Gái Nạ Dòng - Đoạn 25

Cập nhật lúc: 2026-06-09 14:02:17
Lượt xem: 708

Tên truyện: Gái Nạ Dòng
Tác giả: Phạm Kiều Trang

Đoạn 25

Những ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi vẫn bình bình trôi đi, không có bất cứ việc gì xáo trộn. Hàng ngày tôi vẫn ngồi xe bus 30km đi làm, buổi chiều lại ghé qua nhà Hải nấu cơm, có hôm thì ăn cơm ở lại, có hôm thì “bận rộn ở trên giường” với sếp đến mức quá cả giờ cơm nước, thế nhưng dù muộn đến mấy thì tôi cũng chưa từng ở lại, đêm nào cũng về với con.

Hải thương tôi đi đường xa nên cứ bảo đưa tôi về, mỗi tội tôi ngại hàng xóm nhìn thấy anh nhiều lại dị nghị, cho nên hôm nào quá lắm muộn giờ xe bus mới để anh đưa về thôi. Sau cùng, anh phải nói:

– Hay là mua xe đi lại cho tiện nhé? Đỡ phải chen chúc trên xe bus.
– Thôi, em đi xe bus cũng được mà. Không phải lái, leo lên xe ngủ một giấc mini là về đến nhà luôn thôi.
– Nhưng ngày nào cũng đi đi về về 60km thì mệt lắm. Rồi tốn cả thời gian nữa. Hôm nào cũng 9, 10h đêm em mới về đến nhà, dạy con học xong là đến nửa đêm rồi, thời gian đâu để nghỉ ngơi?

Thật ra đi thế tôi cũng mệt đừ người, hôm xe bus thoáng thì không sao, hôm nào đông, phải ngồi chen chúc thì khó chịu lắm. Nhưng giờ bảo tôi bỏ con ở nhà thì tôi không bỏ được, nên cũng chẳng biết phải trả lời anh ra sao.

Nhưng không ngờ Hải lại đề nghị:

– Em có bao giờ thử nghĩ đến việc cho con lên Hà Nội đi học không?
– À… Trước em cũng nghĩ đến rồi, nhưng lên trên này không có chỗ ở, rồi em cũng không đưa được con đi học nữa, nên chắc là không để Gấu lên trên này được.
– Trên này điều kiện học hành vẫn tốt hơn ở quê. Còn việc chỗ ở thì em đừng lo, giờ chung cư bán nhiều ấy mà, để anh xem chỗ nào phù hợp rồi anh mua.

Tôi mỉm cười lắc đầu, không muốn nhận bất cứ thứ gì từ Hảo, chỉ khẽ nắm chặt tay anh:

– Chuyện đó để sau này rồi tính đi anh. Giờ Gấu đang nghỉ hè, cứ để con nghỉ ngơi đã, với cả giờ đưa con lên thì ông bà cũng buồn lắm. Dù sao bây giờ Gấu cũng chỉ mới cấp 1 thôi, đợi con lớn thêm chút, sang cấp 2 thì em mới tính đưa con lên Hà Nội học.
– Ừ. Nhưng nếu đi đi về về như thế mệt quá thì phải nói với anh, biết chưa?
– Vâng, em biết rồi mà.
– Cuối tuần này được nghỉ, anh xuống đón Gấu đi công viên nước nhé? Thằng bé thích đi mà không dám xin, hôm vừa rồi cứ túm tay anh hỏi công viên nước ở Hà Nội có đẹp như trong thành phố Hồ Chí Minh không chú.

Tôi bật cười thành tiếng:

– Vâng. Nhưng mà anh đỗ xe xa xa vào, đừng đỗ gần không bố mẹ em lại chạy ra mời vào nhà ăn thịt gà đấy.

Anh vòng tay qua eo tôi, nhỏ giọng thì thầm:

– Lúc nào thì anh được vào nhà em ăn thịt gà với tư cách không phải là sếp em thế?
– Không biết được, phải xem thái độ của anh đã.
– Thái độ của anh lúc nào cũng nhiệt tình, cống hiến hết mình cho nhân viên Top 1.

Bàn tay anh luồn vào trong váy tôi khiến tôi buồn buồn, đẩy ra mãi không được, cuối cùng đành bất lực giơ tay đầu hàng trước “thái độ cống hiến nhiệt tình” của ai đó. Trước lúc cả hai không thể kiểm chế được, tôi cố vận dụng chút lý trí còn sót lại của mình để chồm dậy tìm hộp bao cao su, anh còn vội vàng hơn tôi, hành động nào cũng gấp gáp như không thể đợi được vậy. Cuối cùng khi người đàn ông kia hừng hực tiến vào, tôi không nhịn được thốt ra một câu:

– Sếp ơi, anh sa đoạ quá rồi đấy!!!

***

Cuối tuần đó, Hải xuống đón hai mẹ con tôi lên Hà Nội đi chơi công viên nước, thằng Gấu thích đến mức suốt cả chặng đường cứ líu lo đủ thứ, trẻ con mà, nói nhiều đến mức tôi đau hết cả đầu, chỉ có mỗi Hải kiên nhẫn nói với con từ đầu đến cuối, lúc vào công viên nước, anh còn cõng con chơi đủ trò bên trong, chu đáo cẩn thận còn hơn cả bố ruột của thằng Gấu.

Có đôi lúc tôi vẫn có cảm giác hơi khó tin, bởi vì một người như anh mà lại chấp nhận yêu một người phụ nữ đã qua một đời chồng, hơn nữa khi đối xử với con tôi cũng chưa từng có một chút khó chịu nào, luôn nhẹ nhàng và yêu thương thằng Gấu như ruột thịt.

Anh tốt đến mức tôi không muốn suy nghĩ cũng không được. Trên đời này, làm gì có tâm hồn ai không có góc tối? Làm gì có ai thánh thiện đến mức lòng không chứa tạp niệm, có phải không?

Tuy nghĩ là nghĩ vậy, nhưng nhìn con vui vẻ bên Hải tôi cũng thấy rất vui. Thằng Gấu thì khỏi phải nói, cứ bám anh như sam, cả ngày chỉ trông đợi đến cuối tuần để “bác Hải” đến đón đi chơi. Thế nhưng có một hôm tôi thấy mặt nó rất buồn, hỏi sao cũng không nói, rút cuộc đến lúc đi ngủ, tôi phải nịnh mãi, còn bảo ngoan thì cuối tuần bác Hải mới đưa đi xem phim, nó mới cau có nói với tôi:

– Mẹ đừng nhắc đến bác Hải nữa. Gấu không thích bác Hải. Gấu ghét bác Hải.
– Sao thế? Bác Hải làm gì khiến Gấu không vui à? Kể mẹ nghe xem nào.
– Bố bảo bác Hải đó là người xấu. Bác ấy là đa cấp lừa đảo mẹ đấy, bố còn bảo bác Hải dẫn mẹ đi làm việc xấu nên mẹ mới phải uống thuốc tránh thai.
– Bố còn nói gì nữa?
– Bố nói mẹ đi làm cave với bác Hải. Mẹ ơi, cave là người xấu đúng không mẹ?

Trẻ con như một trang giấy trắng, vậy mà người làm bố lại có thể bơm vào đầu con những câu chuyện bẩn thỉu như vậy khiến tôi giận đến run lên. Tôi thương con bao nhiêu thì căm hận Hưng bấy nhiêu, nhưng bây giờ thật sự không biết phải làm sao với con người đó, cuối cùng chỉ có thể nói với Gấu:

– Thời gian qua con gặp bác Hải, con thấy bác Hải là người như thế nào? Gấu nói thử cho mẹ nghe xem nào.
– Bác Hải á? Ưm. Gấu thấy bác Hải hay đón Gấu đi chơi, mua kẹo cho Gấu, còn làm mô hình siêu nhân bằng bút bi cho Gấu nữa. Nhưng mẹ ơi, bố bảo đa cấp hay giả vờ tốt như thế để lừa đảo đấy mẹ ạ. Bà cũng bảo trên tivi nói suốt mà.
– Thế Gấu thấy bác Hải lừa Gấu cái gì chưa nào?

Thằng bé suy nghĩ một lát rồi bảo tôi:

– Dạ chưa ạ.
– Bác Hải cũng chưa lừa mẹ cái gì cả. Này nhé, bác Hải giúp mẹ làm việc này, thỉnh thoảng sẽ tiện đường chở mẹ về nhà này, lúc mẹ bị ốm bác Hải đưa mẹ đi viện này, khi mẹ bị bắt nạt thì bác Hải đứng về phía mẹ này. Bác Hải tốt với Gấu, tốt với cả mẹ nữa, vì sao Gấu lại tin bác Hải là đa cấp lừa đảo.
– Nhưng… bố nói mà mẹ?
– Có đôi khi bố có thể nhìn sai, hoặc hiểu lầm một sự việc nào đó. Nên chưa chắc trong chuyện này bố đã nói đúng. Bố không tiếp xúc với bác Hải nhiều như Gấu, cho nên bố có thể nhận xét sai, Gấu nói có đúng không?
– Vâng ạ.
– Mẹ ví dụ nhé, trong lớp Gấu mọi người hay bảo bạn Tú nhà giàu nên kiêu lắm, Tú không thích chơi với các bạn nhà nghèo hơn đâu. Gấu có thấy thế không?

Thằng bé ngay lập tức lắc đầu thật mạnh:

– Không ạ. Bạn Tú chỉ ít nói thôi, bạn Tú không kiêu đâu. Tại các bạn thấy bạn Tú nhà giàu nên tự xa lánh bạn Tú ấy. Gấu chơi với bạn Tú, Gấu biết mà.
– Ừ, đúng rồi. Bây giờ Gấu lớn rồi, Gấu có cảm nhận riêng về mỗi người đúng không?
– Vâng.
– Thế thì Gấu phải tin vào cảm nhận của Gấu, giờ con có nhận thức riêng, biết suy xét đúng sai rồi. Con không thể vì một lời nói chưa xác thực mà tin ngay rồi hiểu sai về người khác, biết chưa? Không chỉ riêng bố, mà cũng có thể sẽ có lúc mẹ sẽ hiểu sai, con phải tự suy nghĩ rồi nhận định, hiểu không?

Con trai tôi đăm chiêu suy nghĩ một lúc, đến khi thông suốt rồi mới ngước lên ôm mẹ thủ thỉ:

– Mẹ ơi, Gấu hiểu rồi ạ. Bố hay cho Gấu đi siêu thị, mua đồ cho Gấu, nhưng không bế Gấu nhiều đâu. Bố còn quát Gấu vì Gấu chỉ thích siêu nhân xanh, không lấy siêu nhân đỏ bố thích. Còn bác Hải thì cõng Gấu đi hết công viên nước, đến chỗ bán đồ chơi, bác Hải hỏi Gấu thích cái nào rồi mới mua cho Gấu. Lúc Gấu bị ngã trớt đầu gối, bác Hải còn mua urgo hình Doreamon cho Gấu, thổi cho Gấu nữa. Bác Hải không phải là người xấu mẹ nhỉ?

Thấy con hiểu được nhiều như vậy, tảng đá nặng nề trong lòng tôi mới có thể dịu đi. Tôi mỉm cười, vuốt mái tóc ngắn mượt mà của con, đáp:

– Đúng rồi. Mẹ thấy bác Hải là người tốt.
– Thế mẹ ơi, mẹ và bác Hải có lấy nhau không?
– Gấu có muốn mẹ và bác Hải lấy nhau không?
– Có chứ ạ. Mẹ và bác Hải lấy nhau thì Gấu sẽ được ở với cả hai, ngày nào Gấu cũng được chơi với bác Hải, tối Gấu sẽ được nằm giữa mẹ với bác Hải, nghe bác Hải kể chuyện nữa cơ. Gấu thích mẹ và bác Hải lấy nhau lắm.
– Vậy Gấu không thích bố với mẹ quay lại với nhau nữa à?

Thằng bé lại ra vẻ nghĩ ngợi, rồi lắc đầu:

– Bố chẳng bao giờ kể chuyện cho Gấu nghe cả. Hôm trước bố đến, Gấu hỏi bố bài toán, nhưng bố cáu với Gấu, bảo Gấu học dốt. Mẹ ơi, Gấu không biết thật mà.
– Ừ. Được rồi. Muộn rồi, Gấu ngủ đi nhé. Ngủ sớm mai còn đi học nữa.
– Vâng ạ.

Sau khi con ngủ rồi, tôi suy nghĩ một lúc lâu mới lấy điện thoại nhắn tin cho Hưng. Suốt mấy năm nay tôi chưa từng chủ động liên lạc với anh ta, nhưng lần này tức quá nên phải nhắn:

– Anh nói với con gì đấy? Anh làm bố mà anh nói ra những lời bẩn thỉu thế không thấy ngượng mồm à?
– Tao chẳng thấy có gì là ngượng mồm, bản thân mày có tốt đẹp quái đâu mà tao phải ngượng mồm, tao chỉ nói sự thật thôi. Mày với thằng ranh con đó dạo này quấn quít gớm nhỉ? Ngủ với nhau chưa đủ, còn lôi con tao đi lên tận Hà Nội để chứng kiến chúng mày hú hí với nhau à? Loại mày có thấy xấu hổ với con mày không? Thèm trai đến mức phải lôi cả con đi để ảo tưởng gia đình hạnh phúc với nó à?
– Anh chẳng có quyền gì mà nhận xét tôi. Nhìn lại bản thân anh đi, làm bố mà tiêm nhiễm vào đầu con những thứ xấu xa để thoả mãn bản chất hèn hạ của mình, anh mới là loại nên xấu hổ.
– Tao chẳng có gì mà phải xấu hổ. Còn mày nói quyền á? Thằng này chẳng cần quyền gì hết. Nhưng thứ ông không ăn được thì ông sẽ đạp đổ. Mày đừng tưởng ly hôn rồi là thoát.
– Anh định làm gì?
– Tao điều tra rồi, thằng đó làm cùng chỗ với mày chứ gì? Chúng mày hú hí với nhau trên tổng, rồi còn dắt nhau về nhà ăn cơm, đưa cả thằng Gấu lên Hà Nội. Bảo sao dạo này tao sang thì bố mẹ mày tỏ thái độ như thế, hoá ra là sắp có con rể quý rồi. Thấy tao không bằng nó nên khinh tao chứ gì, tao lạ gì cái bộ mặt nhà mày nữa.

Với loại người vừa cùn vừa chẳng nói lý lẽ gì như này tôi ngán, không muốn tiếp chuyện nữa, nhưng vì sợ anh ta làm ảnh hưởng đến Hải nên tôi bảo:

– Bây giờ không còn là thời xưa nữa đâu, camera đầy khắp nơi, mà làm sai thì có pháp luật trừng trị. Cho nên tôi khuyên anh một câu, đừng có giở thói cùn ra, cũng đừng mất công đe doạ ai cả, sai một ly đi một dặm đấy, muốn sống đàng hoàng để chăm sóc bố mẹ anh, vợ con anh, thì tốt nhất đừng nên quản chuyện của người khác nữa. Mấy lần trước tôi có thể bỏ qua không báo công an, nhưng động đến người khác thì chưa chắc người ta đã bỏ qua dễ dàng như tôi đâu.
– Chúng mày thì giỏi rồi, chúng mày không phải doạ tao. Giờ ông đây cũng chả thiếu tiền theo kiện chúng mày đâu. Tao chấp 5 thằng bồ mày cũng được ấy chứ. Còn tao nói cho mày biết, thằng Gấu năm nay 7 tuổi rồi, tao sẽ làm đơn ra toà để yêu cầu thay đổi quyền nuôi con. Loại theo trai như mày không xứng đáng được nuôi nó. Cứ lên toà đi, tao sẽ cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của mày.
– Anh lại muốn tranh con để trả thù tôi à? Đời anh còn có thể nghĩ ra được cái gì khác hèn hạ hơn không? Con đang đi học, quen bạn quen bè ở đây, nó cũng quen ở với mẹ rồi, anh lại muốn lôi nó ra toà để tiếp tục làm tổn thương nó à?
– Mày không muốn tổn thương con thì chia tay thằng kia đi rồi quay lại với tao.

Đến đây thì tôi không nhắn lại nữa, tôi cảm giác như mình đã dẫm trúng một bãi ph.ân, dù nhấc chân lên rồi mà những thứ bẩn thỉu vẫn bám chặt vào gót, mùi hôi thối không thể nào xua đi được.

Tôi không muốn tiếp tục ra toà tranh cãi làm tổn thương đến tâm hồn của thằng Gấu, lúc trước nó 3 tuổi chưa hiểu được nhiều nên tổn thương cũng sẽ ít, nhưng giờ con lớn rồi, đã biết nhìn nhận mọi thứ, tôi cũng luôn nói với con rằng bố mẹ vì không hợp nhau nên mới rời xa nhau, bây giờ lôi nó lên toà rồi để nó chứng kiến tôi và bố nó gây lộn tranh cãi ở đó, chắc chắn sẽ càng khoét sâu hơn nỗi đau trong lòng con tôi.

Vì thế, tôi đành phải liên lạc với anh Khang, nhờ anh ấy giúp tôi tìm cách giải quyết chuyện này sao cho êm đẹp nhất. Nhưng anh Khang lại bảo:

– Người như thế phiền lắm em ạ, vừa cùn vừa nhây, mà mình thì không thể cùn bằng nó được nên rất khó giải quyết. Giờ lên Toà thì có khả năng lớn Gấu sẽ chọn ở với em, nhưng anh cũng nghĩ như em, để con phải lên Toà chứng kiến bố mẹ tranh giành nhau sẽ tổn thương lắm.
– Vâng. Vì thế nên em mới nhờ anh, xem anh có cách nào giúp em không.
– Cách thì có, chủ yếu là hơi khó nghĩ cho em. Cũng rất khó khăn để em lựa chọn.
– Lại đi nơi khác sống hả anh?

Anh Khang thở dài:

– Ừ. Với người như thế chắc chỉ có nước đi nơi khác sống thì mới được yên thôi. Còn ở đây ngày nào thì nó sẽ phá em ngày ấy. Mà mấy việc cỏn con thế pháp luật làm sao can thiệp được, nếu anh ta chửi bới xúc phạm em thì cùng lắm chỉ bị phạt hành chính hoặc nhắc nhở thôi, có làm gì khác được đâu.
– Vâng. Giờ thằng Gấu đang ở đây, có ông bà, quen trường lớp, em cũng còn công việc nữa, chuyển đi thì khó nghĩ thật anh ạ.
– Ừ, anh hiểu mà. Thôi em cứ suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định, có gì cần thì cứ hỏi anh. Anh sẽ giúp hết mình. Không phải lo nhé.
– Vâng, em cảm ơn anh.

Cúp điện thoại xong, tôi đã lặng người suy nghĩ rất lâu, rất lâu, lâu đến toàn thân đều mệt mỏi.

Thật lòng, tôi cũng từng nghĩ hay lại tiếp tục bỏ quê mà đi, tránh được khỏi Hưng càng xa càng tốt, nhưng bây giờ con đang ở với ông bà ngoại, được gia đình tôi đùm bọc che chở, mà tôi khó khăn lắm mới tìm được một công việc tốt, gặp được một người đàn ông tốt. Giờ mà buộc phải rời đi thì tôi biết phải làm sao?

Có tiếng người mở cửa vào nhà, thấy tôi ngồi đần ra trên ghế sofa, Hải mới rảo bước đi lại gần, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng:

– Sao thế em? Khó chịu ở đâu à?

Tôi ngoảnh đầu nhìn anh, tự nhiên trong lòng lại tủi thân kinh khủng. Nhưng cũng không muốn anh biết chuyện xấu giữa tôi và Hưng nên tôi đành nói dối:

– Vâng, tự nhiên em hơi nhức đầu. Chắc là lúc nãy trúng gió rồi.
– Nằm xuống nghỉ đi. Hôm nay đừng nấu cơm nữa. Lát nữa anh đưa em ra ngoài ăn.

Nói rồi, anh nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống ghế, gối đầu lên đùi anh. Ngón tay mềm mại của Hải dịu dàng massa hai bên thái dương cho tôi, yên lặng để tôi nghỉ ngơi, nhưng ruột gan tôi thì như có lửa, lát sau nghĩ ngợi thế nào lại hỏi anh:

– Anh, có bao giờ anh nghĩ đến việc chuyển công tác về Huế không?
– Hôm trước anh đã nói chuyện này một lần rồi mà. Sao thế hả em? Sao tự nhiên em lại hỏi thế?
– À… tự nhiên em lại nghĩ biết đâu một ngày nào đó anh lại thay đổi ý định, muốn về quê làm việc cho gần gia đình.

Hải mỉm cười vuốt tóc tôi:

– Sợ anh để em lại một mình ngoài này hả?
– Vâng.
– Không đâu. Tạm thời anh chưa tính về Huế. Khi nào công việc có thay đổi, hoặc là anh thất tình thì anh mới về.

Tôi biết anh nói đùa nên cũng không dò hỏi nữa, vì công việc của Hải ở đây đang rất tốt, đang có cơ hội được lên phó tổng giám đốc, tất nhiên anh sẽ không thể từ bỏ vì tôi. Tôi lại càng không thể yêu cầu anh chiều theo ý mình được.

Thế nên tôi chỉ lặng lẽ nhắm mắt, đáp:

– Vâng. Em chỉ hỏi thế thôi. Nhưng sếp có ý định về thì sếp phải nói với em trước để em chuẩn bị tinh thần đấy.
– Đồ ngốc. Nghĩ vớ vẩn. Nhắm mắt ngủ tí đi em.
– Vâng

Sau hôm đó, tôi đã tính đủ phương án để có thể không phải rời đi mà Hưng cũng không làm phiền tôi nữa. Nhưng bây giờ không phải là 6 năm trước, chẳng thể bày trò thuê diễn viên với gia đình anh ta, hơn nữa giờ Hưng nhiều tiền rồi nên muốn thuê luật sư theo kiện với tôi cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.

Cuối cùng, tôi chẳng có cách nào, lại đành phải nhờ Tâm quân sư xem nên phải làm thế nào. Nó nghĩ nghĩ một lúc rồi bảo:

– Em thấy giờ lão ấy muốn cướp thằng Gấu là vì thấy chị có tình yêu mới nên ngứa gan, không ăn được thì đạp đổ thôi. Thuê đầu gấu đến doạ thì nó báo công an nên không ổn. Mà thuê người đến tán tỉnh nó để nó say đắm với tình yêu mới, quên đi chị thì cũng không ổn. Loại nó lấy 5, 7 vợ còn chả tha cho chị, nữa là tìm người mới. Thế nên theo em giờ chỉ có một cách thôi.
– Cách gì mày nói nhanh đi, chị sốt ruột lắm rồi đấy.
– Chị giả vờ chia tay anh Hải một thời gian đi. Tạm thời cứ án binh bất động trước đã. Nhân tiện dặn thằng Gấu cũng nói với bố nó thế luôn. Để thằng bố nó đỡ cay cú vì chị có người yêu, rồi mới có thời gian từ từ tìm cách được.
– Như thế được không? Giả vờ có phải dễ đâu, tao với ông Hải gặp nhau ngày một ở công ty, với cả đang yêu đương, không gặp nữa thì chẳng là chia tay thật à?
– Thì chị tâm sự với anh Hải đi xem thế nào. Biết là khó nhưng chỉ còn cách thế thôi. Mục đích của lão Hưng kia chỉ là phá hai anh chị thôi mà. Không phá xong sao nó để yên. Cứ tạm thời giả vờ không liên quan gì đến anh Hải nữa, còn sau lưng hai người có lén lút gặp nhau không thì sao lão Hưng biết được.
– Ừ, để tao tính xem.

Tôi nghĩ Tâm nói cũng có lý, mỗi tội nếu nói chuyện này với Hải chắc anh sẽ nổi giận cho lão Hưng một trận, khi đó hai ông mà đánh nhau đến mức phải ra công an thì coi như hỏng bét hết chuyện luôn đấy. Cho nên tôi vẫn chưa dám quyết định “giả vờ chia tay”, cứ chần chừ đợi xem thái độ của Hưng thế nào.

Không ngờ sau đó có một chuyện xảy đến, vừa vặn cho tôi một lý do không thể hợp lý hơn để nói lời chia tay. Đau đớn hơn cả là việc chia tay này của chúng tôi không phải chỉ “giả vờ”, mà là một sự chấm dứt tàn nhẫn đến tuyệt vọng. Một sự rời đi như cả bầu trời sụp đổ dưới chân tôi…

Hôm đó, tôi vừa mới hết giờ làm, đang chuẩn bị đứng dậy thì nhận được điện thoại từ một số lạ. Khi nghe máy, một giọng Huế nhẹ nhàng truyền vào tai tôi:

– Cháu là Hương hỉ? (Cháu là Hương nhỉ?)

Tim tôi bất giác đập thình thịch, linh cảm có điều không ổn, nhưng không kịp nghĩ nhiều mà vội vàng nói:

– Vâng ạ. Bác là…?
– Tôi là mẹ của cái Hải đó. Tôi có chút chuyện này muốn nói với cháu. Chắc cũng chỉ vài câu ngắn gọn thôi.
– Vâng ạ. Bác nói đi ạ.
– Cháu đang quen con trai tôi đúng không?
– Dạ… cháu…

Tự nhiên mẹ anh gọi đến hỏi như vậy, tôi sợ không dám nói thật, lời nói cứ kẹt trong cổ họng mãi không thốt ra được. Mà mẹ anh cũng không muốn phí thời gian chờ đợi nên nói luôn:

– Rứa cháu có biết hắn đã có vợ không?