42. Tháng Năm Chẳng Đổi Thay - Đoạn 12

Cập nhật lúc: 2026-03-10 14:50:42
Lượt xem: 0

Rời khỏi tiệm cafe, tôi cũng chẳng rõ mình mang tâm trạng gì. Có lẽ không phải nặng lòng, cũng chẳng phải nhẹ nhõm, dường như tôi chỉ còn lại duy nhất một nỗi nuối tiếc vì đã không thể tiếp tục đoạn tình yêu dài đằng đẵng suốt bốn năm.

Trước kia chỉ yêu một cách vô tư, chưa từng nghĩ đến nếu phải chia tay thì mình sẽ phải bước tiếp thế nào. Nhưng bây giờ khi sóng gió ập đến, tôi lại phát hiện ra sẽ chẳng ai vì thiếu ai mà có thể c.hế/t cả, đau lòng rồi cũng qua, hối hận rồi cũng qua, người nào cũng phải tiếp tục hành trình của mình. Cuối cùng, còn sót lại cũng chỉ có những ký ức về một tình yêu đẹp đẽ, có lẽ cả đời sẽ chẳng bao giờ lãng quên…

Sau ngày hôm đó, tôi đã xóa tên Hải ra khỏi danh sách chặn, nhưng cũng chẳng nhận được tin nhắn nào từ anh nữa. Tôi nghĩ vậy cũng tốt, cứ thẳng thắn đối diện rồi quên đi sẽ tốt hơn cho cả hai chúng tôi.

Mà trong cùng thời gian này, tôi cũng dành hết tâm trí để đi tìm những bằng chứng trước khi diễn ra phiên Tòa, tôi muốn có được lợi thế thì buộc phải chứng minh được Thư Nghi không hề cố hết sức để tránh bà tôi, gây ra tai nạn xong còn cố ý bỏ chạy.

Tuy nhiên, chiếc xe Masterari của cô ta đã sửa xong từ rất lâu rồi, lời khai của cô ta cũng hoàn toàn phù hợp với thời tiết hôm đó. Tôi loay hoay không tìm ra phương pháp gì khác, hoàn toàn yếu thế trước những bằng chứng của cô ta.

Tôi không có cách nào, vẫn phải đi có gõ cửa khắp một dãy phố để xin video, nhưng cuối cùng kết quả cũng chẳng có gì thay đổi, đành thất bại đi về.

Đúng lúc này, có một chiếc Bentley cùng chiều đột nhiên đi chậm lại bên cạnh tôi. Hùng hạ kính xe xuống, gọi một tiếng: “Yên Chi”.

“Ơ. Anh đi đâu ngang qua đây à?”.

Anh ta gật đầu: “Cô có muốn đi cùng về không?”.

Tất nhiên, được tiết kiệm hẳn một chiều Taxi nên tôi không dại gì từ chối. Tôi mở cửa ngồi lên xe, nhìn camera hành trình tắt ngúm vài giây xong mới hỏi: “Hôm nay anh không phải đưa đón sếp anh à?”

“Không. Anh ấy đi Úc rồi. Có hội thảo công nghệ bên ấy”. Hùng liếc tôi qua gương chiếu hậu: “Cô không biết à?”.

Tôi cười: “Tôi với anh ta chưa thân thiết đến mức ấy”. Nói tới đây, tôi lại chợt nghĩ đến Hùng là trợ lý thân cận nhất của Phong, trong các sự kiện, Hùng chưa từng rời anh ta nửa bước, giờ không đi sang Anh cùng anh ta, tôi thấy ngạc nhiên: “Sao anh không đi cùng?”.

“Ở đây còn nhiều việc cần giải quyết nên tôi không đi. Cô đến đây làm gì thế?”

“Tôi đi hỏi xin camera của người ta”. Tôi chỉ lên camera trên xe: “Sao camera tắt ngúm thế? Bị hỏng rồi à?”.

“Hỏng rồi, hỏng cách đây gần 4 tháng, nhưng anh Phong bảo không cần thay”
“Sao thế? Có camera vẫn tốt hơn chứ?”

“Tôi không rõ, chỉ biết anh ấy bảo vậy thôi”. Hùng xoay vô lăng nửa vòng, rẽ vào một con phố đông đúc: “Cô vẫn muốn tìm bằng chứng để kiện Thư Nghi à?”

“Vâng”
“Tỉ lệ thắng không cao vẫn muốn kiện sao?”
“Kệ, vẫn kiện. Để cô ta biết người nghèo chúng tôi không phải muốn bắt nạt thế nào cũng được”.

Người đàn ông phía trước đột nhiên phì cười. Tôi hỏi anh ta cười gì, Hùng suy nghĩ một lát mới đáp: “Khẩu khí này giống hệt sếp Phong hồi trước. Khi anh ấy chưa đến Thịnh Hải thì chỉ làm nhân viên quèn ở một công ty nhỏ thôi, có một lần anh ấy giành được hợp đồng với một nhà cung cấp hải sản lớn, nhưng phó giám đốc bên đó trước khi ký hợp đồng có nói một câu động vào anh ấy. Anh Phong nghe xong vẫn im lặng chờ ông ta ký xong, sau đó đứng lên xé luôn hợp đồng trước mặt mọi người. Lúc ấy tôi có khuyên anh ấy bình tĩnh, nhưng anh ấy lại nói một câu y hệt như cô bây giờ: Để cho lão già đó biết người nghèo chúng ta không phải muốn bắt nạt thế nào cũng được”.

Tôi cũng không ngờ Phong cũng từng trải qua tình huống như vậy, đột nhiên cũng thấy rất đồng cảm với anh ta: “Phó giám đốc bên kia nói câu gì vậy?”.

“Nói hóa ra thằng bốc vác ở chợ cá cũng có ngày được ngồi đây ký hợp đồng cơ à”
“Nếu là tôi, tôi cũng sẽ xé hợp đồng rồi ném thẳng vào mặt lão ấy”.

“Vậy nên tôi mới nói cô và anh Phong giống nhau”. Nụ cười của Hùng vẫn chưa hề nhạt bớt, anh ta chỉ nhận xét đến thế rồi lại nói: “Sau này, anh Phong lên làm tổng giám đốc ở Thịnh Hải, việc đầu tiên là dẹp cái công ty bé tí đó. Lão phó giám đốc c.hế/t tiệt kia bây giờ quay về bốc vác ở chợ cá rồi”

Tôi chỉ thiếu điều vỗ đùi nói ‘Sướng thật’, nhưng như vậy hơi mất hình tượng nên lại thôi. Cùng lúc này, xe cũng dừng ở trước cửa biệt thự, trước khi xuống xe, tôi hỏi Hùng: “Sếp anh đi Úc bao giờ mới về?”

Vẻ mặt Hùng có chút ngờ vực, như không biết vì sao tôi lại đột nhiên quan tâm đến Phong như thế. Tôi cũng ngại nên lắc đầu: “Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi”.

“Chắc sớm nhất cũng là ngày kia, xong hội thảo thì anh ấy về”.
“Cảm ơn”.

Thật ra bình thường tôi cũng không quan tâm bao giờ anh ta về, chỉ là ngày mai tôi thi bằng lái xe, biết Phong sẽ chẳng hơi đâu mà đến xem, thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đột nhiên có cảm giác ngóng đợi.

Như kiểu muốn ‘thầy dạy’ đến động viên, hoặc chứng kiến tôi thi cử tốt đẹp vậy!

Aizzz, chắc gì tôi đã đỗ bài thi lái xe chứ?

Nói là nói vậy, nhưng sáng hôm sau tôi vẫn dậy rất sớm, đứng trước gương hít sâu một thời rồi tự động viên mình ‘Cố lên, cố lên, chắc chắn sẽ đậu’. Lúc xuống nhà thím Hoa và mọi người cồn đồ hẳn một đĩa xôi đậu to ú ụ cho tôi. Các thím cười bảo: “Cô Yên Chi ăn đi. Ăn xôi đậu chắc chắn sẽ đậu”.

Tôi phì cười, cảm giác giống hệt như năm đó đi thi đại học, bà tôi đã bỏ hẳn một buổi chiều nhặt rác để ra bãi sông mót đậu về đồ cho tôi ăn vậy. Tôi ăn một mạch hết nửa đĩa xôi, xong xuôi mới ngẩng lên bảo thím Hoa:

“Cháu mà trượt thì lần tới thím lại đồ xôi đậu tiếp nhé”
“Phỉ phui cái miệng, nhất định sẽ đậu chứ. Ăn xôi đậu rồi là đậu đấy. Cô Yên Chi cứ bình tĩnh tự tin lên, chắc chắn sẽ đậu”

Sĩ khí trong tôi lại như được buff thêm, tràn đầy tự tin bước ra khỏi nhà. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng hết sức có thể để không phụ lòng các thím ấy, kết quả thi lý thuyết đỗ điểm tuyệt đối, thi thực hành được 95 điểm, lúc xuống xe, nghe thông báo ‘Bạn đã đỗ phần thi lái xe’ mà tôi sung sướng như đ/iê.n, chỉ thiếu nước hét ầm lên cho cả thế giới biết.

Đúng lúc này đột nhiên lại thấy một bóng người mặc áo sơ mi đen đứng dưới mái tôn chờ thi của các học viên, anh ta hai tay đút túi quần, khi mặc đồ đen, làn da trắng nổi bật đến phát sáng, không chỉ thu hút mọi ánh nhìn ở trường thi mà còn cả ánh mắt tôi.

Tôi không tin nổi, nhìn đến ngây cả người, mãi sau khi có tiếng còi xe phía sau mới chợt giật mình, vội vã chạy về phía Phong.

Tôi cố nén cảm giác kích động vì ‘thầy dạy’ đến xem, bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể: “Sao anh lại đến đây?”

“Xem trình độ lái xe không phân biệt nổi chân ga và chân phanh thì liệu có đỗ bằng lái được không”

Tôi bĩu môi: “Tôi đậu rồi đấy. Được tận 95 điểm, bị trừ 5 điểm ở bài thi lên dốc”.

“Chắc hôm nay giám thị đủ chỉ tiêu rồi”. Anh ta nói một câu nhiều hàm ý, tôi chưa kịp hiểu hết nghĩa thì Phong đã xoay người: “Đi thôi”.

Chân anh ta dài, bước rất nhanh, tôi phải chạy bước nhỏ mới đuổi theo kịp. Đi được một quãng, tôi mới nhận ra anh ta nói giám thị đủ chỉ tiêu rồi tức là đã đánh trượt đủ người, tôi lái xe kém cũng được cho qua, vì đã đủ chỉ tiêu trượt.

Tôi bặm môi ngẩng lên định cãi lại, lại phát hiện ra gió ở trường thi rất lớn, tà áo sơ mi của Phong bay phần phật. Bây giờ đã là cuối tháng 10, thời tiết năm nay lạnh khá sớm, anh ta mặc như vậy vì vừa xuống khỏi máy bay ư?

Tôi nhớ hôm qua đọc tin tức trên báo, thấy người ta viết thời gian này nước Úc khá nóng.

Trái tim tôi đột nhiên mềm xuống, không rõ vì lý do gì, nhưng tôi cũng không muốn tranh cãi nữa, chỉ im lặng đi theo sau Phong.

Hùng đợi chúng tôi ở con đường bên ngoài, thấy chúng tôi đi ra, anh ta quan sát sắc mặt tôi rồi mỉm cười một cái: “Yên Chi, đậu rồi hả?”.

Tôi cười tít cả mắt: “Đậu rồi. Tôi được 95 điểm đấy”

“Siêu thế hả? Đậu rồi có ăn mừng gì không?”
“Có chứ. Mời mọi người ăn lẩu nhé?”
“Nghe hấp dẫn nhỉ? Nhưng bây giờ sếp Phong bận rồi. Hẹn khi khác nhé”

Tôi quay sang nhìn Phong: “Các anh đi luôn à?”.

Anh ta mở cửa ngồi vào xe, đáp: “Lát nữa có cuộc họp, đưa cô về nhà xong tôi quay lại công ty”

“Vậy lúc nào anh rỗi?”. Tôi hơi ngượng nói: “Tôi mời các anh bữa cơm”.

Phong mở điện thoại, cúi đầu nhìn lịch công tác dày đặc trên đó, suy nghĩ một hồi rồi trả lời: “Ngày mai đi. Buổi chiều tôi có thời gian”.

“Được”. Nói tới đây, tôi lại nhớ ra một chuyện nên bổ sung thêm: “À phải rồi, chị giáo viên của tôi nói nếu tôi đỗ thì chị ấy sẽ mời cơm. Nhưng làm thế thì tôi hơi ngại nên tôi định mời chị ấy đến tham gia luôn. Như vậy có được không?”

“Tùy cô quyết định, bữa cơm ngày mai tôi chỉ là khách mời thôi”.

Tôi tủm tỉm cười, lại ngẩng lên hỏi Hùng: “Anh cũng tham gia chứ?”

“Có. Sếp Phong cho nghỉ thì tôi tham gia”

Bởi vì lần đầu tiên đỗ bằng lái, mọi người lại tham gia đông đủ nên tôi rất háo hức. Cả buổi chiều hôm ấy cứ lăng xăng phụ thím Hoa nấu món này món kia, đến 6h tối thì trên bàn đã bày một mâm đầy ắp.

Người làm trong nhà không ở lại, thím Hoa lại ăn chay nên cuối cùng chỉ còn lại mỗi tôi. 6 rưỡi tối chị giáo viên đến, còn mang theo quà cho tôi, là một đôi giày thể thao size 37:

“Sau này lái xe đi giày thể thao sẽ tiện hơn. Chị đoán chân em size 37 nên mua tặng em”

Tôi nhận quà, lịch sự cảm ơn: “Em cảm ơn chị. Em đỗ được bằng lái phần lớn là nhờ chị đấy. Em cũng có món quà tặng chị, là tự tay em làm đấy”.

Quà của tôi là một chiếc khăn len do tôi tự đan, tôi không có nhiều tiền, chỉ có tấm lòng như thế. Chị giáo viên có vẻ rất thích, cứ khen khăn đẹp mãi, lại khen tôi khéo tay. Hai chúng tôi nói chuyện thêm một lát thì Phong cũng về, Hùng đi theo sau anh ta, trên tay xách theo một hộp quà nhỏ.

Tôi hỏi: “Quà gì thế?”.

“Chiều nay sếp Phong vừa bảo tôi đi mua đấy. Cô thử mở ra đi”.

Tò mò mở ra mới thấy bên trong là chìa khóa của một chiếc Maserati. Tôi kinh ngạc ngẩng lên nhìn Phong, lại nghe anh ta nói: “Đỗ bằng lái rồi thì về sau tự lái xe ra ngoài. Phiên bản Maserati này trông khá hợp với phụ nữ”.

Tất nhiên, món quà quá lớn này tôi không dám nhận, nhưng vì có chị giáo viên ở đây nên cũng không tiện từ chối. Tôi gượng gạo nở nụ cười, miễn cưỡng nói ‘Cảm ơn’ xong, quay sang lại thấy ánh mắt chị giáo viên sáng rực nhìn Phong.

“Chúc mừng Yên Chi nhé. Đỗ bằng lái là được chồng tặng xe ngay. Nhưng mà phải nhớ là nhận bằng xong mới được chạy xe đấy nhé”

“Vâng ạ”. Tôi chỉ vào mâm cơm còn nóng hổi trên bàn: “Mọi người chắc đói cả rồi phải không? Rửa tay rồi ăn cơm thôi”.

Để chúc mừng nên thím Hoa còn chuẩn bị cả rượu vang. Hùng giúp tôi mở rượu rót cho từng người, sau đó vừa ăn vừa nói chuyện.

Chị giáo viên tửu lượng tốt, lại biết ăn nói, vừa pha trò cười cho mọi người vừa chúc tụng, chúng tôi cũng nhanh chóng bị cuốn theo câu chuyện của chị ấy, chẳng mấy chốc đã uống hết cả hai chai rượu vang to, cười đến rộn ràng cả phòng bếp.

Trên bàn ăn chỉ có Phong lặng lẽ nhất, anh ta ít nói, thường chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng mới góp vui một vài câu. Tôi cũng ngại nên chỉ chúc anh ta đúng hai ly, một ly là tạ lỗi vì chuyện tôi làm hỏng đuôi xe Audi của Phong, một ly cảm ơn anh ta vì đã dạy tôi chân ga và chân phanh. Chị giáo viên thấy vậy mới nói:

“Ôi, do em không cẩn thận nên chưa dạy kỹ phần đó cho Yên Chi. Xin lỗi anh Phong và Yên Chi nhé. Cũng may mà có anh Phong dạy lại em ấy. Em tự phạt mình ba ly”.

Nói xong, chị ta uống một mạch hết ba ly, lại cạn cùng Phong thêm hai ly khác. Đến khi tàn cuộc, trên bàn đã có 4 vỏ chai rượu vang rỗng tuếch, tôi cứ tưởng cao to như Hùng thì tửu lượng phải tốt, không ngờ anh ta uống xong ly cuối cùng thì không nói không rằng câu nào, phi thẳng vào nhà vệ sinh nôn. Tôi cũng bắt đầu thấy đầu váng mắt hoa, sao bay đầy trời, đứng dậy cũng lảo đảo.

Chị giáo viên nhanh chóng đỡ lấy tôi: “Yên Chi say rồi hả em?”

“Em hơi đau đầu, chắc là say rồi”
“Có đi được nữa không?”
“Chắc là vẫn đi được ạ. Để em gọi xe đưa chị về”.
“Chị vẫn tỉnh, vẫn lái xe được. Để chị đưa em lên phòng. Trông em loạng choạng thế này không lên nổi cầu thang đâu”.

Lúc này, Phong đang nghe điện thoại bên ngoài phòng khách, chị giáo viên thì cứ khăng khăng muốn đưa tôi lên phòng, tôi cũng chẳng có cách nào, đành để chị ta dìu đi.

Đến nơi, chị ta nhìn khắp nơi mọi xó trong phòng tôi một lượt rồi mới đỡ tôi xuống giường: “Ngủ một giấc đi, ngủ dậy sẽ đỡ đau đầu thôi”

“Vâng”. Tôi thiêm thiếp nhắm mắt: “Cảm ơn chị”.

“Chị xuống nhà đây”.

Sau khi chị ta đi khỏi, tôi cũng loạng choạng ngồi dậy. Tửu lượng của tôi không tốt lắm, nhưng chừng ấy cũng chưa thực sự say được, chỉ hơi hoa mắt. Không phải tôi không nhìn ra chị giáo viên có ý đồ gì, chỉ là tôi muốn xem Phong sẽ làm thế nào với chị ta, cho nên mới giả vờ thuận theo mà thôi.

Còn vì sao tôi lại muốn xem phản ứng của Phong ư? Tôi cũng không rõ nữa. Có thể là tôi muốn xem anh ta sẽ có một mặt bẩn thỉu như thế nào, hoặc cũng có thể là tôi muốn biết ở ngôi nhà này, anh ta sẽ nể mặt tôi được đến bao nhiêu.

Khi xuống đến cầu thang, kết quả không nằm ngoài dự đoán của tôi. Chị giáo viên đứng ở bên bàn ăn, cố ý kéo trễ vai áo xuống, cơ thể dán sát vào người Phong: “Anh đã say chưa? Có cần em pha cho anh cốc trà gừng giải rượu không?”.

Làn da Phong rất trắng, khi uống rượu vào gò má hơi ửng đỏ, môi anh ta càng đỏ hơn, trông như tô son vậy. Anh ta khẽ cau mày: “Không cần đâu. Tôi gọi lái xe đến đưa cô về rồi. Tôi đã bảo trợ lý chuyển thêm một chút tiền vào tài khoản của cô, coi như cảm ơn cô vì đã giúp Yên Chi thi đậu bằng lái”.

“Không phải em có ý đó. Giúp Yên Chi thi đậu là việc của em mà. Nhưng mà em thấy Yên Chi có vẻ nhát gan, yếu ớt lắm, anh phải chăm sóc cô ấy từng ly từng tí thế chắc mệt lắm hả?”. Cô ta đưa tay lên, đầu móng tay nhọn dài đỏ chót nhẹ nhàng massa vai cho Phong: “Nếu mệt quá thì để em massa cho. Hôm nay em thấy anh ăn ít, mà sắc mặt cũng không tốt, chắc là làm việc vất vả lắm phải không? Cái em Yên Chi này, chẳng chịu để ý chồng gì cả. Uống say rồi là ngủ luôn. Đấy, phụ nữ yếu ớt là thế đấy, như trẻ con, cứ phải để ý từng chút”.

“…”
“Nhưng anh yên tâm, có em rồi, em vẫn còn tỉnh lắm. Hôm nay Yên Chi không chăm sóc cho anh thì để em chăm sóc cho anh nhé”.

Tôi cứ tưởng Phong sẽ từ chối, nhưng anh ta để mặc cô ta massa như vậy, không nói gì. Tới khi chị giáo viên bắt đầu luồn tay qua cổ áo của anh ta, Phong mới đẩy tay: “Ở đây có người”.

Chị ta như mở cờ trong bụng, lập tức tươi cười: “Vậy lên phòng nhé? Nhà anh còn phòng nào trống không?”.

“Phòng bên cạnh phòng vợ tôi”

“Như vậy…”. Chị ta cắn cắn môi, bày ra bộ dạng mềm yếu: “Có sợ Yên Chi nghe được không?”.

“Không phải cô bảo cô ấy say rồi à? Say rồi thì nghe được gì?”
“Vậy cũng được. Để em dìu anh lên”

Tôi nghe đến thế thì lập tức phi thẳng vào phòng, tim vẫn đập thình thịch. Cảm giác của tôi lúc này là thật sự thất vọng, bởi vì tôi nghĩ người có ngoại hình, lại có tiền như Phong, muốn dạng phụ nữ nào mà chẳng được, nếu cần người lên giường thì lẽ ra nên chọn người mẫu hay diễn viên gì đó mới xứng. Còn một người phụ nữ như chị giáo viên kia, tôi cứ thấy sao sao…

Như kiểu thất vọng vì anh ta ‘ăn tạp’ đến mức ai cũng nhắm mắt ngủ được vậy!

Lồng ngực nặng nề như bị ai đó nhét vào đầy cỏ dại, ngưa ngứa, khó chịu, nhất là khi nghe tiếng bước chân của bọn họ đi ngang qua hành lang trước cửa phòng tôi, tôi lại thấy bực bội không sao chịu nổi.

Dù sao thì về mặt pháp luật, tôi cũng là vợ của anh ta phải không? Anh ta muốn ngủ với đàn bà ở bên ngoài cũng mặc, nhưng ít ra ở ngôi nhà này cũng phải nể mặt tôi một chút chứ?

Có lẽ vì ấm ức nên một lát sau đó, khi tiếng cửa phòng bên đóng lại, tôi cũng rón rén mở cửa bên này đi ra. Tôi nhón mũi chân đi về phía phòng của Phong, ghé sát tai vào cửa để nghe động tĩnh bên đó.

Tuy nhiên, chắc vì cửa phòng cách âm rất tốt nên tôi không nghe được bất cứ âm thanh gì, đang tập trung thì cửa phòng đột nhiên bật mở, tôi không phản ứng kịp, lập tức ngã nhào vào bên trong, va phải lồng ngực của một người đàn ông.

Phong vẫn mặc quần áo chỉnh tề trên người, vẻ măt u ám nhìn tôi: “Xem đủ chưa?”

“Hả?”. Tôi ngẩng lên mới thấy chị giáo viên đang ngồi co ro dưới đất, váy áo trên người vẫn còn nguyên, trừng mắt lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay tại đó.

Tôi bị bắt gặp tại trận nên lắp ba lắp bắp: “Ơ… tôi có xem được gì đâu?”

Phong chỉ lên mắt mèo trên cửa. Lúc này tôi mới sực nhớ, nếu anh ta đứng ngay sau mắt mèo thì có thể nhìn thấy hết hành động lén la lén lút của tôi nãy giờ rồi. Ôi, nghĩ đến cảnh mình đi xem trộm lại bị người ta nhìn từ đầu đến cuối, tôi xấu hổ không biết rúc mặt đi đâu được.

Tôi vội vàng kiếm cớ bỏ chạy: “Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, tôi không cố ý. Tôi về phòng đây”.

Nhưng còn chưa chạy được hai bước, cổ áo đã bị người kia túm lại: “Muốn xem lắm đúng không?”

“Không có”. Chân tay tôi khua loạn xạ, lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng anh ta vẫn không buông ra, Phong xách tôi như xách một con gà nhỏ, mặt lạnh như tiền nói:

“Về phòng, tôi cho cô xem”.