Gái Nạ Dòng - Đoạn 24
Cập nhật lúc: 2026-06-09 14:02:17
Lượt xem: 0
Đoạn 24
Quá lâu rồi không trải qua cảm giác kích thích tột độ giữa yêu và dục, tôi như một con chim cứ bay mãi không mỏi cánh, đến tận khi thân thể đã mềm nhũn như một vũng nước mới tựa vào lòng người ấy thiếp đi.
Sáng hôm sau, chúng tôi lại ngồi bên nhau cùng ngắm bình minh lên trên đỉnh núi Phú Sĩ, cùng uống hai cốc café uống, ăn hai ly mì tôm nóng hổi, lại ôm nhau ngủ thêm một giấc nữa mới lưu luyến rời khỏi hồ Motosuko và quay về Tokyo.
Ngồi trên tàu điện cao tốc, nhìn núi Phú Sĩ cứ nhỏ dần trong tầm mắt, nghĩ tới khi đến đây mối quan hệ giữa tôi và Hải chưa được xác lập rõ ràng, nhưng khi ra về tất thảy mọi thứ đã thay đổi, dù đôi tay vẫn đan chặt vào nhau nhưng cảm giác của tôi khác lắm, cứ tiếc nuối mãi chẳng muốn rời đi. Cuối cùng, anh phải bảo tôi:
– Mùa xuân năm sau kiểu gì hoa anh đào vẫn sẽ lại nở. Lúc đó mình đi xem tiếp nhé?
– Vâng ạ.
Tôi mỉm cười tựa vào vai anh:
– Em quên chưa chụp kiểu nào với hoa anh đào cả.
– Ở Tokyo vẫn có mà. Lát nữa về đến nơi, anh đưa em đến công viên Inokashira. Ở đó trồng nhiều hoa anh đào lắm, không có nét đẹp tự nhiên bằng ở núi Phú Sĩ nhưng hoa dày đặc lên hình sẽ đẹp hơn.
– Đi công viên Inokashira về thì có kịp giờ đoàn mình về không anh?
– Chắc là kịp. Sáng nay Việt Anh nhắn tin cho anh, bảo khoảng 12h sẽ về đến Tokyo. Nếu em muốn đi chơi nhiều hơn thì anh bảo cậu ấy dời lịch về cũng được.
– Sếp ơi, hình như em phát hiện anh càng lúc càng tích cực giúp đỡ nhân viên “không trong sáng” rồi đấy nhé.
– Anh “không trong sáng” từ lâu rồi. Không trong sáng nhất là đêm qua đấy.
Nhắc đến đêm qua, trong đầu tôi lập tức nhớ tới sự kịch liệt nóng bỏng của người đàn ông này, mặt mũi ngay lập tức đỏ bừng. Tôi không dám nhìn thẳng anh, lập tức quay đầu đi, miệng lẩm bẩm:
– Không nói chuyện với anh nữa, em phải ngủ một lát đây. Cấm anh được làm phiền em ngủ đấy.
Hải cũng bật cười:
– Tuân lệnh nhân viên Top 1. Anh biết rồi!
Mặc dù rất thích chụp hoa anh đào, nhưng tôi vẫn ngại bị mọi người phát hiện ra đi cùng sếp nên sau khi xuống khỏi tàu cao tốc là về khách sạn luôn. Tối qua “lao lực quá độ” nên tôi mệt, đặt lưng xuống giường là ngủ ngay, tới hơn 12h trưa thì bị tiếng mở cửa lạch cạch làm tỉnh dậy.
Vi mặt mày sầm sì bước vào phòng, cũng chẳng thèm giải thích gì vì đã lừa tôi, cô ta hậm hực đá văng đôi giày cao gót rồi đi thẳng vào phòng tắm đóng cửa sầm một tiếng. Tôi cũng không lên tiếng, chỉ đợi đến khi Vi đi ra mới bảo:
– Bà có gì muốn nói với tôi không?
– Nói cái gì?
– Cần tôi phải nói rõ ra nữa à? Bà không phải là đứa con nít hay một kẻ thiểu năng đúng không?
Đây là lần đầu tiên tôi nói nặng như vậy nên Vi cũng chột dạ, mắt cô ta đảo liên hồi, sau đó mới cau có nói:
– Ờ thì đúng tôi không muốn bà đi cùng đoàn đấy. Bà lúc nào cũng lề mà lề mề, rồi cứ quấn lấy sếp, tôi ngứa mắt nên không muốn bà đi. À mà không chỉ tôi ngứa mắt đâu, còn một số người khác nữa. Nên là bà cũng tự biết ý, tránh xa sếp Hải đi.
– Tôi thấy người quấn lấy sếp mãi không buông là bà đấy. Tôi luôn coi bà là bạn, bao nhiêu lần không thèm chấp cái tính nói xóc óc của bà, nhưng bà thì ngược lại, thấy người khác không nói là càng được nước lấn tới phải không? Bà thích sếp thì liên quan gì đến tôi mà bà làm thế với tôi? Lương tâm bà vứt cho ch.ó gặm rồi à?
– Thôi đừng có giở cái giọng không liên quan. Tôi còn lạ gì bà nữa. Chắc lúc bà không lên được tàu, bà lại giả vờ gọi cho anh Hải rồi bảo bà đang trong viện để anh ấy chạy tới chứ gì. Cái văn của bà tôi biết thừa. Ngoài miệng thì lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao, nhưng trong lòng bà cũng như tôi thôi. Ánh mắt bà nhìn anh ấy thế nào chẳng bao giờ qua mặt tôi được.
Tôi cười nhạt:
– Bà biết vì sao hồi ở nhà máy và cả bây giờ nữa, bà không có bạn không?
– Gì?
– Bà biết vì sao bà thích người ta nhưng người ta thì không bao giờ thèm để mắt đến bà không?
Vi trợn mắt nhìn tôi, tôi thì không đợi cô ta đáp đã nói thẳng:
– Vì tính cách của bà không ai ưa được. Con người ai cũng dùng não để suy xét vấn đề, chỉ có mỗi bà là não không có nổi nếp nhăn thôi. Mà người như vậy thì không những chẳng xứng đáng để làm bạn, mà còn mạt kiếp không xứng để người khác yêu. Cho nên bà như bây giờ đáng lắm, gieo nhân nào gặt quả nấy.
– Bà…
Cô ta bị tôi nói đến cứng họng không đáp được câu gì, tôi thì cũng ngán đến tận cổ, không muốn phí lời nữa nên xách hành lý rời khỏi phòng luôn. Giờ ấy, mọi người trong đoàn đã lác đác tập trung ở phòng ăn rồi, thấy tôi đi xuống, có mấy chị còn tốt bụng hỏi vì sao hôm qua tôi lại không đi, tôi đành nói dối là bị dị ứng đồ ăn, mệt quá nên không đi được. Các chị hỏi thăm xong lại bảo:
– Xem xem con Vi có bỏ thuốc xổ cho em không nhé, chị nghi lắm. Lúc ở trên tàu điện ngầm nó cứ leo lẻo cái mồm kể xấu em, còn bảo em ở đâu cũng không có bạn, có mỗi nó không thèm chấp tính em nên mới chơi với em đến bây giờ đấy. Bọn chị thấy có mà mỗi em không thèm chấp nó nên mới đồng ý ở cùng với nó ấy.
Tôi cười cười, cũng không muốn đào sâu thêm chuyện này nên bảo:
– Ai cũng có tính xấu mà, tính xấu em nhiều lắm. Sau này các chị thấy em xấu tính thì đừng có ghét em đấy nhé.
– Ôi mày thì xấu tính cái gì, trông rõ xinh gái mà rõ duyên ấy. Thằng cu Vỹ phòng mày chẳng mê mày như điếu đổ đấy à? Thế mà mày lại không thích chứ. Con này, đúng là kén phết đấy nhé. Mà thôi, xinh thì có quyền kén, nhỉ?
***
Đi một chuyến du lịch rất xa trở về, tôi mang theo lỉnh kỉnh cả đống quà cáp cho bố mẹ và thằng Gấu, mua cho cả cái Na một bộ váy Kimono. Lúc chụp ảnh gửi cho Vân, nó chẳng thèm quan tâm đến váy của con mà chỉ hỏi:
– Sao rồi? Đi một chuyến thế có được xơ múi gì chưa? Trông mặt chị là em nghi lắm, chắc được vài nháy rồi đúng không?
– Nháy nhiếc gì, đang mệt hết cả người. Mày chỉ có vớ va vớ vẩn.
– Ơ kìa hỏi thật, chị em gái có gì mà phải giấu. Sao? Ông Hải có phải là trai thẳng không? Phương diện kia chắc cũng được nên trông chị mới hết sức thế chứ hả?
– Ôi cái con thô thiển này, tao chỉ muốn lấy keo dính cái miệng mày lại thôi đấy. Thô gì mà thô thế.
– Kể đi.
Nhìn vẻ mặt háo hức của nó, lại thêm màn tra khảo kinh điển, cuối cùng tôi phải đành nói thật là đã được nếm trái cấm rồi. Vân nghe xong thì vỗ đùi cười ha hả, trêu tôi một hồi xong xuôi mới chợt nhớ ra gì đó nên bảo:
– Mà hai ông bà có dùng bao không đấy?
– Ơ… không. Lúc đó ai mà lường trước được, có dùng đâu.
– Thế bà có muốn chờ bác sĩ bảo cưới không?
Tôi nghĩ mọi thứ giữa tôi và Hải cũng chỉ mới bắt đầu, một phần vì tôi chưa sẵn sàng lập gia đình mới, một phần vì tôi không muốn cố ý có bầu để ràng buộc anh, một phần vì sợ chúng tôi không thể đến với nhau nên tôi dứt khoát lắc đầu. Tôi nói với Vân rằng tôi không muốn.
Em gái tôi bảo tôi suy nghĩ như thế rất đúng, lại bảo tôi dù sao cũng nên mua thuốc tránh thai để ăn chắc. Tôi nói:
– Ừ, ở Nhật tao ngại đến tiệm thuốc mua. Định về nhà rồi mua, mà đi xe mệt quá nên suýt nữa quên béng đi. May mà có mày nhắc.
– Đi mua nhanh đi uống cho sớm, không để càng lâu càng có xác suất. Ngon như ông Hải thì phải xơi nhiều lần cho bõ đi đã rồi hãy bầu bí, mới một lần mà bầu rồi kiêng luôn thì phí quá.
Tôi bật cười, mắm môi mắm lợi trừng nó:
– Thôi cúp máy đây.
Tắt máy xong, tôi nói dối bố mẹ ra ngoài có việc rồi bịt khẩu trang đi xe máy ra tận tiệm thuốc cách nhà tận 5km. Lúc vừa cầm vỉ thuốc đi ra thì đen đủi thế nào lại đụng mặt Hưng đi vào, ban đầu anh ta không nhận ra tôi, nhưng đi qua vài bước bỗng dưng quay lại hỏi:
– Hương phải không?
Tôi không trả lời, cứ thế đi, anh ta lại chạy đến tóm tay tôi lôi lại:
– Làm gì mà phải bịt khẩu trang thế? Thảo nào anh thấy cái xe kia quen quen. Hoá ra xe của bố. Em đi mua cái gì mà ra tít hiệu thuốc này?
Tôi im lặng giằng tay ra, cố gắng giấu vỉ thuốc tránh thai đi rồi mà vẫn không nhanh bằng mắt Hưng. Anh ta trông thấy thì lập tức giật lấy, nhìn kỹ xong thì rít lên:
– Mua cái gì đây? Thuốc tránh thai à? À cô giỏi… giỏi rồi. Loại đàn bà lăng loàn. Tự nhiên ra đến tận đây mua thuốc là tôi nghi ngay rồi. Vừa đi ngủ với thằng nào mà phải dùng thuốc tránh thai khẩn cấp?
– Đưa đây cho tôi.
– Nói không, con đ.ĩ này. Mày đúng là cái loại đ.ĩ. Thiếu hơi trai mày không chịu được đúng không? Hay mày mới đi đánh đ.ĩ ở đâu về?
Mấy người trong quầy thuốc kia nghe ầm ỏm thì cứ trố mắt lên nhìn nhìn. Tôi thì nhục đến đỏ bừng cả mặt, đành kệ vỉ thuốc kia rồi đi thẳng luôn. Nhưng vừa nổ máy xe thì anh ta đã lao lại giằng tay lái, một tay cầm điện thoại quay video:
– Đây nhé. Con này đi ngủ với trai phải đi mua thuốc tránh thai đây này. Cái loại đã có con lớn rồi mà vẫn đi đánh đ.ĩ đây này.
– …
– Mày có nói không? Mày muốn tao đăng lên facebook cho cả làng cả tổng biết mày đ.ĩ đến mức nào không? Loại mày đi ngủ với trai phải uống thuốc tránh thai như thế không xấu hổ với con mày à? Mày không biết nhục với thằng Gấu đúng không? Mày ngủ với thằng nào? Nói.
– Tôi ngủ với thằng nào liên quan quái gì đến anh. Biến ra.
– Mày ngủ với thằng ranh con hôm trước đúng không?
– Tôi bảo anh cút.
Vừa nói, tôi vừa đạp số xe rồi vặn ga, mặt mày phừng phừng như muốn đ.âm thật đến nơi. Chồng cũ của tôi thấy thế thì vội vàng nhảy lên vỉa hè để tránh, tôi cũng ngay lập tức lao vút đi, suốt cả chặng đường đều bất lực sợ hãi, tới khi về đến nhà tim vẫn đập thình thịch.
Tôi biết loại bẩn thỉu như Hưng thì trò gì cũng dám làm, chỉ là không biết sắp tới anh ta định làm cách nào để rêu rao tôi. Không ngờ anh ta lại đến nhà tôi nhanh hơn dự kiến, vừa vào trong nhà đã đập bộp vỉ thuốc tránh thai lên bàn, oang oang nói với bố mẹ tôi:
– Đây, ông bà xem con gái của ông bà đi. Ngủ với trai rồi đi mua thuốc tránh thai về uống như thế đấy. Ông bà xem cái loại mẹ như thế thì có xấu hổ với thằng Gấu không? Có xứng đáng làm mẹ nó không?
Bố mẹ tôi nghe thế thì lập tức tái mặt, nhưng dù sao trước mặt Hưng vẫn phải bênh vực tôi:
– Ôi cái anh này hay nhỉ? Anh với con tôi ly hôn rồi, anh là cái gì mà quản nó? Nó yêu ai, ngủ với ai là quyền của nó. Anh thì lấy cả 5, 7 vợ, có cả con rồi mà anh còn định cấm nó à?
– Người ta nói đàn ông 5 thê 7 thiếp là chuyện bình thường, còn đàn bà thì phải chính chuyên một chồng. Ông bà cũng có tuổi rồi, đừng có bênh con gái bất chấp như thế. Có khi con gái ông bà đi đánh đ.ĩ suốt mấy năm nay nên mới có tiền thuê luật sư kiện ly hôn, rồi nuôi thằng Gấu đấy. Ông bà cầm tiền nó đi đánh đ.ĩ mà không thấy ngượng à?
Bố tôi lập tức nổi giận đùng đùng, đập bàn quát:
– Mày nói cái gì đấy? Mày đừng thấy nhà tao không nói mà giở cái giọng láo toét đó ra ở đây nhé. Con tao đi đánh đ.ĩ lúc này, mày thấy không mà mày nói? Giờ mày là cái gì với con tao mà mày quản cả việc con tao yêu ai? Mày là bố đời hay là gì?
Thấy bố tôi nổi nóng như thế, anh ta cũng biết vừa rồi mình giận quá lỡ lời nên nhanh chóng hạ giọng:
– À thì con tức quá nên nói thế thôi. Con tức là tức con Hương, con đã bảo hàn gắn với nó bao lần rồi mà nó cứ dửng dưng làm cao. Hôm nay mới lòi ra nó đi ngủ với thằng khác. Đàn bà con gái đã ly hôn rồi, lại chưa lấy ai mà đi ngủ với người ta thế thì ra thể thống gì. Bố có công nhận với con không?
– Con tao có ra thể thống gì hay không thì để gia đình tao tự dạy nó, không khiến mày phải dạy. Mày về đi.
– Ơ kìa bố.
– Về đi cho tao đi ngủ.
Bố tôi xua anh ta ra đến tận cổng rồi khoá cửa lại, mặt mày hằm hằm đi vào trong nhà gọi tôi ra. Tôi lớn bằng chừng này rồi nhưng vẫn còn sợ bố, rón rén đi ra rồi xuống bàn, nghe bố quát một cái liền giật bắn mình:
– Mày nói xem nào, vừa rồi thằng Hưng nói đúng không? Mày mua thuốc tránh thai đúng không? Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn yêu đương kiểu đấy, lỡ dở một lần rồi còn chưa sáng mắt ra à? Chưa cưới chưa xin mà mày đã… Giờ mày thấy nhục chưa? Để thằng kia nó nói thế đã nhục chưa?
Nói đến đây, ông tức quá nên phải vỗ ngực uống một ngụm nước chè. Tôi lại dè dặt bảo:
– Không phải đâu ạ… Con đi mua hộ… Không phải mua cho con ạ.
– Hộ ai? Sao phải mua hộ?
– Thì tại… con bé đồng nghiệp nó còn ít tuổi, chưa lấy chồng nên ngại, nhờ con đi mua.
– Thế mày không ngại à? Mày không sợ người ta cười vào mặt mày à? Đấy, thằng Hưng nó đến tận đây nói vào mặt bố mẹ mày rồi đấy.
– Vâng, con xin lỗi bố. Tại con nghĩ nông cạn, con biết sai rồi. Về sau con sẽ không như thế nữa.
– Tao bảo với mày rồi, tao với mẹ mày không cấm mày yêu. Mày nhiều tuổi rồi, mày cũng phải lấy chồng chứ. Nhưng bản thân mày đã một lần đò rồi thì mày phải chọn lựa cho kỹ càng, hoặc ít nhất có làm gì cũng phải khéo khéo một tí, biết ý tứ một tí. Mày như thế rồi thằng kia đi rêu rao khắp nơi, mày có thấy xấu hổ không? Nó bảo mày đi đánh đ.ĩ nuôi thằng Gấu, mày có thấy xấu hổ không?
Mẹ tôi thấy bố tôi nặng lời mới nói vào:
– Kìa ông…
– Kìa cái gì. Tức quá đi thôi. Sao lại để cái thằng mất dạy đó nó bắt gặp không biết. Rồi mai kia nó đi rêu rao với cả huyện, con này biết giấu mặt mũi vào đâu.
– Giờ giới trẻ bọn nó khác rồi, có giống ngày xưa đâu mà ông cứ nặng lời thế. Chúng nó yêu nhau thì sao cấm được chúng nó. Thằng kia nó cũng có vợ con rồi chứ có phải không đâu, nó có ra gì mà đòi quản con mình yêu ai.
– Vì nó không ra gì nên con bà mới phải ra gì đấy. Mình mà cũng giống như nó thì chẳng bằng nó à?
Tối đó, bố tôi giáo huấn tôi một trận suốt mấy tiếng, mãi đến khi thằng Gấu đi học về mới chịu thôi. Ông hậm hực vứt hộp thuốc tránh thai vào thùng rác, đến khi đi ngủ, mẹ lại nhặt mang vào cho tôi. Chẳng biết bà có phát hiện ra chuyện gì không, nhưng bà chỉ nói:
– Mất công mua cho người ta rồi thì mang đến cho người ta.
– Vâng ạ.
Mẹ tôi thở dài:
– Là con gái cũng phải biết giữ mình con ạ. Bố mày nói cũng có phần đúng đấy, không sai đâu. Bây giờ không còn trẻ, cũng không được lựa chọn nhiều như lúc trước nữa, yêu ai thì xem người ta như thế nào, xác định có thể nương tựa được cả đời thì hãy trao thân. Còn cưới nhau về ba hôm lại bỏ nhau, rồi thành đàn bà 2, 3 đời chồng thì khổ nhục lắm con ạ, nhục cả mày, cả con mày, cả bố mẹ mày nữa.
Nghe mẹ nói thế, tự nhiên tôi thấy mình có lỗi với ông bà vô cùng. Hai hốc mắt tôi đỏ hoe, cứ liên tục nói xin lỗi mẹ, sau cùng bà ngồi xuống lặng lẽ vuốt tóc tôi, nói:
– Được rồi. Bố mẹ cũng chỉ mong mày hạnh phúc thôi. Sau này yêu ai thì dẫn về cho bố mẹ xem. Mắt người lớn nhìn không sai đâu con ạ.
– Vâng, con biết rồi ạ.
Vỉ thuốc tránh thai ấy cuối cùng tôi vẫn uống, tạm thời dứt được nỗi lo “dính bầu” nhưng lại thêm một nỗi lo lớn hơn, lo Hưng sẽ không để cho tôi yên.
Có điều, mấy ngày tiếp theo trôi qua anh ta tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì, chỉ có công ty tôi có một thông tin mới mà mọi người đều cho là “vô cùng nóng hổi”, đó chính là việc Vi bị sa thải.
Con bé Thu chẳng biết đi hóng ở đâu về, vừa vào đến phòng đã lu loa với tất cả mọi người:
– Ôi mọi người ơi biết tin hot gì chưa? Con mẻ Vi ở bộ phận kế toán kho bị cho nghỉ việc rồi nhé.
– Hả? Thông tin thật hay đùa đấy. Con đó cuối cùng cũng bị đuổi rồi á? Nghe bảo có họ hàng gì ở đây cơ mà, thế mà vẫn bị đuổi à?
– Ừ đấy, thế mới bất ngờ chứ. Trước nó cứ như con dở hơi, làm việc thì vừa ngu vừa đần mà có bị đuổi đâu. Lần này tự nhiên đi du lịch về xong bị cho nghỉ luôn, chắc là trong chuyến đi đó làm gì rồi.
– Ấy, theo các chị là làm gì? Em nghi là nó lột quần áo chui vào phòng sếp Hải lắm. Nó mê sếp thế cơ mà.
– Ờ, tao cũng nghi khoản đấy. Haha. Xong rồi cả cái chuyến đi núi Phú Sĩ nữa chứ. Sếp không đi cùng mà nó hậm hực cả 2 ngày luôn, còn đòi về nhưng anh Việt Anh không cho về. Chắc anh Việt Anh cũng sợ nó làm phiền sếp Hải ấy.
– Chứ còn gì nữa. Ôi giờ nó nghỉ việc rồi, đỡ phải bực mình với con hâm đó. Hạnh phúc quá đi.
– Có khi mình phải mở tiệc liên hoan ấy nhỉ?
Dù ghét Vi nhưng tôi không tham gia vào việc mọi người bàn luận về cô ta, chỉ là hơi thắc mắc vì lý do Vi bị nghỉ việc nên chiều hôm ấy sang nhà nấu cơm mới lựa lời hỏi Hải:
– Em nghe nói bạn Vi ở bộ phận kho bị cho nghỉ việc rồi hả anh?
– Ừ. Mới có quyết định chiều nay. Sao thế em?
Tôi dừng tay thái rau, ngẩng lên nhìn anh:
– Có phải sếp lại giúp đỡ em “không trong sáng” không? Giúp em hả giận ấy?
Hải cười cười, tiến đến vòng tay ôm lấy eo tôi, lại dịu dàng hôn vào gáy tôi một cái:
– Nếu đúng thì sao? Nhân viên Top 1 có định cảm ơn anh gì không?
– Sẽ cảm ơn chứ. Chỉ là em thấy làm như vậy… có hơi áy náy. Thật ra tính Vi tuy không tốt lắm, nhưng những việc bạn ấy làm cũng chỉ là mấy trò trả thù trẻ con thôi. Em thấy trẻ con lắm ấy, nên mới không chấp.
– Ừ, anh biết mà. Nhưng người như thế không nên giữ lại. Một là chuyên môn không tốt, không đáp ứng được nhiệm vụ công việc. Hai là cô ta đã không có năng lực còn không chịu học hỏi, cả ngày chỉ lo đi làm phiền người khác. Ba là cách nói chuyện của cô ta sẽ làm em khó chịu, tốt nhất là cứ để cô ta tìm một công việc khác, để khi không còn ai nâng đỡ, cô ta muốn tồn tại được thì buộc phải sửa đổi những tính xấu của mình.
Nói tới đây, nụ hôn của anh lại dời lên vành tai tôi, khiến tôi cảm thấy nhột nhột, từ tận sâu trong thân thể cũng âm ỉ một cảm giác râm ran:
– Dung túng cho người khác khi họ sai là huỷ hoại họ đấy. Chẳng lẽ nhân viên Top 1 muốn trả thù bằng cách ‘tàn nhẫn’ hơn như vậy hả?
Tôi ngọ nguậy muốn tránh khỏi những nụ hôn đầy quyến rũ của anh, nhăn nhăn nhó nhó đáp:
– Không có, em không nghĩ sâu được như sếp đâu. Á, sếp đừng hôn nữa, em buồn.
– Tối nay ở lại muộn một chút được không?
Anh vẫn không chịu buông tha tôi, dùng cả thân thể vây lấy tôi giữa bếp và lồng ngực mình. Giọng của người đàn ông ấy rất gợi cảm, có sức hấp dẫn khiến người khác không thể chối từ, nhưng tôi nghĩ dù sao chúng tôi cũng mới từ Nhật về được gần 1 tuần thôi, sợ cứ buông thả bản thân thì đối phương sẽ nhanh chán, cho nên tôi vẫn kiên quyết từ chối:
– Không được. Lát nữa em phải về không hết xe bus mất. Anh tránh ra để em nấu cơm đi, nhanh lên không muộn mất.
– Tự nhiên anh không muốn ăn cơm nữa.
– Hả? Vậy anh muốn ăn gì?
Hải bế tôi lên bệ bếp, khẽ hôn lên môi tôi:
– Ăn em.
– Đừng… người em bẩn lắm, đang toàn mùi dầu mỡ thôi.
– Thế thì đi tắm nhé?
– Em không mang quần áo.
Cuối cùng anh cũng đành chịu thua trước tôi, ngoan ngoãn tránh đường để tôi nấu nướng còn anh thì vào trong phòng tắm tự xả nước lạnh dập lửa. Tôi thấy thế vừa thương vừa buồn cười, rút cuộc thì cũng chỉ chống cự được thêm vài lần, tới cuối tuần đó khi cùng nhau nằm ở sofa xem chương trình chuyển động 24h và chờ nồi canh trên bếp sôi, chúng tôi lại không kiềm chế được thử “nếm trái cấm” lần nữa.
Cơ bụng của anh áp sát thân thể tôi, dưới những nụ hôn say đắm đến đảo điên trời đất, cứ thế tiến vào rồi rút ra, tách rời rồi sáp lại, ban đầu chỉ là những lần lên xuống chậm rãi theo quy luật, sau đó thì không còn quy củ nào, cứ thế mãnh liệt công thành đoạt đất đến tận khi thân thể tôi ướt đẫm mồ hôi, nồi canh trên bếp đã cạn khô rồi mới chịu dừng lại.
Tôi lười đến mức không muốn bò dậy tắt bếp, anh lại nuông chiều tôi, bế tôi vào phòng tắm tắm rửa. Ở trong bồn tắm, chẳng biết lấy đâu ra sức lực mà chúng tôi lại có thể giày vò thêm lần nữa, xong xuôi người tôi đã mềm như vũng bùn nhão, vô lực tựa vào ngực anh ngắm ánh đèn rực rỡ buổi đêm trong thành phố.
Giây phút ấy, tôi đã cảm thấy vô cùng bình yên và hạnh phúc, trong lòng không nhịn được ước nguyện, tôi ước tình yêu của chúng tôi sẽ mãi sáng rỡ đẹp đẽ như những ngọn đèn neon kia. Sẽ không bao giờ lụi tàn, không bao giờ vụt tắt, dù trời có tối vẫn sẽ rực rỡ hơn cả những vì sao…
Nhưng mãi sau này tôi mới biết tôi đã nhầm rồi thì phải. Làm gì có ánh đèn nào có thể sáng mãi như những ngôi sao? Làm gì có tình yêu nào thuận buồm xuôi gió từ đầu cho đến cuối? Làm gì có người đàn ông nào hoàn hảo đến mức không tìm được ra khuyết điểm gì, có phải không?
