹ, cả ngày chỉ bám theo Vi Khuổi.

 

Đỗ Hải Yên bàn với Bùi Trường Khang sẽ tài trợ một khoản tiền để xây dựng thêm một dãy nhà mới cho trung tâm bảo trợ xã hội. Từ sau dịch Covid, rất nhiều trẻ em trở thành mồ côi, cơ nhỡ không nơi nương tựa. Dù trung tâm đã có 2 dãy nhà rồi nhưng có vẻ hơi chật chội, Hải Yên muốn xây thêm một dãy khác cho rộng rãi, lắp thêm điều hoà, bình nước nóng. Bùi Trường Khang đồng ý hết tất cả, còn trích một phần tiền từ Quỹ Nhân Ái của tập đoàn Bình An để tài trợ học phí Đại học cho những bạn học tốt, muốn đi theo con đường tri thức để thay đổi cuộc đời mình.

 

Bùi Trường Khang nói: “Giám đốc trung tâm nói Vi Khuổi học rất tốt, nó đang cố gắng học thật giỏi để thi đậu vào trường Y, làm bác sĩ như em”. Ánh nắng nơi biên giới chiếu lên gương mặt điển trai của anh, càng làm cho người đàn ông ấy thêm rực rỡ: “Hải Yên, sau này nếu con bé đỗ Đại Học Y, chúng ta nuôi con bé nhé?”

 

Đỗ Hải Yên nhìn anh, biết anh vẫn đã, đang và sẽ luôn thực hiện lời hứa với cô lúc trước, xúc động đỏ ửng mắt: “Cảm ơn anh. Đại đội trưởng, cảm ơn anh”.

 

Bùi Trường Khang hôn lên tóc cô: “Cảm ơn gì chứ. Chúng ta là vợ chồng mà”.

 

Cuối tháng 5, Vi Khuổi được nghỉ hè. Con bé soạn theo một ba lô đầy quần áo lẫn quả mâm xôi, đứng ở bên đường quốc lộ chờ xe chở các quân nhân từ doanh trại đi qua. Có lẽ vì ra quá sớm nên Vi Khuổi phải đợi khá lâu, hơn hai tiếng sau mới thấy một chiếc xe 29 chỗ dừng lại.

 

Các chú quân nhân nhảy xuống xách hành lý của con bé, thấy nặng mới nói đùa: “Đi xuống dự đám cưới chú Khang mà mang nhiều đồ thế, con mang cả sách vở theo học đấy à?”

 

“Không ạ. Con mang quả mâm xôi cho cô Hải Yên”. Vi Khuổi leo lên xe: “Chiều qua con mới đi hái, được nhiều lắm, nên con mang hết xuống cho cô Hải Yên”

 

“À… Ngồi vào đi con. Ngồi ghế đầu nhé, đường xa lắm, ngồi đó cho đỡ say xe”

“Vâng ạ”.

 

Vi Khuổi chưa bao giờ được xuống thành phố, lần đầu nó ngồi xe mấy trăm cây số xuống đây, say xe nôn hết mật xanh mật vàng, mệt đừ người, nhưng lòng vẫn vô cùng háo hức vì được dự đám cưới của chú Khang và cô Hải Yên.

 

Đặt chân vào nhà hàng 5 sao lộng lẫy, nhìn thứ gì cũng trắng sạch, sang trọng, sàn nhà bóng loáng kin kít không một hạt bụi, Vi Khuổi thấy rất kinh ngạc, còn có chút e ngại.

 

Nó tháo dép ra, xách trên tay, đi theo các chú quân nhân đến hội trường lớn, bên ngoài hội trường có dựng một khung ảnh của cô Hải Yên và chú Khang. Cô Hải Yên mặc váy cưới đính kim cương lấp lánh, trên tay bế em Dưa Hấu, chú Khang đứng bên cạnh nhìn hai người, cả gia đình nhìn kiểu gì cũng thấy quá đẹp và hạnh phúc. Vi Khuổi xem xong cũng vui lây.

 

Các chú quân nhân giục nó đi nhanh, bảo sắp đến giờ tổ chức hôn lễ rồi. Vi Khuổi cũng vội vàng chạy đi, khi ngồi ấm chỗ thì hội trường nhanh chóng tắt điện. Sau đó ánh đèn rọi ở một vị trí tít tận ngoài cửa, nơi đó, một người đàn ông đi lặc liễng nắm tay cô Hải Yên đi vào trong lễ đường. Khi họ xuất hiện, cả hội trường đều vỗ tay rần rần, Vi Khuổi cũng vỗ tay, chăm chú theo dõi cô Hải Yên từng bước, từng bước đi lại chỗ chú Khang. Khi người đàn ông kia giao tay cô cho chú Khang và nói gì đó, Vi Khuổi nhìn thấy mắt cô Hải Yên đỏ hoe, sau đó cô ấy đưa tay lên che miệng, vội vã quay đầu đi nơi khác.

 

Vi Khuổi biết cô Hải Yên đang khóc, muốn chạy lên an ủi cô, nhưng lại thấy chú Khang nhẹ nhàng siết chặt tay cô Hải Yên, rồi hai người ôm nhau trong tiếng nhạc Beautiful In White. Vi Khuổi mấy năm nay đã học tốt tiếng anh, nó lẩm bẩm hát theo lời bài hát cùng mọi người, sau đó các chú quân nhân ngồi cùng bàn vỗ tay rần rần, ai cũng hét to:

 

“Đại đội trưởng, chúc anh hạnh phúc. Bác sĩ Hải Yên, chúc hai người hạnh phúc”.

 

Vi Khuổi cũng đứng lên: “Cô Hải Yên, chú Khang, hai người nhất định sẽ hạnh phúc”.

 

Bác sĩ Nguyệt Hà ôm bụng bầu ngồi cách đó không xa cũng kích động muốn đứng lên, lại bị đại đội phó ấn vai xuống. Khi bắt gặp ánh mắt muốn ché*m người của Nguyệt Hà, đại đội phó Biên Cương cười hì hì, nhỏ giọng xoa bụng vợ nịnh nọt:

 

“Đông người lắm, ngồi một chỗ nhìn là được rồi. Lỡ bị xô ngã thì sao? Con gái của chúng ta là vàng bạc kim cương, vợ à, đừng kích động”.

“Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng đến ngày chị Hải Yên cưới được đại đội trưởng của anh, không kích động sao được. Em chứng kiến bọn họ yêu nhau từ đầu cho đến cuối đấy”

“Từ đầu là bao giờ?”

“Từ khi bọn em lên khu cách ly ấy”

 

“Đó là từ đầu của bọn mình thôi”. Đại đội phó Biên Cương cười cười: “Còn đến cuối ấy à, đại đội trưởng của anh mà yêu thì đến cuối chính là hết đời đấy”.

 

Nguyệt Hà vẫn bị không khí đầy nhiệt huyết của hội trường cuốn theo, không nghe được chồng mình nói gì, vẫn đứng dậy hú hét: “Chị Hải Yên, hai người đẹp đôi quá, chúc hai người hạnh phúc”/

 

***

 

Đám cưới xong, cô dâu về nhà chồng, cũng là nhà cũ của cả gia đình Đỗ Hải Yên. Lúc này các anh quân nhân còn mang theo cả mấy két bia về, lôi kéo Bùi Trường Khang tiếp tục uống rượu. Vi Khuổi bế thằng nhóc Dưa Hấu cho Hải Yên dọn dẹp chút đồ đạc. Ông ngoại và Tư lệnh thì mang hai chai rượu ra mộ mẹ của Bùi Trường Khang, ngồi bên nhau nói chuyện phiếm, kể lại những chuyện ngày xưa, chỉ có Tư lệnh uống, nhưng hai người đều rất vui vẻ.

 

Ở ngôi nhà tít tận ngoại ô, cựu bộ trưởng Dũng ngồi ngắm cá thưởng trà, thỉnh thoảng quay đầu nói với vợ mình đang ngồi lựa mấy lá trà ngon bên cạnh rằng:

 

“Thế là tôi gả chúng nó đi hết rồi. Có hai đứa con gái, yên bề gia thất cả rồi. Chỉ còn lại mỗi hai ông bà chúng ta thôi”.

 

“Nhẹ hết cả lòng”. Mẹ của Đỗ Hải Yên mỉm cười: “Lúc trước cứ lo lắng cho nó nhất, nghĩ nó là đứa bất kham, ngoài thằng Khang ra không ai trị nổi, không biết sau nó lấy chồng thì thế nào. Thế mà tôi cũng quên mất, để nó lấy người trị được nó mới phải”.

 

“Từ lúc nó 7, 8 tuổi, đã chẳng ai trị được nó ngoài thằng Khang rồi”

“Chắc số phận của hai đứa nó đã định phải thuộc về nhau từ lúc ấy. Thế mà chúng ta không hiểu, cứ chia cắt chúng nó đến tận bây giờ”

 

“Tình cảm phải trải qua sóng gió mới bền được”. Bố của Hải Yên nhấp một ngụm tràm, thoải mái “khà” một tiếng: “Trước tôi cứ sợ chồng nó không đủ kinh tế thì nó sẽ khổ. Bây giờ chồng nó vừa là người tốt, vừa thật lòng yêu nó, lại có kinh tế vững để nó dựa dẫm. Tôi yên tâm rồi”.

 

“Gả nó đi rồi, lại thấy nhà trống vắng”.

“Tôi thích ở đây, già rồi, không khí yên bình thế này mới thoải mái dễ chịu. Không cần phải bon chen trong thành phố nữa. Ngủ cũng ngon hơn”

“Tôi cũng thế. Không cần phải làm ông nọ bà kia, chỉ cần cuộc sống bình yên thế này thôi là đủ rồi”.

“Ừ. Muộn rồi. Chúng ta vào đi ngủ thôi”.

 

***

 

Ở đầu thành phố bên kia, trong căn biệt thự lớn vốn lạnh lẽo tình cảm gia đình từ lâu, hôm nay bỗng dưng cả nhà lại trở về, có tiếng trẻ con cười đùa trong căn nhà, mọi thứ cũng dường như đang dần ấm áp trở lại.

 

Cả một ngày trời bận rộn với đám cưới của em gái, Đỗ Hải Yến cảm thấy người hơi nhớp nháp, vừa về đã đi tới bồn tắm ngâm mình, còn uống mấy ly rượu vang.

 

Một lát sau có tiếng người lạch cạch mở cửa, chồng cô không nghĩ vợ đang tắm bên trong nên mới bước vào. Thấy Hải Yến thì bước chân hơi khựng lại.

 

Cô đặt ly rượu xuống, khẽ ngước lên: “Em tưởng tối nay anh không về?”

 

“Về chứ. Vợ con ở nhà, anh ra ngoài ngủ làm gì?”. Hoàng Quốc Cường xoay người đóng cửa lại, không định ra ngoài, thản nhiên đi tới bồn rửa mặt cởi quần áo: “Em mệt à?”

 

“Lúc đầu thì mệt, nhưng ngâm nước ấm một lúc thì dễ chịu rồi”. Gần một năm nay tình cảm của hai người cũng có thêm chút tiến triển. Mấy tháng đầu năm, Hải Yến vẫn nghe phong phanh chồng mình mới đổi một cô bồ là á hậu khác, nhưng Hoàng Quốc Cường không đưa về nhà nữa, lâu nay chẳng có bóng dáng cô gái nào xuất hiện tại đây.

 

Thế nhưng Hải Yến vẫn cảm thấy phản cảm với căn nhà này nên rất ít khi đến,  hôm nay đám cưới xong khá mệt, cũng không muốn tốn công quay về biệt thự ngoại ô nên cô mới về đây.

 

Hoàng Quốc Cường cởi quần áo xong mới đi lại gần bồn tắm, ánh mắt nóng rực nhìn vợ mình một lượt. Tuy đã là vợ chồng nhiều năm, lại đã có mấy đứa con, nhưng anh ta phải công nhận một điều, cơ thể Hải Yến vẫn rất đẹp. Cô không mang vẻ ngoài mạnh mẽ cứng cỏi như em gái Hải Yên, nhưng lại toát ra khí chất cao quý của con gái nhà trâm anh thế phiệt, gương mặt đoan trang, dịu dàng như nước.

 

Hoàng Quốc Cường cầm ly rượu trên tay cô, đưa lên môi uống cạn, lại rót ra thêm một ly đầy khác, chẳng nói tiếng nào đã đổ lên ngực cô.

 

Bồn tắm trong suốt ngay lập tức bị chất lỏng màu đỏ hoà tan, tuy không đủ để biến đổi màu sắc, nhưng khung cảnh lại thêm rất nhiều phần quyến rũ gợi tình. Hải Yến ngước lên nhìn Hoàng Quốc Cường, định mở miệng hỏi, lại thấy chồng bước vào bồn, áp sát người cô.

 

Vật cứng rắn giữa hai chân người đàn ông cọ vào đùi non khiến Hải Yến có cảm giác buồn buồn ngứa ngứa. Hoàng Quốc Cường vừa vào đã đưa tay mạnh mẽ nhào nặn bầu ngực cô, động tác có chút mạnh mẽ thô lỗ. Thế nhưng Hải Yến lại thích loại cảm giác thẳng thừng này, miệng lập tức ngửa đầu bật ra một tiếng rên. Hoàng Quốc Cường rất hài lòng, cúi đầu đưa lưỡi vệt rượu còn sót lại trên ngực cô, say sưa nhay cắn, rồi cứ dời xuống mãi, xuống mãi, sau cùng vùi miệng vào giữa đùi cô.

 

Lưỡi anh ta khẽ động một cái, Hải Yến đã ưỡn người kêu lên: “Ôi…”

 

Hoàng Quốc Cường cảm nhận được sự ướt át không phải nước trong bồn thì rất lại càng hăng say hơn, ngụp lặn nhiều lần bên dưới. Đến khi thân thể Hải Yến mềm nhũn vì độn/g tìn,h, Hoàng Quốc Cường mới bế cô dậy, để Hải Yến tựa sát vào vách tường rồi ưỡn lưng, một đường xộc thẳng vào.

 

“A…”. Đỗ Hải Yến có cảm giác da đầu mình hoàn toàn tê dại, hai mắt mờ đi, toàn bộ tri giác đều tập trung tại nơi tiếp giáp giữa hai thân thể. Hoàng Quốc Cường nhìn vẻ mặt ửng hồng ngây dại của cô, khẽ cười một tiếng, lập tức luật động đ.iê/n cuồng.

 

Đỗ Hải Yến giơ đôi chân dài thon thả của mình quặp chặt lấy hông chồng, kéo thật mạnh lại để Hoàng Quốc Cường không có cách nào thoát ra khỏi thân thể cô.

 

Có lẽ đã lâu rồi không được đổi gió ở một nơi ướt át như thế này, cũng có thể vì cảm xúc đêm nay của Đỗ Hải Yến rất khác, cô gần như buông thả chính bản thân mình, cứ thế uốn éo theo từng chuyển động của Hoàng Quốc Cường, thậm chí còn không tiếc lời rên rỉ bên tai anh ta.

 

Trong cơn sóng tình dập dềnh, một người phụ nữ đoan trang cứng nhắc trên giường như Đỗ Hải Yên cũng không nhịn nổi mình, mỗi lần Hoàng Quốc Cường ấn thật sâu vào, cô đều bật ra những âm thanh đầy thoả mãn, lại hùa theo chồng, nói mấy lời thấm đẫm cảnh xuân.

 

Hoàng Quốc Cường đổi tư thế, bế vợ mình quay lưng lại, bắt đầu tấn công từ phía sau. Tư thế này khiến anh ta có thể tiến vào nơi sâu nhất trên cơ thể Đỗ Hải Yến, mỗi một lần va chạm đều có cảm giác như bay lên chín tầng mây.

 

Mà người phụ nữ bên dưới cũng cảm thấy thăng hoa y như vậy. Cô nghiến răng chịu đựng một lúc, khi pháo hoa nở rộ khắp trong thân thể, đột nhiên trong đầu của Đỗ Hải Yến lại xẹt qua hình ảnh của Bùi Trường Khang.

 

Đêm nay là đêm tân hôn của anh và Hải Yên. Bây giờ có lẽ hai người cũng đang làm loại chuyện này. Cả đời này của Đỗ Hải Yến không thể có được người như Bùi Trường Khang, vậy thì hãy để cô yêu anh hết hôm nay rồi sau này sẽ vĩnh viễn quên đi, vĩnh viễn không bao giờ nghĩ đến những thứ dơ bẩn như thế này nữa.

 

Thân thể Đỗ Hải Yến co thắt dữ dội, người đàn ông ở phía sau cảm nhận được liền kịch liệt tăng tốc, cổ họng gầm ra những tiếng rên đầy đứt quãng: “Hải Yến… Hải Yến…”.

 

Đỗ Hải Yến gồng cứng người lại, d/ục vọng đạt đến đỉnh cao, run rẩy bám chặt lấy vách tường khẽ gọi một tiếng: “Chồng…”.

 

“Gọi tên anh”. Hoàng Quốc Cường chạy nước rút, gân guốc trên người nổi rần rần: “Gọi tên anh…”

 

Đỗ Hải Yến thét một tiếng, mấy chữ Bùi Trường Khang trong tim bị cô móc ra, giây phút này thăng hoa này, một giọt nước mắt trên khóe mi của cô cũng lặng lẽ rơi xuống.

 

Bùi Trường Khang, tạm biệt nhé.

 

Tạm biệt người đàn ông đã từng là mối tình đầu thầm lặng của cô, người đàn ông mà cô yêu sâu sắc, cả đời này vĩnh viễn không thể có được.

 

Bùi Trường Khang, ở bên Hải Yên, nhất định phải hạnh phúc nhé!

 

– HẾT –