Gái Nạ Dòng - Ngoại truyện 2

Cập nhật lúc: 2026-06-09 14:02:17
Lượt xem: 0

Ngoại truyện 2

Tối hôm đó, sau khi xuống khỏi xe anh, tôi vẫn chưa thể cho anh một câu trả lời rằng chúng tôi có thể tiếp tục hay không.

Không phải vì tôi hờn dỗi muốn làm cao, mà là trong lòng tôi vẫn còn nặng nề lắm, dù cứ bảo anh và Thuỷ Tiên không phải vợ chồng thật sự nhưng tôi vẫn cảm thấy day dứt và tội lỗi. Có lẽ phải cần thêm thời gian để mọi chuyện có thể nguôi đi.

Cái Vân biết chuyện thì cứ mắng tôi:

– Bà mà còn lề mề là người ta hốt mất anh ấy đấy mà. Người ta hot như sao hạng A, hở ra là có con sẵn sàng nhảy vào ngay được. Đến lúc đó thì nằm mà khóc nhé.
– Khóc cái gì mà khóc, biết ông ấy có vợ tao còn chẳng khóc kia kìa.
– Thôi thôi, không khóc mà hôm em gọi video lại thấy mắt chị sưng. Còn nói dối là xem phim tình cảm xúc động quá nên khóc. Gớm, em lại chả lạ chị. Hồi xem “Trái tim mùa thu” ai cũng khóc, mỗi chị là mắt ráo hoảnh, giờ bày đặt nói dối xem phim tình cảm khóc ai mà tin.

Tôi lườm nó một cái, trong lòng vừa tức lại vừa buồn cười:

– Mấy hôm nữa nghỉ lễ có sang không? Sang đi, bố mẹ bảo có con gà trống béo lắm rồi, chỉ chờ mày về rồi làm thịt đấy.
– Có gọi ông Hải ăn cùng không?
– Không.
– Thế chả phí à? Bố mẹ mà đã tốn con gà thì hai ông bà phải làm hoà chứ, tầm này mà còn không mời ông ấy xuống nhà ăn cơm nữa, mẹ ông ấy thì đã ra tận đây nói chuyện rồi.
– Thì từ từ chứ, đâu thể đùng cái gọi xuống nhà ăn cơm ngay được. Với cả tao còn chưa giải quyết xong chuyện lão Hưng nữa.
– Thế dạo này lão vẫn hay đến à? Chị tính thế nào chưa?
– Tao cũng có ý này, nhưng không biết có khả thi không
– Làm sao, nói cho em nghe thử xem.

Thật ra mấy hôm trước vợ mới của Hưng có bế con lên nhà tôi, lần này cô ta rất tử tế ngồi nói chuyện, bảo giờ cô ta cũng thất nghiệp, con thì nhỏ, từ lúc đẻ đến giờ Hưng mới chỉ gặp con đúng một lần, sau đó cũng không ngó ngàng đến nữa, giờ cô ta cũng không biết làm cách nào, chỉ có thể đến cầu xin tôi trả bố cho con cô ta.

Tôi nhìn đứa bé có gương mặt giống Hưng như lột ngồi trong lòng cô ta, lại nhìn bộ dạng lấm lem và quần áo mốc xanh mốc đỏ trên người đứa bé ấy, lặng lẽ thở dài một tiếng:

– Lần trước tôi đã nói với cô rồi, tôi và chồng cô không còn liên quan gì nhau nữa. Anh ta nhớ con thì đến chơi với con, đâu có đến gặp tôi. Sao cô cứ luôn nghĩ tôi cướp chồng của cô nhỉ?
– Con của chị cũng là con anh ấy, mà con em cũng là con của anh ấy. Sao anh ấy chỉ nhìn đến mỗi con chị mà chưa từng ngó đến con em. Chị xem, từ hồi em để đến giờ anh ta chưa gửi cho con được đồng nào mua sữa, em thì bận chăm con nhỏ, có đi làm đâu mà có tiền. Con em giờ ai cho quần áo thì mặc, ai cho bỉm thì xin, sữa thì toàn phải pha sữa ông thọ uống cho tiết kiệm. Để con thiếu thốn như thế em đau lòng lắm, giờ chỉ có thể trông chờ vào bố nó và nhà nội thôi, nhưng mà bọn họ có nhìn đến con em đâu.

Cô ta tự nhiên khóc bù lu bù loa lên:

– Anh ấy đến với con của chị chắc chắn là vì chị. Từ lúc chị quay về, anh Hưng mới lạnh nhạt với em, trước đây anh ấy có như thế đâu.
– Thế nên giờ cô đến đây để đổ lỗi cho tôi hả? Hay là muốn tôi phải đi tiếp để chồng cô quay lại với cô?

Cô ta cắn môi không dám nói, tôi thì chán nản định đuổi khách, nhưng đột nhiên nghĩ ra một chuyện nên bảo:

– Nếu không thì tôi có cách này, cô thử xem sao.
– Cách gì hả chị?
– Cô muốn chồng cô quan tâm như ngày trước chứ gì?

Hai mắt cô ta lập tức sáng lên, nhổm dậy ngồi thẳng người nghiêm túc nghe tôi nói. Tôi nhìn cô ta từ đầu đến chân một lượt rồi chậm rãi bảo:

– Bao lâu rồi cô không soi gương?
– Ý chị… là gì?
– Cô xem, chồng cô bắt đầu thay đổi với cô từ khi nào? Từ khi tôi quay về hay từ khi cô bầu bí, mũi nở, quần áo luộm thuộm, cân nặng tăng vù vù?
– Em…em… cũng không rõ.
– Tôi quen anh ta lâu hơn cô, có thể tôi hiểu anh ta hơn cô. Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai, cô nghe câu đó chưa? Chồng cô trước giờ lúc nào cũng thích phụ nữ gọn gàng xinh đẹp, hoặc ít ra phải gầy một tí, người ngợm thơm tho sạch sẽ một tí. Còn cô, cô nhìn lại cô xem, bầu bí ăn mặc lôi thôi lếch thếch, sinh xong cũng không chú ý đến bản thân, hôm nay đến nhà tôi nói chuyện mà tóc cũng không buồn chải, áo ngực cũng không mặc. Đến tôi là phụ nữ nhìn con chán nữa là đàn ông. Cô không biết trân trọng bản thân cô, sao chồng cô trân trọng cô được.

Tôi bóc một chiếc bánh trên bàn đưa cho đứa bé gái kia, đứa nhóc thấy bánh thì vội vàng giật lấy, nhét hết vào miệng rồi ăn vội ăn vàng, trông tội vô cùng.

– Cô biết vì sao trước đây tôi với anh ta cãi cọ đến mức phải ly hôn, mà bây giờ anh ta lại muốn hàn gắn không? Vì trải qua bao nhiêu chuyện, tôi nhận ra muốn được người khác tôn trọng thì trước tiên mình phải tự coi trọng bản thân mình trước, khi tôi mạnh mẽ, độc lập, tự chủ được mọi thứ, người khác hẳn sẽ phải có cái nhìn khác về tôi. Cô hiểu không?

Đứa bé kia ăn xong lại muốn ăn thêm, cô ta không dám lấy, chỉ có thể vạch ti ra cho bú, miệng lại nói với tôi:

– Nhưng em không được đi học gì. Không có nghề gì. Kiếm tiền làm sao được hả chị?
– Tôi đầu tư cho cô.
– Gì cơ ạ?
– Tôi sẽ kiếm cho cô một công việc, giúp đỡ cô có cuộc sống tốt hơn, cũng có thể làm cho chồng cô quan tâm cô như trước, cô có muốn không?
– Em có…

Cô ta gật đầu thật mạnh, xong xuôi lại nghi hoặc hỏi tôi:

– Nhưng tại sao chị lại tốt với em thế? Chị không giận em vì lần trước đã đến tận chỗ làm gây sự với chị nữa à?

Thật ra, tôi vẫn giận, nhưng tôi không chấp nữa. Trên hết là tôi còn có mục đích riêng, tôi muốn thoát khỏi sự đeo bám của Hưng nên mới phải tốn công tốn sức và tốn cả vật chất để tự chia một ván bài cho mình như vậy.

Tôi dùng phần tiền dự định xây quán tạp hoá của mình để đầu tư cho Hiền mở một tiệm spa, nghe nói trước đây cô ta có đi học làm nail nhưng được nửa chừng thì có bầu rồi lấy chồng, sau rồi bị mẹ chồng tôi bắt nghỉ ở nhà cơm nước, ly hôn xong cũng chẳng có xu nào, giờ được tôi mở cho một cái quán nhỏ thì vui lắm. Vừa có thời gian chăm con lại vừa có thể kiếm tiền, cô ta cảm kích cứ nhắn tin cảm ơn tôi mãi.

Tôi chỉ nói:

– Bây giờ mới chỉ là bước đầu tiên, cả quãng đường còn dài. Cô phải nhớ, có chuyện gì cũng phải giữ vững lập trường của mình. Biết chưa?
– Vâng, em biết rồi ạ. Em sẽ nghe theo lời chị. Cả đời em nợ ơn chị, chị nói gì em cũng nghe.
– Lát nữa tôi chuyển thêm tiền, cô lên phố mua ít quần áo đẹp cho cô và con bé mặc. Phần dư ra thì đi làm tóc, nhưng đừng dùng hoá chất không lại ảnh hưởng đến con bé. Làm sao thì làm, miễn là trông gọn gàng sạch sẽ là được.
– Vâng ạ. Em cảm ơn chị.

Trong thời gian này thì Hưng vẫn thường xuyên qua nhà tôi chơi, thái độ của tôi tuy không phản cảm như trước nhưng cũng không hề nhiệt tình, bố mẹ của tôi cũng vậy, thành ra anh ta muốn gây sự thì không gây sự được, muốn lại gần cũng không thể lại gần được, dần dần lại thấy Hiền trở nên xinh đẹp hơn nên cũng bắt đầu ngãng tôi ra, nhưng dường như vẫn còn tiếc nên chưa thật sự dứt hẳn.

Tôi thấy như vậy cũng có thể coi là bước đầu thành công rồi, ván bài này không thể hạ một sớm một chiều được nên chỉ có thể kiên nhẫn và chờ đợi mà thôi. Thằng Gấu thấy đợt này bố không qua thường xuyên mới hỏi tôi:

– Mẹ ơi, dạo này bố bận hả mẹ? Hôm trước bố hứa cho Gấu đi công viên mà bố không đến, làm Gấu cứ chờ mãi. Hôm nay bố cũng không đến.
– Ừ, dạo này bố bận nên chắc là bố quên đấy. Lần sau bố đến thì Gấu nhớ nhắc bố nhé.
– Vâng ạ. Nhưng mà mẹ ơi, con nói với mẹ một bí mật nhé.
– Sao hả con?

Thằng nhóc ra vẻ thần thần bí bí, lại ghé tai tôi nói nhỏ:

– Bác Hải bảo với Gấu là lúc nào mẹ hết giận thì bác Hải đến chở Gấu đi công viên đấy. Hay là mẹ hết giận bác Hải đi, để Gấu được nhanh nhanh đi công viên đi mẹ.

Tôi nhớ từ hôm nói chuyện đến giờ đã một tháng trời tôi không gặp anh, cũng không liên lạc gì, Hải có lẽ cũng hiểu tôi cần có một khoảng lặng để bình ổn lại nên không làm phiền tôi. Thế mà giờ chẳng biết anh đã gặp Gấu lúc nào.

Tôi cau mày hỏi:

– Bác Hải nói với con như thế từ lúc nào cơ?
– Từ tuần trước ấy mẹ ạ. Bác bảo vì mẹ giận bác nên bác không đến nhà, bác đến trường con rồi đợi ở bên ngoài để đưa cho con bánh Tacos đấy. Mẹ đừng mắng Gấu nhé. Tại bánh Tacos của bác Hải ngon quá, Gấu không cưỡng lại được.

Nghe con nói thế, tôi vừa giận lại vừa buồn cười. Rõ ràng trong lòng không khó chịu, nhưng vẫn giả vờ mắng con:

– Gấu như thế là hư đấy nhé. Lần sau không được nhận đồ của bác Hải nữa. Mẹ không thích đâu.
– Vâng ạ. Nhưng mẹ đừng giận bác Hải nữa được không? Gấu thích bác Hải lắm, bác Hải không thất hứa bao giờ. Gấu muốn mẹ lấy bác Hải cơ.
– Ai dạy Gấu nói thế đấy?
– Không ai dạy Gấu cả, Gấu tự thích bác Hải nên muốn mẹ và bác Hải ở cạnh nhau.

Trước kia tôi chưa từng nghĩ nếu mình đi bước nữa thì con tôi sẽ thế nào, bởi vì tôi đã xác định cả đời chỉ ở vậy nuôi thằng Gấu. Nhưng giờ có một người đàn ông tốt muốn gắn bó với tôi, mà con tôi cũng rất thích người ấy, tự nhiên tôi lại nghĩ: Hay là cứ thử một lần xem sao? Thử mạnh dạn đến với nhau, thử dũng cảm bước tới, thử kết hôn lần nữa… giống như anh đã nói với tôi: Yêu thì đến, thích thì ở bên… có được không?

Thằng Gấu nói bác Hải hay đến trường thăm nó vào chiều thứ 6 mỗi tuần nên hôm ấy tôi cố ý đến trường con thật sớm, đứng sau một gốc cây đằng xa để quan sát. Quả nhiên đúng 4 rưỡi chiều thì chiếc Audi kia xuất hiện rồi đỗ bên vệ đường, Hải ngồi trong xe đợi đám trẻ tan học đi ra, anh nhận ra thằng Gấu còn nhanh hơn tôi, vừa thấy con đã mở cửa bước xuống, tay cầm theo một chiếc bánh Tacos.

Vì khoảng cách quá xa nên tôi không nghe được bọn họ nói gì, chỉ thấy thằng Gấu gặp bác Hải thì vẻ mặt bừng sáng, mừng đến mức nhảy cẫng lên. Anh cũng cười thật tươi, một tay xoa đầu con, một tay đưa cho nó bánh Tacos, dịu dàng ân cần hỏi han giống hệt một người cha vừa đón con đi học về.

Tôi nhìn thấy cảnh ấy thì trong lòng bất giác cũng như được một dòng nước ấm vây lấy, mềm mại dịu êm, từ từ xoa dịu những vết thương chưa từng khép miệng sau cuộc hôn nhân trước của tôi, từ từ cho tôi được sự bình yên và tin tưởng vào một tương lai không còn khổ đau như ngày cũ.

Tôi có cảm giác như mình đã tìm được đích đến, cũng cảm thấy trái tim mình như đang được chậm rãi chữa lành, đột nhiên lại không muốn hèn nhát bỏ lỡ nữa. Anh đã đi 99 bước, còn 1 bước nữa tôi muốn tự tiến lại phía anh. Chỉ là khi vừa định nhấc chân thì lại nghe điện thoại của anh đổ chuông, hình như có việc gấp nên Hải nghe xong đành phải chào tạm biệt thằng Gấu, anh vừa quay đi vừa ho. Ho rất nhiều, đến đỏ lựng cả mặt mũi, lại phải chống tay vào thân xe một lúc để nhịp thở ổn định lại mới rời đi.

Lúc này tôi mới nhận ra dường như anh bị ốm thì phải, từ lúc xuống xe tới giờ anh ho suốt, người cũng gầy đi. Tôi xót anh nhưng chẳng biết làm thế nào, cuối cùng hôm đó về nhà xong mới gửi thằng Gấu lại cho mẹ, bảo tôi muốn lên Hà Nội xem anh ốm đau ra sao.

Mẹ tôi thấy tôi thời gian qua cứ ảo não mãi mà vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu tha thứ cho anh, giờ nghe tôi nói thế thì gật đầu ngay:

– Đúng đấy, nó ở đây có một thân một mình, ốm đau biết làm thế nào? Rồi đêm hôm gió máy trở trời nữa. Thằng Gấu giờ lớn rồi, tối nó học xong thì ngủ với ông bà thôi chứ có gì đâu mà phải lo. Mày cứ lên xem thế nào.
– Vâng.
– À đúng rồi. Chiều nay bố mày vừa làm con gà, định bỏ tủ để mai vợ chồng cái Vân sang thì nấu lẩu, mày cầm lên mà nấu cháo cho nó ăn. Mai bố mày lại làm con khác.
– Ôi trên Hà Nội thiếu gì, con lên đó rồi con mua.
– Gà trên đó toàn gà công nghiệp, sao mà con bằng gà nhà. Chờ tao tí, tao vào lấy rồi ra ngay.

Nói rồi, mẹ tôi vội vã chạy xuống bếp, lúc lên cứ nhất quyết dúi vào tay tôi con gà, bảo tôi mang lên nấu cháo cho anh. Tôi chối mãi không được, cuối cùng đành phải xách theo con gà ngồi xe bus gần 30km lên Hà Nội, lại đi bộ về tận chung cư của anh.

Lâu rồi tôi không đến, mật khẩu vào cửa không đổi, mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên như cũ, chỉ có mỗi tủ lạnh là trống trơn không có một mẩu thức ăn nào, căn bếp từng ấm áp trước kia giờ cũng nguội tanh nguội ngắt, tựa như lâu rồi chẳng có ai đụng tay vào đây.

Tôi thở dài một tiếng, biết kiểu gì thời gian này anh cũng không ăn uống tử tế, nhưng không ngờ lại đến mức không nấu nổi một bữa cơm ở nhà thế này. Ăn đồ hộp ở ngoài suốt có tốt đâu.

Cuối cùng, vẫn là tôi vào bếp bắc một nồi cháo, lại chạy xuống siêu thị mua cả đống rau củ thịt cá về xếp đầy tủ hệt như lần đầu tiên tôi đến, xong xuôi lại đi tưới mấy chậu cây trên cửa sổ, tự tay cắm một bình hoa mới. Căn nhà lạnh lẽo chẳng mấy chốc đã tràn đầy sinh khí trở lại.

Khi người đàn ông kia mỏi mệt trở về, mở cửa ra ngửi thấy mùi thơm từ cháo từ lập tức sững sờ. Ánh mắt anh dừng trên người tôi, kinh ngạc một hồi rồi mới khó tin gọi:

– Em…

Còn chưa nói xong thì cơn ho lại ập tới, anh đưa tay che miệng ho mấy tiếng, từ mặt đến cổ nhanh chóng đỏ lên. Tôi thấy thế thì thương quá, cũng thôi không thi gan nữa, vội vã bước nhanh về phía anh:

– Anh ốm à?
– À… ừ. Chắc là viêm họng nên ho mấy hôm nay. Không sao đâu. Em đến lâu chưa?
– Em đến một lúc rồi. Đang nấu cháo. Anh ăn chưa?
– Anh chưa.
– Thế anh vào tắm đi rồi ra ăn nhé. Sắp xong rồi.

Trải qua rất nhiều chuyện, cũng cách xa từng ấy thời gian, đến bây giờ tôi cả hai có thể nói với nhau một cách thoải mái bình thường như vậy, ngay cả chính tôi cũng cảm thấy kinh ngạc.

Tôi cảm giác như chưa từng có cuộc chia ly xảy ra giữa hai chúng tôi, anh đi làm về có cơm tôi nấu, tôi ở nhà lặng lẽ làm những món ăn thật ngon đợi anh, cùng ngồi bên mâm cơm nói dăm ba câu chuyện tương giấm muối trà như bao cặp vợ chồng bình thường khác.

Có lẽ, Hải cũng có cảm giác này nên sau mấy giây bất ngờ thì khoé miệng khẽ cong lên, ban đầu chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng dần dần má lúm đồng tiền ấy càng lúc càng nở rộ, đẹp đến mức khiến người ta chói cả mắt. Tôi bị cơn mê trai đánh úp đến mức suýt nữa chạy lại hôn anh, nhưng rất may nồi cháo vẫn còn sôi sùng sục trên bếp, tôi sợ cháy hỏng mất con gà của mẹ nên đành nhịn.

Lát sau anh đi ra, khắp người đã sạch sẽ khoan khoái. Nhìn thấy hai bát cháo nóng hổi thơm phức dưới bàn, Hải mới hỏi tôi:

– Em nấu cháo gà tẩm bổ cho anh ốm đấy à?
– Không. Gà của mẹ em đấy. Mẹ em bảo mang lên nấu cho anh.
– Sao tự nhiên mẹ lại bảo mang lên nấu cho anh?
– Em không biết, chắc là để cảm ơn anh vì tuần nào cũng mang cho thằng Gấu bánh Tacos.

Nghe tôi nói vậy, vành tai anh hơi đỏ lên. Hải bất lực cười cười:

– Cái thằng nhóc này, đã bảo phải giữ bí mật rồi mà vẫn để em biết.
– Anh biết em còn nói với em gì không?
– Anh không.
– Con bảo đừng giận anh nữa thì anh mới nhanh đưa con đi chơi công viên được.
– Em trả lời thế nào?
– Em bảo để em xem đã.

Nụ cười của anh dường như càng sâu hơn, lan từ đầu mày đến đuôi mắt. Hình như hôm nay Hải rất vui nên từ tối đến giờ cứ cười suốt. Mà anh cười thì quá đẹp trai, tôi sợ mình xiêu lòng nên đành phải lảng sang chuyện khác:

– Anh ăn đi cho nóng, ăn xong rồi uống thuốc cho nhanh khỏi.
– Anh cảm thấy hình như anh không cần uống thuốc cũng sắp khỏi luôn rồi.
– Vì được ăn cháo gà hả?
– Ừ, vì được ăn cháo gà.

Lần này đến lượt tôi bật cười, tôi bảo:

– Thế thì anh phải ăn nhanh lên. Vẫn còn trong nồi nữa, ăn hết em lại múc.
– Ừ, em cũng ăn đi.

Trong bữa ăn ngày hôm ấy, chúng tôi lại nói với nhau rất nhiều chuyện, hầu như đều là anh kể cho tôi nghe.

Hải nói bố anh là giáo sư dạy ở trường Đại học Y, mẹ anh làm trưởng khoa sản ở một bệnh viện trong Huế, anh trai cũng là bác sĩ, chỉ có anh chẳng theo nghề của gia đình mà kiên quyết học kinh doanh rồi một mình phiêu bạt ra tận đây.

Tôi hỏi:

– Thường thì không bố mẹ nào muốn con đi làm xa, lại ở nơi không có bất kỳ người thân nào. Sao bố mẹ anh lại đồng ý cho anh ra Hà Nội thế?
– Làm gì có chuyện đồng ý. Vì bố mẹ anh cản không nổi nên mới phải để anh đi đấy.
– Sếp mà cũng cứng đầu đến mức phụ huynh cản không nổi ấy hả?
– Ừ, từ nhỏ chuyện gì anh cũng nghe lời, chỉ có hai việc thì bố mẹ không cản nổi. Một là ra Hà Nội làm, hai là yêu em và nhất quyết lấy em.

Mặc dù tôi đã đoán được hai việc không ai cản nổi anh rồi, nhưng khi nghe chính miệng Hải nói ra những lời ấy, trái tim tôi vẫn đập loạn lên trong lồng ngực, cảm giác như trong miệng mình không phải là cháo mà là cả một viên đường lớn, ngọt đến mức gò má cũng nóng ran.

– Em sẽ không nói là em bị mấy lời này của anh làm cảm động đâu. Em phải làm cao thêm một chút đã, khó khăn lắm mới được giám đốc tài chính của tập đoàn xuống nước dỗ dành, phải tranh thủ nghe thêm chứ, anh thấy có đúng không?
– Ừ. Nhưng mà làm cao thì làm cao, vẫn phải ăn đi đã. Anh thấy em dạo này gầy lắm, ăn rồi mới có sức để làm cao được.
– Vâng. Em biết rồi.

Ăn uống xong, anh giành việc rửa bát, tôi dọn dẹp loanh quanh gần đó, lúc xong xuôi thì đã hơn 9 giờ đêm rồi, tôi định ra về thì trời bỗng dưng nổi sấm chớp đì đùng, mây đen kéo đến rất nhanh, chỉ một loáng đã mưa như trút nước.

Hình như là một cơn giông bất chợt nên gió rít rất mạnh, xô cây cối đổ nghiêng ngả rồi đập rầm rầm vào cửa kính, một kiot bên dưới chung cư còn bị lật cả mái tôn. Hải đứng bên cửa sổ nhìn xuống thấy vậy mới bảo:

– Mưa lớn lắm, đợi lát nữa tạnh rồi anh đưa em về.
– Vâng.

Vừa dứt lời thì đèn điện trong nhà vụt tắt, không gian nhanh chóng chìm vào bóng tối, vài giây sau một tia sét rạch ngang bầu trời làm căn phòng lập tức sáng choang. Tôi không sợ sấm, chỉ sợ sét, nhìn thấy vậy thì cả người lập tức co rúm lại.

Chỉ có 3 giây ánh sáng mà Hải vẫn phát hiện ra nét sợ hãi trên gương mặt tôi, anh vội vã kéo rèm, bật đèn flash điện thoại rồi đi đến bên cạnh tôi:

– Không sao rồi. Đừng sợ.

Tôi nép sát vào người anh, mất một lúc mới đáp được:

– Mưa to gió giật thế này chắc là đứt dây điện rồi. Chắc là lâu nữa mới có lại anh nhỉ?
– Ừ. Em gọi xem con đã ngủ chưa? Gấu có sợ sấm không?
– Không anh ạ. Mọi lần trời mà sấm sét thì chỉ có mẹ sợ ôm chặt con, chứ con thì chẳng sợ sấm bao giờ.

Hải bật cười:

– Bây giờ không có Gấu ở bên cạnh, hay là em ôm tạm anh đi. Anh cũng không sợ sấm đâu.