Gái Nạ Dòng - Đoạn 23

Cập nhật lúc: 2026-06-09 14:02:17
Lượt xem: 1,433

Tên truyện: Gái Nạ Dòng
Tác giả: Phạm Kiều Trang

Đoạn 23

Rõ ràng người ấy bảo “Nín đi”, thế mà tôi lại càng khóc to hơn, nhưng lúc này không phải vì tủi thân nữa mà là vì trong lòng có quá nhiều cảm xúc trộn lẫn, vừa xúc động vừa biết ơn, vừa cảm kích vừa ngọt ngào.

Tôi chưa từng được gặp một người đàn ông nào ấm áp đến nỗi có thể vỗ về mọi tổn thương của tôi như vậy, ấm áp đến mức làm tan chảy cả trái tim tôi, giây phút này có anh tôi chẳng phải buồn gì nữa. Chỉ nắm thật chặt tay anh:

– Cảm ơn anh.
– Đồ ngốc, cảm ơn gì chứ. Đi thôi, chúng ta ra bên kia chờ lên tàu thôi.
– Vâng ạ.

Tàu cao tốc ở Nhật Bản chạy khá nhanh, ban đầu tôi nghĩ kiểu gì cũng chóng mặt, thế nhưng lúc ngồi bên trong mới biết tàu rất êm, không những không bị say mà còn có thể thư thả ngắm cảnh vật bên ngoài qua ô cửa kính lớn.

Chúng tôi nắm chặt tay suốt cả một chặng đường hơn 100km, Hải ở bên cạnh giới thiệu về một vài địa điểm đi qua cho tôi nghe, anh nói đến ẩm thực Nhật Bản, nói đến thời tiết, phong cảnh và con người nơi đây. Khi đến gần núi Phú Sĩ, anh mới bảo tôi:

– Em nhìn kìa, bên đó là núi Phú Sĩ. Mùa này là mùa ngắm núi Phú Sĩ đẹp nhất trong năm đấy. Dưới dọc chân núi trồng nhiều hoa anh đào lắm.
– Đẹp thế.

Tôi không nhịn được, trầm trồ thán phục một tiếng. Lúc trước có xem núi Phú Sĩ trên tivi vài lần, nhưng đến khi chứng kiến tận mắt mới thấy thiên nhiên thật hùng vĩ, đẹp đến mức tôi cứ tròn xoe mắt nhìn mãi. Hải thấy thế mới cười:

– Nhìn gần thế chứ chưa đến đâu, hơn 30km nữa mới đến.
– Thế hả anh? Chắc bây giờ mọi người trong đoàn đã đến nơi rồi nhỉ?
– Ừ. Mọi người đi trước mình 30 phút mà.
– Không biết bây giờ mình đến, đuổi theo còn kịp không.
– Em có muốn cắm trại ở gần núi Phú Sĩ không?
– Cắm trại ở chỗ nào hả anh?
– Ở hồ Motosuko. Hồi trước còn là du học sinh, bọn anh đến đó cắm trại một lần rồi. Ở đó rộng rãi, thoáng đãng, view ngắm núi Phú Sĩ khá đẹp.

Trong lịch trình của đoàn, khi đến núi Phú Sĩ thì sẽ đi cáp treo ngắm phong cảnh, sau đó đến làng cổ Oshino Hakkai, nghỉ lại một đêm ở đó rồi ngày kế tiếp sẽ tới Chùa Chureito, cuối cùng là quay lại Tokyo để về nước. Giờ Hải nói cắm trại hình như không có trong lịch trình, cho nên tôi mới dè dặt nói:

– Sếp, em tách đoàn thì không sao. Nhưng sếp tách đoàn như thế có sợ bị mọi người trêu không?
– Không. Ban nãy lúc xuống tàu, anh có bảo Việt Anh là bạn anh ở đây phải nhập viện gấp, nó chỉ có một mình ở đây nên anh phải đến ký giấy tờ bảo lãnh phẫu thuật cho nó. Việt Anh cũng biết trước anh từng học ở Nhật nên cũng không nghi ngờ gì.

Tôi tủm tỉm cười:

– Sếp nhà tôi nói dối không chớp mắt như thế từ bao giờ vậy?
– Đây là lần đầu tiên đấy.
– Không tin.

Anh cũng cười, ôm lấy vai tôi kéo vào lòng mình, để tôi tựa đầu vào vai anh ngắm núi Phú Sĩ:

– Mùa này ở hồ Motosuko có nhiều anh đào nở lắm, lát nữa đến nơi anh chụp ảnh cho em.
– Có câu cá không anh?
– Có chứ. Ở bên ngoài hồ có cho thuê lều Camping, nhưng chỉ có lều và nước uống thôi, trong bán kính vài cây số xung quanh không có đồ ăn, nên lát nữa xuống tàu mình đi mua đồ trước đã.
– Vâng ạ.

Khỏi phải nói, chuyến cắm trại này khiến tôi còn háo hức hơn cả lúc biết được đến Nhật Bản du lịch. Xuống khỏi tàu cao tốc xong, tôi và anh ghé qua một siêu thị mua một số đồ dùng cần thiết như nước uống, đồ ăn nhanh và bếp ga mini, lúc đi ngang qua dãy bán bao cao su thì tôi bất chợt khựng lại, cũng chẳng biết tách đoàn đi riêng với nhau thế này sẽ xảy ra chuyện gì, cũng muốn chuẩn bị “đồ bảo hộ”, nhưng lại sợ mình đã tơ tưởng quá nhiều, lỡ Hải mà thấy thì tôi xấu hổ c.hế/t mất, thế nên tôi ngần ngừ một lúc rồi vẫn không lấy hộp bao cao su nào.

Rời khỏi siêu thị, chúng tôi lại lên taxi đến hồ Motosuko. May mà có Hải thông thạo tiếng Nhật nên cả quãng đường đều rất thuận lợi, ngồi xe mười mấy kilomet là đến được cổng vào hồ. Nghe nói nơi này là một trong ngũ hồ tại núi Phú Sĩ, bao quanh là núi rừng hùng vĩ, không khí trong lành dễ chịu, quả nhiên là một địa điểm hấp dẫn để Camping.

Chẳng biết Hải đã nói gì với ông chủ của cửa hàng cho thuê lều cắm trại mà chú ấy có vẻ rất niềm nở, cứ cười tít mắt mãi không thôi. Sau khi đưa lều và một số đồ dùng cho chúng tôi xong, ông chủ còn tốt bụng lái xe đưa chúng tôi đi dọc theo con đường mòn nhỏ ở giữa rừng để ra gần hồ Motosuko.

Lúc dừng xe, nhìn hồ nước trong vắt rộng lớn ngay dưới chân núi Phú Sĩ, xung quanh được bao bọc bằng bởi núi rừng hoang sơ rộng lớn, giống như một “thung lũng gương” phản chiếu bầu trời xanh mướt và ngọn núi tráng lệ hùng vĩ đã là biểu tượng của đất nước Nhật Bản, tôi không kìm được dang tay ra đón gió từ mặt hồ thổi đến, sung sướng hét ầm lên:

– Đẹp quá. Giống hệt như trong truyện tranh luôn ấy. Sao mà đẹp quá.

Hải lấy ra tờ 1000 Yên rồi giơ lên trước mặt tôi:

– Có giống trong này không?
– Ơ… đúng rồi. Giống. Bảo sao em cứ thấy chỗ này quen thế. Hoá ra là in trên tờ tiền 1000 Yên. Nhưng mà sao địa điểm đẹp thế này mà ít người đến cắm trại thế hả anh?
– Hôm nay là ngày thường ở Nhật nên mới ít người đến đấy. Hai hôm nữa là cuối tuần thì sẽ đông hơn.

Nói tới đây, anh quay người lấy chiếc ghế vải và một bộ cần câu ra, đặt ở gần bờ hồ rồi bảo tôi:

– Em ngồi đây câu cá đợi anh chút nhé. Anh tranh thủ dựng lều đã.
– Để em phụ anh một tay.
– Không cần đâu. Lều camping dựng nhanh mà. Em cứ ngồi đi, vừa câu cá vừa tranh thủ ngắm cảnh. À phải rồi, em gọi điện thoại cho Gấu đi, cho con xem núi Phú Sĩ.
– Vâng.

Người đàn ông đó chu đáo đến mức đã đến một nơi thật xa rồi vẫn không quên con trai riêng của tôi ở nhà, lẽ ra tôi phải quen với tính cách con người của anh rồi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ thấy ngọt ngào mãi không thôi.

Giờ ấy ở Nhật đã hơn 10h trưa, ở Việt Nam chắc cũng khoảng 12h rồi nên tôi mới gọi điện thoại về cho mẹ, quay cho cả hai ông bà và thằng Gấu xem núi Phú Sĩ, xem những tán cây anh đào đang nở rộ khắp các sườn núi phía bên kia mặt hồ, xem cả mặt nước trong vắt ở Motosuko. Cả nhà ai xem qua điện thoại thôi mà cũng trầm trồ kinh ngạc, bảo sao địa điểm này đẹp thế, đẹp còn hơn trong tivi. Nhất là thằng Gấu, cứ nhảy cẫng lên bảo:

– Mẹ ơi, trong truyện Doreamon cũng có núi Phú Sĩ đấy. Núi Phú Sĩ đẹp quá mẹ ơi.
– Đợi sau này mẹ có tiền, mẹ đưa Gấu với cả ông bà đi tham quan núi Phú Sĩ nhé.
– Vâng ạ. Mẹ ơi, để Gấu bay qua màn hình điện thoại đến luôn với mẹ nhé. Mẹ câu cá cho Gấu xem nhé.
– Ừ, mẹ thơm Gấu một cái nào. Mẹ yêu Gấu, mẹ nhớ Gấu.
– Gấu cũng yêu mẹ, nhớ mẹ ạ.

Thằng bé cứ đòi tôi quay cho xem núi Phú Sĩ, háo hức đến quên cả ngủ trưa, mãi đến lúc gần đi học buổi chiều mới chịu cho tôi tắt điện thoại. Lúc quay lại mới thấy Hải đã dựng lều xong rồi, là một chiếc lều Camping màu nâu đất khá rộng rãi, anh dựng rất chắc chắn, phía trước còn đốt một đống lửa và đun một nồi nước, tôi nhanh chóng xách thùng cá chạy về, cười toe cười toét:

– Em câu được mấy con cá nhỏ này, anh xem có nướng được không?

Hải ngó vào thùng cá trên tay tôi, trong đó là mấy con cá giếc bằng ba ngón tay thì gật đầu:

– Được mà. Để anh làm thịt cá, em ở đây trông nồi nước nhé.
– Để em làm thịt cá cho.
– Em quên à? Tay nghề của anh lên tay rồi. Cứ ngồi đây trông nồi nước đi, anh làm một lát rồi quay lại ngay.
– Vậy em nướng xúc xích nhé.
– Ừ. Cẩn thận bỏng tay đấy.
– Em biết rồi, anh đi đi.

Lúc đầu cả hồ chỉ có mỗi chúng tôi, trông có vẻ cũng hơi sợ sợ, nhưng lát sau có thêm một đôi tình nhân nữa cũng đến cắm trại, bọn họ dựng lều cách chỗ chúng tôi gần 100m. Chúng tôi nhanh chóng bắt bạn làm quen, sau đó cùng góp đồ ăn trưa rồi ngồi bên đống lửa cùng ăn uống cùng trò chuyện, đến buổi chiều lại có thêm hai đôi nam nữ nữa đến, bên mặt hồ rộng lớn đã có lác đác người câu cá, những tiếng cười đùa râm ran của mọi người vọng vào trong vách núi, vừa xao động nhộn nhịp lại vừa thanh tịnh bình yên.

Tôi ngồi trước cửa lều uống một ly café muối, tựa đầu vào vai một người ngắm hoàng hôn từ từ buông xuống ở đỉnh núi Phú Sĩ, khẽ nhỏ giọng nói:

– Nếu có dịp được nghỉ dài ngày, nhất định em sẽ đến đây cắm trại 3, 4 ngày cho chán mới thôi.

Anh cười cười, vuốt tóc tôi:

– Có ít người như thế không sợ buồn hả?
– Không. Mấy năm nay hết ở Sài Gòn rồi lại về Hà Nội, chỗ nào cũng nhộn nhịp xô bồ, tìm được một nơi vừa đẹp vừa bình yên thế này khó lắm. Chỉ muốn ở vài ngày cho thư thả rồi mới về tiếp tục chạy dealine.
– Ừ. Vậy đợi sau này có dịp thì chúng ta đi tiếp nhé. Đưa cả bố mẹ em và Gấu cùng đi.

Tôi suy nghĩ thật lâu rồi ngẩng đầu nhìn anh, lần đầu tiên hỏi một câu:

– Anh không ngại em có con riêng à?
– Anh không. Anh cảm thấy phụ nữ dù kết hôn hay chưa, chỉ cần sống tốt thì đều đáng trân trọng như nhau. Vả lại, đâu phải có con riêng rồi thì sẽ không được người khác yêu thương nữa?
– Em thì lại suy nghĩ khác, em nghĩ mây tầng nào thì sẽ gặp gió tầng ấy. Phụ nữ ly hôn rồi, muốn được yêu thương lần nữa cũng chỉ nên chọn người có hoàn cảnh giống như mình. Cho nên em luôn cảm thấy… em không xứng với anh.
– Đồ ngốc, tình cảm làm gì có chuyện xứng hay không xứng.

Anh cũng nhìn vào mắt tôi, trịnh trọng chân thành nói một câu:

– Anh không phải là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Anh chỉ thích những thứ phù hợp với mình, không quan trọng thứ ấy trong mắt người khác có đẹp đẽ vẹn toàn hay không. Cho nên em cũng đừng quan tâm xứng hay không, cứ tin anh là được, biết không?
– Anh có biết anh thế này làm người ta có cảm giác gì không?
– Anh không.

Tôi mỉm cười, dùng bàn tay còn lại nắm thật chặt tay anh, cũng đáp lại anh bằng ngữ điệu vô cùng trịnh trọng:

– Cảm giác cố vững tâm rồi nhưng không được, chống cự kịch liệt trong thời gian dài rồi cũng vẫn không tránh khỏi xiêu lòng.

Hải bật cười:

– Lúc trước anh cũng từng có cảm giác như vậy.
– Lúc nào cơ?
– Sau khi em đến nhà anh nấu cơm.
– Giờ em mới biết công thức cưa đổ sếp dễ thế đấy. Chỉ đơn giản là nấu vài bữa cơm là xong thôi đúng không?
– Ừ, nhưng còn một điều kiện nữa.
– Điều kiện gì cơ ạ?
– Người nấu phải là em.

Ánh tịch dương cuối cùng trong ngày chậm rãi tan biến sau sườn núi, không gian rộng lớn ở mặt hồ Motosuko nhanh chóng chìm vào màn đêm đặc quánh tĩnh mịch. Mấy người cắm trại qua đêm tụ tập tại trước cửa lều của chúng tôi ăn uống nói chuyện, đàn ông thì uống rượu Sake, phụ nữ thì uống Shochu, tất cả cùng nhau bàn luận về núi Phú Sĩ, lại nói đến cảnh đẹp ở Kyoto, nhắc đến những món ăn đã là quốc bảo đặc trưng của đất nước Nhật Bản, tới khi đám đàn ông gần như đã say quắc cần câu cả rồi thì mọi người mới giải tán đi ngủ.

Chỉ có một cái lều, tất nhiên tôi cũng chẳng thể làm cao đòi ngủ riêng, cùng mấy người phụ nữ dọn dẹp qua loa bên ngoài xong cũng vào bên trong đi ngủ. Đêm muộn, hơi nước từ mặt hồ bốc lên, cộng với sương lạnh từ trên cao rơi xuống nên nhiệt độ ở nơi này xuống rất thấp, hôm nay đi vội nên tôi chỉ mang theo một bộ quần áo mỏng, áo khoác bên ngoài cũng đã làm ướt trong lúc tắm ban chiều rồi, giờ ngồi trong lều mà cứ co ro. Đang không biết phải làm sao thì Hải xách theo một túi sưởi đi vào, đưa cho tôi:

– Anh vừa đổ nước nóng vào rồi, em ôm cái này cho ấm. Đừng ôm sát người quá không bỏng đấy.
– Ơ… nãy giờ anh ra ngoài là đi lấy nước nóng hả?
– Ừ.

Anh cười cười, còn đưa cho tôi một vật hình vuông nho nhỏ, bảo đó là máy sưởi mini anh vừa được cô gái lều bên cho mượn, dặn tôi lát nữa nước trong túi hết nóng rồi thì bật cái này lên, sẽ ấm được suốt đêm.

– Có túi ngủ rồi mà, lát nữa chui vào túi ngủ là ấm ngay.

Vừa nói, tôi vừa kéo tay anh, chạm vào mới thấy đầu ngón tay Hải lạnh buốt:

– Anh ngồi xuống đây đi, đặt tay lên túi sưởi cho ấm. Uống rượu rồi mà còn ra ngoài hứng sương, nhỡ có chuyện gì thì phải làm sao?
– Đàn ông sức dài vai rộng, hứng một chút sương cũng có là gì đâu. Em đừng lo.

Nói là nói vậy, nhưng sau đó anh cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, yên lặng để tôi nắm chặt cả hai bàn tay rồi đặt lên túi sưởi. Trong lều chỉ có một chiếc đèn bão chiếu sáng le lói, ban đầu khi nói chuyện cũng không ngại ngùng lắm, nhưng từ lúc nắm tay thì chẳng hiểu sao đột nhiên im bặt, tim tôi đập rộn lên, không khí cũng trở nên ngượng ngập một cách kỳ lạ.

Tôi khẽ hắng giọng mấy tiếng, muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng đầu óc cứ râm ran chẳng nghĩ ra được từ nào.

Nửa phút sau, Hải nghiêng đầu ho khẽ mấy tiếng:

– À… tay anh ấm rồi. Em vào túi ngủ ngủ đi không lạnh đấy.
– Vâng. Anh cũng ngủ đi.
– Ừ.

Mặt tôi đỏ lựng lên, không dám nhìn mà vội vàng chui vào túi ngủ. Lát sau, Hải cũng đưa tay tắt đèn bão, không gian xung quanh nhanh chóng rơi vào một khoảng không mờ ảo tịch mịch. Yên tĩnh đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng lá trong rừng bị gió thổi xào xạc, thậm chí nghe được tiếng hít thở khe khẽ và cả tiếng trái tim đập thình thịch của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi cắm trại qua đêm, cũng là lần đầu tiên tôi ngủ cạnh một người đàn ông ở một nơi xa lạ thế này, nói không tiếc nuối thời gian là giả, nói không muốn được anh ôm ngủ cũng là giả.

Nhưng bởi vì người kia không tiến thêm một bước nên tôi cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ im lặng đếm thời gian. Mãi tới khi bên cạnh lều đột nhiên vang lên tiếng móng vuốt cào như có động vật gì đó ở bên ngoài, tôi mới lo lẳng ngẩng lên, mà hình như người bên kia cũng chưa ngủ, ánh mắt cũng đăm đăm hướng về phía cửa lều.

– Có phải chó sói không anh?
– Không đâu, ở khu vực này không có chó sói. Để anh thử ra xem.

Tôi cũng sợ xảy ra chuyện gì nên lập tức ngồi dậy đi theo anh. Chúng tôi nhẹ nhàng tiến đến gần cửa lều, khi kéo khoá xuống mới phát hiện ra bên ngoài có mấy con cáo nhỏ màu trắng đang tìm kiếm thức ăn ở chỗ mà ban nãy chúng tôi vừa ăn uống.

Nỗi bất an trong lòng tôi nhanh chóng dịu xuống, tôi quay sang nhìn anh:

– Thì ra là cáo. Cáo lông trắng này xinh thế.
– Bọn cáo này ít xuất hiện ở chỗ có người, tai thính lắm, chắc chuẩn bị chạy này.
– Sao anh biết?
– Em nhìn xem.

Vừa nói xong thì đám cáo lập tức vểnh tai nhìn ra phía hồ, sau đó vội vàng chạy biến vào trong rừng. Tôi cũng nhìn theo hướng bọn chúng vừa nhìn, phát hiện ra đôi nam nữ ở lều bên đang cõng nhau đi dọc bờ hồ, trời rét căm căm như vậy mà bọn họ dường như vẫn rất vui vẻ, trên tay cô gái còn cầm một cây nến pháo bông nhỏ, vừa khua nến vừa hát bài Happy Birthday.

Trong mắt tôi long lanh ánh nến pháo bông, lẩm bẩm nói:

– Tình yêu của tuổi trẻ đẹp thật anh nhỉ? Giống như cả thế giới đều là của mình vậy.

Hải lặng lẽ kéo lại khoá cửa lều, nói với tôi:

– Đúng vậy. Nên chúng ta đừng quấy nhiễu thế giới của bọn họ. Chúng ta chỉ yên lặng ở thế giới bé tí của chúng ta thôi.

Tôi bật cười:

– Thế giới này làm gì có nến pháo bông?
– Anh biến ra nhé?
– Dạ?
– Em thử nhắm mắt lại đi, anh biến ra xem có được không?

Ở nơi này chẳng có cửa hàng tiện lợi gì cả, nếu không chuẩn bị sẽ không thể tìm đâu được ra nến pháo bông. Tôi cứ tưởng anh sẽ lấy bật lửa để giả làm nến cho tôi, không ngờ khi Hải bảo mở mắt ra, tôi mới thấy trên tay anh là một cây nến pháo bông thật. Từng tia lửa nở rộ thành hình pháo hoa như in vào mắt anh, đẹp đẽ, đen thẫm và chất chứa một ý cười ngọt ngào đủ làm tan chảy trái tim tôi. Hải đưa cho tôi cây nến đó, tôi thì kinh ngạc một lúc mới thốt ra được một câu:

– Anh lấy ở đâu ra thế?
– Trưa nay đến cửa hàng cho thuê lều, ông chủ đưa cho anh đấy. Ông ấy hỏi em có phải là bạn gái anh không, anh nói là anh đang theo đuổi em. Ông ấy mới đưa cho anh một hộp cây nến pháo bông này, bảo đến buổi tối cậu đốt cái này lên, kiểu gì cô ấy cũng sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu.
– Vì sao lại thế?
– Anh cũng không rõ. Chỉ thấy ông chủ bảo trước đây có một đoàn dã ngoại tới đây, trong đó có một cậu thanh niên tỏ tình đến 3 lần rồi không thành công. Lần đó, cậu ấy mang theo một hộp nến pháo bông, nửa đêm đứng ở ngoài cửa lều của cô gái kia đốt nến tỏ tình, thế mà cô ấy đồng ý thật. Từ đó về sau ông chủ nhập loại nến pháo bông đó về bán, còn bảo 10 đôi thì cả 10 đôi đều thành công.
– Anh cũng tin à?
– Lúc đầu anh nghĩ ông ấy chỉ lừa anh mua hàng thôi. Nhưng nghĩ dù sao cũng không đắt, mua một hộp cũng được. Không nghĩ tới ở trong hoàn cảnh này cũng có thể dùng.

Tôi nắm chặt cây nến pháo bông trong tay, hình như loại này khác loại ở Việt Nam vẫn hay bán, nến cháy lâu hơn, chúng tôi nói rất nhiều mà vẫn chưa hề tàn. Ánh lửa vẫn bập bùng soi sáng đôi mắt người ấy và cả trái tim tôi, cuối cùng, sau khi gom đủ dũng khí, tôi cũng hạ quyết tâm nói:

– Sếp, em cảm thấy tình yêu của tuổi này cũng đẹp lắm.

Vừa dứt lời thì nến tắt, không gian xung quanh lại trở về một mảng tối đen kỳ ảo, có một bàn tay lặng lẽ nắm lấy bàn tay tôi, giọng anh lúc này nồng nàn còn hơn ánh lửa:

– Anh cũng thấy vậy.
– Em rất rất thích anh…

Đáp lại tôi là một cái chạm môi ngọt đến mức trái tim tôi hoàn toàn lạc nhịp. Tôi lặng lẽ nhắm mắt ôm lấy anh, người ấy cũng siết chặt tôi vào lòng, ban đầu chỉ là một nụ hôn ôn hoà êm dịu, mềm mại như làn nước trong vắt ấm áp chảy qua bờ môi tôi, nhưng càng lúc nhiệt độ trong lều càng nóng lên, nóng đến mức hơi thở của tôi đã không còn theo quy luật nữa, tôi chẳng còn nghe thấy những tiếng gió thổi lá khô xào xạc ngoài kia, cũng chẳng cảm nhận được thời tiết lạnh lẽo ở hồ Motosuko, thậm chí khi trên người chẳng còn một mảnh vải, tôi vẫn cảm thấy tấm lưng mình nóng rực.

Lửa thiêu đốt tôi từ bên trong, bàn tay nóng rẫy của người đàn ông mơn trớn da thịt ở bên ngoài, thân thể tôi như hoá thành pháo bông nở rộ dưới sự âu yếm ngọt ngào của người ấy. Tôi ngồi trên đùi anh, say đắm nhìn gương mặt đẹp như tranh dưới những đầu ngón tay mình, khẽ gọi:

– Sếp.
– Ừ.
– Nói thử giọng Huế cho em nghe đi. Em chưa từng được nghe anh nói giọng Huế bao giờ.

Giọng anh khàn khàn như gió lùa vào vách núi ngoài kia, đôi mắt ẩn nhẫn rực cháy. Lần đầu tiên, Hải nói bằng giọng Huế cho tôi nghe, là một câu rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao trong hoàn cảnh này lại cực kỳ gợi tình:

– Ưng em chứ chi mô tề.
– Nghĩa là gì vậy anh?

Anh cười cười không nói, chỉ lặng lẽ hôn tôi, sau đó nâng hông tôi lên, dùng hành động để nói cho tôi biết “Ưng em” có ý nghĩa như thế nào.

Khi lưng tôi hạ xuống, cảm giác chân chính có được một người đàn ông khiến tôi kích thích đến nỗi cả người co rút, khắp dây thần kinh đều căng lên. Tôi thở hổn hển ôm siết lấy anh, lại nghe tiếng anh thì thầm:

– Tiếng Huế, ưng em là thích em. Cũng có thể là yêu em.
– Sếp…
– Ừ.
– Giọng Huế của anh dễ nghe quá.

Anh lẳng lặng hít vào một hơi thật sâu, dường như đang cố gắng kiềm chế không luật động. Hải đưa tay nhẹ nhàng vuốt dọc eo tôi, đợi đến khi tôi hoàn toàn thả lỏng mới nhẹ nhàng nâng hông tôi lên lần nữa, tôi run rẩy tựa sát vào ngực anh, lại nghe anh thì thầm vào tai rất nhiều lời bằng tiếng Huế, nhưng lúc này hai tai tôi chẳng còn nghe được gì nữa, chỉ còn mỗi xúc giác hoạt động đến tối đa.

Như sóng triều của nước trong mặt hồ Motosuko xô vào vách đá, như nến pháo hoa toả sáng rực rỡ trong đêm đen, như gió thổi mây trôi trên đỉnh núi Phú Sĩ. Thân thể tôi cứ lắc lư kịch liệt như từng chiếc lá dập dềnh thả trôi trên mặt nước, cứ trôi mãi, trôi mãi, cuối cùng vẫn trở về trong vòng tay của người đàn ông kia.

Khi anh đặt tôi xuống túi ngủ rồi lại tiến vào lần nữa, tôi biết, đêm nay sẽ rất dài… rất dài…

***

Lời tác giả: Đọc đến đây thì các chị em đã cười được chưa? Chờ mãi tận 23 đoạn, cuối cùng cũng được ăn xôi thịt rồi nhỉ? Nhân đây bạn Hổ cũng xin thông báo là tớ bắt đầu mở bán ngoại truyện từ hôm nay (Lưu ý: Chỉ là mở bán để mọi người mua và vào nhóm trước, ngoại truyện sẽ được đăng trong nhóm khi bên ngoài kết truyện). Cách mua và hình thức mua ngoại truyện vẫn y như cũ, tớ bán với giá 100k, thanh toán qua chuyển khoản tại các ngân hàng dưới đây:

Số tài khoản: truonganthanyeu
Tại ngân hàng Vietcombank, hoặc BIDV (mọi người cứ vào chỗ số tài khoản gõ chữ truonganthanyeu rồi chọn một trong hai ngân hàng kia là sẽ ra tên tớ).

Hoặc không chuyển được như vậy thì chuyển qua số này nè: 0931004208977 – Vietcombank Phạm Kiều Trang
1990697808 – BIDV Phạm Kiều Trang

KHI CHUYỂN KHOẢN VUI LÒNG GHI RÕ NỘI DUNG LÀ TÊN FACEBOOK CỦA NGƯỜI MUA. Ví dụ người mua là Kim Thoa thì ghi FB Kim Thoa.

Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ!