Gái Nạ Dòng - Ngoại truyện 1
Cập nhật lúc: 2026-06-09 14:02:17
Lượt xem: 0
Ngoại truyện 1
Tôi cuống đến nỗi nói năng lắp bắp:
– Vâng… Cháu… cháu đây ạ. Bác ơi, có chuyện gì thì bác với chị cho cháu xin được ra quán café nói chuyện được không ạ? Bố mẹ cháu đang ở trong nhà, ông bà già cả rồi, bố cháu lại có tiền sử bị tai biến, cháu sợ bố mẹ cháu… không chịu được ạ.
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt bác gái thoáng qua vẻ ngạc nhiên, nhưng hình như sau đó cũng thương tình nên cũng không làm khó tôi. Bác ấy nhìn quanh nhà cửa một hồi rồi gật đầu:
– Rứa cũng được. Ở gần đây có quán café mô không? Mấy người ta ra đó nói chuyện.
– Có ạ.
– Rứa thì đi.
Nói rồi lại quay ra bảo vợ Hải:
– Thủy Tiên ra bảo tài xế đỗ tạm ở mô một lát, chút nữa còn về.
– Vâng mẹ.
Gần nhà tôi có một tiệm café mới mở, chủ quán là người ở huyện khác đến, cũng chưa quen biết ai trong xóm nên tôi dẫn bác gái và vợ Hải đi bộ đến đó.
Tôi chọn một bàn cách xa quầy thu ngân nhất rồi kéo ghế mời hai người họ ngồi. Lúc đầu vẫn còn sợ không biết nói gì, nhưng thấy chị Thủy Tiên cứ nhìn nhìn bộ bàn ghế ọp ẹp trong quán, tôi ngượng quá nên mới bảo:
– Bác và chị thông cảm, ở quê chỉ có thế này… hơi ọp ẹp một chút nhưng chủ quán cũng lau khá sạch rồi ạ.
– Không sao. Tại em sợ ngã nên mới nhìn rứa thôi. Rứa chị là chị Hương hỉ?
– V…âng ạ.
– Ở ngoài trông giản dị quá hỉ? Mới đầu đến còn không nhận ra tê.
– Dạ.
Mặt tôi đỏ bừng, nhìn chị ấy đối lập hẳn với mình như vậy lại càng thêm xấu hổ, cứ cúi gằm mặt không biết nói thêm gì. Vài giây sau, bỗng dưng lại nghe chị ấy bảo:
– Nhưng mà vẫn xinh lắm, bảo sao anh Hải nhất quyết chạy về Huế đòi ly hôn với em để cưới chị.
– Dạ?
Đầu tôi như nổ ầm một tiếng, kinh ngạc ngước mắt lên, lại nghe bác gái nói:
– Rứa mấy bữa ni thằng Hải không nói với cháu là hắn về Huế hay răng? Cháu không biết hắn về đòi ly hôn để lấy cháu hỉ?
– Dạ. Cháu không biết ạ. Từ hôm bác gọi điện thoại cho cháu đến giờ thì cháu đã chủ động chấm dứt với anh ấy rồi. Cháu không gặp mà cũng không liên lạc với anh ấy ạ.
– Rứa răng lại bảo hai đứa không có chi với nhau. Hắn yêu cháu rứa, về nằng nặc đòi bỏ cả vợ để lấy cháu mà bảo nỏ có chi là răng?
– Không ạ. Cháu có thể thề độc với bác và chị, cháu không hề bảo anh Hải làm như vậy. Anh ấy về Huế cháu cũng không biết, mãi đến hôm kia lên công ty để nộp đơn xin nghỉ thì cháu mới nghe mọi người nói ạ.
– Rứa cháu có yêu thằng Hải không?
Tất nhiên là tôi có, có rất nhiều. Mà hẳn bác gái và vợ anh cũng hiểu được điều đó. Chỉ là ngồi trước mặt bọn họ tôi không thể nói ra lời vô liêm sỉ đó được, tôi không thể nói tôi yêu chồng người ta, cho nên tôi đáp:
– Đối với cháu, nếu tình cảm mà trái với đạo đức thì cháu sẽ không cho phép mình tiếp tục. Cháu sẽ không bao giờ qua lại với anh Hải nữa, dù có chuyện gì thì cũng sẽ không thay đổi, vì thế nên mong bác và chị cứ yên tâm, cứ tin cháu ạ.
– Dù hắn có bỏ vợ thì cháu cũng không qua lại với hắn nữa, phải rứa không?
– Vâng, chắc chắn là thế ạ.
Cả bác gái và chị Thủy Tiên đều lẳng lặng nhìn tôi, giống như muốn quan sát sắc mặt để xem tôi đang nói thật hay nói dối. Tôi cũng thẳng tắp đối diện với ánh mắt của bọn họ, kiên định không suy chuyển. Cuối cùng, một lát sau bác gái mới bảo với tôi:
– Thật ra lần này tôi với Thủy Tiên ra đây không phải để trách móc cháu mà là muốn khuyên nhủ cháu giúp thằng Hải. Đợt này hắn về Huế không những nói sẽ chấm dứt với vợ hắn, mà còn bảo nếu tôi không giải thích rõ cho cháu hiểu thì từ giờ hắn sẽ ở hẳn tại Hà Nội, không quay về Huế nữa. Tôi với bố hắn nói hết nước hết cái rồi, nhưng hắn cứ khăng khăng như vậy. Thôi thì trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời, hắn là đứa con trai út tôi cưng nhất, tôi bỏ hắn sao nổi.
Nói tới đây, bác gái lại quay sang nắm chặt tay chị Thủy Tiên:
– Thôi thì đành phải để Thủy Tiên chịu thiệt thôi con hỉ. Mấy năm qua con cứ ở vậy cũng tội quá, thà cắt đứt hẳn một lần còn hơn cứ phải chờ đợi hắn mãi. Hắn không yêu con thì biết làm răng chừ. Thôi chấm dứt đi rồi tìm người tốt hơn con hỉ? Thanh xuân của đời con gái thì có mấy đâu mà chờ với đợi. Con cứ yên tâm đi, mẹ sẽ tìm cho con một người tốt hơn hắn gấp trăm lần, không cần hắn nữa.
Lúc này, mắt chị Thủy Tiên cũng đỏ hoe, nhưng rồi vẫn kìm lại không khóc, miệng vẫn cố gắng cười thật tươi:
– Mấy năm qua có mẹ đối xử tốt với con là con hạnh phúc lắm rồi. Con cũng không cần chi mô, chỉ cần mẹ vẫn coi con là con thôi. Con cũng không chờ đợi anh Hải nữa, anh ấy không yêu con thì con không cố chấp nữa. Lần ni ra đây cũng chỉ muốn xem người mà anh ấy yêu là người thế nào. Giờ thấy chị ấy như rứa con cũng ưng rồi, chẳng trách anh Hải trước giờ chưa bao giờ ngó đến ai mà cũng thích chị ấy. Mẹ, mẹ nói với chị ấy giúp anh Hải đi, khó khăn lắm anh ấy mới yêu một người, làm răng lại nỡ để hai anh chị chia tay được rứa.
Sau đó, bác gái nói với tôi lần này hai người lặn lội một quãng đường xa tới đây không phải để đánh ghen hay bắt tôi phải chấm dứt hoàn toàn với Hải. Mà là mấy ngày qua anh về Huế đã nói chuyện với gia đình rất rõ ràng, anh bảo trước giờ anh chưa từng cãi gia đình điều gì, kể cả việc bố mẹ anh ép anh vào tình thế phải bước lên lễ đường làm lễ kết hôn mà chưa hề biết gì, anh cũng đều chiều theo ý họ. Nhưng lần này anh sẽ không nhún nhường nữa, anh muốn dừng lại với Thuỷ Tiên và kết hôn với tôi.
Bác gái khóc lên khóc xuống suốt một tuần trời, nhịn cả ăn, đòi sống đòi c.hế/t, thế mà anh vẫn kiên quyết không thay đổi. Cuối cùng bố anh phải bảo:
– Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, tính nó từ xưa đến chừ chắc bà cũng không còn lạ chi. Bình thường nói gì hắn cũng nghe, nhưng chuyện hắn đã quyết thì ai cũng không cản nổi. Mà cái Thuỷ Tiên ở đây đợi hắn 3 năm nay rồi, hắn có lay chuyển đâu, chẳng lẽ cứ để Thuỷ Tiên đợi hắn mãi. Tôi thấy giải thoát cho Thuỷ Tiên mới là thương hắn đó.
Bác gái nói đến đây thì cười buồn bã, nhìn tôi thật lâu:
– Lúc đầu tôi cũng nghĩ con mình dù sao cũng đàng hoàng tử tế, mang tiếng lấy vợ mấy năm nhưng có cái chi mô, đến ngủ chung giường hắn còn không chịu ngủ, con cái cũng chưa có. Rứa mà lại yêu rồi khăng khăng đòi cưới một người phụ nữ đã từng có chồng và đã có một con riêng. Nói Hương đừng buồn, tôi là tôi thấy thất vọng lắm. Nhưng bây chừ tôi nghĩ thoáng rồi, con cái vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Đó, nói đâu xa, hắn cưới cái Thuỷ Tiên mà rồi có ở nhà răng chừ, cái con bé này cứ vò võ một mình mãi. Thằng Hải không vui, mà Thuỷ Tiên cũng không vui. Thôi thì chừ thành toàn cho hắn chứ biết răng được, hắn ở ngoài này có người chăm sóc, được ở bên người mà hắn yêu, hắn lựa chọn rồi thì mong hắn sẽ hạnh phúc. Hắn mà hạnh phúc thì người làm cha mẹ như chúng tôi cũng vui tề.
Nghe những lời này, tôi thật sự rất xúc động, nhưng cũng quá bất ngờ và bối rối, nhất thời không biết phải đáp như thế nào, lời nói cứ kẹt mãi trong cổ họng:
– Bác gái… cháu… xin lỗi. Cháu cũng không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Cháu…
– Cháu cũng đừng tự trách mình, cháu không biết thì không có lỗi. Lỗi tại thằng Hải đó, không nói sớm cho cháu biết mọi việc. Lần này hắn về cứ trách bác vì sao lại tự ý gọi điện thoại cho cháu, làm cháu chia tay hắn, không cho hắn cơ hội giải thích. Hắn còn bảo bác phải ra tận nơi giải thích cho cháu hiểu thì hắn mới chịu giảng hoà với bác đây này.
– …
– Bác không dám can thiệp vào quyết định của cháu, có thể khi cháu biết thằng Hải đã có vợ sẽ rất thất vọng, nhưng bác chỉ muốn nói chuyện cưới vợ của hắn không như cháu nghĩ đâu. Cháu cứ cho hắn một cơ hội để giải thích coi răng.
Chị Thuỷ Tiên cũng nói thêm vào:
– Đúng đó. Bọn em cưới do anh Hải bị ép đó, cũng không đăng ký kết hôn chi. Em không trách chị, em chỉ trách mình vì lúc đó nông nổi, biết anh ấy không yêu mình mà cứ nhất quyết muốn làm vợ anh ấy. Rồi cuối cùng làm hai người hiểu lầm nhau rồi chia tay như rứa. Chị không phải kẻ thứ ba mô, em mới là kẻ thứ ba đó.
– Thuỷ Tiên đừng nói thế. Không phải đâu. Chúng ta đều không biết nên mới rơi vào hoàn cảnh như thế, lỗi của em vẫn nhiều hơn, chị đừng nói thế em thấy ngượng lắm. Em mới phải là người xin lỗi.
– Rứa thì không ai có lỗi nữa nhé, chị Hương đồng ý không? Chị Hương cho anh Hải một cơ hội nữa đi, đợt này về em thấy ảnh buồn mà em thấy tội quá. Cả nhà chưa bao giờ căng thẳng như rứa luôn đó. Anh Hải bảo ảnh định vài hôm nữa được nghỉ 2/9 thì về nói chuyện rõ ràng với cả nhà rồi xin phép ly hôn với em, sau đó mới tìm cơ hội nói với chị, mà giờ tự nhiên thành ra như rứa nên anh ấy trở tay không kịp đó.
Bác gái và chị Thuỷ Tiên đều nói tôi hãy cho anh thêm một cơ hội, nhưng thực sự tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra ngoài tầm kiểm soát của mình, tôi chưa từng nghĩ đến tình huống này, cũng không muốn quyết định mà chưa suy nghĩ kỹ càng. Thế nên tôi bảo:
– Vâng, em sẽ suy nghĩ thật kỹ ạ. Nhưng em vẫn muốn xin lỗi chị, thật lòng xin lỗi chị. Em không biết sau này chị sẽ quyết định thế nào, nhưng em thật sự mong chị sẽ được vui vẻ hạnh phúc. Nếu không, cả đời em sẽ không bao giờ sống yên được.
– Em biết, em biết mà. Thấy chị dứt khoát với anh Hải như rứa là em hiểu con người chị thế nào rồi. Nhưng chị Hương đừng nghĩ nhiều quá nhé, biết đâu nhờ chuyện này mà sau này em mới gặp được tình yêu đích thực của mình hỉ. Mà chị Hương gọi em bằng em thôi, em năm nay 29 tuổi, chắc kém tuổi chị Hương đó. Nhưng trông chị Hương vẫn trẻ hơn em nhiều đó.
Tôi cúi đầu ngượng ngập cười:
– Chị không so được với Thuỷ Tiên đâu. Lần đầu nói chuyện qua video, chị đã nghĩ nếu chị là đàn ông thì chị sẽ yêu em đó.
– Rứa mà người em yêu lại có yêu em mô tề. Thôi kệ ảnh, không yêu thì thôi, em đi tìm người khác.
Sau đó, bác gái, tôi và Thuỷ Tiên nói chuyện đến tận trưa mới ra về. Trái với tưởng tượng lúc đầu của tôi, bọn họ rất đàng hoàng, lịch sự, cư xử quá tri thức và tử tế, khi ra về còn đưa cho tôi rất nhiều quà, bảo lần này ra gấp nên chỉ mang được chừng này, cũng chưa tiện nên chưa vào nói chuyện với bố mẹ tôi. Bác gái bảo chừng nào tôi và Hải quyết định đến với nhau thì bác ấy sẽ bay ra đây xin phép gia đình tôi đàng hoàng, dù quá khứ của tôi có thế nào thì nhất định sẽ không để tôi phải chịu thiệt thòi.
Nghe đến đây thì tôi xúc động quá, có cảm giác như kiếp trước mình đã dành cả đời quét lá đa ở chùa nên kiếp này mới gặp được những người tốt như vậy. Tôi cầm chặt túi quà, cố gắng để không khóc, miệng liên tục nói cảm ơn bác gái và chị Thuỷ Tiên.
Bác gái lại nắm tay tôi:
– Hy vọng chúng ta còn gặp lại nhé.
– Vâng ạ.
– Được rồi. Vô đi con, bác với Thuỷ Tiên về đây hỉ?
– Vâng ạ. Con chào bác, chào Thuỷ Tiên, hai người về bình an nhé.
Thuỷ Tiên cười tít mắt:
– Về đến nơi em sẽ thông báo với chị.
– Ừ, nhớ nhé.
Sau khi bọn họ về rồi, tôi mang giỏ quà vào nhà thì gặp mẹ đi từ dưới bếp lên. Bà thấy tôi tay xách nách mang mới hỏi đồ ai đưa, có mỗi thế thôi mà tôi không nhịn được nữa, cứ thế oà lên khóc nức nở.
Mẹ tôi tưởng tôi làm sao nên hoảng, vứt cả rổ rau chạy lại ôm tôi, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Mãi sau tôi bình tĩnh lại rồi mới vừa nấc vừa kể cho mẹ nghe lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra thời gian qua, kể cả chuyện vừa gặp mẹ và vợ của Hải. Mẹ tôi nghe xong mới bảo:
– Đấy, mẹ cứ bảo với bố mày chắc chắn có chuyện gì nên mày mới nghỉ việc mà. Hồi thằng Hải về đây ăn cơm, thấy ánh mắt nó nhìn mày là bố mẹ đã biết ngay hai chúng mày có gì đó với nhau rồi. Nhưng mà nghĩ nó quyền cao chức trọng như thế, lại đẹp trai chưa vợ mà để ý đến mày thì cũng thấy lạ, rồi lại gạt đi, bảo chắc là không phải đâu. Ai ngờ cuối cùng lại là thật.
– Vâng. Lúc đầu con cũng nghĩ như thế, xong rồi không ngờ lại xảy ra chuyện như bây giờ.
– Thế giờ mày nói thật cho mẹ xem, ý mày thế nào? Mày còn tình cảm với nó, muốn quay lại với nó không?
– Còn tình cảm thì còn chứ, nhưng tự nhiên con sợ lắm mẹ ạ. Gặp vợ anh ấy mới biết em ấy hơn con về tất cả mọi thứ, người như em ấy thì mới xứng với anh Hải. Con sợ bây giờ đến với nhau rồi sau này anh ấy bình tĩnh suy xét lại sẽ thấy ân hận, sẽ thấy con chẳng bằng ai, không xứng để làm vợ anh ấy. Rồi chuyện anh ấy có vợ vẫn làm con bị sốc, con sợ lại tiếp tục bị tổn thương nữa.
Mẹ tôi lặng lẽ thở dài, đưa tay vuốt mái tóc đã dài quá vai của tôi:
– Nhưng nếu con hèn nhát không dám bước tiếp, sau này có thể người hối hận sẽ là con. Con không thử, sao biết được có tổn thương hay không? Mẹ thấy thằng Hải là người chín chắn, điềm đạm, chắc hẳn nó đã phải suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều mới quyết định đến với con. Con ạ, để vượt qua được định kiến gái nạ dòng và đã có một con riêng thì phải có quyết tâm lớn lắm, nhất là một người có địa vị tốt như nó. Nó đã phải về tận Huế để bảo mẹ nó ra đây nói chuyện với con, nghĩa là nó thực sự coi trọng và muốn gắn bó với con lâu dài. Theo mẹ, con cứ thử một lần đi, ít nhất là cho nhau cơ hội để nói chuyện và tính đến chuyện tương lai.
– …
– Đèn xe chỉ chiếu được 50 mét và vẫn đi được hết cả chặng đường cơ mà, mình đã đi được tận 6 năm, còn sợ gì?
Câu nói này của mẹ làm tôi kinh ngạc rất lâu, rất lâu, lại cảm thấy người từng trải quả nhiên lời nào cũng vô cùng sâu sắc. Đèn xe chỉ chiếu xa được 50 mét phía trước, nhưng người ta vẫn lái xe đi được hết cả chặng đường, có lẽ, đôi khi không cần nhìn thấy toàn bộ con đường mới dám bắt đầu, mà chỉ cần thấy rõ đoạn tiếp theo là đủ. Có phải không?
Tối hôm đó, chiếc Audi kia lại xuất hiện bên vỉa hè đối diện nhà tôi. Lần này tôi đổ rác xong không vào nhà luôn như mọi lần mà cố ý nán lại, lát sau người bên kia cũng bước xuống, anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi.
Mới gần hai tuần mà trông anh có vẻ gầy đi, quầng mắt hơi trũng xuống, gương mặt vô cùng mệt mỏi. Tôi xót quá nhưng không dám nói, càng không dám tiến lại, cũng lẳng lặng nhìn anh. Giữa bốn bề gió lộng mang theo hương lúa chín đồng nội, giữa những ngôi nhà đã tắt điện chìm vào bóng đêm an tĩnh, giữa những yêu – hận – tình – thù đã được nếm trải,… cả hai chúng tôi cách một con đường cứ thế mắt nhìn mắt, tim đối tim, lòng cách lòng.
Cuối cùng, Hải vẫn là người lên tiếng trước:
– Chúng ta có thể nói chuyện được không?
Mấy giây sau, tôi đáp:
– Được.
– Em muốn đứng ở đây hay lên xe?
Tôi xoa lòng bàn tay buốt giá, khẽ co rụt hai vai:
– Lên xe đi.
– Ừ.
Mặt đường ở quê không rộng lắm, tôi đi chỉ vài chục bước là có thể đến được xe anh. Lúc vừa ngồi vào thì người đàn ông kia cũng chỉnh nhiệt độ điều hoà lên cao một chút, khoang xe ấm áp, vừa đủ xua đi gió lạnh còn sót trên vai tôi.
Trải qua chỉ thời gian ngắn, nhưng rất nhiều chuyện, bây giờ ngồi cạnh bất giác cũng không ai biết phải nói câu gì. Mãi sau, anh mới hắng giọng bảo:
– Mấy hôm nay em nhìn có vẻ gầy đi.
– Anh cũng vậy.
– À… ừ.
– …
– Em đã bình tĩnh lại chưa?
– Bây giờ em rất bình tĩnh.
– Ừ.
Anh hắng giọng lần nữa, bộ dạng có vẻ hơi lúng túng, như đang cân nhắc phải nói như thế nào. Trước giờ quen anh tôi vẫn biết anh là người điềm đạm trôi chảy, giờ thấy anh như vậy lại vừa thương vừa buồn cười. Rút cuộc đành phải mở lời trước:
– Sáng nay em đã gặp mẹ anh và vợ anh rồi.
– Không phải vợ. Anh và cô ấy không như em nghĩ đâu.
– Vâng. Mẹ anh cũng đã nói rồi. Bác gái nói anh bị ép cưới. Nhưng dù bị ép hay không bị ép cũng là đã lấy vợ rồi phải không anh?
– Hương, anh xin lỗi.
– Ừ. Em nhận lời xin lỗi này của anh.
Tôi ngước lên nhìn anh, mỉm cười:
– Anh đã lấy vợ mà không nói cho em biết, đó là lỗi rất lớn. Không người phụ nữ nào muốn bị lừa dối như vậy cả.
– Thật ra không phải anh muốn lừa dối em, chỉ là anh chưa biết phải nói với em như thế nào. Anh định đợi dịp nghỉ lễ để về Huế giải quyết với cô ấy, sau đó mới nói với em.
– Anh định giải quyết thế nào?
– Anh với cô ấy không đăng ký kết hôn, không thể gọi là ly hôn được, chắc chỉ có thể là chấm dứt thôi. Lần trước về anh đã nói với Thuỷ Tiên một lần rồi, nhưng cô ấy bảo anh cứ suy nghĩ kỹ rồi quyết định. Anh cũng không muốn làm khó cô ấy nên mới đợi đợt này về nói lại lần nữa, nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như anh dự định.
– Cho nên anh để cô ấy và mẹ anh ra đây nói chuyện với em?
– Anh nghĩ anh nói thì em sẽ không tin, nên mới để mẹ ra nói chuyện với em. Anh không biết Thuỷ Tiên cũng đi theo cùng.
– Từ bỏ một người tốt như cô ấy vì một người như em, anh cảm thấy có đáng không?
– Em thử nghĩ xem, anh không yêu cô ấy thì sẽ phải sống chung cả đời như thế nào? Đồng sàng dị mộng? Hay nhắm mắt mà sống?
– Biết đâu có thời gian ở bên cạnh nhau nhiều hơn thì sẽ nảy sinh tình cảm, rồi từ không có gì trở thành yêu.
Hải cười cười:
– Nếu cứ ở bên cạnh nhau nhiều thì sẽ nảy sinh tinh cảm, vậy thì anh và cô bạn tên Vi của em đã đến với nhau từ lâu rồi. Đâu cần phải đợi đến tận năm 37 tuổi để yêu em?
Nghe anh nói câu này, trái tim tôi đột nhiên nhói lên, cảm giác như có thứ gì đó đã được khơi thông dòng chảy, tình cảm cứ thế luồn qua mạch máu hẹp, cuồn cuộn dâng lên trong lòng tôi.
