Gái Nạ Dòng - Đoạn 21
Cập nhật lúc: 2026-06-09 14:02:17
Lượt xem: 0
Đoạn 21
Một chữ “Ghen” này khiến lòng tôi như bị gõ mạnh vào một cái, vừa sửng sốt, vừa ngạc nhiên, lại có hơi buồn cười. Có lẽ tôi không tin Hải phải ghen vì một kẻ như tôi, nhưng thấy anh không vui vẫn phải lôi điện thoại ra nhắn tin, dò xem ý “sếp” như thế nào:
– Hôm qua em về muộn, xong cũng ngủ luôn nên không đọc được tin nhắn. Sếp có còn cơm hến không, hôm nay em qua ăn?
Mãi đến nửa tiếng sau tôi mới thấy anh rep:
– Không, hết rồi.
– Sếp đang giận đấy à?
– Không.
– Sao em cứ có cảm giác hôm nay sếp đang giận thế nhỉ?
Lần này thì anh không trả lời nữa, tôi đợi đến tận buổi chiều cũng không thấy động tĩnh gì, đoán cái ông này đúng là giận thật rồi nên hôm đó tôi cố ý tan làm sớm, chạy ra chợ mua ít đồ ăn về rồi mang đến nhà anh.
Lúc xếp đồ ăn vào tủ mới thấy trong đó vẫn còn nguyên một hộp cơm hến, còn có cả bánh bột lọc và tré Huế, chắc là mẹ anh mới gửi ra nên hôm qua Hải mới tự tay vào bếp nấu cho tôi.
Thế mà tôi không những không trả lời tin nhắn của anh, mà hôm nay còn để anh thấy đang hẹn hò xem phim với người đàn ông khác, anh giận tôi là đúng rồi, tôi của tôi lẽ ra phải lôi ra xử trảm ấy chứ.
Nhưng mà bây giờ “trảm” tôi cũng chẳng cứu vãn được gì nên tôi chỉ có thể chui chui vào bếp nấu thật nhiều món ngon để dỗ dành anh, lại ngồi chờ đến tận bảy rưỡi tối vẫn chưa thấy anh về. Sợ muộn hết xe bus nên tôi đành nhắn tin cho Hải:
– Em nấu cơm và đồ ăn để sẵn trên bếp rồi, lát nữa anh về thì hâm lại cho nóng rồi ăn nhé. Em định đợi anh về ăn cùng nhưng chắc anh bận chưa về được, mà giờ cũng muộn rồi nên em phải về luôn đây.
– …
– À, em thấy vẫn còn cơm hến trong tủ nên lấy ra ăn rồi, bánh bột lọc với tré nữa. Ngon lắm. Tay nghề nấu nướng của sếp đúng là càng ngày càng lên tay đấy nhé. Cảm ơn sếp. Em về đây!
Sau đó, tôi còn cố nán lại thêm 15 phút xem anh có nhắn lại không, nhưng điện thoại vẫn im lìm nên tôi đành thất vọng xách túi đi về. Giờ ấy, Hà Nội vẫn đang trong thời điểm tan tầm nên tôi đặt Grab mãi không được, gọi xe ôm cũng chẳng xong, cuối cùng đành lững thững đi bộ ra bến xe bus.
Những ngày cuối năm đường phố bắt đầu ngập tràn đèn lồng và cờ hoa, người đi qua đi lại tấp nập trên vỉa hè, đến trước một tòa nhà có bảng led cực lớn đang chiếu một video ngắn về gia đình đoàn viên ngày Tết, nội dung khá hay nên tôi dừng lại xem. Tới đoạn người chồng từ phương xa trở về với người vợ và con trai, cả gia đình ôm nhau trong căn bếp ấm áp, những bao lì xì đỏ rực treo trên càng đào rung rinh cùng mành chuông gió reo, chẳng hiểu sao sống mũi tôi đột nhiên lại cảm thấy cay xè.
Có lẽ rất rất lâu rồi, hoặc là chưa bao giờ tôi được trải qua một cái tết đoàn viên ấm áp bên chồng và con trai như vậy. Những năm vẫn còn sống bên nhà chồng cũ, không một cái tết nào tôi không bù đầu dọn cỗ nấu cơm, chồng thì hết đi nhậu nhẹt lại về nhà soi mói hạch sách, sau này ly hôn rồi thì mỗi năm Tết đến chỉ còn mỗi hai mẹ con tôi.
Đối với con trẻ, sự đoàn viên của một gia đình là mảnh ghép thiếu hụt nhất không gì bù đắp được, còn đối với tôi, thứ tôi khát khao mong mỏi nhất cũng chỉ là một chỗ dựa, một bờ vai, một tình cảm ấm áp chở che của một người đàn ông.
Bởi vì không có được nên nhìn người ta hạnh phúc mới tủi thân đến vậy!
Lòng tôi bất giác dâng lên rất nhiều chua xót, tôi cúi đầu, lẳng lặng hít vào một hơi thật sâu rồi định đi tiếp, nhưng bỗng dưng lại cảm thấy hơi khác lạ, ngoảnh đầu sang thì đã thấy Hải đứng bên cạnh tôi.
Anh cũng chăm chú xem đoạn phim kia, mái tóc ngắn khẽ lay động theo chiều gió thổi. Còn tôi thì ngạc nhiên tròn cả mắt:
– Ơ… sao anh lại ở đây.
– Đang định đi dạo phố, thấy đoạn video hay nên anh dừng lại xem thử.
– À… vâng.
Vừa nói đến đây thì đoạn phim kia cũng kết thúc, dòng người bắt đầu di chuyển, chúng tôi cũng buộc phải đi theo. Bình thường, Hải sẽ luôn đi song song với tôi, nhưng hôm nay anh lại đi phía trước, cũng chẳng nói thêm gì, tôi tưởng anh vẫn giận nên nhỏ giọng làm hòa:
– Ban nãy em có nhắn tin cho anh, anh có nhận được không?
Anh vẫn im lặng không đáp, tôi cũng tự ái nên định thôi, nhưng nghĩ lý do anh xuất hiện ở đây, tôi đành túm tay anh, xuống nước thêm lần nữa:
– Em ăn hết cơm hến rồi. Cũng nấu cho anh một mâm cơm mới rồi.
Giây tiếp theo, đột nhiên người ấy lật tay, đổi thành chủ động nắm lấy bàn tay tôi. Từng khớp xương thon dài của anh cọ vào da thịt tôi, ấm áp, mềm mại mà mạnh mẽ. Hải nắm tay tôi đi dọc con phố đông người, khẽ nói:
– Anh đọc tin nhắn rồi. Nhưng vội chạy về nên không nhắn tin trả lời nữa.
– Dạ?
– Không biết em đến nên anh nán lại xử lý nốt việc cho xong. Nhận được tin nhắn, xong, anh chạy từ công ty về nhưng vẫn muộn. Cuối cùng gặp em ở đây.
Trái tim tôi đột nhiên như bị thứ gì đó gõ mạnh vào một cái, ngay cả những góc khổ đau tăm tối nhất cũng rung lên, chầm chậm lan tỏa một loại cảm giác xúc động không thể nào nói rõ được.
Không phải chỉ đơn giản là “Cuối cùng gặp em ở đây” như một sự tình cờ, mà là một người biết tôi đến, vì muốn ăn cùng một bữa cơm mà bỏ công việc để chạy về nhà, không gặp được, lại đuổi theo tôi đến tận đây.
Tôi run run nắm chặt tay anh, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt giữa dòng người hối hả, trong mắt hay trong lòng đều ngập tràn ánh lửa:
– Anh không giận nữa à?
– Vẫn giận, nhưng đưa em về xong mới giận tiếp.
– Thôi, em nấu cơm để đền bù rồi mà. Hôm nay có nhiều món ngon lắm, lát nữa anh về ăn xong thì nhớ tha thứ cho em nhé. Hôm qua mọi người cứ kéo uống rượu nên em mới không đọc tin nhắn, về sau không thế nữa. Sếp rộng lượng, bỏ qua cho em đi mà.
– Ngồi xe cùng cậu đồng nghiệp kia một đoạn đường dài 30km cũng không rảnh đọc tin nhắn hả?
– Ơ…
Hóa ra anh biết tối qua Vỹ đưa tôi về nên mới giận dai như thế, tôi thì chỉ muốn lôi mình ra trảm thêm lần nữa, mặt nhăn mày nhó bảo anh:
– Qua có cả Vi với một chị nữa đi cùng đường nên Vỹ mới chở cả bọn em về đấy chứ. Lúc đó là em vẫn tỉnh, nhưng đầu cứ ong ong nên không mở điện thoại. Em xin lỗi sếp, sếp cứ xử tội em đi.
– Theo em thì anh nên xử như nào được?
– Bắt em làm đầu bếp tại gia cho sếp một tháng liên tục, không được nghỉ ngày nào nhé?
Lúc này, Hải mới chịu cười. Anh bảo:
– Nghe cũng có vẻ hấp dẫn đấy.
– Thế sếp có giận nữa không?
– Em bảo hôm nay nấu món gì nhỉ?
– Hôm nay có thịt băm rang cháy cạnh, cá thu chiên mắm tỏi, canh moi nấu với khế chua ạ.
– Ừ, thế thì không giận nữa.
Tôi cũng bật cười thành tiếng, giữa tiết trời mùa đông buốt giá, chỉ một cái nắm tay cũng đủ khiến tôi quên sạch sành sanh sự tủi thân ban nãy. Tôi có cảm giác như mình đã tìm được rồi, có một người đàn ông nhẹ nhàng ở bên cạnh, dịu dàng từng chút, từng chút một tiến vào trái tim tôi. Dù tôi cố gắng chống cự thế nào thì cũng không thể cưỡng lại sự quyến rũ từ anh được, bắt đầu từ bạn bè, rồi cảm mến, sau đó là đến thích từ lúc nào không biết.
Vì thích nên mỗi ngày tỉnh dậy tôi đều mong được gặp người ấy, buổi đêm sau khi dạy con học, lên giường đi ngủ cũng chỉ trông chờ mỗi tin nhắn của anh.
Có thêm tình yêu nên tâm hồn con người hình như cũng trẻ ra, tôi cười nhiều hơn, hay lẩm bẩm những bài hát mà rất lâu rồi tôi chưa từng hát lại. Đợt Tết nguyên đán Vân sang nhà, thấy tôi cứ dán mắt vào điện thoại nên mới ngó qua một cái rồi bĩu môi:
– Chính thức xác lập mối quan hệ rồi hả bà già?
Tôi giật mình, vội vàng úp điện thoại vào trong ngực:
– Gì thế? Ai cho mày đọc trộm tin nhắn của chị.
– Giấu làm gì, em thấy hết rồi. Kể cho em nghe đi, hai anh chị đến giai đoạn nào rồi? Đã tèn tén ten gì chưa?
– Hâm à? Chưa. Tèn tén ten cái gì? Vớ va vớ vẩn.
– Thế đến giai đoạn nào rồi mà bít rít thế, vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm thế thì chắc là say đắm lắm rồi.
Tôi biết không giấu được Vân nên đành nói thật:
– Thì… mới đến giai đoạn nắm tay thôi.
– Ôi bà hâm à? Quen nhau 5 năm trời, giờ chuẩn bị sang năm thứ 6 mà chỉ nắm tay. Từ đợt bà về Hà Nội đến giờ là một năm rồi đấy, hai ông bà bò còn chậm hơn cả ốc sên. Giờ thanh niên trẻ có đôi quen nhau 30 phút là đưa nhau lên giường rồi, đấy là em tính cả phút cởi quần đấy. Hai ông bà đang độ tuổi hừng hực mà lề mề hơn cả trung niên.
– Lề mề cái gì. Tao sợ đi sai sẽ phải hối hận. Một lần đổ vỡ rồi, giờ quen ai cũng chỉ mong tìm được chỗ dựa tử tế, nghiêm túc thì mới có thể lâu dài được, chứ dăm ba bữa chia tay đổi người khác thì yêu làm gì, rồi mang tiếng mang tăm, vừa làm khổ mình vừa làm khổ thằng Gấu với bố mẹ.
– Thì có ai bảo chị không lâu dài đâu, nhưng phải mạnh dạn mà yêu đi thì mới biết có lâu dài được chứ, lỡ ông ấy nhìn bề ngoài thì ngon nghẻ trong lại bị yếu sinh lý thì sao. Với cả em tiếp xúc với ông Hải rồi, em cũng thấy tính cách ông ấy được, khác hẳn lão Hưng, đến nhà còn biết ý mang quà cáp cho mọi người, phụ bố làm cái này cái kia, quan trọng nhất là lần ông ấy đấm lão Hưng nữa. Nói chứ, ông ấy xứng đáng 10 điểm đấy.
– Ừ thì biết thế, nhưng mà tao vẫn cứ thấy phân vân. Người như ông ấy thì muốn yêu ai mà chẳng được, tao thì chẳng có gì, vừa già vừa xấu lại có một đời chồng rồi. Mà ông ấy lại để ý đến tao nên tao mới thấy nghi ngờ rồi sợ đấy.
– Em lại thấy người nên sợ là ông ấy đấy. Tính đi tính lại chị có thiệt gì đâu, nếu nghĩ như chị thì người sợ thiệt phải là ông ấy mới phải. Này nhé, thứ nhất là tiền đi, chị cũng không phải giàu có hay gia cảnh trâm anh thế phiệt gì cho cam. Thứ hai là về sắc, em nói thật thì chị xinh hơn nhiều người đấy, nhưng so với người mẫu, chân dài, hoa hậu, á hậu, thì làm sao mà bằng được, tầm giám đốc tài chính của một tập đoàn lớn như anh ấy muốn ngủ với ai mà chẳng có. Bây giờ tiền anh ấy giàu hơn chị, sắc anh ấy cũng không nhất thiết phải chọn chị, thì anh ấy có thể lừa được gì chị nào? Nghe em đi, mạnh dạn lên, nhiều tuổi rồi đừng có câu giờ nữa, thấy hợp cái là chốt luôn.
– Lỡ yêu rồi không lấy được nhau thì sao?
– Thì chỉ yêu thôi, bao giờ bác sĩ bảo cưới và ông ấy nhất quyết cưới thì cưới.
Thật ra tôi thấy Vân nói cũng có lý, trong mối quan hệ này tôi là người thua kém Hải về tất cả phương diện, dù thế nào cũng không sợ thiệt. Vả lại, chuyện cưới xin còn quá xa vời nên tôi muốn thử yêu đã, không yêu thì làm sao biết được quãng đường dài phía sau còn có thể đi cùng nhau hay không.
Vì vậy, sau Tết năm đó tôi bắt đầu mở lòng mình hơn, cũng đỡ ngại chuyện buổi tối ở lại ăn cơm với Hải, cứ hôm nào thằng Gấu phải đi học thêm là tôi sẽ sang nhà nấu nướng cho anh, đợi anh về rồi cùng ăn cơm, cùng nói những câu chuyện vụn vặt, bàn luận về những việc lông gà vỏ tỏi, tương trà muối dấm.
Có lẽ, bởi vì thời gian ở bên nhau nhiều hơn nên mối quan hệ của chúng tôi cũng dần dần xích lại, thỉnh thoảng anh rảnh rỗi sẽ lái xe đưa tôi về nhà, đi công tác cũng mua vài món quà nhỏ cho tôi và thằng Gấu, dư dả thời gian hơn chúng tôi còn hẹn nhau đi xem phim.
Hồi sinh viên thỉnh thoảng tôi còn đi xem với bạn cùng ký túc xá, hơn 10 năm nay lấy chồng rồi chẳng còn thời gian cho bản thân mình nữa, mãi đến tận giờ mới lại được tới rạp xem phim, mà lại còn đi cùng “một anh đẹp trai” nên tôi rất háo hức, chiếc váy dài màu xanh đã từng không dám mặc lúc còn ở trong Sài Gòn kia cuối cùng cũng được tôi lôi ra khoác lên người. Khi Hải đến đón tôi, lần đầu tiên thấy tôi trang điểm thì anh hơi ngẩn người, tôi thì ngại quá nên bảo:
– Trông em xấu lắm à?
– Không. Tại vì không nghĩ em trang điểm lên xinh như thế nên anh mới nhìn đấy.
– Thôi, anh đừng an ủi em, em 34 tuổi rồi, già rồi, anh nói thế em lại tưởng thật rồi đêm ngủ mơ đấy.
– Già đâu mà già, kém anh 3 tuổi thì vẫn là còn trẻ.
– Ừ nhỉ?
Tôi cười tít mắt:
– Còn trẻ nên hôm nay mới chọn đi xem phim tình cảm chứ, nếu già thì đã ở nhà xem phim Việt Nam chiếu lúc 21h trên kênh VTV3 rồi. Trước giờ ở Hà Nội sếp đã đi xem phim lần nào chưa?
– Có một lần rồi.
– Anh đi với bạn gái hả?
– Không, lúc đó hình như là anh còn làm nhân viên ở phòng tài chính, có đợt phim Fast and furios mới ra nên mấy anh em trong phòng rủ đi xem. Lần thứ hai này mới là đi xem với bạn gái này.
Hai chữ “bạn gái” làm mặt của tôi bất giác đỏ bừng, tôi xấu hổ không dám nhìn anh nữa, chỉ tủm tỉm quay đi, lát sau mới khẽ hắng giọng:
– Đi thôi sếp ơi.
Trong rạp chiếu phim ngày hôm ấy, chúng tôi đã có cái nắm tay lần thứ hai, chỉ vậy thôi mà tôi vui đến nỗi về đến nhà rồi vẫn thao thức không ngủ được, cứ xoay qua xoay lại rồi ngượng ngùng tự trùm chăn cười một mình.
Lát sau, bỗng dưng điện thoại tôi rung lên, tưởng Hải nhắn tin tới, nhưng mở ra thì lại tin nhắn của ngân hàng thông báo tài khoản của tôi mới được cộng thêm 30 triệu.
Ngay sau đó là tin nhắn của Hưng:
– Tiền chu cấp tháng này cho thằng Gấu nhé, anh mới xin được số tài khoản của em nên giờ mới gửi được. Đừng chặn số anh nữa, chặn thì anh lại bảo thằng Gấu mở ra đấy.
Cứ thấy anh ta im im một thời gian là tôi đã nghi rồi, đúng thật cái gã này mãi mà vẫn cứ như âm hồn bất tán quấn lấy tôi. Thằng Gấu thì thích bố, quấn bố, tôi cứ chặn số là con lại lấy mở ra, thỉnh thoảng còn lấy máy tôi tự gọi video cho anh ta, lâu dần tôi cũng chán, lại thương con nên không chặn nữa.
Tôi nghĩ một lúc rồi nhắn lại:
– Lúc tòa tuyên cấp dưỡng cũng chỉ có 2 triệu một tháng thôi. Anh gửi lại tôi số tài khoản để tôi chuyển lại.
– Thôi, tiền anh kiếm ra là để cho vợ con tiêu chứ để làm gì đâu. Con không tiêu hết thì em tiêu, em thích mua quần áo túi xách gì thì cứ mua đi. Giờ anh nhiều tiền rồi, không phải nghĩ ngợi gì nhé.
– Tôi không lấy đâu, anh không đưa số tài khoản thì mai tôi ra ngân hàng yêu cầu hoàn lệnh chuyển tiền đấy.
– Gớm, sao em cứ phải xa cách anh thế. Vẫn còn giận vì chuyện hôm trước à? Anh nói rồi, anh chỉ không muốn thằng đó bám lấy em nên mới nói thế thôi. Em đừng nghĩ nó bóng bẩy mà ham, nó làm sao bằng anh được. Sang tháng anh cũng đổi xe còn xịn hơn cái xe thằng kia mang đi phông bạt với em, em quay về với anh đi. Chỉ cần em đồng ý quay lại, anh sẽ xây hẳn biệt thự cho em ở, việc nhà em cũng không cần phải lo nữa, anh thuê người giúp việc, em chỉ cần ngồi nhà ăn và đẻ thôi.
Hôm trước tôi có nghe nói nhà anh ta có một miếng đất nằm đúng trong quy hoạch làm đường tỉnh lộ mới. Trước mảnh đất đó nằm tít trong xó xỉnh, chỉ để trồng xoan hay lát gì đó thôi, nhưng giờ được đền bù tận 3, 4 tỷ, phần còn lại thì tự nhiên ra mặt đường nên bán cũng được giá. Mẹ chồng cũ của tôi có tiền thì mặt vênh lên tận trời, nghe đâu còn tuyên bố sẽ lấy người mẫu, hotgirl gì cho chồng cũ của tôi, tôi tưởng thế là êm đẹp rồi, nhưng chẳng hiểu sao cái tên này vẫn cứ bám lấy tôi.
Tôi nói thẳng:
– Anh có giàu, đổi xe, hay xây biệt thự thì cũng không liên quan gì đến tôi. Tiền cấp dưỡng 2 triệu một tháng cứ thế mà chuyển, thừa một xu tôi cũng không nhận. Thế nhé, đừng nhắn lại nữa.
– Bây giờ tiền em cũng không cần, tình em cũng không cần, thế em cần gì? Hay là em say đắm thằng kia quá không rút ra được nữa rồi?
– Tôi chẳng say đắm ai cả, đó là bạn của tôi. Chỉ là bạn bè bình thường, anh đừng có làm phiền đến họ.
– Thế em quay lại với anh nhé?
Tôi không buồn nhắn lại nữa, ngày hôm sau cũng chạy ra ngân hàng hoàn lại lệnh chuyển tiền cho Hưng. Tỏ thái độ thẳng thừng như vậy mà anh ta không bỏ cuộc, mấy hôm sau lại nghênh ngang vác một chiếc BMW sang khoe khoang với bố mẹ tôi, còn đưa cho ông bà một cọc tiền dày, bảo biếu bố mẹ vì đã có công chăm thằng Gấu.
Bố mẹ tôi nhất quyết không nhận, Hưng dúi vào tay không được lại lôi chuyện của Hải ra nói với ông bà, cũng vẫn cái bài “mấy thằng trông đẹp mã bây giờ toàn lừa đảo thôi, tivi rồi công an ra rả tuyên truyền suốt đấy”. May mà mẹ tôi cũng không nói gì đến nghề nghiệp của Hải, chỉ là tối đó về nhà mới bảo tôi:
– Này, thằng Hưng nó bảo thằng Hải là đa cấp, thế có thật không?
– Không, mẹ đừng tin linh tinh. Anh ấy làm sếp của con thật mà.
– Ừ, thì tao cũng nghe mày nói thế thì nhớ thế, nhưng mà tự nhiên nghĩ thằng Hưng nói cũng có lý. Bây giờ tao cũng hay thấy người ta bảo đa cấp lừa đảo gì đấy, trông cái cậu Hải đó đẹp trai, lại giàu thế mà chưa vợ thì tao cũng thấy cũng nghi nghi, sợ rồi lỡ đâu mày bị lừa.
– Bọn con là bạn bè thôi mà, có gì đâu mà lừa.
– Bạn thì bạn chứ, chúng nó lừa có thiếu ai đâu.
– Nhưng anh ấy là sếp của con thật mà. Đây mẹ xem, con có ảnh anh ấy chụp ở công ty con đây này.
Vừa nói, tôi vừa mở điện thoại cho mẹ xem ảnh chụp hôm sinh nhật Hải. Mắt bà kém, phải nheo mắt nhìn mãi mới thấy rõ, xong lại tấm tắc khen:
– Cái thằng… đúng là đẹp trai thật. Lại còn làm sếp. Mày mà còn trẻ tí có khi cũng yêu được nó đấy nhỉ?
Gò má tôi bất giác nóng ran, không dám nói thật chuyện tôi và Hải đang quen nhau, chỉ bảo:
– Đấy thấy chưa? Con bảo mẹ đừng có tin ông Hưng mà. Mẹ cũng đừng nhắc gì đến anh Hải với ông Hưng, không lại phiền người ta ra đấy.
– Tao biết tính nó nên tao dại gì mà nói. Mày cứ khéo lo.
– Vâng. Mà năm nay giỗ tổ được nghỉ mấy ngày đấy, hay là bảo thằng Hải, thằng Khang với cái Tâm nữa qua mà ăn cơm. Có con gà sắp ăn được rồi, làm thịt nấu lẩu cho chúng nó ăn.
– Vâng. Để con xem mọi người có rỗi không.
Giỗ Tổ năm nay được nghỉ tận 3 ngày liên tục, tôi cũng chẳng biết Hải có về Huế không nên chưa dám nói gì về chuyện về nhà chơi. Nhưng sau đó mấy hôm thì phòng tài chính thông báo kỳ nghỉ lễ này sẽ tổ chức cho nhân viên đi du lịch, quản lý bảo sẽ chia thành hai đợt, một đợt nửa quân số đi Mũi Né, một đợt nửa quân số đi Nhật. Nếu đi Mũi Né thì không cần phải đóng tiền, còn đi Nhật thì mỗi người nộp vào thêm 20 triệu để bù vào khoản chênh lệch so với tiền quỹ du lịch đã đóng.
Lúc mọi người bình chọn trên nhóm, tôi thấy hầu hết chọn đi Mũi Né, đi Nhật cũng chỉ được hơn 20 người.
Thật ra tôi chưa được ra nước ngoài bao giờ nên lần này có cơ hội cũng muốn đi, mấy năm trước ở Sài Gòn tích góp được mấy tỉ, rồi cũng để ngân hàng mãi có làm gì đâu, được đi Nhật mà đóng thêm mỗi 20 triệu thì tôi thấy quá rẻ rồi. Mỗi tội không biết “sếp” chọn đi đâu nên tôi cũng chưa quyết định, chỉ nhắn tin hỏi:
– Sếp vẫn chưa bình chọn đi đâu kìa.
– Nhân viên Top 1 thi tuyển dụng định đi đâu?
– Em hỏi sếp trước mà.
– Anh định đi theo em.
