Gái Nạ Dòng - Đoạn 26

Cập nhật lúc: 2026-06-09 14:02:17
Lượt xem: 1,691

Tên truyện: Gái Nạ Dòng
Tác giả: Phạm Kiều Trang

Đoạn 26

Câu nói này chẳng khác gì búa tạ đập vào đầu tôi, khiến tôi có cảm giác tri giác khắp người đều tê liệt, mồm miệng cứng ngắc. Phải đến tận khi nghe đầu dây bên kia hỏi “Cháu có còn nghe không”, tôi mới giật mình bừng tỉnh:

– Cháu… không biết anh ấy đã có vợ ạ. Cháu không biết.
– Trời, sao quen người ta mà không tìm hiểu về người ta vậy cháu? Rứa giờ hắn có vợ rồi thì tính sao cháu hỉ?
– Dạ… từ lúc cháu quen anh Hải đến giờ cũng chưa thấy anh ấy nhắc tới việc anh ấy có vợ. Mà bọn cháu… trước giờ cũng chỉ là bạn. Mới chỉ dừng ở giai đoạn cảm mến nhau chứ chưa có gì cả bác ạ.

Lúc ấy, một phần bởi vì cuống, một phần vì bị phụ huynh gọi thẳng mặt như vậy nên tôi xấu hổ, đành phải nói dối. Chẳng rõ bác gái có tin hay không mà sau đó cũng chẳng tiếp tục đào sâu thêm về mối quan hệ của bọn tôi, chỉ nói:

– Rứa bác nghe nói cháu đã có chồng và có một con trai rồi, đúng không cháu hỉ?
– Dạ, cháu có một con trai. Đã ly hôn rồi ạ.
– Ừ. Trước giờ thằng Hải nhà bác làm việc ở Hà Nội, thỉnh thoảng mới về, đến gần đây bác mới biết hắn ở ngoài đó có quen với cháu. Vợ nó cũng biết rồi, đang khóc bù lu bù loa lên ở trong này. Nên bác kiếm số điện thoại của cháu để gọi hỏi xem cháu tính như thế nào.
– À… vâng ạ.
– Hình như cháu vẫn không tin bác là mẹ của Hải phải không?
– Dạ không phải ạ. Tại cháu cảm thấy hơi bất ngờ nên…. Cháu xin lỗi bác ạ.
– Cháu có dùng Zalo số ni không?
– Cháu có ạ.
– Cháu thêm Zalo bác đi. Bác gọi video cho cháu.

Lúc bác gái tắt máy, tôi đã muốn gọi cho Hải để hỏi cho rõ ràng. Nhưng lại nghĩ thôi thì cứ add Zalo để xem bác gái nói như thế nào, dù tim tôi như sắp vỡ nát ra đến nơi rồi, tôi vẫn muốn biết được sự thật. Lại cầu mong đó đừng phải là sự thật. Bởi vì nếu Hải lừa dối tôi, chắc cả thế giới của tôi sẽ đổ sụp mất, tôi sợ mình không chịu đựng được, thời gian qua tôi đã trót tin và yêu hết lòng rồi, giờ nếu tất cả đều là dối trá, tôi biết phải làm sao đây?

Tay chân tôi bủn rủn đến mức đứng không vững, mặt mày xanh mét lảo đảo chạy lên sân thượng. Mất đến nửa phút tôi mới add được Zalo của bác gái, bên kia vừa đồng ý kết bạn đã gọi video cho tôi.

Tôi lẳng lặng hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm chế cảm giác run rẩy kịch liệt trong lòng rồi ấn nút nhận máy.

Màn hình lập tức hiện ra hình ảnh của bác gái. Quả nhiên giống như trong tưởng tượng của tôi, mẹ của Hải có rất nhiều nét giống anh, gương mặt phúc hậu, sang trọng và quý phái, lại mang một sự đằm thắm dịu dàng rất riêng của phụ nữ đất Huế.

Phải rồi! Gọi điện thoại cho “tiểu tam” chen chân vào gia đình con trai mà vẫn bình tĩnh nói một cách rất đàng hoàng, chỉ có người có học thức như bác gái mới có thể làm được như vậy thôi.

Tôi mấp máy nói một câu:

– Cháu… chào bác ạ.

Bác gái hơi cau mày nhìn tôi, ngẫm nghĩ vài giây rồi mới bảo:

– Nhìn cũng xinh xắn rứa mà sao lại khờ vậy hả cháu? Rứa cháu quen thằng Hải nhà bác lâu chưa?
– Dạ, quen biết thì cũng hơn 6 năm rồi ạ. Còn “cảm mến” thì… mới gần đây thôi ạ.
– Ừ. Cũng không trách được, tại con trai bác làm việc ở Hà Nội, hắn có vợ con ở nhà thì cháu không biết được. Nhưng chỉ là bác thấy lạ, trước giờ dù đi làm xa nhưng thằng Hải vẫn luôn chung thuỷ, 3 năm nay hắn lấy vợ xong có tai tiếng chi mô. Lúc mô cũng đàng hoàng. Mà sao lần này hắn lại như rứa chứ. Bác không tin nên bác mới xin số của cháu để gọi cho cháu hỏi trước đó.
– Vâng. Bác nói… anh Hải lấy vợ từ 3 năm trước rồi ấy ạ?
– Ừ. Ảnh cưới của nó đây chi.

Nói tới đây, bác gái mới bật camera sau cho tôi xem. Điện thoại lia một vòng quanh nhà mới biết nhà Hải rất rộng, hình như là một căn biệt thự có kiến trúc Pháp. Trên tường treo rất nhiều bằng khen, huy chương và tranh ảnh. Tôi nhìn thấy ở giữa là một khung ảnh cực lớn chụp cả gia đình anh, bên cạnh là ảnh cưới của một người đàn ông có nhiều nét na ná giống Hải, sát bên nữa chính là ảnh của anh chụp bên một cô gái rất xinh đẹp.

Nhìn rõ được tấm ảnh đó, tim tôi lập tức nhói lên một cái, đau như vạn tiễn xuyên tâm, trong phút chốc không thể nào hít thở được.

Bác gái nói với tôi:

– Đây là ảnh cưới của anh trai nó. Còn đây là ảnh cưới của nó và vợ nó. Tụi hắn lấy nhau 5 năm rồi. Vợ hắn làm việc trong này, còn hắn làm ở ngoài Bắc, đang tính cuối năm nay hoặc giữa năm sau để vợ hắn ra đó làm cho vợ chồng đoàn tụ, mà giờ tự nhiên xảy ra chuyện thế này… vợ hắn biết được tin thì khóc hoài từ sáng đến giờ.
– Cháu xin lỗi bác. Cháu thật sự không biết. Nếu cháu biết anh ấy đã có vợ, nhất định cháu sẽ không…

Nói tới đây, cổ họng tôi cũng nghẹn lại, cân nhắc một hồi rồi mới thốt ra được mấy chữ còn lại:

– Cháu sẽ không gần gũi qua lại với anh ấy. Cháu xin lỗi.
– Rứa giờ sự thật có đúng như cháu nói, cháu với thằng Hải chưa hề có gì không?
– Cháu…
– Mà thôi, mặc kệ là có gì hay chưa. Bây giờ cháu biết hắn có vợ rồi, cháu tính sao hỉ?
– Cháu sẽ nói chuyện với anh ấy rõ ràng rồi dừng lại ạ.
– Ừ. Bác cũng nghĩ cháu nên rứa. Giờ thằng Hải mà nói thì vợ hắn sẽ không tin đâu, giờ cháu nói với vợ hắn mấy câu, không vợ hắn khóc hoài, nói sao cũng không nín.

Tất nhiên tôi không dám từ chối, mà cũng chưa kịp từ chối thì bác gái đã đưa điện thoại cho một cô gái ngồi trong phòng. Cô gái đó rất trẻ, xinh đẹp hơn tôi gấp nhiều lần, gương mặt cũng mang nét dịu dàng đặc trưng của con gái Huế. Dù cô ấy khóc nhiều, hai mắt có phần sưng lên, nhưng vẫn đẹp đẽ như một cánh hoa kiều diễm bị ướt mưa, khiến tôi lại càng cảm thấy tội lỗi.

Bác gái nói với cô gái ấy:

– Đây, mẹ hỏi chuyện người ta rồi. Người ta nói có cái chi với thằng Hải mô. Con cứ nghe linh tinh rồi khóc mãi. Mẹ thấy rứa cũng rầu hết cả ruột gan. Con nói chuyện với người ta đi, cái cô tên Hương đó.

Cô gái kia quệt nước mắt, nhận lấy điện thoại rồi mở to mắt nhìn tôi:

– Dạ chào chị.

Tôi hơi bất ngờ vì cách cư xử vô cùng bình tĩnh và có học thức của cô ấy, lại càng thêm xấu hổ hơn, ấp a ấp úng đáp:

– Vâng, em chào chị. Em vừa mới nghe bác gái nói ạ.
– Vâng. Em là vợ anh Hải đó chị hè. Vừa rồi nghe người ta nói anh Hải ở ngoài đó có người khác nên mẹ em mới đi hỏi thăm. Không biết chị với anh Hải có chi không chị hỉ?
– Dạ không ạ. Em với anh Hải làm cùng công ty. Trước anh ấy làm ở tổng, còn em làm dưới nhà máy, qua vài đợt giám sát nên có biết nhau. Sau này em lên tổng làm việc thì làm cùng toà nhà với anh ấy. Tại vì bọn em hay nói chuyện nên chắc có người hiểu nhầm rồi mới tới tai của bác gái và chị. Em xin lỗi chị. Từ giờ em sẽ chú ý giữ khoảng cách với anh Hải ạ.
– Vâng. Tụi em ở xa nhau, không biết ngoài đó anh Hải thế nào. Nếu có chi hiểu lầm thì mong chị thông cảm. Mong rằng những lời chị nói vừa rồi là sự thật ạ. Cảm ơn chị.
– Dạ vâng ạ.

Sau đó, bác gái nói với tôi thêm mấy câu nữa rồi cúp máy. Màn hình đã tắt ngấm trên tay rồi mà tôi vẫn đứng đờ đẫn trên sân thượng, ánh mặt trời nóng như đổ lửa của tháng 8 hắt xuống, gần như làm bỏng rát toàn bộ da mặt tôi. Thế nhưng lúc này tôi không cảm nhận được nỗi đau từ cơ thể, chỉ cảm thấy trái tim mình giống như bị khoét ra, sau khi trải qua cơn đau đớn đến trầy d.a lóc th.ịt, cuối cùng lồng ngực chỉ còn một nỗi trống rỗng tới mơ hồ khắc khoải.

Có lẽ khi nỗi đau đớn đạt đến giới hạn, người ta sẽ không còn cảm thấy đau nữa.

Có lẽ khi thất vọng đã rơi xuống đến tột cùng, người ta sẽ không còn chấp nhất nữa.

Tôi không khóc không náo, chỉ đứng trên sân thượng rất lâu, trong đầu cứ như đang tua chậm lại cuộn phim vào thời gian 6 năm trước. Từ lần đầu tôi và anh gặp gỡ, từ lúc anh gặp tôi thất bại đi bộ trên đường về thị trấn tìm con, khi anh gặp tôi trong Sài Gòn, lúc về Hà Nội từng giúp đỡ tôi, những bữa cơm hến anh nấu, cả lúc ở hồ Motosuko… Tôi đã hạnh phúc đến nhường nào… Nhưng hôm nay mới biết tất cả đều là giả.

Tôi luôn cho rằng trên đời này sẽ không có người đàn ông hoàn hảo, tôi luôn nghĩ sau này ở bên nhau nhiều hơn thì tôi sẽ phát hiện ra một vài khuyết điểm nào đó của anh.

Nhưng đến bây giờ mới hiểu, “khuyết điểm” này của anh thực sự lớn quá. Nó khiến toàn bộ niềm tin của tôi vỡ nát, hình tượng mẫu mực của một người đàn ông sụp đổ, mọi tình cảm đã gây dựng suốt 6 năm nay cũng tan tành thành mây khói.

Tôi không muốn làm “tiểu tam” bị người đời phỉ nhổ, cho nên sau khi suy nghĩ thông suốt xong, tôi cũng không vội gọi điện cho Hải mà vẫn lẳng lặng đi thẳng đến nhà anh. Nấu một mâm cơm đàng hoàng rồi đợi anh về.

Hình như anh vẫn chưa biết chuyện gì nên hôm đó về nhà vẫn vui vẻ như mọi lần, nhìn thấy tôi ngồi đợi ở bàn ăn thì cười rất tươi:

– Hôm nay em nấu cơm xong sớm thế? Được về sớm hả em?

Gặp anh, lòng tôi cuồn cuộn dậy sóng, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh đáp:

– Vâng. Em nấu cá kho anh thích đấy. Anh tắm đi rồi ra ăn cơm.
– Ừ. Đợi anh một chút.

Anh lấy đồ đi tắm mà còn vui vẻ vừa đi vừa lẩm bẩm hát, điện thoại để ngay ngoài bàn. Ở bên nhau bao nhiêu lâu nay, tôi chưa từng động đến điện thoại của anh một lần, hôm nay tôi đắn đo một hồi rồi cũng đứng dậy xem thử.

Ảnh nền điện thoại là bức hình chụp phong cảnh ở hồ Motosuko, tôi không biết mật khẩu nên không mở được, đúng lúc này lại thấy một cuộc điện thoại từ “Mẹ” gọi đến.

Tôi đoán là bác gái gọi để nói về chuyện giữa tôi và anh nên không nói gì lại với Hải. Chỉ im lặng quay về bàn ăn chờ đợi. Lát sau, anh tắm xong đi ra cầm điện thoại thì khẽ nhíu mày một cái, nhưng cũng không gọi lại cho bác gái mà đi lại bàn ăn luôn.

Anh nhìn mâm cơm vẫn còn nóng hổi lại nhìn tôi:

– Em nấu nhiều món ngon thế. Nhìn là muốn ăn ngay rồi đấy.
– Hôm nay siêu thị mới nhập nhiều đồ mới. Em mua về để tủ ăn dần. Với cả cũng không biết sau này còn có thể nấu cơm cho anh ăn không, nhưng em nghĩ chắc là sẽ không, nên mới mua nhiều thế.

Động tác cầm đũa của anh lập tức khựng lại, Hải ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt không giấu nổi kinh ngạc:

– Em nói gì thế?

Tôi cũng bình thản đối diện với ánh mắt anh, nghiêm túc hỏi một câu:

– Hôm nay em đến đây nấu cơm chỉ vì muốn hỏi một việc. Anh chỉ cần trả lời em đúng hoặc là sai. Không cần nói thêm điều gì khác. Chỉ cần anh trả lời thật lòng và thề độc với trời, được chứ?
– Có chuyện gì em nói đi.
– Anh đã có vợ rồi phải không?

Quả nhiên, nghe xong câu này, nét mặt của anh khác hẳn!

Thật ra, cho đến lúc này tôi vẫn hy vọng chuyện hôm nay chỉ là một sự hiểu nhầm nào đó, nhưng đến bây giờ nhìn thái độ của anh thì tôi đã có câu trả lời rồi. Làm sao tôi có thể hy vọng một cách ngu ngốc như vậy được chứ, trắng đen chẳng phải đã rõ từ lúc nhìn thấy ảnh cưới của anh rồi đó sao.

– Hương, em bình tĩnh nghe anh nói đã.
– Em chỉ hỏi anh đúng hay sai. Và anh chỉ cần trả lời như thế thôi.
– Anh với cô ấy…
– Dừng.

Tôi gần như dùng toàn bộ sức lực còn sót lại của mình để hét lên:

– Em nhắc lại lần thứ ba, cũng là lần cuối. Chỉ cần nói đúng, hoặc sai, thế thôi. Em không muốn nghe cô ấy hay cô nào cả. Anh nghe không hiểu à? Nói một chữ thôi.

Lần đầu tiên anh thấy tôi nổi nóng như vậy thì hơi sững người, môi Hải mấp máy muốn nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt kiên quyết, phẫn nộ không lay chuyển của tôi, rút cuộc anh đành im lặng một hồi rồi chậm rãi nói ra một chữ:

– Phải.

Thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ!

Tôi bật cười thành tiếng, có lẽ vì đau quá nên không khóc được, chỉ cười như một kẻ đ.iê/n. Khi thấy anh định mở miệng nói thêm, tôi ngay lập tức ngắt lời:

– Anh có biết anh thế này giống sở khanh lắm không? À mà không phải giống, mà đúng là như vậy!
– Hương. Em nghe anh nói.
– Bây giờ em không muốn nghe gì hết, chỉ muốn nói với anh vài câu. Cuộc đời em chưa bao giờ muốn làm “tiểu tam” phá hoại gia đình người khác, có thể anh thấy em là phụ nữ đã qua một đời chồng nên mới coi thường em, muốn đùa giỡn tình cảm của em. Nhưng dù em là loại đàn bà cũ nát rách rưới thì em cũng có giới hạn đạo đức của riêng mình. Nếu biết anh đã có vợ, có c.hế/t em cũng không bao giờ đến bên anh.
– …
– Anh nghe rõ không? Có c.hế/t em cũng không bao giờ chấp nhận loại tình cảm như vậy. Lúc trước em không biết là do em ngu ngốc, cứ mù quáng tin tưởng vào lời nói của anh, để rồi bây giờ biến thành một kẻ bị người đời phỉ nhổ như vậy. Nhưng giờ em biết rồi thì chuyện của chúng ta chấm dứt được rồi. Coi như thời gian qua chúng ta vui chơi qua đường, kéo quần lên là giải quyết xong thôi.

Nói đến đây, tôi xách túi đứng dậy đi thẳng ra cửa. Hải vội vã đuổi theo tôi, gọi tên tôi, muốn giải thích, nhưng tôi như một con thú bị thương cứ lồng lên giật tay anh, gầm to:

– Buông ra. Anh câm miệng cho tôi.
– Anh…
– Nếu như anh còn một chút tôn trọng tôi thì tốt nhất là để tôi đi trong đàng hoàng. Đến người chồng đã có một con chung mà tôi vẫn có thể ly hôn được, thì anh nghĩ anh là gì mà tôi không từ bỏ được? Anh nghĩ tôi cần ở bên anh đến mức có thể bất chấp đạo đức chen chân vào gia đình người khác ư? Không đâu, trừ phi tôi ch.ế/t. Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Con người tôi nói được làm được.

Mắt Hải cũng đỏ ngầu, kiên quyết nắm chặt cổ tay tôi. Anh cũng gắt lên:

– Vì sao em không chịu nghe anh giải thích? Vì sao em cứ khăng khăng làm theo ý em rồi tự cho là em đúng? Vì sao em ương ngạnh như thế hả?
– Vì sao à? Chỉ vì một chữ “Phải” của anh đấy. Anh đã có vợ, thì dù là bất cứ lý do gì, dù anh giải thích thế nào, bị ép cưới, cưới chạy bầu, hay cưới kiểu gì cũng được, tôi đều không quan tâm đến quá trình, tôi chỉ nhìn vào kết quả. Anh có vợ là quá đủ để chấm dứt tất cả, hiểu chưa?
– Em…
– Đừng để tôi mất đi chút liêm sỉ cuối cùng, buông tay tôi ra.

Ánh mắt tôi sắt đá như gang thép, không một giọt lệ, chỉ có sự quyết liệt lạnh lùng đến cực điểm. Có lẽ, vì Hải hiểu tính cách của tôi, biết tôi đang mất bình tĩnh nên rút cuộc đành phải buông tay.

Tôi chỉ chờ có thế, lập tức mở cửa đi thẳng!

Nhưng lúc xuống đến tầng 1 vẫn thấy anh lẽo đẽo đi theo tôi, tôi bực bội đi bộ ra bến xe bus, anh cũng vẫn im lặng đuổi theo phía sau. Không dám lại gần, cũng chẳng để mất dấu, cứ thế giữ nguyên khoảng cách cho đến tận khi tôi lên xe bus.

Nhưng điều đầu tiên tôi làm sau khi ngồi yên vị chính là chặn hết mọi phương thức liên lạc của anh. Không hẳn vì tôi hận anh, mà là vì tôi sợ nghe anh giải thích. Một người đã rắp tâm lừa tôi từ đầu đến cuối thì sẽ có muôn vàn lý do để bao biện cho việc mình đã kết hôn, vì thế nên bây giờ thà một lần vung d.a/o cắt đứt, còn hơn về sau bị nghìn vạn d/a.o đâm.

Tôi không còn trẻ, cũng không phải những cô gái ngây thơ mù quáng tin vào tình yêu, tôi sẽ vĩnh viễn không trở thành loại người mà bản thân tôi khinh thường nhất, cũng sẽ không để bố mẹ và con trai tôi không thể ngẩng mặt lên được.

Vì thế nên thôi đi. Bị lừa chừng ấy thời gian là đã quá đủ rồi!

Suốt cả chặng đường từ ấy về đến nhà tôi không khóc, gặp bố mẹ, ăn cơm, dạy con học xong tôi cũng không khóc. Nhưng khi lên giường thì lại không tài nào ngủ được, sau cùng, nghĩ tới những chuyện đã qua, vì nuối tiếc đoạn tình cảm quá ngọt ngào đẹp đẽ kia mà lúc khép mi mắt lại, những giọt nước trong suốt vẫn lặng lẽ trượt xuống khoé mi tôi.

6 năm trước ly hôn tôi không cảm thấy tệ đến thế này, lúc bị đánh và cướp con ở ngoài đường tôi cũng chưa từng cảm thấy nhục nhã ê chề đến như vậy. Vì sao đã dũng cảm từ bỏ một cuộc hôn nhân tồi tệ rồi mà tôi vẫn không thể hạnh phúc được chứ? Vì sao đã đi một chặng đường rất xa rồi mà cuối cùng vẫn phải gánh tổn thương nhiều đến vậy? Vì sao chứ…

***

Lời tác giả: Chỉ còn một đoạn nữa là hết truyện rồi, các chị em đã đặt gạch trong nhóm ngoại truyện để tránh kẹt xe tắc đường chưa? Phải rất rất lâu rồi bạn Hổ mới viết lại thể loại thực tế thế này, dù fb bị bóp tương tác, dù rất rất nhiều người không thấy truyện tớ đăng, dù nhiều lúc vô cùng nản lòng và bận rộn vì giáp tết, nhưng tớ đã cố gắng gần như 200% sức lực để vượt qua và tiếp tục viết. Thật sự sau mỗi câu chuyện đều muốn lắng nghe cảm nhận của người đọc, nghe góp ý xem mình còn thiếu sót ở đâu, cần phải sửa những điều nào. Các chị em đọc đến đây rồi thì cho tớ xin nhận xét về truyện nhé?

Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ bạn Hổ, yêu thương mọi người thật nhiều!