Gái Nạ Dòng - Đoạn 20

Cập nhật lúc: 2026-06-09 14:02:17
Lượt xem: 0

Tên truyện: Gái Nạ Dòng
Tác giả: Phạm Kiều Trang

Đoạn 20

Trong đêm tối mờ mịt, người ấy cứ nhìn tôi đăm đăm, nhìn đến mức lòng tôi phải nóng lên, phút chốc cũng quên mất phản ứng mà cứ ngây ngốc mở to mắt đối diện với ánh mắt ấy.

Sau đó, chẳng biết có phải do tôi bị ảo giác hay không mà lại có thể trông thấy hình bóng của mình trong đôi đồng tử của anh, rồi hình bóng ấy cứ lớn dần, lớn dần, kề sát đến mức tôi có thể ngửi được cả mùi dầu gội hương gỗ và hơi thở nóng hổi của một người đàn ông phảng phất trên chóp mũi tôi.

Nhưng trước khi môi anh chạm đến môi tôi thì lý trí của tôi đột nhiên quay trở lại, tôi vội vã ngoảnh đầu đi, bờ môi mềm mại của người ấy lập tức hôn sượt qua má tôi, chỉ để lại một cái chạm nhẹ nhưng cũng đủ làm trái tim tôi đập loạn nhịp.

Người đàn ông ở bên kia thoáng chốc khựng lại, có lẽ lúc này không chỉ có tôi mà anh cũng lúng túng vô cùng, Hải lập tức ngồi thẳng dậy, khẽ đưa tay lên miệng ho nhẹ mấy tiếng, mãi gần nửa phút sau mới nặng nề nói ra ba chữ:

– Anh xin lỗi.
– À… không…không sao.

Mặt tôi vẫn nóng bừng, bối rối đến mức mở miệng ra cũng cảm thấy hít thở không thông, nhưng càng ngượng ngùng thì lại càng khó xử nên đành phải kiếm chuyện khác để nói:

– Vừa rồi… anh bị đánh à?
– À… Lúc mới xuống xe, chưa chuẩn bị gì nên bị đấm một cái.
– Có đau lắm không?
– Không.

Anh đưa tay sờ lên khóe miệng, chẳng biết có đau không mà đầu mày không hề nhíu lấy một cái:

– Chắc cắn vào môi nên hơi rách tí thôi, không sao.
– Bị như thế mà nãy giờ cũng không thấy anh nói gì. Hay là ghé qua bệnh viện xem trong miệng có rách nhiều không nhé? Lỡ rách nhiều còn khâu lại nữa chứ.
– Không cần đâu, nãy giờ không thấy chảy m.áu nữa nên chắc không sao đâu.

Nói tới đây, hình như anh lại sợ tôi lo lắng nên còn an ủi thêm một câu:

– Nếu lát nữa vẫn còn đau thì anh đến bệnh viện, với cả đàn ông sức dài vai rộng, bị đấm một cái cũng có là gì đâu, em đừng lo.
– Sưng cả một bên mặt lên thế mà vẫn chưa là gì đâu hả? Em không nghĩ anh còn biết cả đánh nhau nữa đấy. Em tưởng trước giờ tay anh chỉ biết cầm bút và gõ bàn phím thôi.
– Lúc chưa bị gãy chân, thỉnh thoảng anh cũng đi tập boxing mà. Tập suốt sáu năm nay, mãi đến giờ mới có dịp dùng.
– Mãi mới có dịp dùng mà lại dùng để đánh nhau, anh không sợ bị công an bắt à?
– Không. Cái tên đó xứng đáng bị đánh.

Nghe xong câu này, bất giác tôi lại ngước lên nhìn anh, thấy một bên sườn mặt sưng vác đầy cố chấp của anh, trong lòng thật sự không nhịn được, cảm thấy rất xúc động.

Hóa ra, khi nghe những lời mà Hưng nói về tôi, Hải không những không hề tin anh ta mà còn phẫn nộ thay tôi. Anh vẫn như trước đây, dù tôi bị người ta hắt nước bẩn vào người, dù tôi bị kẻ khác bôi xấu thế nào thì anh vẫn luôn lựa chọn đứng về phía tôi, tôn trọng tôi.

Một người như vậy, làm sao tôi có thể không rung động được chứ?

Chỉ là tôi hèn nhát, sợ đi rồi sẽ không quay đầu lại được, sợ đánh mất đi mối quan hệ tốt đẹp này sẽ phải hối hận, cho nên mới không dám đón nhận nụ hôn kia mà thôi!

Sau đó, tôi với tay bật bóng điện trong xe để nhìn kỹ vết thương trên mặt anh, thấy cũng không quá nặng nên bảo:

– Anh định lúc nào thì về?
– Chắc lát nữa, giờ cũng gần sáng rồi, anh nằm ở trong xe chợp mắt một lát, chút nữa chở em đi làm luôn.
– Vậy đợi em một lát nhé, em chạy vào nhà rồi ra ngay.

Nói rồi, tôi không đợi anh đáp đã mở cửa xuống xe chạy đi. Việc đầu tiên khi vào đến nhà là ngó con đang ngủ trên giường một cái, sau đó mới lấy bông băng nước muối, pha thêm hai cốc trà quế mật ong rồi lách cách chạy ra.

Tôi đưa trà cho anh, thở hổn hển bảo:

– Đợi em rửa vết thương đi đã rồi uống trà nhé, đang còn nóng, chắc tí nữa mới uống được.

Có lẽ thấy tôi mất công chạy cả đoạn đường nên anh cũng không từ chối nữa, lẳng lặng nhận lấy cốc trà trên tay tôi rồi yên lặng để tôi rửa qua vết thương.

Lúc xích lại gần nhau, rõ ràng tôi nên tập trung lau m.áu trên khóe miệng anh, nhưng chẳng hiểu sao mắt tôi thì cứ dán vào bờ môi mềm mại ấy, lại nghĩ nếu vừa rồi tôi không quay đi thì sẽ thế nào? Tôi sẽ được thưởng thức hương vị của người đàn ông đó chứ? Hay là khi chạm tới, người chợt bừng tỉnh và dừng lại sẽ là anh…

Xử lý xong vết thương, tôi còn đưa cho anh một lọ cao sao vàng be bé rồi bảo anh thoa vào cho mau tan vết bầm. Hải xoay xoay lọ cao trong tay rồi bật cười:

– Cao sao vàng giờ ít người dùng, nhưng ngày bé anh thích nhất là mùi này đấy.
– Vâng, giờ chỉ còn các ông bà già hay dùng cao sao vàng thôi, bố em lúc nào cũng mua cả chục lọ, để khắp mọi nơi trong nhà, tiện đâu cũng có thể lấy được. Nãy em thấy một lọ để ngay gần cửa sổ nên cầm theo ra đây luôn. Anh bôi đi.
– Ừ.

Mùi thơm thơm của cao nhanh chóng lan tỏa khắp khoang xe, lại thêm cả mùi ngọt ngào của trà quế mật ong khiến không gian nơi đây bỗng chốc ấm áp và dễ chịu vô cùng. Hải bôi xong cao thì đóng nắp và trả nguyên vẹn lại cho tôi, anh bảo:

– Muộn rồi, em vào ngủ đi. Anh đợi ở ngoài này, sáng mai khi nào em dậy thì ra đây gọi anh, anh đưa em đi làm luôn.
– Gần 4h sáng rồi, chắc em cũng thức luôn thôi. Vào ngủ được một tiếng lại dậy thì đau đầu lắm. Em ngồi đây với anh, 30 phút nữa có hàng xóm chuẩn bị dậy đi chợ thì em vào.
– Thức đến bây giờ là mệt lắm rồi đúng không?
– Bình thường mà, hồi em ở Sài Gòn, có đợt quyết toán cuối năm bận cao điểm thì có khi không được ngủ thông cả mấy đêm ấy. Cứ uống café đen rồi thức, xong rồi nghiện café đến giờ luôn.
– Quyết toán cho một doanh nghiệp thì cường độ làm việc cũng không nặng như thế. Đợt đó em làm cho mấy doanh nghiệp cùng lúc à?
– Vâng. Đợt đó không mang theo bằng đại học nên em đi xin đi làm phục vụ phòng, sau thấy cũng rảnh quá nên lên mạng đăng bài nhận làm hồ sơ kế toán, lúc đầu cũng chỉ có một công ty mới thành lập thuê thôi, nhưng dần dần chắc do gặp may nên có thêm mấy công ty nữa thuê em.
– Không phải gặp may, mà là em làm rất tốt, giống như lúc em thi vào tổng công ty ấy, người không có năng lực thì không thể nào đỗ top 1 tận 2 vòng như thế được.
– Đâu có, vì được sếp nâng đỡ ‘không trong sáng’ nên mới được như vậy đấy chứ.

Hải cười cười, nói một câu mang rất nhiều hàm ý:

– Thật ra lúc gặp em ở Sài Gòn thì anh vẫn nghĩ sẽ giúp em tìm một công việc ở trong đó một cách trong sáng, nhưng thời gian gần đây anh mới phát hiện ra động cơ của mình không trong sáng nữa rồi. Ban nãy đã dọa em sợ rồi phải không?

Tôi chưa từng gặp một người nào bày tỏ tình cảm của mình một cách tế nhị, ấm áp, nhẹ nhàng và tử tế đến vậy. Cách anh nói về suy nghĩ trong lòng mình, cách anh nói về chuyện vừa xảy ra thực sự khiến người nghe không hề phản cảm, ngược lại, còn dễ chịu hơn trăm lần so với câu “Xin lỗi”.

Tất nhiên đều là người trưởng thành cả rồi, đã nghe đến đây thì cũng không cần phải tỏ vẻ ngây ngô không hiểu nữa, cho nên tôi cũng nói thật lòng mình:

– Không đâu. Em không sợ, chỉ là em chưa chuẩn bị tinh thần nên cảm thấy hơi bất ngờ thôi. Em nghĩ có những việc không thể quyết định ngay được, mọi chuyện cần có thời gian để cân nhắc kỹ càng, nhất là với một người đã từng kết hôn và cũng đã từng ly hôn như em, anh nói có đúng không?
– Ừ, anh hiểu.

Tôi mỉm cười, lòng nhẹ nhàng nhìn anh:

– Anh nhắm mắt ngủ một lúc đi, sắp sáng rồi. Em chuẩn bị vào nhà chuẩn bị đồ cho Gấu ăn sáng đây.
– Ừ.

Vì để tránh hàng xóm dị nghị nên tôi phải về rất sớm, Hải thì ngồi lại ở xe chờ đến giờ để chở tôi đi làm. Suốt dọc đường, tôi cứ ngó nghiêng nhìn quanh xem có ai bắt gặp tôi từ xe anh đi ra không, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo sợ, cảm giác giống hệt như một cô bé tuổi đôi mươi vừa lén lút trốn cha mẹ đi chơi với bạn trai qua đêm vậy, an toàn vào đến nhà rồi mới dám thở phào rồi tủm tỉm cười một mình như dở hơi.

Trời ạ! Lần đầu tiên tôi hẹn hò cả đêm trên xe ô tô đấy!

Vì không được ngủ nên hôm đó tôi đến công ty mà gật gật gù gù, đọc số liệu mà chẳng nhập tâm được gì, lúc đi ăn về còn đứng trong thang máy ngáp ngắn ngáp dài. Lúc Vi bước vào, thấy mắt tôi thâm quầng mới nheo mắt nhìn đi nhìn lại, xong mới hỏi:

– Hôm qua bà không ngủ được hay sao mà hôm nay trông lờ đờ thế? Như mất sổ gạo ấy.
– Ừ, hôm qua uống café nên tôi không ngủ được, hôm nay đơ hết cả người rồi.
– Thật á?
– Ừ.

Lại nhìn mặt cô ta có vẻ không tin, tôi cũng hơi chột dạ:

– Sao thế?
– À thì sáng nay tôi đi ngay sau xe anh Hải, thấy bà đi xuống từ xe anh ấy chứ sao. Ban nãy gặp ở căntin cũng thấy quầng mắt anh ấy hơi sưng, nên tôi đang đoán chắc tối qua hai người đi với nhau.

Sáng nay tôi ngại mọi người thấy mình đi cùng sếp nên đã cố ý xuống xe từ rất xa cổng công ty rồi, thế mà cuối cùng vẫn bị Vi bắt gặp. Tôi biết cô ta không phải là kẻ biết giữ mồm giữ miệng nên đành chối bay:

– Đâu có. Sáng nay tôi gặp sếp ở bến xe bus nên anh ấy cho tôi đi nhờ đến cổng công ty luôn đấy chứ. Tối qua tôi ở nhà mà.
– Đi nhờ sao không vào công ty luôn mà lại phải dừng ở cách xa cổng thế? Có gì mờ ám à?
– Thì sợ mọi người thấy lại hiểu nhầm, giống như bà bây giờ ấy.
– Tôi thấy có khi hai người cặp với nhau thật ấy chứ. Từ hồi bà còn làm ở nhà máy là tôi thấy bà có tình ý với anh ấy rồi. Cũng có thể anh Hải cũng không thích bà, nhưng biết đâu tối qua bà lại chuốc được anh ấy say rượu rồi làm gì đó mờ ám. Bà nói thật với tôi đi, tối qua bà với anh ấy ở với nhau có đúng không?
– Ơ sao bà nói hay thế? Bà nói thế lỡ nghe được lại tưởng thật đấy. Chẳng có bằng chứng gì mà bà cứ tự suy diễn ra. Mà với cả tôi thấy hình như bà đang quan tâm sếp thái quá rồi đấy, bà thích anh ấy thì tự đi mà hỏi tối qua anh ấy đi đâu chứ, sao lại cứ hỏi tôi.
– Chẳng có gì là thái quá, tôi để ý thì tôi thấy thôi. Tôi thấy thái độ của bà không bình thường nên tôi nghi ngờ. Bạn bè hỏi cũng không được à?
– Thôi, tôi không thích hỏi kiểu đấy, bà thắc mắc thì bà đi hỏi sếp đi. Tôi vào phòng đây.

Thang máy dừng lại ở tầng của tôi, tôi không đợi Vi mà đi thẳng một mạch vào phòng. Cô ta thì cứ bám dai như đỉa đói, nói chuyện trước mặt không được lại nhắn tin, đại loại cứ hỏi thế rút cuộc tối qua tôi đi đâu.

Tôi lười không trả lời lại, chỉ tắt nguồn rồi vứt luôn điện thoại vào trong túi xách, lát sau lại nghe mấy chị em trong phòng xôn xao:

– Ê hôm nay làm gì mà cái con bé Vi cứ lượn qua lượn lại phòng sếp thế nhỉ? Hết mang café rồi lại mang đồ ăn vặt. Eo ơi, chăm sóc sếp đến tận răng.
– Cái con dở hơi đấy thích sếp một cách lố lăng luôn đấy. Còn nhớ cái vụ bánh sinh nhật không? Mẹ, đưa đến tay nó cái là nó giữ khư khư luôn, lúc lên chụp ảnh còn khoác tay sếp nữa chứ.
– Làm việc thì đần như heo. Đợt đó may mà có người quen của nó trên này mới xin được lên tổng làm. Làm việc thì sai tùm lum, đến giờ vẫn chưa bị đuổi thì phục nó đấy.
– Thì làm việc ngu nên mới phải nịnh sếp để được ở lại chứ. Nghe đâu con này hai con rồi đấy, mà ly dị chồng rồi.
– Thế mà mồm cứ leo lẻo bảo chưa chồng. Mà nhé, có hôm tao về muộn còn thấy nó lảng vảng ở phòng sếp kia. Chả biết có xơ múi được gì không.
– Sếp mình có bao giờ tai tiếng gì mà xơ với chả múi, sếp nể người quen của nó thôi, không có mà con này bị sếp đuổi từ 8 đời rồi. Ăn mặc thì toàn kiểu váy bó, xong rồi đi cứ ưỡn ngực ưỡn mông lên, cứ như đi thi tuyển chân dài không bằng.

Làm cùng ở nhà máy mấy năm, tôi biết Vi chẳng được mấy ai quý, nhưng hồi đầu tôi mới được tuyển vào thì cô ta cũng giúp đỡ tôi này kia nên lâu nay chỉ có tôi không chấp Vi. Tôi cũng không muốn nói xấu cô ta nên chỉ im lặng nghe, lát sau bỗng dưng có người đặt café lên bàn khiến tôi giật mình.

– Chị Hương, uống café đi.

Ngẩng lên thì thấy Vỹ đang toe toét cười:

– Hôm nay em thấy sắc mặt của chị kém hơn hẳn mọi hôm đấy. Uống café đi cho tỉnh táo. Hoặc mệt quá thì ra ghế của em đi, em có cái giường ghế, ngả ra là thành giường, tranh thủ ngủ đi một chút cho đỡ mệt, em canh cho.
– À không sao đâu, cảm ơn Vỹ, lát nữa qua giờ trưa là chị hết buồn ngủ ấy mà.
– Buổi tối nay chị có thời gian không?
– Làm gì thế Vỹ? Cần chị xử lý số liệu gì à?
– Không, em định mời chị đi xem phim.

Dạo này Vỹ rất hay mua đồ cho tôi, tôi ngại nên mấy lần cũng mua lại cho cậu ấy, kiểu như có qua có lại. Tôi nghĩ tình bạn ở công sở như thế cũng không có gì quá giới hạn, nhưng giờ tự nhiên Vỹ rủ tôi đi xem phim thế này khiến tôi cũng hơi băn khoăn.

Tôi bảo:

– Tối chị về với con, ban đêm cứ phải dạy nó học nên hôm nào tan làm cũng về luôn thôi, cũng muốn đi xem phim lắm mà sự nghiệp chăm sóc mầm non tương lai của đất nước vẫn quan trọng hơn.

Vỹ bật cười:

– Vâng, không sao ạ. Sự nghiệp chăm sóc mầm non tương lai của đất nước chắc chắn quan trọng hơn rồi. Đợi dịp khác chị rảnh thì em mời chị tiếp vậy.
– Ừ.

Những ngày tiếp theo, vì không muốn để Vi phát hiện ra điều gì nên ở công ty tôi rất hạn chế gặp mặt Hải, vả lại thời điểm ấy cũng vừa vặn phải chốt số liệu 12 tháng nên chúng tôi đều bận đến mờ cả mắt, hôm nào đi làm cũng ngồi từ sáng đến mờ mịt tối mới có thể đứng dậy, tôi không có cả thời gian để chạy sang nhà anh nấu cơm, mà Hải cũng về rất muộn nên thường ăn cơm hộp luôn tại công ty, thành ra hơn nửa tháng trời ròng rã chúng tôi chỉ gặp mặt nhau đúng một lần. Mà cũng chẳng phải là gặp tử tế, chỉ là tôi đi xuống căntin thì đụng phải anh từ thang máy đi ra thôi.

Thậm chí, ngay cả tin nhắn cũng ít đến thảm thương.

Có những hôm 12h đêm tôi vẫn thấy nick zalo anh đang truy cập mới nhắn hỏi thăm, Hải bảo giờ này vẫn đang bù đầu chưa về được. Tôi thương anh nhưng cũng chẳng biết làm sao, đành bảo:

– Giám đốc làm việc chăm chỉ thế này, cuối năm nhất định em sẽ bỏ cho anh một phiếu lãnh đạo hoàn thành cực kỳ xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị cấp trên tuyên dương.
– Thôi, anh không cần tuyên dương đâu, tầm này chỉ thèm về nhà ăn cơm thôi.
– Đợi đến khi xong báo cáo năm xong, em nấu một bữa thịnh soạn đãi anh nhé. Anh lên thực đơn đi, anh thích anh gì để em nấu nào?
– Gì cũng được, chỉ cần là em nấu là được.
– Người khác tay nghề còn cao hơn em đấy, có cần em tìm một đầu bếp cho anh không?
– Không, nhà anh có đủ người rồi.
– Ai cơ?
– Anh với em.

Tôi tủm tỉm cười, cảm giác như sự ngọt ngào xấu hổ của mình có thể tràn ra đầy màn hình:

– Thôi, trước khi em xiêu lòng thì em phải đi ngủ đây, không nói chuyện với anh nữa. Sếp cũng chuẩn bị về đi nhé, muộn lắm rồi, nghỉ ngơi đi rồi mai làm tiếp.
– Ừ, anh biết rồi. Nhân viên Top 1 đầu vào tuyển dụng ngủ ngon.
– Ngủ ngon, sếp!

Nửa tháng bận rộn nhanh chóng qua đi, cuối cùng cả phòng tài chính của chúng tôi cũng vừa bò vừa lết qua được quãng thời gian chạy deadline cuối năm. Hôm hoàn thành xong số liệu, cả bộ phận của tôi như trút được gánh nặng, ai cũng thở phào nhẹ nhõm rồi lại hò reo kéo nhau đi liên hoan.

Lâu rồi mới được về sớm một bữa, tôi muốn tranh thủ sang nấu cơm cho Hải, nhưng nghĩ từ khi mình đến tập đoàn làm đến giờ chưa đi ăn với bộ phận lần nào nên đành tham gia cùng mọi người. Hôm ấy chúng tôi uống rượu ăn lẩu, tôi cũng bị kéo uống mấy chén nên về đến nhà là ngủ say như c.hế/t luôn, sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy tin nhắn của Hải.

Anh nhắn từ tối qua, hỏi tôi có rảnh không. Tôi không trả lời, anh lại gửi thêm một tin khác, nói rằng anh có làm cơm hến, bảo tôi nếu có thời gian thì qua ăn.

Tôi vừa định trả lời lại thì điện thoại hết pin, mà lúc ấy cũng vội đi làm quá nên không thể nhắn lại, đến công ty thì có việc nên não cá vàng quên hết luôn. Tới buổi trưa, Vỹ đang đứng bên cạnh luyên thuyên với tôi về bộ phim mới ra rạp và rủ tôi đi xem thì bỗng dưng có người đi ngang qua rồi dừng bước.

Lần đầu tiên gặp tôi mà mặt anh lạnh như tiền, cũng không thèm liếc một cái mà chỉ bảo Vỹ:

– Còn chưa đến giờ nghỉ trưa, cậu hết việc để làm rồi hay sao mà lại đứng đây rủ đồng nghiệp đi xem phim?
– À… không sếp ạ.

Vỹ thấy anh nói vậy cũng tái xanh cả mặt, lúng túng đứng thẳng người:

– Em đang làm việc, nhưng tại tự nhiên nhớ ra có mấy bộ phim mới ra rạp hay nên mới rủ chị Hương đi ấy mà. Em xin lỗi sếp, em về bàn làm việc ngay đây ạ.
– Bàn của cậu ở đâu?

Bàn của Vỹ ngay đối diện bàn của tôi, không có vách ngăn, cả hai chỉ cách nhau đúng một cái màn hình máy tính. Vỹ thật thà chỉ vào bàn của mình rồi gãi đầu gãi tai chờ sếp xử tội, mà Hải cũng không hề nương tay, chỉ lạnh lùng nói:

– Để mọi người đều có thể tập trung làm việc, cậu chuyển sang bàn còn trống ở bên góc trái phòng đi, nhân tiện viết luôn 50 bản kiểm điểm, chiều nay đưa quản lý bộ phận nộp lên tôi.
– Dạ… vâng ạ.

Hải gật đầu, sau đó vẫn không nhìn tôi mà bình thản đi luôn. Mấy chị em trong phòng chưa bao giờ thấy sếp nghiêm khắc như vậy thì mặt mày nghệt ra, tôi còn nghe một người nói:

– Ơ hôm nay sếp lạ thế nhỉ? Bình thường mọi người nói chuyện trong giờ có sao đâu? Sếp đi qua còn cười nữa cơ mà. Sao hôm nay tự nhiên lại nóng như kem thế? Cứ như đang ghen ấy.

***

Lời tác giả: Mặc dù đoạn trước không được nổi 3k like, cũng ko nổi 1k cmt nhưng thôi, vì yêu chị em nên tớ vẫn đăng vào chủ nhật cho mọi người đỡ hóng đó. Hehee. Vì sự chăm chỉ nhiệt tình, đăng truyện full tuần này thì chị em đọc xong hãy tương tác động viên tớ đi. Hehee. Đa tạ!